Chương 637 · 709 chương

Không Có Gì Cả

〖60 giây nữa bắt đầu phát sóng trực tiếp! 59, 58…〗

Tôi siết rồi thả bàn tay đang căng cứng vì hồi hộp.

Đảo mắt nhìn quanh, tôi thấy một studio mua sắm đang phát sóng rực rỡ dưới ánh đèn.

Và cả chiếc đồng hồ đếm ngược.

〔10:00〕

Khi buổi phát sóng bắt đầu, đồng hồ sẽ đếm ngược.

Trong 10 phút được cho, bán được bao nhiêu sẽ quyết định sự sống chết của nhân viên trong cuộc chiến sinh tồn này.

‘Ai mà nghĩ được mình sẽ tham gia cái trò điên rồ này.’

Nhưng tôi phải bình tĩnh.

‘Mình có chết cũng không sao.’

Tôi lặp lại. Chương trình không nguy hiểm. Không nguy hiểm…

Chỉ là tỉnh khỏi một cơn ác mộng thôi. Không, tính ra, cái chết sẽ đánh thức tôi dậy một cách gọn gàng khỏi giấc mơ, thế thì tốt rồi.

Tôi nhìn sang bên cạnh.

Và bắt gặp ánh mắt đồng đội đang đứng ở những studio khác.

‘Phải.’

Miễn là một người trong chúng tôi trụ đến cuối, và dùng tiền thưởng mua vật phẩm là được.

Tôi khẽ gật đầu, nhớ tới ‘mẹo mua sắm’ mình đã nghĩ sẵn.

‘Chỉ cần một người sống.’

〖3, 2,

1…〗

Tôi nhìn thẳng vào camera.

〖Action!〗

Đèn bật sáng.

“Xin chào! MC một ngày vào hôm nay - thí sinh số 4 - ‘Bạn Của Chương Trình Đàm Thoại’ đây ạ. Rất mong được cả nhà ủng hộ!”

Ngay lập tức…

Phản hồi trực tiếp bắt đầu tràn lên cạnh màn hình camera.

“…!”

–? Đang bán cái gì thế này?

– Muối đỏ đậu muối đỏ đậu muối đỏ đậu muối đỏ đậu[note101338]

– chết đi

– Cái quái gì thế này kkk giống truyện ma

– Xin chào

– Cùng xem đi, trông vui mà

Cái chương trình này đang phát sóng ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào vậy?

Vào khoảnh khắc tôi đọc lướt qua mấy dòng tin nhắn kỳ quái, sống lưng tôi lạnh toát, nhưng tôi không để nó ảnh hưởng mà vẫn mỉm cười như không.

“Hôm nay tại Buổi Mua Sắm Ảo Tưởng, sản phẩm mà tôi - thí sinh số 4 mang đến là…”

Tôi cân nhắc.

‘Có thể người bình thường cũng đang mua.’

Một món không quá nguy hiểm với con người, lại có thể bán nhanh.

Tôi lôi một chiếc hộp hình chữ nhật từ dưới bàn đặt lên.

Trông như một chiếc hộp container mini màu xám được làm bằng nhựa. Thiết kế của chiếc hộp rất thô kệch và lạc lõng.

“Dòng sản phẩm ‘Tiến Vào Chân Không’ của Công ty Vạn Vật[note101339]!”

– Hả?

– Thằng này nói gì nghe như otaku vậy

– Anh ta đang nói cái quái gì vậy?

Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà…

‘Nhưng trong lựa chọn cho sẵn, đây chính là đáp án đúng.’

Thứ này là—

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia: Truyện Kinh Dị

『Tiến Vào Chân Không』

Mô tả:

Dụng cụ tang lễ được dán nhãn quảng cáo kỳ dị: An toàn vận chuyển một bộ phận quan trọng của vị tướng đã khuất.

Có vẻ sản phẩm được phát triển, để đưa phần thi thể còn lại của sĩ quan cấp cao trong chiến tranh vũ trụ đi xa mà không hư hỏng.

Thỉnh thoảng, người mua còn phát hiện bên trong đã có thứ gì đó sẵn. Sinh vật hữu cơ bên trong được xác định là ■■■■■■.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

…Tôi biết.

‘Ai mà bán đồ tang lễ cho chiến tranh vũ trụ chứ?’

- ai cũng sẽ nghĩ vậy.

Thực ra, nó đã nằm phủ bụi trong kho, không bán và bị lưu kho không biết bao lâu ở [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia].

Nhưng điều quan trọng nằm ở chỗ này.

Chìa khóa là điểm bán hàng.

Tôi nghiêm túc nâng chiếc container lên, đưa chiếc hộp sát camera khi nói:

“Thưa quý vị. Đây… là hộp bảo quản kín huyền thoại.”

– Gì cơ

– Tự nhốt bản thân rồi chết đi

– Hắn ta lảm nhảm cái gì vậy?

“Quý vị sẽ sốc đấy! Chỉ cần cho thực phẩm vào và đóng nắp…”

Tôi mở ra và đóng nắp hộp với tiếng lạch cạch.

“Tất cả thực phẩm đông lại sẽ để được nhiệt độ phòng hết!”

–???

“Chưa hết! Thời gian hết hạn của thực phẩm sẽ được kéo dài một cách đáng kinh ngạc! Cá vừa bắt, một tháng sau vẫn tươi như mới, lấy ra làm sashimi ăn được luôn!”

– Tên này điên à

Đúng vậy.

Tôi sẽ bán nó như dụng cụ nhà bếp.

“Một sản phẩm thay đổi cả hệ thống gian bếp của bạn!”

Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Bạn có biết những nguyên liệu sẽ rẻ và chất lượng hơn khi mua với số lượng lớn, nhưng lại từ bỏ vì không ăn hết kịp không? Mua cái container này đi.

Bạn có nguyên liệu đắt tiền, muốn để dành để ăn vào một đẹp trời nhưng sợ hỏng? Mua chiếc hộp đi.

Bạn muốn giữ một món ăn được nấu bởi người thân yêu dấu đã khuất mãi mãi, mà không bị thiu? Hãy mua sản phẩm này!

“Và chưa hết!”

Tôi ngừng một nhịp.

“Giá gốc, chiếc hộp tận…hơn 2 triệu. Đây là sản phẩm siêu cao cấp, nhưng hôm nay… một, hai, ba… một bộ bốn cái!”

Tôi nói một cách dứt khoát.

“Chỉ có 530.000 won!”

– Uầy

– Đắt vãi c*t!

– Nhưng nghe hợp lý

– Khiếp, hủ mạ vàng hay gì à?

– Làm ơn cứu tôi tôi bị nhốt đây

– Nơi này là cái éo gì vậy? Cái thứ ổng đang bán có khoa học không vậy?

– Đ ứ a  T r ẻ  N g o a n

– Đắt nhưng thú vị

“Mọi người, chỉ bằng giá của một cái máy sấy tóc thôi. Với công nghệ dẫn đầu và bằng sáng chế độc quyền, sản phẩm này sẽ thay đổi chất lượng cuộc sống của bạn– Nó rẻ không thể rẻ hơn.”

Tôi nói một cách nghiêm túc.

“Chúng tôi đã khẩn cấp gom hàng mới có mức giá này đó. Tôi nói thật.”

– Nếu nó thật sự ngừng hạn sử dụng của đồ ăn thì giá đó hời thiệt

– Tuyệt quá!

– Muốn nhốt mình vô

– Đặt hàng

“Chúng tôi hoàn trả miễn phí! Dùng thử đi! Nếu không thật sự ‘ngừng hạn sử dụng’ và ‘bảo quản nhiệt độ phòng’ thì hoàn tiền!”

Tôi gồng to cổ họng la lên.

☾ Sao bạn tôi lại, Chúa ơi… trời ơi đất hỡi. ☽

…Xấu hổ chết mất.

Quá xấu hổ luôn…!

Nhưng mắt tôi vẫn liếc qua số lượng tồn kho được cập nhật theo thời gian thực, thứ nằm bên cạnh màn hình nhắc thoại MC…

‘Tốt!!’

Hàng tồn kho đang bán sạch dần.

“Cháy hàng! Cảm ơn quý vị! Tất cả sản phẩm trong kho đã hết rồi.”

Tôi cúi đầu và kết thúc buổi phát sóng.

〔01:45〕

‘Phù.’

Xong rồi.

〖Thí sinh số 4! ‘Bạn Của Chương Trình Tán Gẫu Đêm Khuya’!〗

〖Bán sạch đầu tiên!〗

〖Nhưng doanh thu đứng thứ 3 do chọn sản phẩm giá thấp!〗

〖Dù vậy anh ấy vẫn đứng top trên! Ngôi sao chổi của sản phẩm giá thấp!〗

Tôi nén một tiếng thở dài khi nhìn vị trí thứ hai của mình đang sáng trên bảng xếp hạng.

‘Tốt nhất là mình trụ tới cuối.’

Và… đáng tiếc thay, hạng bét là—

〖Thí sinh số 2! ‘Mắt Diều Hâu’ bị loại ngay!〗

“Chịu thôi.”

Eun Haje nhún vai.

Cô ấy định bán 『Thuốc Hít Cờ Bạc Giấc Ngủ』- thứ sẽ khiến người dùng không ngủ ba ngày, và đổi lại sẽ ngủ li bì vào ngày thứ tư, nhưng thất bại.

‘Chị ấy thật sự không hợp làm người dẫn chương trình…’

Tuy nhiên, tôi nghĩ sếp Thằn lằn sẽ là người bị loại đầu.

Ngược lại, Đội trưởng Lee Jaheon lại đứng nhất và thu hút những khách hàng quái gở, nhờ gu thiết kế quái lạ và sức mạnh điên rồ của anh ấy.

“Mọi người, tôi đi trước nhé.”

〖Bị loại là… hả?〗

Trước khi MC chính kịp di chuyển.

Đội phó Eun Haje vừa khẽ vẫy tay với chúng tôi đã ngã thẳng xuống sàn.

Cô ấy đã nhanh chóng uống『Thuốc An Tử』.

〖…Có vẻ cú sốc bị loại quá lớn.〗

〖Thật đáng tiếc, nhưng không bán được hàng thì loại thôi! Ầuu, có vẻ tôi đã cướp mất cơ hội mua sắm của cô rồi, hu hu!〗

Thi thể Đội phó Eun Haje đang nằm trên sàn bị kéo ra ngoài studio một cách thẳng thừng.

Tuy hơi rùng rợn và khó chịu, nhưng tôi thầm nhủ rằng Đội phó Eun Haje chỉ rời khỏi đây thôi, và tiếp tục nhìn camera.

〖Buổi công bố kết quả của vòng 1 bán hàng giảm giá đầy kích thích đã đến hồi kết! Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người〗

Vòng một khép lại.

“…”

Trong khi nhân viên đi tới để dọn studio, còn MC chính của [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia] thì đi lại để trò chuyện với họ, tôi định trao đổi với những người đồng đội còn lại.

Tuy nhiên.

〖Dọn cái này đi.〗

Vào khoảnh khắc người MC chỉ vào thi thể của Đội phó Eun Haje, tôi lập tức lên tiếng theo bản năng:

“À, hay để tôi xử lý nó?”

〖Ôi, bạn của Braun. Không cần đâu. Việc đó để nhân viên hợp đồng lo.〗

〖Đứng dậy nào.〗

〖…Mau.〗

Tại sao cái xác…

Lại cử động?

〖Qua kia chờ.〗

Cái xác của Đội phó Eun Haje lảo đảo đứng lên. Không, đó không chỉ là một thi thể có thể di chuyển…

Nó có biểu cảm.

Một khuôn mặt tái nhợt.

Với vẻ mặt hoảng loạn, Đội phó Eun Haje khó hiểu nhìn tôi, cơ thể cô ấy cứng đờ rồi cuối cùng cũng di chuyển.

Bằng cách tự lết xác đi.

Tôi nhìn cái tình huống kỳ dị và ớn lạnh, rồi đơ người vì sợ hãi…

〖Trông cuộc sinh tồn thì phải tái chế chứ. Chúng ta còn phải phỏng vấn và làm mấy thứ khác nữa.〗

Hả?

“Cô ấy chết rồi mà?”

〖Ừ. Chết rồi vẫn dùng được mà. Studio Mua Sắm của chúng tôi ưa tiết kiệm chi phí lắm!〗

〖Chi phí phát sóng tuy cao nhưng việc tái chế rất tiện nha! Có lẽ vì đây là một khu vực bị cách ly chăng? Dù sao thì cứ dùng cho đến khi tay chân rụng hết thôi!〗

Khoan, khoan… đợi đã.

Chỉ khi này, tôi mới nhận ra vì sao cơ thể của Đặc vụ Đồng vẫn còn ở đây.

Trong Đặc khu Segwang, cơ thể để lại sau khi chết của chúng tôi thường biến mất sau khi chúng tôi quay về, hoặc biến mất vì một lí do nào đó. Tôi tin là vậy.

Nhưng không.

Thay vì biến mất như mọi khi, họ lại ở lại vào lần này.

‘Họ không rời đi được’

Có nghĩa là…

‘Dù chúng tôi có chết cũng không thoát được?’

〖Quảng cáo bảo hiểm xong rồi!

Phát sóng lại nào!〗

Tôi quay đầu.

Những bóng người khác đang tiến vào phim trường quay chương trình mua sắm tại gia. Gương mặt họ phủ một lớp phấn trắng bệch, miệng thì nở một nụ cười méo mó.

Trang phục chỉnh tề, tóc tai tạo kiểu.

Ngoại hình điển hình của MC dẫn chương trình.

Những thực thể kỳ dị đến từ câu chuyện ma [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia].

〖 Bây giờ, các thí sinh từ số 6 đến số 10. Mọi người, hãy giới thiệu! Nhóm tiếp theo cho Cuộc chiến sinh tồn [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia]! 〗

Không.

Nhưng rồi tôi nhận ra.

Họ không phải cư dân của câu chuyện ma này. Họ là người của Đặc khu Segwang.

Những công dân làm việc ngắn hạn cho [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia], họ ký nhầm hợp đồng và biến mất. Kẻ nào ‘còn dùng được’ thì bị giữ lại làm việc ở đây.

Mãi mãi, mặc kệ chết hay sống.

Và rồi tôi nhận ra.

〖Khi buổi phát sóng này kết thúc, chúng ta sẽ chọn 4 trong số 10 người dẫn chương trình dự bị! Trừ hai người xếp cuối bị loại, bốn người nữa cũng sẽ bị loại tiếp. 〗

〖Và bốn người đó sẽ mỗi người dẫn chương trình cho vòng chung kết vinh quang! Dựa trên tiêu chí giá thấp nhất, ưu đãi không đối thủ và quà tặng đặc biệt! 〗

〖Đừng chuyển kênh! Đây là Red Friday của [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia]! 〗

‘Có nhiều người tham gia hơn.’

Máu trong người tôi lạnh đi.

‘Có khi người thắng sẽ không đến từ phía chúng tôi…!’

Nếu những kẻ đó thắng, chúng tôi coi như xong.

Tất cả sẽ bị loại và chẳng nhận được gì, rồi bị trói buộc ở đây với chung một số phận.

Than vãn về hợp đồng lao động ngày, hay đòi thả sau một ngày cũng vô dụng.

Chúng tôi sẽ bị đóng băng trong ‘trạng thái nhân viên’.

Bởi vì chúng tôi là những kẻ đã chết.

“…”

“Chuyện này tính sao đây?”

Baek Saheon tiến lại gần với mồ hôi lạnh toát khắp người.

Hắn ta gần như muốn túm cổ áo tôi khi thì thầm, “Giờ thì chết cũng không thoát được. Tại sao lại ép cả đội ký hợp đồng chứ…!”

“…”

“Cũng chẳng có cách nào đảm bảo giành hạng nhất!”

Tôi quay sang nhìn Baek Saheon.

Hắn ta trừng mắt nhìn tôi và nghiến răng, còn tôi thì đưa tay ra…

“Cảm ơn.”

“…??”

Tôi vỗ vai hắn.

“Anh Hoẵng. Chúng ta có nên mở đường thoát khỏi nhà ga ngay bây giờ không?”, Đội phó Lee Seonghae hỏi tôi.

“…Không. Quá nguy hiểm.”

Nếu bị bắt, có khi họ sẽ tính cho chúng tôi khoản phí khổng lồ vì ‘phá hoại chương trình mua sắm’.

“Tôi có cách để lấy hạng nhất, nên chờ tôi. Làm ơn.”

“Ờm… vâng.”

☾ Anh Hoẵng… Sao bạn của tôi lại phải đóng vai một tên đa cấp bẩn thỉu, bán đồ rẻ tiền cho khán giả trong cái chương trình quảng cáo nhếch nhác này chứ! Ôi, mọi chuyện sao lại ra nông nỗi này. ☽

☾ Có vẻ anh cần giúp đỡ. ☽

Đúng vậy.

Tôi thực sự cần giúp đỡ.

☾ Ồ, vậy thì… ☽

Vậy nên tôi quyết định tìm sự trợ giúp từ bên trong.

☾ Hm? ☽

Tôi đặt tay lên ngực.

Tôi vừa nhớ ra.

‘Cách để chắc chắn giành hạng nhất.’

Dưới lớp vải, tôi cảm nhận được nhịp đập dồn dập trên da… và những đường xăm.

Vị trí đã liên tục nhói lên kể từ khi chạm trán câu chuyện ma phát sóng này.

Tôi ấn mạnh vào một ô nhiễm được lưu trong hình xăm và kéo nó ra.

〖Tiếp theo〗

〖Chuẩn bị〗

〖Phát sóng trực tiếp〗

Sự mong chờ nuốt chửng lấy tôi.

Sự thoải mái, no đủ, phấn khích và căng thẳng.

Thật lòng mà nói, bán hàng online không phải lĩnh vực của tôi. Tôi nghĩ mình tỏa sáng hơn ở chương trình tán gẫu đêm khuya…

Nhưng quá kén chọn công việc, thì không phải tư duy của một người chuyên nghiệp trong ngành!

☾  Ôi không… đúng là giới giải trí… Ủa, anh Hoẵng? ☽

Xin lỗi nhé, Braun!

Tôi sẽ dẫn chương trình mà không làm hoen ố danh tiếng chương trình tán gẫu đêm khuya!

Tôi ngẩng đầu lên với nụ cười rạng rỡ.

Đồng đội nhìn tôi với vẻ sững sờ, nhưng từ giờ tôi sẽ xử lý như

một ê-kíp chương trình danh tiếng!

Dù gì tôi cũng là một chuyên gia trong giới giải trí mà.

***

Tại một góc của nơi trú ẩn trên tàu.

Một bóng người đang đứng bất an ở chỗ nối giữa toa 5 và toa 6.

Go Yeongeun.

Con tàu này không có nơi riêng tư.

Đây gần như là nơi duy nhất ngoài tầm mắt mọi người, mà cô có thể ở một mình với suy nghĩ của mình.

Dù vậy, mỗi khi có người đi qua giữa các toa, cô vẫn phải né sang một bên, nên cũng không thể yên ổn. Vì thế, giờ cô chỉ đứng lặng một mình…

Và cô suy nghĩ.

‘Mọi thứ có ổn không?’

Liệu cô có sớm gặp lại những đồng nghiệp cũ đã đi tìm mình không.

Cô nghe nói quá trình thăm dò thường mất khoảng một ngày, nhưng tâm trí cô rối bời, nên cứ liên tục đến toa 7 để nhìn ra Ga Buổi Chiều.

Trong cơn lo lắng, thỉnh thoảng cô lại nhìn xuống chiếc đồng hồ thông minh giờ đã vô dụng.

…Thực ra, tên đeo mặt nạ dê kia từng ám chỉ rằng hắn ta có thể bán pin dự phòng, nhưng cô đã phớt lờ và không mua.

Dù sao thì đó cũng chỉ là đồ dùng tạm.

‘Vô nghĩa.’

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc đồng hồ thông minh đã cạn pin. Vào bề mặt đen sì của nó…

Nhấp nháy.

Thay vì phản chiếu gương mặt cô, màn hình lại sáng lên.

“…?!”

Không có pin mà…??

“C-Cái gì vậy…?”

Miệng còn chưa kịp khép lại, Go Yeongeun vội vàng tháo chiếc đồng hồ ra. Rõ ràng đây là hiện tượng siêu nhiên!

Cô định tháo nó ra và che lại.

Nếu gương mặt trên màn hình không phải là người cô biết.

– “Xin chào? Rất vui được gặp mọi người!” –

“…!!”

Kim Soleum.

Màn hình đồng hồ nhỏ xíu của cô toàn là khuôn mặt tươi tắn, rạng rỡ của Kim Soleum.

Vui vẻ, hoạt bát, tràn đầy năng lượng…

‘Cái, cái gì thế này?’

Kỳ quái!

Trong khi đó, dòng chữ hiện lên phía trên màn hình đồng hồ thông minh.

‘[Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia]?’

Hình là một chương trình sinh tồn MC mua sắm tại gia gì đó… khoan đã.

Trong màn hình nhỏ, Kim Soleum đưa tay xuống dưới bàn, như thể sắp lấy thứ gì đó ra.

– “ Tôi rất vui được giới thiệu điều này đến với mọi người. Hãy mong chờ nhé. Vật phẩm tôi sẽ giới thiệu trong buổi phát sóng này là… ” –

Rồi.

Anh ta rút ra một bàn tay trống không.

“…?”

Kim Soleum trong màn hình mỉm cười rạng rỡ.

– “ Không có gì cả. ” –

“…?!”

– “ Đúng vậy. Không bán gì hết. ” –

Kênh mua sắm tại gia rơi vào hỗn loạn.

Bạn đã đến cuối chương 637.

Không gian đọc của bạn