Chương 641 · 709 chương

Cái Nắp Giả Dạng Ốc Vít

Khi tôi gặp Jang Heoun lần cuối… Không, phải nói là khi tôi ‘gọi’ cậu ấy tới, người xuất hiện vẫn là một nhân viên của khu nghỉ dưỡng.

Một câu chuyện ma làm việc tại khu nghỉ dưỡng kinh dị.

Cậu ấy từng là con người, nhưng giờ đã không còn là con người nữa, thay vào đó là một sự tồn tại ớn lạnh.

Nhưng người đang đứng trước mắt tôi lúc này…

“Ơ, tức là… tôi… hả?”

…Là người.

“Anh!”[note102096]

Cậu ấy nhìn quá giống người. Vừa chạm mắt với Kim Heoun, Jang Heoun liền tuôn rơi nước mắt và ôm chầm lấy cậu em trai của mình.

Giống hệt như lúc được gặp lại người thân mà cậu ấy tưởng đã chết… như một con người với dáng vẻ của con người…

☾ Ôi, cảm động thật đấy. Gia đình sum họp cơ mà! ☽

…!

Phải rồi.

Có thể biểu đạt cảm xúc tự nhiên không đồng nghĩa với việc đó là con người.

‘Ngay từ đầu, nếu Jang Heoun còn là người thì cậu ấy đã không thể xuất hiện kiểu này.’

Người tên Jang Heoun đã chết, chỉ còn nhân viên khu nghỉ dưỡng, vì thế tôi mới có thể triệu hồi cậu ấy tới ‘không gian cho thuê; này, nơi tôi chọn làm cơ sở mới của khu nghỉ dưỡng.

Nói cách khác…

Cậu ấy vẫn là Bóng tối, nhưng trông như đã lấy lại nhân cách khi còn sống.

‘…Rốt cuộc chuyện này là thế nào?’

Không biết là kinh ngạc hay sợ hãi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Sau khi buổi gặp lại người thân xong, Jang Heoun quay về phía tôi và nói:

“Thưa Ngài Linh Vật… cảm ơn ngài. Việc này… cũng là do ngài làm sao?”

…Tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi hỏi.

⦃     C ậ u    ⦄

⦃     L à   A i ?    ⦄

Cậu ấy khựng lại.

“…Dạ? Tôi, ý tôi là… Bò Rừng. Trước đây, tôi từng làm ở Daydream, rồi… chuyển sang làm ở khu nghỉ dưỡng.”

⦃     T ô i    ⦄

⦃     L à   A i ?    ⦄

Như đã nhận ra điều gì, ánh mắt cậu ấy thay đổi.

“Ngài Linh Vật… là anh Hoẵng, đúng không ạ.”

…!

“Từ khi tôi còn làm việc ở Đội Bổ Sung, tôi đã được anh giúp đỡ rất nhiều… Linh Vật - nim”, cậu ấy nuốt nước bọt rồi nói tiếp, “Tôi… đã chết rồi. Đúng chứ?”

…

“Trong căn phòng của khu nghỉ dưỡng đó, bởi một nhân viên khác… rồi Ngài Linh Vật đã cứu tôi. Vì thế tôi mới sống sót với tư cách nhân viên của Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim… đúng không ạ.”

Đúng.

“…Vâng.”

Jang Heoun cúi đầu một lúc rồi lại lên tiếng, cố gắng nén tone giọng để nghe tươi hơn.

“Trước đó, tôi ở một nơi giống suối nước nóng, nơi có các đặc vụ… Ở đó tôi mơ hồ lấy lại được ý thức.”

À.

‘Vậy việc điều trị không phải vô hiệu hoàn toàn.’

Dù chỉ là biến chuyển yếu ớt đến mức bị kết luận là không đủ để hồi phục, kiểu như một hy vọng nửa vời khiến người ta tuyệt vọng hơn.

Vị đắng lan trong miệng tôi.

Nhưng vào bây giờ, trong mắt cậu ấy là sự mong đợi và căng thẳng.

“Nhưng tâm trí tôi lúc này rất tỉnh táo. Tôi… đã hồi phục rồi sao? Đây cũng là việc Ngài Linh Vật làm cho nhân viên sao?”

Ngay lúc đó, Kim Heoun không nhịn được chen vào:

“Tôi cũng muốn làm nhân viên! Ngài gọi tôi đến đây là để hỏi điều đó đúng không ạ? Chỉ cần ký là được sao?”

Chết đi, sống lại, không còn là con người.

Kể cả khi họ vừa trải qua bao nhiêu chuyện điên rồ kiểu này, hai người lớn lên trong cơ sở của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng vẫn đối xử với tôi như thể đây chỉ là chuyện thường ngày.

Cảm giác rờn rợn kỳ quái càng đậm hơn.

Tôi suy nghĩ.

⦃     N ế u   k ý    ⦄

⦃     P h ả i   l à m   v i ệ c    ⦄

Tôi chỉ vào sàn bằng chi trước.

⦃     Ở   đ â y    ⦄

“Ở đây… sao?”

Sự bối rối lướt qua mặt họ.

Hai người nhìn quanh. Họ đang đứng tại một khoảng trống nối với sân ga, rộng chưa đến mười lăm mét vuông.

⦃     M ộ t   q u ã n g   t h ờ i   g i a n   d à i    ⦄

⦃     Ở   đ â y    ⦄

⦃    K h ô n g   t h ể   r a   n g o à i     ⦄

“…!”

Đúng.

‘Họ sẽ không thể ra ngoài mà giữ được tình trạng tỉnh táo.’

Nếu họ ra khỏi đây, nhân cách khi còn sống của họ sẽ biến mất, chỉ còn lại nhân viên câu chuyện ma của khu nghỉ dưỡng.

Tức là họ gần như bị nhốt trong không gian chưa đến mười mét vuông này.

⦃     X i n   l ỗ i    ⦄

⦃     C h ỉ   c ó   ở   đ â y    ⦄

⦃     G i ữ   đ ư ợ c   d á n g   v ẻ   đ ó    ⦄

Nếu tôi xóa không gian này, họ phải trở lại khu nghỉ dưỡng và ở đó, họ sẽ không thể tồn tại với nhân cách hiện sinh của mình nữa.

Im lặng bao trùm.

Rồi—

“…Dù vậy, tôi vẫn muốn ở đây.”

…!

“Nếu đây cũng là một phần của khu nghỉ dưỡng thì tôi nghĩ sẽ ổn thôi.”

Kim Heoun còn liếc qua, rồi bổ sung như sợ tôi hiểu lầm:

“Nếu được làm việc cùng anh mình… có lẽ sẽ vui hơn.”

“Vâng! Tôi quen ở không gian nhỏ rồi. Tôi làm được!”

Hai anh em Heoun tỏ ra nhiệt tình như đang cố lấy lòng tôi.

Trong tôi, nhân cách Linh vật thích thú trước hai nhân viên đầy đam mê. Song cảm xúc lo lắng của Kim Soleum nhân loại lại đè ép lên tôi.

Và cả hai đều biết—

Giờ chỉ có một đáp án.

⦃     Đ ư ợ c    ⦄

Tôi để Kim Heoun ký hợp đồng.

“Vậy… tôi sẽ làm việc gì ạ?”

⦃     B á n   q u à   l ư u   n i ệ m    ⦄

Ngay lập tức—

Sàn và trần nhà của không gian cho thuê thay đổi.

“…!”

Những tấm ván gỗ trang trọng được trang trí ánh vàng trải ra.

Theo phong cách của Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim.

Quầy gỗ mọc lên giữa phòng và bày ra hàng hóa. Sản phẩm từ cửa hàng quà lưu niệm của khu nghỉ dưỡng từ đồ dùng hàng ngày cho đến thứ quan trọng nhất tại đây… thực phẩm cũng có.

『Thanh Chocolate Bé Ngoan (phiên bản Hoàng Kim)』, 『Bánh Quy Hình Hoa』, 『Salad Vườn』, và kể cả những món ăn theo chủ đề công viên như Hotdog mang logo công viên…

[ Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim ]

⦃     C ử a   h à n g   q u à   l ư u   n i ệ m   t ạ m   t h ờ i    ⦄

Thay thế cho [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia].

‘Vì chỗ kia biến mất nên người sống sót sẽ mất một nguồn mua thực phẩm quan trọng.’

Nếu vậy, cuộc sống của họ trên tàu sẽ khó khăn hơn và rủi ro đó sẽ đè nặng lên Go Yeongeun.

‘Mình phải thay thế nó.’

Dù thực phẩm của công viên có nguy cơ gây ô nhiễm, tôi đã chọn nhiều thứ ‘an toàn cho con người tiêu thụ’ nhất có thể.

‘Mình muốn bán hoặc cho nhiều hơn… nhưng đây là giới hạn rồi.’

Bất ngờ thay, để vận chuyển hàng từ khu nghỉ dưỡng đến đây đã tốn một khoản ‘phí vận chuyển’.

‘Mình phải đốt một lượng lớn xu mới chuyển được hàng tới đây.’

May mà nơi này là đài phát thanh, có liên kết nhất định với câu chuyện ma ngoài Segwang, nên tôi mới đưa hàng vô được.

Tôi kìm lại tiếng thở dài và…

⦃     Cẩ n   t h ậ n    ⦄

⦃     K h á c h   g â y   r ố i    ⦄

⦃     Đ u ổ i   h ọ    đ i    ⦄

Một loạt linh vật cơ bản được bố trí quanh cửa hàng.

‘Miễn là trong khu vực của khu nghỉ dưỡng là được.’

Chúng sẽ hoạt động các chức năng cơ bản như Linh Vật Vàng trong công viên.

May mắn thay, các nhân viên có thể vượt ra ranh giới 10 mét vuông hạn hẹp. Tất nhiên, đó là khi tôi, chủ của khu nghỉ dưỡng cho phép.

‘Ổn rồi.’

…Thật tốt khi phạm vi di chuyển của họ được mở rộng, dù vẫn bị hạn chế trong Ga Buổi Chiều.

☾ Ấn tượng đó. Tuy cửa hàng này sẽ không đem lại lợi nhuận lớn cho khu nghỉ dưỡng, nhưng khai phá những con đường mới cũng thú vị nha. ☽

☾ Hai nhân viên của anh cũng vui vẻ! Một ông chủ tốt như bạn tôi hiếm lắm đó. ☽

…Có lẽ không đến mức đó, nhưng tạm ổn.

‘Phù’

Nhưng nhìn hai người chết (hay nói đúng hơn là hai câu chuyện kinh dị) nói, cười và cư xử như người sống cho tôi một cảm giác trái ngược với thung lũng kỳ lạ.[note102098]

Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?

‘Giám sát viên Park Minseong và mình… ít nhất chưa chết.’

Mà đây không phải mơ. Họ thực sự bị gọi vào Segwang. Vậy mà vẫn mang dáng vẻ người sống… có lẽ…

‘Đặc tính của Segwang…?’

Khoan đã.

— “Sau đó là những giọng nói kỳ lạ. Hình như là thiên đường? Cõi cực lạc… đại loại vậy…”

Có khi nào Thảm họa Segwang…

Và nghiên cứu về ‘thiên đường’ và ‘cõi cực lạc’ của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi…

Có liên quan đến nhau?

⦃    C h ờ  đ â y     ⦄

Tôi rời mắt khỏi hai nhân viên, liếc qua đại sảnh trống ở phía sau, nơi vẫn còn treo biển ‘cho thuê’.

‘Đúng như mình nghĩ’

Giống như khi Thư viện Hanbit đóng cửa, một căn phòng được dùng để ngồi đợi tàu bình thường xuất hiện.

Tôi đi qua phòng chờ và bước sang sân ga đối diện, rồi…

‘…!’

…tôi phát hiện vài tin tức chấn động từ cơ sở ở đó.

Tuy nhiên, tôi tạm gác cơn sốc qua một bên vì trước mắt còn việc quan trọng hơn.

Đặc vụ Đồng và Đội phó Eun Haje.

Và cái hợp đồng làm việc theo ngày của người chết.

***

“Đội phó.”

Eun Haje mở mắt.

Trước mắt cô, cấp dưới của cô đang nhìn cô với một khuôn mặt tái nhợt.

“Hoẵng.”

Theo phản xạ, cô kiểm tra liệu tay chân của mình còn đó hay không, rồi cô nhíu mày và nhìn quanh.

“Chúng ta vẫn ở Segwang à?”

“…”

Bên cạnh cô, bằng cơ thể cứng đờ và chết cứng, ‘ông già’ công chức cứng nhắc cũng đang gượng dậy.

Thành thật mà nói, đây là một cảnh tượng ghê rợn.

‘Sống lại và di chuyển như một cái xác.’

“Xin lỗi. Em…”

“Lần này em xin lỗi cái gì nữa hả?”

Eun Haje gõ nhẹ vào trán cậu hậu bối của mình.

“Từ lúc bắt đầu, chúng ta đã đồng ý sẽ đến đây. Chỉ là tụi chị xui nên uống thuốc trước thôi. Đúng không, ông già?”

“…Ừ.”

Cơn sốc đã in đậm vào ánh mắt anh ấy, nhưng trên cả cơn sốc là sự bình tĩnh và nhẹ nhõm.

Hình như anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi Soleum vẫn ổn và những người khác cũng đã rời đi an toàn.

Điều này cũng áp dụng với Eun Haje.

Dù vậy, cô ấy vẫn cần câu xác nhận.

“Vậy còn những người khác thì sao? Chị mơ hồ nghe em đã làm cái gì đó như buổi trình diễn hay nhất quả đất trên sóng tv, và cái thứ mua sắm tại gia gì đó bị bắt lại. Giờ chúng ta đang sắp xếp lại đồ đạc trong nhà kho.”

“Hơi hơi giống vậy, nhưng đó không phải buổi trình diễn hay nhất quả đất… dù sao thì mọi người an toàn thoát ra rồi.”

“À rồi.”

Vậy là đủ với cô rồi.

Eun Haje thèm hút một điếu thuốc lá, nhưng cô không hề lấy ra hút. Cô không chắc cái cơ thể đã chết này có hút được thuốc lá hay không.

Ngoài ra, nơi mà họ đang ở vào hiện tại nhìn giống một loại cửa hàng gì đó.

“Chỗ này là gì?”

“À. Đây là một chỗ an toàn. Em mới thuê lại bằng một hợp đồng theo tháng.”

Thuê nó ư?

Cô có linh cảm xấu về điều này.

Kim Soleum mỉm cười với cô. Đằng sau cậu ta, cô có thấy bóng dáng của một người có phần quen thuộc…

“…Đặc vụ Hwagak?”

“…!”

Ryu Jaegwan đứng bật dậy, cố gắng kiểm tra người đang đứng phía sau Kim Soleum, nhưng bị cậu ấy vội vã chặn lại.

“Đặc vụ, anh bình tĩnh đi.”

“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?”

“Tạm thời thì chúng ta quay về thực tại và nói chuyện đi.”

“Này Hoẵng.”

Eun Haje cố tình lắc cái cơ thể đã chết của mình một cách hài hước.

“Tụi chị… haiz. Có vẻ tụi chị sẽ không dễ gì bước ra khỏi đây đâu.”

“Không!”

Kim Soleum hối hả kéo ra hai tờ giấy từ trong túi. Chúng là hợp đồng lao động theo ngày mà họ đã ký.

“Em đã lấy được hợp đồng của hai người rồi. Nếu chúng ta phá hủy chúng, hai người sẽ có thể rời khỏi đây…”

Rồi biểu cảm của cậu ấy khô lại.

“Sao thế Hoẵng?”

Hợp đồng.

Không thể bị phá hủy.

‘Tại sao?’

Tầm nhìn của cậu choáng váng như sắp ngất, Kim Soleum nhận ra vào giây phút sau.

‘Mình quá yếu…!’

Việc cậu chỉ thuê một phần nhỏ diện tích cuối cùng đã dẫn đến sự thiếu kiểm soát.

Mặc dù bên thuê (Kim Soleum) có thể vận chuyển nhân viên như thể họ là người sống, nhưng cậu không có quyền hủy bỏ hay chấm dứt điều khoản phụ trong hợp đồng.

Bởi vì cậu không có đủ sức mạnh.

Nhưng việc đó có thể giải quyết.

Cậu chỉ cần vay tiền đặt cọc là được!

“…Có một vấn đề nhỏ, nhưng không sao. Em sẽ giải quyết ngay. Chuyện…”

“Vấn đề gì?”

“…”

“Đặc vụ Nho, tôi đang hỏi cậu là vấn đề gì.”

“…Có lẽ là vì em thuê một không gian quá nhỏ. Nếu em làm một hợp đồng lớn hơn…”

“Đừng làm vậy.”

“Cậu không nên bất cẩn lập giao dịch với một Thảm họa siêu nhiên! Nếu cậu đã lập một cái rồi thì ít nhất, đừng có tăng cỡ nó lên.”

Ryu Jaegwan túm lấy tay của Kim Soleum, “Đặc vụ, cậu cũng biết điều đó, nên cậu mới chỉ thuê một không gian nhỏ như thế này, đúng không?”

“…”

“Cậu đã làm gì để thuê không gian này. Cái giá phải trả là gì?”

“Chuyện nhỏ thôi, thật đấy.”

Kim Soleum rút tay của mình đi.

“Em đã giải quyết ổn thỏa rồi. Em có cách để mượn chi phí còn lại…”

“Cậu mất trí rồi à?!”

Lỡ lời rồi.

“Không bao giờ nghĩ đến việc thiếu nợ một Thảm họa siêu nhiên!”

“…”

Một chút cảm xúc mệt mỏi như bị quá tải vụt qua trên mặt Kim Soleum, rồi bị thay thế bằng một dáng vẻ không hề nao núng.

“Em đã thiếu nợ sẵn rồi.”

“…!”

“Thêm một chút cũng chả sao, nên…”

“Sao em nghĩ là nó chả sao??”

Thằng điên này!

Eun Haje nhanh tay tóm lấy hậu bối của mình và thì thầm, “Em có bao giờ thấy cái kết đẹp cho một cậu bé cứ tiếp tục mượn tiền từ một con quái vật từ Bóng tối và trở thành con nợ không?”

“…”

“Chưa chứ gì. Và em biết mà.”

Biểu cảm của Kim Soleum trở nên âm u, rồi cậu ta nghiến răng.

Nhưng Eun Haje không hề đổi ý.

“Nên cứ để yên nó đi.”

“Đội phó.”

“Em đừng quên. Cơ thể bên ngoài của tụi chị vẫn ổn”, nói rồi cô chỉ vô không khí bằng ngón tay cái.

Vô thế giới thực.

“Em đã nói chúng ta đang xâm nhập vô Bóng tối bằng giấc mơ. Một kiểu hôn mê.”

“…”

“Thế này tốt hơn đấy. Vì tụi chị đã chết sẵn rồi, nên tụi chị không cần lo về việc chết đói hay ô nhiễm.”

“Chị đang nói chuyện vô lý…!”

“Nó có lý hơn cái vụ nợ tiền thuê đất với một truyền thuyết đô thị, nên em im đi.”

“…”

Eun Haje vỗ vào lưng của Kim Soleum đang giữ im lặng.

Trong lúc đó, cô trao đổi ánh mắt với đặc vụ.

“Anh cứ nghĩ như… chúng ta đang có một giấc mơ dài. Hiểu chứ?”

Cô biết sự thật không phải là vậy.

Bị mắc kẹt trong trạng thái sống thực vật, tâm trí thì chết lịm bên trong một câu chuyện ma như ác mộng? Nghe đúng kiểu khúc dạo đầu hoàn hảo để bị xử lý thành người mất tích…

“Cứ nhìn về lâu dài đi.”

Nhưng kết luận này là thật lòng.

***

Vài tiếng sau.

Chúng tôi ra hiệu cho Tàu Trú Ẩn đang tiến vào sân ga rồi leo lên.

“Mọi người… ổn chứ…!”

Người trông như có cả đống điều muốn nói khi nhìn thấy bọn tôi, Go Yeongeun cuối cùng chỉ nói một câu “Mọi người vất vả rồi” để chào đón, sau khi thấy số người giảm đi đáng kể cùng bầu không khí nặng nề.

Tôi cùng với hai người  bạn đồng hành tách ra và di chuyển riêng.

Bởi vì mục đích của mỗi người khác nhau.

“…”

Đã đến nước này rồi, tôi không thể cứ thế bỏ đi.

‘Mình sẽ kiểm tra cả ga tiếp theo.’

Không, mình sẽ kiểm tra cơ sở của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi ở càng nhiều nhà ga càng tốt, nhanh nhất có thể. Phải tìm các yếu tố ẩn và nghĩ ra cách đưa mọi người ra khỏi đây, bằng bất cứ giá nào…

Tôi nhớ lại.

Phản ứng của hai người khi họ nói rằng họ sẽ đồng hành với tôi đến ga tiếp theo.

—“Không được!”

—“…”

—“Không, ý em là… làm ơn, hãy cố ở trên tàu càng nhiều càng tốt. Nếu không thể ở trên tàu, thì ở Ga Buổi Chiều, chỗ cạnh quầy hàng, cứ đứng đó thôi và tuyệt đối đừng giúp việc gì…”

—“Hiểu rồi.”

Bàn tay của Đội phó vỗ nhẹ lên vai tôi một cách bình thản.

—“Chị kiểu gì cũng lách lên tàu được thôi, nên đừng lo. Còn ông già này chắc càng lúc càng mặt dày hơn đấy.”

—“…”

—Em sẽ tìm hiểu được gì thì tìm.”

Tôi đã đồng ý với điều đó.

‘Chỉ cần ở trên tàu, họ có thể giữ nguyên trạng thái hoàn chỉnh.’

Như vậy thì cả hai cũng sẽ an toàn.

Vì thế, vào lúc này, hai người họ đã đi gặp dì của Go Yeongeun, người được cho là quản lý các toa phía sau của Đoàn Tàu Trú Ẩn này…

Họ cũng mang theo chút quà hối lộ cho người phụ trách các toa phía trước nữa.

‘Mọi chuyện sẽ ổn thôi.’

Còn tôi, kẻ vẫn bị coi là người ngoài, quyết định sử dụng thứ đã mua từ người bán hàng rong ở toa số 7 trong lần ghé trước.

Vé Lưu Trú Toa 8

“Đây.”

‘Vé Lưu Trú Trên Tàu’ là một dạng thẻ quá cảnh, trên đó có số seri được khắc bằng dùi.’

Tôi đưa tấm vé cho người gác cửa toa tàu là có thể bước vào toa số 8.

Két.

Cùng với tiếng cửa mở, toa cuối cùng được phủ bởi chăn và những bộ chăn nệm cũ kỹ lộ diện.

Tôi hít một hơi sâu.

‘Chỉ một ngày thôi… ngủ một ngày rồi hẵng tính tiếp.’

Xảy ra quá nhiều chuyện, đến mức tôi cũng không biết quyết định của mình lúc này có đúng không nữa.

Về Kim Heoun và Jang Heoun, Đội phó và Đặc vụ đã chết, Thành phố Segwang, Viện Nghiên Cứu Vui Tươi, thiên đường, chương trình đàm thoại, khu nghỉ dưỡng…

‘Mình cần nghỉ ngơi.’

Không giống như 130666, cơ thể con người cần ăn, ngủ và nghỉ.

Cứ ngủ trước đã, rồi suy nghĩ lại sau.

Theo bản năng, tôi đi tới chỗ ngồi tận cùng và chui vào chăn.

‘Nhưng mình đã ngủ rồi, giờ ngủ thêm nữa thì có ý nghĩa gì?’

, Ý nghĩ như vậy cứ dồn dập trong đầu, khiến tôi càng không tài nào ngủ được.

Vì thế tôi hỏi.

‘Braun. Những người mà anh tiếp quản hợp đồng… tất cả đều bắt đầu làm việc ở chương trình đàm thoại à?’

☾ Đúng vậy, Hoẵng - nim! Ừm, từ những nhân sự khá hữu dụng cho đến mấy kẻ chỉ đủ sức chạy việc vặt. Tất cả đều phải làm việc hết. ☽

Và trong số đó có cả những người bạn đồng hành của tôi.

‘…Khi họ quay về nhà, anh có thể chuyển giúp tôi một lá thư không?’

☾ Chuyện nhỏ thôi, anh Hoẵng! ☽

Tôi nhanh chóng viết thư ngay tại chỗ mà mình đang ngồi.

Rằng hai người trong số chúng tôi đã không thể rời khỏi Đặc khu Segwang dù đã chết.

…Rằng trách nhiệm thuộc về tôi.

Dẫu vậy, tôi sẽ tìm ra cách bằng mọi giá, và để làm điều đó, trước mắt tôi sẽ tiếp tục khám phá ở Thành phố Segwang.

Vì vậy, mọi người không cần hoảng loạn dù tôi không tỉnh dậy.

Và…

Kèm theo một lời nhờ vả, dù tôi thật sự rất xin lỗi, nhưng tôi mong họ chuyển bức thư đó cho cả Đặc vụ Choi.

‘…Vậy đi, xin nhờ anh chuyển cho Đội trưởng Lee Jaheon.’

☾ Ôi anh Hoẵng, tôi thật khó hiểu vì sao bạn mình lại để lại thư cho một tên lính đánh thuê chỉ biết dao vung vẫy khắp nơi… Chúa ơi, nhiêu đây là quá nhiều với hắn rồi. ☽

Tôi biết hắn ta sẽ nói năng kiểu vậy, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng xoa dịu rồi hoàn tất lời nhờ với Braun.

‘Cảm ơn.’

Và sự im lặng lại buông xuống.

“…”

Trong toa tàu sáng trưng. Nằm trên sàn, tôi thả ánh nhìn trôi đi vô định.

Đây là toa cuối nên không có cửa, không gian đã được bịt kín lại. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm panel được cố định bằng ốc vít, ánh mắt dần trở nên vô hồn.

Ốc vít màu kim loại, tất cả cùng một chuẩn kích thước, nhưng có vài cái có nếp nhăn như hoa văn, có lẽ do bị mài mòn theo thời gian. Ví dụ như con ốc thứ hai từ bên trái trông giống như một cái logo…

‘…Khoan đã.’

Đó là nắp lọ của thuốc do Daydream sản xuất.

“…!!”

Tôi ngồi bật dậy.

Và nhìn lại con ốc.

Ấn tượng của tôi vẫn không đổi.

‘Đúng rồi.’

Tôi lục túi, lấy ra lọ Thuốc Hồi Phục cấp thấp đã dùng, rồi đưa nắp chai lên so với con ốc…

…Hoa văn ở chính giữa trùng khớp.

“…”

Tôi nắm lấy cái ‘nắp’ giả dạng ốc vít đó và kéo mạnh hết sức.

Cái nắp có lực cản, nhưng nó bật ra trước sự bất ngờ của tôi.

Và gắn liền với chiếc nắp là một mẩu giấy được cuộn như con ốc lộ ra…

〔Ồ~ bạn cũng nhận ra rồi à?〕

〔Vậy thì đủ tư cách đọc ‘bí kíp’ này rồi đấy lol〕

“…!”

〔Đọc kỹ rồi cố lên nhé〕

Ở cuối mẩu giấy bắt đầu như vậy, tên người viết được ghi lại.

〔Ký tên—〕

〔Lee Kangheon.〕

Bạn đã đến cuối chương 641.

Không gian đọc của bạn