Chương 616 · 709 chương

Vì Sao Phải Giữ Im Lặng?

Ryu Jaegwan nhìn cấp trên của mình.

Sau khi canh đúng ngày, Đặc vụ Choi của Đội Huyền Vũ 1 đột nhập vào kho lưu trữ mật của chi nhánh Gangwon, nhằm đọc tài liệu bí mật của Cục.

‘…Một lựa chọn nguy hiểm.’

Anh đã nghĩ vậy.

Rõ ràng là thế.

Nhưng anh không thể ngăn cản.

Ngay từ đầu, việc tự mình điều tra một thảm họa siêu nhiên do Cục Quản lý trực tiếp niêm phong đã là hành vi nguy hiểm rồi.

Huống chi còn hợp tác với một giám đốc của Daydream.

Bình thường, nếu công việc không bị đẩy tới mức ‘như thế này’, ngay cả Ryu Jaegwan cũng sẽ không

bao giờ làm chuyện liều lĩnh đến vậy.

‘Nhiêu đây là đủ để bị kỷ luật rồi.’

Chính vì thế, đã đến nước này rồi thì thà có thêm thông tin còn hơn. Ý định của họ là vậy.

Và rồi… sau khi biết được thông tin, anh quyết định.

‘…Mình có nên để cuộc thăm dò này tiếp tục hay không.’

Về mức độ nguy hiểm của việc tiếp tục xâm nhập vào một truyền thuyết đô thị nghiêm trọng đến mức Cục Quản lý Thảm Họa Siêu Nhiên phải hy sinh cả một thành phố.

Rõ ràng đó là một hướng suy nghĩ mà anh có thể chấp nhận được…

Nhưng kết quả lại là…

‘Chúng tôi đã quên mất một điều cực kỳ quan trọng.’

“…Về thành phố đó sao?”

“Không. Không chỉ vậy. Đội chúng ta, đội trưởng…”

Đội trưởng?

‘Tự nhiên anh ấy nhắc tới người đó làm gì…’

Đặc vụ Choi đang nói dở thì chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Ryu Jaegwan.

Trong ánh mắt Ryu Jaegwan thoáng qua một khoảng lặng xuống kỳ lạ…

“…Ừm. Trước hết rút khỏi kho đã. Mấy chuyện này phải xử lý ở nơi an toàn.”

Ngay sau đó, Đặc vụ Choi lại trở về vẻ điềm nhiên như thường.

Anh ấy nhún vai, trao đổi vài cử chỉ quen thuộc với đốm lửa ma trơi, rồi chuẩn bị rút lui.

Sau khi rời khỏi kho, còn được『Ngọn Lửa Ma Trơi』(đang ôm đầy một bát thạch kiều mạch) phấn khích tiễn ra tận nơi.

“Cảm ơn nhé~ Hẹn lần sau gặp lại!”

Thái độ Đặc vụ Choi phớn phở, như thể đã tính trước khả năng bị cấp trên phát hiện.

—“Mấy chuyện kiểu này, cứ làm nhẹ nhàng như thường ngày là được.”

—“Giống như lười làm thủ tục giấy tờ nên tiện tay lách luật một chút thôi.”

Nhờ hiệu ứng ‘Đặc vụ Choi chẳng bao giờ chịu làm việc gì nghiêm túc’.

Để không ai có thể nghĩ rằng họ thực sự đã tiến vào một Thảm họa đang bị niêm phong, chỉ để xem hồ sơ về việc xóa nhận thức.

Và trước đó, anh ta đã dùng cách tương tự để đánh lạc hướng đặc vụ Nho.

—“Thấy chưa! Anh đã bảo rồi mà! Cán bộ tụi mình nghỉ phép nhiều quá sẽ bị nghi ngờ, nên lần này anh nói sẽ không tham gia thăm dò thì tin ngay!”

—“Rồi, rồi…”

—“Nói chứ Nho nó mềm lòng lắm!”

“Phù…”

Dĩ nhiên, việc để những người thuộc một công ty tư nhân mờ ám (kể cả các thể bị ô nhiễm) tự đi thăm dò với nhau… vẫn khiến anh ấy có phần băn khoăn.

Ryu Jaegwan đã từng nghĩ, lẽ ra giữa anh và cấp trên phải có một người ở lại tham gia thăm dò mới đúng.

Nhưng cấp trên lại khá rộng rãi về điểm đó.

—“Ừm, dù sao bên đó cũng có vài người không tệ. Cũng nên xem thử khi họ tự xử lý thì mọi chuyện sẽ tiến triển thế nào.”

Ryu Jaegwan đột nhiên tự hỏi bản thân.

Liệu đặc vụ Choi của hiện tại… vẫn đang nghĩ như vậy chứ?

Sau khi đọc xong hồ sơ về thành phố Segwang, cấp trên của anh lúc nào cũng giả bộ bình thản.

—“Ừ, chắc Nho đang dẫn dắt tốt thôi.”

***

“Rồng, chúng ta phải di chuyển rồi.”

“Xin chờ tôi một chút.”

Tôi tạm dừng lại, cố gắng không để mình bị nhấn chìm bởi những sự thật đang cuộn xoáy trong đầu.

Nghĩa là…

“Ban Ứng Phó & Cứu hộ từng do Đội Thanh Long đảm nhiệm.”

Nhưng Đội Thanh Long đã mất tích tại thành phố đặc biệt Segwang… và chỗ trống đó được Đội Huyền Vũ thay thế?

‘Đội Huyền Vũ… là đội chuyên xử lý giai đoạn kết thúc của Thảm họa mà?’

…

Vậy tại sao wiki không nhắc gì về việc này vậy?

‘Không.’

Tôi không thể sa đà vào chuyện này lúc này.

Ngay bây giờ, trong truyền thuyết nơi đồng đội đã biến mất, tôi không có thời gian để vướng vào một câu hỏi chưa có lời giải.

‘Điều mình có thể làm.’

Phải. Lo việc có thể làm trước đã.

“…Cho tôi xem lại cái lá bùa đó đi.”

“Hửm?”

Lá bùa chú rách.

Tôi cầm lại tờ phiếu mượn sách mà Đội trưởng Sói tìm được trong chiếc đèn lồng thủy tinh, và chăm chú nhìn vào mặt sau một lần nữa.

Từng hoa văn. Từng đường nét. Từng cấu trúc.

“Cậu làm gì vậy?”

“Ghi nhớ.”

Hình dạng của lá bùa này.

“À, cậu định xin Cục Quản lý Thảm họa một lá tương tự mới đúng không.”

“…!”

“Chắc cậu đoán vấn đề xảy ra vì bùa bị rách.”

“…”

“Xem ra Rồng vẫn còn liên hệ với Cục.”

Tôi chỉ chậm rãi gật đầu.

Đây có thể là manh mối mới cho vấn đề mà tôi đang nghi ngờ.

“Cẩn thận nhé. Công ty không thích Cục đâu. Nhưng nếu là mạng sống của cả một ngôi trường đầy trẻ con… thì cũng dễ hiểu vì sao ai đó mềm lòng mà.”

“…!”

Đội trưởng Sói chỉ cười khẽ trong khi vỗ nhẹ vào lưng tôi.

“Được rồi, cậu nhớ hết chưa? Đi thôi. Chúng ta phải tìm lại cách thoát khỏi đây.”

“…Vâng.”

Tôi đặt lá bùa rách trở lại vào chiếc đèn lồng vỡ, rồi chôn xuống đống đất phía sau vườn. Dù đã vỡ nát, biết đâu nó vẫn còn tác dụng gì đó.

Thay vào đó, tôi mang theo một thứ khác.

“Mảnh kính à?”

“Vâng.”

Một mảnh thủy tinh đã vỡ hẳn khỏi đèn lồng.

Tôi đào mảnh kính lên và cẩn thận cất đi.

“Cậu cần tôi cho mượn khăn tay không? Nếu là thu thập mẫu thì tôi sẽ cho cậu mượn.”

“Không cần. Tôi có chuẩn bị rồi.”

Tôi bọc mảnh kính bằng khăn giấy rồi nhét vào túi.

Nghĩ lại thì…

“Anh cũng thu thập mẫu trong bóng tối à?”

“Nếu còn thời gian trước khi thoát thì có. Bên nghiên cứu nhờ.”

Khoan đã. Nếu là nhà nghiên cứu có thể sai đội thám sát hiện trường đi thu thập mẫu thì…

“Có phải tên người đó bắt đầu bằng họ Kwak không?”

“À, đúng rồi.”

“…”

“Cậu ta vẫn còn làm ở đó à?”

‘‘Vẫn còn làm’ là hơi ít đấy, hắn còn thăng chức cơ mà…’

Tôi không nỡ nói rằng chính Đội trưởng Sói cũng ‘vẫn còn làm việc’ ở đó.

Đội trưởng Sói tiếp tục câu chuyện bằng một giọng điềm đạm và một bầu không khí dễ chịu hơn trước.

Đề tài cuộc đối thoại rẽ sang một hướng bất ngờ.

“Hừm, nếu cậu ta còn làm… vậy Haegeum vẫn ở Cục chứ?”

“…!?”

Ủa, ủa.

“Ý anh là… Đặc vụ Haegeum?”

“Ừ. Cô ấy đánh cược rất quyết đoán, lá gan cũng lớn. Mà quan trọng nhất… vận may cũng tốt.”

“…”

“Nếu cô ấy về Đội B thì càng tốt đấy chứ.”

Ánh mắt sau chiếc mặt nạ sói lóe lên.

“Dù sao cũng là một đặc vụ trẻ đầy nhiệt huyết. Tôi nghĩ cô ấy sẽ gắn bó lâu dài với Cục.”

Đúng là vậy.

Chỉ là nghĩ đến đặc vụ Haegeum từng có thời ‘trẻ và nhiệt huyết’ lại khiến tôi thấy kỳ quặc.

Suýt nữa, tôi vì vui mừng mà đem chiếc chuông mình được tặng ra khoe, nhưng nhớ rằng người trước mặt chưa chắc là ‘Đội trưởng B đến từ quá khứ thật sự’, tôi kìm lại.

Và rồi, một nghi vấn căn bản về ‘Đội trưởng Đội B’ nảy sinh. Nếu anh ta tin tôi là người từ tương lai…

“…Anh không hỏi Daydream sau này thế nào sao?”

Sao anh ta không hỏi về tương lai của chính mình?

“Tất nhiên là không.”

“…”

“Tôi không cần.”

Đội trưởng Sói nở một nụ cười không tiếng.

“Cậu biết chuyện về Oedipus chứ?”

“…Truyện thần thoại Hy Lạp à?”

“Đúng. Trong thần thoại, Oedipus được tiên tri rằng sẽ giết cha, cưới mẹ… và cuối cùng điều đó xảy ra. Vì sao?”

Giọng nói trầm thấp vang lên khi anh ta leo tường.

“Vì người ta nghe thấy lời tiên tri đó. Như hiệu ứng cánh bướm, chính việc biết trước đã dẫn họ đến kết cục ấy.”

“…”

“Biết tương lai có khi lại đẩy mình đến đúng cái tương lai đó, nên tôi không cần tự chuốc phiền phức.”

“…Vâng.”

Sự kiểm soát của anh ta mạnh đến đáng kinh ngạc.

☾ Sợ lời tiên tri tự ứng nghiệm sao. Một cái cớ cũng khá thú vị đấy. ☽

☾ Ồ. Đúng vậy. Này, Hoẵng, cũng lâu rồi, tôi cho anh một lời khuyên nhé? ☽

“…Gì?”

Giọng nói vui vẻ của người dẫn chương trình dịu đi và mềm mại hơn.

☾ Nếu chúng ta giết anh ta ngay bây giờ thì sao? ☽

Cái gì?

☾ Biết đâu, anh ta sẽ giữ nguyên hình dạng kia mà tỉnh lại ở hiện thực. ☽

‘…!’

☾ Giống như hy vọng của anh với cấp trên cũ của mình ấy, cái người đã tái sinh đôi tay trong thành phố bị phong tỏa này đó. Rằng anh ta sẽ tỉnh lại ngoài đời với đôi tay nguyên vẹn đấy. ☽

Như Giám sát viên Park Minseong ư?

‘Không thể nào, chuyện đó thật vô lý.’

Vì Đội trưởng Sói chỉ là ảo ảnh do chuyện ma tạo ra thôi—

☾ Có thể không, có thể có, nhưng ai biết được? Suy đoán đâu có gì đảm bảo. Biết đâu, chỉ cần một lần thử… ☽

…

☾ Thử một lần cũng chẳng mất gì. Một canh bạc an toàn. ☽

Tôi nhìn Đội trưởng Sói.

Nhớ lại hình ảnh anh ấy tự đâm đá vào bụng mình ở tòa nhà phụ.

☾ Chính anh ta có lẽ cũng sẽ thích như thế lắm. Trở về dáng vẻ cũ chính là ước mơ của mọi diễn viên mà. ☽

“…”

☾ Dù sao đây chỉ là một lời đề nghị thôi, Hoẵng à. Tôi là bạn tốt của anh mà, nào có bắt ép anh gì đâu. ☽

☾ Nên anh cứ thoải mái quyết định đi. ☽

“Được rồi, đến lượt câu trèo lên đó.”

“Vâng.”

Tôi không trả lời Braun.

Tôi chỉ đi theo Đội trưởng Sói, trèo lên bậu cửa của phòng y tế ở tầng ba.

Để mặc lời của Braun lẩn quẩn trong suy nghĩ của tôi.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi ngẩng đầu nhìn vào phòng y tế—

“Ồ. Chúng ta có một vị khách đến trước rồi.”

“…!”

Một tình huống đủ để thổi bay mọi hỗn loạn trong đầu óc tôi đã xuất hiện.

Trong phòng y tế có học sinh.

Một bóng đen mặc đồng phục đứng trước cửa và nhìn chúng tôi trèo qua cửa sổ.

Vào khoảnh khắc sau—

“…!”

Tên ‘học sinh’ đó quay lưng, tính bỏ chạy, nhưng tôi và Đội trưởng Sói đồng thời lao tới và chộp người đó lại.

Rầm.

Bóng đen ngã gục.

Tôi vội dùng rèm phòng y tế trói người đó lại.

Và rồi tôi nhận ra gương mặt đó.

Mái tóc tẩy, tai đeo khuyên.

—〔Học sinh chuyên trường à? Xui ghê.〕

Chính cậu ta là đứa tôi từng mượn đồng phục vào đợt thám hiểm trước.

“…”

“Cậu có nói được không?”

Đội trưởng Sói hỏi học sinh.

Học sinh không đáp.

Cậu ta chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cảm, không hề có dấu hiệu đang đối diện một con người…

‘Khoan.’

Với học sinh trường Segwang, người ngoài trông như quái vật.

Vì chúng tôi xâm nhập bằng lỗi hệ thống. Ờm, nói đúng hơn là chúng tôi đang đọc một cuốn sách, không phải phiên bản tệp văn bản trên máy nên gọi là lỗi hệ thống có hơi …

Nói chung là vào hiện tại, chúng tôi không được coi là học sinh.

Bởi vì.

‘Chúng tôi không có mặc đồng phục.’

Còn tôi…

Tôi có thể mặc.

Thình thịch.

Tôi cảm nhận trái tim đang đập dồn dập và đặt tay lên nó.

Lên hình xăm.

Lên cấu trúc hình tròn và phức tạp được dùng để sắp xếp ô nhiễm trên da mình.

Tôi chọn một ký hiệu.

Một từ méo mó như phông chữ lỗi trên máy tính.

“…Đội trưởng.”

Tôi hỏi ý kiến Đội trưởng Sói.

“Chúng ta thử cách khác đi.”

Tôi đặt tay lên hình xăm và vào khoảnh khắc tiếp theo.

Tiếng chuông trường Segwang vang lên.

Lúc này, tôi đang đứng trong phòng y tế với bộ đồng phục học sinh cũ.

“…!!”

Đồng tử của học sinh co lại như bị sốc.

Và giờ tôi đã biết.

‘Ở đây không dùng giọng nói.’

Chỉ giao tiếp bằng chữ.

Như hồi nãy, tôi lấy ra một tờ giấy A4 từ phòng y tế và viết bằng bút chì.

〔Lần trước, cảm ơn cậu vì đã cho tôi mượn đồng phục. Tôi là học sinh chuyển trường đã đưa cậu đến phòng y tế đây, cậu nhớ không?〕

Tôi đưa nó cho nam học sinh.

Đội trưởng Sói nhìn nam học sinh và nới lỏng tay.

Tôi nhìn nam học sinh, người vừa được thả tự do một tay ra khỏi sự kìm chặt, viết câu trả lời.

〔Mày là ai?〕

〔ㄴSao mày lại tới nữa?〕

Tôi muốn biết về ngôi trường này.

Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi.

Cách cậu ta cử động.

Cậu ta biết gì về lá bùa bị xé.

Tuy nhiên…

Câu hỏi đầu tiên tôi mà chọn lại khác hoàn toàn với suy nghĩ trong đầu. Chỉ là một sự tò mò đơn sơ—

〔Tại sao chúng ta không được nói?〕

〔Sao à?〕

〔ㄴVì phải giữ im lặng〕

〔Tại sao phải im lặng?〕

Trong khi tỏ ra bực bội và tức tối, cậu bạn viết mạnh đến mức rách giấy.

〔Vì đây là thư viện, đồ ngu!〕

…

‘Đúng như dự đoán.’

Mọi thứ khớp như các mảnh ghép xếp hình rồi.

Vì sao ngôi trường này bị bao quanh bởi một bóng tối đen thuồm, không thấy được gì. Vì sao thông qua vô số kệ sách của Thư viện Hanbit, chúng tôi chỉ thấy mỗi ngôi trường này là vì…

Đơn giản lắm.

‘Đó không phải kính cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, mà là bên trong.’

Ngôi trường nằm bên trong thư viện.

Lý do xung quanh ngôi trường trống không cũng rất đơn giản. Vì thật sự chả có gì ở đó cả.

Nó chỉ là một không gian nằm phía sau kệ sách.

Trường Trung Học Kỹ Thuật Segwang thuộc về Thư viện Hanbit. Cả sự tồn tại của nó đã bị nuốt trọn vào trong Thư viện…

…

Wiki đã được cập nhật.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Cục Quản Lý THSN: Đặc Khu Segwang

[Trường Trung Học Kỳ Lạ]

Mô tả:

Một cơ sở có thể xâm nhập khi kích hoạt ‘một công tắc’ đặc biệt bên trong Thư viện Hanbit.

Dường như một trường công từng hợp tác với thư viện đã bị nuốt vào bên trong.

Sau ngày thảm họa, để bảo tồn học sinh cho đến khi có thể giải cứu, một số đặc vụ đã đưa ra quyết định: Biến ngôi trường được trở thành khu đặc biệt trong thư viện, đặt nó dưới sự bảo hộ của ■■.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Đội Thanh Long đã đặt ngôi trường vào trong thư viện.

Và điều đó có nghĩa—

〔Ừ.〕

〔ㄴGiờ nếu được thì mày thả tao ra coi.〕

—Toàn bộ học sinh trường Segwang vốn dĩ là con người.

Fanart k có thống nhất nên thấy nv nào tóc tẩy đeo khuyên thì cứ hiểu là hs cho Kim Soleum mượn đồ đi.

---------------------------------

Bạn đã đến cuối chương 616.

Không gian đọc của bạn