Vào hiện tại.
Chuyện gì… vừa xảy ra?
“…”
Trong tĩnh lặng, tôi nhìn ‘ai đó’ vừa xuất hiện sau lưng mình.
Vest đen.
Đeo mặt nạ thú.
Chỉ cần nhìn bộ trang phục đặc trưng đó là tôi đã nhận ra thân phận của anh ta.
Bởi vì tôi cũng mặc trang phục tương tự.
‘Nhân viên Đội Thám Hiểm Thực Địa của Daydream.’
Nhưng khi tôi cúi xuống nhìn lại trang phục của chính mình—
Tôi nhận ra sự khác biệt.
Kiểu tóc.
Cách cắt may của bộ vest.
Cảm giác mơ hồ rằng… ‘nó không giống thời của tôi’.
Anh ta mang một phong cách cổ điển hơn.
☾ Ôi chà, chúng ta bị khác thời đại rồi, đúng không nhỉ? ☽
Đúng vậy.
Người đứng trước mặt tôi chắc chắn không phải người của thập niên 2020.
Một người đến từ vài chục năm trước.
Chiếc mặt nạ sói… đặc trưng ấy.
“…”
Trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, tôi biết chính xác người có ngoại hình đó.
‘…Đội trưởng Đội B - Đội tinh nhuệ.’
J3.
Quá khứ của Đội trưởng Đội Bảo an 1.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua khi anh ấy dùng『Kẹo Hoài Niệm』…
Giờ đây, anh ấy đang đứng trước tôi với tư cách một cá thể riêng biệt và sống động.
Cả người tôi đông cứng.
Và rồi—
“Không trả lời à? Vậy tôi gọi cậu là Rồng nhé?”
“…!”
Câu nói đó kéo tôi trở lại thực tại.
Khoan đã.
‘Những người khác đâu?’
Tôi lập tức nhìn về phía hành lang nơi đồng đội vừa ở đó.
Không có ai.
Chỉ còn lối đi giữa những giá sách lặng lẽ kéo dài.
‘…!’
Cảm giác lạnh sống lưng lại xuất hiện.
Hiện tại, trong không gian này.
Chỉ có tôi.
Và người đàn ông đeo mặt nạ sói trước mặt.
“…”
Tôi hiểu ra.
‘Anh ta là một hiện tượng siêu nhiên.’
Anh ta cũng là sản phẩm của Thư viện Hanbit.
Một tồn tại do lịch sử của Đặc khu Segwang và J3 tạo nên.
‘Không được kích động anh ta.’
Trước hết—
‘Ở nơi này, không phát ra tiếng lớn sẽ an toàn hơn.’
Tôi ứng xử như một nhân viên Daydream bị bắt gặp khi bước vào một câu chuyện ma.
‘Đừng nhắc đến J3.’
Hít sâu xong, tôi rút ra một mẩu giấy và viết nhanh vài từ nghệch ngoặc bằng cây bút của mình.
Người đeo mặt nạ sói nhìn xuống tờ giấy.
〔Vì đây là thư viện, tôi mong có thể giao tiếp bằng viết.〕
Tôi đưa bút cho anh ta.
“…”
“…”
Người đeo mặt nạ sói không nhận bút.
Anh ta chỉ nhẹ nhàng rút bút của mình từ túi áo, viết lên tờ giấy tôi đưa.
〔Thư viện à.〕
〔Anh không biết đây là thư viện sao?〕
Anh ta chỉ cười mỉm bằng nửa dưới khuôn mặt.
〔Trước đó anh ở đâu?〕
〔Ừm. Rõ ràng là tôi vào ga tàu điện ngầm để thám hiểm bóng tối máy bán hàng tự động… Thế mà chẳng hiểu sao lại rẽ góc trong mê cung sách này.〕
“…”
〔Nhân viên Rồng trông khá quen thuộc với môi trường hiện tại nhỉ. Đang thám hiểm mê cung này à?〕
〔Vâng.〕
Tôi bình tĩnh viết tiếp.
‘Mình không cần sửa cách xưng hô, để anh ta gọi là Rồng cũng được.’
Miễn sao song phương duy trì mối quan hệ hòa hoãn.
〔Vậy cậu thuộc đội nào?〕
〔Đội D.〕
Chỉ cần nói mình là nhân viên mới điều động.
Nhưng—
〔Đội D〕
Ánh mắt sau mặt nạ sói thay đổi.
‘…?’
Và câu tiếp theo khiến đầu tôi choáng váng.
〔Không có đội này.〕
“…!!”
Cơn ớn lạnh chảy khắp sống lưng khi tôi nhận ra chuyện này sai sai ở chỗ nào.
‘Cơ chế tổ chức khác biệt…!’
Thời điểm J3 được ‘đăng ký’ trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」—
Đó là thời kỳ đầu.
Khi cơ cấu của Daydream vẫn còn mơ hồ.
Khi tìm kiếm ‘Công ty Daydream’ trong hồ sơ, nó chỉ ra một trang tài liệu duy nhất.
Khi đó nhân viên được phân loại thế nào chứ?
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Thế Lực
[Daydream]
Mô tả:
Một công ty độc ác đẩy vô số nhân viên vào các câu chuyện ma như những linh kiện rẻ rúng, chiết xuất nguyên liệu thuốc từ đó.
Các nhân viên, những người tưởng mình đã gia nhập được một tập đoàn danh tiếng, nhận lấy cái chết tàn khốc trong các câu chuyện kinh dị.
Trong những nhân viên chủ chốt được sai đi thu thập nguyên liệu, chỉ những người xuất sắc trong Bộ phận Thám Hiểm cấp cao mới được vào đội tinh nhuệ A, B, và C, được thăng tiến lên làm ban điều hành.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Chính xác.
Đó chính là Đội tinh nhuệ gốc.
Những người còn lại thì sao ư?
Nói cách khác, tất cả nhân viên Daydream không được phân vô đội A, B và C chỉ là đơn vị tiêu hao trong các câu chuyện ma.
Không có chức vụ hoặc thăng tiến. Họ chỉ là những con tốt thí, được đánh số với mã thí nghiệm và điền vào giấy tờ.
‘Tưởng mình được vào tập đoàn lớn, nhưng hóa ra lại là làm chuột bạch.’
Đó chính là cốt lõi rợn người của một câu chuyện ma, thứ được hiện thực hóa một cách chuẩn xác. Đó cũng chính là những gì các nhân viên của Tập đoàn Daydream từng là…
‘Và những câu chuyện ma được tạo ra dựa trên thiết lập này.’
Để duy trì tính thuyết phục của chúng…
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Daydream:
Mục 5.1 Giai đoạn đầu
Một tập đoàn máu lạnh sẵn sàng nén nhân viên vào creepypasta như linh kiện thừa, nhằm trích xuất nguyên liệu làm thuốc từ trong đó.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Mọi thứ đều bị đối xử như thể là chuyện của quá khứ.
Tập đoàn Daydream của thời điểm trước khi nó trở thành một công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán.
Từ nguồn gốc mơ hồ như một thực thể trong truyện ma, Tập đoàn Daydream đã phát triển thành một thế giới chi tiết, khoác lên mình lớp vỏ bọc của một tập đoàn dược phẩm khổng lồ.
‘…’
Tôi cảm nhận được.
Ánh nhìn của cựu Đội trưởng đội tinh anh đang nhìn tôi.
Một cái nhìn sắt nhọn như đang đánh giá xem tôi có phải ‘thứ gì đó giả dạng con người’ hay không… và tôi đã biết.
Phân loại cụ thể của đội tinh nhuệ thời kỳ đầu.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Daydream:
5.1.4 Đội B ở giai đoạn đầu
Một đội sở hữu khả năng phi thường có phân biệt thật/giả, họ có thể dễ dàng liên tục đưa ra đáp án đúng trong tình huống chỉ có 2 đáp án đúng hoặc sai.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Và người này là Đội trưởng Đội B
Tôi biết những lời nói dối trá lụm thụm, nửa vời là vô ích.
Vì vậy—
Có một cách…
Tôi chọn nói thẳng ra hết mọi thứ.
〔Ở thời điểm tôi làm việc, Đội được phân đến tận Z. Bởi vì tôi là nhân viên Daydream năm 202■.〕
“…!”
Tôi nói thật.
〔Và theo những gì được kể… Vài chục năm trước, đội tinh nhuệ có một trưởng tổ đeo mặt nạ sói.〕
Tôi nhìn người đàn ông đeo mặt nạ sói.
〔Dựa vào cách nói và thông tin, tôi đoán… anh là Đội trưởng Đội B đó đúng không?〕
Anh ta im lặng nhìn tôi.
Trong khi mồ hôi lạnh đổ trên gáy tôi, anh ta nhắc cây bút lên một lần nữa.
Rồi viết.
〔Đúng rồi.〕
Phù.
〔Thư viện là nơi tri thức quá khứ chạm tới tương lai. Nên tôi suy đoán trong câu chuyện ma thư viện này, hai dòng thời gian của quá khứ và tương lai có thể đã giao nhau.〕
Anh ta viết một cách nhàn nhã.
〔Thật là một suy đoán thú vị.〕
〔Hoặc là cậu đang giả vờ suy đoán để biện hộ cho trí tưởng tượng mà chính bản thân cậu cũng không tin.〕
Tôi suýt nuốt nước bọt.
Bàn tay của Đội trưởng Sói vỗ nhẹ vào lưng tôi…
〔Cái đó thì tôi cũng không biết. Chúng ta sẽ phải tự tìm hiểu từ đây thôi.〕
〔Rất vui được được làm việc với cậu, Nhân viên Rồng.〕
Và thế là một cuộc đồng hành kỳ lạ bắt đầu.
***
Chúng tôi bước qua mê cung kệ sách rộng lớn của Thư viện Hanbit, từng bước chân được nén lại đến mức gần như không phát ra tiếng. Sau khi đọc và ghi nhớ quy tắc thư viện dưới sàn mà tôi chỉ ra, Đội trưởng Sói cũng lặng lẽ di chuyển.
Thỉnh thoảng, tôi cảm nhận được ánh nhìn của anh ta đặt lên mình.
〔Ừm. Tôi gọi anh là ‘Đội trưởng’ được không?〕
〔Được. Gọi Đội trưởng cũng được.〕
Đương nhiên tôi không thể hỏi tên thật của người Đội trưởng Sói. Trong một câu chuyện ma, hỏi những thứ khả nghi như vậy chỉ khiến tình hình trở nên thù địch.
Nhưng việc đi cạnh Đội trưởng Đội Bảo an trước khi bị ô nhiễm, một nhân vật có tên trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」… còn quái dị hơn bất kỳ câu chuyện ma nào.
Căng thẳng quá…
…Không được, tôi phải mau chóng lấy lại tinh thần.
‘Tôi phải tìm những người còn lại.’
Tôi liếc xuống sợi chỉ trong tay.
…Người đội trưởng sói ngay lập tức hiểu mục đích của nó chỉ sau một cái nhìn.
〔Cậu buộc sợi chỉ đó ở lối vào thư viện rồi tiến vào à? Giống Ariadne trong thần thoại Hy Lạp.[note99549]〕
〔Vâng.〕
〔Vậy cứ tiếp tục dùng nó đi.〕
Thế là, sau khi đồng đội biến mất và tôi gặp đội trưởng sói tại ngã rẽ đó, tôi buộc sợi chỉ vào một rãnh trên kệ sách rồi đi xuống lối đối diện nơi họ đã biến mất.
Nếu những người khác nhìn thấy sợi chỉ này, họ có thể lần theo.
Và dù lối đi có rối đến đâu, tôi vẫn có thể giữ bình tĩnh vì sẽ nhận ra ngay. Nhưng chỉ vài khoảnh khắc sau, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng gây sốc.
“…”
“…”
Một hành lang quen thuộc lại xuất hiện.
☾ Ôi trời! ☽
〔Tuyển Tập Truyện Kinh Dị Ngắn Vào Thập Niên 2000.〕
Cuốn sách mà tôi thấy một người mặc đồng phục học sinh đánh rơi đang nằm đúng chỗ ban đầu.
Sợi chỉ, một cách khó tin, kéo dài hỗn loạn vào cả hai lối đi và tách thành hai đường.
‘C
ái đếch.’
Xem ra nơi này có cấu trúc vật lý không thể hiểu được bằng bộ não con người. Một mê cung bằng sách.
Tôi chậm rãi gật đầu.
〔Có lẽ ‘chốt kích hoạt’ nằm ở cuốn sách đó.〕
“…!”
〔Cậu đã nhìn chằm chằm vào nó. Cậu muốn cuốn sách đó, đúng không?〕
Ch
ết tiệt.
〔Có vẻ là vậy.〕
〔Được rồi. Tạm thời đừng chạm vào nó, cứ tiếp tục di chuyển. Đi đúng con đường ban nãy, y hệt như cũ.〕
“…”
Tôi dừng bước.
〔Tại sao cậu dừng lại?〕
〔Việc đi ‘y hệt con đường trước đó’… là để khiêu khích thư viện sao?〕
Đôi mắt sau chiếc mặt nạ sói nhìn tôi tỏa ra một tia sáng le lói.
Vậy là đúng.
Phù.
〔Có hai loại chuyện ma.〕
〔Một loại đáng sợ chỉ vì nó tồn tại. Và… một loại đáng sợ vì nó đang quan sát cậu.〕
〔Thư viện này có vẻ là loại thứ hai.〕
“…”
〔Vì thư viện này rõ ràng phản ứng với người sử dụng, nên càng khiêu khích, nó càng dễ lộ diện rõ ràng hơn.〕
Một giọng nói thì thầm vang bên tai tôi.
“Cậu cũng khá kiêu ngạo đấy nhỉ?”
“…!”
“Lại còn thông minh nữa. Nhưng tôi đoán được cậu đang nghĩ gì, nên không cần hỏi hai lần đâu, nhân viên Rồng lanh lợi.”
“…”
“Đi tiếp thôi.”
Người đeo mặt nạ sói hơi nghiêng đầu.
Tôi nuốt xuống một tiếng rên, siết chặt sợi chỉ và bước ngược lại hướng vừa đi.
Hai chân tôi đang run.
‘Suy nghĩ đi.’
Ngay cả trong căng thẳng, đầu óc tôi vẫn xoay chuyển điên cuồng với những giả thuyết cấp bách. Một trong những quy tắc của thư viện:〔Lấy một thứ rồi rời đi.〕
Có lẽ chúng tôi phải chạm vào cuốn sách đó mới thoát được. Hoặc có thể sẽ bị tự động ‘đẩy ra’… mà cái đó còn nguy hiểm hơn.
‘Những người khác đâu rồi?’
Tất cả đều biến mất, còn Đội trưởng Đội Bảo an thì biến thành thế này. Và…
Liệu có ổn không nếu cứ để Đội trưởng như vậy?
Trong lúc suy nghĩ rối bời, tôi vẫn tiếp tục bước.
“Ừm.”
Ngay lúc đó—
Vỗ, vỗ.
Đội trưởng Sói vỗ nhẹ lưng tôi và chỉ về phía bên kia ngã rẽ. Không gian mà chúng tôi vừa bước vào trước đó…
“…!”
—Xuất hiện những vệt đỏ rải rác hỗn loạn.
Sợi chỉ tôi để lại bị tháo tung một cách kỳ lạ, tạo thành những chữ cái rùng rợn trên sàn…
‘Nó đang phản ứng.’
Ha.
Đúng kiểu ‘trúng phóc’ đến buồn cười, nhưng bầu không khí kinh dị toàn diện thì lại khiến người ta lạnh sống lưng. Tôi hít sâu, cúi xuống đọc những chữ đó.
“…”
Cái này nghĩa là gì?
〔Tiến Con Kẻ Đang Đường Phụng Thờ Đến〕
Cái này…
Giống như một phép hoán vị chữ cái.[note99550]
Tôi tách ra rồi ghép lại, tạo thành một câu hoàn chỉnh trong khi lẩm bẩm trong đầu:
…kẻ đang tiến đến con đường thờ phụng?
“Làm tốt lắm.”
Cạch.
Tôi quay đầu lại, thấy đội trưởng sói đang kéo một cuốn sách từ kệ ở góc. Trên gáy sách ghi:
〔Kẻ Tiến Đến Con Đường Thờ Phụng.〕
“…!”
Kệ sách trượt sang một bên.
Với tiếng nghiến nhẹ, kệ sách dịch ra và lộ ra một lối đi mới. Nhưng…
Lối đi đó bị nhuộm một màu đỏ.
Và tối om.
Thay vì ánh đèn ấm áp, một ánh đỏ u ám phủ nặng lên đường hầm kệ sách chìm trong bóng tối.
Và…
…Con đường có một độ dốc.
Khiến cho tầm nhìn của tôi nghiêng nhẹ xuống dưới.
“…”
Wiki Thư viện Hanbit cập nhật.
Nội dung như sau…
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Những kẻ giữ lòng kiên định với sự tò mò không được thỏa mãn có thể tiến sâu hơn. Đi qua cái mở, vào cái đóng, vào nơi phát sáng, xuyên qua cánh cửa. Gặp chủ nhân của Thư viện Hanbit, tấm gương phơi bày chân lý.
Hãy cúi đầu.
■■■■■■■■■■ (Bị kiểm duyệt)
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Có gì đó sai sai.
‘Không.’
Tôi vội vàng viết nguệch ngoạc một tờ giấy cho Đội trưởng Sói.
‘Mình có cảm giác như tụi mình đã đi sai đường…’
〔DườngsainhưcảmgiácCó〕
Một thứ kỳ quái bắt đầu hình thành.
C
hết tiệt.
Tôi cố giật lại tờ giấy trong khi nén tiếng hét.
Tuy nhiên—
“Đợi đã.”
Đội trưởng Sói giật lấy tờ giấy trước.
“Ừm. Vậy là cậu có thể phát ra âm thanh.”
“…”
“Từ giờ chúng ta sẽ giao tiếp bằng giọng nói. Nhỏ thôi. Tuyệt đối không được lớn tiếng.”
“…Được.”
Tôi lập tức gật đầu.
“Đừng giẫm lên sợi chỉ. Chúng ta sẽ quay lại và rời đi chậm rãi. Hiểu chứ?”
Và thế là, với những bước chân bị nén lại, chúng tôi rời khỏi lối đi mang quy tắc đỏ, nhưng con đường tối do kệ sách mở ra không biến mất.
Nó vẫn ở đó và há ra như một vực sâu, kéo chúng tôi bằng một lực hút rợn người.
Phù.
Đáng tiếc thật.
“…”
Tôi rùng mình và đóng wiki lại.
Chúng tôi lần theo sợi chỉ và quay về, trở lại điểm ban đầu.
〔Tuyển Tập Truyện Kinh Dị Ngắn Vào Thập Niên 2000〕
“Giờ thì cậu biết rồi, đúng không?”
“…Việc không chạm vào cuốn sách không phải là đáp án đúng.”
Tôi phát điên mất.
Không còn đường lui nữa.
‘Kiểm tra nó vẫn là lựa chọn tốt hơn.’
Đây chắc chắn là ‘chốt kích hoạt’.
Trong một thư viện bí ẩn ban phát tri thức và thông tin, việc từ chối kiểm tra ‘tri thức được đưa ra để đáp lại sự tò mò; chẳng khác nào tự đạp vào một cái nút kêu gọi dị biến xảy ra.
‘Nếu mình cứ tiếp tục và cấu trúc nơi này trở nên méo mó thêm, thì sẽ quá nguy hiểm.’
Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến những người khác…
Tôi phải kiểm tra thôi.
“…Tôi sẽ xem cuốn sách.”
Tôi cẩn thận tiến lại gần, đưa tay ra và…
Cầm nó lên.
“…”
“Chúng ta đọc cùng nhau đi.”
Tim tôi suýt ngừng đập.
Nhưng cánh tay của Đội trưởng Sói, người đang giữ một bên bìa sách, không hề nhúc nhích, nên tôi đành chấp nhận.
‘Có lẽ thế này còn tốt hơn.’
Nếu thoát được, chúng tôi sẽ cùng rời khỏi đây.
“…Vậy tôi sẽ lật đến ‘thông tin cần tìm’.”
Lật, lật.
Những trang sách mở ra.
Những mẩu truyện kinh dị vụn vặt, rùng rợn hiện ra trước mắt tôi. Tôi cố không đọc, lật tiếp cho đến khi—
Tôi dừng lại ở một cụm từ quen thuộc.
〔Ẩn Trong Cái Bóng Của Màn Đêm〕
Câu chuyện ma của Trường Trung Học Kỹ Thuật Segwang.
Phù.
Tôi hít sâu rồi đọc trang giấy.
Câu văn quen thuộc từng thấy trong file văn bản.
〔Mọi chuyện bắt đầu vào ngày tốt nghiệp của chúng tôi.〕
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo—
Những con chữ tan chảy và xoáy tròn một cách kỳ dị trước mắt tôi…
“…”
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang đứng trong sân trường tối om.
Ngay giữa đêm khuya.
Sân bên trong cổng chính của Trường Trung Học Kỹ Thuật Segwang.
Còn người đã đọc cùng tôi…
“Ừm.”
Vẫn đeo mặt nạ sói và không hề thay đổi gì.
Ha.
Tình huống này chóng mặt thật, nhưng thứ trong tay tôi lại thu hút sự chú ý hơn. Cuốn sách.
‘Khoan.’
Vậy nghĩa là tôi có thể mang nó ra ngoài à?
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi vội kiểm tra cuốn sách.
Lật.*
“…?”
Có thứ gì đó rơi ra.
Một mảnh giấy cũ kỹ, ố vàng, kẹp giữa các trang. Tôi theo phản xạ chụp lấy.
Một phong bì?
Trông như loại đựng tiền, cũ và mòn, nhưng rất nhẹ. Có vẻ nó rỗng không.
Cái gì đây?
Tôi không hề định mở, nhưng…
Phong bì tự mở ra.
“…!”
Thứ hiện ra từ bên trong là… một luồng sáng xanh ấm áp.
Một thứ mà tôi rất quen thuộc.
Ngọn Lửa Ma Trơi
Cùng loại ánh sáng phát ra từ những thực thể siêu nhiên thuộc Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu nhiên.
Bên cạnh thứ ánh sáng xanh ấm xoáy quanh phong bì, những dòng chữ như bị đốt cháy hiện lên phía sau:
〔Nếu cậu đang đọc cái này, nghĩa là cậu là một Đặc vụ được Ngọn Lửa Ma Trơi công nhận, và chiến dịch cứu hộ Thành phố Đặc biệt Segwang cuối cùng cũng đã được truyền lại.〕
〔Làm ơn, ít nhất hãy cứu học sinh. Đừng tìm chúng tôi. Chúng tôi đã thất bại.〕
〔Đội Thanh Long, Ban Cứu hộ Khẩn cấp〕
“…!”
☾ À, mấy người từng cung cấp chỗ làm việc tồi tàn cho bạn tôi vì bị cắt ngân sách ấy hả. Đây là lời nhắn của mấy công chức đó sao? ☽
…Đúng.
Đơn vị Cứu hộ Khẩn cấp chắc chắn thuộc Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu nhiên. Đây không nghi ngờ gì là dấu vết của một đặc vụ để lại.
Nhưng…
Ánh mắt tôi dừng lại ở cái tên đội xa lạ.
Đội Thanh Long?
Vậy thì—
“Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên à?”
“…!”
Giọng của người đeo mặt nạ sói vang lên bên cạnh tôi.
“Cậu là đặc vụ của Cục Quản Lý Thảm Họa… đúng không, Rồng?”
C
hết tiệt.
------------------------------------------
Cái này là fanart, k phải ảnh chính thức nha:


