Chương 628 · 709 chương

Phần Thưởng Đến Từ 'Chúng Tôi'

Thảm họa siêu nhiên cấp Tận Diệt.

Đặc khu Segwang.

Và nghi thức phong ấn xóa bỏ nó khỏi hiện thực.

Đặc vụ Haegum đã lắng nghe lời giải thích của bọn tôi với vẻ mặt khá bình tĩnh.

Vì đây là ‘dự án của Giám đốc Ho’, tôi đã cân nhắc rất lâu xem có nên nói sự thật cho đặc vụ của Cục hay không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định như vậy là tốt hơn.

‘Thà xây dựng lòng tin còn hơn nói dối rồi bị phát hiện.’

Sau sự kiện ở Trường Trung Học Kỹ Thuật Segwang, một Đội trưởng giàu kinh nghiệm ít nhiều cũng đã nắm được toàn cảnh vụ việc. Nếu còn vòng vo che giấu, khả năng sự việc phát triển theo hướng xấu sẽ rất cao. Hơn nữa…

‘Biết đâu tụi tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ vào lúc nguy cấp.’

Dù sao thì, nghe xong toàn bộ câu chuyện, Đặc vụ Haegum khẽ giật giật lông mày rồi thở dài.

“Ra vậy.”

“…”

“Cục… đã đưa ra một quyết định vô cùng nặng nề.”

“Chị, chuyện này có cần báo cáo lên cấp trên hơn nữa không–”

“Chưa. Tạm thời thì không.”

Biểu cảm của Haegum trở nên phức tạp, nhưng bà ấy nói một cách chắc nịch.

“Ngay từ đầu, tốt nhất là chúng ta đừng để quá nhiều người biết thêm về cái đặc khu đó. Nếu việc xóa nhận thức là sự thật thì…”

“…”

“…Đặc vụ?”

“Không.”

Bà ấy tự ngắt lời bản thân.

“Cứ ghi nhớ vậy trước đã. Khi các cậu thăm dò Đặc khu, hãy liên lạc với tôi.”

“…!!”

“Trong tình huống xấu nhất, có thêm một nơi để cầu viện vẫn hơn. Cái đám nhóc liều mạng này.”

“Á, chị!”

“Còn cậu nữa đó, thằng đầu gấu này, làm tiền bối mà kéo theo toàn mấy nhỏ đi gây chuyện, đúng là hết nói nổi.”

Sau khi cốc đầu Đặc vụ Choi một cái, Haegum nhìn sang Đặc vụ Đồng, người đang căng thẳng chờ bị mắng, rồi xoa đầu anh ấy.

“Cậu vất vả rồi.”

“…?!”

Cuối cùng, bà ấy quay sang tôi.

“Đặc vụ Nho.”

…

“Cậu… đang muốn trở thành con người sao. Hay vốn dĩ đã là con người rồi?”

{Nhiều đáp án đúng.}

Ít nhất là tôi hy vọng là vậy.

“…Thế à.”

Haegum cười khẽ.

“Nếu cậu có lý trí, có thể giao tiếp và có lòng trắc ẩn thì cậu có khác gì con người đâu.”

…

“Huống hồ cậu còn từng dùng thứ này”, nói rồi, bà ấy gõ nhẹ vào thanh kiếm bên hông mình.

Thanh Kiếm Tứ Hổ mà tôi từng sử dụng, giờ nhìn lại không còn là một thanh kiếm bạc dài và đơn giản nữa.

Sức mạnh cuồng bạo như sóng thần ngày đó dường như vẫn in hằn trong não tôi. Dù tôi không dám chắc mình còn não hay không.

Nghĩ lại thì…

{Câu hỏi: tình trạng bàn tay bị tổn thất ở Trường Trung Học Kỹ Thuật Segwang?}

“Chỉ là Lửa Yêu tinh đang gánh thay tôi một chút thôi.”

Xem ra một bên tay đang cử động của Haegum hiện tại là do Ngọn Lửa Ma Trơi thay thế.

Giống như tôi của một ngày nào đó.

“Được rồi, nói tới đây thôi. Tôi còn nhiều việc.”

Người bận rộn như bà ấy cuối cùng cũng đứng dậy.

“Cần thì gọi.”

Để lại thông tin liên lạc xong, Đặc vụ Haegum rời đi.

‘…Cảm giác như mình vừa mở khóa thêm một thành viên mới vậy.’

Có lẽ trong lúc thăm dò Đặc khu Segwang, Đặc vụ Haegum sẽ gia nhập.

Tôi trấn an nhịp tim vô duyên vô cớ đang đập nhanh của mình, giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó.

Trong khi quay lại [Văn Phòng Tư Vấn Của Cáo], tôi gặp lại thành viên thám hiểm thực địa cũ.

“Hoẵng.”

Đội trưởng Lee Jaheon đã tới và đang chờ sẵn.

Sau lần kết thúc thám hiểm ở Trường Trung Học Kỹ Thuật Segwang vừa rồi, anh ấy đã đồng hành và hỗ trợ tôi về mặt vật lý rất nhiều, nên tôi nghĩ chắc anh ấy tới để trao đổi về chuyện đó.

{Suy đoán mục đích viếng thăm của Đội trưởng Thằn lằn: Chia sẻ kết quả thám hiểm.}

“Không phải.”

Hả?

Cái miệng của sinh vật bò sát đầu trắng kia, giờ không còn là hình ảnh của một thiếu niên trẻ, khẽ cong lên thành một đường nhẹ.

“Phần thưởng đền đáp của cậu đã đến rồi.”

‘Phần đền đáp’nghĩa là …

…!!

— “Tôi… muốn lấy lại thân thể con người.”

— “Có thể.”

Là thứ đó.

Cơ thể con người của tôi.

Một lát sau, theo lời giải thích mập mờ rằng “cậu có thể sẽ chịu ảnh hưởng”, tôi rời phòng tư vấn và tới nhà riêng của Lee Jaheon.

Anh ấy đặt ‘món đồ’ lên bàn ăn.

“Đây là vật phẩm mà cậu đã yêu cầu để làm quà đền đáp.”

Một hộp vuông được đóng gói cẩn thận.

『◎Đèn Ngủ Hình Trứng◎』

Tên sản phẩm được in rõ ràng trên hộp, ở mặt trước của hộp là hình một chiếc đèn ngủ hình quả trứng màu be trông vô cùng dễ thương.

Nhìn chẳng khác nào loại quà sinh nhật tầm trung hay được tặng qua ứng dụng quà tặng.

Chất liệu mềm mại và đàn hồi cùng với tạo hình đáng yêu.

Nhưng nếu đây là phần đền đáp, chắc chắn nó không phải vật bình thường.

‘Nó là một vật phẩm.’

Một hiện tượng siêu nhiên bị phán định là một creepypasta, thứ có thể trả lại hình dạng con người cho tôi.

Hơn nữa, do nó xuất xứ từ ‘Trung tâm mua sắm vũ trụ’ cũng có nghĩa rằng nó không mang tính sát thương chí mạng.

{Trạng thái 130666: biết ơn.}

“Ừ.”

{Câu hỏi: phương thức sử dụng?}

“Có thể nắm được thông qua hướng dẫn đi kèm. Cậu muốn tôi đọc to không?”

{Tạm hoãn.}

“Được.”

Tôi mở hộp ngay lập tức, cầm tờ hướng dẫn nằm ở phía trên và đọc.

--------------------------------------------------------

Cảm ơn bạn đã mua『Đèn Ngủ Hình Trứng』(Kế Noãn) của [Tiệm Biên Tập Ánh Dương]!

Dòng sản phẩm lần này là một vật phẩm thần bí, thông qua ánh sáng và sự đổ bóng dịu nhẹ, đèn ngủ sẽ cho phép bạn quan sát sự sinh trưởng và ra đời của sinh mệnh trong trứng. Kết quả sau khi nở ra có thể sử dụng độc lập.

Hãy trực tiếp sử dụng hệ thần kinh và cơ bắp của sinh vật đã quan sát! Và tận hưởng hiệu ứng đặc biệt tuyệt vời!

※Chú ý: Tuyệt đối không đánh thức kết quả.

--------------------------------------------------------

À, nó.

Câu chuyện này không có trên wiki.

‘Nhưng kiểu này thì mình càng thích đọc.’

Để giết thời gian trong công ty, dùng một câu chuyện kinh dị dạng vật phẩm thì đúng là quá hợp.

Đọc sơ qua, tôi cũng có thể đoán được mô-típ quen thuộc của câu chuyện ma này rồi.

‘Không phải đèn hình trứng, mà thực sự là một quả trứng sinh ra thứ gì đó.’

Và sinh mệnh trưởng thành bên trong…

“Sau khi nở ra, kết quả có thể sử dụng độc lập.”

“Hãy trực tiếp sử dụng hệ thần kinh và cơ bắp của sinh vật đã quan sát.”

Có vẻ tôi có thể dùng nó làm thân thể.

‘…Mô tả hơi ghê thật.’

Nhưng trạng thái hiện tại của tôi còn ghê hơn. Sống trong thế giới creepypasta lâu rồi, mức này cũng chịu được.

Tôi lật sang trang tiếp theo thì thấy một miếng dán che mất phần nội dung.

“Ừm?”

Đó là tem đảm bảo hàng chính hãng.

〔Hàng chính hãng được kiểm chứng bởi [Buổi Mua Sắm Tại Gia Hoang Tưởng]!〕

Dòng chữ in màu mè chói mắt.

‘Hàng của chỗ đó à!’

Vậy hiệu quả chắc chắn sẽ rất bắt mắt, giống như chiếc『Bồn Tắm Máu』mà tôi từng mua cho Braun.

☾ Ồ, dĩ nhiên tôi nhớ nó chứ, anh Hoẵng! Đó là món quà đầu tiên mà anh tặng. Đáng để kỷ niệm lắm. ☽

☾ Chỉ là… ừm. Lại là sản phẩm từ ‘chương trình’ đó sao. ☽

Giọng điệu Braun nghe có vẻ không mấy thiện cảm.

‘Hai bên chẳng phải cùng là chuyện ma phát sóng sao?’

Thậm chí Braun còn từng mời gấu bông xuất thân từ buổi mua sắm kia lên buổi tán gẫu đêm khuya.

☾ Chương trình TV và quảng cáo là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng trong đó vẫn có thứ bậc rõ ràng. ☽

☾ Diễn viên chính không thể bị đạo cụ nền thay thế, đúng chứ? ☽

…Ý hắn là buổi tán gẫu mới là vai chính, còn quảng cáo chỉ là đạo cụ nền?

☾ Ha ha, nói thẳng thế cũng không sai. ☽

☾ Vai trò cốt lõi của quảng cáo là khiến khán giả nôn nóng chờ tới phân đoạn tiếp theo, và chi trả kinh phí sản xuất cho chương trình. ☽

☾ Nhưng gần đây chương trình mua sắm tại gia đó dường như quên mất bổn phận của mình. ☽

Tôi vội cắt ngang dòng suy nghĩ của con thỏ bông.

‘Thôi, đọc tiếp đã.’

Tôi bóc tem dán ra, dán sang chỗ trống bên cạnh rồi đọc phần còn lại.

--------------------------------------------------------

Chuẩn bị:

Máu 2ml của sinh vật cần nuôi cấy

Lông/tóc 3cm của sinh vật cần nuôi cấy

Nước muối sinh lý 100ml

--------------------------------------------------------

‘Mảnh cơ thể của sinh vật được chỉ định?’

Hừmm.

{Câu hỏi: có giới hạn đối tượng không?}

“Không. Cậu có cần tóc và máu của một cơ thể với yêu cầu điều kiện cụ thể không?”

Chuyện là thế đấy.

‘Dùng cơ thể người khác để nuôi cấy rồi chiếm dụng thì hơi quá.’

Dù cho họ còn sống hay chết cũng vậy.

Tôi liếc sang Đội trưởng Lee Jaheon.

‘Mà sao anh ta lại có hình người ở Trường Trung Học Kỹ Thuật Segwang?’

Và tại sao anh ấy lại có tóc đen? Ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi một lúc, nhưng vì nỗi lo lắng hiện tại của tôi lớn hơn nên tôi bỏ qua.

‘Dù sao thì, máu và tóc hiện tại của mình… chắc không ổn đâu?’

Tôi không chắc chúng được tính là máu và tóc không nữa. Có khi nó chỉ là dịch thể và phụ phẩm…?

Còn máu và tóc của tôi thời còn là Kim Soleum thì tôi làm sao có mà giữ?

‘Lúc còn là người, đâu ai nghĩ tới chuyện trữ sẵn tóc và máu của mình đâu.’

Dù là thế giới creepypasta cũng không, à khoan, đặc biệt là thế giới creepypasta mới đúng. Bạn sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn làm mất chúng cả.

Đương nhiên, thằng điên nào lại đi thu thập DNA của một người bình thường…

…

À khoan.

‘Có khi có thật.’

Kwak Jaekang.

Xem ra đã đến lúc ghé công ty một chuyến rồi.

***

“Cậu đặc phái viên!!”

Cộc cộc.

Tôi gõ vào lồng vận chuyển để đối phương chú ý.

Vào đêm khuya ở văn phòng Đội Nghiên Cứu 1, tôi và Đội trưởng Lee Jaheon cố gắng ghé qua một cách kín đáo nhất có thể, chỉ có Kwak Jaekang với khuôn mặt đỏ bừng vì háo hức.

“Ha ha! Lâu lắm rồi cậu mới ghé đấy! Từ sau lần vào Tòa Nhà Phụ đến giờ phải không?”

Đúng vậy.

Lần đó tôi đã gặp Giám đốc Cheong và xém lên bàn thờ.

{Câu hỏi:}

{Có bị trả đũa bởi Giám đốc Cheong không?}

“Hả? Tôi ấy à? Ha ha! Ôi trời, bối rối ghê, tôi rất mừng khi được quan tâm đấy… Chà, chẳng có gì xảy ra.”

Ồ.

“Cậu biết mà, một nhà nghiên cứu cần mẫn như tôi nên được để lại làm việc chứ. Bà ấy là kiểu sếp như vậy mà.”

Trên khuôn mặt mỉm cười của Kwak Jeakang chỉ có cái thái độ ‘rảnh hơi đâu mà quan tâm’, đúng kiểu điên loạn của mấy nhà khoa học chỉ quan tâm thí nghiệm mà quên hết mọi thứ.

Nếu như nghiên cứu của hắn không tập trung vào chuyện ma, thì Kwak Jeakang đã có thể cống hiến cho xã hội, nhưng vấn đề chính là ở đây không có chữ ‘nếu’.

Trớ trêu thay, chính cái tính cách khùng điên của hắn lại là thứ sẽ giúp tôi vào lần này.

{Yêu cầu:}

{Máu và tóc của Kim Soleum - (cựu) nhân viên Bộ phận Thám Hiểm Thực Địa Đội D.}

“Hmm? Ý cậu là gì–”

Hắn ta định giả ngu, nhưng khựng lại.

*Chọc*

Bởi vì làn khói của tôi chọc vào ngón út đã mất của hắn.

“…Ấy chà, chúng tôi có thu thập vài mẫu cơ thể trong quá trình tuyển dụng. Đương nhiên là chỉ để nghiên cứu thôi!”

Cuối cùng, hắn ta mang tới một số thứ từ chỗ nào đó.

“Đây, mẫu của Đội D.”

Tôi kiểm tra mấy cái lọ đóng nắp vặn mà Kwak Jekang đưa.

Chúng được đựng trong một chiếc hộp thử nghiệm, dán nhãn theo ngày tháng và tên. Họ không chỉ có tóc và máu, mà đôi khi họ còn có cả thịt và móng tay nữa.

‘Thịt thì còn hiểu được nhưng họ mò đâu ra móng tay thế?’

Trong khi tôi tò mò, không biết móng tay của Đội trưởng Thằn lằn có giống móng thằn lằn hay không, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhanh tay lấy những thứ mình cần.

Đội D - Kim Soleum / Tóc

Đội D -  Kim Soleum / Máu

Được rồi, giờ đi dùng『Đèn Ngủ Hình Trứng』thôi…

“Cậu định dùng chúng ở đâu? Dùng cách gì? Cho Bóng tối à? Nhân bản? Kiểm tra? Lời nguyền? Tôi thật lòng tò mò đấy.”

….

“Cho tôi quan sát đi, làm ơn mà.”

Áp lực quá…

Tuy nhiên, Kwak Jekang không thể phá luật vì hắn ta đã hứa móc ngoéo ngón út rồi.

‘Vậy có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình dùng vật phẩm dưới sự theo dõi của chuyên gia.’

{Chỉ thị:}

{Cho đến khi hoàn tất.}

{Không gây ồn ào hay cản trở}

“Ha ha! Vâng!”

{Điều kiện: có sự đồng ý của Đội trưởng Thằn lằn.}

“…Cậu còn cần gì khác không?”

***

“Được.”

Không hiểu bằng cách nào, nhưng Kwak Jaekang đã có được sự đồng ý từ Thằn lằn và kiên quyết bám theo chúng tôi đến khu chung cư.

‘Haiz.’

{Chỉ thị: Im lặng chờ}

“…”

Sau khi kêu hắn im lặng xong, tôi lấy chiếc『Đèn Ngủ Hình Trứng』ra khỏi hộp.

Dưới đáy đèn, chiếc đèn mềm mại và đàn hồi hình quả trứng màu trắng có một cái rãnh trong, tôi mở nó ra để nhập mẫu máu và tóc vào trong đèn.

‘Giờ thì….’

Kết nối dây và kích hoạt thôi.

Tất cả quá trình phải được thực hiện trong bóng tối hoặc nơi được che nắng, không được dính đến ánh sáng. Theo như đúng hướng dẫn, một tia sáng nhỏ xuất hiện từ chiếc đèn trong bóng tối.

‘…!’

Giống như soi trứng để kiểm tra phôi, tôi có thể thấy mạch máu và các tế bào dần hình thành qua ánh sáng mờ của chiếc đèn.

Rồi nó lớn dần.

“…”

Như cách một con gà lớn lên hay tế bào thụ tinh trong ống nghiệm, việc cấy ghép một sự sống ngoài hành tinh nghe như tôi đang lạc vào một phim khoa học viễn tưởng vậy.

Phần quan trọng là cái bóng đang lớn dần, phát triển hệ thần kinh, mạch máu, nội tạng và nhiều thứ khác, rồi phát triển thành một bào thai vừa vặn bên trong chiếc đèn.

☾ Ồ, anh Hoẵng. Cái đó nhìn như cái tay kìa. Nhìn cách nó đang co tay kìa!☽

Đúng là sự sống bí ẩn thật.

Như một đoạn video sinh học được tua nhanh gấp vạn lần đến từ tương lai 100 năm sau, sinh vật bên trong lớn dần và phát triển cơ thể.

Từ một sinh vật hai chân nhỏ cỡ chiếc đèn.

Nó trưởng thành thành một người lớn.

“…”

“♫”

Không lâu sau, một âm thanh ngắn vang lên và chiếc đèn ngủ chuyển sang màu xanh lá mạ.

Đó là dấu hiệu khi quy trình hoàn tất.

‘Xong rồi.’

Tôi đưa tay, mở chiếc đèn ngủ và đổ thứ bên trong chiếc đèn lên chiếc khăn tắm đã được chuẩn bị sẵn.

Rồi.

“…!!”

Phần miệng đèn mở rộng bất thường và phun ra một cơ thể người với kích thước thật.

Kim Soleum.

Một cơ thể với chiều cao giống hệt trước kia của tôi.

“Đúng là Kim Soleum… Tôi thật không ngờ có cách này nha…!”

…

Tôi gần như không thể hít vô và thở ra.

Cái thứ đó.

{Câu hỏi: Đánh giá gương mặt?}

“Hả? Ờ, cũng khá khôi ngô đấy chứ? Ha ha! Chẳng lẽ cậu không chắc mình trông thế nào à?”

Không, vấn đề không nằm ở chỗ đó…

Trong mắt Gwak Jaekang, đó là cái đầu của Kim Soleum à?

…

Đó là thứ người ta thấy.

Còn thứ mà mắt tôi thấy thì khác xa…

…

‘Đó rõ ràng là đầu thằn lằn mà!!!’

Cơ thể Kim Soleum đang nằm trước mặt tôi… lại gắn một cái đầu bò sát như Lee Jaheon!

‘Thằn lằn!’

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

--------------------------------------

Mấy tấm fanart tôi nghĩ là có liên quan nma rốt cuộc k bt nhét ở đâu:vvv

Bạn đã đến cuối chương 628.

Không gian đọc của bạn