Chương 576 · 709 chương

Kẻ Thế Mạng

Tâm trạng của Lee Seonghae cực kỳ tốt!

‘Mình đã giúp người tốt.’

Cô chẳng buồn để tâm đến khung cảnh bên trong boong-ke kỳ quái đang lộ ra sau cánh cửa sắt.

Bởi vì người cô cần gặp… đang ở trong đó.

Lee Seonghae vươn tay và chỉ thẳng về phía trước.

“Đặc phái viên ở bên kia kìa.”

Nhân viên của Đội đặc nhiệm thuộc Bộ phận An ninh, người toàn thân bị bao phủ bởi khói đen.

Linh Vật Vàng.

Chỉ riêng cảnh Đặc phái viên ấy đang bế bà cụ (có lẽ là vì anh ấy đang lo cho người già), cũng đủ khiến tâm trạng cô càng thêm phấn khởi.

‘Anh ấy đúng là một nhân viên tốt mà!’

Nếu vậy, giới thiệu thêm những người tốt tương tự cũng đâu phải chuyện xấu.

…Còn việc những Đặc vụ mà cô định ‘giới thiệu’ kia sẽ nhìn anh Đặc phái viên với biểu cảm gì, hay có cảm xúc ra sao, thì lại là chuyện khác.

Lee Seonghae bẩm sinh đã kém nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cộng thêm cái thói quen cố gắng làm điều đúng đắn theo tiêu chuẩn của riêng mình, khiến cách cô thực thi đạo đức và luân lý càng trở nên thêm… cực đoan.

Giống hệt như tình huống hiện tại.

‘Mọi chuyện thuận lợi ghê.’

Lee Seonghae nhớ lại.

Chuyện xảy ra vài ngày trước, sau khi cô ghi lại truyền thuyết đô thị [Người Đàn Ông Trong Màn Hình] vào USB.

“Mmm-hmm~”

Trên đường tan làm về nhà.

Cô vui vẻ bước đi. Cuộc thám hiểm hôm nay kết thúc an toàn, mà sáng sớm hôm sau cô còn có lịch đến khu nhà phụ để gặp Đặc phái viên.

Thế nên bước chân cô nhẹ bẫng.

Jiiing.

Điện thoại cô đột nhiên rung lên.

K.LEE: 〔Chào nhé, Đội phó kkkk〕

Ảnh đại diện và cái tên khiến cô cảm thấy hơi xa lạ.

Nhưng trí nhớ sắc bén của Lee Seonghae lập tức gợi nhớ lại cho cô.

‘Anh ta là người đã giới thiệu Salmon Market cho mình.’

Do giờ đang là mùa tuyển nhân sự mới, nên trí nhớ về các mối quan hệ của cô hoạt động nhanh hơn bình thường.

Vào hồi làm tân binh, cô cũng nhận được một tin nhắn KakaoTalk đầy bí ẩn từ kẻ tự xưng là Đội phó Lee Kangheon của Đội C, kẻ chuyên liên lạc với ‘nhân viên triển vọng’.

K.LEE: 〔Lâu rồi không gặp~ Nghe nói cô được thăng chức à?〕

Lee Seonghae trả lời:

〔Vâng.〕

K.LEE: 〔Kkkh, chúc mừng nhé! Khà khà, cô có muốn đi ăn một bữa cho vui không?〕

〔Tôi nghĩ là tôi không đủ tiền đâu.〕

K.LEE: 〔Này, tôi đủ khả năng đãi đồng nghiệp một bữa mà ka ka ka〕

Thật sao?

Nhưng rồi—

〔Anh đâu phải đồng nghiệp của tôi, đúng không?〕

—Cô biết anh ta đang nói dối.

Mà Lee Seonghae thì ghét nhất kẻ nói dối.

〔Trong công ty chưa từng có ai tên Lee Kangheon, vậy anh là ai?〕

Đây là kết luận rút ra từ việc tổng hợp intranet và mọi tin đồn nội bộ.

Sau một hồi lặng ngắn ngủi.

K.LEE:〔Cô không phải mới phát hiện ra bây giờ chứ?〕

Lee Seonghae nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

K.LEE:〔Với lại, đó đâu phải chuyện quan trọng nhất đúng không?〕

K.LEE:〔Chẳng phải cái này mới quan trọng sao? Tôi có thể biết tung tích của Giám sát viên Kang Yihak, người vừa mới biến mất gần đây đó haha.〕

“Hả?”

Nghe nhắc đến nhân viên mà chính tay mình đã ‘xử lý’, Lee Seonghae chớp mắt.

Thật ra cô đã quên mất Kang Yihak từ lâu. Một ‘kẻ xấu’ đã bị giải quyết thì chẳng còn gì phải bận tâm.

Nhưng lời này lại mang ý nghĩa khác.

Bởi vì Kang Yihak không chỉ đơn giản là biến mất.

〔Anh… thuộc Cục Quản Lý Thảm Họa à?〕

Cô ta được chuyển đi tới Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên.

〔K.LEE: Cứ cho là vậy đi?〕

“Ồooo.”

Phản ứng của đối phương bình thản đến bất ngờ, nhưng xét tình huống thì rất có thể là đang nói dối để tránh bị lộ.

Nếu thế thì cũng không sao.

Vì kẻ nói dối cũng có lý do để nói dối, mà lý do ấy thì thường là điều tốt!

〔Vậy anh muốn gì để đổi lấy thông tin về tung tích của Kang Yihak?〕

〔K.LEE: Gặp nhau nói chuyện nhé?〕

〔Được thôi!〕

Nếu họ không phải Đặc vụ thật thì càng dễ xử lý trực tiếp.

Và thế là sau một tiếng, Lee Seonghae đã ngồi trong góc của một quán cà phê theo chuỗi, chờ đợi để được gặp ‘Lee Kangheon’.

Cô hành động rất tự nhiên, đúng kiểu ‘thừa thắng xông lên’.

Hơn nữa, tâm trạng của cô cực kỳ tốt.

Bởi vì một ý tưởng rất hay vừa lóe lên trong đầu cô.

Và rồi—

“Rất vui được gặp, các Đặc vụ!”

Những người ngồi xuống là—

Chính là những Đặc vụ cô từng gặp khi xử lý vụ [Người Đàn Ông Trong Màn Hình].

‘Ồoo.’

Người đàn ông có vết sẹo trên cổ, và người mang vẻ mệt mỏi - kẻ áp giải Kang Yihak.

Còn trong số đó, Lee Kangheon là—

“Quào, xin chào cô nhé? Đội phó.”

Người đàn ông có vết sẹo trên cổ, miệng thì mỉm cười nhẹ, đang ngồi xuống đối diện cô.

Lee Seonghae cảm nhận được nhiều tín hiệu cho thấy nụ cười đó chỉ là thói quen, còn trạng thái thực sự thì đang cực kỳ kích động.

‘Chắc là chuyện quan trọng.’

“Anh có việc muốn nhờ tôi à?”

“Ooh, nếu tôi nhờ thì cô sẽ làm thật sao?”

“Vâng. Tôi sẽ giúp anh.”

“…Quao, thật hả?”

Nụ cười của đối phương không hề biến mất, nhưng giọng nói dịu xuống.

“Thật đó! Nhưng sau này anh giúp tôi một việc được không? Không phải chuyện xấu đâu, là chuyện tốt!”

“Tiêu chuẩn phân biệt tốt xấu của cô là gì?”

“Đương nhiên là tôi”, nói rồi, Lee Seonghae nở một nụ cười toe toét, “Nhưng tôi không làm điều xấu với người tốt đâu!”

Sau một thoáng im lặng.

“Được thôi!”

‘Lee Kangheon’ đáp lại một cách vui vẻ.

“Miễn là không gây hại cho Cục Quản Lý Thảm Họa.”

“Tất nhiên rồi!”

Khi cả hai cùng cười vòng vo, Đặc vụ với dáng người rắn rỏi và vẻ mặt mệt mỏi nhìn như sắp ngất, lên tiếng.

“Cô Lee Seonghae.”

“Vâng?”

“Nếu cô thật sự muốn giúp người tốt, chẳng phải cô nên cân nhắc lại việc làm cho một công ty gây hại cho xã hội sao?”

Hmm.

Lee Seonghae biết ‘Lee Kangheon’ đã vội vàng giẫm chân người kia dưới bàn, nhưng cô tốt bụng giả vờ không thấy!

Dù chính cô cũng từng hỏi câu tương tự lần trước.

Lee Kangheon chen vào, giọng điệu anh ta vừa như che chở, vừa như dò xét:

“Này~ Cô không có một điều ước thật sự muốn thực hiện sao?”

“Tôi có!”

“Thấy chưa, nhưng cô biết không.”

Giọng anh ta hạ thấp.

“Có nhân viên nào vẫn tiếp tục liên lạc với cô sau khi nhận được『Tấm Vé Ước Nguyện』không? Tôi đang nói để những nhân viên lâu năm đã rời khỏi Daydream đấy?”

Hmm.

Đội trưởng Đội A… vẫn đang tại chức, loại.

Đội trưởng Đội C đã nghỉ việc, cùng ba người của Bộ phận Thám Hiểm Thực Địa vào năm ngoái, họ nghỉ hưu sau khi nhận『Tấm Vé Ước Nguyện』, trong đó hai người có điều ước ‘không mang tính vĩ mô’, hiện vẫn giữ liên lạc rất tốt.

“Có chứ! Mọi người đều sống ổn cả mà?”

“…Thật sao? Vậy còn những nhân viên mất tích thì sao?”

“À, tất nhiên cũng có người mất tích Nếu anh ước theo kiểu như vậy.”

“…”

“…”

Một bầu không khí trầm nặng bao trùm, rồi bị cắt ngang bởi giọng nói tươi sáng của Lee Seonghae.

“Dù sao thì, tôi giúp được gì cho các anh?”

“…À, không khó đâu, là chuyện cô đã biết rồi, Đội phó Lee Seonghae.”

Lee Kangheon nói như thể buột miệng.

“Lần trước gặp, cô đứng cạnh anh ta đúng không? Cái lồng vận chuyển màu đen.”

“À, Đặc phái viên ấy hả?”

Các Đặc vụ đều im lặng một cách kỳ lạ.

Như thể Lee Seonghae sắp nói ra điều gì đó rất chấn động.

“Anh ấy là người cực kỳ tốt. Anh ấy rất tử tế, lại luôn cố giúp người khác!”

“…À, vậy sao?”

Giọng nói của Đặc vụ nghe như phải kìm nén lại.

“Nhưng mọi người thấy ổn khi nhốt một người tốt như thế vào lồng thú cưng à?”

“Đặc vụ.”

Một người khác ngăn ‘Lee Kangheon’ lại, nhưng Lee Seonghae chỉ bắt ý ngoài của câu hỏi.

“Hmmm. Nhưng Đặc phái viên dùng lồng vận chuyển vì cảm thấy thoải mái mà…”

“…”

“Có thể là vì nếu anh ấy ra ngoài một cách bình thường, mọi người sẽ sợ. Đó là sự quan tâm đấy!”

“Sợ thì… có sợ.”

"Cậu ấy sợ… người khác bị ảnh hưởng vì ngoại hình của mình?”

“…”

‘Lee Kangheon’ định nói gì đó rồi chọn im lặng vì do dự.

Khi mở miệng một lần nữa, giọng anh ta đã trở nên máy móc.

“Hiểu rồi. Dù sao thì yêu cầu của tôi chỉ có một: cấp quyền tiếp cận lồng vận chuyển.”

Hmm.

“Không có gì to tát đâu. Chỉ cần chúng tôi biết vị trí của lồng vận chuyển khi nó được đưa đến địa điểm khác.”

Một suy đoán khá hợp lý hiện lên trong đầu Lee Seonghae.

‘Họ muốn chiêu mộ Đặc phái viên sao?’

Nghĩ lại thì, để tiêu diệt Bóng tối xấu xa, Cục Quản Lý Thảm Họa từng nói sẽ hợp tác với những tồn tại siêu nhiên tốt bụng.

Và anh Đặc phái viên hoàn toàn đủ tiêu chuẩn.

‘Hmm. Nghe có vẻ là chuyện tốt!’

Chẳng phải còn tốt hơn là bị bóc lột dưới tay một cấp trên tệ hại như Giám đốc Cheong mà không được trả lương sao?

Tuy vậy, cô vẫn cần xác nhận.

“Các anh định giúp Đặc phái viên chuyển việc à?”

“…Và nếu đúng là vậy thì sao?”

“Vậy tôi sẽ giúp.”

“…!”

“Hình như, hiện giờ anh ấy không được trả lương. Anh ấy đang ở khu nhà phụ, điều kiện cũng rất tệ…”

“Hiện giờ?”

Đặc vụ kia bật dậy.

“Ở khu nhà phụ?”

“Đúng vậy.”

“Khu nhà phụ của Daydream.”

“Đúng. Nhưng…”

Họ định xông vào ngay thật sao?

Lee Seonghae cười thật tươi.

“Các anh không vào được với thân phận con người đâu, đúng không?”

Hệ thống an ninh của Daydream có một đặc điểm.

Dù mấy vụ Bóng tối xâm nhập và trốn thoát xảy ra như cơm bữa, nhưng các tuyến đường có thể để ‘đánh cắp’ Bóng tối từ bên ngoài lại được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt.

Đúng kiểu một tập đoàn tà ác điển hình, luôn ưu tiên chuỗi cung ứng nguyên liệu hơn sinh mạng con người.

Dù sao thì, xâm nhập bộc phát bằng phương pháp thông thường gần như bất khả thi.

Trừ khi có nội gián.

“Xin chờ tôi một lát.”

Lee Seonghae tin rằng mình có thể hợp tác rất tốt.

Dù sao thì hôm nay cô cũng định đến khu nhà phụ!

Trong vài ngày tiếp theo, cô liên tục mang đồ ăn vặt (thứ được cô chọn làm quà) đến, thu thập thông tin, và tạo mối quan hệ với các thành viên Bộ phận An Ninh, đặc biệt là Đội của anh Đặc phái viên.

Thông qua con đường này, chỉ cần nghe được ngày Lồng vận chuyển rời đi, cô sẽ lập tức chuyển tin cho các Đặc vụ của Cục Quản Lý Thảm Họa.

Chỉ có một vấn đề.

Cô không ngờ Đặc phái viên lại được giao nhiệm vụ đi sâu vào nội bộ công ty.

Càng không ngờ anh ấy sẽ vướng vào một sự cố rồi mất tích.

Nội bộ xử lý là ‘được Giám đốc Ho Yuwon chỉ định và làm việc riêng’, nhưng chuyện đó cũng không được công khai.

Đội an ninh phụ trách Đặc phái viên cũng giữ im lặng. Dù trông như họ đang âm thầm làm gì đó.

“Ughh…”

Điều may mắn là ít nhất Lee Seonghae đã nhận ra Đặc phái viên không còn ở trong hộp vận chuyển.

‘Mình không cảm nhận được anh ấy đang ở trong đó.’

Khả năng cảm nhận sự hiện diện của Linh Vật Vàng.

Đó là dấu vết còn sót lại từ thời cô từng làm việc tại Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Vàng, giống với hiện tượng của Đặc vụ Haegum.

Dù sao, Lee Seonghae đã truyền đạt tin xấu này cho các Đặc vụ, và họ—

K.LEE:〔Vậy là cậu ấy biến mất rồi.〕

Họ yêu cầu khi gặp lại, nếu có thể, cô hãy mang theo một thứ.

Dấu vết của Đặc phái viên.

K.LEE: 〔Cho tôi một bộ phận cơ thể, hoặc quần áo thường mặc cũng được.〕

K.LEE: 〔Đồ dùng cá nhân đơn thuần thì không được. Búp bê hay vật tương tự cũng không.〕

Phải là thứ như tóc, móng tay, hay mảnh sừng.

Dĩ nhiên, Lee Seonghae không có tóc của Đặc phái viên. Có vẻ đối phương đang trong tâm thế vớt vát mọi khả năng.

Nhưng—

“Tôi nghĩ là mình có thứ tương tự!”

Một vật gần như có thể xem là một phần của anh ấy.

“Là phụ kiện hoa cài của Linh Vật Vàng!”

Một món ‘đồ lưu niệm’ có thể chọn làm thù lao nhân viên tại Công Viên Giải Trí Vui Tươi.

Lee Seonghae đã mạnh dạn chọn một bông hoa mọc trên sừng của Linh vật.

Dĩ nhiên, Kim Soleum rất không vui, nhưng bản thân Lee Seonghae lại hoàn toàn không biết gì về chuyện đó…

—  ⦃    C ô   C ó   C h ắ c   N h i ê u    Đ â y   ⦄

—  ⦃    L  à   Đ  ủ    K h ô n g ?     ⦄

Trong khi nhớ lại câu hỏi của Linh Vật Vàng, Lee Seonghae vui vẻ lấy bông hoa duy nhất ấy đưa cho các Đặc vụ.

Gương mặt họ trầm xuống khi nhìn bông hoa dại màu vàng nhỏ bé.

“Cái này… là ‘một phần' của Đặc phái viên à?”

“Vâng!”

Bầu không khí trở nên còn kỳ lạ hơn, nhưng Lee Seonghae không bận tâm.

Các Đặc vụ dùng một phương pháp giống như cảm xạ (một loại kỹ thuật tâm linh)[note93879] và xác định được một thông tin từ bông hoa.

Phương hướng của Linh Vật Vàng.

“Hướng Đông Nam?”

Dựa vào đó, họ dường như định lập tức bắt đầu truy vết, đứng dậy và cảm ơn cô vì ‘sự hợp tác’.

“Hmmm… nhưng bông hoa đó cũng quý với tôi lắm.”

Lee Seonghae nói với nụ cười rạng rỡ.

“Cho tôi đi cùng nhé. Tôi sẽ dùng ngày nghỉ hàng năm của mình vào mấy ngày tới!”

…Sau nhiều lần thay đổi tuyến đường, Lee Seonghae cuối cùng cũng đến được thôn Jisan và sắp xếp cho Đặc phái viên gặp các Đặc vụ!

Còn phản ứng đầu tiên của Đặc phái viên khi nhìn thấy họ là—

Câu này.

{Yêu cầu: Không được cử động}

Hả?

***

Không ngờ tôi lại gặp họ theo cách này.

Tôi đờ người nhìn những gương mặt trước mắt.

Đặc vụ Choi.

Đặc vụ Đồng.

Ánh sáng già nua lập lòe từ『Đèn Lòng Yêu Tinh』trong tay Đặc vụ Choi, còn dây trói thì được cuộn gọn gàng trên vai Đặc vụ Đồng.

Khung cảnh tôi thấy mỗi lần được điều động.

Và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi chậm rãi mở rộng tầm nhìn để lùi lại… đúng lúc đó—

Tôi lại thấy cái hộp đen có tay.

Ngay cạnh lối vào.

‘…!’

Cảm giác nguy hiểm khiến lông gáy tôi dựng đứng.

{Yêu cầu: Không được cử động}{Lý do: Cái hộp cách ba bước (cực kỳ nguy hiểm)}

‘Không được.’

Quá gần rồi…!

‘Nếu không cẩn thận, mục tiêu theo dõi chuyển động sẽ đổi.’

Đặc tính của [Kẻ Cầu Đạo Trong Hộp].

Nó ‘ưa thích’ kéo kẻ có nhiều câu chuyện hơn vào chiếc hộp của mình.

Nghĩa là… nó có thể đuổi theo hai trong ba người mới đến.

‘Mình phải đưa họ ra ngoài an toàn.’

Bằng cách nào đó.

Tôi có nên dọa họ không? Tôi muốn đưa cả Đội phó Eun Haje đi cùng, nhưng làm sao đây?

…Nếu tôi cố tình dụ cái hộp—

“Nho.”

…

…!

“Bình tĩnh nào.”

Đặc vụ Choi ở cửa từ từ đặt『Đèn Lòng Yêu Tinh』xuống.

Rồi giơ hai tay lên.

“Nhìn này. Chúng tôi sẽ không làm gì cả. Như vậy thì ổn rồi đúng không?”

…

“Chúng ta chỉ giao tiếp bằng cách gật đầu thôi nhé? Nếu khó nói thì cậu chỉ cần cử động đầu cũng được.”

Tôi chậm rãi gật đầu.

Một nụ cười hiện lên trên mặt Đặc vụ Choi—

“Ôi trời… sao ngươi lại nói vậy.”

Ho Yoowon lên tiếng.

“Anh Hoẵng không phải là khó nói, mà là do cấu trúc cơ thể nên anh ấy thiếu dây thanh quản, đúng không?”

Tim tôi như bị bóp nghẹt.

☾ Con cáo này đúng là vô lễ! Bạn tôi có dây thanh quản ở đâu đó trong cơ thể, chỉ là hiện tại đang dùng phương thức giao tiếp thoải mái hơn thôi! ☽

Và—

Ho Yoowon và Đặc vụ Choi quen biết nhau.

Hơn nữa, vị giám đốc đó còn mang lòng oán hận sâu sắc với Cục Quản Lý Thảm Họa…

“Ngươi dám chạy lên đỉnh núi, nhờ lão già thở khò khè gỡ bỏ hạn chế do ta đặt ra. Đúng là một cách sống không khác gì với cái tổ chức của ngươi.”

“Đặc vụ Nho.”

Đặc vụ Đồng lên tiếng.

“Nếu một thực thể có trí tuệ trong Thảm Họa Siêu Nhiên liên tục gây hại cho Đặc vụ nhà nước, thì chúng tôi có thể lập tức chuyển giao hắn cho Cục Quản Lý Thảm Họa.”

Anh ta nhìn Ho Yoowon bằng ánh mắt u tối.

“Chỉ cần có chứng cứ bằng lời từ bên liên quan là đủ.”

Nụ cười của Ho Yoowon càng sâu hơn.

☾ Ồ, hình như chẳng có ai ở đây có thiện cảm với hắn ta nhỉ. ☽

☾ Dù sao thì, ai mà thích dịch bệnh cơ chứ? Lại còn khó ưa nữa. ☽

☾ Giờ ứng cử viên tới rồi đây. ☽

…Ứng cử viên?

☾ Ứng cử viên để lấp đầy vị trí của hai người nha. Nếu giờ chúng ta bỏ kẻ thế thân vào hộp thì sao? ☽

Và tôi nhận ra Braun đang nói đến một cách thoát thân cực kỳ đơn giản.

☾ Thông báo rút lui thì buồn thật, nhưng cũng là yếu tố không thể thiếu của các buổi biểu diễn. ☽

☾ Thông báo cho hai kẻ ít giá trị nhất đi: ☽

☾ ‘Rất tiếc, các vị sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi.’ ☽

Số thực thể hiện diện: sáu.

Sức chứa: hai.

☾ Anh Hoẵng, hãy chọn ra hai kẻ thế mạng đi. ☽

Bạn đã đến cuối chương 576.

Không gian đọc của bạn