Chương 619 · 709 chương

Cậu Là... Tôi

Tôi vẫn luôn e ngại.

Nếu hai người họ nhận ra nhau thì chuyện sẽ thành ra như thế nào.

“…”

Đặc biệt là khoảnh khắc đội trưởng Sói đối diện với tương lai của chính mình… anh ấy sẽ phản ứng ra sao.

“Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi.”

Ánh mắt anh ta chuyển về phía tôi.

“Tuy cậu vòng vo bảo là ‘tương lai của Daydream’, nhưng thực chất cậu muốn hỏi tôi có tò mò về tương lai của mình không.”

“…!”

“Tôi đã thấy lời thì thầm của cậu không giống chuyện ma cho lắm. Quả nhiên… một kết quả rất ấn tượng về tương lai đã xuất hiện.”

“…”

“Tương lai của tôi à.”

Trong ánh mắt của Đội trưởng Sói không có tuyệt vọng.

Thay vào đó là một ánh nhìn tối đen như đang tính toán điều gì đó thật sâu. Anh ta lướt qua Đội trưởng Đội Bảo An rồi dừng lại ở tôi.

Anh ta dịu giọng nói với tôi, “Vậy thì…”

Một bàn chân trước đen khổng lồ phủ xuống trước.

“…!”

Trước khi Đội trưởng Sói kịp nói hết câu, một chiếc móng vuốt của dã thú đã vồ tới, ập xuống đầu anh ta và ghim mạnh.

Nhớp nháp, một lớp chất lỏng màu đen đặc như mực trùm lên chiếc móng vuốt.

Tuy nhiên, với phản xạ vượt người, Đội trưởng Sói vẫn kịp trượt người ra khỏi mặt đất để thoát tai họa không báo trước.

Nhưng dường như hành động của anh ta đã bị đoán trước, một chiếc móng khác vặn ngang và siết chặt.

Hai bàn tay của thực thể ô nhiễm.

Giữ chặt Đội trưởng Sói.

“…”

Tất cả diễn ra trong nháy mắt.

Không quy luật. Không điềm báo.

Không ai kịp phản ứng trước chuyển động đột ngột không có quy luật và cảnh báo này.

Vì sao…

“Vì sao anh lại làm vậy?”, Đội trưởng Sói hỏi chính mình.

“Ừm… trông giống như cậu sắp giở trò…?”, Đội trưởng Đội Bảo An đáp lại chính mình.

“…!”

“Ừ. Mức này thì… tiếng bước chân… hay ồn ào gì… cũng không phát ra… ổn mà…”

Cơ thể đang tan chảy và lộ ra sự ô nhiễm khủng khiếp, quái dị nhìn vào tôi trong khi vẫn đang siết chặt mình của quá khứ.

“Này… mau bịt miệng cậu ta… đi… Cái đó ấy… dùng thiết bị trói của Lửng…”

“…”

“Cậu ta chắc sẽ… định làm chuyện khác…”

Tôi.

Tôi Lấy thiết bị khống chế từng dùng trên Giám sát viên Park Minseong và bắt đầu trói đội trưởng Sói.

Ánh mắt lạnh lẽo dưới chiếc mặt nạ sói đối diện tôi.

“…!”

Tôi cúi tầm mắt xuống.

Mồ hôi đọng trong lòng bàn tay tôi.

Việc này thật sự ổn sao?

Nghi hoặc và hỗn loạn xâm chiếm đầu óc tôi, nhưng một linh cảm mạnh hơn vực dậy tôi khỏi sự bối rối.

Nếu tôi không trói anh ta ở đây, Đội trưởng Đội Bảo An sẽ dùng biện pháp khống chế cứng rắn hơn nữa.

‘Có khi là chặt tứ chi anh ta cũng nên.’

Đội trưởng Đội Bảo An là loại người hoàn toàn có thể làm một lựa chọn tàn nhẫn như vậy với quá khứ của mình, với không chút do dự…

“…”

Bằng con ngươi vàng nhạt, Đội trưởng Đội Bảo An nhìn tôi cho đến khi miệng Đội trưởng Sói bị bịt lại.

“Cứ để cậu ta… tìm cách… moi thông tin… phiền lắm…”

Y như cách Đội trưởng Sói đã làm với Linh Vật Vàng khi họ có thời gian riêng.

Ánh mắt đó của Đội trưởng Đội Bảo An như khẳng định rằng, anh ta đã cố moi thông tin từ tôi.

“Hay là… giết luôn nhỉ…”

“Xin anh hãy chờ một chút.”

Không được!

“Chẳng phải đây là quá khứ của anh sao? Nếu tùy tiện xóa đi, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện đó quá nguy hiểm.”

“Ừm…”

Tôi cố gắng lôi lý lẽ ra để cải.

“Vừa rồi chúng ta ví mình như sách và trang. Anh nghĩ xem, nếu xé nát một trang đột ngột thì là phá hủy cả quyển sách. Chính là tự hủy hoại bản thân.”

Đội trưởng bảo an định kéo mũ xuống, rồi nhận ra hai tay mình đều đang giữ phiên bản quá khứ của mình và đờ đẫn nhìn tôi.

“Dù sao…ký ức… cũng chẳng nhớ rõ…”

“Dù vậy.”

“…”

“Anh còn nhớ mình đã nói gì với tôi không? Chúng ta từng nói sẽ tìm xem anh thích món gì.”

Nghe vậy, Đội trưởng Đội Bảo An hơi ngẩng đầu.

“Những lựa chọn cực đoan xóa bỏ khả năng… hãy để nó ở cuối, khi hết cách đi. Và…”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

“Nếu chủ thư viện thật sự gọi hình dạng quá khứ của chúng ta ra để dùng làm ‘thủ thư’, thì khi chúng ta giết họ đi, thư viện có thể trả đũa.”

“…ừm.”

Tôi nhìn.

Nhìn chằm chằm J3…

“Được…”

Bàn tay đen đầy móng vuốt đang siết Đội trưởng Sói biến mất.

Hai cánh tay của Đội trưởng Đội Bảo An trở lại hình dạng con người, gầy guộc và luôn buông thõng ở phía sau.

‘Phù.’

Mồ hôi lạnh chảy xuống cằm của tôi.

⦃     L ỗ i    ⦄

⦃    T ạ i     ⦄

⦃     T ô i    ⦄

Không.

“Không phải do ngươi đâu.”

Khả năng phân biệt thật-giả của Đội trưởng Sói gần như siêu phàm. Với con linh vật chỉ biểu đạt được cảm xúc cường điệu và từ ngữ trực diện, có lẽ Hoàng Kim gặp giới hạn.

Đặc biệt khi đây không phải Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Vàng, và đối phương có ý định muốn giao tiếp với linh vật.

Nhưng Linh Vật Vàng vẫn lo lắng và định bế Đội trưởng Sói lên.

⦃    T ô i     ⦄

⦃     M a n g    ⦄

⦃    C ậ u   Ấ y     ⦄

⦃     C h ú n g   T a    ⦄

⦃     Đ i    ⦄

Và Linh Vật Vàng dùng bàn tay búp bê mèo tròn trịa của mình chỉ xuống lối đi.

Nơi mà tôi và Đội trưởng Đội Bảo An vừa mới thoát ra.

Lối sau của dãy kệ sách, dẫn đến một con đường kỳ dị, tối tăm và nhuốm đỏ.

“…Ý ngươi là đi vào đó?”

Nó gật đầu.

⦃     T ô i    ⦄

⦃     T r ở   T h à n h    ⦄

⦃    T h ủ   T h ư     ⦄

⦃     M ọ i   N g ư ờ i    ⦄

⦃     S ẽ    ⦄

⦃    Đ ư ợ c     ⦄

⦃    T h ả     ⦄

“…”

Một cảm giác tội lỗi kỳ lạ cùng với sự kháng cự khi chấp nhận lựa chọn này đồng thời dâng lên.

‘…Nếu linh vật này trở thành thủ thư của Thư viện Hanbit.'

Sự ô nhiễm của tôi sẽ biến mất sao?

Khu Nghỉ Dưỡng sẽ bị thư viện nuốt chửng sao?

‘…Tôi không biết.’

Nhưng mà… như vậy… có ổn không?

Một thư viện như thế này, dù nó là một thực thể được tạo ra từ phần bị ô nhiễm của tôi. Việc bỏ mặc nó ở đây có ổn thật không?

“…”

Nghĩ đi.

Không chỉ dựa vào cảm xúc, mà là lựa chọn phù hợp nhất đối với tôi lúc này.

“Hay là chúng ta đi cùng nhau?”

“Cùng nhau…”

“Ừ. Dựa vào cái nút mà tôi tìm thấy ở đó, những người khác có lẽ cũng ở bên kia hành lang đỏ.”

Sự kiện J3 quá khứ và tương lai nhận ra nhau rất dễ khiến chúng tôi mất phương hướng, nhưng thực ra, giá trị thông tin hay môi trường không hề thay đổi.

Mục tiêu của chúng tôi cũng vậy.

— “Xác nhận tình trạng của các thành viên khác và rút lui an toàn. Chỉ vậy thôi.”

“Xét việc bản ghi của Đội phó Chim Ưng bị cắt một cách bất thường, chắc chắn đã có chuyện xảy ra.”

Và cách thoát cũng không đổi.

“Nếu cần thì chúng ta có thể dùng thuốc, nhưng trước đó, chúng ta có thể tìm thêm dấu vết của nhóm hoặc kiểm tra sự an toàn của họ, đồng thời tìm cách khác.”

“…”

“…”

“Ừ…”

‘Phù.’

Vậy là chúng tôi lại thống nhất rồi.

Chúng tôi sẽ cùng đi xuống con đường rợn người đó, ít nhất cho đến khi xuất hiện lối khác.

“…”

Quyền trông giữ Đội trưởng Sói bị trói được giao cho Đội trưởng Đội Bảo An, người dễ dàng khống chế một thành viên tinh anh trưởng thành, bắt đầu bước đi.

Và thế là, chúng tôi lại một lần nữa bước vào lối đi ấy như đang giẫm lên một số phận lặp lại.

Không… chỉ có tôi là bước vào lần thứ ba.

Ha.

…May mà tôi đã nói lời tạm biệt với kết cục này trước rồi.

Đừng chỉ dựa vào cây bút.

Chỉ cần cẩn thận khi viết là được. Ừm… Dù sao thì chúng ta cũng đã trinh sát rồi, lựa chọn này vẫn khả thi.

Phù.

Và thế là chúng tôi tiếp tục tiến lên.

Sâu hơn.

“…”

“…”

…Tiếng bước chân gần như không phát ra âm thanh.

Lối đi ẩn của những cuốn sách cấm dần trở nên dốc đứng một cách kỳ lạ, im lặng, và tối đen như mực. Những nguồn sáng đỏ thưa thớt chiếu lên kệ sách và những cuốn sách…

Tôi nhận ra.

Chất liệu của những kệ sách bao quanh lối đi đã thay đổi.

‘…Xương? Bùn?’

Điều chắc chắn là nó không phải vật liệu hiện đại.

Những kệ sách này trông rất cũ kỹ với màu nâu sẫm, xám hoặc đen, chúng có thể là da mục, đất, hoặc xương…

Tuy nhiên, những cuốn sách được xếp trên đó lại sống động một cách kỳ lạ và nằm chen chúc nhau.

“…”

“…”

Wiki cập nhật.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Cục QLTHSN: Đặc Khu Segwang

[Thư Viện Hanbit]:

Mô tả:

Sự tò mò chưa được thỏa mãn sẽ dẫn ngươi đi sâu hơn. Hãy vượt qua nơi nóng bỏng, xuyên qua lối đóng kín, tiến đến nơi rực sáng, bước qua cánh cửa, gặp chủ nhân của Thư viện Hanbit, tấm gương soi tỏ chân lý

Hãy quỳ lạy người.

Quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy quỳ lạy

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Tôi tắt điện thoại.

Mồ hôi lạnh thấm ướt phần áo sau gáy tôi.

“…”

Rồi tôi ngẩng đầu lên.

Sau khi đi vào khoảng 100 mét… con đường dốc xuống bóng tối kết thúc.

Ở điểm cuối của lối đi.

Là ngõ cụt. Cả năm hướng đi ở phía trước, phải, trái, trên, dưới… đều bị kệ sách chặn kín hoàn toàn.

Và ở đó có mấy tấm biển…

〔· ■òng ■ư liệu〕

〔→■ư liệu ■ình ảnh〕

〔←■■■■ liệu〕

〔↑■ư liệu ■■〕

Một mớ hỗn độn.

Không biết là do bóng tối, sự hao mòn hay nguyên nhân nào khác, mà tôi không thể đọc rõ chữ được, nhưng tôi vẫn nhận ra một từ.

Phòng tư liệu.

Thông thường, các thư viện lớn sẽ phân chia tài liệu thành các khu theo chủ đề. Và cuối cùng, cấu trúc đó cũng lộ ra ở đây.

Trong trạng thái bị bôi đen.

“…”

Nhưng có một thứ mà tôi đọc được.

〔↓Nơi thờ phụng〕

Dòng chữ hiện lên rõ ràng một cách bất thường…

Một lối đi dẫn xuống dưới.

“…”

“Cái này kệ này… hình như mở được…”

Thịch.

Kệ sách dưới chân chúng tôi rung lên theo chuyển động của Đội trưởng Đội Bảo An.

Giống như một cánh cửa tầng hầm hay gác mái, chiếc kệ sách đó đang đóng vai trò như một cánh cửa mở lên xuống.

Tôi lập tức hiểu ra.

Ở bên dưới.

Nơi mà chủ thư viện  muốn chúng tôi đi tới.

“…”

Đội trưởng Đội Bảo An đặt Đội trưởng Sói xuống.

“Mở ra… rồi nhét hắn xuống…”

“Đủ rồi.”

…!

“Không dễ gì để tôi cậy nó bằng lưỡi với răng đâu.”

…Tôi quay đầu lại và thấy gương mặt của Đội trưởng Sói nhuốm máu.

Không hiểu bằng cách nào, khóa chặn miệng của anh ta đã hơi lỏng ra, còn miệng anh ta thì phát âm không rõ.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Giám sát viên Park Minseong bị ô nhiễm trước đó cũng từng bị trói như vậy.

Rốt cuộc là anh ta đã làm gì? Tự cắn lưỡi sao…? Khiếp!

“Bình tĩnh. Nếu tôi là các anh, tôi sẽ không gây náo loạn ở đây đâu.”

“…”

Đội trưởng Bảo An, người vừa ghì tay anh ta xuống, từ từ rút tay lại.

Trong bóng đen, chiếc mặt nạ sói nhìn quanh chúng tôi.

“Tôi không muốn đối đầu với mọi người, cũng không muốn chạy.”

Bằng giọng nói bình tĩnh và thản nhiên.

“Với chiều dài hành lang và giới hạn bước chân không tiếng, tôi sẽ bị bắt lại trước khi đi được xa.”

“…”

“Tôi chỉ vừa nhận ra một điều muốn chia sẻ. Một quy tắc của thư viện.”

“Là gì?”

Ánh mắt anh ta nhắm thẳng vào tôi.

“Đặc vụ Rồng. Cậu còn nhớ quy tắc này không?”

—〔Rời đi sau khi có được một thứ〕

“Đó là quy tắc duy nhất có điều kiện. Cậu nghĩ nó có nghĩa gì?”

Vậy tức là, sau khi thu được tri thức…

“Cậu hẳn đã nghĩ nó có nghĩa là sau khi lấy được một thông tin thì rời đi ngay, không nán lại. Đúng chứ?”

“…!”

“Làm tốt lắm. Suy luận hợp lý. Nhưng… giờ thì có vẻ thư viện này vận hành theo ý chí của một thứ có bản ngã rõ ràng.”

“Ý anh là gì?”

“Mệnh đề điều kiện trong câu đó có thể có một chủ thể khác.”

Một nụ cười dính máu nở ra dưới chiếc mặt nạ sói.

“Chính là bản ngã của thư viện. Nếu ta điền chủ thể bị lược đi vào như thế này thì sao…‘Tôi.’ ”

…!

—〔Tôi rời đi sau khi có được một thứ〕

Nó trở thành một câu diễn đạt điên loạn từ góc nhìn của chủ nhân thư viện.

Và những tình huống hiện tại lại càng củng cố suy đoán này: Chủ thư viện đang tìm kiếm một thủ thư.

“Diễn giải: Khi thư viện có được một thủ thư, hay nói đúng hơn là thư viện có một chủ nhân mới, phía còn lại có thể rời đi với tư cách một vị khách.”

“…”

“Và vì nó không nói rõ là bên nào… nên là bên nào cũng được, đúng không?”

“Vậy nên, Đội trưởng.”

Tôi nuốt nước miếng khô cả cổ họng.

“Ý anh là anh muốn tôi để anh rời khỏi đây thay cho J3 sao?”

“Không.”

Một giọng nói rõ ràng vang lên từ dưới mặt nạ sói.

“Ý tôi là việc tôi rời khỏi thư viện này sẽ có lợi cho cả quá khứ lẫn tương lai… cho cả hai chúng tôi.”

“…”

“Nhân viên Rồng thông minh à, cậu thả tôi đi.”

Đôi mắt trầm ngân và minh mẫn phía sau chiếc mặt nạ đó giao với tầm mắt của tôi.

“Và tôi sẽ có thể chuẩn bị cho cái tương lai mà mình đã biết.”

Sao chứ?

“Nhưng anh đã bảo tương lai là cố định và không thể thay đổi mà.”

“Ừ. Cái của người ta là vậy, còn tôi thì không.”

Đối phương khẳng định một cách chắc nịch.

Còn ánh nhìn của anh ta thì liếc qua Đội trưởng Đội Bảo An…

Người đã bị ô nhiễm và không còn một chút gì như hào quang của ngày xưa.

…Nhìn về cái tương lai sa sút của mình.

“Tôi đã biết về tương lai của mình sau vài thập kỷ, và có lẽ ‘tôi’ này không thể thay đổi”… nhưng cậu biết mà, tôi vẫn có nhiều bí mật mà kể cả Rồng cũng chưa biết, và tôi có thể tạo thêm chúng từ giờ trở đi.

“…!”

“Tuy hơi khó chịu và phiền phức nhưng theo những gì tôi biết, tôi vẫn có thể dùng nhiều cách thức khác. Ví dụ như…”

Ánh nhìn của Đội trưởng Sói quay về Đội trưởng Đội Bảo An.

“Tôi có thể chuẩn bị thêm phương pháp đề phòng và vật phẩm khôi phục từ giờ trở đi.”

“…!”

“Hoặc tôi có thể giả vờ bị ô nhiễm ngay từ đâu, hay tìm cách để tìm lại bản ngã của bản thân sau nhiều thập kỷ bằng một Bóng tối nào đó… có vô số cách thức mà.”

“…”

“Tôi còn có thể chuẩn bị cách thoát thân cho ‘tôi tương lai’ khỏi bị trở thành thủ thư sau vài thập kỷ sau.”

‘Tôi tương lai', nói cách khác là Đội trưởng Đội Bảo An của hiện tại…

‘…Nếu như anh ta đã chuẩn bị từ trước và giấu sự hồi phục khỏi hình dạng sói này của mình trong một thời điểm nào nó trong quá khứ, nếu như anh không chỉ với người ngoài, mà là còn với bản thân thì sao…?’

Vậy thì Đội trưởng Đội Bảo An vẫn còn khả năng khôi phục.

“Vì một tương lai tươi sáng hơn với vô vàng khả năng hơn, cậu có thể thả tôi được không?”

Ánh mắt của Đội trưởng Sói lại tập trung về tôi.

Tôi đơ người luôn.

Đội trưởng Sói từ quá khứ này… anh ta bảo rằng mình có thể chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ về sau.

Vì một tương lai tiềm năng tốt nhất.

“Tôi có thể làm được mà.”

Giọng nói đầy sự thuyết phục của anh ta vang lên.

Cái giọng nói tự tin của một người biết khả năng của mình có thể đạt đến đâu.

… Và.

‘Chẳng phải điều này cũng tốt cho J3 vào hiện tại sao?’

Dù sao thì họ cũng cùng là một người.

Theo phản xạ, tôi nhìn qua Đội trưởng Đội Bảo An, người đã không còn cách cứu chữa.

“…”

Đội trưởng Đội Bảo an đứng im.

Ngay trước hành lang màu đỏ âm u, phía trên những giá sách rợn người.

Người đàn ông gầy gò và thiếu sức sống, bộ dạng lôi thôi và thiếu chỉnh chu.

Người bị ô nhiễm đến nỗi kể cả『Kẹo Hoài Niệm』cũng không thể giữ lấy phiên bản tốt nhất cho anh ấy.

Tương lai của Đội trưởng Sói ngẩn đầu và nhìn về quá khứ của mình, rồi nói, “Không…”

“…Tôi không thể làm được…”

Cái bóng dài của Đội trưởng Đội Bảo An bao phủ lấy chiếc mặt nạ của Đội trưởng Sói.

“Cậu… đã là tôi rồi. Không phải một khả năng.”

…

“Tôi mới là người nhìn vô cửa sổ của thư viện… Cậu chỉ là… quá khứ… và tôi không phải một khả năng…”

À.

“Và những gì đã xảy ra thì không thể thay đổi…”, nói rồi, Đội trưởng Đội Bảo An nhìn vô Đội trưởng Sói.

Vào cái quá khứ đã qua của mình.

Cái tính cách, hình dạng và những ký ức đã từng là anh ấy.

“Cậu… rất kiêu ngạo…”

“…”

“Đó cũng là thứ… mà tôi không tài nào thay đổi…”

Đội trưởng Đội Bảo An kéo nhẹ mũ xuống và lùi lại. Biểu cảm mặt Đội trưởng Sói thì vẫn ẩn sau bóng mờ từ tóc, không thể đọc được.

“Sau tất cả… cậu không thể rời đi… Cậu đã là… tôi…”

“…”

Sau một quãng lặng như tờ nữa.

Giọng nói của Đội trưởng Sói lại vang lên:

“Anh có thể gửi lời chào thay tôi tới lính mới được không? À, chắc không được rồi.”

Tôi nghẹn họng và ngoái nhìn lại Đội trưởng Đội Bảo An.

“Nhấn cậu ta xuống… dưới…”

Bỗng nhiên, tôi tự dưng nhớ ra một thứ.

—- “Cậu là… tôi.”

Và nếu thư viện chẳng quan tâm là phiên bản nào thì…

…

Chờ đã.

“Xin cho tôi một phút…”

Tôi quay sang Linh Vật Vàng.

⦃     Sao thế?     ⦄

Tôi đã hiểu sai ngay từ đầu.

Nếu linh vật ở đây là thật thì nó không thể là một cảnh trong quá khứ vì theo một lẽ nào đó…

‘Nó cũng là một hình dạng mà mình có.’

Đúng rồi.

Vào hiện tại…

Trong cái wiki mà tôi đã đóng lại vì hoảng sợ, nó có viết: 〔Hãy vượt qua nơi nóng bỏng, xuyên qua lối đóng kín, tiến đến nơi rực sáng, bước qua cánh cửa, gặp chủ nhân của Thư viện Hanbit, tấm gương soi tỏ chân lý.〕

Đúng rồi, chính cái câu mô tả này.

—〔 tấm gương soi tỏ chân lý〕

…

À.

“J3.”

“Sao?”

“Chúng ta… có thể đã hiểu nhầm.”

Cái ví dụ về sách và trang sách của Đội trưởng Sói.

‘Đó cũng là phỏng đoán thôi.’

Do Đội trưởng Sói là một người quá phi thường, chúng tôi đều coi cái ví dụ đó chính là sự thật trong cuộc thảo luận từ nãy đến giờ. Tất cả chúng tôi đều tin vậy, nhưng…

“Cái chúng ta thấy trong cửa sổ chính là bản thân chúng ta, không phải cảnh tượng từ quá khứ.”

“…Ồ.”

Nên nếu chúng tôi vẫn muốn dùng cái ẩn dụ về cuốn sách này.

“Chúng ta đều là những trang giấy trong cùng một cuốn sách”, nói rồi, tôi chỉ vào Linh Vật Vàng.

Nói chính xác hơn, tôi và cái bản thể linh vật cùng thay phiên nhau làm Linh Vật Vàng.

“Có lẽ chúng ta chỉ là những trang giấy khác nhau đang được đọc cùng một lúc?”

“…”

“…”

“…Vậy.”

Đội trưởng Đội Bảo An mở miệng, “Chúng ta đã là một từ lúc đầu rồi.”

Vào một giây sau.

Giữa các kệ sách của Thư viện Hanbit, nơi mà chỉ tôi với Đội trưởng Đội Bảo An đang đứng.

“…”

Da.

‘À.’

Trước khi chúng tôi kịp để ý, hành lang nhuộm màu đỏ thẫm và âm u giữa các kệ sách đã biến mất. Hiện tại, chúng tôi đang đứng trước một cuộn chỉ giữa mê cung sách.

Và tôi nhận ra.

Tôi chính là Linh Vật Vàng.

Ký ức của Linh Vật Vàng xuất hiện trong đầu tôi: tôi kia và Đội trưởng Đội Bảo An đã cùng nhau khám phá Thư viện Hanbit, tìm kiếm những thành viên mất tích khác trong đội và than thở trong sự bối rối. Cuối cùng, họ coi tôi là giả, ép lại cơn khủng hoảng hiện sinh và bảo tôi sẽ trở thành thủ thư trong sự đau khổ.

Tất cả những khoảnh khắc đó đều là tôi.

Và.

“Ủa, Hoẵng…?”

“Đội phó.”

Các thân ảnh từ Đội D trước đó xuất hiện ở gốc mắt của tôi.

Phiên bản mà tôi vừa kết nối được là…

Nho.

Theo một cách sắp xếp nào đó, tân binh vụng về của Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên lại đang thám hiểm cùng với Đội D, họ cũng gặp các ‘song trùng’ khác của mình và bắt đầu lo lắng đi kiếm vị trí của Đội trưởng Đội Bảo An.

Trong một hành lang lạ lẫm, sau khi bỏ lại một chiếc nút áo, họ đang nghiêm túc thảo luận về kế hoạch về sau thì…

Đột nhiên, chỉ sau một cái chớp mắt và Nho đã nhìn thấy lại Đội trưởng Đội Bảo An. Chúng tôi đã hợp về làm một.

“Cậu quay lại rồi. Không, kể cả Đội trưởng cũng ở đây luôn!”

“…”

Và chuyện sốc nhất là.

—☾ Ồ, người bạn thân đang vận hành khu nghỉ dưỡng ấm áp và khiêm tốn của tôi. ☽

—☾ Trời đất ơi, bạn tôi, cánh tay của anh biến mất rồi!☽

Braun đã đi cùng với cả ba phiên bản.

‘Ha…’

Con hàng này chơi mất dạy vãi.

‘Dù sau thì chúng tôi có tìm được đáp án đúng và quay về trạng thái bình thường không?’

Còn thủ thư thì sao? Không, trên hết là… khoan đã.

‘… Vậy còn Đội trưởng Đội Bảo An, những ký ức khi vẫn còn là Đội trưởng Sói…’

…

Tôi quay lại nhìn Đội trưởng Đội Bảo An.

------------------------------------

Khúc nãy đang căng nên tôi để k để cái này vào.

Bạn đã đến cuối chương 619.

Không gian đọc của bạn