Chương 613 · 709 chương

Nuôi Dưỡng Sự Tò Mò

Trường Trung Học Kỹ Thuật Sekwang.

Ngôi trường trung học xuất hiện trong trò chơi kinh dị, nơi người ta tiến vào bằng cách chìm vào giấc ngủ trong đêm trăng tròn.

Từ cái tên đó, tôi đã đoán chắc nó có liên quan đến Đặc khu Segwang.

Chỉ là tôi không ngờ mình lại chạm mặt sớm đến vậy.

【 Cửa đang đóng. 】

“…Chúng ta đi chứ?”

“Ừ.”

Chúng tôi trước hết xuống khỏi tàu.

Sân ga rất sạch sẽ và lạnh lẽo,  không có dấu hiệu của một hiện tượng quái dị nào cả. Chỉ có một điểm khiến người ta thấy khác thường.

〔Lễ Tốt Nghiệp Trường Trung Học Segwang〕

〔Đi ra Lối số 4! →〕

Tờ A4 dán trên cột trụ cơ sở của sân ga.

Một thông báo được in ra.

Vấn đề là tờ A4 không phải là thứ duy nhất được dán.

〔Thang cuốn cửa số 2 đang sửa chữa. Vui lòng sử dụng lối ra khác.〕

〔Thông báo cắt nước vòi cứu hỏa.〕

〔Tàu hỏng / G155■〕

〔Ai làm mất ví hình mèo vui lòng đến phòng trực ga.〕

Khắp cột và tường đều chi chít giấy A4 và sổ ghi chú. Nếu gọi đây là quảng cáo thì quá gọn gàng, nếu gọi là thông báo thì lại quá rải rác.

Mỗi tờ mang nét chữ, hình thức khác nhau, giống như được viết vì những lý do hoàn toàn khác biệt.

Tạo thành một sự kết hợp rối mắt.

Những thông báo được in.

〔

Bản đồ Tàu điện ngầm Segwang

〕

〔·Ga Segwang (Con Đường Của Người Chết)

〔·Ga Nửa Đêm (Sòng Bạc Cơ Thể)〕

〔·Ga Đêm Khuya (Thư viện Hanbit)〕

〔·(

Chưa đăng ký

)〕

〔·(

Chưa đăng ký

)〕

〔·(

Chưa đăng ký

)〕

〔·(

Chưa đăng ký

)〕

Wiki được cập nhật.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên: Đặc khu Segwang

[Ga Đêm Khuya (Thư viện Hanbit)]

Mô tả:

Nhà ga tàu điện ngầm thuộc Đặc khu Segwang được cải tạo bởi thư viện công cộng.

Trước Ngày Thảm Họa, khu vực này vốn là trường công nghiệp và khu dân cư.

Sau khi được tái phát triển thành Đặc khu, nơi đây được chọn làm đất xây thư viện.

Thư viện chưa chính thức khai trương, suốt nhiều năm chỉ mở một số khu vực cho cư dân lân cận, còn lại đều đóng kín.

Nhưng vào Ngày Thảm Họa, cánh cửa ấy mở ra và hào phóng ban phát tri thức, thông tin.

Đừng để nó phải hối hận vì việc đó.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

…Câu kết khá lấp lửng, đúng chất của một truyền thuyết đô thị.

Nhưng—

“Ít nhất cũng không có đoạn kiểu ‘ai đó sẽ chết thảm’.”

“Ừ.”

Sau khi nghe tôi truyền đạt thông tin, mọi người nhẹ nhõm được một phần.

“Câu ‘ban phát tri thức và thông tin’ nghe vẫn hơi khó chịu… Trong bóng tối, có thông tin chưa chắc đã tốt, đúng không? Hừmm.”

“Không thấy rờn rợn thì đâu còn là quái đàm đâu, Đội phó.”

“Ừ, câu đó Lửng nói cũng có lý.”

Ngay từ đầu, mục tiêu của Ho Yoowon là nắm bắt tình hình Đặc khu Segwang. Chúng tôi lập đội dựa trên mục tiêu đó.

Có thể chúng tôi sẽ tìm được thứ cần thiết ở ga này.

Và còn một lợi thế khác.

“Nó còn có một điểm cộng nữa.”

“Ồ?”

“Có vẻ vào cửa miễn phí.”

“…!”

Câu chuyện ma thường bị chi phối bởi nguồn cảm hứng gốc của nó.

Luật lệ cũng thế.

“Đúng rồi. Thư viện công cộng thì không thu tiền.”

“Vâng.”

Chúng tôi bước lên cầu thang.

Rừng xác treo cổ.

Sòng bạc lấy cầm cố cơ thể.

Sau những thứ đó, không ai dám mong chờ điều gì tử tế phía trên.

‘Có khi toàn bộ ga bị dán kín bằng giấy A4.’

Nhưng khi chúng tôi vừa đặt chân lên sảnh chờ, sự ngột ngạt đè nặng lên bầu không khí và—

“…!”

—Chúng tôi nhìn thấy một cảnh tượng vượt ngoài dự đoán.

“…Hang động?”

Phía trên cầu thang là một hang nhỏ được tạo nên từ vô số giá sách.

Trời ơi.

Như minh họa trong tiểu thuyết giả tưởng cổ điển, trước mặt chúng tôi là một hang động nhân tạo bằng kệ sách.

Chỉ khác với tiểu thuyết giả tưởng ở chỗ, vật liệu của hang động là hàng của thế kỷ 21.

Vật liệu tổng hợp.

Gỗ ép gia công.

Nhôm.

Những giá sách lắp ghép như mảnh ghép xếp hình, tạo thành lòng hang.

‘Nó được ghép lại từ các kho sách khác nhau sao…?’

Đèn mờ nhỏ[note99548] chiếu ánh vàng ấm áp lên kệ sách.

Trên kệ sách, vô số cuốn sách bị nhét chặt đến mức che kín tường hành lang vuông vức, tạo bóng tối và bóng đổ dày đặc.

Cả trần nhà cũng kín sách.

☾ Ô, khiến tôi nhớ tới tranh của một họa sĩ siêu thực. ☽

☾ Đồng thời cũng giống địa điểm thám hiểm bí mật trong truyện phiêu lưu cổ. Một không gian chưa ai đặt chân tới, đang chờ bạn tôi khám phá! Có điều là hình như chúng ta đến sai thời điểm thì phải. ☽

Tôi cũng nghĩ vậy.

Nhìn lại sân ga thực tế phía dưới, cảm giác lạc lõng càng mạnh hơn.

“Chờ ở đây.”

Lee Jaheon buộc dây thừng vào người, tiến sâu vào trong hang sách và rẽ qua một góc…

Rồi bước ra nguyên vẹn.

“Không phát hiện bẫy.”

“Phù.”

Chúng tôi quyết định tiến vào.

Không dùng dây thừng, chúng tôi thay bằng một sợi chỉ, một đầu của nó buộc vào lan can cầu thang, đầu còn lại là chúng tôi cầm. Cả đội chậm rãi vừa đi vừa thả chỉ.

Để phòng hờ, những người có mặt nạ đội thám hiểm đều đeo vào.

Và—

“Của anh đây.”

“…Vâng!”

Eun Haje mỉm cười, đưa mặt nạ đội thám hiểm cho Park Minseong.

Anh ấy đáp lại bằng một giọng nói khẽ, hơi khàn, rồi đeo mặt nạ lên.

Chiếc mặt nạ Lửng quen thuộc.

Thấy nó, tim tôi khẽ nhói vì một lý do nào đó…

‘Nhưng nếu vậy thì…’

Tôi quay sang người duy nhất không có mặt nạ.

“Không cần đâu…”

Đội trưởng Đội Bảo an từ chối mặt nạ đổi nhận diện do Lee Jaheon đưa.

Anh ấy chỉ lôi ra một chiếc khẩu trang y tế cũ và đeo nó.

☾ … ☽

☾ Sao lại có thể thảm hại đến thế chứ! ☽

Dù sao đi nữa, chúng tôi tiến vào ‘hang thư viện’.

“Trước mắt, trao đổi bằng câu chữ viết sẽ an toàn hơn.”

“Vì thư viện cần yên lặng à?”

“Đúng thế.”

Với bút và giấy sẵn sàng, cả nhóm tiếp tục lặng lẽ đi lên phía trước.

Tôi đi cuối cùng, chậm rãi thả sợi chỉ để xác nhận đường quay lại.

Cộc.

Cộc.

Hành lang thư viện đầy những ngã rẽ tròn, lặp lại liên tục. Đôi khi, một ngã ba xuất hiện, nhưng vài lối đi trong đó nhỏ đến mức chỉ như lỗ chó, làm chúng tôi không thể tiến vào.

〔Chúng ta đặt ra nguyên tắc luôn rẽ phải ha?〕

〔Được.〕

Đội trưởng Lee Jaheon thỉnh thoảng chặn trước những lỗ nhỏ khả nghi như đang sẵn sàng đỡ đòn phục kích.

Cả đội cứ thế tiến lên, dừng lại và quan sát.

Cho đến khi tôi phát hiện một điểm lạ. Giữa hai giá sách dày đặc có một khe nhỏ bị trống… và trong khe hở đó có một chiếc cửa sổ.

“…!”

Tôi cẩn thận quan sát nó.

Bên ngoài cửa sổ tối đen như một đêm không trăng, không có lấy một ánh đèn đường, gần như không có gì cả.

Ngoại trừ một nguồn sáng duy nhất.

〔Trường Trung Học Kỹ Thuật Sekwang.〕

Tấm bảng tên trước cổng trường.

Kỳ lạ thay, tôi lại nhìn thấy được nó.

Tôi cố nhìn sâu hơn qua bóng phản chiếu mặt mình trên kính nhưng dừng lại.

Đội trưởng Lee Jaheon đã túm lấy gáy tôi.

“…”

〔Dừng lại.〕

Rõ, thưa sếp.

Trong creepypasta, tò mò quá mức là tự sát.

‘Trừ khi mình muốn sưu tầm thêm kết thúc xấu.’

Kể cả khi tôi sẽ tỉnh lại ở thực tại sau khi chết, mất tích vẫn là một lựa chọn tồi. Nó là thứ mà kể cả Bộ phận Nghiên cứu cũng chê.

Tôi báo ngắn gọn với cả đội rồi tiếp tục bước đi…

…Mang theo cảm giác khó chịu trong lòng.

Không có dấu hiệu của các thực thể.

Không biển chỉ dẫn.

Không tầng lầu.

Không lối ra.

‘…Nơi này rộng đến mức nào vậy?’

Sự vô tận ấy khiến người ta mất phương hướng, choáng ngợp, bào mòn cảm giác về thực tại. Tựa như một màn sương ngột ngạt, hoặc một một cảm giác mơ hồ khi bị mắc kẹt trong một giấc mộng kỳ quái.

Và rồi.

〔Sao chỗ này không có thứ như ‘quy tắc sử dụng thư viện’ nhỉ?〕

Ít nhất đã qua 40 phút kể từ khi chúng tôi bắt đầu thám hiểm, vậy mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Một sự trống rỗng rợn người.

Không có nổi một kệ sách dính máu, cũng chẳng có cuốn sách nào có chữ bị méo mó đáng ngờ. Chỉ có một hang động làm từ những kệ sách kéo dài đến vô tận, vượt qua cả quy luật vật lý và vươn thẳng lên trần hang.

〔Lửng, sao anh không đi đầu rồi thử chạm vào một cuốn sách xem?〕

〔Chị đùa à, Đội phó?〕

〔Tất nhiên là đùa rồi.〕

Phải. Chúng tôi không thể hành động liều lĩnh được.

Điểm sáng hiếm hoi là Giám sát viên Park Minseong, sau khi trải qua đủ cung bậc căng thẳng, hoang mang và phấn khích, giờ đây đã gần như hành động một cách ‘quen tay’ với tình huống này.

Nhưng mà…

…Cảm giác như quay về Đội D cũ vậy.

Tôi dường như vô thức quên đi vai trò hiện tại của mình trong Bộ phận An ninh, Park Minseong cư xử y hệt thời còn thuộc Đội D. Giống như chúng tôi quay ngược thời gian vậy.

…

Đội trưởng Đội Bảo an bắt đầu khiến tôi lo lắng.

Tôi cứ liếc nhìn Đội trưởng Đội Bảo An, người đang vừa bước chậm vừa nhìn chằm chằm xuống sàn, đến mức suýt đâm sầm vào anh ấy.

Phù.

Nhưng anh ấy vẫn không ngẩng đầu lên.

…!

〔Trên sàn có gì sao?〕

“…”

Đội trưởng Đội Bảo An chậm rãi viết nguệch ngoạc vài dòng chữ xấu xí:

〔Có cảm giác như… có gì đó.〕

Tôi theo phản xạ cúi nhìn xuống.

Quét mắt qua mặt sàn tối om giữa các lối đi chen kín kệ sách và sách…

Có một hoa văn kỳ lạ.

“…!”

Tôi gõ nhẹ vào vai đồng đội ra hiệu dừng lại, rồi vội vàng kéo một cuốn sách gần sát sàn ra để lộ hoàn toàn hoa văn đó.

Dưới ánh đèn mờ ảo và bóng tối, mọi thứ dần hiện rõ…

“…”

Cái gì đây?

Thoạt đầu tôi tưởng là do bóng tối che khuất, nhưng khi cúi thấp xuống, tôi nhận ra… đây là một trò đánh lừa thị giác.

…Góc nhìn!

Tôi lập tức hạ thấp người hơn nữa. Cần một góc nhìn nén hoa văn theo chiều dọc. Thấp hơn nữa, đầu gần như chạm sàn, chỉ nhấc mắt lên nhìn…

Tôi thấy rồi.

〔KHÔNG ĐƯỢC TẠO RA TIẾNG BƯỚC CHÂN〕

“…!!”

Tìm thấy rồi.

Quy tắc sử dụng thư viện.

Và rồi tôi nhận ra.

Tư thế cần thiết để đọc được đoạn chữ này một cách chính xác.

Nằm rạp xuống sàn, ép đầu xuống, hơi ngẩng mắt lên để nhìn… một cái cúi lạy.

Một tư thế như đang cúi đầu phục tùng, như nô lệ hay kẻ thấp kém đang dâng sự tôn kính trước một thứ gì đó không thể diễn tả, vừa vĩ đại vừa áp đảo.

…

Tôi chợt nhớ ra.

Do bị phân tâm bởi chi tiết trên wiki, tôi đã bỏ qua ‘thông tin cơ bản’ về nhà ga này.

Thông báo trong tàu.

— 【Kho lưu trữ tri thức, nơi nghỉ ngơi của công dân, Thánh địa của ■■.】

— 【Hành khách đi đến Thư viện Hanbit, vui lòng xuống tại ga này.】

Thánh địa của ■■.

…Ch

ết tiệt.

Một luồng mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.

Xem ra, ở đây có thứ mà chúng tôi buộc phải ‘cúi đầu’ trước.

☾ Đối xử với một vị khách quý đã cất công đến đây theo cách bụi bặm tầm thường như vậy! Đúng là chủ thư viện chẳng có chút khiếu hài hước nào, chả vắt ra nổi tí nội dung nào… Nếu là phát sóng trực tiếp, tôi đã đá bay bọn họ và gọi người thay thế rồi. ☽

☾ Bạn ơi, anh có cần phải chiều theo một chủ thư viện thô lỗ như vậy không? ☽

Đáng tiếc là… có.

‘Nếu chúng tôi không nhập vai theo luật chơi, chúng tôi sẽ chết hoặc biến mất trong lần thám hiểm này…’

Nuốt một tiếng thở dài, tôi tiến lên.

Sau khi nhận ra lạnh gáy rằng ‘thư viện này có một chủ nhân không xác định’, chúng tôi quay lại đường cũ và xác nhận những ‘quy tắc sử dụng’ được khắc trên sàn:

〔Không được tạo ra tiếng bước chân.〕

〔Không được ngủ.〕

〔Hãy nhìn chằm chằm vào cửa sổ.〕

〔Lấy được một thứ thì rời đi.〕

〔Phải nuôi dưỡng sự tò mò.〕

〔Không được xuống tầng hầm.〕

Càng tìm ra thêm, chúng tôi càng thấy quái dị.

Tôi hoàn toàn đồng ý rằng.

Nơi này rợn người thật.

Tuy chúng tôi chưa có dấu hiệu bị chặt đầu ngay lập tức, nhưng bước chân của chúng tôi trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Ít nhất thì thư viện này cũng đòi hỏi sự im lặng tuyệt đối như dự đoán.

‘Mấy cái quy tắc này… không phải sẽ cứ tiếp tục xuất hiện mãi đấy chứ?’

Chúng tôi quyết định tiếp tục tiến về phía trước thật chậm, cho đến khi tìm thấy một lối đi có các quy tắc bị lặp lại.

Im lặng.

Một kiểu thận trọng đến mức không thể phát ra nổi tiếng bước chân, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, cuộc thám hiểm trở nên căng như dây đàn, gáy ai nấy đều cứng lại…

☾ Hừm. Kiên nhẫn là đức tính tốt, nhưng cảnh lặp đi lặp lại thì khán giả sẽ chán đấy! Anh Hoẵng à, anh định ‘chịu đựng’ và lặp lại hành động này đến bao giờ nữa? ☽

…Chuẩn.

Thực ra, có một điều tôi vẫn luôn băn khoăn.

☾ Ồ! ☽

〔Phải nuôi dưỡng sự tò mò.〕

Cái quy tắc đó.

Nếu việc ‘nuôi dưỡng sự tò mò’ có thể khiến con đường thay đổi thì sao?

Theo giả thuyết của tôi, nếu tôi tò mò về một thông tin nào đó, con đường sẽ dẫn đến nơi có thể tìm thấy nó.

…Có lẽ đáng để thử, miễn là không quá cực đoan.

Thế là tôi nuôi dưỡng một sự tò mò trong đầu.

Một câu hỏi không quá lớn, mang tính không gian và liên quan đến nơi này.

— Lối ra số 4, nơi được nói là dẫn đến Trường Trung Học Công Nghiệp Segwang… ở đâu?

Giữ câu hỏi đó trong đầu, tôi tiến lên.

“…”

“…”

Và rồi, một lối đi khác xuất hiện.

Khi các đồng đội rẽ sang con đường bên phải, còn tôi (người đi cuối) đang định theo sau…

Bịch.

Tôi nhìn thấy nó.

Trong bóng tối của ánh đèn mờ ở lối bên trái, một bóng người thoáng hiện.

…!

Bóng đen đó dường như nhận ra tôi, lập tức lao sâu vào bên trong và đánh rơi cuốn sách đang cầm trên tay.

Và tôi nhận ra thứ gì đó quen thuộc trong bóng hình ấy.

‘…Đồng phục học sinh?’

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi vội gõ nhẹ vào lưng đồng đội rồi chuyển hướng sang lối bên trái. Khi tiến lại gần, tiêu đề cuốn sách mà bóng người kia làm rơi dần hiện rõ trước mắt tôi…

〔Tuyển Tập Truyện Kinh Dị Ngắn Của Thập Niên 2000〕

“…!!”

Cái này.

〔Vào đêm trăng tròn, nếu đọc một cuốn sách cụ thể rồi ngủ, bạn có thể tỉnh dậy trong một ngôi trường về đêm.〕

Phương thức để tiến vào Trường Trung Học Segwang.

Tên file văn bản cấm được sử dụng ở đó…

“Tuyển Tập Truyện Kinh Dị Ngắn Của Thập Niên 2000.”

Gần như trùng khớp hoàn toàn.

Khoan đã.

Tôi cẩn thận tránh chạm vào cuốn sách, kiểm tra mục lục ở bìa sau…

“Cậu hơi bốc đồng đấy nhỉ?”

…!

“Nhưng không tệ. Nếu cứ ngồi yên lãng phí thời gian, thì ngay cả cơ hội đang có cũng sẽ trôi tuột mất. Ngay cả đội tinh nhuệ đôi khi cũng bỏ lỡ. Thời gian cũng là một tài nguyên, kể cả trong bóng tối.”

“…”

“Nhưng lần sau, cậu hãy đợi đồng đội của mình cùng nhau quyết định rồi hãy hành động.”

Âm thanh ai đó đứng dậy từ phía sau lưng tôi phát ra.

Sau đó là một bàn tay vỗ lên vai tôi.

“Mặt nạ của cậu… là Hoẵng à?”

Tôi quay đầu lại.

“Khó nói nhỉ. Ừm, trông giống rồng hơn.”

…

“Trong đội của cậu… họ gọi cậu là gì?”

Trước mặt tôi là một người đàn ông mặc vest và đeo mặt nạ sói.

Bạn đã đến cuối chương 613.

Không gian đọc của bạn