Chương 605 · 709 chương

Anh Đã Có Lí Do Để Quay Về Chưa?

Tôi đang ở trong tình huống oái ăm gì thế này?

Cơn đau âm ỉ rồi đau nhói thay phiên nhau giày vò đầu óc tôi, khiến tôi không thể lập tức hiểu được hoàn cảnh hiện tại, mọi thứ như chao đảo.

Tất cả những gì tôi thấy là một khung cảnh xung quanh đang lắc lư và mờ mịt.

Những bóng đèn tròn đủ màu, gạch nổi màu vàng trên sàn, bảng số lối ra, sắc xám…

Cầu thang.

“Ư…”

Vào khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra.

Go Yeongeun đang cõng tôi trên lưng và liều mạng lao xuống cầu thang. Bàn tay thiếu vài ngón của cô ấy giữ chặt cánh tay đung đưa của tôi trên vai cô ấy.

Tôi khó khăn lắm mới mở được đôi môi khô khốc.

“…Cừu - ssi.”

“…!”

Không biết vì giật mình do nghe tiếng tôi hay sao, cô ấy hụt chân, suýt chút nữa là ngã, nhưng bằng một cách nào đó, cô ấy lấy lại thăng bằng và tiếp tục chạy hết cầu thang.

Xuống tận sân ga.

“…”

Chắc hẳn tôi nặng lắm.

Go Yeongeun… bản thân cũng không còn nguyên vẹn, vậy mà sao cô ấy vẫn cõng được tôi như vầy chứ? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được sự gấp gáp như chúng tôi đang chạy trốn. Tôi không thể để cô ấy cõng mãi được. Tôi nặng lắm và vì tôi đã tỉnh rồi, tôi phải tự đi bằng chân mình. Tôi dồn sức và cố vươn chân xuống sàn…

…

Không có.

Từ đùi trở xuống không còn gì nữa.

Chân trái của tôi bị mất cả phần đùi, chân phải thì bị cắt từ khớp trở xuống.

Dấu vết máu từng phun ra rồi bị khống chế một cách kỳ dị.

‘…Sòng bạc!’

Trong khoảnh khắc, ký ức về sự kiện trước đó ập về khiến đầu tôi như bị nổ tung.

Sòng Bạc Cơ Thể, Phòng VIP, Cò Quay Nga, Đội phó Lee Seonghae, cảm giác rợn người khi giật phăng đầu cô ấy, những bộ phận cơ thể cướp từ đường ray, thuốc an tử, sự giãy giụa, bàn tay tôi bịt mũi bịt miệng cô ấy…

Những hành vi phá hoại tài sản sòng bạc ở mức độ khủng khiếp.

‘Chân của mình… bị tính thành chi phí rồi sao?’

Xét theo tình hình thì đó là một suy đoán tương đối hợp lý. Dù việc chỉ mất hai cái chân mà có thể bù nổi mức phá hoại kia nghe vẫn rất bất thường.

Tuy nhiên, ngay từ đầu.

‘Tại sao mình không chết?’

Tôi đã chĩa súng vào đầu và bóp cò. Vậy tại sao tôi vẫn còn ở đây. Tại sao tôi vẫn còn ý thức.

Và…

Go Yeongeun đang cố cứu tôi sao?

“Đâ, đây là—”

“Suỵt.”

Sau khi chạy gần như ngã lăn xuống đất mà lao xuống tới sân ga, Go Yeongeun chạy thẳng về phía bức tường đối diện cửa chắn sân ga.

Rồi mở tủ cứu hỏa.

“…!”

“Mau…!”

Không hiểu sao, chiếc tủ chỉ đủ nhét một cuộn ống lại rộng rãi một cách lạ lùng.

Nó to đến mức một người có thể nằm xuống, hai người thì chật nhưng vẫn đủ vị trí ẩn thân.

Go Yeongeun vội vàng đẩy tôi vào tủ một cách cẩn thận, rồi tự mình cũng chui vào.

Cạch.

Cửa tủ đóng lại. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, bóng tối ập xuống.

Bên ngoài là ánh đèn tròn mờ nhạt lọt qua khe hở tủ và đèn báo khẩn cấp màu đỏ.

“…”

“…”

“Ổn, ổn mà, hộc, Người chủ trì sòng bạc… không đuổi ra ngoài… chỉ cần tránh bọn nghiện là được.”

Nhưng Go Yeongeun không thể nói tiếp, cô ấy đang cố gắng điều hòa lại hơi thở. Dù vậy, cô ấy vẫn cúi người về phía tôi như muốn kiểm tra tình trạng.

Khi tôi định cử động tay để vỗ lưng cô ấy theo phản xạ.

“Hự…”

Trong Bóng tối xuất hiện thêm một nguồn sáng.

Một màu xanh lá mạ.

Từ thắt lưng của Go Yeongeun, có thứ gì đó phát ra ánh sáng yếu ớt. Có lẽ do góc độ nên cô ấy không nhận ra, nhưng tôi biết đó là gì.

‘Thuốc hồi phục hạng C của Daydream.’

…

Tôi vừa hiểu ra một điều gì đó.

Lợi dụng Bóng tối, tôi lặng lẽ lấy lọ thuốc hồi phục từ túi áo khoác cũ của Go Yeongeun và giấu vào túi mình.

Trong lúc đó, cô ấy vừa ổn định lại được hơi thở.

“Cừu - ssi.”

“Phù… vâng?”

“Cô đã cứu tôi sao? Ở sòng bạc…”

“…”

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tôi cũng không rõ. Chỉ thấy hình như Người chủ trì kéo tới Phòng VIP, nên tôi nhìn vào thì bên trong… tất cả đều chết, chỉ còn Hoẵng - ssi là vẫn còn thở…”

Vì thế cô ấy cõng tôi bỏ chạy.

…Có lẽ cũng nhờ sự hỗ trợ của vật phẩm hay trang bị gì đó.

Ở Đặc khu Segwang suốt nửa năm, chắc chắn cô ấy cũng có chuẩn bị biện pháp sinh tồn…

“Dù vậy, tôi vẫn đến trễ… lúc cõng anh ra thì chân anh…”

“Chuyện đó… cô đừng để tâm… Cảm ơn cô.”

Việc tôi không chết ngay lập tức là tình huống tệ nhất.

‘…Nếu không có Go Yeongeun.’

Thay vì Lee Seonghae, có lẽ tôi đã bị phân rã hoàn toàn ở sòng bạc và trở thành Người chủ trì. Như một màn giao ca méo mó.

Nghĩ vậy, sống lưng tôi lạnh buốt.

“Và vì không còn chân… nên chắc cũng nhẹ hơn.”

“…”

“Coi như may.”

“May cái—”

Go Yeongeun nghẹn lại, vẻ mặt muốn chửi thề nhưng nuốt xuống. Tôi không biết là cô ấy sợ gây chú ý với bên ngoài hay đã cạn kiệt sức lực…

Đầu óc tôi vẫn hoạt động, nhưng tôi cảm nhận được tốc độ suy nghĩ đang chậm dần…

Tôi nhận ra cơn đau trong đầu vẫn còn.

Khi đưa tay sờ lên đầu, tôi có thể cảm nhận được vết thương.

Còn hộp sọ… có bị thủng hay không thì không thể xác nhận.

Chắc chắn tôi đã trúng đạn.

‘…Có vấn đề vào lúc nổ súng sao.’

Hay là viên đạn trúng vào hướng không gây chết ngay.

Não của tôi không có cảm giác đau, nên tôi không biết mình đang thảm hại đến mức nào.

Và khi thấy tôi lần mò vết thương, Go Yeongeun run vai như chợt nhận ra điều gì đó rồi bật dậy.

“Á!”

Cô ấy bắt đầu lục túi.

“Thuốc, cái thuốc giám đốc đưa…!”

“…”

Quả nhiên.

Tôi biết cô ấy sẽ dùng cho tôi.

“Mau, mau…”

Thuốc hồi phục.

Thứ tôi vừa lén giấu vào túi mình. Bàn tay Go Yeongeun run rẩy tìm kiếm thứ đã nhận từ Đội trưởng Lee Jaheon.

…Cảm giác tội lỗi và nặng nề như ăn mòn lấy tôi.

Nhưng tôi không có ý định trả lại.

Nếu dùng nó, tôi sẽ càng thấy tội lỗi hơn.

“…Không sao đâu. Hình như viên đạn… bắn lệch.”

“Anh, anh nói gì vậy…”

“Ý tôi là… mất bộ phận cơ thể thì, khục, sau này… quay lại sòng bạc tìm.”

“…”

“Còn thuốc… nếu sau này tìm lại được, để cô uống sẽ… hiệu quả hơn.”

Tôi chỉ mong bóng tối che khuất bộ dạng hiện tại của mình.

“Vết thương ở đầu tôi… có lẽ là lép đạn, trước mắt… trạng thái đang khá lên.”

Không.

Tôi sắp chết.

Tuy nhiên, sẽ rất lãng phí nếu tôi dùng nó ở đây. Tôi nhất định phải để Go Yeongeun dùng.

“…Chỉ cần lên tàu là được. Lên tàu là sẽ trở lại hình dạng ban đầu! Lúc đó từ từ tìm cách xử lý…”

“Vâng.”

Có lẽ tôi không cầm cự được đến lúc đó.

Nhưng tôi vẫn đáp lại. Go Yeongeun lo lắng, nhưng không dám mở hẳn cửa tủ để nhìn rõ tôi dưới ánh sáng bên ngoài.

Cô ấy chỉ lặp đi lặp lại như muốn trấn an cả hai.

“Đừng lo. Tủ cứu hỏa… mấy người bị nghiện ấy, kỳ lạ lắm, họ không mở ra đâu…”

“Vậy à…”

Tôi nén cơn choáng và chỉnh lại giọng điệu.

Để chuyển hướng sự chú ý của cô ấy.

“Chuyện đó… cô nghe từ tin đồn sao?”

Và cũng vì tôi cũng tò mò.

“Cừu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô?”

“…”

Như trước kia, một lúc lâu cô ấy không trả lời.

Nhưng cô ấy lại đột ngột cất tiếng sau một lúc.

“Anh còn nhớ không? Tôi từng nói mình bỏ học trường y.”

“…”

“Thật ra, nó có hơi quá sức với tôi. Tôi sống ở tỉnh, gia đình không khá giả lắm. Học phí, sinh hoạt phí, trượt ký túc xá phải thuê trọ… tất cả đều là gánh nặng.”

Giọng cô ấy rời rạc nhưng bình thản.

“Tôi có vay tín dụng sinh viên, nhưng vừa làm thêm vừa học cũng có giới hạn. Vào những năm học lâm sàng thì gần như bất khả thi…”

“…”

“Trong khoa cũng có chuyện.”

…

“Đúng lúc đó, thì quan hệ giữa tôi và bố mẹ hoàn toàn rạn nứt.”

À.

“Cãi nhau xong thì chúng tôi mất liên lạc hẳn.”

Vai cô ấy khẽ co lại.

“Từ lúc đó, tôi cũng không còn được hỗ trợ gì nữa, mục tiêu cũng mờ dần… nên tự nhiên tôi chuyển ngành. Chắc tôi cũng bị burnout.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe.

“Chuyện chẳng có gì ghê gớm nhỉ? Nhưng…”

Giọng cô ấy nhỏ xuống.

“Buồn cười là vì chuyện đó.”

“…Vì chuyện gì?”

“Vì thế tôi mới vào công ty này.”

“…”

“Tôi không biết làm sao để liên lạc lại với gia đình.”

Vấn đề không nằm ở chỗ cô ấy cần tìm địa chỉ bằng thám tử tư hay mấy thứ xa xôi giống vậy.

“Tôi muốn quay lại và sống thật tốt với họ… nhưng lại bị họ chặn trước.”

“…”

“Nếu là điều ước gì cũng thực hiện được… thì chuyện này cũng có thể cầu xin nhỉ.”

Và tôi biết.

Cô ấy biết cách dùng『Tấm Vé Ước Nguyện』một cách ‘đúng đắn’.

Do cô ấy biết cách để thỏa mãn điều ước của Jang Heoun, cái của cô ấy cũng sẽ như vậy.

“Lúc anh trao『Tấm Vé Ước Nguyện』cho tôi… tôi đã nghĩ vậy.”

Giọng cô ấy trầm xuống.

“Tôi không muốn sang một thế giới khác, nơi điều ước đã thành hiện thực. Đột nhiên mở mắt ra, rồi thấy mình chưa từng học Y, hoặc đã làm bác sĩ sống cùng gia đình. Tôi không muốn vậy. Cho nên…”

Cho nên.

“Tôi đã cầu như thế này.”

“Xin hãy cho tôi năng lực siêu nhiên có thể thu thập tin tức về gia đình.”

…!!

“Nếu nhờ vậy mà tôi có thể liên lạc được với họ, tôi định nắm tình hình và tìm cách hòa giải.”

Một điều ước xin năng lực cụ thể cho bản thân.

‘Không hề quá mức.’

Go Yeongeun đã tính toán và cụ thể hóa một điều ước phù hợp với tính cách của mình, theo một cách mà bạn phải tự hỏi ‘sao cô ấy có thể nghĩ ra được nhỉ?’.

‘Trong tình huống bình thường, chuyện này… lẽ ra phải thành công.’

Nhưng.

“Khi tôi mở mắt ra sau khi cầu nguyện…”

…

“Tôi mở mắt ở đây.”

Trong ga tàu điện ngầm kỳ dị này.

Dưới lòng đất của Đặc khu Segwang.

“Và ngay lúc mở mắt, tôi nhận ra mình có một… nghi vấn.”

“Tôi đã sống ở đâu nhỉ?”

“Anh không thấy kỳ lạ sao? Ai lại tự giới thiệu mình là người tỉnh lẻ. Tôi phải biết cụ thể vùng nào chứ, nhưng tôi chưa từng thấy mình thắc mắc điều đó. Và với gia đình cũng…”

Tiếng nuốt nước bọt vang lên.

“Tôi không nhớ vì sao mất liên lạc.”

Cảm giác ớn lạnh làm lan khắp người tôi.

“Tôi chỉ còn cái cảm giác ‘quan hệ xấu đến mức không thể cứu vãn nên mất liên lạc’. Và một sự cam chịu mơ hồ rằng sẽ không bao giờ liên lạc lại được…”

Vào khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra…

“Rốt cuộc, tôi bị cái quái gì vậy?”

…Go Yeongeun thực ra là người của Đặc khu Segwang.

Khi Thảm họa siêu nhiên cấp Diệt Hình bùng phát, cả khu vực Segwang bị phong tỏa và người đang sống một mình ở Seoul, Go Yeongeun bị xóa trí nhớ và quên mất về gia đình mình.

Theo điều ước muốn 'gặp lại gia đình' của Go Yeongeun,『Tấm Vé Ứớc Nguyện』đã trao năng lực 'nghe tin' và tạo ra môi trường để năng lực ấy phát huy tác dụng…

Bằng cách đẩy cô ấy vào khu phong tỏa.

Và…

“Tôi có được một năng lực kỳ lạ là nhận biết các tin đồn trôi nổi trong khu vực.”

Còn gia đình cô ấy thì…

“Nhưng tôi chưa từng nghe được tin tức gì về họ.”

…

“Chuyện đó cũng đương nhiên thôi. Đây là trong một truyền thuyết đô thị mà, đúng không? Ở nơi như thế này làm sao tìm tin gia đình, đúng chứ…?”

“…”

“Tôi từng nghĩ『Tấm Vé Ước Nguyện』không có tác dụng. Hoặc có lẽ Giám đốc Ho đã lừa chúng ta, đúng không?”

Tôi muốn gật đầu.

Muốn nói phải…

“…Hoẵng - ssi?”

…Nhưng không nói được.

“Hoẵng - ssi!”

Tôi ngã người vào vách tủ cứu hỏa.

Tay chân tôi không còn sức lực như thể hệ thần kinh của mình đang gặp trục trặc…

‘Đến rồi sao?’

Kết thúc đang tới.

Nhưng…

【Tàu đang vào ga.】

“Anh có nghe thấy không?”

Có lẽ cô ấy đang lay vai tôi.

Cả người tôi run rẩy.

“Tàu! Tàu vào rồi. Chỉ cần lên chuyến đó là được. Chuyến này, chuyến này là nơi trú ẩn của tôi. Chỉ cần tới đó thôi, làm ơn…”

Càng lúc tôi càng khó trả lời.

【Kính mong quý hành khách giữ phép lịch sự và lên tàu an toàn.】

Ánh sáng tràn vào. Có lẽ tủ cứu hỏa đã mở.

Tôi cảm nhận được Go Yeongeun đang kéo lê mình ra ngoài.

“Chínb là con tàu đó. Tàu số G1572, chỉ cần lên đó thôi, chỉ cần…”

Ra khỏi tủ cứu hỏa, cô ấy định cõng tôi lên lại…

Tôi dốc hết sức ngăn lại.

“…Hoẵng - ssi?”

Tay tôi không còn lực, thực ra hành động này chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chỉ nhẹ nhàng đặt lòng tay của mình lên mu bàn tay của cô ấy.

Tôi mấp máy môi.

‘Đừng lo.’

“Cái gì…”

‘Tôi sẽ quay lại.’

Đến phút cuối cùng, môi của tôi cũng không động nổi.

“Hoẵng - ssi, Hoẵng…”

Giữa tiếng gầm ầm ầm của đoàn tàu tiến vào.

Tôi đã chết.

***

Tôi mở mắt ra.

“Anh tỉnh rồi. Hoẵng - nim!”

Giọng nói của Ho Yoowon.

“Mọi người suýt nữa giết ta vì anh không tỉnh lại đấy. Đáng sợ thật. Ta làm sao biết được chuyện riêng của anh cơ chứ…”

Đôi mắt của tên mang theo dịch bệnh nhìn xuống tôi.

“Nhưng ta cũng tò mò.”

Khóe môi ông ta cong lên.

“Anh đã cứu được người cần cứu, nhưng ngoài ra… ở Đặc khu Segwang vẫn còn ‘luyến tiếc’ gì không?”

…

“Anh đã có lý do để quay lại chưa?”

Đụ mẹ mày.

---------------------------------------------

Hôm nay up tới đây thôi

Bạn đã đến cuối chương 605.

Không gian đọc của bạn