Trong toa tàu có người sống.
Không chỉ có Go Yeongeun, mà còn có những người trông như dân thường.
“…!!”
【♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪】
Nhưng chúng tôi không có thời gian để cảm khái!
“L, lên trước đi đã!”
“Vâng!”
Nghe theo lời thúc giục gấp gáp của Yeongeun, tôi và mọi người chen người định lao vào tàu–
“Không được!”
Từ phía sau lưng Yeongeun, một thứ gì đó bật ra và chọc thẳng vào vai tôi, như muốn đẩy rồi hất mạnh tôi ra.
Đó là cán cây lau nhà quấn đầy băng keo vải.
“…!”
Rồi đủ thứ khác ào ra như thác lũ và bắt đầu xô đẩy tôi.
“Xuống đi, cút xuống!”
“Không cho lên! Biết tụi bây là ai mà cho vào?!”
“Không…!”
Người trong tàu dùng đủ loại vật dụng sinh hoạt chế thành gậy, chĩa ra ngoài cửa và đâm tới như muốn hất cả nhóm chúng tôi bật ngược ra ngoài.
Trên gương mặt họ hiện rõ sự chối bỏ.
Sự ác cảm với người ngoài.
Và cả nỗi sợ hãi.
“Không được lên!”
“K, khoan đã! Đây là người quen của cháu! Họ sẽ không gây ra tình huống nguy hi—”
“Đm, sao tụi tao biết được!”
Một gã trung niên mặc áo phao quát vào mặt Yeongeun.
“Này! Vậy thì mày tự xuống đi!”
“Đúng! Xuống đi!”
“Chú ơi, bình tĩnh lại đã!”
‘Lũ ch
ết tiệt
!’
Bọn họ trông như sẵn sàng đuổi luôn cả Yeongeun ra ngoài.
‘Bọn họ quá khích rồi…!’
Dù có dùng sức ép vào để xông vào được, thì tình hình của Yeongeun trong này cũng chỉ tệ hơn.
Tôi vận não thật nhanh.
‘Mình phải có thứ để thương lượng.’
Những người này hẳn đã bị kẹt ở Thành phố Segwang nhiều năm.
Phải là một nhu yếu phẩm, thứ đánh trúng nhu cầu sinh tồn của họ.
“Tôi sẽ chia lương thực!”
“…!”
“Chúng tôi có đồ ăn! Thực phẩm đóng gói!”
Tôi vội làm bộ lục túi, rút ra một khẩu phần lương khô quân dụng, nắm trong tay và vẫy nó.
“…!”
Trên gương mặt họ thoáng qua vẻ đói khát pha lẫn tham lam.
“Chúng tôi còn dư nữa.”
“Đưa trước đi!”
“Nếu cho chúng tôi lên, tôi sẽ đưa!”
Tôi kéo phần thức ăn ra sau. Người trong tàu trao đổi ánh mắt với nhau, họ lúng túng, rối loạn—
“Nhanh lên! Cửa sắp đóng rồi!”
Và rồi.
Cửa chắn ke ga khép lại.
Trong khoảnh khắc những người trong tàu trao đổi ánh mắt rồi khẽ lùi ra sau, chúng tôi lập tức bước chân vào trong.
“…Phù.”
Lên được tàu rồi.
Ziiiiing…
Đoàn tàu dần lăn bánh.
Tuy nhiên, bên trong toa, chúng tôi đứng đối diện với họ như hai phe tách biệt như thể có một lớp kính ở giữa.
“…”
“…”
‘Chỗ này có khoảng hai mươi người.’
Trải nghiệm gặp số lượng lớn dân thường trong một câu chuyện ma.
Người quen với tình huống này nhất là một đặc vụ, Đặc vụ Đồng lên tiếng trước.
“…Mọi người là công dân của Thành phố Segwang sao?”
“Mày hỏi như thể bọn bây không phải vậy ấy…”
Gã trung niên mặc áo phao đang nói lắp bắp thì chợt hiểu ra.
“Không phải à? Tụi bây từ nơi khác vào? Bọn bây là người từ bên ngoài đúng không!”
“…!”
“Quao, người mới vào gần đây! Chắc hẳn đã có một lỗ thủng ở đâu đó, tụi bây chui vào từ đó, đúng không??”
“Đúng! Chứ sao bọn nó lại trông lành lặn thế kia được!”
Mọi người xì xào rồi kéo lại gần.
“Bọn bây ra ngoài được không? Vào bằng cách nào?”
“Có cách thoát khỏi đây à?”
“Nếu tụi nó nói là vào được! Chắc chắn tụi này biết cách ra khỏi đây…”
Phản ứng của họ gần như cuồng loạn như lũ phù du lao vào ánh đèn.
Nhưng Đặc vụ Đồng là kiểu người sẽ thẳng thừng nói ‘không’ được.
Không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra!
“Khoan, xin chờ tôi một chút!”
Tôi giơ tay và chen vào, “Mấy ngày trước, chúng tôi tỉnh lại và đã thấy mình ở sân ga Ga Sòng Bạc… Ở đây có ai từng tỉnh dậy trong tình trạng tương tự không?”
“…”
“Rốt cuộc thành phố này đã xảy ra chuyện gì…”
“Aish.”
Gã trung niên đối đầu với chúng tôi tặc lưỡi, ánh mắt gã thay đổi.
Gã liếc qua liếc lại giữa Yeongeun và chúng tôi mà cau mày.
“Mày cũng giống con nhỏ đó thôi. Chẳng có gì đâu. Chậc, chậc.”
“…”
“Dù sao thì, xem thử tụi bây có mang theo thứ gì dùng được không.”
Cơn điên loạn lắng xuống, thay vào đó, ánh mắt của họ chuyển sang một cảm xúc khác.
Tham lam.
Thèm muốn.
Bản năng nguyên thủy hướng về vật tư tốt.
“Đã cho lên rồi thì trước hết, tui bây đem hết lương thực ra đây xem.”
“Tôi từ chối.”
Đội trưởng!
“Hả, cái gì?”
“Các người không có quyền tư hữu hóa phương tiện giao thông công cộng rồi thu phí hành khách.”
“Cái quái…”
Gã trung niên mặc áo phao định dùng cán lau nhà chọc vào ngực Lee Jaheon, nhưng cánh tay gã lập tức bị tóm lấy.
“Ugh!”
Bộp!
Cây gậy rơi xuống sàn. Gã điên cuồng giật tay ra, nhưng dù có vùng vẫy thế nào, Đội trưởng Lee Jaheon vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích.
“Dừng lại.”
“Ơ? Ơ ơ?”
“Aaaa!”
Tiếng náo loạn lan khắp toa. Vài người chạy về phía sau như muốn gọi ai đó tới.
Chết dẫm thật mà!
“Không sao đâu, Đội trưởng. Do đây là tình huống đặc biệt, có lẽ chúng ta nên chia lương thực thì hơn.”
“Ôi trời, đúng vậy. Đội trưởng của chúng tôi khỏe quá, nên chỉ giữ tay một cái thôi mà thành ra thế này. Hay là thả ra rồi nói chuyện tiếp đi, Đội trưởng?”
“Được.”
Sếp Lee Jaheon buông tay. Gã trung niên lùi lại, một lần nữa nhặt cây lau nhà và chui vào giữa đám người.
Ánh mắt gã đầy sự hoảng sợ.
Và sự thù địch một lần nữa dâng lên.
“…”
“Hoẵng à. Có lẽ thế này thì hơn. Có thế chúng ta mới không bị bắt nạt”, Eun Haje hạ giọng thì thầm với tôi.
‘…Em hiểu ý chị mà.’
Chúng tôi chỉ có sáu người trưởng thành khỏe mạnh, khó mà đối phó cùng một lúc trước một nhóm nhỏ khép kín như thế này.
‘Thà đứng ở vị trí thương lượng còn hơn bị coi là con mồi.’
Vấn đề là… đây lại là nơi ở của Yeongeun.
Nhưng—
‘Cách họ đối xử với cô ấy… khiến mình thấy không ổn.’
Tôi có một linh cảm chẳng lành.
“Trưởng tàu!”
“Anh cho ai vào thế hả?”
Cạch.
Một người đội mũ bước ra từ toa đầu, tức là khoang lái.
Có lẽ anh ta là ‘ai đó’ mà họ vừa chạy đi gọi.
Một người đàn ông trạc tuổi gã trung niên, môi mỏng, mặt mày có phần xảo quyệt, trên đầu là mũ lái tàu.
Có vẻ gã ta là người đứng đầu của cái ‘khu trú ẩn tàu hỏa’ này.
“Xin chào.”
Nhưng gã ta không đáp lại lời chào, ga chỉ nhìn sáu người chúng tôi từ trên xuống dưới rồi nói:
“Các người tưởng đây là đâu mà làm loạn? Hả? Vào nơi an toàn do người khác dựng lên thì phải biết cúi đầu nói ‘cảm ơn’, ai cho mấy người đụng tay đụng chân với người ở đây?”
“Chúng tôi không đánh ai—”
“Đủ rồi. Xuống đi.”
Ngay lập tức, vài người vừa lùi lại lấy lại khí thế và phụ họa với gã ta.
“Đúng đó, cho tụi nó xuống mau!”
“Thiệt tình quá chướng mắt!”
“Thế giới thành ra thế này, tụi nó tới cướp nơi trú ẩn tụi mình gây dựng chứ gì!”
Giữa những giọng nói pha lẫn sợ hãi và bài xích, tên Trưởng tàu vung tay.
“Hoặc là xuống hết. Không thì quỳ rạp xuống xin lỗi đi!”
“Trưởng tàu, chờ đã…”
“Yeongeun à. Sao mày ngu vậy hả?”
Yeongeun khựng lại.
“Nghe nói cô mày bảo mày là sinh viên y nên tụi tao mới cho ở lại, ai dè mày không phải bác sĩ thật, lại còn đang bảo lưu. Mày biết sát trùng chút xíu mà tưởng ở đây là chỗ để khoe mẽ hả?”
Gương mặt Yeongeun đỏ bừng rồi lại chuyển sang tái nhợt.
“Mày chẳng làm được gì ra hồn mà còn kéo người ngoài vào nữa. Cái chỗ này là nơi để mày thể hiện chắc?”
Đủ rồi.
“Chờ đã.”
“Dừng lại đi.”
“…!”
Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc.
Một cái là của Đội phó Eun Haje.
Cái còn lại là của một người phụ nữ đang thở hổn hển do chạy từ toa sau lên, bà ấy trạc tuổi bốn mươi, mặc áo ghi-lê xanh sẫm có dòng chữ ‘Công ty Vận tải Segwang’.
“Không, Nhân viên ga tàu, chuyện…”
“Ở trong này được nhìn thấy người còn lành lặn đã là chuyện hiếm lắm rồi. Do Yeongeun nói họ là người quen, chúng ta được nghe tin bên ngoài có gì mới thì càng tốt chứ sao.”
“…Vâng vâng. Ừ.”
Khí thế của Trưởng tàu tự dưng xẹp xuống, khiến những kẻ phụ họa phía sau hắn cũng im lặng theo.
“Tôi sẽ nói chuyện với họ. Mọi người về chỗ đi.”
“…”
Đám đông tỏ ra do dự rồi tản ra.
Tôi thấy những người chọn giữ im lặng vì sợ xảy ra hỗn loạn cũng thở phào.
Tap.
Trưởng tàu lầm bầm gì đó rồi đi qua và va nhẹ vào vai tôi.
Tiếng lầm bầm của hắn gần như thành lời.
“Toàn ra vẻ tốt lành, Phật sống các kiểu vì con nhỏ cháu gái.”
“…”
Tôi làm vẻ như mình vô tình gạt chân hắn ta.
Tên trưởng tàu hô lên một tiếng “Ặc!” và gần như ngã nhào, nhưng giữ lại được thăng bằng và nhìn qua tôi. Gã ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
‘Sao nào?’
Tôi nhìn chăm chăm lại như hắn mới là người đá vô chân tôi, hắn ta giật mình và lùi lại.
‘Phù.’
Tôi đưa tay lên xoa cổ.
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, tôi quay qua, giao tầm mắt với Baek Saheon, hắn giật mình và liền xoay đầu đi ngay.
‘Cũng y chang…’
Hai kẻ này có một đặc điểm chung
Mạnh với kẻ yếu, yếu với kẻ mạnh.
Toa tàu này xem ra có kha khá những kẻ chỉ biết hành động theo bản năng sinh tồn, cực kỳ bài xích người ngoài…
‘Cũng phải thôi, họ bị mắc kẹt suốt mấy năm liền mà.’
“Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.”
“Không có gì.”
Trong lúc chào hỏi nhân viên toa tàu, người đã đứng lên bảo vệ Go Yeongeun với Eun Haje, tôi quan sát khoang tàu.
☾ Hừm, trông giống một chiếc camper bị người vô gia cư chiếm đóng. Tuy nhiên, mức độ tái cấu trúc không tệ. ☽
Nhận xét thẳng thì hơi thô, cứ coi như là nó có phần nào ấm cúng đi.
Bên trong toa tàu toàn là chăn màn, bát đĩa, nhu yếu phẩm sinh hoạt, rõ ràng là một không gian để ở.
Ghế thì chất đầy đồ ngủ hoặc dụng cụ, thậm chí cả sàn gần cửa cũng có áo khoác tử tế và nửa tấm nệm nhặt được từ đâu đó.
Hơn nữa, tất cả cửa sổ đều bị dán kín bằng báo.
Cửa sổ thì bị cách ly hoàn toàn, bên trong không nhìn ra ngoài, bên ngoài cũng không nhìn vào được.
“…”
Những ánh nhìn cảnh giác bao quanh chúng tôi.
“Khoảng hai mươi lăm người trong hai toa, có vẻ vậy. Tổng thể thì… hm.”
“Xuống tàu rồi hẵng nói.”
Chỉ riêng việc thể hiện khả năng nắm số lượng thôi cũng có thể bị coi là mối đe dọa.
Nhưng có người khác lại lập tức bắt lấy một phần khác của cuộc trò chuyện.
“Đ-Đừng xuống, chờ đã. Dù sao mọi người cũng cần một nơi an toàn để ở mà.”
Đó là Go Yeongeun.
“Vậy nên, tôi sẽ nói chuyện với dì tôi…”
“Cừu - ssi à.”
Tôi cúi đầu trước với cô ấy.
“Tôi thật sự cảm ơn. Vì đã cho chúng tôi lên tàu trong tình huống này.”
“…”
Cô ấy đã từng thấy tôi chết trong tình trạng toàn thân bê bết máu, thậm chí còn thiếu cả bộ phận cơ thể. Nên vào bây giờ, cũng không lạ khi cô ấy nghi ngờ tôi bị dính hiện tượng siêu nhiên với bộ dạng lành lặn như thế này.
Hơn nữa, bản thân cô ấy ở đây cũng không hẳn được chào đón.
“Nhưng như đã hứa, tôi đã quay lại an toàn.”
Go Yeongeun có vẻ đang cố kìm nước mắt.
Lee Seonghae ôm chặt lấy Go Yeongeun đang run rẩy và nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy.
***
Sau một lúc, bầu không khí dịu lại.
Chúng tôi rời khỏi toa tàu đầy hỗn loạn, chuyển sang toa sau theo sự hướng dẫn của ‘nhân viên nhà ga’.
“Toa trước hơi quá tải không khí rồi. Mấy đứa từ từ đi theo dì thôi.”
Nhờ vậy, cuối cùng, chúng tôi cũng nghe được câu chuyện đàng hoàng về việc Go Yeongeun đến được nơi trú ẩn này như thế nào.
“…Tôi có nghe được một ‘tin đồn’. Một đặc vụ tên gì đó như Chogae đã tạo ra một nơi trú ẩn an toàn trong một đoàn tàu điện ngầm.”
“…Ý dì là Đặc vụ của Cục Quản lý Thảm họa?”
“Chắc vậy.”
Nhưng nhìn phản ứng của Đặc vụ Đồng khi nghe cái tên đó…
‘Không phải đặc vụ mà anh ấy nhớ.’
Vậy thì có lẽ… thuộc Đội Thanh Long.
Ngay khi nghĩ đến đó, điện thoại của tôi rung lên.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Cục Quản Lý THSN: Đặc khu Segwang
[Đoàn Tàu Trú Ẩn]
Mô tả:
Là nơi trú ẩn được cải tạo từ tàu điện bởi các đặc vụ sống sót còn lại của đội Thanh Long, những người đã tiến vào tàu điện ngầm để tìm người sống sót; các cửa đã được xử lý để không tự động mở khi tàu đến ga nhằm đảm bảo an toàn.
Cư dân ở đây là số ít từ nhóm người sống sót trong Thành phố Segwang đã bị phong tỏa.
Nhờ đặc tính quay về buổi sáng của ngày xảy ra Thảm họa khi bước vào tàu, tất cả thành viên đều giữ nguyên trạng thái ngoại hình tại thời điểm biến mất.
Tại toa số 7, bạn có thể mua được những vật phẩm đặc biệt chỉ tồn tại trong tàu điện ngầm Segwang.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
“…!”
Vậy đây… chính là dấu vết cuối cùng của Đội Thanh Long.
“…Đặc vụ Chogae có trên tàu không?”
“…Không. Nghe nói vào một buổi chiều nào đó, anh ấy đã ra Ga Buổi Chiều kiếm đồ ăn… rồi không quay lại nữa.”
“…”
Tôi gật đầu một cách nặng nề, Đặc vụ Đồng cũng im lặng.
Rồi giọng của nhân viên nhà ga vang lên.
“Đến rồi.”
Xoạt.
Cửa toa số 7 mở ra và cảnh tượng bên trong hiện ra…
‘…Chợ à?’
〔● Đổi Đồ Hộp〕
〔● Luôn thu mua vàng〕
Bảng hiệu của những sạp hàng này là những chiếc bìa cát-tông được viết bằng bút dạ đậm nét.
Người thì ngồi bệt dưới đất, ghế thì trải chiếu rách như chuẩn bị trưng bày hàng hóa.
Những chiếc ghế dành cho người già, phụ nữ mang thai còn được đóng bảng tử tế cho ra dáng.
〔● Quầy mua vé lưu trú toa 8〕
☾ Giống như mấy hàng rong ven đường. Tuy thô sơ nhưng họ cũng bắt chước cũng ra dáng đấy. ☽
Toa 7 là một dạng khu giao dịch.
Những người ở toa 7 nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên hoặc cảnh giác, nhưng không căng như toa trước.
“Toa 7 là nơi bọn tôi giao dịch với người ngoài tàu. Kiểu vùng trung lập… Sáng thứ Ba, vào thời gian cố định, chúng tôi mở cửa cho người ngoài vào.”
‘À.’
Ở toa 7 có thể mua được vật phẩm đặc biệt chỉ tồn tại trong tàu điện ngầm Segwang.
Ý là vậy.
‘Một cách để thu thập vật tư sinh tồn.’
Tôi hơi cau mày trước cụm ‘vé lưu trú toa 8’, rồi hiểu ra vì sao tên trung niên béo ở toa 1 cố moi đồ ăn của chúng tôi.
Gã ta cố tình làm quá lên à?
“Nếu vào đúng toa này từ đầu thì đã không ầm ĩ như vậy rồi. Do mọi người vào nhầm toa 1 thôi. Đó là… khu của Phó trưởng tàu.”
“…Không có ai đến giao dịch rồi muốn ở lại luôn sao?”
“Có chứ, nhưng người ngoài không thể qua đêm trên tàu nếu không được phép. Chỉ khi cả tôi và Phó trưởng tàu đồng ý thì họ mới được nhận làm thành viên.”
Theo cách nói của bà ấy thì họ không đơn thuần chỉ muốn đuổi người.
Có vẻ là đặc vụ, người tạo ra nơi này, đã thiết lập sẵn một số quy tắc.
Dù sao thì, sau khi nói chuyện với người trong toa 7, Nhân viên nhà ga lại đưa tay ra bắt tay tôi.
“Tuy hơi muộn nhưng dì xin giới thiệu, dì là người phụ trách các toa phía sau, cũng là dì của Yeongeun. Mấy đứa có thể gọi dì là nhân viên nhà ga. Trước kia, dì làm nhân viên ga thật, rồi thành ra thế này.”
Khoan.
Nhân viên nhà ga tàu điện ngầm?
“…Cho hỏi, dì có biết một người tên Heoun làm ở Ga Nửa Đêm không?”
“Heoun?”
Bối rối trước câu hỏi đột ngột, nhưng bà ấy vẫn trả lời thành thật.
“À, nhớ rồi. Lee Heoun đúng không?”
…!
Trùng khớp hoàn toàn với tên trên thẻ của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi.
Quả nhiên là người đó.
“Nhưng anh ta không phải nhân viên nhà ga.”
“Vậy sao?”
“Anh ấy là nhân viên kỹ thuật bên ngoài. Có vấn đề thì anh ấy sẽ xuống phòng máy, kiểu vậy.”
Bà tiếp tục nói trong khi xoa cằm.
“…Nghĩ lại thì, tuyến tàu này có rất nhiều người bên ngoài làm việc trong phòng máy ở từng ga… chắc là dự án gì đó kiểu nông nghiệp thông minh.”
Nông nghiệp thông minh.
‘Nuôi rau bằng các loại thực vật trong tàu điện… đại khái vậy.’
“Tất nhiên, đó không phải nông nghiệp thông minh thật, mà là nghiên cứu vật liệu mới chỉ xử lý được dưới lòng đất… dù sao thì trụ sở cứ liên tục gửi người xuống.”
Nghĩa là một dự án phụ đặc biệt.
Vậy xác nhận được rồi.
Viện Nghiên Cứu Vui Tươi từng ở đây.
Vật liệu mới đó hẳn là『Tinh Chất Giấc Mơ』.
Ngay từ đầu, tàu điện ngầm Segwang chỉ là một cơ sở bị viện nghiên cứu dùng để nghiên cứu.
“Nhưng sao cậu lại hỏi vậy…?”
“Tôi tìm thấy xác của anh ta ở Ga Đêm Khuya.”
Tôi tóm tắt ngắn gọn về việc Thư viện Hanbit bị dừng hoạt động và văn phòng ga lộ ra.
“Thật sao? Anh ta hiếm khi vào phòng ga lắm… thôi được, dì hiểu rồi. Ra là vậy.”
Phản ứng của nhân viên nhà ga giống như người đã chai lì vì thấy quá nhiều cái chết.
Bà ấy quan tâm nhiều hơn đến chuyện phong tỏa.
‘Phù.’
Dù sao bà ấy cũng đã trải qua một Thảm họa cấp Tận Diệt chủng với hàng trăm nghìn người chết.
Ở góc độ đó…
“…Rốt cuộc ở Thành phố Segwang này đã xảy ra chuyện gì?”
“…Ngay cả Yeongeun cũng không biết, hóa ra mấy đứa thật sự không biết gì.”
Gương mặt bà ấy tối lại.
“Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yeongeun nói nơi này đã trở thành một câu chuyện ma, như một khu vực không tồn tại.”
Sự thật là vậy.
Và vào hiện tại, bà ấy chỉ cần biết vậy là đủ.
…So với việc tiết lộ rằng cơ quan chính phủ, tổ chức mà đặc vụ tạo nơi trú ẩn này thuộc về, đã quyết định bỏ mặc và phong tỏa khu vực, chứ không chỉ dừng cứu hộ.
“Đúng vậy.”
“Phù.”
Tôi im lặng chờ phản ứng của bà ấy.
“…Còn ở đây thì đã xảy ra chuyện gì.”
Chuyện gì đã diễn ra vào ngày Thảm họa ập tới Segwang.
…
“…Nếu phải nói thì nó giống như một bộ phim kinh dị.”
“Hồi đó, dì đang làm ở ga Segwang thì đột nhiên, người ta hét lên rồi nhảy xuống sân ga. Có người ngã và bị giẫm chết trên cầu thang, nhưng họ không dừng lại.”
‘Nàyyy, nói sơ thôi dì, con sợ!’
Những cảnh trong phim thảm họa và phim kinh dị, video quay tay rung lắc lại hiện lên trong đầu tôi.
Màn hình lắc lư, đám đông lao xuống, họ ngã xuống, dẫm đạp lên nhau: máu, cơn hoảng loạn, tiếng hét, sự hỗn loạn.
“Không hiểu chuyện gì, radio từ phía trên nói là khủng bố. Dì liên phát thông báo và lo đi xử lý. Rồi dì nhìn ra phía ngoài cửa ra vào…”
Giọng bà ấy run lên.
“Phía sau đám người, có những thứ kỳ lạ đang đuổi theo…Dì có nghe thấy tiếng bước chân.”
Thịch.
“Những khối thịt phồng to khủng khiếp. Nhìn như hai ba người bị nghiền nát lại với nhau.”
Thịch.
“Chúng nhìn chẳng giống thực gì hết mà giống phim hơn, rồi dì nhận ra.”
“Người mới nãy còn bình thường thì lẩm bẩm một điều gì đó, rồi đột nhiên bịt tai lại và dừng nói. Sau đó, cơ thể họ phồng lên và dính vào nhau như những khối nhầy.”
Tôi tưởng tượng ra cảnh đó.
“Sau đó là những giọng nói kỳ lạ. Hình như là thiên đường? Cõi cực lạc… đại loại vậy…”
…
“Sau đó… dì tỉnh táo lại, nhanh chóng hạ cửa chống cháy ở lối ra để chặn đám thịt đó lại.”
Rầm rầm rầm rầm!
“Đến giờ, dì vẫn nhớ âm thanh những người sống sót bên ngoài đập cửa… Và nó dần im bặt.”
Nhân viên ga dừng lại với khuôn mặt tái nhợt.
“…Dì chỉ biết vậy thôi. Dí khó mà kể lại nhiều lần được, mà nhớ lại thế này trước đây cũng từng gây ra chuyện không hay.”
“…Vâng.”
Chắc là vấn đề ô nhiễm.
“Dù sao thì, vì sức khỏe của mọi người, tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi tàu điện ngầm… Nơi này cũng không phải không gian bình thường.”
Bà ấy chào chúng tôi bằng ánh mắt, rồi quay về phía những người đang dựng quầy.
☾ Mộtlời tường thuật thú vị đấy. Anh thấy sao? ☽
Tôi thấy sao à?
‘…Đúng kiểu chuyện ma sinh-hóa.’
Một thảm họa sinh học.
Người dân lẩm bẩm những câu nói kỳ quái rồi kết thành khối thịt.
Nó nghe vừa kỳ dị, vừa giống virus, đúng kiểu khiến sống lưng ngươi nghe lạnh toát.
‘Mình chắc chắn nó là chuyện kinh dị dạng lây nhiễm.’
Đúng rồi.
Thảm họa ở Segwang là địa ngục siêu nhiên lan truyền với tốc độ khủng khiếp, dùng con người làm vật chủ như virus zombie.
Tôi tự nhiên nhớ đến ‘các cô’ ở Trường Kỹ thuật Segwang. Nhất là thứ chất nhầy và thịt đập đang lan ra ở hội trường.
‘Vậy thứ sinh vật kinh tởm đã xâm nhập vào trường… chính là thảm họa của thành phố này.’
…Chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến cơ thể tôi căng cứng theo bản năng.
Tôi lau mồ hôi lạnh dưới cằm.
Còn một điều mà tôi vướng mắc.
Thiên đường? Thiên đàng?
Bà ấy nói là người ta lẩm bẩm những từ đó vì mê sảng, nhưng tôi đã từng thấy tài liệu liên quan đến chúng.
—〔Trong đợt nghiên cứu về lời mời〕
—〔Sử dụng si-rô Thiên Đường dành cho trẻ em〕
—〔→ Ý kiến của tôi!〕
Siro thiên đường của trẻ em.
‘…Quả nhiên.’
Dù tôi có nghĩ như thế nào đi nữa, chính nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi đã gây ra thảm họa này.
Dựa vào những từ ngữ đó…
Có phải họ định biến Segwang thành thiên đường bằng『Tấm Vé Ước Nguyện』?
Nhưng họ lại thất bại theo kiểu truyện ma và dẫn đến kết cục này?
Tuy nhiên…
‘Tại sao việc mời mình vào thế giới này lại trở thành nghiên cứu tiếp theo sau kết quả điên rồ đó?’
Trước cảm giác lạnh sống lưng kỳ lạ, tôi ngẩng đầu lên.
Và.
Thành phố Segwang.
Thảm họa siêu nhiên cấp tuyệt chủng.
‘…Chẳng phải trước đây tôi nhớ rất rõ về nó sao?’
Lồng ngực tôi lạnh đi.
Đúng. Tôi từng nhớ rất rõ câu chuyện ma của nơi này.
Tôi đã đọc nó trên wiki.
Vậy nên tôi nhận ra ngay vào lúc làm gián điệp.
Nếu là mồi liên quan đến Viện Nghiên Cứu Vui Tươi, đáng lẽ tôi phải nhớ chi tiết và kết nối lại rồi…
…
‘Nhưng mình đã quên từ lúc nào không hay.’
Chuyện đó… có lẽ là…
Sau khi tôi trở thành 130666.
“…”
Không thể nào.
‘Chẳng lẽ… đây cũng là tác dụng phụ của khả năng chỉnh sửa wiki?’
Không. Cảm giác sợ hãi mơ hồ lúc này chẳng có ích gì.
Tôi phải mau thoát khỏi suy nghĩ vô nghĩa thôi.
Bởi vì bây giờ tôi đã có một manh mối.
Tìm các cơ sở vẫn còn tiếp cận được của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi theo từng ga.
Và cách sử dụng「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」ở Segwang cũng đã có rất nhiều.
Tôi siết chặt điện thoại.
Chỉ cần xác nhận ga là wiki sẽ cập nhật, từ đó tìm gợi ý và di chuyển.
…
Rồi tôi ngẩng đầu.
Con tàu chạy theo vòng tròn này đã đi qua ga Segwang.
“Tàu đã đi hết một vòng rồi.”
“Ồ, ở đây nhìn ra ngoài được này.”
Cửa toa 7 không dán báo.
“Nhân viên nhà ga, nếu được, chúng con có thể xem thử có gì để trao đổi không?”
“À, được chứ. Chưa tới thứ Ba nên chắc họ chưa chuẩn bị đầy đủ đâu.”
Để mặc cả nhóm đang ngắm nghía các quầy hàng, tôi một mình đứng sát cửa.
Nhân viên nhà ga nhắc nhở tôi từ phía sau.
“À, cửa chỉ mở vào thứ Ba thôi, giờ không tự mở đâu.”
“Dạ.”
…Lúc này, tôi mới nhận ra việc chúng tôi vào được toa 1 đến 3 là do Go Yeongeun ép cửa mở.
‘Phù.’
Còn việc toa 7 không mở vào bây giờ cũng không sao.
Điều quan trọng là ‘ sự xác nhận’.
【 Ga này là Nửa Đêm, xin các hành khách xuống Ga Nửa Đêm… 】
Tôi nhìn phong cảnh bên ngoài khi đoàn tàu lướt qua những sân ga quen thuộc.
Ga Nửa Đêm - Ga Sòng Bạc, Ga Đêm Khuya - Ga Thư Viện.
Và…
【 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 】
Ga tiếp theo.
【 Ga này là Hoàng Hôn, xin các hành khách xuống Ga Hoàng Hôn… 】
Tôi nhìn ra ngoài qua kính.
Sân ga này… trắng bệch.
“…!”
“À, giờ thì chúng ta không thể xuống ở đây nữa đâu. Trước kia thì còn xuống được, giờ nhiệt độ đã trở nên quá sức đối với với con người.”
Tôi có thểm cảm nhận được hơi nóng truyền qua cửa kính.
Nghe dì của Go Yeongeun giải thích, tôi cố gắng quan sát nội thất sân ga hết mức có thể.
Rồi…
〔Bản đồ Tàu điện ngầm Segwang〕
〔·Ga Segwang (Con Đường Của Người Chết)〕
〔·Ga Nửa Đêm (Sòng Bạc Cơ Thể)〕
〔·Ga Đêm Khuya (Thư viện Habit)〕
〔·Ga Hoàng Hôn (Quầy Bán Lương Tâm)〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
Wiki đã cập nhật.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Cục Quản Lý THSN: Đặc khu Segwang
[Ga Hoàng Hôn (Quầy Bán Lương Tâm)]
Mô tả:
Một ga tàu điện ngầm của Thành phố Segwang, khu chợ trời gần đó đã biến dị thành các quầy hàng không người.
Không còn người sống, tất cả vật phẩm trong chợ bị trưng bày trên quầy mà không có ai trông coi; nếu lấy đồ mà không trả tiền, nhiệt độ của ga sẽ tăng lên tương ứng với lượng ‘lương tâm’ đã bán đi.
Hiện tại ga là một địa ngục rực lửa.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Tốt.
Như vậy, tôi đã cập nhật toàn bộ các ga của Thành phố Đặc biệt Segwang lên wiki trong lúc tàu chạy theo vòng.
〔Bản đồ Tàu điện ngầm Segwang〕
〔·Ga Segwang (Con Đường Của Người Chết)〕
〔·Ga Nửa Đêm (Sòng Bạc Cơ Thể)〕
〔·Ga Đêm Khuya (Thư viện Habit)〕
〔·Ga Hoàng Hôn (Quầy Bán Lương Tâm)〕
〔·Ga Buổi Chiều (Đài Phát Sóng Máu)〕
〔·Ga Buổi Trưa (Chỗ Trú Ngủ Trưa)〕
〔·Ga Buổi Sáng (Tòa Án Cán Cân)〕
Tôi nhìn chăm chút từng dòng chữ như đang liếm sạch chúng.
…Có vài ga cực đoan đến mức khó tin.
Nhưng không sao.
Quan trọng là tôi biết ga nào nên bỏ qua.
Ga Hoàng Hôn không cần trực tiếp ghé vào.
Xuống đó chẳng khác nào tự thiêu tập thể, có lẽ chúng tôi có thể phá cơ chế của nó bằng cách trả lại toàn bộ đồ đã lấy hoặc… không thể.
Tôi không có thời gian lãng phí.
Việc thăm dò nhà ga này dừng tại đây.
Bỏ qua.
Ba ga còn lại cũng có mức độ nguy hiểm tương tự…
Một nơi để thu thập vật phẩm.
Tốt.
Lộ trình đã rõ ràng.
Và tôi cảm nhận được điều đó trên da mình.
…Cứ như vậy, tôi có thể sớm tìm ra câu trả lời cần thiết trong mê cung tàu điện ngầm kỳ quái này.
Dù là của Giám đốc Ho, hay của tôi.
“Giao dịch xong rồi à?”
“Ừm. Đại khái vậy. Cậu muốn xem không?”
Nghe theo lời nhóm đã xem quầy trước, tôi kiểm tra vài món.
Rồi mua một số ‘vật phẩm đặc biệt’ mà chưa ai lấy bằng đồ ăn.
“Cậu mua cái đó à?”
“Có vấn đề gì không?”
“Không.”
Tôi cất toàn bộ đồ đã mua thật cẩn thận.
Và…
“Mọi người muốn mở cửa hả? Ở ga đó, tôi có thể mở tạm một lúc.”
Sau khi bàn với nhân viên nhà ga về việc xuống một ga, chúng tôi đưa một nửa số đồ ăn còn lại sau giao dịch cho Go Yeongeun.
“Chúng tôi sẽ mang thêm đồ ăn về.”
“…”
Hơi thở của Go Yeongeun dần ổn định khi cô lặng lẽ nhìn xuống chúng tôi.
Rồi cô ấy nhỏ giọng nói đủ để người khác không nghe thấy.
“Dựa vào tình hình, có vẻ mọi người biết cách ra vào thành phố đặc biệt này để đi ra ngoài.”
“…”
“Nếu mọi người chết ở đây, thì vẫn sẽ ổn khi tỉnh dậy ở hiện thực đúng không?”
“…Ừ. Gần như vậy.”
“…!”
Go Yeongeun ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt cô ấy thoáng sáng lên.
“Vậy những người khác chết ở đây cũng có thể ra ngoài sao?”
“Không!”
Trời đất ơi. Cô ấy nghĩ gì vậy?
“Chuyện không phải vậy. Chúng tôi vào đây bằng một phương pháp đặc biệt.”
Tôi giải thích về dự án của Giám đốc Ho.
“…À.”
Ánh sáng trong mắt Go Yeongeun tắt lịm.
Và…
“Tiện thật đấy.”
“…”
“Phù. Xin lỗi. Chỉ là… khó mà chịu nổi.”
Go Yeongeun thở dài, xoa mặt mệt mỏi khi nhìn tôi đứng cứng đờ.
Sự bức bối, xấu hổ và tuyệt vọng đều lộ ra.
“…Dù sao thì, thật sự mừng vì anh vẫn còn sống.”
“…”
“Tôi cũng sẽ… thử tự tìm cách thoát khỏi đây theo cách của mình.”
Sống như người ngoài trong một cộng đồng nhỏ đã đủ căng thẳng rồi, huống hồ là trong một nơi trú ẩn thảm họa.
Càng thông minh, càng có năng lực thì áp lực tinh thần càng lớn…
…Yeongeun.
Lúc đó.
“Đặc vụ Bạc hà.”
Đặc vụ Đồng lên tiếng.
“Vào lần tới, tôi sẽ mang thiết bị của cô.”
“…!”
“Cô sẽ có thể hành động hiệu quả hơn.”
Go Yeongeun đơ người một lúc.
Nhưng như vừa nhận ra điều gì, ánh mắt cô ấy lóe lên rồi nhanh chóng bị dập tắt, “…Vâng.”
“Và tôi muốn… cảm ơn cô.”
Đặc vụ Đồng do dự rồi nói.
“Nhờ cô cho lên tàu, chúng tôi mới biết nơi này vẫn còn người sống sót.”
“…!”
“Cô Cừu.”
Tôi tiếp lời.
“Giám đốc Ho chắc chắn biết cách lấy thứ gì đó ra khỏi đây. Vì vậy dự án này mới bắt đầu.”
“…!”
Chắc chắn có một cách thoát.
Tôi nói một cách gián tiếp.
“Vậy nên… nếu có thể, cô có thể chia sẻ tất cả những ‘tin đồn’ mà cô nghe được về tàu điện ngầm này hoặc Thành phố Segwang không?”
“Tất nhiên.”
Chúng tôi nói chuyện khá lâu, thu thập toàn bộ ‘tin đồn’ mà Yeongeun biết.
Và rồi.
【 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 】
“Đến nơi rồi.”
Trở lại điểm đến, chúng tôi bước ra khỏi cánh cửa mà nhân viên nhà ga mở.
“Mọi người cẩn thận nhé.”
Sắc mặt của Yeongeun đã tốt hơn hồi nãy.
“Sau khi thăm dò xong, mọi người cứ quay lại toa 7 đi, tôi sẽ mở ngay khi nhận tín hiệu. Tôi đã xin phép dì rồi… ý tôi là nhân viên nhà ga.”
“Cảm ơn.”
☾ Giờ anh có mục tiêu rõ ràng là kéo cô bạn thân yêu ra khỏi vực thẳm rồi đấy! Chúc mừng, anh Hoẵng. Anh đã có được một cộng sự tại chỗ. ☽
…Ừ.
Tuy nhiên.
‘Mình không biết hắn sẽ nghĩ gì về ga này.’
☾ Sao hả bạn? ☽
Tôi là người xuống sân ga cuối cùng.
Nơi chúng tôi chọn là đây.
---------------------------------------------------------
Tổng Công ty Vận tải Segwang
Ga Buổi Chiều
---------------------------------------------------------
Nơi mang cái tên mơ hồ: Đài Phát Sóng Máu…
“…Chỗ này có ánh sáng?”
Những ánh đèn sặc sỡ với đèn ảo giác quay cuồng và nhấp nháy. Kèm theo nó là những bông pháo hoa nổ tung, rải những mẩu giấy màu vung vãi khắp sàn.
Và trên cầu thang trải thảm đỏ…
Một tấm bảng chữ cực lớn.
---------------------------------------------------------
Tiếp theo
Khóa kênh!
Studio Buổi Mua Sắm Ảo Tưởng
#4-168
---------------------------------------------------------
☾ Ô, giới showbiz ơi. ☽
Ừ.
Từ『Bồn Tắm Máu』chuyển sang『Ống Tiêm Niềm Vui』.
Nền tảng bán hàng nổi tiếng cho đủ loại vật phẩm truyện ma mà tôi từng dính líu.
Đây chính là phim trường của [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia].
☾ Này, bạn. ☽
Sao?
☾ Hay là anh cho phép tôi chơi kiểu ném bom dao vào cái sự tự mãn rẻ tiền của lũ thương nhân này đi? Đảm bảo thế sẽ tạo nên một buổi chiều cực kỳ thú vị đó… ☽
Àaaa…
Và có lẽ…
Chính là đám gần đây đã chọc giận vị MC của chương trình đàm thoại huyền thoại kia…
----------------------------------------------
Mấy bác có thấy số lượng từ của chương này k? gần 6k từ. Ôi cái lưng già của tôi;-;


