Chương 630 · 709 chương

Còn Một Người Nữa Mà

Hai chân tôi run bần bật.

Giữa đêm khuya, tôi đứng trước cái đường hầm dưới chân núi, nơi bị cấm vào vì quá nhiều vụ mất tích. Nơi mà cư dân mạng và những người trong cuộc khác rỉ tai nhau chỉ toàn những tin đồn kỳ quái.

Ở cuối con đường hoang vắng.

Một cột đèn đường đơn độc rọi thứ ánh sáng âm u vào khoảng tối sâu hun hút trong lòng đường hầm… tạo cho nó cái cảm giác vô định.

‘Ha.’

Bảo tôi bước vào đó, vừa đi suốt đêm vừa kể chuyện ma. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải mặc kệ, cứ tiếp tục kể.

‘Không, cái này…’

Bấy lâu nay ở trạng thái 130666, tôi cảm nhận nỗi sợ như bị bọc trong lớp đệm dày. Hoặc vì tôi từng trải qua những đại thảm họa đến từ Segwang mà thần kinh tê liệt mất rồi.

Giờ thì mọi cảm giác của tôi sống dậy và đục vô mặt tôi một cú.

Đúng rồi.

Tôi là thằng nhát cáy ch

ết tiệt

mà T-T…!

“Rồi, vào thôi!”

“…Ừm.”

Lâu lắm rồi tôi mới có cái cảm giác này.

Cảm giác như gà vừa bị lùa vào lò mổ!

Nhưng ít nhất, tôi không cần gồng mình kiềm chế cơn sợ, để khỏi toát mồ hôi hay lùi bước. Cơ thể người ngoài hành tinh dạng bò sát này không dễ bị cảm xúc chi phối.

‘Đội trưởng Lee Jaheon… em đội ơn anh.’

Cái hồi tôi còn rùng mình vì kinh dị tráo đổi thân xác, giờ nghĩ lại cứ như gió nhẹ trước giông bão thôi.

Thật ra, nếu tôi để lộ mình là thằng hèn trước Đội phó Lee Seonghae chắc cũng chẳng sao. Có lẽ cô ấy sẽ không khinh bỉ tôi kiểu “đáng lẽ tôi phải quăng anh vào Đội bổ sung mới đúng”.

Vấn đề nằm ở người còn lại.

“…”

“Sao, sao vậy?”

“Cậu đúng là số hưởng đấy.”

“…?!”

“Chuyện vui nào cũng không thiếu mặt.”

Tôi mỉm cười và vỗ vai Baek Saheon.

“Được cùng bọn tôi bước vào bóng tối để kể chuyện ma… vui mà, đúng không? Chẳng phải cậu nên cảm ơn Cá Heo sao?”

“…”

“Không cảm ơn à?”

“Em cảm ơn.”

“Ừm. Cũng không phải chị làm vì cậu đâu nhé!”

Mặt Baek Saheon đỏ bừng rồi tái xanh, nhưng hắn ta chọn im lặng. Tốt. Cứ hù dồn dập thế này để hắn ta khỏi nghi ngờ chuyện khác là được.

Như vậy, nếu tôi có lỡ khuỵu xuống hay lùi bước, chắc họ cũng chỉ nghĩ tôi đang diễn trò gây áp lực.

‘Ha…’

Không ngờ mình lại phải làm cái trò này nữa.

“Giờ chúng ta vào nhé! Trong nhóm chỉ một người bật đèn pin thôi… tôi có mang, nên tôi bật nha.”

“Ừ.”

Lộp bộp… lộp bộp…

Ba người chúng tôi tiến vào đường hầm bỏ hoang.

“…”

Chỗ này nồng mùi ẩm ướt và nấm mốc.

Đá và xi măng đều bị phủ rêu, những dấu tích cho thấy nơi này từng có điện chiếu sáng.

Ánh đèn pin của Đội phó Lee quét qua lòng hầm.

☾ Ối chà, ngay cả quạt thông gió cũng rỉ sét rồi. Chỗ này bỏ hoang khá lâu nhỉ? Đúng nghĩa phế tích luôn. ☽

Đúng vậy.

Còn tôi thì đang trực tiếp trải nghiệm vai nạn nhân vào nhà ma, hoặc cơ sở bị bỏ hoang để thử thách lòng gan, kể mấy câu chuyện ma rồi mất tích…

‘Ôi má ơi…’

Đội phó Lee cầm đèn pin đứng bên trái, Baek Saheon ở giữa, còn tôi đi sát mép phải.

Tôi muốn ăn vạ để được cầm đèn pin lắm, nhưng cố nhịn lại.

Thậm chí tôi còn đứng ở vị trí xa ánh sáng nhất do ở bên mép phải. Ha…

‘Ông trời ơi, chỉ cần con được đi ở giữa thôi cũng mãn nguyện rồi…’

Bên phải tôi trống hoác.

Nhưng tôi không có lý do chính đáng để đổi chỗ, nên tôi cứ đành nghiến răng và bước tiếp.

“Rồi chúng ta bắt đầu kể chuyện ma nhé?”

Giả vờ bình tĩnh. BÌNH TĨNH ĐI.

“Tiêu chí thế nào được tính là chuyện ma?”

“Chắc cỡ mấy chuyện được đăng trên mạng thôi. Kiểu rùng rợn hoặc ghê rợn một chút là được?”

‘Phù.’

“Quan trọng là chúng ta phải kể suốt đêm, nên nói chậm cũng được. Đi mệt thì cả nhóm có thể dừng chân và nghỉ ngơi, miễn đừng ngủ là ổn.”

Ngủ thì chắc là tôi không thể rồi. Tôi chỉ sợ ngất thôi.

“Vậy tôi kể trước.”

“Vâng.”

Lộp bộp… lộp bộp…

“Ừm… là câu chuyện về những người mất tích trong chính đường hầm này!”

“…Vâng.”

Em lạy chị, có biết bao thứ mà vẫn trúng ngay chỗ này!!

“Nghe đồn là cái đường hầm này từng xảy ra rất nhiều tai nạn giao thông.”

“…”

Tiếng bước chân của cả đội vang vọng.

“Gần đây có một đường hầm hai chiều mới. Vào ban đêm, trên đường núi, có tài xế xe hay nhầm lẫn tưởng đây là đường hầm kia rồi chạy ngược chiều vào. Theo như lời đồn thì nó xảy ra nhiều lắm.”

Trong ánh đèn pin tái nhợt rọi trong bóng tối của con đường.

Tiếng nói của Đội phó Lee vang vọng trong lòng hầm.

“Kỳ lạ nhỉ? Thời nay có định vị rồi mà. Thế mà không hiểu sao riêng chỗ này lại hay xảy ra vấn đề ‘nhầm đường’ như vậy. Và vào một đêm nọ…”

Chiếc đèn pin lia đi.

“Một chiếc xe chạy ngược chiều trong sương núi đã đâm vào một chiếc xe con.”

‘

Kétt— Rầm!’

Trí tưởng tượng của tôi được kích hoạt, như thể tôi thực sự nghe thấy âm thanh đó.

Kỳ lạ thay, trên nền đường phía trước còn có vết chà như lốp xe cọ xát.

“Hiện trường vụ tông xe được phát hiện sáng hôm sau. Tài xế tông xe rồi bỏ trốn, nhưng điều kỳ lạ là… hiện trường chỉ có chiếc xe.”

“Vậy là…”

“Trong xe không có người.”

Như đang vẽ lại hiện trường mà Lee Seonghae đang kể, chiếc đèn pin vẽ một vòng trên mặt đường.

“Không chỉ ghế lái mà tất cả các chỗ đều trống rỗng. Những gì còn lại chỉ có túi khí bung, kính vỡ, và…”

“…”

“Vết máu cùng với dấu tay.”

Một cảm giác lạnh người chạy dọc sống lưng tôi.

“Biển số cũng biến mất, mãi sau họ mới xác định được danh tính nạn nhân. Đó là một gia đình đang trên đường du lịch trở về. Và rồi…”

“…”

“Sau tai nạn đó, đường hầm bắt đầu có người mất tích.”

Lộp bộp… lộp bộp…

Tiếng chân của tôi, thứ đang tăng tốc dần để bắt kịp tốc độ vững vàng của họ, nghe to rõ ràng.

“Dù ngày hay đêm, chỉ cần vào con đường này lúc vắng người, họ sẽ biến mất. Và đôi khi trước khi mất tích, họ để lại tin nhắn hay cuộc gọi cuối cùng…”

“…”

“Lần nào cũng cùng một câu.”

Lộp bộp…

“Phía trước có chiếc xe con bị tai nạn. Và có người bên trong đang vẫy tay qua cửa kính.”

“…”

“Rồi họ bị một ai đó Nắm-Vai!”

*Chộp*

Tôi suýt ngã về phía trước.

“Như thế này nè.”

Khi tôi sợ hãi quay đầu lại, Đội phó Lee, người đang đặt tay lên vai tôi, mỉm cười khi thấy tôi nhìn.

“Tất nhiên chỉ là tin đồn thôi!”

Em lạy chị

“Thế nào?”

“…Rất hợp hoàn cảnh.”

Tôi suýt khóc.

Thật là c

on mẹ nó

hợp quá mức. Cảm giác như có ma bám theo sau lưng tôi thật đấy…

May mà tôi không cầm đèn pin. Nếu cầm chắc tay tôi run đến mức tạo hiệu ứng ánh sáng giật nhảy trong phim kinh dị.

‘May mà mình biết câu chuyện này, nếu không thì xỉu tại chỗ rồi.’

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị

[

Đường Hầm Của Thị Trấn Gangnyeong

]

Mã truyện:

Daydream [Qterw-D-2076]

Cấp độ khó:

D

Mô tả:

Đường hầm một chiều dài 2076m nằm giữa sườn núi của thành phố ■■. ‘Thị trấn Gangnyeong’ không phải tên hành chính chính thức mà là biệt danh lan truyền trên mạng.

Tên chính thức từng là Đường hầm ■■, nhưng bị ngừng hoạt động sau vụ tai nạn ngược chiều tông rồi bỏ trốn kia.

Khi vào, bạn phải vừa kể chuyện ma vừa đi suốt một đêm mới thấy lối ra.

Tuyệt đối không được quay đầu chạy hay tách đoàn.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

“…”

Thế này mà gọi là an toàn hả, Đội phó…!

Dĩ nhiên với dân đội thám hiểm thần kinh thép thì chắc là nhiệm vụ ngon ăn.

‘Thức trắng đêm rồi đi ăn sáng, đó chính là kế hoạch của chúng ta à…’

Khi đầu óc của tôi chuyển sang trống không, tôi nghe Baek Saheon tiếp lời về câu chuyện kinh dị tiếp theo.

“…Chỉ cần hơi đáng sợ là được? Ừm. Vậy tôi kể chuyện hồi nhỏ nghe.”

Câu chuyện của Baek Saheon nhẹ đô hơn câu chuyện của Lee Seonghae.

Chuyện về một cô bé tìm thấy máy cassette kỳ lạ trong nhà quê. Mỗi lần bật lên là phát bài hát có lời khuyên đúng lúc cần thiết.

“Từ chọn quà sinh nhật cho em trai, hay biết lúc nào nên trốn người lớn mình ghét, miễn là cô bé nhờ bài hát trong chiếc máy cassette đó đều sẽ ok. Nhưng rồi… nội dung dần trở nên kỳ quái.”

Dần dà, lời bài hát ngày càng rùng rợn. Vì sợ hãi, cô bé quyết định mở máy ra để vứt cuộn băng đi thì—

“Bên trong chiếc máy trống rỗng ngay từ đầu.”

“…”

“Hết.”

“Ơ ơ. Nhưng vậy thì đáng sợ chỗ nào?”

Đáng sợ mà!

Tôi vội bênh vực, “Ừm. Câu chuyện siêu nhiên khá rợn đấy.”

“Vậy à? Rồi, tới lượt Mèo!”

Khoan.

“Mèo…?”

“Vâng. Mặt nạ của anh là mèo đen mà.”

“Ừm. Được.”

Dù tôi thấy nó giống loài mèo lớn hơn mèo nhà, nhưng thôi.

‘Miễn không trùng là được.’

Tôi thậm chí còn không biết nguyên liệu làm cho cái mặt nạ nhìn như thế này nữa.

— “Giống như mặt nạ Bộ phận Thám Hiểm Thực Địa và có chức năng giảm độ nhận diện, đúng không? Haha.”

…Có lẽ là trang bị do Giám đốc Ho tự chế, tương tự như bộ đồng phục an ninh mà tôi đang mặc.

Dù sao thì giờ đã đến lượt tôi.

Phù.

☾ Ồ, anh hãy kể câu chuyện vui thú nhất cả hội đi, bạn tôi! ☽

Tốt nhất là tôi nên kiếm chuyện tầm trung để không tự dọa bản thân.

“Câu chuyện của tôi là—”

“Gì vậy…?”

“…!”

Chúng tôi dừng lại.

Trong ánh đèn pin của Đội phó Lee Seonghae, phía trước có hai bóng người mặc vest ở một quãng xa hơn dưới đường.

‘Một đội thám hiểm khác…!’

Hai người. Và một người trong đó có bóng dáng quen thuộc.

Người phụ nữ cao gầy buộc tóc đuôi ngựa.

“Ủa? Chị Đội phó!”

Đó là Đội phó Jin Nasol của Đội tinh nhuệ A.

“Tôi nghe nói chị vào trước, nhưng tôi không ngờ tụi mình sẽ gặp nhau ở đây nha.”

“Thế à?”

Jin Nasol nhíu mày.

“Đã gặp thì đi chung. Cô thấy đấy, bên tôi có chút vấn đề.”

Nói rồi, cô ấy còn chẳng thèm liếc người bạn đồng hành của mình, rõ ràng là cô ấy đang khó chịu với sự rụt rè của nhân viên kia…

‘Quen thuộc quá.’

Trước cái cắt ngang lạnh lùng chuẩn nhân viên tinh anh, tôi tặng một cái nhìn thương xót ngắn ngủi cho nhân viên đeo mặt nạ côn trùng tội nghiệp đang đi chung với Đội phó Jin kia.

Dưới chiếc mặt nạ bướm, đôi mắt cô ấy híp lại khi gặp tôi.

“Cậu là ai?”

“À, đó cũng là đội viên của tôi, nhưng không phải đến từ Bộ phận Thám hiểm của trụ sở. Anh ấy siêu hiền và giỏi nha!”

“Thật sao?”

Đôi mắt sắc bén của cô ấy đảo quanh tôi.

“Chức vụ?”

“Cao hơn tôi!”, Lee Seonghae lanh lảnh đáp.

“Chính xác là chức gì?”

“Ưm… có lẽ là giống như Đội trưởng?”

Hả?

“Đúng nhỉ? Tính ra anh là Đội trưởng của Đội dự án mà!”

Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ thay đổi, “Đội dự án của Giám đốc Ho ư?”

“Đúng rùi!”

“Ừm.”

Tôi cố gắng trả lời bình tĩnh nhất có thể.

“Đội trưởng thì có hơi quá. Chị cứ gọi em là ‘Mèo’. Em vô công ty sau Đội phó mà.”

“…Vậy sao?”

“Vâng.”

“Cứ gọi vậy đi.”

Đội phó Jin Nasol theo dõi từng cử động của tôi.

Tôi thầm chào trong bụng,

‘Lâu rồi em không gặp chị.’

Không hiểu sao, cô ấy làm tôi lo lắng… Có lẽ là vì Đội phó Eun Haje từng giả làm Jin Nasol để đột nhập vô khu vực bị phong tỏa?

‘Mình cầu trời là chị ấy sẽ không tìm ra.’

Không, tôi chưa cần phải lo đến nó. Cô ấy chưa nhận dạng cái phiên bản câu chuyện ma 130666 của tôi cơ mà.

‘Cứ mừng thầm đi.’

Giờ chúng tôi có thêm hai người. Quá tuyệt vời.

Không, tại sao nhân viên trong cái công ty chết dẫm này đ

ếch

sợ cái gì, chia thành nhóm và làm việc không khác cái gì một cái máy như chẳng có gì to tát thế?

Chẳng phải thế giới sẽ thật đẹp nếu chúng tôi cùng đạt chỉ tiêu, nắm tay và rảo bước bên nhau sao!

“Đi thôi.”

“Yep.”

Đội phó Jin Nasol đi kế bên Lee Seonghae, còn nhân viên đeo mặt nạ côn trùng thì đi kế bên tôi.

Cảm ơn trời. Nhờ cậu ấy, tôi vừa có khoảng cách với Đội phó Bướm, vừa thoát khỏi cái bánh kẹp thịt địa ngục giữa Dê và Bướm…

Và chủ đề ‘chuyện kinh dị’ quay trở lại.

“Người mới tới, Đội phó sẽ kể trước.”

“Phiền phức.”

Nhưng cô cũng không từ chối và bước lên trước.

“Có một thằng ngu mua một cái tủ gỗ cũ. Ai ngủ gần đó cũng bị bóng đè.”

“Ồ!”

“Cái nó gọi thợ mộc đến mở ra và tìm thấy cái tủ bị kẹp một lá bùa kỳ lạ ở dưới đáy. Hôm sau, thợ mộc được phát hiện là đã chết treo ở trong chính cái tủ.”

‘Ááá, nặng đô vừa thôi chị.’

Quả nhiên, đẳng cấp đội tinh nhuệ ở một cái tầm khác mà. Nó có yếu tố tâm linh mà cách kể thô ráp nghe chân thật như trải nghiệm thật…

“Sau đó Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên chạy tới, quậy banh nốc và mang chiếc tủ đi– Làm tôi tức

bỏ mẹ

.”

…Này, cái này là chị trải qua thật à?

“Hết.”

Phù.

Câu chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.

“Giờ, cuối nhưng không phải kém quan trọng nhất, Mèo!”

“Ừm,”

Khi tôi tính mở miệng để kể ‘câu chuyện ma chỉ hơi đáng sợ nhưng vẫn chấp nhận được’ mà tôi đã nung nấu từ nãy đến giờ…

“Ủa, tôi không phải cuối đâu. Còn một người nữa mà.”

“Gì cơ?”

“Còn người bên phải tôi.”

“Mèo.”

“Bên phải anh đâu có ai.”

“…”

Hả?

“Anh đang đứng ngoài cùng bên phải mà, Mèo.”

“…Vậy người đi cùng chị Bướm đâu?”

“Thằng đó hả? Nó quay đầu chạy từ nãy rồi.”

…

“Thằng thiểu năng đó thấy cái gì đó rồi cụt đuôi và bỏ chạy.”

‘À.’

“Nên tôi mới nhập nhóm với mấy người. Kể chuyện ma một mình mệt và phiền phức lắm.”

…

Tôi không dám quay đầu.

Nhưng rõ ràng ở bên phải, nơi đáng ra nên không có ai, tôi cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó.

Tiếng bước chân vang vọng bên cạnh tôi.

Một cái bóng.

Cạch.

Từ đằng sau lưng tôi, ánh đèn pha chiếu tới.

…Tiếng động cơ xe con hỏng gầm lên.

“Sao thế?”

*Vỗ vỗ*

Người ở ngoài rìa bên phải vỗ vai tôi và thì thầm vào tai tôi rằng,

⧛Có người bị mắc kẹt ở đây à??⧚

Bạn đã đến cuối chương 630.

Không gian đọc của bạn