Chương 636 · 709 chương

Ga Buổi Chiều

May mắn thay, Braun không có nổi cơn điên và đòi chôn sống cả nhà ga.

Có lẽ hắn vẫn còn giữ gìn hình tượng MC cao quý của mình.

‘Phù…’

Nhân lúc đó, tôi vội nhớ lại những gì đã đọc trên wiki.

Nhà ga lần này là studio của [Buổi Mua Sắm Ảo Tưởng Tại Gia].

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Cục Quản Lý THSN: Đặc khu Segwang

[Ga Buổi Chiều] - (Đài Phát Thanh Máu)

Mô tả:

Một ga tàu điện ngầm từng nối với đài phát thanh địa phương của Segwang.

Do ga liên kết với đài phát thanh nên từng dựng sân khấu tạm ở sảnh chờ, dàn hợp xướng công dân và dàn nhạc giao hưởng từng biểu diễn tại đây.

Tất cả giờ đã thành quá khứ. Bây giờ, một truyền thuyết đô thị về chương trình mua sắm tại gia đã chiếm đóng nơi này, vì ‘thèm thuồng’ cơ sở hạ tầng của nhà ga.

Hãy cùng nhau vui vẻ mua sắm nào!

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

…Khi nhấn vào mục ‘chuyện ma của [Buổi Mua Sắm Ảo Tưởng Tại Gia], tôi lập tức bị dẫn sang trang của Chương trình Mua Sắm Ảo Tưởng.

☾ Ồ. ☽

☾ Vậy là anh đã đoán sẵn kênh của gã con buôn chẳng rõ chủ đề kia có mặt ở đây, nhưng vì e ngại phản ứng của Braun, nên anh không dám bấm, chỉ khi xuống sân ga rồi anh mới xác nhận… ý là vậy nhỉ. ☽

Không, cũng không hẳn…

‘Nhưng anh không tò mò à, Braun?’

☾ Hửm? ☽

‘Rốt cuộc Buổi Mua Sắm Ảo Tưởng đang làm gì ở đây.’

Theo mô tả của nhà ga, những chuyện xảy ra tại đây như sau:

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

[Ga Buổi Chiều (Đài Phát Thanh Máu)]:

Tuyển dụng:

Nếu không muốn mua sắm, bạn cũng có thể giúp người khác mua!

Đây là một trong số ít cách kiếm lương thực bằng lao động trong hệ thống tàu điện ngầm Segwang. Bất cứ ai tới ga này đều được xem như đã nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng của kênh mua sắm tại gia và sẽ được tuyển dụng ngắn hạn.

Công việc thường là lao động thời vụ; tùy tình hình của đài phát thanh mà bạn sẽ gặp ‘cơ hội xui xẻo hiếm có’ được làm trợ lý mua sắm, hoặc người thử mẫu.

Nếu làm việc quá tốt, bạn thậm chí có thể được đề nghị hợp đồng dài hạn. Chào mừng đến với thiên đường mua sắm vĩnh cửu!

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

‘Nếu mình làm thời vụ ở đây thì sẽ biết chúng bán thứ quái gì.’

Và cuối cùng thì…

‘Hoặc kiếm một mẻ rồi bắt tàu về nhà, hoặc chết sớm trước khi bị ô nhiễm bởi tình huống bất thường.’

Khả năng cao là vế trước.

Dựa trên đặc trưng của buổi mua sắm, câu chuyện sẽ gắn chặt với vật phẩm và thông tin. Biết đâu chúng tôi còn moi được cách vào phòng máy của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi một cách dễ dàng thì sao?

‘Với lại mình còn tham gia thuận lợi hơn.’

Tôi từng làm ở nơi tương tự rồi mà.

☾ Nơi tương tự mà anh nói là gì? ☽

☾ Ồ… chẳng lẽ anh đang đặt cái ổ lừa đảo bừa bộn này ngang hàng với chương trình tán gẫu của tôi ư? ☽

‘…Ý tôi là tôi từng trải nghiệm kha khá ngành nghề đủ loại rồi mà. Nhớ không?’

☾ À, tất nhiên nhớ! Bạn tôi từng kiên cường chịu đựng cả những công việc vất vả về sinh lý cơ mà! Làm đủ thứ nghề ở đủ thứ nơi. Toàn những giai thoại thú vị… ☽

Phù.

Dù sao tôi cũng chia sẻ toàn bộ thông tin tra được cho cả đội.

“Ồ. Vậy ở đây có thể kiếm được vật phẩm hoặc thông tin rồi nhỉ.”

“Vâng, nhưng…”

Tôi nhìn Đội phó Lee Seonghae với vẻ mặt hơi lo lắng.

“Cá Heo, ô nhiễm của cô có ổn không?”

Người từng làm Người chủ trì trong Sòng Bạc Cơ Thể như cô ấy… xin việc ở đây có ổn không?

Tôi liếc chiếc ghim bấm trên đầu cô ấy.

Chắc cô ấy dùng trang bị cá nhân để trấn áp ô nhiễm, nhưng biết đâu nó lại kích hoạt công tắc xấu.

Lee Seonghae gật đầu một cách thoải mái.

“À, không sao đâu! Dù sao em cũng đã chết một lần ở đây, nên phía Sòng bạc có vẻ đã bỏ theo dõi em.”

Cô siết chặt rồi thả nắm đấm, cố nén lại động tác xào bài quen thuộc, rồi nhún vai.

“Chỉ cần không quay lại Sòng bạc là được ạ.”

“…Ừm.”

Cứ chuẩn bị sẵn thuốc an tử cho trường hợp xấu trước đi.

Dù sao, như những gì đã thống nhất trước đó, chúng tôi leo cầu thang và đứng trước cửa sau studio của Chương trình Mua Sắm Ảo Tưởng.

Gọc cọc.

Cạch.

Hành lang đài phát thanh hiện đại và sạch sẽ hiện ra, trên đó treo những tấm poster sặc sỡ:

〔– Đợt cháy hàng vượt kỷ lục!〕

〔– Doanh thu tích lũy vượt ■■■■ tỷ!〕

〔– Rating tăng vọt, đây là giải trí hay quảng cáo?!〕

〔– Buổi Mua Sắm Tại Gia do người giải trí của thời đại tạo ra〕

〔– Bạn đồng hành mua sắm tối của [Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba].〕

‘…’

Thoạt nhìn, chúng không khác gì mấy tấm áp-phích tự tâng bốc bình thường.

Tuy nhiên, nếu như chúng tôi nhìn kỹ… mặt hàng của chương trình mua sắm lại rất quái dị và rùng rợn.

MC đang cười thì tự chặt tay bằng dao bếp. Người dùng thuốc nhỏ mắt thì tuôn máu và nhãn cầu từ hốc mắt.

‘Ha…’

Cảm giác lạc vào không gian sai lệch khiến người ta nổi da gà.

Và rồi tôi nhận ra—

‘Mấy câu biểu ngữ này…’

Quen lắm.

☾ Ồ. ☽

Phải.

☾ Anh đã nhận ra rồi, anh Hoẵng. ☽

Chúng trắng trợn bắt chước [Chương Trình Tán Gẫu Đêm Khuya Của Braun]…

Thậm chí còn có câu giống [Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba] trước đó.

‘…Braun.’

Tôi hỏi thật cẩn thận dù chỉ là đang giao tiếp trong suy nghĩ.

‘Có phải vì [Buổi Mua Sắm Ảo Tưởng Tại Gia] bắt chước anh nên anh khó chịu không?’

☾ Ai làm truyền thông đại chúng mà chẳng muốn noi theo hình mẫu huyền thoại? Ấy là chuyện quá đỗi tự nhiên. ☽

☾ Vấn đề là thái độ của chúng… ☽

Tôi như nghe thấy tiếng ngón tay gõ bực dọc lên mặt bàn gỗ đắt tiền.

☾ Chúng dám lợi dụng danh tiếng chương trình đàm thoại của tôi, rồi rêu rao khẩu hiệu ‘giải trí thời đại mới’… lũ hàng nhái đó. ☽

‘…!’

☾ Mục đích của chúng không phải giải trí. Chúng chỉ là bọn bán hàng rẻ tiền, cố gắng níu mắt khán giả bằng mọi giá. Thật thô tục và ghê tởm làm sao… ☽

Tôi cảm nhận được một ánh nhìn.

☾ Tuy vậy, tôi lại rất mong chờ đấy. Không biết anh Hoẵng sẽ trình diễn thế nào ở nơi này đây. ☽

Từ xa, từ trên cao và cả ngay bên cạnh.

Tôi cảm nhận được ánh nhìn của khán giả công chúng.

☾ Tất nhiên tôi cũng tưởng tượng được cảnh tượng bạn mình khiếp đảm trước sự tầm thường ở đây… ☽

‘…’

Nuốt nước bọt, tôi tiếp tục bước đi trong hành lang.

‘Chắc chưa tới mức đó đâu.’

Chúng tôi chỉ là lao động thời vụ thôi mà.

Không lâu sau, chúng tôi đứng trước cánh cửa dán thông báo:

〔–Nếu đến vì quảng cáo tuyển dụng thì vào đây.〕

Bên trong căn phòng nhìn như một kho chứa, nơi này không có ai, chỉ có một bản hợp đồng đặt trên kệ. Và nội dung của bản hợp đồng là…

Hợp đồng lao động thời vụ.

‘Phù.’

Vẫn nằm trong dự đoán.

Chúng tôi lần lượt ký vào hợp đồng ghi:

-----------------------------------------

Thời gian: 1 ngày.

Công việc: Hỗ trợ đa dạng không quy định cụ thể.

Thù lao: trả theo hiệu suất.

-----------------------------------------

Phần lưu ý bên dưới bị kiểm duyệt đen kịt đầy ẩn ý.

Tuy nhiên, vì chúng tôi có thể ‘trốn bằng cách chết’, tay chúng tôi vẫn ký rất dứt khoát.

Và ngay khi chúng tôi đặt bút xong—

〖Mua ngay bây giờ! Giá sốc chỉ hôm nay, 4.999.980 won! Mức giá thấp nhất lịch sử nhân loại!〗

Một âm thanh vang lên.

Đó là [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia] đang phát sóng.

“…!”

“Hoẵng, bên này nè.”

Vừa rời kho, chúng tôi lặng lẽ tiến về nơi phát ra tiếng.

Vượt qua góc tường, và theo bản năng có điều kiện, chúng tôi im lặng vòng qua hành lang, cẩn thận tìm tới nguồn gốc của âm thanh.

Qua một góc tường, một không gian rộng lớn cuối cùng hiện ra.

Phim trường của Buổi Mua Sắm Tại Gia.

〖Ai có thể giảm cân hoàn hảo với hơn 4 triệu won chứ? Đương nhiên là không thể rồi! Nhưng vào hôm nay, cơ hội đã tìm tới bạn!〗

Ánh đèn rực rỡ của studio chiếu sáng.

Một giọng nói như đánh thẳng vào màng nhĩ vang lên. Cùng với đó là những hiệu ứng đèn lóe mắt thôi miên người nhìn và âm nhạc dồn dập. Chúng đang hối thúc người mua bằng sự háo hức, hiệu ứng âm thanh và những văn bản sặc sỡ.

Như những chương trình bán hàng gia dụng từng đỉnh cao vào thập niên 2000.

Nhưng—

〖Nhìn xem. Thật tuyệt vời! Chỉ có mỡ là bị tách ra!〗

Ở giữa trường quay, một người đang bị lột da theo lớp.

Cảnh tượng này trông sạch sẽ một cách nhân tạo đến mức bất thường.

Gương mặt của người bị lột da vẫn mở to mắt, cơ thể bất động và miệng thì mỉm cười. Tuy nhiên, da người đó như tế bào chết bị chia đôi.

Với âm thanh “Soạt, soạt”, lớp mỡ của người đó lộ ra và chảy xuống.

〖Bằng sản phẩm hỗ trợ giảm cân được tạo ra bởi ác quỷ,『Trứng Ấu Trùng Làm Đẹp』!〗

〖Bạn chỉ cần dùng đúng một lần như món quà của Thượng đế! Uống với nước sau khi ăn là được.〗

Sau khi lời MC bán hàng vừa dứt, camera liền lia sang hắn ta.

Trong khi đó, người minh họa sản phẩm bị quăng ra ngoài như rác.

Bịch.

Rồi vị trí đó liền bị thay thế bởi một người nhìn giống hệt.

〖Thần dược kỳ tích! Mua ngay tặng kèm một『Ống Tiêm Niềm Vui』!〗

““““Whoaaaaaaa!””””

Tiếng hoan hô được ghi âm sẵn chèn vào.

Bên ngoài studio, ở nơi nằm ngoài tầm quay của khung hình, mỡ rỉ ra từ giữa những thi thể minh họa sản phẩm bị vứt bỏ đang nằm lăn lốc trên sàn.

Từ nơi lớp da của người đó bị bóc tách, những con sâu với ngoại hình giống bọ lộ ra hàm răng như đỉa.

Hàng chục con.

Chúng đang hòa tan và cắn nuốt chất béo của cơ thể, liên tục ngọ nguậy, bò ra ngoài và bên trong cơ thể.

“Ụa—”

Ai đó trong nhóm làm một âm thanh ngắn như đang nghẹn lại bãi nôn.

Nhưng rồi.

〖Chúng ta cùng xem thêm một lần nữa nhé? Tuyệt vời!〗

〖Lần làm mẫu này sẽ được trình bày bởi một người khác!〗

Và…

MC ngoắc tay về phía chúng tôi.

“…Cái gì?”

Ngay khoảnh khắc đó—

Cơ thể Đặc vụ Đồng bị ‘kéo’ thẳng vào trường quay của buổi mua sắm.

“…!”

Tôi và Đội trưởng Lee Jaheon cố gắng giữ anh ấy lại theo phản xạ, Đặc vụ Đồng cũng nghiến chặt răng và gồng cơ lên để kháng cự… nhưng tôi hiểu rồi.

‘Sức mạnh vật lý là vô ích.’

Chống cự chỉ gây hại đến cơ thể của Đặc vụ Đồng thêm thôi.

Anh ấy không hề bị kéo, đó là hiệu lực của hợp đồng lao động.

Trong số những người lao động thời vụ, anh ấy đã ‘xui xẻo’ bị chọn làm minh họa cho buổi thử hàng của chương trình mua sắm.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Chỉ trong chốc lát, vô số ý nghĩ lướt qua đầu tôi.

Trong vô số sản phẩm được bán ở [Buổi Mua Sắm Ảo Tưởng Tại Gia] có rất nhiều hiệu ứng, và vô số hiệu ứng phụ song song đó. Đôi khi, họ có những ‘sản phẩm lỗi’ nguy hiểm đến mức gây chết người…

Và『Trứng Ấu Trùng Làm Đẹp』là sản phẩm lỗi.

Thấy người thử hàng bên nãy ngã quỵ thành một cái xác, với lớp mỡ, máu và thịt bị xì ra, nỗi sợ tột độ chiếm lấy tâm trí tôi.

Và tôi lập tức đi đến một kết luận.

‘Thà chết còn hơn.’

Chúng tôi phải giết anh ấy thật nhanh và lôi anh ấy ra khỏi đây.

‘Ch

ết tiệt

’

Tôi lập tức nhét viên thuốc an tử của mình vào miệng Đặc vụ Đồng.

Anh ấy có hơi sốc, nhưng cũng sớm nuốt viên thuốc.

Vào một giây sau.

Thụp.

Cơ thể anh ấy đổ gục xuống.

“…”

Đội trưởng Lee Jaheon kéo thi thể của Đặc vụ Đồng về phía anh ấy.

Tôi thì thở mạnh vì sốc.

Người MC có vẻ chưa nhận ra điều kỳ lạ, rằng một nhân viên công nhật của mình đã không thể ‘minh họa’…

〖Lên nào, anh bạn thử hàng!〗

Hắn vẫn thản nhiên tiếp tục buổi bán hàng online và tôi nhận ra…

Hắn sẽ chọn một người khác để minh họa.

‘Tiêu rồi!’

Tôi vội vàng lấy ra thêm『Thuốc An Tử』với đôi bằng tay run rẩy, nhưng chưa kịp rút thêm thuốc, cơ thể tôi cứng lại, bị hất ra phía trước và…

…Lộ diện dưới ánh đèn.

‘Chờ đã.’

Rồi…

〖Theo trường hợp của người này, khu vực mà anh ta muốn giảm cân là…〗

Vô vọng, vào khoảnh khắc tôi bước vào giữa studio của buổi mua sắm dưới sự quan sát của camera.

〖Không, anh… thật không thể tin nổi!〗

Người dẫn chương trình nắm vai tôi.

Tôi nhìn lên. Một MC lạ lẫm, với làn da tái nhợt nhưng lại pha sắc đỏ, người đang há miệng như đang bắt chước con người, nhe miệng cười đầy khoái trá khi thấy tôi

〖Quý vị! Trợ lý chương trình tán gẫu đêm khuya đã đến với buổi mua sắm của chúng ta!〗

“…!”

Tiêu rồi.

‘Tình huống bất ngờ…’

Hắn nhận ra tôi như một cá nhân liên quan tới creepypasta phát sóng tương tự.

Một tình huống ngoài dự đoán. Cơ mà người dẫn chương trình của buổi mua sắm hoang tưởng vừa có cái biểu cảm dị thường gớm.

‘Hắn ta phải ám ảnh với [Chương Trình Tán Gẫu Đêm Khuya Của Braun] đến mức nào để nhận ra tôi vậy?’

Tôi chỉ muốn nói “Anh nhận nhầm người rồi”, nhưng trường hợp đó sẽ không bao giờ diễn ra ở một câu chuyện kinh dị. Bên cạnh đó, điều tệ hơn là Braun đang nghe cuộc nói chuyện này.

Và đó còn chẳng phải vấn đề chính cơ.

〖Thật là một gương mặt niềm nở nhỉ? Hãy chào khán giả nào!〗

Tôi cảm nhận được khóe miệng của mình tự cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười tươi tắn một cách bất tự nhiên kéo căng trên gương mặt tôi.

Như nụ cười mà MC của [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia] mới nãy làm.

〖Giờ thì uống viên thuốc giảm cân kỳ diệu cùng nước nhé! Dễ nhỉ?〗

Hai tay tôi cầm ly nước trên bàn.

‘Đệt…!’

Với nụ cười hứng khởi, tôi cầm viên thuốc tròn như trứng ký sinh và đưa nó lên miệng–

Pabababababam!!!

“…!”

〖Quý vị ơi! Chúng ta có tin nóng! Số lượng hàng được chuẩn bị sẵn đã bán hết!〗

Thứ đang điều khiển hai tay tôi buông lỏng.

〖Cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người. Vậy niềm vui của tối Thứ Ba! Sức nóng của tối Thứ Ba! Giá thấp nhất của tối Thứ Ba sẽ quay lại sau ít phút!〗

Tôi vẫy tay chào camera với nụ cười trên môi.

Và Người dẫn chương trình mua sắm của nơi này vẫy tay bên cạnh tôi.

〖Cảm ơn quý vị!〗

Người dẫn chương trình mặc một bộ côm-lê đen. Hắn ta trông tầm tuổi ba mươi, ngoại hình của hắn nhìn rất đáng tin và thường thấy ở một MC, với một nụ cười tươi luôn ở trên mặt.

Nhưng khi hắn ta mở miệng, bên trong chỉ có một vực thẳm màu đỏ.

Đôi mắt của hắn thì có tròng đen to bất thường.

Và với khuôn mặt trắng đến mức rợn người, hắn cười với camera…

〖Cắt!〗

Chương trình mau chóng kết thúc.

Chỉ trong một lúc, tất cả sức lực của tôi biến mất và tôi gần như đánh đổ ly nước trên bàn, tôi xém không kịp đưa nó về vị trí cũ.

‘Chết bà rồi.’

…Ở bên kia, bên ngoài trường quay, thi thể của Đặc vụ Đồng vẫn còn.

Còn nhóm của tôi, những người vừa cãi nhau chí chóe về việc phải giúp tôi ra sao, chỉ mới lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Tôi nhanh chóng quay đi.

Bởi vì MC của [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia] đang vui vẻ cười và vỗ vai tôi.

〖Quao! Rất vui được gặp anh. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được người nổi tiếng như anh lại ký hợp đồng tạm thời!〗

Rồi hắn mát-xa nhẹ vai tôi.

Bên trong khuôn mặt trắng như bột phấn, đôi đồng tử đen to tròn nhắm vào tôi.

〖Vậy anh bỏ chương trình tán gẫu đêm khuya rồi à? Đương nhiên rồi, người lao động muốn tìm đến Chương trình mua sắm nhiều như sao mà, nhưng trước một cựu nhân viên của chương trình đàm thoại, tôi có thể cho anh một vị trí…〗

“…Anh có vẻ rất hứng thú với chương trình đàm thoại.”

Người dẫn chương trình khựng người một lúc.

〖Cùng là những chuyên gia trong ngành, anh có thể gọi đó là hứng thú! Hai chương trình của chúng ta là hai ngôi sao giải trí hỗ trợ lẫn nhau mà!〗

〖Tất nhiên về doanh số thì khác xa. So với kênh mua sắm tại gia của chúng tôi, chương trình tán gẫu của Braun chỉ… mang tính biểu tượng thôi, hơi nhỏ lẻ nhỉ?〗

☾ Ồ. ☽

Mồ hôi lạnh túa sau gáy tôi.

Trở nên phấn kích, MC vẫy ngón tay của hắn và bước ra khỏi trường quay với tôi.

Hắn chẳng thèm liếc tới những lao động theo ngày bên kia. Tôi thấy Đội phó Lee Seonghae chặn người dọn rác đang sắp lấy xác của Đặc vụ Đồng.

“…Nghĩ lại thì, tôi không ngờ là [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia] cũng có một studio ở đây.”

〖À, studio 4-168 này mới mở, nhưng chúng tôi đã thương lượng một mức giá phù hợp. Ở đây quan trọng là về kinh doanh. Tuy nhiên… tiền thuê có phần cao hơn dự trù.〗

〖Để hâm nóng cơn nghiện mua sắm, lần này, chúng tôi đang lên kế hoạch phát sóng một chương trình tạp kỹ vượt kỷ lục.〗

〖Nó sẽ tổ chức vào hôm nay, và với người nổi tiếng giúp tăng danh tiếng của chương trình! Bầu không khí này rất tốt đó!〗

“…Ý anh về kế hoạch phá kỷ lục là gì?”

〖Một loại hình giải trí rất kích thích và vui vẻ.〗

〖Nó có tên là… Cuộc Chiến Sinh Tồn Của Người Bán Hàng〗

Hả?

〖Đó sẽ là một chương trình tạp kỹ đầy sự kích thích và choáng ngợp để giữ chân khán giả, nơi chỉ có người bán được nhiều nhất sẽ sống sót! Và mua! Mua thêm! Mua nữa!〗

〖Trong những người bán hàng này, ai sẽ sống đây!〗

〖Khán giả sẽ không thể rời mắt, lượng đơn đặt hàng sẽ vượt lên trời xanh bởi những khách hàng bị thu hút đó. Họ sẽ mua tất cả mọi thứ để hỗ trợ người bán hàng yêu dấu của mình với đam mê rực cháy!〗

“Tôi hiểu.”

Tôi nuốt nước bọt thật mạnh và cố ra vẻ bình tĩnh trong khi hỏi, “Vậy trong cái kế hoạch đó, lao động thời vụ như chúng tôi làm gì? …Người thử hàng như lúc nãy à?”

Nếu vậy, tôi sẽ giết hết mọi người bằng『Thuốc An Tử』ngay lập tức, nhưng MC không hề khẳng hay phủ định.

〖Chà, anh hãy nghe thêm tí.〗

〖Thú vị là, người thắng cuộc sẽ mang tất cả thành tích chốt đơn của những người bán hàng khác về nhà!

Người dẫn chương trình ghé sát mặt mình với tôi.

〖Thật là một lợi nhuận khổng lồ nhỉ?〗

〖Nhưng tất cả chuyện đó chỉ có vào hôm nay! Và chỉ dành cho những người nhận việc bằng quảng cáo tuyển dụng của ngày hôm nay〗

“…!”

Thế có nghĩa là…

〖Đúng vậy. Tất cả nhân viên công nhật sẽ trở thành thí sinh cho Cuộc Chiến Sinh Tồn Của Người Bán Hàng!〗

“…!!”

☾ Ôi bạn tôi. Tôi không thường hưởng thụ mấy câu như ‘Tôi đã bảo anh rồi’, nhưng không còn thời điểm nào khớp hơn lúc này cả. ☽

☾ Tôi đã nói rồi mà. ☽

☾ Chúng là một lũ buôn hàng thô thiển. ☽

Hơi thở lạnh lẽo của MC đàm thoại như cắt vào gáy tôi.

〖Theo hợp đồng, giờ chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Thí sinh cuộc chiến sinh tồn. Tân nhân viên bán hàng của [Buổi Mua Sắm Ảo Tưởng Tại Gia] - Bạn của Braun.〗

Và thế là tôi trở thành MC bán hàng một ngày của Chương trình Mua Sắm Hoang Tưởng.

Cùng với đội thám hiểm.

-------------------------------------------------

Trân trọng mấy đợt giải trí ngắn đi, vì từ giờ cho đến khi main khử xong cái Ca Buổi Sáng sẽ k có mấy đợt đùa vui như Đường Hầm Thị Trấn Gangnyeong nữa.

Bạn đã đến cuối chương 636.

Không gian đọc của bạn