Trên màn hình của chiếc đồng hồ thông minh nhỏ xíu.
Trong kênh mua sắm tại gia kỳ quái đang phát sóng, người dẫn chương trình, Kim Soleum, với khuôn mặt đầy đam mê, vừa nói–
– “Đây là mua sắm tại gia đấy, nhưng… chúng tôi không có món hàng nào để bán cả! ” –
Khoảnh khắc ấy hỗn độn đến mức không biết đây có phải sự thật hay không.
– “Mọi người xem chương trình mua sắm tại gia vì lý do gì? ” –
Kim Soleum cất giọng nghiêm túc.
Giọng nói của anh ấy khá êm tai và dễ nghe.
– “Vì đúng lúc có món đồ bạn thật sự cần xuất hiện sao? Vì bạn tin cụm từ ‘giá sốc nhất lịch sử’ là thật? Vì bạn chắc chắn mua món đó lúc này là có lời? ” –
…
– “Chà, ít nhất thì tôi không phải vậy. ” –
Kim Soleum trong bộ vest thoáng lộ vẻ ngượng ngùng và khẽ ho một tiếng.
– “ Tôi xem vì tôi cô đơn và trống rỗng. ” –
– “ Đúng vậy. Tôi chính là kiểu người không có người yêu, tan làm là nằm vật ra sofa và xúc kem ăn một mình. Dù sao thì… ” –
Phụt.
Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi môi Go Yeongeun một cách vô thức, rồi nhanh chóng lắng xuống.
Kim Soleum vừa đùa hóm hỉnh vừa đan hai tay vào nhau, sau đó… thay vì để sản phẩm được trưng bày long trọng trên bàn như thường lệ, anh lại nhích mông ngồi hẳn lên mép bàn.
– “ Kênh mua sắm tại gia khác với phim truyền hình. ” –
– “ Họ nói chuyện với bạn. ” –
– “ Và đưa ra giải pháp. ” –
– “
‘Chỉ cần mua cái này, bạn sẽ hạnh phúc viên mãn!
’ ” –
– “
‘Mua cái này, bạn là người thông minh nhất quả đất!’
” –
– “ Đó chính là những câu thần chú của mua sắm tại gia. Chỉ có điều chúng không đảm bảo kết quả. ” –
– “Ai cũng biết mà. Ai trong chúng ta chưa từng mua một cái máy xay chỉ dùng đúng một lần, để rồi nhét nguyên hộp vào góc nhà chứ? ” –
‘Này…anh ấy nói vậy trên kênh mua sắm tại gia có ổn không đấy?’
– “ Dĩ nhiên, thỉnh thoảng kênh bán hàng online cũng nói đúng. ” –
– “ Nhưng hôm nay, tôi muốn kể với bạn một câu chuyện khác. ” –
Kim Soleum nhẹ nhàng kết lại, rồi vỗ bộp bộp vào chỗ trống bên cạnh mình và hướng về phía đối diện camera.
Hướng về phía cô, về phía người xem bên kia màn hình.
– “ Nào, ngồi xuống đi. ” –
– “ Thật ra… tôi có chuẩn bị một món hàng định giới thiệu. ” –
Quả nhiên.
Khán giả mua sắm tại gia sẽ nghĩ:
‘Vừa nãy chỉ là chiêu gây sốc để bán hàng thôi chứ gì.’
Đúng vậy. Tuyên bố “không có hàng để bán” chỉ là cú giật tít. Giờ chắc chắn anh ấy sẽ nói sản phẩm mà mình bán là khác biệt thế nào, rồi thúc đẩy mua—
– “ Nhưng tôi sẽ tặng miễn phí. ” –
“…?!”
– “ Tôi đã dùng tiền của mình mua sạch toàn bộ hàng rồi! ” –
Cái quái gì vậy?
“Người bán hàng… lại tự gom hàng?”
– “ Không đùa đâu. Tôi mua hết rồi. Vừa bắt đầu phát sóng là tôi đặt mua luôn. ” –
– “ Xem này! ” –
Kim Soleum lôi từng chiếc hộp từ dưới bàn ra. Tổng cộng có mười lăm cái.
Mười lăm chiếc hộp khá lớn và được đóng gói cẩn thận. Bề ngoài màu đục của chúng khiến khán giả không nhìn thấy bên trong, trên mặt hộp in văn bản phong cách cổ điển: 〔Quà!〕
Anh ấy xếp chúng lên bàn một cái rầm.
– “ Nào… ” –
– “ Trong số tất cả hàng tồn ở mua sắm tại gia này, tôi chọn những thứ trông xịn nhất, được ưa thích nhất, rồi cho hết vào trong hộp và đóng gói một cách ngẫu nhiên. ” –
MC của [Buổi Mua Sắm Tại Gia] đang nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ nghi ngờ. Có lẽ hắn ta đang tò mò, không biết tôi định giới thiệu và bán kiểu gì.
– “ Này, Bạn Của Chương Trình Đàm Thoại… tôi biết anh có năng lực, nhưng định bán tất cả dưới dạng hộp quà ngẫu nhiên à? Anh nghĩ khách hàng là đồ ngốc sao? ” –
– “ Đúng vậy. Họ đúng là ngốc. ” –
– “ Chỉ là… không ai ngờ kẻ ngốc lại chính là tôi thôi… ” –
– Đây rốt cuộc là chương trình gì vậy
– Vậy là mua sắm tại gia trá hình xổ số à?
– Làm ơn thả tôi ra, làm ơn, làm ơn
– Bị nhốt trong buổi mua sắm tại gia rồi
– Trong hộp có gì?
Lúc này, Go Yeongeun mới nhận ra bên dưới màn hình đồng hồ cũng có khung tin nhắn chạy liên tục.
Chỉ là từ lúc Kim Soleum bắt đầu phát ngôn điên rồ, bình luận cập nhật nhanh đến mức cô không để ý.
– “ Mọi người muốn biết bên trong có gì đúng không? ” –
Kim Soleum đặt tay lên một chiếc hộp như thể sắp mở ra, rồi dừng lại đầy tiếc nuối.
Sau đó anh ấy nở một nụ cười tươi.
– “ À! Cách nhận quà cực kỳ đơn giản. Chỉ cần xem và tận hưởng thôi. Cụ thể là… ” –
Anh ấy tiến lại gần camera hơn.
Go Yeongeun nhận ra mình cũng vô thức cúi người về phía trước.
“…!”
– “ Chỉ cần trò chuyện với tôi. ” –
Kim Soleum rút điện thoại từ trong áo ra và bật nó lên.
Anh ấy mở ứng dụng ghi chú và nhập số điện thoại của mình, rồi giơ lên cho camera thấy.
– “ Nào, đây là số điện thoại! ” –
“…!”
– “ Trong suốt buổi phát sóng, tôi sẽ nhận mọi cuộc gọi. Người kết nối được sẽ chọn ngay một hộp quà. Và nhận toàn bộ đồ bên trong! Tất cả! ” –
Anh ấy liếc nhìn đồng hồ hẹn giờ trên điện thoại và bỗng nhiên làm vẻ mặt sốt ruột.
– “ Nhưng thời gian phát sóng không còn nhiều. Đã trôi qua 5 phút rồi. Tổng cộng 15 phút thôi! Quá ngắn và quý giá. ” –
– “ Bắt đầu nhé. Ai sẽ là người gọi tới đây? Chúng ta cùng xem nào… ” –
– “ Người đó có thể là bạn đấy! ” –
***
“Cái gì thế này?”
Go Yeongeun gần như nín thở khi nhìn màn hình.
Trong khung hình nhỏ, Kim Soleum khéo léo bắt điện thoại. Lúc thì anh ấy hào hứng, lúc thì lúng túng thật sự.
– “ Xin chào! Hả? Muốn nhốt người vào hộp á? Anh là ảo thuật gia sao? ” –
– “ Xin chà… à, bảo tôi mở hộp số 2 ngay lập tức? Được, được thôi… ” –
– “ Lần này là… thí sinh thi đại học à? Vừa thi xong? Vất vả rồi. Rất vui được tặng quà cho bạn… ” –
– “ Khán giả ơi? Khán giả… ờm, hình như là hổ? Có ai phiên dịch được không? Bình luận giúp với– a, cảm ơn! ” –
– “ Tài xế taxi… Khoan đã. Anh bảo là anh quen tôi sao? ” –
“Đây… là buổi mua sắm tại gia?”
Hay đúng hơn, gọi nó là mua sắm tại gia có còn chính xác không?
“Chẳng phải nó là một chương trình tạp kỹ sao?”
Nếu phân ra thể loại… Ờ ha.
Nó là một chương trình tán gẫu.
Mc sẽ nghe đủ loại câu chuyện, cười và khóc cùng khách mời, rồi tặng quà cho người tham gia…
Cấu trúc kinh điển đến mức cliché.
Nhưng sự cliché lại tiếp tục tồn tại vì nó hiệu quả.
Và còn có cú twist.
—Alo alo alo alo… kkkkikikiki—
Người gọi tới… không phải lúc nào cũng là con người.
Có lúc cô nghe thấy tiếng sàn gỗ rít lên rợn người.
Lúc sau thì cô lại nghe tiếng la hét của kẻ đang hấp hối.
Những lời nói lộn xộn khiến đèn studio chớp tắt, thậm chí chuyển sang đỏ rực.
Kim Soleum luôn che phần lớn số điện thoại của người gọi đến. Tuy nhiên, đôi khi, cô thoáng thấy được những dãy số bất khả thi, hoặc những chuỗi ký tự kỳ dị.
Mỗi lần như vậy, tim Go Yeongeun lại thắt lại.
Ngay cả bây giờ.
– ⦃ Đ ứ a T r ẻ N g o a n ⦄ –
– ⦃ T r ở v ề đ i ⦄ –
– “ À… là bậc trưởng bối trong nhà gọi tới à. À không, linh vật ạ… Tôi ổn. Tôi đang làm việc chăm chỉ mà! ” –
Người dẫn nói chuyện với một thứ rõ ràng không phải con người, nhưng giọng điệu lại thân thuộc như họ hàng lâu năm.
Cái cảm giác kích thích từ sự lệch lạc ấy—
Hài hước, kinh dị và gần gũi. Tất cả trộn lại thành 15 phút đầy adrenaline.
– Vui quá vui quá
– Nhanh lên, bắt cuộc gọi tiếp theo đi
– Con ma đó vãi thật
– Chết đi
– Ai biết tài khoản InHeart của anh này không, concept đỉnh vãi
Bình luận chạy nhanh đến mức cô không đọc nổi.
Và rồi…
– “ Chúng ta chỉ còn một hộp quà! ” –
– “ Chỉ một cái duy nhất! ” –
– “ Ơ? Đây là… hộp đầu tiên tôi tự tay chọn và đóng gói! ” –
– “ Không biết ai sẽ nhận được đây! ” –
– “ …Khoan, chúng ta còn 1 phút? Đúng 1 phút phát sóng thôi ư? Mau nhận cuộc gọi trước khi buổi phát sóng kết thúc thôi! ” –
Một phút trước khi kết thúc.
Cuộc gọi cuối cùng được kết nối.
– 【Xin chào!】–
Và rồi—
Từ chiếc đồng hồ thông minh của cô, một vật dụng bình thường và hiện đại, lại vang lên một giọng nói quá đỗi trầm sâu và vang vọng.
– 【Ồ, rất vui được gặp anh, ‘Bạn Của Chương Trình Đàm Thoại.】–
…!!
Kim Soleum giật mình và rút chiếc điện thoại khỏi tai. Anh tỏ vẻ không thể tin được khi nghe giọng nói từ loa phát thanh và dòng chữ “Đang gọi” trên màn hình.
– “ Thưa quý vị… người vừa gọi tới là… đừng bất ngờ nhé. Trời đất ơi! ” –
– “ MC huyền thoại của Chương trình Tán Gẫu Đêm Khuya, Braun - nim đã gọi tới! ” –
Khung chat bùng nổ những tiếng gào rú kỳ quái.
Theo tự nhiên Go Yeongeun cũng nuốt nước bọt.
“Bóng tối… nổi tiếng sao?”
Cô biết trong Bóng tối cũng tồn tại hệ thống phân cấp, và những thứ ‘trên cả mắt thường’, vượt quá sự tiếp nhận của con người.
Giọng nam dễ nghe với ngữ điệu độc đáo lại vang lên, kèm tiếng ban nhạc vọng lại từ xa làm nền.
– 【Anh có bất ngờ không? À, nếu vậy thì tôi còn một bất ngờ nữa.】–
“…Vâng?”
–【 Hiện tại là mấy giờ nhỉ?】–
– “ …Gần nửa đêm rồi. Không lẽ… không lẽ… ” –
–【Anh nhận ra rồi sao?】–
–【Quý vị hiện đang xuất hiện trong chương trình đàm thoại đêm khuya của tôi!】–
– “Ahahaaaa! ” –
Kim Soleum hét lên.
Âm thanh vang xa đến mức các trường quay khác của chương trình sinh tồn cũng nghe thấy.
– “Khoan đã! Thật sự ổn chứ? Phát sóng chương trình này trên chương trình đàm thoại đêm khuya có được không? ” –
–【Ha ha, dĩ nhiên là được. Tôi là người gọi mà. Còn phía anh thì sao? Nếu bất tiện, anh có thể ngắt máy ngay.】–
– “…Vâng, xin chờ một chút.
” –
Kim Soleum liếc ra ngoài khung hình, có lẽ đang hỏi ý kiến cấp trên.
Rồi anh vui vẻ gật đầu.
– “ Vâng! Họ nói không vấn đề! ” –
Bốn mươi lăm giây sau đó… đỉnh của chóp luôn.
“…”
Khi Go Yeongeun hoàn hồn, cô đã ngồi bệt xuống chỗ nối giữa hai toa tàu.
“…Đây là mơ sao?”
Nhưng ngay sau đó, cô nhìn thấy.
Trên màn hình đồng hồ thông minh của mình, ứng dụng “Mua Sắm Hoang Tưởng Live” đã xuất hiện rõ ràng.
Và nếu biết đây là chương trình sinh tồn của các MC–
Cô hẳn sẽ nhận ra.
Kim Soleum đã thắng.
***
“Vậy nhé, tạm biệt mọi người! Cảm ơn!”
Tôi vẫy tay đến khi camera tắt hẳn.
Buổi phát sóng kết thúc bằng cú kết nối với MC thật sự không tệ! Ít nhất cũng đủ để xin một góc nhỏ trong chương trình đàm thoại đặc biệt chứ?
…Không. Không phải.
Tôi không định quay lại chương trình đàm thoại đêm khuya đó.
Mục tiêu của tôi là hạng nhất của Buổi Mua Sắm Tại Gia.
Và chỉ thế thôi…
Bộp. Bộp. Bộp.
Bên kia chiếc camera đã tắt.
Người dẫn chương trình chính của Mua Sắm Ảo Tưởng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị, vừa vỗ tay vừa nói bằng đôi môi đỏ rực:
〖Thông minh ta? Anh lợi dụng việc vòng chung kết, nơi cho phép thời lượng phát sóng không kết thúc dù hàng đã hết.〗
…
〖Vừa bắt đầu, anh đã dùng tiền riêng đặt mua sạch hàng, rồi phát miễn phí để lấy lòng khán giả… sau đó dùng thời gian còn lại để tán dóc linh tinh!〗
Suy ra được nhiêu đó thì đúng là kẻ lão luyện trong ngành có khác.
Nhưng mà—
“Dù sao thì rating[note101356] của tôi vẫn cao nhất đúng không?”
〖…!〗
Tôi không có tán dóc linh tinh.
Tôi cố tình dùng ‘quà tặng ngẫu nhiên’ để giữ chân người xem. Rồi tăng sự kỳ vọng của họ bằng việc gọi điện thoại.
Nén toàn bộ vào 15 phút với nhịp độ dồn dập.
Và với phản ứng và phát ngôn dữ dội, tiếng ồn của tôi lan sang trường quay khác để thu hút chú ý của khán giả phe đối địch.
Có vẻ hắn không bắt kịp từng chi tiết.
〖Thì sao?〗
Nhưng hắn ta nhận ra một điều—
Tôi đã ảnh hưởng xấu đến doanh thu của người khác.
〖Anh thậm chí còn gieo ấn tượng tiêu cực về mua sắm tại gia.〗
“Nhưng hạng nhất vẫn là hạng nhất, đúng chứ?”
〖Hạng nhất à? Ha ha ha!〗
Gương mặt của hắn vặn vẹo và méo mó giữa không trung.
〖Tự mua sản phẩm của mình là gian lận.〗
“…Anh không ghi rõ luật mà?”
〖Mấy điều hiển nhiên như thế đâu cần ghi! Và…〗
Miệng hắn ta há rộng và lộ ra khoảng không đỏ thẫm bên trong. Không gian xung quanh tôi bị bóp méo. Chiếc lưỡi của MC kéo dài, mắt giãn to ra…
〖Kẻ gian lận tự động bị loại.〗
“À, tôi nói dối đó.”
〖…!〗
Tôi mỉm cười rạng rỡ.
“Thật ra, không phải tôi mua, mà là người khác đặt.”
〖Nếu ‘người khác’ đó có quan hệ thân thiết với anh, mua theo yêu cầu của anh… thì vẫn là gian lận.〗
“Thế thì sao nào?”
Tôi mỉm cười và lấy điện thoại ra, gọi cho ‘người khác’ vẫn còn nằm trong lịch sử cuộc gọi của tôi.
“Anh tự xác nhận đi.”
Người dẫn chương trình với đôi đồng tử đen khổng lồ nhìn tôi chằm chằm, rồi cầm điện thoại.
Khi cuộc gọi kết nối—
– 【Ồ, có chuyện gì vậy?】–
〖…!!〗
Hắn ta đơ người, gần như đánh rơi chiếc điện thoại của tôi và bắt lấy nó.
〖MC… Braun?〗
–【Đúng vậy. Còn bên kia là?】–
〖Tôi là Red Friday. Ha ha, lâu rồi mới nói chuyện. Braun…!〗
Người dẫn chương trình của [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia] có vẻ hơi vụng về nhưng vẫn cố giữ giọng thật tự tin.
–【Hiện tại là giờ phát chương trình đàm thoại…】–
〖Ồ, nhưng buổi phát sóng trực tiếp vừa kết thúc.〗
–【À, vậy à. Tôi không hay xem chương trình khác.】–
MC [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia] cười nham hiểm, bình thản nói với vẻ mặt láu lỉnh.
〖Nghĩ lại thì, ban nãy là anh gọi điện mà. Có vẻ chương trình mua sắm tại gia cùng khung giờ khiến anh để ý nhiều nhỉ. Nhất là khi chúng tôi có một nhân viên chuyển việc!〗
–【Tất nhiên. Tôi luôn quan tâm đến bạn mình.】–
Giọng nói của Braun nhẹ nhàng bổ sung thêm.
–【Nhưng phía anh có lẽ còn nhiều việc gấp cần lo hơn đó. Chẳng hạn… khoản tiền mua sắm phải thanh toán.】–
〖Ồ?〗
Người dẫn chương trình [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia] bật cười.
〖À, ý anh là mấy món quà mà ‘Bạn Của Chương Trình Đàm Thoại’ tự ý tặng sao? Anh ấy nói Braun - ssi đã mua hết rồi… hóa ra là nói dối à?〗
Tôi cảm nhận bàn tay của hắn siết chặt đầu mình.
–【Đừng lo. Chi phí từ ‘Bạn Của Chương Trình Đàm Thoại’ sẽ tự được lo.】–
〖 Ồ.〗
MC thở dài.
–【Nhưng có lẽ anh hiểu nhầm rồi. Ý tôi không nói về tiền quà.】–
…
–【Tôi đang nói đến phí phát sóng.】–
〖..Hả?〗
–【Chương trình mua sắm của anh vừa được phát trên chương trình đàm thoại của tôi. Anh biết chương trình của tôi phủ sóng đến đâu không?】–
〖…!!〗
–【Hôm nay lại còn là tập đặc biệt nữa. Niềm vui thứ Ba, sức nóng của thứ Ba, buổi nhắc lại [Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba]!】–
Giọng nói tao nhã và hân hoan vang lên thật du dương.
–【Tới một nơi rất xa và vắng vẻ bên chỗ anh. Dưới đó, bằng đủ mọi phương tiện, buổi mua sắm đã được phát sóng…】–
〖…〗
Người dẫn chương trình quay sang nhìn tôi.
Tôi mỉm cười thật tươi.
—-〖Chi phí phát sóng tuy cao nhưng việc tái chế rất tiện nha! Có lẽ vì đây là một khu vực bị cách ly chăng? 〗
Hắn ta từng nói thế mà đúng không?
Tôi không hề quên đâu.
〖 Chờ đã…〗
–【Studio bé nhỏ ở nơi hẻo lánh ấy đã khó có thể kham nổi chi phí phát sóng cao ngất. Vậy mà anh lại can đảm nói “chúng tôi sẽ phát sóng” ư? Thật lòng là– Ôi, tôi ấn tượng lắm đấy. ☽
〖 MC - nim…〗
–【Nhưng…】–
–【Anh có thể thanh toán ngay không?】–
〖 Cái đó…〗
–【Có vẻ khó cho anh nhỉ. Ấy là một con số thiên văn đấy. Chậc…】–
〖 Khoan, xin ngài chờ–! Chúng tôi đương nhiên lo được! Chắc chắn có thể! Nên trong lúc đó—〗
–【Oops, ngươi có vẻ không hiểu rằng thuyết phục là vô ích. Phí phát sóng được trừ tự động. Giờ…】–
Tất cả đèn trong studio vụt tắt.


