Truyền thuyết đô thị Đặc khu Segwang.
Một vụ việc chưa từng có tiền lệ, được Cục Quản Lý Thảm Họa chỉ định là Thảm họa cấp Tận Diệt.
Trong đó là một thành phố trung ương bị xóa khỏi ký ức của con người, và bị cô lập thành một khu vực mà không ai còn có thể nhận thức được.
Vậy mà tôi lại tỉnh dậy ngay chính trung tâm của Đặc khu Segwang, nói chính xác hơn là Ga Segwang.
Trong hình dạng con người.
"…"
Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy?
Ngồi ngơ ngác trên nền sân ga tối om, tôi theo phản xạ nghĩ tới người bạn trò chuyện quen thuộc của mình.
Một tồn tại có thể trò chuyện rất đời thường, ngay cả trong những tình huống điên rồ nhất.
‘…Braun?’
…
…
Không có phản hồi.
‘Không.'
Nỗi bất an và sợ hãi mà tôi cố kìm nén bắt đầu len lỏi vào đầu óc.
Nếu ngay cả Braun cũng không thể định vị được tôi ở đây, vậy thì hiện tại tôi đang ở trong trạng thái gì chứ…
☾ Ồ, có một người bạn đang gọi tôi này! ☽
"…Phù."
Tôi suýt thì gục xuống.
May quá… thật sự là may quá.
☾ Ôi trời, anh Hoẵng. Có vẻ như anh bị giật mình do môi trường thay đổi đột ngột. Nói cho rõ thì bản thân Braun cũng đang hơi bối rối trước tình huống này. Du hành bằng giếng! Thật là… cổ xưa. ☽
Mồm mép của hắn vẫn sắc như dao…
☾ Tuy nhiên– à, xin chúc mừng. ☽
Hả?
☾ Không phải là kỹ thuật biến hình gì cao siêu, nhưng đây đúng là diện mạo mà anh mong muốn đấy! ☽
Điều đó… đúng thật.
‘Không ngờ mình lại trở về hình dạng con người.’
Nhưng tôi không hiểu tại sao.
Vì sao chứ?
‘Có phải do tiến vào Thành phố Segwang không?’
Chuyện này thật khó mà tin nổi, nên phần lớn cảm xúc của tôi là bối rối, nhưng dù vậy…
Nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên kính, cảm nhận được đôi tay trần, tôi không thể phủ nhận cảm giác an tâm sâu thẳm đang dâng lên trong lòng…
‘Trang phục của tôi là… vest.’
Bộ đồ công sở quen thuộc.
Tôi nuốt nước bọt, đưa tay sờ mặt thêm vài lần, rồi cố gắng trấn tĩnh lại.
Đây là tôi.
…Nhân dạng mà tôi quen thuộc.
Một cảm xúc như lòng biết ơn sâu sắc trào lên.
Tôi hít một hơi, miễn cưỡng đè nén nó xuống.
Và ngay khi tôi định đứng dậy—
Chộp.
"…!"
Cánh tay tôi bị nắm lấy.
Quay đầu lại, tôi thấy người vẫn còn bất tỉnh trên sàn đã vô thức vươn tay ra khi tôi cử động.
Rồi đôi mắt đối phương mở ra.
"…"
"…"
"…Nho?"
"Đặc vụ."
Mắt Đặc vụ Choi mở to.
Anh ta lập tức bật dậy, nắm lấy vai tôi và xoay tôi một vòng.
‘Ưgh.’
Như thể đang kiểm tra xem tôi có bị dị dạng hay bất thường gì không.
Anh ta còn định giơ『Lồng Đèn Yêu Tinh』lên, nhưng mới nhận ra nó không còn trong tay mình và khựng lại.
‘Mình để nó ở giếng rồi.’
Nhưng anh ta chưa dừng lại ở đó, thậm chí còn dùng cả『Thanh Cảm Xạ』để quét xem tôi có bị nhiễm bẩn hay không, cố gắng xác nhận tình trạng của tôi.
Tôi hơi lo lắng hỏi, "Tôi… ổn chứ?"
"…"
Đặc vụ Choi siết vai tôi chặt hơn.
"Cậu ổn rồi, Nho…"
"…"
Tôi nín thở.
"Không– chẳng lẽ cái giếng đó đột nhiên có thêm chức năng hồi phục? Hay là… ha."
Trên gương mặt Đặc vụ Choi lần lượt lóe lên sự hoang mang, nghi ngờ, rồi vui mừng.
Tôi vừa biết ơn vừa áy náy khi thấy anh ta vui mừng trước việc một đồng đội (đồng thời là gián điệp) đã hồi phục, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị dập tắt.
Vì hoàn cảnh lúc này.
"Nhưng… đây là đâu?"
"…"
"Có vẻ chúng ta bị đưa tới một thành phố khác, chỗ là tàu điện ngầm sao? Ừm, để xem…"
〔Tổng công ty Vận tải Segwang〕
〔Ga Segwang〕
"…"
Nụ cười gượng gạo trên mặt Đặc vụ Choi biến mất hoàn toàn.
Segwang.
"Cậu đã từng nghe qua cái tên này chưa?"
"Chưa."
Một cái tên thành phố và nhà ga mà tôi không bao giờ nghe thấy trong cuộc sống.
Ngay lúc đó, vị đặc vụ lập tức nhận ra.
Chúng tôi đang ở giữa một hiện tượng siêu nhiên.
"Nho, đánh thức những người khác đi. Ngay lập tức."
Đặc vụ Choi và tôi lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu gọi mọi người dậy.
Đầu tiên là Đặc vụ Đồng, người suýt thì tự vả vào má mình khi thấy tôi.
Thứ hai là Đội phó Lee Seonghae, cô ấy tỉnh dậy với vẻ mặt bình thản một cách đáng ngạc nhiên, thậm chí còn mỉm cười rạng rỡ.
Và cuối cùng—
Đội phó Eun Haje.
"…Tôi chắc là đã nhốt cô ấy rồi mà”, Đặc vụ Choi lẩm bẩm.
‘Chẳng lẽ… anh ấy đã nhốt Đội phó trong『Ngục Kính』à?’
Nếu cô ấy được thả trong quá trình dịch chuyển tới đây, thì hơi bất thường.
Tôi tự tay đánh thức Đội phó Eun Haje.
"Khoan… Hoẵng?"
"Đội phó."
Tôi gấp gáp hỏi ngay khi cô ấy vừa tỉnh.
"Chị có thể liên lạc với Giám đốc Ho không?"
"…Để chị xem."
Nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, Đội phó Eun Haje lặng lẽ kiểm tra viên châu trong tay.
Một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt cô ấy.
"Không được."
"…"
Cảm giác này còn tệ hơn nữa… Không. Vậy lại tốt hơn.
Vậy thì tôi có thể nói lấp liếm cho qua chuyện được.
"Mọi người."
Tôi quay sang những người đã tỉnh và nói thật nhanh.
"Có vẻ đây chính là nơi mà Giám đốc Ho Yoowon đang tìm kiếm."
"…"
"Cái gì?"
Tôi chỉ vào dòng chữ ‘Ga Segwang’.
"Toàn bộ thành phố này, Thành phố Segwang, chính là Thảm họa cấp Tận Diệt mà ông ta truy lùng."
"…!!"
Đội phó Lee Seonghae giơ tay.
"Nếu nói theo cách gọi của Daydream thì… đây là cấp (S) Sâu Thẳm à?"
"Hệ thống phân loại khác nhau, nhưng có lẽ là vậy."
"Ooh."
Chỉ có Đội phó Lee Seonghae tỏ ra hứng thú.
Những người còn lại đều mang vẻ mặt nặng nề.
Chỉ riêng Đội phó Eun Haje, người đã phần nào nắm được tình hình qua dự án của Giám đốc Ho, thì chậm rãi quan sát xung quanh bằng ánh mắt sắc bén.
"Hoẵng, vậy việc cậu trở lại hình dạng con người cũng có thể là do ảnh hưởng của Bóng tối này sao?"
"…Có thể."
"Hm. Nghe cũng hợp lý. Nhìn cái này đi."
"…!"
Đội phó Eun Haje giơ tay lên.
Bàn tay từng biến mất trong [Kẻ Treo Cổ Thèm Khát]… đã trở lại nguyên vẹn!
"Đội phó, tay chị…"
"Ừ. Trở lại rồi."
Cô vẫy vẫy tay với nụ cười gượng gạo, nhưng vẻ mặt cô ấy không hề vui mừng.
"Có vẻ nơi này tồn tại một loại điều kiện gì đó, nhưng… hừm. Tốt đến mức khó tin.
Nếu đây thật sự là Bóng tối Sâu Thẳm, thì đáng lẽ con người không thể tồn tại ở đây mới đúng, chứ không chỉ thế này."
Cái đó thì…
"Thứ em biết chỉ là… đã có chuyện cực kỳ khủng khiếp xảy ra ở Thành Phố Segwang, rồi nó bị phong tỏa hoàn toàn. Sự cố đó tệ đến mức Cục Quản Lý Thảm Họa đã xóa sạch sự tồn tại của nó…"
"Khoan đã."
Sắc mặt hai đặc vụ cứng lại.
"Cục… đã làm cái gì cơ?"
"Vâng."
Tôi nuốt nước bọt, bình tĩnh giải thích những gì mình biết.
"Theo như tôi hiểu, khi tình hình vượt tầm kiểm soát, họ đã đặt một câu thần chú cực mạnh. Mạnh đến mức xóa Đặc khu Segwang khỏi nhận thức của toàn bộ mọi người."
"Ooh… chuyện đó khả thi sao?"
"…"
Đặc vụ Đồng há hốc miệng.
"Khả thi thì có, nhưng…"
"Hoo."
Đặc vụ Choi đưa tay vuốt tóc. Có vẻ cả hai đang nghĩ tới vài ‘nghi thức’ cụ thể có thể đạt được điều này trên lý thuyết…
"Theo như tôi biết thì không hề có hồ sơ nào. Dĩ nhiên…"
"Đúng. Nếu thật sự làm vậy, họ cũng sẽ xóa ký ức của chính các đặc vụ sau khi kết thúc.
Dù sao thì, Hoẵng nói tiếp đi."
"…Đúng vậy."
Đặc vụ Đồng vừa định lên tiếng thì lại im bặt khi Đặc vụ Choi xen vào.
Thấy vậy, tôi tiếp tục:
"Lý do môi trường xung quanh chúng ta trông tương đối bình thường, dù tình huống đáng sợ thế này… có lẽ là vì chúng ta đang ở ga tàu điện ngầm."
Tôi chỉ vào tấm kính chắn sân ga, nơi tôi đã dùng để soi mặt hồi nãy.
"…Mọi người muốn xem không?"
Bên kia bóng tối là sân ga đối diện, hai sân ga nhìn nhau qua đường ray.
Đường ray phía chúng tôi, hướng ngược lại… và sân ga bên kia.
Nơi đó—
"Đã sập hết rồi."
Cấu trúc tan hoang, khung thép lộ ra trơ trọi, bê tông từ cầu thang vỡ vụn đổ xuống.
Khi đặt cạnh sân ga sạch sẽ này, sự tương phản quá đỗi chói mắt đến mức người nhìn khó mà tin nổi.
Và trên mặt kính của cánh cửa chắn đã sập một nửa kia…
〔Cứu tôi〕
〔SOS〕
〔Làm ơn〕
〔Con yêu mẹ〕
Chi chít vô số dòng chữ.
Những tiếng kêu cứu và lời trăn trối được viết bằng máu, bụi và sự bẩn thỉu.
Những dòng chữ viết ngược từ phía bên kia.
"…!!"
Cơ thể tôi cứng đờ trước dấu vết của thảm họa áp đảo từng nuốt chửng cả thành phố.
‘Haaa.’
Và tôi nhớ ra.
Bản tài liệu ghi lại quá trình Thành phố Segwang bị phong tỏa thành Thảm họa cấp Tận Diệt.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên: Chuyện Ma
[Đặc Khu Segwang]:
Ngày đầu tiên:
‘Một số lượng lớn cư dân đã chạy vào ga tàu điện ngầm nhưng lối vào bị sập, khiến tất cả bị mắc kẹt bên trong. Bên ngoài thì xảy ra chuyện cực kỳ tồi tệ.’
Cuộc gọi này được ghi nhận, nhưng tình hình chi tiết tại hiện trường không thể xác minh.
‘Nếu là tàu điện ngầm thì họ có thể cầm cự thêm vài ngày,’ đã có nhận định như vậy, vì thế cần lập tức triển khai hoạt động tìm kiếm!
–Ý kiến của đặc vụ hiện trường lúc đó (Bị bác bỏ)
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
"…Tôi nghe nói ga tàu điện ngầm là một trong những nơi cuối cùng phát ra tín hiệu cầu cứu từ bên trong Đặc khu Segwang."
Có lẽ nó an toàn hơn bên ngoài.
Dù không được ghi rõ là Ga Segwang, nhưng vẫn tốt hơn việc rơi thẳng vào trung tâm Thảm họa cấp Tận Diệt đối với con người.
‘Dù khả năng rất cao là chỉ được thế thôi…’
Hoo.
Nghĩ tới wiki khiến miệng tôi khô khốc.
Cảm giác đói và khát quay trở lại.
"Vậy thì…"
Khoan đã.
"Đặc vụ?"
"Được rồi."
Đặc vụ Choi, người vừa thở dài, giờ đã bình tĩnh thử mở cửa chắn sân ga.
"Sao thế Đặc vụ?"
"Tôi chỉ nhìn một cái thật nhanh thôi."
"À. Vậy tôi kiểm tra phía đối diện nhé?"
"Ê, chờ tôi một chút."
Hai người thôi đi mà!!
"Tôi đã nói rồi, toàn bộ thành phố này đã bị hủy diệt và phong tỏa thành Thảm họa cấp Tận Diệt mà!"
Tôi vội vàng lao tới và ngăn cản Đặc vụ Choi và Đội phó Lee Seonghae lại.
"Có thể đã có người chạy tới đây, nhưng tốt nhất đừng tiến vào khu vực đã sập… Nó có thể thông ra bên ngoài."
Ý định của Đặc vụ Choi và Đội phó Lee Seonghae chắc là—
‘Không có thông tin thì đi kiếm thông tin thôi.’
Tuy nhiên…
"Nếu cần… thì tôi sẽ đi. Tôi là người biết nhiều nhất về nơi này."
"Nho."
Đặc vụ Choi đưa tay ra. Rồi—
Bụp.
"…!"
Ấy!
Anh ấy búng trán tôi.
"Cậu nhìn anh mày giống người chán sống lắm à? Dĩ nhiên là anh định kiểm tra cẩn thận một chút, rồi quay lại ngay."
Dù đang cười, nhưng Đặc vụ Choi trông khá bực tức…
Song sau khi hít một hơi, cảm xúc đó dần lắng lại thành nhẹ nhõm.
"Ngược lại, cậu đừng có hành động bốc đồng ở đây. Làm ơn."
"…"
"Và cả cậu nữa, Jaegwan!"
"Thật lòng mà nói, Đặc vụ Choi mới là người hay hành động bốc đồng hơn tôi với Đặc vụ Đồng đó…"
"Ồ hố."
Ực.
Tôi né thêm một cú búng trán và vội vàng lùi lại.
Tôi liếc sang Đặc vụ Đồng với ánh mắt cầu cứu, nhưng anh ấy nhìn tôi như thể có rất nhiều điều muốn nói.
"…"
"Tôi muốn nói chuyện khi đến nơi an toàn hơn."
Hai người tha cho tôi đi mà.
Tôi kìm tiếng thở dài và xoa trán.
…Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy đau đầu như thế này.
"Vậy thì, vì ai cũng có kinh nghiệm, chúng ta cùng di chuyển và kiểm tra tình trạng của mình."
"Vâng, vâng."
Dù sao thì, trước khi đi đến cầu thang, chúng tôi quyết định gom góp những thứ cần thiết, và kiểm tra những gì cần kiểm tra ngay tại sân ga tương đối ‘yên ổn’ này.
Và trong lúc kiểm tra.
"Anh Đặc phái viên!"
Giám sát viên Lee Seonghae, không, Đội phó Lee Seonghae đang gọi tôi.
Tuy nhiên…
"Đặc phái viên…?"
"À, vậy em gọi anh là Giám sát viên Hoẵng nhé?"
"À. Không cần. Hoẵng là được rồi."
"Vậy thì em cũng ổn với Cá Heo thay cho Đội phó nha, anh Hoẵng!"
Với một nụ cười tươi rói, cô ấy lấy ra một miếng dán phát sáng hình ngôi sao, một ống vitamin sủi, và một thứ trông giống lược đuôi nhọn từ túi, rồi kiểm tra.
"Hm. Một số trang bị và vật phẩm của em không hoạt động."
"Của tôi cũng vậy. Có vẻ những vật phẩm lấy năng lượng từ nơi khác đều không dùng được."
"Ồ, suy luận hay lắm, Đội phó!"
Mọi người đều bình tĩnh kiểm tra trang bị của mình.
Và…
"Anh Hoẵng, anh có vật phẩm nào không?"
"…"
Không.
Tôi là ăn mày…
‘Vật phẩm của mình…’
Tôi đã giao hết cho Đội trưởng Lee Jaheon xử lý rồi, vậy thứ còn lại chắc là—
☾ Ồ. Anh vẫn còn hàng của tôi mà, bạn hiền! ☽
Rồi rồi.
‘Tôi có cái này.’
Đây còn không phải『Người Bạn Tốt』thật, mà là hàng nhái. Hu hu.
☾ Cứ cho nó vào túi trước đi. À, tốt lắm. ☽
Theo lời Braun, tôi lấy con búp bê thỏ ra và bỏ lại vào túi trước áo vest.
Không hiểu sao Đội phó Lee Seonghae lại giơ ngón cái với tôi. Ừm. Cảm ơn…
‘Không biết Đội trưởng Lee Jaheon dạo này thế nào.’
Nghĩ lại thì, giờ tôi đã trở lại hình dạng con người, có khi thẻ VIP của Sàn Giao Dịch Vũ Trụ lại dùng được.
Vì tôi có thể dùng ‘tế bào VIP’ cấy dưới lưỡi.
‘Hay là cái này cũng thuộc loại lấy năng lượng từ nơi khác nên không hoạt động…’
Dù thế nào thì tôi cũng không dùng được vật phẩm vào hiện tại, khi bị ném vào một Thảm Họa cấp Tận Diệt với một tổ đội năm người tay không, nên thôi.
Tôi kìm tiếng thở dài, theo thói quen lại lục túi…
‘…Hả?’
Tôi có một chiếc điện thoại.
"…!!"
Tôi vội vàng rút nó ra.
Một hình chữ nhật màu đen, gắn miếng giá đỡ điện thoại.
Cái tôi từng dùng khi còn ở Daydream.
‘Cái gì đây?’
Tôi bật điện thoại.
Ngạc nhiên thay, nó mở lên.
Dĩ nhiên không có sóng, Wifi cũng sập, nhưng…
Thứ quan trọng nhất đã hiện ra.
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」
Tôi đọc được wiki. Y như trước đây.
"…"
"À, điện thoại không bắt được sóng!"
"…Ừ. Đúng vậy."
Tôi suýt lên cơn đau tim.
Tôi cố gắng trả lời Đội phó Lee Seonghae thật tự nhiên, rồi định tắt màn hình… nhưng tôi chợt nhận ra một điều.
‘Cô ấy không thấy nó à?’
"Ờm, cô có thể đọc giúp tôi trang này không?"
Sau một lúc do dự, tôi cẩn thận đưa trang chỉ hiện dòng chữ「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」ra trước mặt cô ấy.
Nhưng cô ấy chỉ nghiêng đầu.
"Không có gì để đọc cả mà? À, nếu là hình nền thì… nó có hơi đơn điệu cho hình nền mặc định đó!"
"…Cảm ơn."
Cô ấy không thấy.
‘Chỉ mình tôi đọc được thôi sao?’
Tim tôi đập mạnh đến mức hai tai ong ong.
‘Vì lý do nào đó… chuyện này khiến việc kiểm tra dễ hơn hẳn.’
Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi giả vờ tiếp tục kiểm tra điện thoại trong khi quan sát xung quanh.
Rồi tôi nhận ra thêm một điều.
Hình dạng của『Giá Đỡ Kỷ Niệm』đã thay đổi.
‘Vết nứt biến mất rồi.’
Cuối cùng, nó cũng khôi phục rồi sao?
Hơn nữa, phần trung tâm từng có dấu ‘X’ lại được hoàn thiện bằng màu đỏ thay vì vàng…
"…?"
Cái này là gì vậy?
Tôi không hiểu ý nghĩa của nó.
Và cũng không hiểu cái điện thoại kèm miếng đỡ điện thoại này đã ở đâu suốt thời gian qua…
☾ Anh thật sự không biết sao, anh Hoẵng? ☽
☾ Thử suy luận chút đi, bạn hiền. Nó luôn ở một nơi anh không hề hay biết, nhưng lại luôn ở bên anh… ☽
"…"
À.
‘Không lẽ…’
Một suy đoán cực kỳ rợn người hình thành trong đầu tôi…
Bên trong cơ thể tôi.
…『Giá Đỡ Kỷ Niệm』đã bị vùi trong cơ thể tan chảy của tôi, gộp chung bên trong bộ đồng phục.
Tôi đã luôn dung hợp với nó…
‘Vậy thì.’
Cái chức năng chỉnh sửa kỳ lạ tôi dùng được, cái năng lực đó…
‘Bắt nguồn… từ đây sao?’
Đầu tôi choáng váng vì cú sốc, nỗi sợ cơ thể tan chảy lần nữa, và nỗ lực nhớ lại trạng thái của mình cách đây không lâu…
Rè rè rè.
"…!"
Điện thoại rung lên.
Tôi giật mình và bật màn hình theo phản xạ.
Và ở đó—
〔Trang mới được đăng ký〕
〔(1) Bản đồ Tàu điện ngầm Segwang〕
Một thông báo hiện lên rằng wiki「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」đã đăng ký trang mới.
Đó là một trang quen thuộc, dĩ nhiên. Nhưng…
‘Không thể nào.’
Wiki này được cấu thành từ ký ức của tôi, nên chuyện này không nên xảy ra.
Trong lúc bối rối, tôi đưa tay bấm vào.
〔Bản đồ Tàu điện ngầm Segwang〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
"…"
Tôi có một dự cảm kỳ lạ.
‘Đây là… chức năng mới của『Giá Đỡ Kỷ Niệm』sau khi được sửa sao?’
『Giá Đỡ Kỷ Niệm』 đã biến thành cái gì trong sáu tháng tôi làm Đặc phái viên với cơ thể tan chảy vậy?
"Nếu mọi người kiểm tra xong rồi thì di chuyển."
"Vâng!"
Tạm thời, tôi bỏ qua trang chưa đăng ký được gì và đi cùng mọi người.
‘Cẩn thận.’
Trở lại cơ thể con người thì tốt thật, nhưng đồng thời, tôi cũng không khỏi tiếc nuối cho những năng lực từng có.
Như những nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm, năm người chúng tôi leo lên cầu thang, chậm rãi mở rộng tầm nhìn và không gây tiếng động hay hành động hấp tấp nào.
Thịch. Thịch.
Chỉ có rung động đều đều từ bước chân.
Và cuối cùng, khi khu vực phía trên cầu thang dần hiện ra…
Một khu rừng trải rộng trước mặt chúng tôi.
"…!!"
Ở đó, một khu rừng được màn sương bao phủ với ánh sáng lờ mờ hiện hình.
Tất cả đồ vật của nhà ga đều còn ở đấy, từ vòi cứu hỏa, gạch màu dẫn hướng, thang cuốn, bảng thông tin, gương, cho đến trần nhà và đèn,
Nhưng chúng bị phóng đại kỳ lạ và lặp lại như một mê cung.
Khoảng trống ở giữa khu vực thì bị lấp đầy bởi cây cối, đất và sương mù…
Vì màn sương mà ánh sáng yếu ớt, khiến cho tầm nhìn gần như bằng không.
"…"
"…Khoan đã."
Đặc vụ Choi hít phải một ít sương và nhíu mày.
"Hiện tại có vẻ không độc, nhưng đề phòng thì vẫn nên che đường hô hấp. Nếu có gì bất thường xuất hiện thì cả nhóm lập tức quay lại sân ga."
"Vâng."
"Tốt nhất nên kiểm tra mấy thứ như bảng thông tin trước. Thảm họa siêu nhiên có lãnh địa thường rất dễ là chuyện ma dựa trên quy tắc."
"Được. Vậy ai xung phong đội tiên phong– À thôi, mấy người đúng là quá chủ động. Ai cũng hợp làm lính trinh sát cả."
Cảnh tượng khi một nhóm cựu nhân viên cùng nhau hành động với trang bị đầy đủ là đây.
Cuối cùng, tất cả cùng di chuyển để tìm kiếm bảng thông tin.
Bàn chân chúng tôi bước qua khe hở giữa những thân cây.
Rắc.
Lá khô dưới chân vỡ vụn, phát ra âm thanh khô khốc.
Một âm thanh ảm đảm nghe như đang phát ra từ đâu đó…
Rồi chúng tôi sớm phát hiện một tấm bảng lớn, nhưng không phải bảng thông tin.
"À."
Đó là bảng tên nhà ga bị dây leo và cây cối mọc bao quanh từ tường.
Nó giống cái trên sân ga, nhưng có một điểm khác.
"Nó còn liệt kê cả quảng cáo."
"Quảng cáo?"
"Ừ. Kiểu bán tên ga ấy mà. Ghi thêm tên bệnh viện hay công ty cạnh tên ga để kiếm lợi nhuận.
Công ty Vận tải Segwang có bán mấy cái đó."
Đúng vậy.
Danh sách chủ yếu mang tính quảng bá.
Nhưng tên ga được ghi ở đây là—
〔Tổng công ty Vận tải Segwang〕
〔Ga Segwang (Con Đường Của Người Chết)〕
"…"
"…"
Ai cũng cảm nhận được.
Đây tuyệt đối không phải một ‘quảng cáo’ bình thường.
Ngay lúc đó—
Rè rè.
‘…!’
Tôi lập tức cúi xuống nhìn điện thoại.
〔Wiki đã cập nhật.〕
〔Bản đồ Tàu điện ngầm Segwang〕
〔·Ga Segwang (Con Đường Của Người Chết)〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
〔·(
Chưa đăng ký
)〕
‘Ga Segwang.’
Tôi không đợi bản thân kịp thở mà bấm vào.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Cục Quản Lý THSN: [Đặc Khu Segwang]:
[Ga Segwang (Con Đường Của Người Chết)]
Mô tả:
Một ga tàu điện ngầm tại Đặc khu Segwang, nơi còn được gọi là
Rừng Cây Treo Cổ
Do số lượng người sơ tán tới ga này vào Ngày Thảm Họa ước tính lên tới bảy nghìn người, nơi đây đã trở thành cứ điểm của dân tị nạn.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
‘Rừng Cây Treo Cổ…?’
Ngay khi tôi đọc xong.
Thịch.
Có thứ gì đó chạm vào đầu tôi.
"…"
Tôi ngẩng lên.
Tôi đã cẩn thận không lại gần cây cối khi di chuyển, nhưng vì mải nhìn điện thoại nên hơi nghiêng người về phía một thân cây, và vô tình đụng phải thứ đang treo trên cây.
Tuy nhiên.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, tôi nhìn lại hình dạng của ‘thứ mà tôi tưởng là cành cây’ đã chạm vào mình…
Đó là một
bàn chân người
"…"
"Nho… đứng yên."
"Ồ, có xác chết ở đây. Nó ngay trên đầu anh đó, Hoẵng - ssi."
Tôi nhận ra rồi.
Rừng cây này không có những cây to, cây nhỏ đứng xen kẽ một cách dày đặc.
Mà những ‘thân cây nhỏ’ có danh tính là.
Trên những cành lớn của mỗi cái cây, một thi thể bị treo cổ đến mức khô quắt, đung đưa trên đó…
"Tất cả đều là xác chết."
"Có vẻ là họ bị treo cổ."
Và tôi tiếp tục nhận ra.
Trở lại làm người cũng đồng nghĩa rằng, tôi sẽ lại cảm nhận được nỗi sợ khi nhìn những thứ kinh hoàng.
Rằng tôi đã trở lại thành một kẻ nhát gan…!
‘Xong đời rồi.’
"Chúng ta có nên kiểm tra xung quanh nữa không?"
"Ý hay đó. Hoẵng, cậu nhìn phía trên đầu mình đi. À, cái xác này để chân trần à."
"…Rõ."
Tiêu bà nó rồiiiiiiiii!!


