Cái lúc tôi ra ngoài để thu thập [Người Đàn Ông Trong Màn Hình] là lần cuối tôi gặp Kang Yihak.
Sau đó là tin cô ta bị mất tích.
Tôi nghe nói là cô ta bị Cục Quản lý Thảm Họa Siêu Nhiên áp giải đi, nhưng tôi nghĩ dù sao cũng là Giám sát viên, nên chắc cô ta sẽ được thả ra mà không có vấn đề lớn gì…
‘…Sao cô ta lại ở đây?’
Bức tượng đất nung hình người phụ nữ lộng lẫy đứng giữa hành lang bẩn thỉu, nơi chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm.
Âm thanh phát ra từ bên trong lớp gốm.
“~!!”
Một tiếng gào nghẹt thở, như thể chết vì ngạt… như tiếng thét bị đè nén của kẻ bị chôn sống…
— “Ừm… tầng đó… hình như cũng có nhân viên mất tích…”
‘…Nhân viên mất tích đó là Kang Yihak sao?’
Nhưng tôi không có thời gian để tiếp tục suy nghĩ.
Vào khoảnh khắc tiếp theo.
Bức tượng trong hành lang đã tăng lên thành hai.
“…”
Thứ lấp ló sau góc tường kia nhỏ hơn nhiều so với hình dáng người phụ nữ ngay trước mắt tôi. Nó giống như con búp bê nằm bên trong một con matryoshka. Hai bức tượng nhìn gần giống nhau, nhưng vẫn có sự khác biệt.
Và ở hình thể thu nhỏ ấy, bản chất thật sự càng hiện rõ hơn.
‘Hũ gốm.’
Ngay lúc đó.
Nghiêng*
‘…!’
Người phụ nữ bằng gốm chao đảo đi về phía tôi, cơ thể nó lắc lư ra hai hướng trước sau. Dưới ánh đèn mờ tối của hành lang, trang sức quý của bức tượng lấp lánh và rơi xuống.
Từ bên trong bức tượng, tiếng người, kim loại quý và chất lỏng va chạm vào nhau vang lên cạch cạch…
Tôi không hề nhúc nhích mà chỉ nhìn nó.
“Làm tốt lắm… đừng chạm… vào…”
…
“Nó cố tình làm vậy đấy…”
Bầu không khí căng cứng như dây đàn.
Sau lưng tôi, tiếng rên khẽ của Eun Haje, người vừa xác nhận tình huống, vang lên.
“Cái thứ này là hũ vàng đúng không?”
Phải. Tôi cũng nhận ra rồi.
Một trong những Bóng tối cấp Hoàng Hôn chuyên thu gom vàng trong Daydream.
Nói chính xác hơn—
Một creepypasta luôn được duy trì mức độ nguy hiểm đúng chuẩn cấp Hoàng Hôn, dựa trên quy trình nghiêm ngặt.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Chuyện Ma
『
Hũ Vàng Của Canopic
』
Mã chuyện:
Daydream [Qterw-E-195].
Mô tả:
Phiên bản méo mó của chiếc hũ từng được dùng để bảo quản nội tạng khi chế tác xác ướp ở Ai Cập cổ đại.
Chiếc hũ thất bại trong việc bảo quản nội tạng, nên tại thế giới bên kia đã dụ dỗ bằng kim loại quý để tìm kiếm nội tạng mới cho xác ướp sử dụng.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Thật sự…
‘Nó đúng kiểu câu chuyện… mà tôi lướt cái là biết ngay vì sao Kang Yihak lại bị nhốt bên trong…’
Haiz.
Ngay bây giờ, thứ kia có thể xem như một cây bẫy ruồi khổng lồ lớn lên bằng cách nuốt Kang Yihak làm chất dinh dưỡng.
‘Bảo sao nó khó khống chế.’
Ngay cả khi phá hủy hay trấn áp, bức tượng đó vẫn sẽ rải trang sức ra xung quanh và… sinh sôi thông qua kim loại quý gắn trên bề mặt ngoài.
Trong ghi chép, hũ vàng có một hiện tượng lạ, Bóng tối này có thể nhân bản từ kim loại đính trên vỏ hũ.
Những miếng kim loại quý rơi khỏi hũ sẽ tình cờ được phát hiện tại nhiều không gian kín lân cận, tạo thành một lộ tuyến có tuyến tính, dẫn dụ người phát hiện đến Hũ Vàng.
Nếu không được người phát hiện nhặt lấy, lớp men và đất sét sẽ dần bám lên bề mặt kim loại, và cấu thành một chiếc hũ nhỏ trong vòng ba ngày.
Chiếc hũ đó được phân loại là một cá thể Hũ Vàng mới.
Nếu không thu hồi toàn bộ trang sức đã biến mất và phân tán một cách kỳ lạ khắp nơi, từng món một sẽ hóa thành tượng đất nung.
Và rồi lại gọi thêm nạn nhân khác.
Hơn nữa…
“…Cái hũ đó vừa ăn người đúng không?”
“Vâng.”
Tôi nghe thấy Eun Haje lầm bầm chửi tục.
“Sao thế? Có vấn đề gì vậy?”
“Chị nghe nói rằng, loại đã ăn người sẽ quậy dữ dội hơn hẳn cho tới lúc tiêu hóa xong, và moi nội tạng ra khỏi cơ thể nạn nhân. Mà cái đó…”
Câu nói của Eun Haje dừng lại giữa chừng.
‘Chị ấy nhận ra rồi.’
Lý do việc kiểm soát ra vào Tầng hầm B2 tòa nhà phụ kéo dài.
Nhân viên an ninh đang cố tình chờ đến khi những người bị nuốt bên trong chiếc hũ kia chết hẳn.
Chính xác hơn là họ đã nhận được chỉ thị như vậy.
‘Chỉ cần trụ qua giai đoạn này là được.’
Khi người bên trong hoàn toàn biến thành nội tạng,『Hũ Vàng Của Canopic』sẽ đạt được mục đích và trở lại trạng thái ngoan ngoãn.
Và…
Tuy nhiên, hình thái sinh sôi của Bóng tối này không khớp với bất kỳ truyền thuyết nào về hũ Canopic.
Và ở Ai Cập cổ đại cũng không tồn tại hũ Canopic mang hình dáng phụ nữ, càng không có loại bình gốm mang hình thể tương tự con người.
Vì thế tồn tại một giả thuyết rùng rợn, rằng đây là thứ gì đó không rõ nguồn gốc và đang bắt chước cổ vật kia.
Nỗi sợ hãi của điều chưa biết.
Do không có câu chuyện hoặc nguồn gốc để tham chiếu, nên người ta càng không dám kích thích nó thêm.
Cho đến khi nó tự trở về trạng thái ‘ngoan ngoãn’ tương ứng cấp Hoàng Hôn.
‘Kang Yihak… chắc họ cũng không tính giải cứu cô ấy.’
Công ty có lẽ đã xem một nhân viên thâm niên thấp, lại từng bị Cục Quản lý Thảm họa bắt đi rồi quay lại, như chi phí chìm và sẽ xử lý thành mất tích.
Chúng tôi còn một vấn đề lớn hơn là…
“…Cái đó, cái đó kìa!”
Tôi nhìn chiếc khuyên tai trong tay mình.
“Cái đó rơi ra từ kia sao? Cái…”
Món trang sức tôi tìm được ở[Nhà Chế Tạo Đồ Chơi]… rất có thể đã rơi ra từ bức tượng kia…
‘Ch
ết tiệt.’
Tôi bị mắc bẫy rồi.
“Nếu nó chưa bị cách ly, thì cho đến khi người bên trong chỉ còn nội tạng, nó sẽ đuổi theo kẻ nhặt kim loại quý đến cùng đấy.”
Sau khi thu lại chiếc hũ trong trạng thái có thể cách ly, ngay cả công ty cũng phải nấu chảy hoàn toàn những món trang sức để xóa hình dạng ban đầu và ngăn hiện tượng siêu nhiên, rồi dùng nó như vàng thô.
Vậy trong tình trạng đang bị truy đuổi thế này, tôi có thể thoát khỏi đây mà không bị đội bảo an bắt gặp không?
Đặc biệt là một nhân viên của Đội đặc nhiệm - một kẻ dễ gây chú ý như tôi.
Biểu cảm của cả nhóm thay đổi.
‘…Nhân viên an ninh chắc chắn sẽ phát hiện nếu mình phá vỡ nó.’
Hơn nữa, vô số mảnh vỡ và trang sức sẽ bắn tung tóe, thời gian cách ly thất bại kéo dài, thậm chí có thể ảnh hưởng đến các Bóng tối khác trên tầng này…
Giống như Nhà máy đồ chơi bỏ hoang ban nãy!
‘Mình không được làm gì quá nổi bật.’
Dù chúng tôi có Giám đốc Ho chống lưng, nếu sự việc lớn đến mức kia không thể dàn xếp thì nó vẫn sẽ biến thành chuyện lớn.
“Phù.”
Lộp bộp*
Trong lúc đó, bức tượng trước mặt tôi vẫn tiếp tục làm rơi trang sức xuống sàn.
Như thể bảo tôi nhặt lên.
‘…’
Rồi đến lúc nó nhận ra cách đó không hiệu quả, chắc chắn nó sẽ tìm mọi cách để chạm được vào cơ thể tôi…
‘Không cần là người, chỉ cần có nội tạng là đủ sao.’
Trong lúc tôi vẫn còn đang bối rối.
“Ừm… hay là… tôi nuốt nó luôn nhỉ…?”
“…Gì cơ?”
“Không để lại mảnh vụn nào… có vẻ… chỉ cần tôi ăn hết là được…?”
Vừa nói, đầu của Đội trưởng Đội Bảo An vặn vẹo thành hình dạng kỳ quái, hóa thành bóng đen khổng lồ…
{Không đề xuất}
{Lý do: Người còn sống bên trong hũ}
“…Ừm.”
Chớp mắt một cái, Đội trưởng Đội Bảo An đã trở lại dáng vẻ uể oải thường ngày.
Phù.
‘…Anh ấy đang bị ảnh hưởng từ chiếc áo choàng đỏ sao.’
Trông anh ấy có vẻ hiếu chiến hơn bình thường… phải cẩn thận.
☾ Ôi chao, lẽ ra đã là một màn giải trí giữa giờ rồi chứ. Chúng ta sắp có cảnh sói xám nuốt chửng con mồi cả chiếc bình gốm cơ mà! Bẩn thỉu và thô thiển cũng có cái thú nguyên sơ của nó đấy. ☽
Chờ đã.
‘Nuốt?’
Dù có hơi hiếu chiến, năng lực phán đoán công việc lạnh lùng và chính xác của Đội trưởng Đội Bảo an chắc chắn vẫn còn.
Nếu vậy, việc chọn cách đó là vì không để lại kim loại quý và mảnh gốm văng ra. Và…
‘Cách đó thì mình cũng làm được mà?’
…
Tôi thả khói đen và bao trùm bức tượng trước mặt.
“…!”
“?”
{Yêu cầu đứng yên}
Và tôi nghĩ.
‘Suýt nữa thì mình quên mất.’
Có lẽ vì bước vào tầng hầm tòa phụ thế này làm tôi nhớ lại những tháng ngày đã qua kia, nên quên mất.
Tôi không còn là thành viên của Bộ phận Thám Hiểm Thực Địa nữa.
Cho nên…
‘Mấy việc thế này, mình cũng làm được.’
Tôi giật phăng cái đầu của bức tượng quái dị.
“…!”
Rắc.
…Tôi từng làm điều tương tự với con người rồi, nhưng việc này còn dễ hơn.
‘Ít nhất thì mình không phải lo bị ô nhiễm.’
Cùng với tiếng vật cứng nứt vỡ, lớp niêm phong của chiếc hũ trang trí kim loại quý bị phá hủy.
Nhưng kim loại quý không rơi xuống sàn.
Vì tôi đã dùng khói hứng lấy và nuốt hết nó.
Phải.
‘Dù sao thì mình cũng đã kéo thù hận rồi.’
Chỉ cần để chiếc hũ phán định rằng toàn bộ trang sức là do tôi nhặt.
Rắc.
Tôi giữ đầu tượng và trang sức trong làn khói, rồi kéo khóa áo ở cổ tay ra và nhét tất cả vào hình xăm trên da mình.
Hisss.
Sau đó, tôi rút tay ra và đâm thẳng vào bên trong『Hũ Vàng Của Canopic』.
Trong khi dùng một trong vô số con mắt màu vàng của mình để nhìn vào hình xăm, bàn tay đeo găng đen của tôi đưa vào và lục lội ‘nội tạng’ của câu chuyện ma kia.
Dịch tiêu hóa ẩm ướt, kim loại quý lách cách, nhưng tất cả những thứ đó không thể gây tổn thương chí mạng cho tôi…
Và.
“…Ngài Mèo?”
Bắt được rồi.
Vút.
Tôi kéo một cơ thể người ra và ném ra ngoài.
“…!”
Khi nữ nhân viên sắp va xuống sàn, Lee Jaheon nhanh tay đỡ lấy cô, người có một phần thịt và xương đã biến thành đồ trang sức kim loại quý giá ở nhiều chỗ.
Kang Yihak thở hổn hển.
Và…
“Còn sót một ít…”
Rộp.
Cái miệng khổng lồ của con sói nuốt trọn phần thân tượng còn lại.
Rắc, rắc…
tiếng vỡ ngắn ngủi vang lên, rồi cuốn trôi xuống theo tiếng “ực”.
“…”
Mọi thứ trở nên yên lặng.
“Phù.”
Chiếc hũ nhỏ xuất hiện ở góc tường cũng bị nuốt chửng trong chớp mắt, và bị xử lý gọn gàng bởi cái bóng kéo dài của Đội trưởng Đội Bảo An.
Ánh mắt chúng tôi đồng loạt hướng về phía Kang Yihak.
“…”
“…”
“Vừa nãy, tôi thấy cô nhắm mắt giả chết hết rồi, cô còn làm bộ gì nữa.”
“Khụ, haha!”
Theo lời Baek Saheon, Kang Yihak bật dậy một cách trơ trẽn.
Cơ thể cô ta vang lên tiếng leng keng của những phần đã biến thành kim loại quý.
“Ôi chao, cảm ơn mọi người. Tôi thế này, ờ? Trong lúc các vị đang thoát khỏi nguy hiểm, không ngờ lại được giúp đỡ như vậy. Nếu có dịp, tôi xin mời một bữa. Vậy tôi xin phép…”
“Cô thấy rồi.”
“…”
“Cô đã thấy chúng tôi.”
“Ha ha ha, tôi không hiểu anh đang nói gì…”
“Nếu công ty hỏi con nhỏ này sống lại kiểu gì thì sẽ phiền phức lắm đấy.”
Chỉ cần Kang Yihak kể lại những gì đã chứng kiến, kế hoạch ‘làm một phi vụ lớn’ ở tòa phụ của chúng tôi sẽ tan tành…
Và Kang Yihak là kiểu người có thể bán đứng chúng tôi chỉ vì một chỉ vàng.
“Vậy thì chúng ta sẽ vận chuyển cô ta trong trạng thái niêm phong.”
“Được á, yep, yep!”
“Ơ, ơ ơ??”
Chắc Ho Yoowon sẽ tự xử lý cô ta.
Thế là Kang Yihak bị trói trên xe lăn và trở thành hành lý của Lee Jaheon.
“Chờ, chờ đã! Có phải các vị đang đồng hành cùng Ngài Mèo không? Người cứu tôi là Ngài Mèo…”
Ừm.
Tôi giơ bảng chữ cho cả nhóm xem.
{Khuyến nghị: Rút lui trước}
{130666: Sẽ hội quân sau}
“…!”
‘Dù sao trang bị mà Đội phó Seonghae cần cũng đã lấy được rồi.’
Giờ chỉ còn mình tôi nên chi bằng tôi hành động một mình.
Hũ Vàng sẽ chỉ đuổi theo tôi.
‘Và nếu có chạm mặt nhân viên an ninh, mình cũng dễ biện minh hơn.’
Miễn là đi chung với tôi là một nhân viên của Đội đặc nhiệm là được.
{Lý do: Tăng độ ổn định khi rút lui}
{Khuyến nghị: Dẫn theo Giám sát viên Ngựa.}
“Hiểu.”
“Sau khi tôi hồi phục ô nhiễm, mấy món trang sức vàng này có thể tách riêng trả tôi được kh–”
Bốp.
Sau khi Kang Yihak bị Eun Haje đánh ngất một cách nhanh gọn và chính xác, cả nhóm lập tức di chuyển…
“Đường ra cầu thang thoát hiểm tôi nhớ hết rồi, khỏi cần dẫn đâu ạ.”
“Vâng…”
Chỉ có Baek Saheon ở lại.
Vì tôi đã giữ vai hắn ta lại.
“…?!”
{Lý do: Giám sát}
“Ừ.”
“Ơ kìa.”
Dĩ nhiên không chỉ vì thế, mà vì nơi chúng tôi sắp đến có thể cần một người được phán định là ‘con người’.
Eun Haje có lẽ cũng nhận ra điều đó, nên cô ấy không nói thêm gì và nhanh chóng rời đi…
“Không phải chứ…”
Vẻ mặt Baek Saheon trông phức tạp khó tả, nhưng cuối cùng vì chưa lấy được vật phẩm nên không phản kháng.
Chỉ khi mọi người khuất sau góc tường, Đội trưởng Đội Bảo An mới ngẩng đầu.
“Trước khi nó xuất hiện thêm… đi thôi…”
“…Vâng.”
Trong giọng nói ấy, từ ngữ của anh ấy lại mang vẻ của một người đang đói và kèm theo tiếng liếm môi…
‘…Tạm thời đừng kích thích anh ấy vậy.’
Tôi bước đi tiếp cùng với Đội trưởng Đội Bảo An.
Lần này, chúng tôi tiến sâu hơn vô Tầng hầm B2.
“Giờ là… khu của Đội Bảo an bên kia… chúng ta có thể chạm mặt họ. Nếu tôi dừng, lập tức dừng theo…”
{Hiểu}
Tiếng bước chân vang khẽ trong hành lang.
Những cánh cửa sắt xếp hàng đối diện nhau. Con số khắc trên đó liên tục thay đổi, không biết đã vào đến ba chữ số được bao lâu.
Bước chân của Đội trưởng Đội Bảo An dừng lại.
“…Ở đây…”
〔E-404〕
Tới nơi.
Trong những câu truyện ma được dùng chế tạo trang bị, nó là cái cuối cùng.
『Tế Lễ Xin Dâng』
Nó có một biệt danh khác là Ước Nguyện Bị Ô Nhiễm.
“…”
Chúng tôi mở cửa sắt và bước vào trong.
Mùi tro cháy, mùi olive và những hương vị khó gọi tên lặng lẽ bay trong không khí.
Sàn của căn phòng vuông chật hẹp được phủ lớp đất mịn. Ở góc gần cửa vào chất đầy cành olive khô giòn và ở chính giữa…
…là một bàn tế như thể do trẻ con dựng lên khi chơi đồ hàng.
Những tảng đá tự nhiên lởm chởm.
Những vết tích tro còn sót lại từ những cành cây bị đốt.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị
『Tế Lễ Xin Dâng』
Mã truyện:
Daydream [Qterw-E-404.].
Cấp độ:
Hoàng Hôn
Mô tả:
Một bàn tế nhỏ dùng cho lễ thiêu. Cấu thành từ thạch cao và đống cành olive (khuyến nghị luôn chuẩn bị sẵn cành olive để sử dụng nhanh).
Người dùng sẽ đốt muối, ngũ cốc và dầu trên bàn tế, xướng lên vật phẩm mong muốn ba lần, sau đó dựa vào hình dạng tro còn lại để xác định thành công hay thất bại.
Nếu thành công, bạn sẽ tìm thấy vật phẩm được chôn dưới hố bên dưới bàn tế.
Xác suất thành công quan sát được khoảng 30%.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Chỉ nghe đến đây thôi, tôi đã thấy nó đủ hữu dụng rồi.
Tuy nhiên.
Có nhiều trường hợp vật phẩm được tìm thấy dưới bàn tế sau nghi thức bị ô nhiễm bởi Bóng tối cấp cao không xác định.
Dù có thể lặp lại nghi thức cho tới khi thành công, nhưng số lần càng tăng, tỉ lệ xuất hiện vật phẩm ô nhiễm nghiêm trọng càng cao.
Quá trình này cũng cho thấy có thể chỉ định cả ‘vật sống’ làm thứ mong muốn, nhưng trong trường hợp đó, vật xuất hiện sẽ ở trạng thái đã chết.
Do nó có tính ngẫu nhiên cao và phản hồi ác ý, nên nó không thể sử dụng một cách thiếu cẩn trọng.
‘Vì vậy nó được sử dụng chủ yếu bởi nhân viên an ninh.’
Nhân viên an ninh hiếm khi chết hoặc rơi vào tình trạng bị thao túng tâm lý dù tiếp xúc với vật phẩm ô nhiễm nặng.
Vì bản thân họ đã ở mức ô nhiễm không thể quay lại Bộ phận Thám Hiểm Thực Địa.
Và điều đó…
‘…Có lẽ cũng áp dụng với mình.’
Ở trạng thái 130666, tôi cũng không khác bao nhiêu…
‘…’
☾ Ôi, nghi thức dùng lửa để thiêu vật tế! À, đây là dạng nghi thức ‘dâng hiến’ được quan sát chung ở nhiều nền văn hóa. Braun này cũng khá quen thuộc. ☽
☾ Đương nhiên cái này giống một trò trẻ con hơn, nhưng chà… tôi sẽ xem thử coi anh Hoẵng sẽ nhận được gì nào. ☽
Tôi tiến đến trước bàn tế, đặt muối, gạo và dầu olive đã chuẩn bị sẵn trong phòng lên trên cành olive.
Rồi châm lửa.
Xèo xèo—
Ngọn lửa bùng lên cao một cách kỳ lạ, chiếc bóng của nó đổ xuống và rung rinh trên lớp thạch cao…
Ngay lúc đó, tôi ước.
Chính xác vật mình cần.
Ba lần.
“…”
“…”
Ngọn lửa sớm tàn và để lại tro trên mặt đá…
Một hoa văn hình tròn rõ ràng.
☾ À, đơn giản thật đấy! ☽
☾ Nhưng vì thế mà ý chí càng rõ ràng, bạn tôi. ☽
Thành công.
Tôi cẩn thận đào dưới bàn tế. Trong lớp đất mỏng của hố đã được đào sẵn, một vật một vật với những đường nét dần hiện ra, bị găng tay tôi nắm lấy rồi kéo lên…
…Hiện ra dòng chữ trên bao bì của nó mà tôi từng thấy rất nhiều lần.
—“Thời khắc ấm áp ấy, Kẹo ma pháp!『Kẹo Hoài Niệm』.”
Phải.
Ngay từ đầu, câu truyện ma này vốn là nguồn cung chủ yếu cho dòng sản phẩm hoài niệm của Bộ phận An ninh.
‘…’
Tôi lặng lẽ nhìn gói kẹo trong tay.
Không bẩn, không ảo giác, không cảm giác dị thường.
Không có dấu hiệu ô nhiễm.
‘Thành công.’
Và thế là đủ.
Nếu dùng tại Đặc khu Segwang, có lẽ nó sẽ đưa tôi về thời điểm vẫn còn đôi chân.
‘…À.’
Như chính cái tên của nó, tôi cảm thấy một nỗi hoài niệm kỳ lạ khi cầm viên kẹo.
Rồi.
{Tay}
“Ta, tay??”
{Quà}
Tôi đặt vào tay Baek Saheon ba, bốn viên『Kẹo Hoài Niệm』.
‘Không biết thằng ranh này có dịp dùng không.’
Nhưng khi cần sẽ khá hữu ích trong việc thoát thân. Và bằng cách này thì hắn ta sẽ khó mà phản bội, khi hy vọng sẽ có thêm nhiều ‘vụn bánh’ như vậy nữa.
Hơn nữa, đây là dòng sản phẩm hoài niệm…
‘Đưa đội Đội trưởng Đội Bảo An một ít cũng tốt.’
Ngay lúc tôi định chia tiếp.
“Chờ… một chút.”
J3 giơ tay lên.
Rồi anh ấy thò vào ngực áo và lấy ra một thứ gì đó.
Bộ đàm.
Nó khẽ rung và phát sáng. Anh ấy chậm rãi đưa lên và nhấn nhận tín hiệu.
Giọng nói vang ra là…
– Cuối cùng cũng nối được! –
Kwak Jaekang.
– Ôi chao, cái tên này. Bắt máy trễ thế này sao mà được chứ? Nhân viên bảo vệ phải lanh lẹ chứ. –
Đội trưởng Đội Bảo An không đáp.
Tôi cũng tưởng Kwak Jaekang đang cố tình chọc tức J3 như mọi khi, nên im lặng chờ tiếp…
– Nhưng mà này… –
– Cậu Đặc phái viên, cậu đang ở cạnh đó phải không? –
…
…!
Tôi nhìn bộ đàm.
Giọng nói bên kia mang theo sự phấn khích kỳ lạ.
– Theo chỉ thị của Giám đốc Ho, cậu đã lẻn vào tòa phụ đúng không. Muốn biết sao tôi biết à? Ha ha ha… –
– Giám đốc Cheong đã phát hiện rồi. –
…!!
– Nên tôi liên lạc để khuyên cậu rút lui sớm thì hơn. Nghe nói Giám đốc ấy còn tiện tay mang theo nhân viên an ninh phụ trách của cậu nữa đấy! –
…Gì cơ?
– Như cậu biết đấy, Giám đốc Cheong đâu phải kiểu cấp trên biết trân trọng nhân viên… –
– Không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Ha, ha ha… Ối. –
Tách.
Bộ đàm ngắt kết nối.
Và.
Cốc, cốc, cốc.
“…”
“…”
Ánh mắt tôi và Baek Saheon đồng loạt hướng về phía cánh cửa sắt.
Từ bên kia vang lên giọng nói…
“Thầy à, thầy có ở trong đó không? Tôi là giáo viên… của lớp Mầm Non ■■■ đây!”


