Bằng một thủ đoạn chẳng khác gì lừa đảo, chúng tôi nhân số xu mình có lên thành 2772 xu rồi tiến vào Phòng VIP của Sòng Bạc Cơ Thể.
Vào lúc mới vô, chúng tôi được Người chủ trì đề nghị một ván cược đặc biệt dành riêng cho VIP.
Cò Quay Nga.
Người tham gia: hai người trong nhóm chúng tôi.
☾ Ồ, trò này chơi càng lâu càng lỗ đấy. Không phải sao? ☽
☾ Sau khi nộp phí cho sòng bạc thì thực chất chỉ là trò chuyển xu qua lại giữa hai người mà thôi. Chỉ khác ở chỗ… một trong hai chắc chắn sẽ chết! ☽
Tuy nhiên, chúng tôi bắt buộc phải chơi để cứu lấy Lee Seonghae.
Tôi nhìn những bộ phận cơ thể và nội tạng đang lủng lẳng trên đường ray.
‘Trong đó có cả những mảnh thân thể của Đội phó Lee Seonghae.’
Chúng tôi phải giành lại các bộ phận tối thiểu… đủ để được phán định là ‘bản thể’ và ghép lại Lee Seonghae thông qua Cò Quay Nga.
Quả nhiên.
“Để tôi trước.”
Một người trong nhóm lập tức giơ tay.
Đặc vụ Choi giơ tay với ánh mắt sáng rực.
“Đặc vụ!”
“Xác suất tôi ‘thật sự’ chết thì thấp, còn xác suất cứu được người thì cao~ Thân là Đặc vụ, tôi biết tính toán rủi ro mà.”
Đúng vậy.
‘Theo kinh nghiệm trước đây, nếu chúng tôi chết trong ga tàu điện ngầm Đặc khu Segawang thì sẽ tỉnh lại ở hiện thực và thoát ra.’
Vấn đề là.
‘…Lần này có thể chắc chắn 100% là vẫn như vậy không?’
Chỉ cần một phần vạn là chúng tôi thật sự chết…
…Là hết.
…
“Để tôi trước.”
Đúng lúc đó, Đội phó Eun Haje phủi phủi áo rồi bước ra.
“…!”
“Công dân, khoan đã—”
“Tôi thường giỏi mấy trò thử gan này lắm.”
Cô ấy quay lại và giơ bàn tay đã được thay thế bằng vật phẩm lên.
Bàn tay trái mà cô ấy đã trao đổi.
“Dù sao tôi đã không có tay rồi và cũng chẳng cần tìm lại làm gì. Tiết kiệm chút xu ấy mà.”
“…!”
“Còn anh thì không được làm lượt cuối.”
Bàn tay giả của Eun Haje chỉ về phía Đặc vụ Choi.
“Ơ? Công dân, tôi đã xung phong trước rồi mà cô làm vậy thì mất mặt quá…”
Tôi lắc đầu.
“Đặc vụ. Người có thể phân biệt các bộ phận cơ thể chỉ có anh.”
“…!”
Đặc vụ Choi mấp máy môi, cuối cùng thở dài.
“Thằng nhóc Hoẵng này, đúng là đầu óc nhanh thật.”
Eun Haje khẽ cười, nhưng không khí vẫn căng như dây đàn.
“Này, mấy người chỉ đổi mỗi ngón áp út thì mau dùng xu tìm lại ngón của mình đi. Đừng để bản thân khóc vì ngón không cử động được khi ra ngoài.”
“Gì cơ?”
“Có khả năng trạng thái hiện tại sẽ ảnh hưởng đến lúc ‘tỉnh lại’. Thứ gì không cần mạo hiểm thì đừng mạo hiểm.”
Nói rồi, Eun Haje bước lên một cách dứt khoát.
“Tôi chơi.”
“…”
Nhưng.
“Đây là trò mà trong hai người tham gia sẽ có một người chắc chắn tử vong. Mọi người vẫn muốn chơi chứ?”
Hả?
“Ừ. Tôi chơi.”
“…Cô có muốn nghe lại luật Cò Quay Nga không?”
“Trong ổ của một khẩu súng có 6 viên, mỗi lần chơi sẽ nạp một viên đạn, hai người thay nhau tự bắn. Ai trúng đạn thì chết. Nếu bắn liên tiếp ba phát mà không chết thì được thưởng một bộ phận cơ thể. Đúng chứ?”
“Vâng! Ngoài ra còn có thể từ bỏ một phần thân thể để nhường lượt bắn cho đối phương…”
“Không cần. Ở đây không ai dùng cách đó đâu.”
“…”
Và sau 15 phút 20 giây.
Đoàng!
Chúng tôi tận mắt nhìn thấy đầu của Eun Haje bị thổi bay…
“…”
“…”
Người thắng cuộc. Với khuôn mặt tái nhợt, Đặc vụ Đồng cố gắng ghìm lại bàn tay đang run, và đứng trước cảnh tượng ấy với ánh mắt tối sầm.
Trước cái xác đẫm máu đã bắn liên tiếp ba phát đầu tiên.
Tách.
“Chúc mừng ạ! Anh thắng rồi!”
Cái này.
Không ổn.
Cú sốc lớn hơn tôi tưởng.
Dù tôi có tự nhắc mình rằng sẽ tỉnh lại ở hiện thực, việc nhìn người quen chết ‘theo kế hoạch’ ngay trước mắt…
‘…còn đáng sợ hơn cái thòng lọng.’
Bầu không khí đông cứng.
“Còn bên này đã bắn liên tiếp ba phát, nên được nhận mảnh cơ thể làm phần thưởng… à, nhưng đã tử vong rồi nhỉ.”
Người chủ trì đang đếm bỗng quay sang chúng tôi.
“Mọi người là đồng đội của cô ấy phải không?… Vậy thì các anh hãy nhận phần thưởng thay đi.”
Ánh mắt tất cả dồn về phía Đặc vụ Choi.
Người có thể phân biệt thân thể bước tới đường ray, gương mặt cứng đờ.
Anh ấy chọn một bộ phận.
“Vai.”
“…”
Phần có thể nối trực tiếp vào cổ.
Mảnh thân thể ưu tiên đã bàn trước.
Mồ hôi lạnh chảy dọc gương mặt bình tĩnh của Đặc vụ Choi.
“Giờ thì…”
Cái đầu của Lee Seonghae quay lại hỏi chúng tôi.
“Các vị có thể dừng tại đây và rời phòng. Các vị thấy sao?”
“…”
Chúng tôi đã đặt cược rồi.
Đặt cược vào việc nếu chết trong Đặc khu Segawang thì sẽ tỉnh lại bên ngoài.
Vậy thì.
“Tiếp tục.”
“Vậy ai tiếp theo?”
***
Ván kế tiếp bắt đầu.
Tôi giơ tay và bóp cò.
Cạch.
Âm thanh rỗng của ổ đạn vang lên.
‘Mình không được dừng.’
Phải bắn đủ ba phát liên tiếp mới nhận được bộ phận cơ thể.
Thế nên tôi không dừng và tiếp tục bóp cò thật nhanh, để nỗi sợ của bản năng sinh tồn không kịp làm tay tôi run.
Cạch.
Phát tiếp theo…
Cạch.
“…”
Mồ hôi lạnh rơi dọc theo cằm của tôi.
‘Sống rồi.’
Mà điều đó có nghĩa là.
Đối thủ của tôi chắc chắn sẽ chết.
“…Đặc vụ Đồng.”
“…”
Người đối diện nhặt khẩu súng mà tôi vừa đặt xuống và đưa lên thái dương.
Và.
Đoàng!
Súng nổ vào phát kế tiếp.
“…”
Tử vong.
☾ Trong nháy mắt, họ đã thành hai cái xác rồi. ☽
“Chúc mừng ạ! Người vừa bắn liên tiếp ba phát sẽ được nhận phần thương…”
Mồ hôi lạnh làm cả người tôi lạnh buốt.
Đặc vụ Choi bước đi thật nhanh tới đường ray, chọn thêm một mảnh.
Chúng tôi còn thiếu bao nhiêu? Nếu tiếp tục, chúng tôi chỉ lấy tối đa được năm bộ phận. Như vậy có đủ không? Cái đó…
“Đứng lên.”
…
“…Gì cơ?”
“Nghỉ ngơi.”
Ngẩng đầu lên và tôi thấy Đội trưởng Thằn Lằn.
Cấp trên của tôi nhanh chóng dọn xác Đặc vụ Đồng sang một bên, rồi ngồi vào sofa.
“Chỗ của cậu giao cho Giám sát viên Dê.”
“…!”
Baek Saheon lập tức quay đầu chạy.
‘Thằng ranh này.’
Tôi lao theo và túm hắn ta lại.
“Á!”
“Cậu biết mà. Chết mới ra ngoài được.”
“L, lỡ chết thật thì sao…!”
“Vậy cậu còn cách khác à?”
“…”
“Hay cậu muốn kẹt lại đây một mình?”
Rốt cuộc, hắn cũng không thể tự mình thám hiểm tuyến tàu điện ngầm cấp Tận Diệt này.
Hoặc bị ô nhiễm hoàn toàn như Lee Seonghae, hoặc uống thuốc an tử rồi tỉnh lại ngoài đời.
“…Vậy tôi uống thuốc an tử! Sao tôi phải tự bắn vào đầu chứ!”
…
“Vậy cũng được.”
“Gì?”
Tôi không thể ép ai chết theo cách này.
“Nhưng số xu cậu thắng ở máy xẻng sẽ được nhân đôi.”
“…!”
☾ Ồ hố! ☽
“Ngẫm đi. Dù đã dành một khoảng ở đây, chúng ta vẫn còn nhiều xu dư ra mà”, tôi thì thầm.
Không, thật ra, rất có thể chúng tôi sẽ có hơn 2000 xu dư…
“350 xu.”
“…”
“Cậu sẽ có từng ấy. Lần sau, cậu định mua gì với vài trăm xu chứ?”
Sự im lặng kéo dài.
“…500 xu.”
“Được.”
“…”
Baek Saheon rủa một tiếng rồi quay lại ngồi.
Và.
Đoàng!
Hắn ta bóp cò ba lần liên tiếp, nhưng hắn đã chết ở phát thứ ba và cũng là phát bắn cuối cùng.
“…”
“Chúc mừng ạ!”
Còn lại…
…
Tôi ngồi lại trên chiếc ghế sofa và đối mặt với Lee Jaheon, chiếc sofa ướt đẫm máu của Baek Saheon.
“Sếp, chỉ dựa vào cảm giác… anh có thể xác định viên đạn ở đâu không?”
“Không thể.”
“…Vâng.”
Tôi hỏi chỉ để biết rằng… không có gì thay đổi.
Mà nếu anh ấy có thể xác định thì chẳng có gì thay đổi cả.
‘Haha.’
Khẩu súng xoay trên bàn và chỉ về phía Lee Jaheon. Người được chọn sẽ sử dụng khẩu súng trước.
Anh ấy nhấc khẩu súng lên và nói, “Tôi sẽ bắn liên tiếp ba phát.”
Tuy nhiên.
Đoàng!
…Viên đạn đã xuyên qua đầu anh ấy ở phát đầu tiên.
“…”
“Vận may của anh thật tuyệt ạ!”
Tôi hít vào rồi… thở ra.
Đây là lần thứ mấy rồi?
Tôi thà chết ngay bây giờ còn hơn.
“Chúc mừng ạ! Phần còn lại của người đã khuất… À, nhưng lần này anh sẽ không nhận được thêm nữa đâu, vì trò chơi đã kết thúc rồi!”
À.
“Vậy nếu tôi chết ngay phát đầu thì… như người hồi nãy… thì tôi sẽ không đạt điều kiện ba phát liên tiếp?”
“Chắc vậy?”
Khoang đã.
‘Vậy thì…’
Trong trường hợp tệ nhất, tất cả những bộ phận của Lee Seonghae mà chúng tôi có thể lấy được chỉ có nhiêu đây.
Tôi nhìn ba mảnh thân thể mà cả nhóm đã lấy được.
Vai, ngực, thắt lưng.
Chúng tự dính vào nhau, nhưng vẫn chưa đủ cấu thành một thân người hoàn chỉnh.
‘Cô ấy cần có cả xương chậu.’
Chỉ như thế thì mới đúng là ‘hình hành sinh sống của Đội phó Lee Seonghae’ đúng không? Và nếu sự mất mát của các bộ phận ảnh hưởng tới cơ thể thật của cô ấy, chúng tôi phải lấy nhiều nhất có thể trước khi rời đi.
Vậy nên…
…
“Nhân tiện.”
Tôi giơ tay lên và hỏi:
“Nếu chúng tôi nạp hai viên đạn thì sao?”
“Ồ?”
Hãy đỏ đen với rủi ro cao hơn đi.
Các trò chơi của sòng bạc thường thưởng lớn đi đôi với rủi ro lớn.
“Nên… nếu tôi bắn ba phát liên tiếp với khẩu súng có hai viên đạn…”, tôi nói trong khi nhìn đường ray, “Thì tôi sẽ được thưởng hai bộ phận.”
“…!”
☾ Thú vị đấy, anh Hoẵng! ☽
☾ Nhưng trước tình huống đó, nguy cơ bị bắn trước khi hoàn thành ba phát liên tiếp sẽ nhân đôi, đúng không? ☽
Đúng thế.
Thêm vào đó, phương pháp này có thể không tạo cảm giác ‘nguy hiểm’ cho lắm. Trò chơi này chỉ kết thúc khi một trong hai người chết, khuôn khổ đó vẫn vậy.
Nên.
Thêm vào đó…
“Và thêm nữa.”
Tôi nén tiếng thở dài trước khi nói:
“Người thắng cũng bắt buộc phải tự bắn ít nhất một phát sau khi đối phương chết.”
“Ồ?”
“Do sẽ có một người sống sót, nên cả hai đều phải đặt cược mạng sống với tử vong và bóp cò.”
Nói tóm gọn là sự điên dại thuần túy.
☾ Thật tuyệt vời đấy, anh Hoẵng! Cả hai bên đều sẽ trải nghiệm được khoái cảm. Ôi, nếu chúng ta có thêm khán giả thì sẽ vui lắm đây. ☽
☾ Dẫu vậy, cả hai đều có thể chết mà không hoàn thành ba phát và thất bại… ☽
Không.
‘Chúng tôi có thể làm được.’
☾ Ồ hố ☽
Tôi có một kế hoạch.
Người chủ trì im lặng như đang nghe một phán quyết.
“…”
Như đang một số ‘quyết định’ đến từ sòng bài, cô ấy im lặng một hồi…
“Tại phòng VIP, chúng tôi luôn mang lại những niềm vui riêng tư. Biến thể luật đó được chấp nhận. Tốt!”
Phù.
‘Được rồi.’
Tôi chớp mắt và ngồi trên sofa.
Những người còn lại là…
“Ối chà, Giờ chỉ còn anh với cậu thôi, Nho.”
Nhắc cho các bạn một chút là Go Yeongeun ban đầu bị loại do nhóm đã có sẵn 6 người, nhưng giờ tôi nghĩ lại thì…
‘À thôi, tốt nhất là nên bỏ qua đi.’
Nếu Go Yeongeun vô tình bị lôi vào, cô ấy sẽ chết thật.
“Trước khi chúng ta bắt đầu thì hãy thảo luận trước đi.”
“Được.”
Đặc vụ Choi đứng dậy, túm vai tôi và hỏi:
“Cái điều mới được thêm thắt, cậu có chắc đó là cách để lấy thêm bộ phận, đúng không?”
“…Vâng.”
“Vậy thì được.”
Sau đó anh ấy kéo tôi qua và hướng mặt tôi về đường ray.
“Đây, Nho, nhìn kỹ vô nè.”
“…”
“Cái thứ ba là phần xương chậu, và… mảnh thứ bảy là tay trái, mười lăm là tay phải.”
Các bộ phận của Đội phó Lee Seonghae…
Anh ấy đang đưa thêm thông tin phòng khi anh ấy chết.
“Đây là bộ phận mà chúng ta sẽ nhận về.”
“…Vâng.”
Tôi và Đặc vụ Choi tách nhau ra và ngồi xuống chỗ của mình.
Người chủ trì cầm khẩu súng lên…
“À, tôi có thể chọn vị trí của viên đạn không? Mà khả năng dính đạn cũng y như cũ thôi”, tôi hỏi.
“…Được.”
…Tôi chỉ ra vị trí của viên đạn theo ý mình.
Và.
“Nếu cả hai chúng tôi đều chết, làm ơn hãy đưa bộ phận và xu cho người đang đợi bên ngoài như thành viên của nhóm chúng tôi”
“…”
“Được chứ Người chủ trì?”
“Vâng thưa anh.”
Và thứ tự là…
Cách.
Đặc vụ Choi nâng khẩu súng lên và nói:
“Ê cu, cậu muốn cược không? Anh cược cậu nạp đạn theo chu kỳ ba phát một viên, đúng chứ?”
“…!”
“Một nạp, hai ba rỗng, một nạp, hai ba rỗng…”, vừa nói, anh ấy vừa nhìn tôi, “Nên mặc kệ thứ tự bắn… một khi bắn, hai lần tới sẽ rỗng.”
Đúng vậy.
“Thế… nếu tôi trúng đạn, thì cậu chắc chắn bắn đủ ba phát và lấy được bộ phận.”
Đương nhiên rồi.
Dù sao thì, phát súng cuối vẫn là đạn thật.
“Cả hai ta chắc chắn sẽ chết.”
…
“Hẹn gặp lại.”
Đoàng!
Đặc vụ Choi chết ở phát thứ hai.
“Chúc mừng ạ! Anh đã thắng.”
Máu loang trên sofa.
“Trước khi tiến hành ‘Cò Quay Nga dành cho người chiến thắng’, anh có muốn nghỉ chút không?”
“Cá Heo.”
Tôi đã xác nhận thông qua trò chơi hồi nãy.
Và quay đầu sang chiếc đầu của Đội phó Seonghae.
…
Không.
“Cô biết từ lâu rồi, đúng không?”
“Xin lỗi, ý anh là?”
Chính Đội phó Seonghae.
“Và đó là lý do cô cho phép sự biến tấu trong luật lệ này, đúng không?”
“…”
“Nếu tôi có thể chọn vị trí nạp đạn, trò chơi dành cho người thắng cuộc là vô nghĩa.”
Tôi nói tiếp:
“Bởi vì tôi có thể chọn vị trí viên đạn để đảm bảo bản thân không chết.”
Người chủ trì không thể không biết.
Dẫu vậy cô ấy chọn ‘giả ngu’ và cho phép…
Điều đó xuất phát từ cảm xúc, có thể là từ cái tôi của Lee Seonghae, không phải Người chủ trì.
“Cô đã cố tình bỏ qua nó đúng không, Cá Heo?”
“…”
Tôi đã có một cảm giác lạ từ lâu.
‘Cô ấy đã cố đuổi chúng tôi khỏi đây ngay từ đầu.’
“…”
“Có phải ý thức của cô vẫn còn không?”
— “Đây là một trò chơi mà khách tham gia chắc chắn sẽ chết. Anh có chắc làm mình muốn chơi không?”
Nó không hề giống lời của một Người chủ trì.
Mặc dù vẫn bị trói buộc bởi ‘luật lệ của sòng bạc’, cô ấy vẫn vô thức hối chúng tôi rời khỏi phòng. Nếu vậy thì…
“Có khi nào, cô chọn trở thành Người chủ trì với một chút quyền lợi để được giữ lại cái tôi, đúng không? Để giữ mạng sống khỏi cái chết, để liên tục tìm kiếm mọi cơ hội sinh tồn.”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Một chút lý trí của cô vẫn còn ở đó đúng không, Cá Heo?”
“…”
“Vậy cô đã coi việc điều chỉnh vị trí viên đạn là một cách để sống sót tới cuối cùng, và để yên…”
“Khách quan, phát ngôn vừa rồi xác nhận anh đã thao túng quy tắc. ”
À.
“Đó là hành vi gian lận. Mong anh trả lại toàn bộ mảnh cơ thể mà mình nhận được từ Cò Quay Nga và rời Phòng VIP.”
“…”
“Rời đi mau hoặc chúng tôi sẽ phải sử dụng các biện pháp.”
Tôi nhìn các mảnh thân thể mà mình lấy được từ Cò Quay Nga.
Chúng kết nối lại một cách liền mạch
‘…Mình nghĩ rằng nếu cô ấy vẫn còn cái tôi, có lẽ mình sẽ có thể thuyết phục Lee Seonghae để cô ấy tự ghép cơ thể lại.’
Nhưng trong tình huống này, điều đó dường như là không thể.
‘…Vậy thì.’
“Chờ chút.”
Tôi giả vờ quay đi.
Rồi lao vào Người chủ trì.
“…!”
Tôi giật phăng cái đầu của Lee Seonghae.
“Mphh—-”
Cảm giác ghê tởm truyền qua tay tôi- cả đời này, tôi có bao giờ làm thứ tàn bạo như vầy chưa?
Tiếng xương răng rắc vang lên và cơ thể lạc quẻ của cô ấy bị xé toạc. Thân hình cao lớn của Người chủ trì bẻ gãy xương sườn của tôi, ngón tay của nó bấu vào tay tôi, âm thanh khi Người chủ trì lấy ra hóa đơn…
Không làm bây giờ thì tôi không còn cơ hội khác nữa.
“Hự!”
Tôi cuối cùng giật cái đầu ra.
Và ngay lập tức gắn vào những mảnh thân thể có sẵn.
“…!”
Nếu Phòng VIP thật sự riêng tư, những Người chủ trì khác có lẽ sẽ đến trễ hơn. Đây là lý do tôi dám đặt cược.
‘Không còn đường lui nữa.’
Không lâu sau, sòng bạc sẽ thu thập cơ thể tôi như cách nó đã làm với những người mất tích lâu năm.
Nếu dù tôi làm gì cũng chỉ có một kết cục.
“Hngh.”
Tôi chạy đến đường ray, lôi thêm vài mảnh cơ thể khác của Lee Seonghae với bàn tay đẫm máu của mình, và vội vàng gắn nó vô Đội phó Lee Seonghae. Rồi
Tôi nhét『Thuốc An Tử』vào miệng cô ấy.
“…!”
Tôi bịt mũi và miệng của Giám sát viên Seonghae, và ép cô ấy nuốt.
Cùng lúc tôi xác nhận cô ấy đã uống thuốc, nhiều tiếng động vang lên từ bên ngoài Phòng VIP.
Tôi chộp lấy khẩu súng trên bàn.
Và, và…
Cạch, cạch.
Đoàng.
Sau hai tiếng bóp cò, viên đạn ghim vô đầu tôi.
***
“…”
Sao đầu tôi đau thế?
Có lẽ việc bị bắn chết ảnh hưởng đến cơ thể thật của tôi.
Nhưng tôi chợt nhận ra rằng vấn đề không nằm ở đó.
Bởi vì.
“…!”
Tôi vẫn có thân thể con người.
Và.
“Khục!”
Go Yeongeun.
Cô ấy đang cõng tôi trên lưng và chạy thục mạng.
Trong ga tàu điện ngầm.
-----------------------------------------------------
Tấm này k có trong truyện, nma phó thớt đã bỏ công ra edit r thì cứ xem thôi.


