Đầu óc tôi như rỗng toác.
Ngoài khung cửa sổ phía hành lang của lớp học, con quái vật vẫn ở đó. Một con quái vật như sự hiện thân của sự khốn khổ và các câu chuyện rợn người, nơi vô số thân thể người bị nhào trộn lộn xộn vào nhau. Ở phần trung tâm bị xé toạc, ánh mắt của cái thân trên mắc kẹt trong đó đang hướng thẳng về phía này.
Còn chủ nhân của ánh mắt ấy.
Đội trưởng của Đội Huyền Vũ 1.
Chính là phần thân trên đã bị thổi bay của Lão đại.
⧙⧛AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!⧚⧘
Tại sao nó lại ở đây.
Và như để trả lời cho nghi vấn đó, tôi chợt hiểu ra.
‘Do Đặc khu Segwang.’
Câu chuyện ma khiến người ấy mất đi nửa thân trên… chính là ở nơi này.
Trong số những đặc vụ xin nghỉ phép rồi không chính thức tiến vào Đặc khu Segwang, có cả Đội trưởng Park Hongrim.
Và người đã dùng chính Ngọn Lửa Ma Trơi của mình để tạo ra bùa chú…
‘Là Lão đại.’
Có lẽ cả phần thân trên kia… cũng là thứ bà ấy ‘cố ý’ đánh mất.
Trong lúc vội vàng dùng phiếu mượn sách của Thư viện Hanbit để làm bùa chú, bà ấy đã lấy chính nửa thân mình làm cái giá phải trả.
‘Bao gồm những giáo viên nằm ở tầng 5 nữa…’
Phải chăng đó là một dạng trận pháp phòng ngự, một nghi thức nào đó được thực hiện để bảo vệ học sinh?
Nhưng rồi sự cố đã xảy ra.
Tấm bùa giấy chôn ở sân sau và chiếc đèn lồng thủy tinh bị phá hỏng…
Và kết quả là biến thành hình dạng kia.
〘Nó tới rồi mau mau chạy〙
Nó ở đó.
Hình hài của ô nhiễm của tất cả các giáo viên.
Đang tiến lại gần.
Ngoài hành lang, những học sinh mặc đồng phục ngã quỵ khi bỏ chạy đều bị nghiền nát đến chết. Sự xuất hiện của Các Giáo Viên bị đẩy lên đầu, không còn theo trình tự của trò chơi.
Như thể nói rằng, ngay cả cái khung ‘game kinh dị’ ấy cũng không còn đủ sức ngăn cản sự xâm lấn của thứ tà ác này. Cả hành lang đã bị bao phủ bởi thịt và vặn vẹo.
Ngôi trường bắt đầu mất đi hình thể và bị nuốt chửng.
⧙⧛AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!⧚⧘
Nó đang tới.
Nó tới rồi, ngay bây gi—
Thụp.
Tôi quay đầu lại.
Trong lớp học, Đội trưởng Lee Jaheon đang bắn chết người.
‘!’
Hơn phân nửa cổ họ đã bị bẻ gãy.
Tôi nổi da gà theo phản xạ, rồi chợt hiểu ra.
Anh ấy đang làm theo việc mà tôi đã nhờ.
Trước khi bị giáo viên giết…
— “Chúng ta phải giết hết mọi người để kết thúc.”
Ý thức như bị tạt một gáo nước lạnh, đầu óc tôi tỉnh táo trở lại.
Đây là ác mộng. Đây là giấc mơ. Chết là tỉnh dậy. Đừng quên chuyện đó. Nhưng nếu chết dưới tay Các Giáo Viên thì sẽ bị xóa khỏi thực tại, không! Ngay cả cái thiết lập game kinh dị ấy cũng có thể đã biến mất…!
Nhanh lên.
“Các đặc vụ,”
Tôi lập tức túm lấy người bên cạnh và hạ giọng nói gấp.
“Tôi chỉ cần Đặc vụ Haegeum đưa『Đèn Lồng Yêu Tinh』. Mọi người, mỗi người lấy một cái bảng tên rồi mau tự sát—”
Nhưng cùng lúc đó tôi nhận ra.
⧙⧛AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!⧚⧘
Những người này tuyệt đối sẽ không làm vậy.
Nếu ngay từ đầu họ là kiểu người như thế, họ đã không trở thành đặc vụ. Dù chính sách gần đây của Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên có ưu tiên sinh mạng đặc vụ đi nữa…
“Nho à.”
Sau khi đã nhìn thấy thứ đó, họ càng không thể.
“Anh nhờ cậu một việc hơi khó thôi… Cậu giúp mọi người rời khỏi đây được không? Khó lắm, nhưng ít nhất cứu được vài người cũng được.”
Chờ đã.
“Bọn anh sẽ chờ Đồng khắc cho xong nét bùa vào đèn lồng rồi đi. Được chứ?… Chị Haegeum.”
“Đây.”
Đặc vụ Haegeum nhấc『Đèn Lồng Yêu Tinh』và đặt nó lên bàn. Ngọn Lửa Ma Trơi bay ra khỏi đèn và rung lên như sợ hãi, rồi quấn quanh cổ bà ấy và biến mất vào trong người bà.
“Nho, nhanh lên! Không còn thời gian đâu.”
Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi đưa chiếc『Đèn Lồng Yêu Tinh』bị vỡ được mang ra từ sân sau cho Đặc vụ Đồng.
“Sân sau thì sao—”
“Bọn anh lo được. Cậu đi trước đi!”
Ngay khoảnh khắc đó.
〘Không còn lễ tốt nghiệp〙
…Ngoài khung cửa hành lang.
〘N
ó
đang
tới nó tớiđể xâm
chi
ếm nó
tới khôn
g còn khóanó lại bằng trò
chơi được n
ữa nótới r
ồi〙
Nó ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào chúng tôi… bằng một gương mặt người bị thổi bay nửa đầu.
Cơ thể của Đội trưởng Đội Huyền Vũ 1, thứ chỉ còn nửa phần thân trên, lắc lư khi nó hé mắt nhìn chúng tôi qua khung cửa.
“…Chị Hong.”
〘Chị Hong là ai?〙
Tìm thấy rồi.
〘Haegeum là ai?〙
“…”
Bên cạnh tôi, bàn tay đặc vụ Haegeum siết chặt thanh kiếm của mình…
Rồi.
Phừng.
Ngọn Lửa Ma Trơi trào ra từ cơ thể bà ấy và bao trùm cả lớp học.
Một màn ảo thuật được tạo nên từ bóng tối và ánh lửa xanh.
〘Tại sao vẫn còn? Tại sao vẫn còn? Tại sao không tan? Tại sao không tan? Tại sao không tan?〙
Thình. Thình.
Bóng dáng dị dạng của Các Giáo Viên lấp ló trong bóng tối và lượn quanh phía trước lớp để tìm cánh cửa.
“Mấy đứa. Đội trưởng của các em, người ấy đã trở thành trưởng lão và đang bình an ngủ ở Bệnh viện Hy Vọng Xanh.”
“…”
“Thứ bên kia… dù có nói gì, cũng chỉ là thảm họa siêu nhiên… Hiểu chưa?”
“…”
“Tôi hỏi mấy đứa hiểu chưa?”
“Rõ.”
Đặc vụ Đồng nghiến răng, cúi nhìn chiếc đèn lồng và bắt đầu tìm lại những nét khắc có ý nghĩa trong chiếc đèn vỡ.
Nhưng Trò đùa yêu tinh mà Haegeum dựng lên đã bắt đầu chớp tắt.
Nó đang tan rã.
Trước thứ đã quen với những Trò đùa yêu tinh mạnh hơn, con Ma Trơi này không thể trụ được lâu.
“Chị, còn thanh kiếm Tứ Hổ thì—”
“Không đủ điều kiện. Không dùng được.”
Haegeum quay sang tôi và Đội trưởng Lee Jaheon, gấp gáp nói, “Lớp kết giới sắp tan rồi. Mấy đứa chờ ở cửa sau cho tôi. Hai người kia thì lo ra ngoài và đưa mọi người đi cùng đi!”
Vào khoảnh khắc tiếp theo.
Kết giới đã tan biến.
Bóng tối trào vào trong Trò đùa Yêu tinh.
“…”
Thình. Thình.
Tiếng bước chân.
〘Nó tới rồi nó tới mau mau mau〙
Cửa trước mở ra.
“Nho, bây giờ!”
Tôi lao qua cánh cửa ấy và chạy vọt ra khỏi lớp.
“…!”
Thình.
Giữa cánh cửa tôi vừa trượt qua và con quái vật, một cái đầu với cánh tay làm từ các giáo viên đang gào thét rơi xuống.
“Thằng điên, không phải cửa đó mà là cửa sau—”
Kệ họ, tôi vừa chạy vừa hét lên.
“Cô giáo!”
“…!”
“Tôi sẽ đi tổ chức lễ tốt nghiệp! Giỏi thì bà ngăn cản tôi đi!”
“Bậy!”
‘Mình đang tự sát.’
Chắc chắn rồi.
Nếu tôi để mặc những đặc vụ kia như vậy, họ sẽ sẵn sàng chết. Vậy nên…
‘Mình phải dụ nó đi.’
Tôi quay đầu chạy. Cùng lúc đó, Đội trưởng Lee Jaheon đuổi theo và dùng sức mạnh phi lý xé toạc cánh tay làm từ giáo viên…
‘Ch
ết tiệt!
’
Không có tác dụng.
Cánh tay của Các Giáo Viên nổ tung rồi liền lại, thậm chí nó còn định nuốt chửng ngược lại cánh tay của Lee Jaheon.
Như lớp thịt phủ kín hành lang.
Điều đó có nghĩa là tấn công vật lý không còn là đòn chí mạng với nó.
‘Kh
ốn nạn th
ật!’
Tôi lục túi và ném ra bất cứ thứ chạm vào tay tôi.
Một thứ được tôi mang theo phòng hờ.
‘Mình chỉ mới lấy lại được nó từ sếp thôi mà!’
Phần thưởng khi phá đảo lễ tốt nghiệp lần trước. Một trong những viên bi thủy tinh khắc chữ 護 (Hộ) như lá bùa rách.
Vào khoảnh khắc viên bi chạm vào Các Giáo Viên.
“…!”
Cạch.
Viên bi bật ra khi va vào Các Giáo Viên và lóe lên ánh xanh nhạt, đổ bóng lên lớp thịt và sàn nhà.
Giữa những chiếc bóng chồng chéo, chiếc hành lang nguyên bản, thứ chưa bị thịt cắn nuốt, thoáng hiện ra…
Rồi biến mất.
“…!”
Nhưng trong khe hở đó, Lee Jaheon đã xé được lớp thịt mà thoát ra.
“Chạy đi!”
“Được.”
Anh ấy bám theo hướng tôi chạy.
‘Sếp đừng có theo em chứ!’
Nhưng không còn thời gian do dự, tôi chỉ biết điên cuồng lao lên tầng trên.
Thình. Thình.
‘Mình phải dụ nó.’
Tôi làm được.
Tôi đã làm một lần rồi nên chỉ cần lặp lại thêm một lần nữa thôi.
Trước khi ngôi trường này bị bóng tối của Đặc khu Segwang hay Thư viện Hanbit nuốt chửng hoàn toàn.
Khi nó vẫn còn mang hình thức game kinh dị.
‘Lễ tốt nghiệp…!’
Nếu đạt được đến Kết Thúc, ‘quái vật’ sẽ bị đánh lui tạm thời.
‘Vậy chúng tôi sẽ có thời gian làm lại bùa chú!’
Đúng. Việc đặt bùa ở sân sau, không cần tôi cũng có thể nhờ một học sinh khác—
⧙⧛AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!⧚⧘
Tôi ném viên bi thủy tinh ra sau.
Mỗi khi sắp bị đuổi kịp, tôi lại ném một viên bi.
Khi viên bi tưởng như không trúng, Đội trưởng Lee Jaheon còn cướp nó giữa không trung rồi ném lại với một tốc độ phi lý.
Nhưng từ tay anh ấy, viên bi không tạo hiệu quả đặc biệt, chỉ thể hiện sức mạnh vật lý điên cuồng như một mũi tên.
‘Vì sao?’
Vì tôi là người đã phá đảo trò chơi ư?
Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ thêm.
Nó đang tới.
Vào giây tiếp theo, tôi đã đặt chân lên tầng 5.
“Ha…”
Vào khoảnh khắc tôi vừa lấy lại hơi thở và nhào vô hội trường—
Cơ thể tôi đông cứng vì kinh hãi.
‘Khiếp.’
Nguyên cả tầng năm, bao gồm hành lang thẳng dẫn tới hội trường trông như nội tạng của một thứ gì đó.
Những lá bùa chú được dán trên tường đã hoàn toàn biến mất.
Và ở vị trí trống đó, những dòng chữ dày đặc được khắc kín tường đã lộ ra…
-----------------------------------------------------
Ngày thi hành thứ nhất
Chúng tôi đã tìm ra cách bảo vệ học sinh.
Trong các hiện tượng siêu nhiên tìm thấy ở Thư viện Hanbit có một thứ lấy bối cảnh trường học, hãy thử dùng nó.
Có thể cầm cự đến khi đội cứu viện tới.
Số đặc vụ còn lại trong trường không đủ để tiến hành nghi thức, nên đã mượn ‘tài nguyên’ từ các giáo viên.
Chúng tôi quyết định chìm vào giấc ngủ.
Cầm cự đến khi có thể.
-----------------------------------------------------
Tôi chạy dọc hành lang.
-----------------------------------------------------
Ngày thứ nhất thành công.
Vấn đề là nửa thân dưới của tôi đã biến mất.
Có lẽ thỏa thuận cứu viện từ tổng cục đã kích hoạt, phần thân còn lại của tôi được giải cứu. Trong quá trình đó, Ngọn Lửa Ma Trơi cũng rời khỏi nơi này.
May là nó đã rời đi.
Chỉ phần thân trên bị ràng buộc làm cái giá của nghi thức bảo vệ trường là còn sót lại.
Cuối cùng, trung tâm bùa chú đã nứt.
Nhưng nếu tôi giữ vững được thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Vì phần thân trên của tôi vẫn ở đây.
Nhịp tim của tôi đập một cách bất ổn.
Ngày 12
An toàn. Bọn trẻ vẫn bình yên.
Ngày 23
Có vẻ lá bùa cầm cự được khá lâu.
Nhìn những người đang ngủ, tôi cũng hay chìm vào giấc ngủ hơn.
-----------------------------------------------------
Những dòng chữ được viết bằng nét bút ngay ngắn và tiếp tục nối tiếp nhau một cách thưa thớt.
Giọng văn điềm tĩnh và ngay ngắn được trình bày như bài tiểu luận hành chính, và khắc trên bức tường bẩn thỉu, mờ nhạt và cũ kỹ, rất đối nghịch với dòng chữ.
Nhưng khi tôi tiến tới giữa hành lang tầng 5—
-----------------------------------------------------
Không không không
-----------------------------------------------------
Nét chữ thay đổi.
-----------------------------------------------------
Bị
phơi nhiễm phơi nhiễm phơi nhiễm không không không
Sân sau bị phơi nhiễm không không! Nó đến từ đâu chứ? Tại sao một học từ cái bóng đen lại đến chứ Đến rồi Không- trò chơi đang trong quá trình được bảo hộ lại tung ra
-----------------------------------------------------
Những nét chữ đau đớn và lộn xộn được viết một cách gấp gáp phủ kín cả bề mặt. Tất cả còn nguyên như một vết sẹo chưa bị thịt chôn vùi.
Rồi.
Đột nhiên, người viết lấy lại bình tĩnh.
-----------------------------------------------------
Ngày ■■■
Sử dụng ‘Ẩn Trong Cái Bóng Của Màn Đêm’.
Cho đến khi tất cả chúng tôi bị tiêu hao làm vật trừ tà.
Cho đến khi đội cứu viện tới.
Gửi tín hiệu và cầm cự.
Nhất định.
-----------------------------------------------------
Nhưng đó là dòng chữ ngay ngắn cuối cùng.
Sau đó chữ viết ngày càng méo mó khó nhận.
Càng gần hội trường, những câu kỳ quái và chủ ngữ méo mó xen vào, như thể chúng đang lẩm bẩm cách để nuốt chửng trường học, cách để gỡ bỏ sức mạnh từ Ngọn Lửa Ma Trơi đang bảo vệ nó.
Những dòng chữ ngoại lai kia chờ thời cơ. Chờ thời cơ…
Và ở gần rìa của lối vào, ở bức tường cuối cùng trước cửa hội trường.
-----------------------------------------------------
TấT Cả đƯỢc tHả RỒi
-----------------------------------------------------
Tôi nổi gai ốc từ đầu đến chân.
Nhưng tôi phải đi tiếp.
‘Mình phải làm.’
Tôi thở dốc và nắm lấy cửa hội trường. Cánh cửa lẽ ra phải khóa chặt đã rỉ sét, ổ khóa đã bị ăn mòn, và treo vô lực trên tay nắm. Tôi vội vàng túm lấy cửa và đẩy mạnh.
Rồi nhìn thấy.
Sảnh trong hội trường đã sụp đổ.
Không còn bục, không còn ghế, không còn học sinh sắp tốt nghiệp.
Chỉ còn phế tích bị những mảnh thịt kỳ dị xâm thực.
“…”
“Hoẵng.”
⧙⧛AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!⧚⧘
Không thể tổ chức lễ tốt nghiệp.
Mọi thứ đã kết thúc.
“Cậu có cần thuốc an tử không?”
Tôi quay sang Đội trưởng Lee Jaheon.
Hình dáng cậu thiếu niên đeo mặt nạ thằn lằn, cấp trên cũ của tôi.
‘Mình còn chạy được hay không à?’
Thời điểm dùng cái chết để chạy trốn… có phải tôi đã lỡ mất nó rồi không?
⧙⧛AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!⧚⧘
Giáo viên đã đến hội trường.
〘Trò chơi kết thúc〙
Tôi nhìn thứ từng được gọi là ‘giáo viên’.
Phần thân trên của Đội trưởng Park Hongrim, thứ cuối bị tà vật lây nhiễm, hòa lẫn với hình hài đặc vụ và giáo viên.
Không còn có thể gọi là ô nhiễm.
Mà bà ấy đã biến thành một thảm họa siêu nhiên không thể diễn tả.
Một tồn tại đang lột bỏ lớp vỏ game kinh dị.
〘Tất cả đã bị tìm thấy〙
Mảnh bùa rách bị dính trên ngực Lão đại đã bị ăn mòn và chuyển sang màu đen kịt, không còn nhận ra hình nét ban đầu.
Khi đó.
Cạch.
Sau một tiếng nổ khô khốc, một phần thịt quái vật giật nhẹ.
Đạn.
“Nho!”
Tôi quay đầu lại.
“Thằng điên này.”
Đặc vụ Choi đã đuổi tới tận tầng năm và bắn Giáo viên bằng『Súng Thủy Tinh』.
Nhưng anh không quát mắng hay bảo tôi chạy.
Như thể đã biết mọi thứ quá muộn.
〘Ai vậy?〙
Thứ bị bắn không hề khựng lại.
“Chưa đã à? Được, dù sao thứ này cũng đâu phải nội tạng của tao đâu.”
Đặc vụ Choi bắn thêm vài phát, nhưng phần thân trên của đội trưởng Park Hongrim chỉ khẽ xoay đầu, còn cơ thể quái vật thì vẫn bình thản tiến về phía anh ấy.
Rồi giẫm nát viên đạn vừa bay vào mình và rơi xuống sàn.
〘Ai là Choi■■?〙
‘Đạn không còn tác dụng.’
Tôi định lao về phía đó theo phản xạ, nhưng tôi bỗng nhiên nhận ra hai chân của mình không nhúc nhích.
“…!”
Đống thịt dưới sàn đã giữ chân tôi.
Không, không phải giữ.
Thịt từ chính chân tôi phình ra và nối liền với sàn.
Thình.
Có thứ trào ra từ mắt và miệng tôi.
Trào ra.
Bị nuốt.
[Ẩn Trong Cái Bóng Của Màn Đêm] đã kết thúc.
Thình.
Chúng tôi thậm chí không kịp tan thành mảnh pixel, đã hoàn toàn bị thứ tà dị chiếm trường nuốt chửng, và kết—
Leng keng.
“Hay là chúng ta chơi pháo hoa đi.”
Tôi ngẩng đầu.
Một lần nữa, phía bên kia hội trường, Đặc vụ Haegeum lại dùng Ngọn Lửa Ma Trơi…
Leng keng.
Đặc vụ Choi lắc chiếc chuông buộc ở lưỡi đao.
Vào giây phút này, mọi thứ dường như được kéo dài đến vô tận.
Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi nhận ra.
Chúng tôi đã được che giấu bởi bóng của Ngọn Lửa Ma Trơi và tiếng chuông.
Một Trò đùa Yêu tinh đã được khởi động trong tích tắc và tạo ra một khoảng thời gian cầm chân cực ngắn cho chúng tôi.
Leng keng.
Từ chỗ Ngọn Lửa Ma Trơi đang bùng cháy.
Tôi thấy ống tay phải trống rỗng của Đặc vụ Haegeum.
“Đặc vụ…”
“Đây.”
Người đặc vụ đã dâng tay mình cho phép màu trong tích tắc nói khẽ với tôi, “Đồng đang khắc nét cho bùa.”
“…”
“Hãy nghĩ xem chúng ta còn làm được gì. Nhanh.”
Việc chúng tôi có thể làm.
Để kéo dài thời gian.
'Ít nhất cũng phải dùng thứ từng có tác dụng…!’
Tôi rút viên bi chữ Hộ khỏi túi.
“Chỉ có tác dụng trong chớp mắt, nhưng cái này…”
…
Chờ đã.
—〔Sử dụng ‘Ẩn Trong Cái Bóng Của Màn Đêm’.〕
—〔Cho đến khi tất cả chúng tôi bị tiêu hao làm vật trừ tà.〕
—〔Cho đến khi đội cứu viện tới.〕
—〔Gửi tín hiệu và cầm cự.〕
Nếu đó là tín hiệu cho đội cứu viện.
‘Đội trưởng Park Hongrim… đã tin rằng bà ấy có thể được cứu.’
Người ấy tin có cách đảo ngược tình thế.
Và nếu bà ấy đã gửi tín hiệu—
‘Trong tín hiệu đó… chắc chắn có gợi ý cho cách cứu.’
Tôi nhìn lại viên bi một lần nữa.
Rõ ràng nó có hiệu lực.
Nếu là gợi ý cho quân cứu viện.
Cách dùng đúng phải là…
“Đặc vụ.”
Tôi ngẩng đầu.
“Đây là đạn cho『Súng Thủy Tinh』.”
— “Trông như viên bi trong suốt có thể nạp vào súng tay thủy tinh.”
Nếu là vật phẩm dành cho đội cứu viện.
Ắt hẳn nó có một cách dùng thích hợp.
“Đạn?”
Sắc mặt đặc vụ Choi đổi khác. Tôi lập tức ném toàn bộ viên bi còn lại cho anh ấy. Đặc vụ Choi bắt lấy các viên bi thủy tinh và bắt đầu nạp vào『Súng Thủy Tinh』—
⧙⧛AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!⧚⧘
Trò đùa Yêu Tinh kết thúc.
Trên đầu đặc vụ Choi, bàn tay mọc mặt người của Các Giáo Viên chụp xuống. Anh vừa kịp né và—
“Vậy thì ở đây.”
—bắn xuống sàn hội trường.
Cùng tiếng nổ, những viên đạn khắc chữ 護(hộ) bắn ra và xuyên vào lớp thịt và cắm xuống sàn, như thể chúng vốn được dùng như vậy và phát ra ánh sáng linh thiêng.
Các viên đạn cắm vào những vị trí tuyệt diệu và liên kết với nhau thành một vòng tròn đỏ xanh như hồi ở làng Jisan.
Không gian bắt đầu bị biến đổi.
Theo đúng quy trình phong ấn của Đội Huyền Vũ.
Bước một: Thanh tẩy không gian nghi thức.
Xua đuổi môi trường thuận lợi cho tà vật cư trú.
Nhờ những viên đạn đã được thanh tẩy bằng lời cầu nguyện, hội trường hiện ra.
Hình dáng nguyên vẹn vốn có của hội trường trường này.
“…!”
Chúng tôi không có học sinh, nên vẫn không thể tổ chức lễ tốt nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể giữ nó trong cái lớp vỏ của game kinh dị.
Giữ cho Giáo viên ở trạng thái có thể ‘đánh lui’.
‘Nhưng tiếp theo làm sao?’
Bước tiếp là trói buộc và phong ấn…
“Đặc vụ Nho!”
“…!!”
Tôi quay đầu.
Một vật mang ánh bạc lóe lên và bay tới tay tôi trong khi vẽ thành đường parabol. Tôi chụp lấy nó theo phản xạ.
Thanh kiếm không bị mòn hai bên lưỡi.
“Cầm lấy!”
Thanh Kiếm Tứ Hổ.
Vũ khí của Haegeum.
“Tôi đặt cược vào việc cậu thật sự là đặc vụ. Cầm bằng hai tay, nâng lên như khi chỉnh tâm chỉnh thân!”
Tại sao?
Nhưng cùng lúc đó, câu trả lời ập tới như một cú đấm.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên: Truyện Ma
『Tứ Hổ Kiếm』:
Điều kiện sử dụng:.
Khi tai ương hay tà linh mang hình dạng xâm nhập trực tiếp.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Thứ kia là tà vật đang xâm nhập trường học.
Và tôi—
Hiện tại là học sinh của ngôi trường này.
“Niệm kiếm quyết! Lặp lại theo tôi!”
Trời ban xuống tinh hoa,
Đất hỗ thủ linh lực.
Tôi nâng kiếm lên.
Gọi sức mạnh từ cõi bề trên.
Nhật và Nguyệt hóa hình,
Sơn và Xuyên thành dạng.
Sấm và Sét khai lộ.
“Chịu đựng!”
Trật tự thế gian quy tại thân ta.
Lòng bàn tay tôi như đang cháy rụi. Thứ mà cơ thể con người không thể gánh nổi đang thiêu đốt hai tay tôi. Ngón trỏ và ngón áp út của bàn tay tôi gần như vỡ nát.
Hãy dâng lên.
Lấy chính đạo mà trấn,
Đẩy lùi tà ma cao sơn vạn trượng.
Tôi quất xuống.


