Tôi mở mắt ra.
Nhưng chẳng có gì để nhìn.
Tôi thử cử động tay.
Nhưng không có gì nhúc nhích.
Tôi bị cố định tại chỗ, hoàn toàn không thể làm gì.
Và rồi tôi hiểu ra.
Vì sao vô số tồn tại lại bị giam trong chiếc hộp của Kẻ Tán Dương Định Số này.
Họ đã bị lột bỏ mọi năng lực và vật phẩm sở hữu, rồi bị tra tấn suốt hàng chục năm cho đến khi chết trong sự bất lực.
‘Mình bị cái hộp nuốt rồi.’
Tôi không thể làm gì cả.
Cơ thể tôi giờ đây bị một thứ gì đó giữ chặt, phong kín hoàn toàn.
Để thiền định.
Và chờ dịch tiêu hóa được tiết ra.
-Ôi địa ngục, địa ngục, đúng là địa ngục. Sao lại
đau
đến mức này? Tôi hiểu ra nỗi kinh hoàng của cái gọi là đau đớn nguyên thủy là gì. Những mô tả kiểu ‘những ký ức buồn nhất đời lặp đi lặp lại’ hay ‘chấn thương sâu sau khi bị kích thích’ chỉ là những thứ nhạt nhẽo, phức tạp, một màn trình diễn dễ chịu dành cho những kẻ đang thoải mái. Tôi
ghen tị với họ
. Đau đớn thật sự đến từ cơ thể. Thứ đau đớn nghiền nát cả tinh thần này.
-Đau đớn như thể da và dây thần kinh bị cạo đi từng lớp bằng kim! Đau lan khắp cơ thể! Làn da méo mó của tôi, những nội tạng mà tôi còn chẳng biết nằm ở đâu, tất cả đều đang bốc cháy. Cảm giác như bị nhốt trong địa ngục cháy rực không bao giờ tắt. Miệng tôi, có phải tôi đang há miệng để dịch tiêu hóa đổ vào không? Không! May mà tôi không có thực quản, hay đúng hơn là cảm giác như thực quản đang bị đâm thủng vậy…
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
Giọng của Kẻ Cầu Đạo đọc lại chính xác nỗi đau, sự thống khổ, sự phân tích, lời cầu xin và tiếng hét của tôi. Đúng y chang những gì tôi đang cảm nhận.
Và…
-Không muốn chết, muốn chết, không muốn chết, muốn chết, muốn chết, dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này, đau quá, đau quá! Đau!! Ireunm - nim, tôi đã làm những việc có giá trị, đau quá! Tôi đã làm việc có giá trị, cứu tôi, giết tôi, cứu tôi, giết tôi
-Tôi nghẹt thở. Tôi không chịu nổi cơn đau này. Tôi theo bản năng hiểu ra. Tôi sẽ không thể chịu đựng thứ này suốt hàng chục năm. Nghĩ lại thì thật may vì tôi đã vào đây, nhưng nghĩ đến việc nó sẽ kéo dài bao lâu thì đáng sợ đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi, mà đầu óc tôi thậm chí còn không mờ đi. Loại Thảm Họa Siêu Nhiên này…
Giọng của hai tồn tại khác.
Giọng nói của những kẻ bị tra tấn khác vang vọng ngay bên cạnh tôi, chúng được hiển thị cho nhau thấy. Đây chính là hình thái hoàn thiện của [Kẻ Cầu Đạo Trong Hộp].
Cứ như vậy, chúng tôi sẽ được kết nối với nhau như một phần của Kẻ Cầu Đạo trong dịch tiêu hóa,
chịu đựng suốt hàng chục năm, giữa những lời thì thầm điên loạn được tạo ra từ chính nỗi đau của nhau.
Dịch tiêu hóa đóng vai trò như chất bảo quản, đảm bảo chúng tôi không chết và cảm nhận cơn đau với đầu óc tỉnh táo.
Điên loạn và kinh hoàng.
Nhưng chính cơn đau điên cuồng này,thứ khiến ngay cả việc trốn thoát bằng cách phát điên cũng không thể xảy ra!
‘『Ống Tiêm Niềm Vui』…!’
Tôi tuyệt vọng khao khát sự tồn tại của món đồ đó, thứ tôi không còn cầm trong tay nữa, nhưng tôi, tôi…
‘Chịu đựng.’
Tôi cố phát ra khói.
Không, tôi biến chính mình thành khói.
Khói là thành phần của tôi, nên tôi có thể làm được việc đó ngay cả khi không cử động. Làn khói nhanh chóng lấp đầy chiếc túi tiêu hóa của Kẻ Cầu Đạo.
Ngay cả khi đã là khói, cơn đau vẫn không hề giảm bớt, và mọi bề mặt tôi chạm vào đều gào thét trong sự thống khổ.
Nhưng có một điểm khác biệt.
‘Khói là khí.’
Bên trong làn khói, ở chỗ sâu nhất, tôi tái tạo ra một bộ phận.
Một chiếc sừng.
Và tôi cố lắc nó.
Leng keng.
Chiếc chuông gắn trên sừng tôi kêu rõ ràng.
‘…Ha!’
Cơn đau không biến mất, nhưng khả năng suy nghĩ và ý chí của tôi đã quay trở lại.
‘Việc… cần làm.’
Có thứ tôi có thể làm!
Tôi biết ở bên cạnh cái túi đang trói chặt tôi đến không thể nhúc nhích này, còn có một con người khác.
‘…Từ từ.’
Lần đầu tiên, tôi biết ơn vì mình không thể tìm thấy dây thanh quản để gào lên.
‘Lần này…’
Ở vị trí gần bề mặt khói nhất, tôi kéo ra một mảng da bên dưới bộ đồng phục.
Hình xăm của tôi.
‘Kho đồ…!’
Tôi thử đưa lớp màng đang phong kín tôi, thứ đang tiếp xúc với hình xăm, vào trong hình kho mini.
Nhưng nó không hoạt động như mong muốn.
‘…!’
Mỗi lần cố nhét cái túi tiêu hóa vào, nó lại co hẹp lại. Tuy tôi đã giảm thể tích cái túi lại bằng phần khối lượng mà tôi có thể đưa vào hình xăm. Nhỏ đến mức ngay cả cơ thể khói của tôi cũng bị quá tải.
‘Không được.’
Và nó còn tiết ra nhiều dịch tiêu hóa hơn, như thể đang tiết ra chất bôi trơn vậy!
-Đau! Đau! Ngay cả khi đã biến thành Bóng tối, cơn đau cũng không biến mất. Ngược lại, nó còn dữ dội hơn.
Mọi kháng cự vật lý đều vô nghĩa. Với tư cách là con chiên bị kéo vô hộp, tôi là một bộ phận bên trong dạ dày của Kẻ Cầu Đạo, nên tôi không thể gây tổn hại cho Kẻ Cầu Đạo!
Nhưng tôi phải nhận trọn vẹn cơn đau thể xác này. Thật là một câu chuyện ma đau khổ, bất công và kỳ quái theo đúng nghĩa.
-Không, dừng lại, dịch tiêu hóa, tôi sắp chết, không, giống như đang chết vậy, cơn đau điên rồ này, khác hẳn bất cứ thứ gì tôi từng trải qua, kể cả trong Daydream, hay trên tàu tuyến Tamna, cái quái gì thế này…
Vào đúng lúc này.
-Đặc vụ Nho?
…
…!
-Không thể nào. Tại sao? Tại sao lại là Đặc vụ Nho chứ không phải kẻ xấu khác? Tôi đã nghĩ đó là sự oán hận với Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên đã đẩy tôi vào đây, không, cơn đau khiến lý do cũng chẳng còn quan trọng nữa. Không.
-Tôi phải ở đây hàng chục năm để cảm nhận nỗi đau này sao? Người đó cũng vậy ư?
Kẻ Cầu Đạo cũng hiển thị nỗi đau tinh thần.
Nỗi đau tinh thần của Đặc vụ Đồng.
Và của tôi nữa.
-Tôi đã quen với đau đớn, tôi có thể chịu được. Tôi đã quen với đau đớn, cũng đỡ hơn vì tôi có thể biến đổi hình dạng. Lắc chiếc chuông trong làn khói, không, đau! Đau! Không, tôi chịu được…
Ngay lúc đó.
-Tôi hiểu rồi! Những suy nghĩ gắn liền với cơn đau sẽ được bên kia nghe thấy. Gắn liền với đau đớn, gắn liền với đau đớn…
Đặc vụ Đồng nhận ra và lời thì thầm mà Kẻ Cầu Đạo đang hiển thị đã thay đổi.
Nhanh hơn, bất ổn hơn, như phản chiếu trạng thái của chủ thể.
-Tôi đang đau. Vì vậy, nếu tôi có thể phần nào biến thành khói, và nếu tôi có dù chỉ một chút tự do cử động trong đó, tôi sẽ lập tức dùng『Dây Giày Ngũ Sắc』để thoát khỏi cơn đau này.
…!!
-Ngay lập tức. Tôi không thể chịu nổi cơn đau này nữa. Hãy buộc dây giày lại rồi đi bộ. Chỉ cần hoàn thành hành vi ‘đi’ là được! Nhanh lên!
…
Và rồi tôi lại nhớ ra.
‘Đặc vụ Đồng không thể rời đi, dù có dây giày.’
Giống như khi anh ấy không thể dùng『Dây Giày Ngũ Sắc』vì hai chân đã bị cắt ở Looky Mart, cơ thể bị rơi vào trạng thái giam cầm như lúc này cũng không thể rời đi.
Chỉ có tôi là có thể.
Vậy nên, sau khi tôi rời đi.
Những kẻ còn ở lại sẽ tiếp tục bị hiển thị suy nghĩ, và bị tra tấn ở ngục tù không lối thoát này.
Cùng với một người mới sẽ bị chiếc hộp nuốt vào, thay thế vị trí của tôi.
…
-Tôi không còn nghe thấy giọng của Đặc vụ Nho nữa. Có phải cậu ấy đã rời đi rồi không? Chỉ còn mình tôi chịu đựng cơn đau này sao? Nghĩ vậy thì có chút hy vọng, nhưng rồi tôi sẽ nguyền rủa cậu ấy vì bỏ đi một mình ư? Cơn đau khủng khiếp này…
Tôi biến một phần khói thành hình dạng bàn tay.
Làn da trần lộ ra.
Tôi chạm vào lớp màng.
Đối mặt với [Kẻ Cầu Đạo trong Hộp].
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng: Nhân vật
[Kẻ Cầu Đạo Trong Hộp]
Quyền năng:
Cấp 6
Giáo phái:
Tán Dương Định số.
Mô tả:
Theo luật lệ của Kẻ Tán Dương Định Số, họ tự cắt bỏ chân mình và đạt được Quyền năng thông qua khổ hạnh và thiền định lặp đi lặp lại trong hộp, trở thành một sinh vật trong hộp có khả năng tiết ra dịch tiêu hóa.
Họ là Kẻ Tán Dương Định Số, những kẻ tập trung vào nỗi đau nguyên thủy nhất.
Sau khi nuốt đủ số tế phẩm được chỉ định cho chiếc hộp, một khi đã đóng lại, hộp
sẽ không bao giờ mở cho đến khi tế phẩm chết.
Những tế phẩm tiếp xúc với dịch tiêu hóa trong hộp sẽ được kết nối với Kẻ Tán Dương Định Số và trở thành khổ hạnh giả.
========================
Một tiếng thét.
Đó là tiếng thét của Kẻ Cầu Đạo khi câu chuyện của hắn đang bị xóa bỏ. Hắn hô lên những lời van xin tuyệt vọng và lời cầu nguyện dâng lên Iruenm - nim, cùng với chân lý trần trụi và bài thánh ca.
Những kết tinh từ lòng cuồng tín được rèn giũa trong sự thiền định đầy đau đớn của hắn… tất cả dần mất đi sự trọn vẹn, trở nên khiếm khuyết và bị lột sạch lớp vỏ bọc huyền bí.
Rồi dường như Kẻ Cầu Đạo Trong Hộp đã nhận ra…
- Cơn đau này… là ý chí của Iruenm - nim sao?
- Nỗi đau của thần là cố ý ư?
- Nếu là vậy, thì điều đúng đắn mà thần nên làm là chấp nhận nó…
Nghe buồn nôn quá.
- Không, dừng lại. Đừng đồng tình, đừng chỉ vì đọc mà đồng tình. Nhưng rồi cũng sẽ chẳng còn gì để buồn nôn nữa… tôi sẽ không thể đồng tình được nữa, tâm trí đang sụp đổ, biến thành một thứ tê liệt.
Không.
- Cái chuông! Chuông phải reo. Phải reo lên. Âm thanh của chiếc chuông sụp đổ rồi lại được khôi phục, mình phải chịu đựng, đừng xóa thêm nữa, chỉ cần chịu đựng thêm một lần nữa thôi.
Ghi đè.
========================
[Kẻ Cầu Đạo trong Hộp]:
Mô tả:
Theo luật lệ của Kẻ Tán Dương Định Số, họ tự cắt bỏ chân mình và đạt được Quyền năng thông qua khổ hạnh và thiền định lặp đi lặp lại trong hộp, trở thành một sinh vật trong hộp có khả năng tiết ra dịch tiêu hóa.
Họ là Kẻ Tán Dương Định Số, những kẻ tập trung vào nỗi đau nguyên thủy nhất.
Sau khi nuốt đủ số tế phẩm được chỉ định cho chiếc hộp, một khi đã đóng lại, hộp
cũng có thể mở ra khi có tác động mạnh từ nội lực.
========================
Tôi rút tay lại.
…
…
Cuối cùng.
Theo nội dung vừa được viết lại.
[Kẻ Cầu Đạo trong Hộp] không thể chịu nổi cú sốc khi bị tôi cưỡng ép đọc, xóa và chỉnh sửa…
Thịch.
Hắn phát nổ vì cái ‘tác động mạnh từ nội lực’ đó và tạo ra một áp lực dữ dội.
Sự giải phóng của Kẻ Cầu Đạo… là đây.
BỤP.
Tuy vẫn bị giữ trong trạng thái bị giam cầm, tôi cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi chiếc hộp.
Kẻ Tán Dương Định Số, thứ được tôi luyện qua khổ hạnh và thiền định gian khổ, câu chuyện ma về chiếc hộp không thể mở đã sụp đổ với một âm thanh kỳ quái.
Và cả tôi nữa.
Tôi cũng sụp đổ.
Lý trí vừa mới lấy lại, bản sắc con người, nhân tính, cảm xúc của tôi… Đều bị nghiền nát thành bã và chỉ còn lại tàn dư.
Leng keng.
Âm thanh của chiếc chuông.
Tôi không nghe thấy được nó nữa.
Nhưng tôi không buồn.
Cũng không quá đau khổ hay thống khổ.
Đó là thái độ của một người lao động.
Tôi phải quay về Daydream để nhận một bộ đồng phục đã được sửa chữa.
〘Đồng phục của bạn đã bị hư hại. Lập tức quay về và chờ chỉ thị.〙
〘Đồng phục của bạn đã bị hư hại. Lập tức quay về và chờ chỉ thị.〙
〘Đồng phục của bạn đã bị hư hại. Lập tức quay về và chờ chỉ thị…〙
Tiếng thông báo kêu liên hồi.
Vào giây phút tiếp theo.
Tôi tràn ra khỏi chiếc hộp.
Cùng với hai bóng người.
***
Ryu Jaegwan nhận ra cơn đau đã biến mất.
Cơn đau vượt quá ngưỡng sẽ để lại đau ảo ngay cả khi đã chấm dứt, nên anh nhận ra điều đó khá muộn.
Và anh nhận ra những giọng nói trong đầu mình đã không còn nữa.
Không phải nỗi đau của chính anh.
Cũng không phải nỗi đau của người khác.
“…!”
Anh đẩy lớp màng dịch tiêu hóa bao quanh mình ra, thứ đã mất đi sức mạnh kỳ quái.
Lớp màng của Kẻ Cầu Đạo đã chết không còn duy trì khả năng phong kín phi lý nữa, anh có thể xé nó ra bằng một con dao gấp nhỏ và thoát ra.
Không khí.
Trong lúc hít thở, anh nhận thức được hai khối màng khác ở bên cạnh mình.
“…!”
Anh lập tức đâm con dao gấp vào khối bên cạnh. Kết quả của quá trình tháo gỡ tuyệt vọng là…
‘Ha.’
Một người mang dáng vẻ thiếu niên tuấn tú trong bộ đồng phục học sinh. Một kẻ xa lạ.
Nhận ra đây là một tín đồ bị chiếc hộp nuốt vào trước đó, Jaegwan Ryu vội vàng chuyển tay sang khối màng tiếp theo.
Một khối màng bọc lớn hơn.
Lần này, với lý trí đã hồi phục hơn, động tác tháo gỡ của anh cẩn thận hơn. Từ lớp màng bị gỡ bỏ một cách vội vàng…
Một nhân viên mặc đồng phục đen, với vô số chiếc sừng và mặt đeo mặt nạ phòng độc đang nằm đó.
Đặc vụ Nho.
…Có lẽ cậu ấy là một hiện tượng siêu nhiên.
“…Đặc vụ Nho.”
Nhưng không có phản ứng.
Cậu ấy bất tỉnh rồi sao?
Anh không chắc chắn vì mặt nạ vẫn còn, nhưng anh đoán vậy vì ánh sáng trong mắt Nho, từng giống phát sáng như ánh đèn lồng màu vàng, đã biến mất.
Đặc vụ Đồng cẩn thận nâng vai Đặc vụ Nho, nhưng cậu ấy vẫn không có phản ứng.
Tuy nhiên, một thứ gì đó như mảnh ngọc vỡ rơi xuống từ đám sừng trên đầu cậu ta.
Đặc vụ Đồng nhặt chúng lên và tạm thời cất đi.
‘Ngoài ra… mình còn có thể làm gì nữa đây.’
Suy nghĩ của anh rất khó sắp xếp. Tính ra, anh vẫn còn choáng váng.
‘…Mình đã nghe thấy gì vậy?’
Giọng nói của Kẻ Cầu Đạo, thứ đã không ngừng thì thầm nỗi đau của các khổ hạnh giả trong đầu anh, quả thật đã nói điều gì đó kỳ lạ ngay trước đó…
Một thứ gì đó quái dị và đáng sợ, nhưng lại liên quan đến sự thật…
‘Ư…’
Ryu Jaegwan cau mày, ấn lên thái dương.
Lắng nghe quá kỹ những lời thì thầm của thảm họa siêu nhiên, hay nghiền ngẫm nội dung của chúng, đều là điềm xấu.
‘…Mình đang bị ô nhiễm sao?’
Nhưng anh có việc cấp bách hơn phải lo vào hiện tại. Tình trạng của Đặc vụ Nho, và…
‘…Đặc vụ Choi!’
Anh bật dậy như bị dội nước lạnh, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Trong cơn hoảng hốt, anh quan sát cảnh vật xung quanh thật kỹ, không gian vẫn giống y như lúc trước khi anh bị chiếc hộp nuốt vào.
Chiếc hộp với con số không rõ ràng thì dính máu, trên sàn thì trải những dấu bàn tay dính máu, và…
Không có ai cả.
Boong-ke hoang tàn không còn bóng dáng con người.
Thay vào đó, cánh cửa hầm ngầm đã bị xé toạc hoàn toàn.
“…!”
Và từ bên ngoài, một tiếng gầm khổng lồ vang lên.
Nhưng Đặc vụ Đồng đã nhận ra một âm thanh quen thuộc.
Tiếng chuông.
‘Âm thanh này là…’
Đó là âm thanh của Thanh Đao Hành Hình Nghi Lễ được vung lên.
Ryu Jaegwan túm lấy Đặc vụ Nho và lao ra ngoài.
---------------------------------------------------
Tôi muốn up tiếp nma tuần sau thi r nên để bữa khác nhé


