Đội Huyền Vũ số 1, Đội phó Eun Haje và tôi.
Cục Quản Lý Thảm Họa đã cho phép tổ hợp các thành viên này ra ngoài, kèm theo những điều kiện tương tự lần trước, nhưng thái độ thì rõ ràng có phần khác biệt.
‘Xem ra bọn họ đang tìm cách nắm được phương pháp quản lý linh vật thì phải.’
Tôi có cảm giác giống như họ đang dâng cống phẩm cho mình vậy.
Không phải kiểu muốn xem tôi thả ra ngoài có an toàn hay không, mà giống như không khí khi con cháu dẫn ông bà từ quê lên thành phố, đưa họ đi chơi cho biết đó biết đây.
Hoặc là… du lịch báo hiếu, khi con cái đưa người lớn đi chơi ấy.
—- “Anh đi tham quan Seoul vui vẻ nhé! Nhưng làm ơn đừng phát tiền tiêu vặt cho người qua đường bằng tiền công viên giải trí…”
…Ừm. Nghĩ đến lời của Đặc vụ Sumaeksa, cán bộ phụ trách của tôi, thì đúng là có cảm giác như thế thật.
Tất nhiên, tôi không hề có ý định làm trò điên rồ như rải『Xu Vui Vẻ』cho người đi đường.
Vấn đề là kể cả tôi không làm vậy, tôi vẫn đang đưa ra một lựa chọn mà nếu Cục biết được chắc sẽ dựng tóc gáy.
Đó là…
Kéo Giám đốc Daydream vào để thăm dò siêu thảm họa cấp Tận Diệt mà Cục đã niêm phong.
“Hoẵng, ý là… cậu định cho Giám đốc Ho tham gia thăm dò thật à?”
{Khẳng định}
Trong chuyến thăm dò Thành phố Segwang, tôi không thể mong đợi sự hỗ trợ từ Cục.
Nhưng nhờ đến Daydream sao?
‘Mình không hề có cảm giác mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.’
Lỡ như họ chỉ chăm chăm nghiên cứu cách rút『Tinh Chất Giấc Mơ』từ Đặc khu Segwang thì sao.
Nhưng đồng thời, vì tôi đang bị trói buộc với công ty đó, tôi cần một phương án để có thể hành động tự do.
Muốn thỏa mãn toàn bộ điều kiện trên thì tôi chỉ còn một câu trả lời:
Một thế lực chống lưng thứ ba với mục đích khác có thể tác động đến Daydream.
Sau tất cả thì đó vẫn là Ho Yoowon.
Tất nhiên, bản thân ông ta cũng biết điều đó nên mới tự tin đề xuất như vậy…
“…Các anh ổn chứ? Tôi thì làm dưới trướng ông ta, nên bảo làm gì thì làm nấy thôi… nhưng các anh đặc vụ chắc chắn sẽ không thích đâu.”
“Ây da, bọn tôi không thích thì đã sao nào!”
Đặc vụ Choi cười đáp.
Nhưng nói vậy chứ tâm trạng đâu thể thật sự tốt.
“Vấn đề là có thể xảy ra chuyện lớn.”
“…”
“Nho à. Cậu đã trải qua rồi mà.”
Nghe lời của người từng suýt chết dưới tay Ho Yoowon, tôi không thể phản bác.
Nhưng tôi cũng có chỗ để tin tưởng.
{Biến số:}
{Sự tuyệt vọng của Ho Yoowon.}
“…!”
Điều kiện bây giờ khác khi đó.
‘Có lẽ chỉ có chúng tôi từng vào rồi ra khỏi Thành phố Segwang.’
Ông ta hẳn đang rất khát khao.
Dù bọn tôi chỉ có Ho Yoowon là ứng cử viên phù hợp và ông ta có thể thong thả chờ đợi, nhưng Ho Yoowon lại không thể ngồi yên mà vội vàng chen vào ngay khoảnh khắc thấy chúng tôi bàn luận đến chủ đề liên quan.
Không biết có phải hắn theo dõi qua Đội phó Eun Haje hay không, nhưng tôi có một điều chắc chắn.
Ông ta tuyệt vọng đến mức sẵn sàng chấp nhận bị đặt hạn chế.
Và…
{Khi kẻ tuyệt vọng có mục đích trùng khớp:}
{Khả năng phản bội ↓ }
“…”
“Cũng phải. Kẻ thù của kẻ thù là đồng minh mà.”
Đội phó Eun Haje liếc về phía phòng hút thuốc trong quán cà phê bằng ánh mắt thèm thuốc, lẩm bẩm rằng nói đồng minh thì hơi quá, ông ta vẫn là loại đáng ghê tởm.
“Dù sao thì, lợi dụng được thì cứ lợi dụng. Hừm… ông ta chắc chắn cũng có dây mơ rễ má trong Cục.”
“Có chứ.”
…!!
Một nhóm nhân viên văn phòng đi ngang bàn chúng tôi, tay cầm cà phê.
Ở giữa nhóm, một người quay đầu lại mỉm cười.
“Chào mọi người?”
Gần hết giờ nghỉ trưa, quán cà phê đông nghịt dân công sở. Cứ như bị thôi miên, không ai nhận ra trong nhóm vừa thiếu mất một người, và tự nhiên bước ra ngoài.
“…”
“…”
Ho Yoowon.
Kẻ xuất hiện như một ảo giác ấy mỉm cười ngồi xuống cùng với chúng tôi, như thể ông ta đã đi chung sẵn rồi.
“Bàn về ta mà lại bỏ ta ra ngoài… tổn thương thật đấy.”
“Này, tôi nghe nói kể cả Hoàng đế cũng bị nói xấu khi ông ta vắng mặt đó. Thế này đã là nhẹ lắm rồi, có phải chửi rủa gì đâu.”
“Tất nhiên rồi, chị Eun Haje.”
Nói rồi, ông ta quay sang tôi, làm bộ tủi thân.
“Thật ra, anh cũng mắng ta thẳng mặt mấy lần rồi, ta sợ quá không dám cãi đấy…”
Rốt cuộc ông ta đang làm cái trò gì vậy.
☾ Ôi trời, giả tạo quá mức. ☽
☾ Nhưng có vẻ hắn ta đang phấn khích thật. Xem ra hắn ta nóng ruột muốn làm việc cùng anh Hoẵng lắm đây! ☽
…Có lẽ sự thật là vậy.
“Thế nào đây, Hoẵng?”
…
“Ta tin anh sẽ không vì mấy đặc vụ bị trói buộc bởi cơ quan chủ quản, mà bỏ lỡ một lựa chọn tốt đâu…”
…
Có vẻ ông ta hiểu lầm rồi.
{Thành phần đội thăm dò: Không bao gồm đặc vụ Cục}
“…!”
“…Cái gì?”
Tôi không định đi thăm dò cùng các đặc vụ.
Không thể để họ bị hiểu lầm vô cớ.
Chỉ là tôi muốn nói rõ tại đây, phòng trường hợp sau này họ lo lắng hay tự tìm hiểu riêng.
“…Cậu.”
“Hừm. Công chức chắc khó sắp xếp thời gian hơn thật. Mà cũng khó giấu Cục.”
Đội phó Eun Haje gật gù.
“Nhưng Hoẵng này, dùng từ ‘không cần thiết’ nghe hơi tổn thương đấy. Chúng ta đều là con người mà.”
…
“…Không phải vậy.”
…!
“Tôi biết cậu nói thế là vì cân nhắc hoàn cảnh của chúng tôi với tư cách đặc vụ.”
Đặc vụ Đồng.
Có lẽ mấy ngày qua anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều, quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn trước. Anh nhìn tôi, nói ra kết luận đã chuẩn bị sẵn.
“…Nhưng loại chúng tôi khỏi một chiến dịch giải cứu không phải lựa chọn tốt. Ngay từ đầu, Thảm họa siêu nhiên đó và cả lối vào của nó đều thuộc thẩm quyền Cục.”
Segwang và cái giếng.
“Cuối cùng, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta vẫn phải hợp tác với Cục vì an toàn. Hơn nữa…”
Ánh mắt cứng rắn của đặc vụ Đồng sáng lên, ngầm trao đổi ánh nhìn với đặc vụ Choi.
Đặc vụ Choi cười nhạt.
“Nho à. Đồng đội bị mắc kẹt trong thảm họa siêu nhiên, thì Đặc vụ còn khó chịu hơn khi không được tham gia giải cứu.”
À.
“Đi cùng đi.”
…
…
{Chấp thuận.}
{Thành viên đội thăm dò tăng thêm: 2 đặc vụ Đội Huyền Vũ số 1.}
“Quyết định đúng đắn đấy.”
Đặc vụ Choi khẽ gõ lên Ngọn Lửa Ma Trơi trên sừng tôi như động viên, giọng có chút trêu chọc.
“Và này hậu bối. Không có bọn tôi thì cậu định đặt cấm chế bằng cách nào?”
Nghe vậy, nụ cười của Ho Yoowon càng rộng hơn.
Đặc vụ Choi cười đáp:
“Cục có phải thiếu cấm thuật để trói mấy thứ siêu nhiên láu cá đâu. Chắc phải cả chín trăm kiểu, cậu còn định tìm thêm à?”
“Ta thà chết còn hơn chấp nhận cấm chế của Cục.”
“Thế thì khỏi làm việc chung.”
“Chưa chắc. Đến lúc đó có khi bên kia phải rời đội ấy chứ? Tiếc thật, giờ vào được cũng đã là miễn cưỡng rồi.”
“Ồ? Vậy ngày Giám đốc chính thức được đăng ký thành thảm họa siêu nhiên có lẽ sẽ đến sớm hơn nhỉ~?”
Ừm.
Thật ra, chuyện đó tôi cũng đã tính trước.
Tôi lấy từ hình xăm kho đồ ra thứ đã chuẩn bị sẵn.
Một cuộn giấy được cuộn tròn. Nội dung bên trong là—
-------------------------------------------------
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Tôi vô cùng cảm kích và hân hoan khi được làm việc tại Đội Linh Vật của Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim, xin thề sẽ dâng hiến toàn bộ sự tồn tại của mình để cống hiến cho chuyến thăm dò Thành phố ■■■■ vui vẻ và an toàn.
Người lao động nếu muốn nghỉ việc phải thông qua thỏa thuận với người sử dụng lao động, đồng thời phải tránh mọi hành vi cố ý đe dọa an toàn của thành viên đội.
Người tuyển dụng: _____
Người lao động: _____
-------------------------------------------------
“…!”
Hợp đồng tuyển dụng của khu nghỉ dưỡng.
‘Đã rút được『Xu Vui Vẻ』thì dạng quyền hạn này chắc cũng dùng được.’
Một trong số ít ưu điểm của việc không còn là con người.
Với tư cách linh vật và chủ khu nghỉ dưỡng, tôi có thể hành động mà không lo bị ô nhiễm.
Giờ tôi cũng chỉnh sửa câu chữ khá ra trò rồi. Dù vẫn phải tự tay xóa mấy dòng bắt buộc, nhưng như vậy là đủ để thành hợp đồng khuyến nghị.
Cho nên…
{Đối tượng: Ho Yoowon.}
Ông ta sẽ trở thành nhân viên của tôi.
“…Anh đang ép ta ô nhiễm sao? Tệ quá đấy, Hoẵng…”
Không phải người mà còn bày đặt làm nũng, nhìn mà lạnh sống lưng…
Và nữa.
{Quan hệ hợp đồng song phương: Vị thế ngang bằng}
Dù sao tôi cũng đang bị ràng buộc với Daydream, nên với tư cách chủ lao động, tôi không thể thực thi quyền quyết định sống chết của Giám đốc Ho Yoowon.
Nói ngắn gọn, đây là vị trí hoàn hảo để hai bên kiềm chế lẫn nhau.
☾ Thật là một quyết định hào phóng đó, anh Hoẵng! Biết đâu sau khi thăm dò kết thúc, kẻ này còn được hưởng đặc quyền ổn định việc làm ở khu nghỉ dưỡng thì sao? ☽
☾ Tuy nhiên Braun này có phần lo lắng cho cơ nghiệp của bạn tôi. Tuyển một thứ dịch bệnh chỉ biết xoay xở mánh khóe làm nhân viên, e rằng sẽ ảnh hưởng đến phẩm giá khu nghỉ dưỡng. ☽
…Không sao. Sau khi thăm dò xong Đặc khu xong thì tôi sẽ lập tức sa thải ông ta.
‘Và từ đó về sau đường ai nấy đi, không ngoảnh lại.’
Đây chỉ là biện pháp an toàn.
Vì vậy, tôi cố tình thêm một dòng thật dễ thấy ở cuối hợp đồng.
-------------------------------------------------
Thời hạn tuyển dụng chính thức:
Cho đến khi kết thúc dự án thăm dò đặc biệt.
-------------------------------------------------
“…Cũng nhân đạo đấy chứ.”
Thú thật, tôi còn tưởng Ho Yoowon sẽ do dự hơn một chút.
Tôi đã nghĩ sẽ phải đôi co một hồi, nghe vài câu kiểu đe dọa rồi mới đi đến bước này, nhưng…
Tôi còn do dự với quyết định đó thêm một chút nữa.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một màn cò kè qua lại, thậm chí là vài lời đe dọa trước khi mọi chuyện xong xuôi, nhưng…
“Được thôi.”
…!
Ho Yoowon cầm lấy cây bút vàng cổ mà tôi mang ra, thứ cùng loại với cây bút đặt trên quầy lễ tân của khu nghỉ dưỡng.
Và viết.
-------------------------------------------------
Nhân viên: Ho Yoowon.
-------------------------------------------------
Rồi trả lại cây bút.
“Đến lượt anh rồi, anh Hoẵng.”
Tôi cầm bút.
Và ngay khoảnh khắc tôi ký vào chỗ bên dưới mục Người tuyển dụng giống hệt như lần trước, bản hợp đồng lao động lập tức phát sáng màu vàng rồi ràng buộc lấy tôi.
“…”
“…”
Vậy là quan hệ lao động đã bị đảo chiều.
“Đặc vụ Nho.”
Đương nhiên rồi.
“Cậu… vừa làm cái gì vậy?”
Đó chắc chắn không phải là thứ một con người bình thường có thể làm.
“Đây chẳng phải là hành động thúc đẩy ô nhiễm sao?”
…
{Tình trạng hiện tại: ổn định}
“Làm ơn giải thích rõ hơn. Mấy ngày nay cậu cứ như th—”
“Jaegwan à.”
Tức là.
{Không thể giao tiếp bằng lời}
{Xin thông cảm}
“…!”
Thật ra… dù ý thức đã hồi phục, tôi không còn có thể nói chuyện như con người nữa.
Việc tạo ra những câu nói tự nhiên, mang tính đối thoại bằng khói mù mịt mờ chẳng khác gì cố làm phép tính trong giấc mơ, vừa mơ hồ vừa khó nắm bắt.
‘…Có khi nếu mình luyện dần thì giọng nói sẽ trở lại.’
Tôi cũng hơi lo nếu tình trạng này kéo dài, nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh bằng cách dựa vào tiếng chuông.
{Xin lỗi vì sự lạ lẫm và bất tiện}
“Không! Ý tôi là—”
“Khoan, khoan đã.”
Đặc vụ Choi chen vào.
“Này Nho. Lúc cậu gặp Lão đại của bọn mình trong mơ, cậu có cảm thấy khó chịu hay lạc lõng không?”
…
{Phủ định}
“Thấy chưa?”
Anh ấy vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Nho vẫn như cũ thôi.”
Tôi gật đầu.
“Thằng nhóc này chỉ đang lo lắng nên hỏi thế thôi, không có ý gì khác. Đúng không, Đồng?”
“…Đúng vậy.”
{Biết ơn}
Người ngồi bên cạnh tôi, Đội phó Eun Haje mỉm cười chua chát khi quan sát cảnh đó, rồi vỗ mạnh một cái lên lưng tôi.
“Thằng nhóc quỷ này. Được rồi, đã giải quyết xong thì… coi như chuyến ra ngoài của đội thám hiểm chính thức bắt đầu.”
“Ồ.”
Tiếng vỗ tay vang lên khe khẽ trên mặt bàn.
Với vẻ mặt như thể sắp yêu cầu lập tức quay lại Thành Phố Segwang, Ho Yoowon định mở miệng nói, nhưng…
Tôi có một việc cần làm trước đã.
{Đề xuất: Tuyển thêm nhân sự cho công tác thăm dò.}
Đây là yếu tố quan trọng khiến tôi chấp nhận cho ông ta vào đội.
Nếu cứ đi thế này, khả năng cao là cả bọn lại chết chung, rồi tỉnh dậy trong tòa nhà chính của Cục với đủ loại di chứng.
“À, đúng rồi.”
Đội phó Eun Haje lên tiếng đầy khí thế.
“Giám đốc, ông có thể ‘lén’ mang Đội trưởng của Đội D ra được không?”
“Ý chị là Đội trưởng Lee Jaheon sao?”
“Vâng. Chính là người đó. Năng lực của anh ấy nổi tiếng lắm, ông cũng biết mà. Chuyến thám hiểm này chắc chắn cần đến anh ấy.”
Có lẽ Đội phó Eun Haje đã trông đợi một phản ứng kiểu như:
‘À, nếu cần cho Segwang thì đương nhiên tôi sẽ bắt cóc ông ấy ngay.’
Tuy nhiên.
“Hừm… chuyện đó hơi khó.”
“Hả?”
“Có vẻ như anh Lee Jaheon vẫn chưa thoát ra khỏi bóng tối mà anh ấy tham gia vào lần trước.”
“…!!”
Tôi biết mà.
{Hỏi: Thử giải cứu?}
“À, tất nhiên là anh nghĩ công ty sẽ cân nhắc cứu hộ, đúng không? Dù sao anh Lee Jaheon cũng là một nhân viên có năng lực.”
Đương nhiên rồi.
Nhưng nói vậy tức là…
“Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, việc đó được đánh giá là không khả thi.”
Ha.
{Hỏi: lý do}
“Họ nói rằng bóng tối đó không còn có thể xâm nhập bằng các phương pháp hiện có.”
…!
“Cũng vì thế mà công ty đang rất thất vọng vì đã mất đi một nguồn cung『Tinh Chất Giấc Mơ』hạng C.”
Khoan đã.
Vậy tức là… họ định bỏ luôn Bóng tối đó sao?
Giọng Đội phó Eun Haje trở nên gấp gáp:
“Họ từ bỏ hoàn toàn rồi à?”
“Nếu còn thời gian gia hạn thì đã chuyển cho đội nghiên cứu rồi… nhưng nếu hết hạn, có lẽ là vậy.”
…
{Yêu cầu: thêm thông tin có sẵn ngay lập tức}
“Hừm… À. Đúng rồi. Vào lần gần đây nhất, trong số những nhân viên từng cùng Đội trưởng Lee Jaheon thám hiểm Bóng tối, có một người mà anh quen đấy, anh Hoẵng.”
Hả?
“Người đeo mặt nạ Dê.”
…!
‘Baek Saheon!’
***
Buổi tối hôm đó.
Kim Soleum:〔Công dân - nim〕
Kim Soleum:〔Tôi định giao vật phẩm đã hứa.〕
Kim Soleum:〔Xin hỏi nên giao ở đâu?〕
Kim Soleum:〔Xin lỗi vì sự chậm trễ.〕
Baek Saheon:〔Anh nói là không thể đưa cũng được mà.〕
Kim Soleum:〔Tôi chỉ hỏi thôi.〕
Baek Saheon:〔Anh thoát khỏi giáo phái rồi à?〕
Kim Soleum:〔Vâng. Mới đây thôi.〕
Kim Soleum:〔Tôi đã trốn thoát thành công.〕
Kim Soleum:〔Cảm ơn vì đã quan tâm.〕
Baek Saheon:〔Quan tâm cái đầu anh.〕
Baek Saheon:〔Dù sao thì.〕
Baek Saheon:〔Cứ giao vật phẩm đi.〕
Kim Soleum:〔Tôi nên giao thế nào?〕
Baek Saheon:〔Nếu nhỏ,〕
Baek Saheon:〔Cho vật phẩm vào giấy,〕
Baek Saheon:〔Gấp lại thành thuyền giấy.〕
Kim Soleum:〔Được rồi.〕
Sau khi truyền vật phẩm.
Baek Saheon:〔Anh đang đùa tôi à?〕
Baek Saheon:〔Dây đeo giúp đầu óc tỉnh táo?〕
Baek Saheon:〔Tôi cũng có cái đó mà, haha.〕
Kim Soleum:〔Xin lỗi.〕
Kim Soleum:〔Tôi lấy vội ngay sau khi thoát ra.〕
Kim Soleum:〔Có vẻ chất lượng không được tốt.〕
Kim Soleum:〔Xin cứ coi như quà tặng.〕
Kim Soleum:〔Không cần trả lại.〕
Baek Saheon:〔Đừng có tự quyết định.〕
Baek Saheon:〔Tôi không hề có ý định trả lại.〕
Baek Saheon:〔Thế lần này,〕
Baek Saheon:〔Anh liên lạc vì có chuyện muốn hỏi đúng không?〕
Kim Soleum:〔Tôi muốn hỏi về một thảm họa siêu nhiên cụ thể.〕
Kim Soleum:〔Có vẻ là Bóng tối bên công ty anh từng xử lý.〕
Baek Saheon:〔Ồ ghê thật.〕
Baek Saheon:〔Anh nghĩ tôi sẽ nói à? lolol〕
Baek Saheon:〔Công chức mà dò hỏi thông tin công ty?〕
Kim Soleum:〔Xin lỗi.〕
Vài phút sau.
Baek Saheon:〔Thôi được rồi.〕
Baek Saheon:〔Công ty này chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện đó đâu.〕
Kim Soleum:〔Vâng?〕
Baek Saheon:〔Bọn họ còn không bắt người trộm đồ để bán lại.〕
Baek Saheon:〔Chẳng có hệ thống gì cả.〕
Baek Saheon:〔Anh tò mò về Bóng tối nào?〕
Ồ.
‘Lại hiệu quả rồi.’
Tôi đọc đoạn tin nhắn với ánh mắt khác hẳn.
Có vẻ Baek Saheon cũng đã đến cái tuổi, mà sự phấn khích ban đầu khi làm cho tập đoàn lớn bắt đầu phai nhạt.
Và Daydream cũng chẳng khác mấy công ty khác, thứ gây ra nỗi bức xúc chung của dân văn phòng.
‘Đúng là làm việc thiếu hệ thống thật…’
Mà nghĩ lại, một công ty đẩy nhân viên vào chuyện kinh dị rồi nghiền nát họ, thì có khi họ chẳng có hệ thống nào ngay từ đầu rồi.
‘Không… có khi chính việc đẩy họ vào chuyện ma mới tạo ra ảo giác thần bí kỳ quặc ấy.’
Dù sao thì, tôi cũng mừng vì chiêu này có tác dụng. Có vẻ hắn ta vẫn muốn tiếp tục trao đổi.
‘Việc chê vật phẩm không tốt cũng là cách mặc cả sao?’
Đó là món đồ Ho Yoowon phát như nhu yếu phẩm cho thành viên dự án, và tôi xoay xở lấy được một cái. Dù sao thì…
Baek Saheon:〔Anh hỏi đi,〕
Baek Saheon:〔Đừng để người khác đợi.〕
Kim Soleum:〔Được.〕
Kim Soleum:〔Nghe nói đó là Thảm họa siêu nhiên ở một trường nội trú nào đó.〕
Kim Soleum:〔Gần đây cậu có vào Bóng tối kiểu vậy không?〕
Bất ngờ là câu trả lời đến ngay lập tức.
Baek Saheon:〔Cái trường điên khùng dạy Lớp Chú Rể đó á?〕
Kim Soleum:〔…?!〕
Baek Saheon:〔Ừ, tôi từng vào rồi〕
Baek Saheon:〔Một trong mấy nơi buồn nôn nhất,〕
Baek Saheon:〔Bóng tối thì làm bộ đạo mạo đứng đắn〕
Baek Saheon:〔nhưng sao anh hỏi vậy〕
Khoan đã.
Lớp Chú Rể?
‘Nếu là chỗ đó thì…’
Tôi nhận ra truyện ma mà Baek Saheon đang nói tới.
Rồi từng mảnh ghép lần lượt khớp lại.
‘À!’
Vì sao Đội trưởng Lee Jaheon không thể thoát ra…!
***
Vài ngày sau.
{Hỏi: Vị trí của trường nội trú đào tạo chú rể}
“…!?”
Nhờ sự hỗ trợ của Ho Yoowon, tôi đã moi được toàn bộ thông tin về bóng tối đó cùng tình hình hiện tại của Bộ phận An ninh từ Kwak Jegang.
‘Được rồi.’
Và như vậy, tôi nghĩ ra phương pháp xâm nhập.
Để đi cứu Lee Jaheon.
--------------------------------------------
Event tiếp tới:


