Chương 608 · 709 chương

Quà Cho Đứa Trẻ

Tôi biết bạn có lẽ cảm thấy kỳ quặc khi nghe, rằng E-07 là một Bóng tối chế tạo trang bị chuyên dụng của Bộ phận Nghiên cứu của Daydream.

Vì trang bị là những vật phẩm giúp người ta sống sót trong các truyền thuyết đô thị.

Vậy Bộ phận Nghiên cứu của công ty này cần thứ đó để làm gì?

Nhưng nếu bạn nhìn thấy tận mắt, hẳn bạn sẽ mơ hồ đoán ra được—

—[Nhà Chế Tạo Đồ Chơi] của Phòng Thí Nghiệm Vui Tươi có thể được đội nghiên cứu tận dụng theo cách nào.

Và bằng một cách nào đó, nó có thể thay thế phần cơ thể bị mất của Đội phó Lee Seonghae.

“Được rồi. Vậy lấy E-07 làm mục tiêu di chuyển.”

“Vâng vâng vâng!”

Cứ thế, địa điểm chế tạo trang bị đầu tiên trong tòa nhà phụ đã được quyết định.

…Giờ thì đến lúc tiến về mục tiêu.

“Di chuyển.”

“Rõ.”

Ngay khi Đội trưởng Lee Jaheon đưa ra phán đoán, anh ấy lập tức bắt đầu bước đi với không chút do dự. Chúng tôi cũng đi theo anh ấy và tiến vào hành lang tối tăm.

Vào khu cách ly Bóng tối tại Tầng hầm B3 của tòa nhà phụ.

Từ hai bên những cánh cửa thép đóng kín, những âm thanh quái dị vang lên, nhưng chúng tôi phớt lờ và cẩn trọng tiến lên…

“Dừng lại.”

〔LỐI RA〕

Ở cuối hành lang mà chúng tôi đang đi là đường cụt.

Cánh cửa thoát hiểm hiện ra trước mặt chúng tôi.

Đúng vậy. Lần này chúng tôi dự định dùng cầu thang thoát hiểm ở đây để trực tiếp lên tầng trên, Tầng hầm B2.

— “Vì chúng ta không thể đi thẳng vô Tầng hầm B2, nên ta sẽ vào từ tầng trên hoặc dưới rồi lén di chuyển.”

Cầu thang thoát hiểm của tòa nhà phụ khác với chiếc cầu thang kỳ quái của Phòng Thí Nghiệm Vui Tươi, nơi dán cảnh báo〔CẤM TUYỆT ĐỐI RA VÀO〕.

‘Chỗ này có một vài ghi chép trong Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối, đôi khi nhân viên an ninh sẽ xông vào hoặc người khác chạy trốn qua đây.’

Dĩ nhiên, đây cũng không phải tuyến đường bình thường, và trong quá trình đi lại vẫn có thể xảy ra chuyện kỳ quái.

‘Nhưng không phải là không dùng được.’

Phía trước, Đội trưởng Lee Jaheon giơ tay lên.

“Tôi sẽ mở.”

Khi cách ly thất bại, cửa khóa sẽ tự động khóa và nhốt đối tượng cần cách ly bên trong khu vực, bình thường, cửa sẽ gửi cảnh báo nếu có ai tiến vào… nhưng lần này, hệ thống đó ‘tình cờ’ hỏng luôn, nên sẽ không có báo động nào được gửi đi.

Kể cả khi một ai đó đang cưỡng ép mở nó với một sức mạnh vật lý phi thường.

Rắc

… két.

Hẳn cánh cửa đã phát ra âm thanh như thế dưới tay Đội trưởng Lee Jaheon.

…

“Hoẵng?”

Nhưng tôi lại không nhìn thấy gì trong tất cả những thứ đó.

‘Quả nhiên.’

Giống như chiếc thang máy, tôi không thể nhìn thấy phương thức rời khỏi tầng này của tòa nhà phụ.

Hệ thống không cho tôi nhận thức được cách thoát khỏi tầng hầm.

Vì tôi là nhân viên thuộc đơn vị đặc nhiệm, phải đảm nhiệm vai trò quản lý an ninh theo tầng.

‘Ra là vậy.’

Thứ mà tôi từng nhìn thấy được, nay không thể nhìn thấy nữa…

…Cảm giác đó thật kỳ lạ.

Tôi cũng không thể nhận dạng được lối thoát hiểm, nó chỉ trông giống như một phần nối dài của bức tường. Một bức tường nằm trong khói và Bóng tối…

Tuy nhiên.

{Khuyến nghị: Di chuyển phía trước 130666}

Chỉ cần có người khác ở đó, tôi vẫn có thể đi theo họ.

“…Được.”

Đội phó Eun Haje đứng ngay trước mặt tôi.

“Cẩn thận.”

“Quao!”

Sau khi bẻ lại cánh cửa đã bị phá, Đội trưởng Lee Jaheon nhẹ nhàng nhấc chiếc xe lăn lên.

Theo bước chân của anh ấy, mọi người tiến vào… bức tường.

Tôi cũng đi theo họ và ‘xuyên qua’ bức tường ấy.

Từ góc nhìn của tôi, chúng tôi tựa như đang bước vào một khoảng không vô tận.

“Cậu ổn chứ?”

{Khẳng định}

Tôi không nhìn thấy cửa thoát hiểm, nhưng nhìn thấy đồng đội là được.

Mọi người bắt đầu leo cầu thang.

Tôi dùng khói để dịch chuyển chớp nhoáng, bỏ qua đôi chân bất động mà liên tục xuất hiện gần vị trí của họ…

Trong đầu tôi vẽ ra hình dạng của cầu thang.

‘Thông thường cầu thang thoát hiểm… sẽ xoay nửa vòng rồi leo lên theo hình xoắn ốc.’

Vậy thì đáng lẽ chỉ cần đổi hướng một hai lần là phải lên tới tầng trên.

“…”

“…”

Mọi người vẫn tiếp tục bước.

Liên tục đi lên.

“Này, không thấy cửa.”

“Im lặng.”

Hình như không gian bị vặn xoắn ở một điểm nào đó.

Nhưng tôi đưa ra khuyến nghị:

{Khuyến cáo: Tiếp tục đi}

Vì đây không phải tình huống nguy hiểm.

‘Mình từng thấy một ghi chép nhắc về trường hợp giống tình huống này rồi.’

Vào một lần cách ly thất bại ở Qterw-E-352.

Để tránh cá thể đang trụ trong thang máy, hai thành viên Đội F của Bộ phận Thám Hiểm Thực Địa đã dùng cầu thang thoát hiểm ở tòa nhà phụ để rút lui.

Tổng thời gian đã trôi qua: 1 giờ 21 phút.

Bên cạnh tôi, Baek Saheon lẩm bẩm chửi thề gì đó rồi tiếp tục bước.

Và sau một lúc.

“…Tới rồi.”

Bước chân của cả đội dừng lại.

〔 Tầng hầm B2 〕

“Cửa thoát hiểm của Tầng hầm B2. Thời gian đến nơi: 12 phút 53 giây.”

Và.

“Cấm tiếp cận, đang do đội bảo an kiểm soát… à.”

Cánh cửa đã bị phong tỏa bằng biển cảnh cáo do nhân viên bảo an dựng.

Đương nhiên, cửa thoát hiểm ở tòa nhà phụ sẽ bị khóa trong tình huống khẩn cấp và không thể mở từ bên ngoài. Tầng hầm B2 vào hiện tại chính là ‘tình trạng khẩn cấp’ đó.

Nhưng chúng tôi đã trao đổi trước với người phụ trách Tầng hầm B2 của ngày hôm nay.

“Tôi sẽ gõ cửa.”

Cốc. Cốc cốc. Cốc.

Đội trưởng Lee Jaheon gõ theo nhịp đã hẹn trước. Đó là một giai điệu được dùng để đánh đàn dây mà anh ấy đã học được trong [Lớp Học Dành Cho Chú Rể].

Ngay sau đó.

Cạch.

Cửa mở hé một chút, và một con ngươi với màu vàng úa tựa như động vật quét qua chúng tôi…

Rồi cái đầu đó rụt lại và cửa mở rộng hơn.

“Vào đi… giữ yên lặng…”

Chúng tôi không dám thở mạnh và lặng lẽ bước vào.

Khả năng nhận thức của tôi cũng khôi phục khi đối diện hành lang.

Tầng hầm 2 quen thuộc của tòa nhà phụ, nơi tôi từng ghé vài lần trước đó.

☾ Ồ, cấu trúc nhàm chán chẳng khác gì Tầng hầm B3. ☽

Chỉ là khác ở chỗ…

☾ Đâu cần phải thể hiện cá tính bằng cách làm nó bẩn thỉu như vậy chứ! ☽

Những dấu vết rợn người rải rác khắp nơi.

Chất lỏng đen dính chặt xuống sàn, vết cào trên tường, bùa chú vàng úa dán lộn xộn nửa rơi nửa dính, bụi sao, vải rách và những hình vẽ mặt cười…

Dấu vết ‘trấn áp’ của đội bảo an không khỏi khiến trí tưởng tượng của người nhìn u ám trỗi dậy.

“…”

“…”

Đội trưởng Đội Bảo An kéo mũ xuống thấp hơn.

“Bên kia… có đội khác đang ‘kiểm soát’… bây giờ đừng đi hướng đó.”

J3 tự nguyện đảm nhận việc mở đường để chúng tôi có thể di chuyển theo đường an toàn nhất, tránh chạm mặt nhân viên an ninh khác.

Một mình.

— “Vì Đội trưởng J3 rất mạnh… à, rất… có năng lực, nên thường được phân công phụ trách một khu vực một mình. Lần này cũng vậy.”

— “Hiện anh đang tuần tra một nửa khu tầng hầm 2. Đúng chứ?”

—“Ừ…”

“Vậy ở đây chỉ có anh thôi sao?”

“Ừ…”

Nghe chúng tôi báo tên Bóng tối mà mình đang nhắm tới, Đội trưởng Đội Bảo An gật đầu.

“Theo tôi… đừng dùng thuốc gây ảo giác”, anh ấy hạ mắt xuống, “Kẻo kích thích nó…”

“…”

“Cứ yên lặng là được.”

Mọi người làm theo.

Tôi đi cuối cùng và bám theo một cách lặng lẽ, vừa di chuyển vừa cảm nhận nguy hiểm.

J3 mặc đồng phục bảo vệ, tay anh đang cầm một chiếc đèn pin, chân thì bước đi chậm rãi, nhưng như thể anh ấy nhận biết được toàn bộ động tĩnh và nguy cơ xung quanh, bước chân anh ấy không hề do dự lấy một lần nào.

“Chờ cái…”

Khi anh ấy bảo dừng, chúng tôi dừng. Khi anh ấy đi tiếp, chúng tôi theo.

Thời gian trôi qua một cách nghẹt thở ở những khúc ngoặt và ngã rẽ…

Cuối cùng.

〔E-07〕

Mục tiêu của chúng tôi.

Truyền thuyết đô thị được dùng để chế tạo trang bị.

“Chờ một chút…”

Đội trưởng quẹt thẻ qua cạnh cửa thép.

Bíp.

Cửa mở ra.

Và…

“Phù.”

Đáng kinh ngạc thay, bên trong căn phòng lại nhìn giống như một con phố đêm.

Tại một con hẻm được mô phỏng lại một cách tinh xảo, một cửa hàng cũ kỹ hiện ra dưới ánh đèn.

Trên tủ kính phủ bụi của cửa hàng dán một tấm poster〔Đang Bán Hàng Đặc Biệt Dành Cho Sinh Nhật〕, nhưng trên cửa treo lại treo bảng〔Đóng Cửa〕.

Sau lớp kính, những món đồ trưng bày đều là…

“Búp bê.”

Đúng vậy.

Những con búp bê len lấy hình tượng từ nhân vật cổ tích và truyện xưa.

Thay tóc là những bó sợi len tinh xảo, thay mắt là đá lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Chuyện Ma

[Viện Nghiên Cứu Vui Tươi]:

[Nhà Chế Tạo Đồ Chơi]

Mã truyện:

Daydream [Qterw-E-07].

Mô tả:

Câu chuyện này mang hình dạng cửa hàng đồ chơi cũ kỹ.

Nó chuyên sản xuất búp bê len. Nếu cung cấp tên, ngày sinh, màu tóc và màu mắt của người được tặng, nó có thể làm một món quà sinh nhật vào mỗi ngày.

Để sử dụng ổn định ở cấp Hoàng Hôn, công ty bắt buộc phải duy trì con hẻm trạng thái ‘đêm’; nếu ‘ban ngày’ xuất hiện, ■■ ■■ sẽ được tiến hành.

Đây là một câu chuyện ma được công ty sở hữu từ lúc mới thành lập, và được Bộ phận Nghiên cứu liên tục sử dụng để thử nghiệm lâm sàng phát triển Bóng tối.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

…Chuyện ma của [Viện Nghiên Cứu Vui Tươi] mà Daydream sở hữu từ thời kỳ đầu sao.

‘Lúc thành lập đã có rồi à.’

Trước đây, tôi chỉ nghĩ đó là câu chữ để nhấn mạnh mối liên hệ giữa Viện nghiên cứu với Bộ phận Nghiên cứu.

Nhưng bây giờ…

Tôi cảm giác có một cái gì đó rất lạ.

Kệ đi, trước hết là chúng tôi cần chế tạo trang bị.

“Đi thôi.”

Sau khi đóng chặt lại cánh cửa thép, cả nhóm bước qua con hẻm mô phỏng trong đêm và tiến đến cửa hàng cũ.

Cốc cốc cốc.

Theo đúng quy trình an toàn, chúng tôi phải đọc ra tiếng một câu…

“Chúng tôi cần mua gấp quà sinh nhật, không biết cửa hàng còn bán không vậy?”

Một lúc sau.

Lấp lánh*

“…!”

Bóng đèn phủ bụi phía trước cửa hàng bật lên một ánh sáng dịu dàng, và cánh cửa kính bị khóa liền mở ra.

“…Chúng tôi xin phép vào cửa.”

Chúng tôi cẩn trọng bước vào.

Cửa hàng phủ bụi cho tôi cái cảm giác như đã bị đóng cửa từ lâu. Mùi gỗ mục, mùi ẩm mốc và kim loại rỉ bay khắp phòng.

Tuy nhiên, vẫn có một thứ đang sáng đèn trong cửa hàng.

Một cái máy nhìn như máy bán hàng tự động.

“…”

Phía sau máy là những ống dẫn dày và phức tạp như ống thông gió, bên cạnh có băng chuyền để đưa sản phẩm hoàn thành ra ngoài.

Ở chỗ nhìn giống như khe nhét tiền, ánh đèn nhấp nháy hiển thị chữ.

〔Quầy Chế Tạo Quà Sinh Nhật〕

Đây chính là thiết bị chế tạo trang bị mà chúng tôi đang tìm kiếm.

“Cô muốn dùng thử luôn chứ?”

“Yep.”

Đội phó Lee Seonghae đẩy xe lăn tiến lên.

Thứ cô phải bỏ vào khe máy không phải là tiền, mà là đơn đăng ký.

⦗ Hãy cho biết thông tin về đứa trẻ nhận quà! ⦘

〔Tên: Lee Seonghae〕

〔Sinh nhật: 20 tháng 5〕

〔Màu tóc: Trắng〕

〔Màu mắt: Đen〕

Dù việc ghi tên thật và sinh nhật có hơi đáng lo ngại, nhưng trong lịch sử sử dụng dài dằng dặc của E-07, chưa từng xảy ra vấn đề liên quan đến tên thật hay ngày sinh xảy ra cả, nên theo quy tắc suy luận quy nạp, chúng tôi tạm thời yên tâm.

“Vậy tôi bỏ đơn vào nhé.”

“Được.”

Đơn đăng ký trượt vào khe…

…Không.

Chính xác là nó đáng lẽ phải trượt vào.

Cộc.

Máy đã nhả đơn ra trở lại.

“…Ơ??”

Đèn đỏ phía trên nhấp nháy, hiển thị thông báo.

⦗— Đang sửa chữa —⦘

⦗ Nếu muốn sửa nhanh, vui lòng liên hệ nghiên cứu viên. ⦘

“Máy hỏng rồi hả?”

Cả nhóm sững sờ nhìn nhau.

Việc chiếc máy này bị hư—

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

[Nhà Chế Tạo Đồ Chơi]:

Ghi chép thám hiểm #114

Đội trưởng Kwak của Bộ phận Nghiên cứu 1 đã nộp đơn giả. Máy hiển thị thông báo hỏng.

Bỏ mặc Bóng tối không quan sát, 7 tuần sau quay lại thì tự động sửa xong và hoạt động lại.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

—Đã từng được ghi lại trong hồ sơ.

Nhưng vấn đề là chúng tôi cần dùng nó ngay bây giờ.

“Khoan đã, chẳng lẽ chúng ta làm hỏng nó à?”

“Chắc không đâu… chỉ bỏ đơn thôi mà. Có khi nó đã hỏng sẵn rồi!”

Vậy trong hành lang này đã xảy ra chuyện khác sao?

Chúng tôi theo phản xạ quay sang nhìn J3, nhưng anh ấy đứng xa cửa hàng quá.

Khi chúng tôi đang định đi ra ngoài để hỏi J3 thì–-

‘…Khoan.’

Tôi dừng lại và đọc kỹ thông báo lần nữa.

⦗ Nếu muốn sửa nhanh, vui lòng liên hệ nghiên cứu viên. ⦘

Một nghiên cứu viên à?

Ở dưới máy có một hình chữ nhật kỳ lạ.

Kích thước đó… gần như trùng với một món đồ tôi đang có.

‘…Chẳng lẽ.’

Tôi do dự một chút rồi lấy ra…

〔Phòng Thí Nghiệm Vui Nhộn〕

〔Lee Heoun〕

…Chiếc thẻ nhân viên mà tôi tìm thấy dưới tầng hầm tòa của nhà chính.

“Gì thế Hoẵng?”

Tôi áp thẻ vào vị trí hình chữ nhật.

Ngay lập tức.

⦗ Xin chào, nghiên cứu viên! ⦘

“…!”

Hình vẽ giống bản thiết kế chấm nổi dưới máy sáng lên.

Ánh sáng chạy loạn khắp sơ đồ.

⦗ Đang tự kiểm tra… ⦘

⦗ Kiểm tra hoàn tất! ⦘

⦗ Đánh dấu vị trí cần sửa chữa. ⦘

Sau đó, một điểm trên sơ đồ sáng lên ánh sáng đỏ.

Tôi tiến đến chỗ đó, kiểm tra kết nối… và phát hiện điều bất thường.

Có thứ gì đó mắc kẹt trong máy.

‘…!’

Tôi dùng khói cẩn thận lấy nó ra.

‘Khuyên tai?’

Sự xuất hiện của một món trang sức cũ kỹ như đào từ di tích cổ, và lạc lõng với nơi này mang lại cho tôi một cảm giác quái dị.

⦗ Sửa chữa hoàn tất. ⦘

⦗ — Bắt đầu hoạt động bình thường — ⦘

Dù sao thì tôi đã sửa xong.

“Hoẵng. Vừa rồi là…”

Tôi cho mọi người xem chiếc khuyên tai, rồi đề nghị tiếp tục chế tạo thiết bị và giải thích sau. Chuyện hệ trọng ưu tiên trước.

“Hiểu rồi ạ! Cảm ơn anh Hoẵng nhé!”

Đội phó Lee Seonghae nói với đôi mắt lấp lánh và bỏ đơn vào lại.

⦗ Chúng tôi đang chế tạo quà đây! ⦘

Lần này…

Máy vận hành một cách trơn chu.

Tiếng hộp nhạc vang lên và yêu cầu Lee Seonghae chọn ‘kích thước quà mong muốn’.

“Chọn cỡ to nhất đi.”

Quyết định xong, cô nhấn nút.

Tiếng kim loại va chạm, cắt gọt và lắp ráp vang lên…

Vài chục giây sau.

Bộp.

Một ‘món quà sinh nhật’ trượt ra băng chuyền.

Đó là…

Một con búp bê len kích thước bằng Lee Seonghae.

“…!”

Như được làm thủ công một cách kỹ càng dựa trên hình ảnh của Lee Seonghae, từ tóc, mắt, quần áo và cả số đo cơ thể của con búp bê giống từng chi tiết với cô ấy.

Kể cả hai viên đá màu đen với sắc xanh lá cây gắn trên mắt của con búp bê cũng vậy.

Theo chiếc băng chuyền đang chậm rãi đẩy tới, nó rơi xuống sàn và…

<Chào mọi người ạ?>

Nó đứng dậy.

Và chào chúng tôi.

<Không hiểu sao mình thấy hơi mệt, nhưng ở cạnh người tốt nên vui ghê nha!>

Không ai đáp lại con búp bê bông cả.

Ánh mắt lấp lánh của búp bê nhìn Lee Seonghae đang ngồi trên xe lăn.

<…Ơ? Khoan đã. Sao mình lại thế này? Với lại sao ở đó lại có thêm một mình nữa…>

<À.>

Roẹt.

Đội trưởng Lee Jaheon giật cái thẻ gắn sau đầu búp bê.

Ngay lập tức.

Nó rơi xuống sàn.

Rồi nằm bất động.

‘…’

Búp bê do[Nhà Chế Tạo Đồ Chơi] tạo ra sẽ thể hiện lời nói và hành vi cực kỳ tương tự ‘đứa trẻ nhận quà’.

Tuy nhiên,『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』không coi chúng là con người, và kích thước quà càng lớn thì thời gian hoạt động của nó càng ngắn, nên Bộ phận Nghiên cứu chỉ sử dụng hạn chế cho thử nghiệm Bóng tối mới.

{Lưu ý: Sau khi chế tạo một lần, không thể chế tạo lại cho cùng một người.}

“Rõ rồi, giờ tôi tháo nó ra nhé.”

Đội phó Lee Seonghae tháo chân con búp bê ra.

Tôi thì nhìn trong sự im lặng nặng nề…

Tôi cứ có một cảm giác thật kỳ quái.

Có rất nhiều truyền thuyết đô thị bắt chước con người. Có lẽ vì thế nên người khác chỉ thấy hơi rợn mà không bị ảnh hưởng nhiều.

‘Vì sao?’

Tâm trí tôi dao động mạnh.

Con búp bê đó chỉ đơn thuần bắt chước ngoại hình của Đội phó Lee Seonghae thôi sao? Hay nó thật sự có tự ý thức…?

‘…Đủ rồi.’

Suy nghĩ thêm chỉ là vô nghĩa.

Tôi nhìn Lee Seonghae cẩn thận nhét đôi chân bất động của mình vào phần chân búp bê.

Sau đó, cô ấy bật dậy khỏi xe lăn.

“Ừm. Hoạt động tốt ghê!”

Đúng vậy.

Vì con búp bê có thể bị điều khiển theo ý ‘đứa trẻ nhận quà’.

‘Phù.’

Ít nhất, cô ấy đã có đôi chân tạm thời.

“Nè, cậu có muốn dùng không?”

“Không!”

“Ừ.”

Trong khi nhìn Baek Saheon hoảng hốt tránh xa đống búp bê, Eun Haje hỏi tôi.

“Hoẵng. Cậu cũng nên lấy một đôi chân chứ, đúng không?”

…

Vấn đề là.

{Trạng thái: Không thể sử dụng}

{Đối tượng: 130666}

Tôi chỉ vào dòng cảnh báo bị che trong Bóng tối cạnh máy.

“…!”

〔※ Sản phẩm này được chế tạo vì niềm vui của con người Trái Đất hiện đại. Vì vấn đề an toàn, người ngoài hành tinh, người từ dị giới, phi trí tuệ, thần thể, linh thể, và mọi thực thể không phải con người không được sử dụng.:) 〕

“Khốn

nạn.

”

Xin lỗi nhé, đây là cách đời vật phẩm này hoạt động đấy…

‘Đặc tính sản phẩm của Phòng Thí Nghiệm Vui Tươi là vậy.’

Giống cây nến ở [Dinh Thự Của Ngươi Mù], tôi cũng không dùng được cái máy này.

“Thôi, chúng ta đi tìm cái khác đi. Bị ô nhiễm thiệt thòi ghê.”

…Cảm ơn.

Tôi gật đầu và rời khỏi cửa hàng.

Cùng với Lee Seonghae bước đi với đôi chân mới, chúng tôi tiến về phía J3 đang tựa cửa thép.

‘Không dùng được thì quay về thôi.’

Dù không có chân, tôi vẫn có thể di chuyển bằng khói mà.

Tuy nhiên.

☾ Ồ, trạng thái anh ta có vẻ không ổn đó, bạn! ☽

Không để ý đến chúng tôi, Đội trưởng Đội Bảo An chỉ đứng yên và nhìn xuống sàn.

‘…?’

Tôi đưa khói ra trước mặt anh ấy.

{Quan ngại: Tình trạng hiện tại của J3}

“Không sao…”

Chỉ khi này, anh ấy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Nhưng ngay sau đó, một con mắt khác bật ra từ thái dương J3, dảo tròng và xoay về phía cửa hàng.

Trong chiếc tủ kính của cửa hàng—

—Có một chiếc áo choàng đỏ.

‘…C

hết tiệt

!’

Tôi lập tức cảnh giác.

Ngay khoảnh khắc tôi cảm thấy ánh mắt J3 phồng lên, kỳ dị và dữ tợn, anh ấy hỏi tôi, “…Chúng ta sẽ ra ngoài, đúng không…?”

Đội trưởng Đội Bảo An quay đầu lại, một lần nữa, anh ấy trở về dáng vẻ chậm chạp của một nhân viên chán nản và lê bước về cửa thép.

‘…May quá.’

{Khẳng định}

Tôi che tầm nhìn anh ấy bằng khói, không để anh ấy không thể nhìn thấy cửa hàng nữa.

Và khi anh ấy mở cửa thép.

Có một thứ gì đó đứng đó đứng ngoài hành lang.

“…”

“Ơ?”

Ngẩng đầu lên.

Một người phụ nữ đeo đầy trang sức lộng lẫy đứng đó.

Không, nó không phải là người, chỉ là một thứ mang hình dáng của một người phụ nữ…

‘Gốm…’

Một bức tượng gốm.

Đó là một bức tượng hình người được nặn bằng đất và nung lên, một vật lạc lõng giữa hành lang bẩn thỉu…

Tôi lập tức hiểu ra.

Đây là một câu chuyện ma.

Là Bóng tối đã bị cách ly thất bại.

‘…!!’

Tôi kéo J3 lùi lại và định đóng cửa thép ngay trước khi những người khác tới, nhưng…

“Ư…!”

…Có âm thanh.

Tôi cứng người, lắng nghe âm thanh từ bức tượng.

Từ bên trong pho tượng gốm lộng lẫy đó, tiếng động của một thứ bị giam hãm vọng ra…

Không mất nhiều thời gian, tôi nhận ra rằng…

“Ưm! Ưm ưm!”

…Đó là Kang Yihak.

Bạn đã đến cuối chương 608.

Không gian đọc của bạn