Tôi bước đi.
⧛ Có tai nạn trong đường hầm. ⧚
Tôi vẫn tiếp tục bước.
⧛ Người ta bảo đó là một chiếc Matiz màu trắng. Trong cửa ghế lái có người đang vẫy tay, ngay phía sau lưng anh kìa. ⧚
*Vỗ, vỗ*
Cảm giác ai đó liên tục vỗ vào vai phải tôi.
⧛ Quay lại đi. ⧚
Tiếng thì thầm phát ra ngay sát bên tai tôi.
Có thứ gì đó dính sát ngay bên cạnh tôi, bước cùng một nhịp và theo sát tôi từng bước.
Rất gần.
⧛ Chắc là tai nạn rồi. ⧚
Tôi vẫn nhìn thẳng phía trước.
…Ánh đèn pha vỡ nát của chiếc Matiz trắng rọi từ phía sau tới. Bóng tôi đổ dài về phía trước.
Bên trong chiếc xe đó…
Vù… vù…
Một cái bóng đang vẫy tay.
⧛ Thấy rồi chứ? ⧚
Gai ốc bò dọc từ vai lên, tim tôi đập thình thịch. Có thứ gì đó bên cạnh tôi. Có thứ gì đó. Có thứ gì đó…
“Mèo - nim. Anh kể chuyện ma đi ạ!”
Tim tôi mén chút rơi ra ngoài.
“Chẳng phải vừa rồi là chuyện ma rồi sao? Bảo là bên cạnh mình không có ai mà lại có người đấy thôi.”
“À ha. Thế à?”
…!
Tôi khô khốc mở miệng.
“…Đúng vậy. Chuyện ma.”
Phải.
Tuyệt đối không được quay đầu bỏ chạy, cũng không được tách đội hình.
Với đội hình này thì chuyện đó khó xảy ra, nhưng thú thật mà nói, giờ mà la lên rằng bên cạnh tôi có cái gì đó, xin mọi người làm ơn xử lý giúp thì đúng là ngu ngốc.
‘Lờ đi.’
Tôi phải kiềm chế dao động.
Phải giả vờ tự nhiên nhất có thể.
Muốn vậy thì…
Tôi phải giả vờ đây là ‘chuyện ma’.
“Thế kể tiếp đi. Có ai đó bên cạnh cậu mà.”
Ha.
“…Có lẽ là một trong những người mất tích hoặc đã chết trong đường hầm này, đang giả làm người cùng nhóm và đi ở phía bên phải tôi.”
…
“Ngay bên cạnh tôi.”
⧛ Thế sao lại nói ra? Sao lại nói ra? Sao lại nói ra? Sao lại nói ra? Sao— ⧚
Hơi thở kỳ quái, mùi lạ, âm thanh sát ngay mặt, giọng nói, làn hơi lạnh.
“Chị Cá heo từng nói rồi mà. Trong đường hầm này từng xảy ra tai nạn.”
“Ồ, đúng rồi đó.”
“Chuyện gì vậy?”
“Vụ đâm rồi bỏ trốn. Một chiếc xe đi ngược chiều tông vào xe con chở cả gia đình. Cả nhà đều mất tích.”
“Ồ, vậy người đang đi bên cạnh Mèo là một thành viên trong gia đình đó à?”
“…Không rõ. Nhưng chắc chắn là đang giả làm người đi cùng của chị Bướm và bám theo.”
⧛ Hehehehehe. ⧚
Tôi cố kiềm chế không siết chặt nắm đấm. Mồ hôi lạnh rịn ra từ tay chân, nhưng trái tim lạnh lẽo của loài bò sát dường như kìm được cả tuyến mồ hôi lại.
“Thế rốt cuộc kết chuyện là gì?”
“Quay đầu lại… thì không có ai cả.”
Tôi cố tình quay phắt sang nhìn Baek Saheon.
Cậu ta giật mình.
Cảm ơn nhé. Nhờ vậy mà tôi cách xa con ma một chút.
“Thế là đủ đáng sợ chưa?”
…
“Nhạt vl.”
“Ha ha ha. Vậy xin lỗi nhé.”
Giá mà lúc này có thứ gì đó chứng minh con ma thật đang bám ngay bên cạnh, thì tôi đã kể hay hơn rồi.
‘Không phải chứ, trong tất cả mọi người ở đây, sao nó cứ nhắm vào tôi vậy…!’
Đã giả làm người trong nhóm của chị Jin Nasol thì nên hù chính chị ấy mới đúng chứ!
‘Chị ấy chắc chắn còn chả thèm chớp mắt lấy một cái luôn đó!’
Chẳng lẽ ma cũng lựa người? Cái của nợ này thấy tôi nhát cáy nên mới chơi thế này à?
Không nhắm vào người bị tách ra, lại cứ nhằm vào tôi…
…
“Rồi, đi hết một vòng rồi, giờ để tôi kể tiếp–”
“Khoan đã.”
“Vâng?”
Tôi từ từ xoay đầu thêm chút nữa.
Liếc sang người đang đi ở phía đối diện mình.
Người đứng ngoài cùng bên trái.
“…Đội phó Bướm.”
“Gì.”
“Lúc nãy chị nói người đi cùng hoảng sợ bỏ chạy rồi mất tích đúng không?”
“Thì sao.”
“Chỉ có hai người vào thôi à?”
“Chứ tôi đứng đó đợi mấy người làm gì. Phiền.”
“…”
“…”
“Vậy là hai người vào… rồi một người bỏ chạy mất tích.”
“Thì?”
“Theo tôi biết, ở đây không được phép ở lại một mình.”
—〔Tuyệt đối không được quay đầu chạy hay tách đoàn.〕
“Nhưng chị lại ở lại một mình.”
“…”
“…Không chỉ chấp nhận tình huống đó, mà cũng không làm gì khác… cứ thế đứng yên đợi nhóm sau vào?”
“…”
“Ừ. Vì tôi đang ch
ờ chiếc Matiz trắng
.⧚
Tôi đông cứng.
⧛
Vì trong ghế lái rõ ràng có người.
Đang vẫy tay.
⧚
⧛
Cậu nhìn phía sau đi
. Vẫn còn kìa. Chiếc Matiz trắng bị tai nạn rồi. Có người ở trong. ⧚
Tôi vội vàng quay đầu nhìn thẳng phía trước.
Không được nhìn trái, phải gì hết.
‘Ch
ết tiệt
.’
Chế
t tiệt chết tiệt chết tiệt!!
Thà ngu ngơ không biết còn hơn!
Hỏi làm chi chứ! Đây đâu khác gì mô-típ ‘đoán ra hung thủ rồi lại đi hỏi thẳng chính hắn’ trong phim kinh dị đâu!
Không, đương nhiên tôi phải xác nhận để đối phó nhưng mà!
“Ơ, vậy cả hai đều là ma à.”
“Ha.”
Bên cạnh tôi vang lên tiếng tặc lưỡi và tiếng bước chân lanh lảnh.
Ở chỗ vừa nãy Jin Nasol, không, chính xác là thứ giả làm chị ấy, tôi nghe thấy tiếng ai đó vỗ vai Đội phó Lee Seonghae.
Cùng lúc đó, vai phải tôi lại bị vỗ.
*Vỗ, vỗ*
*Chạm*
⧛ Chiếc xe tai nạn ở phía sau. ⧚
⧛ Nhìn ra sau đi. Sẽ thấy hiện trường. Sẽ biết bí mật của đường hầm. ⧚
“Đành vậy thôi nhỉ? Vậy ba người mình kể tiếp nhé!”
…Thế mà cũng lướt qua được à?
Mới vừa rồi, với hai con ma ghé sát hai bên nhóm mình và kêu cả đám ngoái đầu lại, thì mấy người chỉ phản ứng được có vậy thôi sao??
Gan của bọn nhân viên Thám Hiểm Thực Địa to tới mức nào vậy? Vầy mà họ nghĩ mình có thể thoát ra được à? Không…
“Cứ đi tiếp!”
Ngay lúc đó.
Đèn trong đường hầm bật sáng.
Bụp, bụp bụp.
Tôi suýt nhảy dựng lên theo tiếng động. Nhưng bước chân của mọi người không hề thay đổi.
“Ồ, sáng rồi. Đi dễ hơn hẳn ạ.”
“Vâng, thì…”
Họ lại tiếp tục đi. Không…!
“Vậy tôi kể tiếp nhé!”
Sao Bóng tối này lại bật đèn?
Vào khoảnh khắc tiếp theo, tôi hiểu ra.
⧛ Có thể thấy chiếc xe gặp tai nạn. ⧚
Vì vào lúc vụ tai nạn xảy ra, đường hầm vẫn đang hoạt động, nên đèn chắc chắn sẽ bật.
…
Kétttttttttt.
Tiếng máy khởi động phía sau—
⧛ Có tai nạn rồi. ⧚
—Động cơ hỏng gầm lên và âm thanh ken két cọ sát mặt đường của chiếc lốp bị méo.
Ánh đèn pha…
…Đang theo chúng tôi.
Ánh sáng từ chiếc xe méo mó đổ bóng dài trước mặt.
Bên phải tôi xuất hiện một hình thù kỳ dị.
Một hình người méo mó vừa vỗ tay vừa nhảy múa như phát điên. Như hình nộm bơm gió. Như con rối lắp sai khớp.
*Chạm*
Cánh tay của nó chạm vào tôi.
Bốp bốp.
Tôi có thể nghe tiếng vỗ tay sát tai.
Sợ. Sợ quá… Không, không được. Bình tĩnh.
“À, kể thêm chuyện đường hầm nhé? Về chiếc xe gây tai nạn.”
Làm ơn.
“Nghe nói nghĩ lại thì cũng lạ lắm.”
“…”
“Hai xe đâm trực diện, dù là xe nhỏ đi nữa… xe kia làm sao nguyên vẹn được?”
Rừ rừ… kéttttt.
“Ít nhất cũng phải bị hỏng hoặc bị thương chứ nhỉ? Thế mà không có dấu vết gì cả. Hay là…”
“…”
“Không phải xe phải đâm vào xe… mà là xe đâm vào một thứ gì khác?”
Tôi thầm nuốt nước bọt.
⧛ Có tai nạn rồi. ⧚
Chiếc xe vỡ nát đang bám theo chúng tôi bắt đầu chậm rãi lăn bánh theo đường hầm.
Nó tăng tốc như muốn vượt qua chúng tôi rồi lại đạp phanh.
Như thể sắp tông vào…
Kétttt. Kéttttt.
“…”
Tôi phát điên lên mất. Không, tôi đang phát điên lên đây.
‘Không được.’
Tất cả chỉ là giả. Tôi cứ bơ nó đi và tiếp tục kể chuyện kinh dị là được. Chỉ cần chịu đựng.
Rừrrrrừ…
Két
“Vậy nên họ mới có cái giả thuyết rằng đây không phải tai nạn giao thông.”
“…”
“Có thể trong đường hầm này, chiếc xe đó đã chạm phải thứ gì đó mang tính tà thuật, tâm linh… và người trong xe gặp chuyện.”
“…”
“Những vụ mất tích sau đó… có lẽ vì thứ tà ấy nếm được niềm vui khi hại người.”
Bây giờ, chiếc đèn pha đang ở ngay sau lưng chúng tôi.
Cổ và tai tôi như cứng lại vì sợ.
Và rồi…
“Thì người ta đồn vậy đó.”
“…”
Tôi nhận ra sự hiện diện bên phải đã biến mất.
Cảm giác nặng nề, xúc giác, âm thanh– Tất cả biến mất hết.
Và chừa lại sự tĩnh mịch.
Tôi nhìn thẳng phía trước.
Cái bóng quái dị bên phải cũng không còn.
“…”
“…”
‘Phù.’
Tôi đã vượt qua mà không phản ứng gì hết.
Lần đầu tiên, tôi biết ơn cái cơ thể hiện tại của mình vì nó không biểu lộ dao động quá nhiều.
‘Vượt được rồi.’
Và tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để phản ứng lại chuyện ma của Đội phó Lee Seonghae.
“Tôi thấy khá thuyết phục đấy.”
“Chứ sao?”
“Đúng rồi. Cũng có lời đồn ma quỷ hay làm ngược lại. Biết đâu không phải xe đi ngược chiều… mà là thứ gì đó đi ngược trong đêm khuya trong đường hầm.”
⧛ CHÍNH XÁC ⧚
Một thứ gì đó lao thẳng vào trước mắt tôi.
Theo một cách đầy ác ý, vật có hình thù tay chân kỳ quái, như đang cố bắt chước con người, treo các mảnh cơ thể lủng lẳng trên mình. Cái đầu to bất thường của nó chuyển động và phả hơi thở… vào ngay sát mặt tôi.
‘Đệt.’
Theo phản xạ, tôi dồn toàn lực tung cú đấm.
RẦM!!
Âm thanh tuyệt đối không thể phát ra từ nắm đấm con người vang lên.
“…??”
Phịch.
Tôi quay đầu.
Một tấm biển số cũ kỹ và rỉ sét bị tôi đấm bay, rồi cắm thẳng vào vách hầm bên phải.
Ngay sau đó, tấm biển số bị móp méo kéo theo cả mảng bê tông rơi xuống, để lộ ra thứ nằm bên trong bức tường—
“…!”
“Á!”
—Một tảng đá quấn tràng hạt cũ kỹ, nhìn tựa như một miếng bài vị cổ.
Tảng đá phủ kín chữ Hán dữ tợn đến mức khó đọc, màu nâu đỏ ớn lạnh của hòn đá trông như được ngâm máu của loài thú gì đó và phơi khô, toát lên vẻ hung ác ghê rợn.
Ngay khi nhìn thấy nó, người ta lập tức tưởng tượng ra đủ thứ chuyện kinh dị, như thể ai đó đã bí mật đặt nó ở đó trong quá trình xây dựng đường hầm để tạo ra một phong ấn…
Phịch…
Giờ nó chỉ còn là bụi đá.
Nói chính xác hơn, bài vị đã bị tấm biển số đập nát bằng một lực khủng khiếp và rơi xuống sàn. Tảng đá sau khi đập đã quay về với cát bụi…
“…”
Rồi.
Đùng.
“…”
“…”
“À, lối thoát kia kìa.”
Một tia sáng tỏa ra ở phía xa xa.
Lối ra đường hầm hắt ánh rạng đông mờ nhạt.
Một lối thoát lẽ ra chưa thể xuất hiện… hiện ra.
“Ồ. Mặt trời chưa kịp mọc mà đã xong rồi.”
“…”
“Quao.”
Và cuối cùng tôi hiểu được–
‘Trừ tà bằng vật lý…’
Đội trưởng Lee Jaheon, rốt cuộc anh đã sống như thế nào vậy…
***
“…Ý cô là mọi người phá đường hầm rồi thoát ra?”
“Yep!”
Đội phó Jin Nasol nhìn chúng tôi với vẻ mặt ‘mấy người đang nói mê nói sảng cái gì vậy?’.
Nhắc các bạn độc giả một tí, khi lối thoát hiện ra thì Đội phó Bươm Bướm cũng thấy, nên hai bên nhập đội và rời đi cùng nhau.
Trong tay cô ấy là người đồng đội đã bất tỉnh.
‘Xem ra, đúng là người đó định bỏ chạy…’
Và cũng không ngoài dự đoán là Đội Tinh Nhuệ không hề thả người.
Phù.
Còn lời biện hộ của tôi là…
“Tôi không có phá hầm. Chỉ là một chút bất trách khi tôi bị tấn công đột ngột thôi… và tôi phản ứng hơi quá tay một chút.”
Ai lại giải thích kiểu này hả? Lời tôi nói ra mà chính mình còn không tin nổi.
Nghe như mấy đoạn hội thoại mà một tác giả non tay, đồng thời bị hội chứng ảo tưởng sức mạnh[note100940], sẽ viết cho một nhân viên an ninh trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn TBT」ấy.
Đáng lẽ nên nói “Ừ” như Đội trưởng Lee Jaheon cho xong.
Dù tôi vẫn bị Đội phó Jin Nasol nhìn một cách đầy nghi ngờ, kết quả vẫn tốt đẹp.
“À! Không phải kết thúc Bóng tối đâu ạ. Chắc chỉ là một lối thoát khác thôi.”
Đội vào sau chúng tôi vẫn chưa ra.
‘Phù.’
Ít nhất cũng tránh được báo cáo kiểu ‘có kẻ khả nghi vào phá hủy nguồn cung Bóng Tối’.
…Nhưng vậy thì đúng là việc bài vị bị đập nát, khiến đường hầm ‘hoảng sợ’ và thả chúng tôi ra.
‘Có đủ sức mạnh vật lý thì sẽ xảy ra chuyện như thế này sao.’
Đích thân trải qua rồi mới thấy choáng.
Tôi nắm và mở lòng bàn tay ra, rồi trong vài phút, tôi liếc sang Baek Saheon.
Chính xác là nhìn vào màn hình điện thoại đang phản chiếu khuôn mặt tôi của Baek Saheon.
Trên màn hình là cái mõm thằn lằn đen bóng.
Phù.
“Gì, gì vậy?”
“Không có gì.”
‘…Cơ thể này tiện lợi ghê.’
Đây là thứ mà bọn họ nói là
không chỉ đơn thuần là phần thưởng
sao?
Cơ thể của ‘Chúng tôi’ mạnh mẽ đến kinh ngạc.
Nhưng nói cách khác, điều đó cũng có nghĩa là tôi có thể ước lượng rõ hơn sức mạnh mà Lee Jaheon sở hữu.
'Anh ấy còn mạnh hơn cả thế này.'
Nếu Lee Jaheon dốc toàn lực đấm vào bức tường như tôi vừa làm, chẳng phải thứ còn lại sẽ chỉ là một đống ‘bột màu nâu đỏ’ đến mức chẳng ai nhận ra nó từng có hình dạng gì sao?
Không, có khi cả đường hầm còn sập luôn ấy chứ.
'Có vẻ đây là một cá thể chuyên biệt hơn.'
Nói cách khác, con thằn lằn kia không phải cứ vì là một trong ‘Chúng tôi’, nên mới sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy.
'Nếu mình chỉ ở mức này…'
Vậy thì Lee Jaheon rốt cuộc đảm nhận vai trò gì trong số ‘Chúng tôi’ mà lại mạnh đến thế?
Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu tôi.
Đồng thời, tôi cũng nghĩ rằng mình nên học cách sử dụng sức mạnh thể chất này cho đúng.
'Để hỏi anh ấy mới được.'
Dĩ nhiên, trước đó còn có một việc cấp bách hơn.
"Vậy thì đi ăn thôi!"
"À, vậy cũng…"
Đúng lúc ấy.
Rè rè.
Đội phó Jin Nasol nhìn xuống chiếc điện thoại thông minh của mình, rồi cau mày ngẩng đầu nhìn bọn tôi.
“Khoan đã."
"Vâng?"
"Cá Heo, Dê, và… Mèo."
Ánh mắt sau chiếc mặt nạ bươm bướm lướt qua từng người bọn tôi, như thể đang điểm danh từng người một.
"Giám đốc Ho triệu tập."
"…??"
"Ông ấy bảo đưa cả ba người đến."
Hả?
"Tại sao?"
"Ha…"
Giọng Jin Nasol đầy vẻ bực bội vang lên.
"Ông ấy bảo là… tiệc ăn tối của dự án."
"…??"
-------------------------------------------
Con ma đợt này còn thảm hơn cả con bên [Ngày Tôi Sẽ Chết] với cái hộp thịt nữa


