Kế hoạch của chúng tôi rất đơn giản.
“Thu phục Đội Bảo An, lẻn vào tòa nhà phụ, rồi…”, Đội phó Eun Haje giơ ngón cái lên một cách tự tin, “Chế tạo trang bị!”
Nhân tiện thì phản ứng của các Đặc vụ như sau.
“…Cách nhét voi vào tủ lạnh[note98550] chắc cũng có thể giải thích tương tự nhỉ?”
“Đồng à, suỵt, vui mà.”
“Haiz…”
Nhìn cảnh đó, Đội phó Eun Haje cười nhếch mép và nói:
“Trước hết các Đặc vụ của Cục Quản Lý Thảm Họa rút đi nhé. Vụ này để mấy người làm ở công ty tư bản gian ác bọn tôi tự xử.”
“Ôi chao, tiếc thật.”
Và thế là họ bắt đầu lên kế hoạch chi tiết.
Điểm quan trọng nhất ở đây là cái này.
Việc đi lại của Đội phó Lee Seonghae.
“Hmm, vấn đề là cách tôi vào sao nhỉ?”
“Dù sao thì lần đầu ngồi xe lăn chắc cũng sẽ có chút lúng túng.”
Tuy nhiên, khi thấy Đội phó Lee Seonghae điều khiển xe lăn một cách điệu nghệ, mọi người đều gật đầu.
“Mức này thì tốc độ chạy trốn trên mặt phẳng không thành vấn đề. Nếu cần thì cả xe lăn lẫn người sẽ do Đội trưởng của chúng ta bế. Đúng chứ?”
“Ừ.”
“Tốt. Vậy chúng ta sẽ dựa trên cơ sở đó mà nghĩ tiếp…”
Lúc này, Baek Saheon chớp được thời cơ mà chen miệng vào, “Tôi cũng có thể giúp…”
“Biết thừa là cậu nhắm phần chia rồi. Hay là chặt luôn cánh tay nguyên vẹn của cậu để thay cho Đội phó đi?”
Và hắn ta chìm nghỉm.
Quả nhiên, Đội phó Eun Haje, cựu phóng viên từng thản nhiên đột nhập tầng hai nhà trọ, nơi tôi từng sống khi làm đặc vụ, thật đáng kinh ngạc…
Nhưng.
{Đề nghị đồng hành: Dê}
“…!”
“Ồ.”
‘Phải cho hắn tí lợi lộc thì mới dùng lâu dài được.’
Đôi mắt của Baek Saheon rất hữu dụng ở Đặc khu Segwang, nên tốt nhất là duy trì thái độ hợp tác của hắn ta.
‘Hắn ta nhìn cũng không có vẻ gì dám phá đám công việc ở đặc khu, tên này quý mạng của mình dữ lắm.’
Chừng nào dự án của Ho Yoowon còn tồn tại, thì tôi cũng không cần lo quá về hành vi bộc phát của Baek Saheon.
Dĩ nhiên, nuông chiều vô điều kiện thì sẽ khiến hắn sinh hư…
{Lý do: Giám sát}
“Okay.”
“…?”
Baek Saheon nhìn tôi với vẻ cực kỳ oan ức, nhưng tôi phớt lờ.
May mắn là lời chấp thuận được đưa ra một cách sảng khoái.
“Và…”
Đội phó Eun Haje nhìn tôi, miệng thì cười nhếch mép.
“Hoẵng hiện thuộc Đội đặc nhiệm của Bộ phận An ninh, chắc chắn vai vế của cậu trong công ty được đảm nhận vô số thứ nhỉ.”
{Khẳng định}
“Vậy là nhân sự đã chốt hết rồi chứ?”
“Yup.”
Biệt đội đạo chích trang bị gồm nhân sự của Công ty Daydream đã chuẩn bị xong xuôi mọi mặt trận.
Và thế là…
“…Không được, Hoẵng à. Đây là chuyện gì vậy?”
Chúng tôi đi gặp Giám sát viên Park Minseong, người đang vô cùng hoang mang…
‘Giám sát viên à…’
Anh ấy phải hoảng loạn thế nào mà bỏ qua Đội trưởng Lee Jaheon, người vẫn còn lành lặn, và bắt tôi, cái thằng với ngoại hình phi nhân loại với hai cái sừng trên đầu, chỉ có thể giao tiếp và giải thích khói hả…?
À, nhắc về phi nhân loại, thì Đội trưởng cũng là người ngoài hành tinh mà.
Tôi cố gắng điều khiển làn khói thật tinh tế rồi truyền đạt.
{Mục đích: Chế tạo trang bị chuyên dụng thay thế cơ thể}
“Thay thế cơ thể?”
Vào lúc đó.
“Ừm.”
Cửa phòng nghỉ của đội bảo an mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào.
Nhân viên bảo vệ gầy gò, vai rũ xuống như thể mọi việc trên đời đều phiền toái.
J3.
Có vẻ từ ngoài cửa anh ta đã nhận ra có người đã lén vào phòng nghỉ, nên không hề bất ngờ trước sự hiện diện của chúng tôi.
Chỉ khi nhìn thấy tôi thì anh ấy mới ngẩng đầu.
“…À.”
Lâu rồi không gặp, Đội trưởng Đội Bảo An…
“À… là… quay lại hẳn rồi sao…?”
{Phủ định}
“Vậy à…”
{Hỏi thăm: Tình hình}
“Tôi thì… vẫn vậy…”
Nhưng đồng tử nhạt màu như phai đi kia thoáng chốc sắc lại, rồi nhìn xuống chân tôi.
“Chân… sao vậy?”
{Bị thương khi làm nhiệm vụ}
“…”
Tôi ổn. Dù sao, tôi cũng vì chuyện đó nên mới tới.
Tôi dùng khói, còn Đội phó Eun Haje dùng lời nói để giải thích lại tình hình cho Đội trưởng Đội Bảo An 1.
Tóm tắt lại là: Chúng tôi định lẻn vào tòa nhà phụ trộm chút trang bị, có thể phối hợp không?
Và dĩ nhiên J3 không làm chúng tôi thất vọng.
“Được thôi…”
“…Hết rồi sao?”
“Ừ…”
“À, cái này không phải bất hợp pháp đâu, là việc Giám đốc Ho bí mật tiến hành.”
“Không quan trọng… ừm.”
“…”
Đội phó Eun Haje nhìn tôi với ánh mắt kiểu ‘người này vốn dĩ thế à?’
Chị nhìn vậy thì em cũng không trả lời bằng biểu cảm được đâu, em đang đeo mặt nạ phòng độc mà…
Dù sao thì nhờ sự hợp tác dứt khoát của Đội trưởng bảo vệ, thế là xong được phần căn bản.
‘
Tốt.’
Chỉ là. Đội trưởng Đội Bảo An lặng lẽ lại gần tôi, nói nhỏ.
“Cái đó… chuyện đã nhờ ấy, tôi làm rồi… nhưng để nói sau có được không…”
À.
{Khẳng định}
Đúng rồi, tôi xém quên mất!
“Vâng…”
‘Cảm ơn anh, Đội trưởng Đội Bảo An…’
Chúng tôi mỗi người chiếm một góc sofa hay sàn nhà, rồi cả đám bắt đầu bàn sâu về tình hình tòa nhà phụ.
“Xin trình bày về tình trạng hiện tại của tòa nhà phụ. Nếu là phán đoán cá nhân, thì anh phải nói rõ đó là ý kiến.”
“Ờm, chuyện là…”
Và một lời giải thích khá rợn người được đưa ra.
“…Cách ly thất bại.”
“…!”
Một Bóng tối đã thoát ra khỏi tòa nhà phụ.
Tất nhiên, đó không phải chuyện hiếm đến mức gây sốc.
“Vốn dĩ, Bộ phận An ninh tồn tại là để trấn áp mấy vụ đó mà, chuyện này gần như sự kiện thường niên ấy chứ. Nhưng vấn đề là…”, tiếng thở dài khe khẽ của Giám sát viên Park Minseong vang lên, “Chúng tôi khó có thể cách ly Bóng tối đó lại, nên hiện tại cả khu lưu trữ của tầng hầm 2 đã bị phong tỏa.”
Và.
“Tầng hầm B2 tập trung các Bóng tối cấp Hoàng Hôn, thứ chúng ta định dùng để chế tạo trang bị.”
“Vâng…”
Giám sát viên Park Minseong nén tiếng thở dài, rồi nở một nụ cười gượng với chúng tôi.
“Không biết bao giờ mới xong. Có lẽ anh biết rõ hơn tôi… ừm, anh nói đi, Đội trưởng Đội Bảo An?”
Đội trưởng Đội Bảo An chớp mắt một cách chậm rãi.
“Ít nhất… phải hơn hai tháng. Ổn không…?”
“Hai tháng lận sao?”
“Ừ… Nghe nói ở tầng đó… cũng có nhân viên mất tích…”
Tiếng thở dài phát ra khắp phòng.
Tình hình hiện tại được cho là khá phức tạp, đến mức nhân lực đội bảo an cũng phải luân phiên vào mỗi đêm.
“Hừm. Dù vậy với từng này người… vào trong và lấy trang bị ra chắc vẫn được.”
Đội trưởng không phủ nhận lời Đội phó Eun Haje. Chỉ là…
“Nhưng… trên cả chuyện di chuyển trong tầng đó… mấy người đã tìm ra cách vào tòa nhà phụ chưa…?”
Đúng vậy.
Ngay từ đầu, việc vào được tòa nhà phụ đã là vấn đề.
Sẽ không tốt nếu chúng tôi để lại ghi chép rằng mình đã vào, mà Đội phó Eun Haje thậm chí còn đang ở trạng thái nghỉ việc.
Thành ra…
“Chúng ta sẽ vào bằng thân phận khác.”
“Thân phận khác?”
“Vâng.”
Một thân phận dù tiếp cận tầng 1 hay tầng 3 của tòa nhà phụ cũng không gây nghi ngờ.
Và…
Một tổ hợp khiến người khác vì sợ mà không dám gây sự ở bất cứ đâu.
“Minseong à.”
“Vâng?”
“Chúng ta sẽ giả làm Đội Tinh Nhuệ A.”
“…!!”
***
Tòa nhà phụ của Công ty Daydream.
Vào lúc đêm tối đã nhường chỗ cho ánh hừng đông.
“Hừ.”
Tân binh xuất sắc thuộc Bộ phận Thám Hiểm Thuộc Địa, người mới được tuyển vào, vừa quản lý xong Bóng tối mà hắn được giao vào ngày hôm nay.
Trong tay hắn ta là『Tinh Chất Giấc Mơ』cấp F, nhưng cả người đã mệt rã rời và kiệt sức…
‘Về ngủ thôi.’
Nỗi sợ vừa lắng xuống và sự căng thẳng được thả lỏng, khiến hắn ta càng uể oải.
Nhưng vào thời điểm tân binh định bước ra ngoài qua cửa chính, hắn ta nhìn thấy ba bóng người đang tiến vào và khựng lại như sét đánh.
Vì hình tượng của nhân viên đi đầu quá mức ấn tượng.
Tóc đen buộc đuôi ngựa, dáng người cao thanh mảnh, móng tay sắc sảo lộng lẫy, và… hai con ngươi lóe lên sự hung bạo.
Cô ấy chính là Đội phó Jin Nasol.
‘Thành viên của Đội Tinh Nhuệ…!’
Tân binh nuốt nước bọt.
Trong số những người ‘đậu bổ sung’ như hắn ta, đã có hai người theo Đội A đi thám hiểm rồi gặp chuyện. Chuyện đó ai ai cũng biết…
Và cho đến giờ, một người trong số đó vẫn còn hôn mê tại bệnh viện - chi nhánh phụ của công ty.
“Lối này, thưa Đội trưởng.”
Phía sau cô ta là Đội trưởng Đội A với chiếc mặt nạ vịt trời, và một Giám sát viên vẻ mặt hơi cứng nhắc, song có vẻ điềm tĩnh.
Hắn nghe nói Giám sát viên đó mới được điều về Đội A.
‘…Ghen tị thật.’
Những kẻ dễ dàng nắm được『Tấm Vé Ước Nguyện』.
Đặc biệt là khi nhìn Đội trưởng Đội A, người được đồn là đã từng chạm tới『Tấm Vé Ước Nguyện』, tân binh lại nuốt nước bọt.
Hắn muốn bắt chuyện một câu với họ.
‘Tạo mối quan hệ trước chẳng phải có lợi sao?’
Một ảo tưởng sai lầm, do hắn ta chưa từng trải nghiệm chủ nghĩa ‘cá lớn ăn cá bé’ tàn khốc của Đội Tinh Nhuệ.
Thế là hắn ta hắng giọng, lén tiến gần cửa chính…
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc nhìn thấy thứ ba người họ đang ‘vận chuyển’ ở phía sau, hắn ta khựng lại.
Thứ bị bao phủ trong làn khói đen.
Thứ bị trói trên xe lăn, đeo mặt nạ phòng độc, những con mắt vàng lóe lên khắp nơi…
‘Cái đó…!’
…Là con quái vật mà hắn từng thấy trong buổi định hướng tân binh.
Sinh vật kỳ dị với sức mạnh áp đảo, thứ từng cư trú ở tầng hầm 13 của tòa nhà phụ.
Tuy hắn giờ đã biết nó là nhân viên đặc biệt của Bộ phận An ninh, nhưng tân binh vẫn đứng hình theo phản xạ.
Rrrr…
Nhân viên đặc biệt đó đang bị trói vào thứ giống xe lăn và bị kéo đi…
“…”
Tân binh lại nuốt nước miếng, thoáng do dự không biết có nên bỏ chạy hay, nhưng cuối cùng, hắn lại không thắng nổi lòng ham muốn mà tiến lại bắt chuyện với Đội A.
‘Mình đang có đề tài hay mà!’
Dĩ nhiên là hắn nhắm thẳng đến người có cấp cao nhất mà bắt chuyện rồi!
“Xin chào, Đội trưởng…!”
“…”
“Tôi là Lee Seungjo, tân binh của Đội Q.”
“…”
“Đội trưởng?”
Không có câu trả lời.
Nhưng hắn cũng không bị phớt lờ.
Đội trưởng Đội A nhìn chằm chằm vào hắn ta…!
‘Ơ, ơ??’
“Tránh ra.”
“…!”
Đúng lúc đó, Đội phó Jin Nasol khẽ đẩy hắn ta sang một bên và thản nhiên bước vào cửa chính.
“Đội trưởng, mời vào.”
“Ừ.”
Khi ấy, Đội trưởng A mới rời mắt khỏi hắn ta và bước đi.
Còn Giám sát viên thì lướt qua tân binh mà chẳng thèm nhìn lấy một cái.
‘…??’
Không phải…
Hắn lẽ ra nên cảm thấy lạnh sống lưng hay buồn bã khi bị phớt lờ như vậy… nhưng, hắn thấy phản ứng của họ hình như hơi kỳ lạ thì phải…?
“Xin cho thẻ thông hành tầng hầm 3.”
“Đúng vậy. Cô muốn tiếp cận Bóng tối nào?”
“Mã 1575, [Truyền Thuyết Cúc Cu].”
“Xin chị chờ một chút.”
Sau khi nhân viên an ninh tóc nâu xử lý xong, tân binh lại lấy dũng khí và tiếp tục cố gắng bắt chuyện.
“À, có phải chị đang đưa nhân viên đó xuống tầng 13 không?”
“…Gì?”
“Thật ra trong buổi định hướng, em từng gặp nhân viên đó. Em suýt chết đấy, nhưng em còn sống nha.”
Trong khi hắn ta còn đang định thêm mắm dặm muối “tụi em còn cùng đi thang máy, và em bình tĩnh lắm” thì…
“Vậy à.”
Đội trưởng Đội A đáp vậy.
“…”
“…”
…??
Cũng vào đó.
“Thì sao?”
“…Dạ?”
“Thì sao chứ.”
Một giọng nói xen vào như đang cố gắng nén sự bực bội.
“Tránh ra. Mấy thứ càng vô dụng thì càng giỏi cảng đường…”
Đội phó Jin Nasol liếc hắn một cách khó chịu, giật lấy thẻ ra vào từ quầy an ninh và sải bước, biến mất vào hành lang của tòa nhà phụ.
Những người khác của Đội A cũng vậy.
“…”
Tân binh đờ người, nhìn theo họ.
Dĩ nhiên, hắn ta không hề biết Park Minseong, người ngồi ở quầy an ninh ở phía sau lưng mình, đang gào thét trong lòng…
‘Aaaa may quá!’
Và sau khi ‘Đội A’ tiến vào hành lang tầng hầm 3 của tòa nhà phụ.
“Phù.”
Ba người giải trừ ảo giác.
Vào lúc này, những khuôn mặt quen thuộc với Kim Soleum lộ ra.
Đội Thám Hiểm Đặc khu Segwang.
—- “Nếu chúng ta sử dụng cái này thì sẽ được nhận diện là Đội A đấy.”
Họ đã dùng thuốc cải trang của Daydream do Ho Yoowon đưa, và an toàn vượt qua cửa vào.
Đội phó Eun Haje (người đóng vai Jin Nasol) xoay cổ tay, “Này Đội trưởng, sao anh lại trả lời chứ…! Đã thống nhất là người ngoài bắt chuyện thì đừng đáp rồi mà! Em suýt rớt tim đó.”
“Vậy à. Tôi làm theo phát biểu ba ngày trước của Đội phó Chim Ưng: 'Nếu là cuộc trò chuyện có thể moi thông tin thì cứ hùa theo chút.'”
“…Câu đó loại trừ Đội trưởng.”
“? À.”
Đội phó Eun Haje thở dài thật sâu.
‘Mình nhớ Minseong quá…’
Vào những lúc thế này, cô phải có đứa đàn em hùa theo mượt mà mới vui, mà giờ đứa út chỉ giao tiếp bằng chữ, còn thành viên phụ mà cô đang kéo theo thì là con Dê non vàng úa. Haiz.
Dù vậy, đứa út ngồi trên xe lăn vẫn chăm chú kiểm tra tiến độ trộm cắp.
{Xác nhận CCTV: Ngừng hoạt động}
Ngay bây giờ, CCTV của tầng hầm B3 ‘tình cờ hỏng và tắt’ do thủ đoạn của Giám đốc Ho, còn Giám sát viên Park Minseong ở quầy sẽ làm chứng rằng ‘hình như không nghe thấy tiếng gì’.
Còn Đội A mà họ giả dạng…
“Hôm nay được giao nhiệm vụ vô Bóng tối rồi.”
Đúng vậy.
Theo chỉ thị của Ho Yoowon, Đội A được bí mật điều động vào một truyền thuyết đô thị, và việc này không được thông báo rộng rãi…
Nhờ đó, nguy cơ họ bị hỏi “Sao Đội A ở đây?” đã được loại bỏ.
“Đội A thuộc phe Giám đốc Ho nên ông ta đưa ra lệnh là đúng đẹp luôn. Không thì Đội trưởng kia chẳng đời nào làm chuyện có lợi cho Đội trưởng của chúng ta.”
Nhờ vậy, cô mới được thử bắt chước nhân vật khủng như Jin Nasol.
Đội phó Eun Haje nhún vai rồi nhìn sang Đội trưởng cũ của mình, người từ giờ sẽ cực kỳ đáng tin.
“Bây giờ, sau khi kiểm tra thành viên đội xong, chúng ta sẽ tiến lên tầng trên.”
“Rõ. Vậy em thấy sao… Hoẵng?”
Vào lúc đó.
Làn khói quanh hình dạng 130666 (Kim Soleum) ngồi trên xe lăn khẽ rung lên một cách thiếu tự nhiên.
“Ổn không?”
…
{Khẳng định}
“…Vậy à.”
Đội phó Eun Haje không biết hoàn cảnh của Kim Soleum, rằng anh từng bị nhốt nửa năm ở tầng hầm 13 tòa nhà phụ, chỉ quanh quẩn trong hành lang y hệt thế này và gặp PTSD.
Tuy nhiên, chấn thương tâm lý gần như là triệu chứng chung của Đội Thám Sát, nên cô chỉ ghi nhớ lại và chuyển chủ đề.
“Tốt. Hôm nay, tên J3 kia là quản lý Tầng hầm B3, nên chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau khi vào trong.”
{Khẳng định}
“Vậy là mọi thứ cần kiểm tra đã xong.”
Việc còn lại chỉ là hành động.
{Đề nghị: Liên lạc với Đội phó Cá Heo}
“Vâng. Tiến hành ngay.”
Ngay sau đó.
130666, kẻ nhìn như đang bị trói trên xe lăn, bỗng nhiên xuất hiện phía sau xe như thể một làn khói tan vào ghế.
Và.
“Chờ tí nhe.”
Két.
Từ không gian bên trong chiếc xe lăn nặng nề mà 130666 giả vờ ngồi, Đội phó Lee Seonghae thò đầu ra.
Nhờ bộ đồng phục tối màu và khói đen của 130666, Lee Seonghae đã được che giấu hoàn toàn khi vận chuyển vào.
“Phù. Cảm ơn cả nhà nha.”
“Có gì đâu.”
Giờ thì.
“Nào, cô chọn đi.”
{ [Nhà Chế Tạo Đồ Chơi] của Phòng Thí Nghiệm Vui Tươi / Qterw-E-07}
{『Bộ Hạt Giống Thân Thiện』 / Qterw-E-99}
{『Tế Lễ Xin Dâng』/ Qterw-E-404}
“Từ giờ, chúng ta phải thăm dò và né Bóng tối đang mất kiểm soát ở tầng hầm 2. Chỗ này sẽ có nơi mà chúng ta không có quyền tiếp cận. Vì vậy…”
Chúng tôi cần chọn ra ưu tiên.
{Câu hỏi: Bóng tối dùng chế tạo trang bị muốn xác nhận trước tiên}
“Hmm…”
Đội phó Lee Seonghae nhanh chóng chỉ vào một chỗ.
“Nơi này đi.”
[Nhà Chế Tạo Đồ Chơi] của Phòng Thí Nghiệm Vui Tươi / Qterw-E-07
“…!”
Nó còn được gọi là Cửa Hàng Đồ Chơi Bị Bỏ Hoang.
Bóng tối chế tạo trang bị được đội nghiên cứu thường xuyên sử dụng để chế tạo trang bị nhất.


