Sợ hãi.
Kinh hoàng.
Những lời thốt ra từ cặp song sinh của Giáo Phái Kết Thúc Có Hậu khiến một cảm giác từng rất quen thuộc với tôi trỗi dậy.
Dù tôi đã không còn cảm được nó nữa, nhưng vì tôi biết cảm giác ấy là gì, nên nhận thức muộn màng ấy khiến toàn thân tôi lạnh toát.
‘Ireunm - nim là Nỗi Sợ.’
Vậy nên… bọn chúng đang làm tất cả những chuyện này để làm vừa lòng các tác giả wiki sao?
Bản thân Giáo Phái Kết Thúc Có Hậu là vậy ư?
☾ Ôi trời, nhưng chỉ biết làm vừa lòng thôi thì đúng kiểu tay mơ! Một nghệ sĩ thực thụ phải có tầm nhìn của riêng mình chứ! ☽
…Chính vì thế mà mọi thứ càng tuyệt vọng hơn.
Sự tuyệt vọng của việc bị ép phải làm điều mình không hề muốn.
Nhất là khi nhiệm vụ đó càng lúc càng khủng khiếp.
Bị một thực thể thần linh mơ hồ nhưng đầy ác ý nghiền nát, rồi vùng vẫy để tự mình thoát khỏi cái ác ý ấy.
‘Rốt cuộc… là lỗi của ai?’
Ngay từ đầu, thế giới này trở nên như vậy vì các tác giả wiki đã viết nó ra.
Không, nghĩ kỹ thì những người viết truyện ma cũng chỉ đơn giản là viết truyện thôi.
Ai trên đời lại nghĩ những câu chuyện ma mình viết là có thật chứ?
Tôi phải tiếp nhận và hành động thế nào trong tình huống này?
Tõm, tõm.
Giữa lúc đó, âm thanh cơ thể con người rơi xuống chất lỏng đầy cồn vẫn không ngừng vang lên.
Những tín đồ mới của Giáo Phái Kết Thúc Có Hậu, kẻ bị ô nhiễm bởi Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng, xếp hàng và lần lượt nhảy xuống bể rượu.
Một cảnh tượng điên loạn.
“Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau nấu rượu nào!”
Người đóng vai chị gái trong cặp song sinh đã cất đi vẻ tuyệt vọng ban nãy, cô bé lại hò hét một cách hứng khởi.
“Chúng ta sẽ làm gì vui với mẻ rượu này đây? Anh háo hức lắm phải không? Đúng không?”
…Tôi cảm thấy bản thân không thở nổi.
“Không.”
…!
“Quao. Tà giáo đúng là tà giáo.”
Tôi quay đầu lại.
Người vừa lên tiếng, Đội phó Eun Haje đang đứng đó với gương mặt chán chường.
‘Đội phó?’
“Bản chất của tà giáo là vậy đấy. Chúng lừa người thường, bóc lột họ đến tận xương tủy, trong khi miệng thì nói một đằng”, Đội phó Eun Haje bước lên một bước, “Và còn tự vứt bỏ tiêu chuẩn phán đoán của bản thân, đi dựa vào kẻ khác nữa.”
…
“Hoẵng à. Không có nấm mồ nào là không có nguồn gốc cả.”
Nữ phóng viên, người đã hoàn thành cuộc trả thù của mình, nhìn đám giáo đồ vừa lộ ra bản chất.
“Chị hiểu việc cậu thương hại cho chúng, nghĩ rằng chúng cũng chỉ là nạn nhân bị tà giáo tẩy não, nhưng…”
Đội phó Eun Haje chỉ tay.
Boong-ke ngầm này, nơi mà phía sau lưng chúng tôi, hàng chục người đã chết và vẫn đang chết.
“Chúng ta không được quên hoàn cảnh hiện tại.”
Tôi chợt hiểu ra.
Đội phó Eun Haje không biết ẩn ý trong lời nói của cặp song sinh. Không biết mối quan hệ giữa Giáo Phái Kết Thúc Có Hậu và Ireunm - nim, cũng không biết về wiki.
Nhưng chính vì không bị sa lầy vào chi tiết, nên có những thứ cô ấy nhìn rõ hơn.
Bản chất.
“Chúng đang giết người ngay lúc này, vì khoái cảm của chính bản thân chúng.”
Và tôi biết có những người tuyệt đối không đưa ra lựa chọn như vậy, mặc dù chung cảnh ngộ.
…
Đầu óc tôi dần tỉnh táo hơn.
Tuy nhiên…
‘Cô ta có cần phải khiêu khích họ lộ liễu đến vậy không…’
Tôi quay lại nhìn cặp song sinh.
Hai cái đầu đang cười kia quay sang Đội phó Eun Haje, người mang hình dạng của một bà lão.
Cót két.
“Bà không phải người già, đúng không?”
…
Ch
ết tiệt
“Cháu biết mà, nhưng cháu phải để bà nếm rượu trước đã! Biết Ireunm - nim rồi, bà sẽ thấy kết thúc hạnh phúc của mình thôi!”
“Mọi chuyện đã đổ vỡ hết rồi mà tụi bây vẫn cố chấp thế à. Hoẵng à. Cậu không cần phải làm vậy đâu.”
Tôi lập tức đứng chắn giữa cặp song sinh và Eun Haje, nhưng cô ấy lắc đầu.
“Chúng ta câu giờ đủ rồi.”
Rắc.
Âm thanh như một vật đang bị nứt vang vọng.
Và—
RẦM!
Chất lỏng trào ra khi cái bể làm bằng nhựa trắng rẻ tiền nổ tung.
‘…!’
Cơ thể người và ký sinh trùng bên trong đổ tràn ra sàn.
Những kẻ còn lại lao mình lên không trung. Tôi lập tức dùng sương khói bắt lấy họ và quét mạnh xuống, đồng thời xác nhận Eun Haje an toàn.
Đội phó Eun Haje nhanh chóng nháy mắt với tôi. Ý định của cô ấy là rút lui nhân sự hỗn loạn.
“Quao. Nổ gọn ghê.”
Ho Yoowon bước ra.
Trong tay ông ta là một chai thuốc rỗng.
‘Vụ nổ cấp D.’
…Thuốc Daydream.
Giám đốc Daydream mỉm cười nhạt.
“Dù có vui đến đâu, mà lại để những kẻ đáng ngờ tự do trong một nơi quan trọng như vậy… thì phán đoán của mấy đứa hơi bị sơ hở nhỉ? Không phải vì thế mà chuyện này mới xảy ra sao? Seoyu, Seobin.”
Hai giáo đồ song sinh trân trân nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một bể rượu vỡ nát và một kẻ mắc bệnh Cửu Vĩ Hồ.
“À, hai em đừng hiểu lầm nhé. Người làm không phải là anh đâu, mà là bà cụ kia kìa… anh chỉ tiện tay nhặt cái chai rỗng thôi.”
Ờm.
“Dù sao thì… nhìn vào phản ứng của các em, có vẻ các em đang sợ hãi thứ không biết đến.”
Ánh vui sướng hiện lên trong mắt Ho Yoowon.
Niềm vui của kẻ đã nắm được đáp án.
“Danh tính của các em… vẫn là con người, đúng không?”
Điều kiện cấm kỵ đã được thỏa mãn.
Dịch bệnh đang tiến đến.
“Hai đứa có thể hứa với anh một chuyện không?”
Và cặp song sinh, những người đang đờ ra…
…mỉm cười thật tươi.
“Hay là… chúng ta biến toàn bộ không gian này thành một bể rượu luôn đi?”
“Ý hay đấy.”
Cái gì?
“Em sẽ gom tân tín đồ lại. Còn chị sẽ nói chuyện với Ireunm - nim thông qua Rồng và Cáo ở đây! Chị cũng sẽ nấu Rồng với Cáo thành rượu luôn!”
“Được.”
☾ Ôi chao ơi, anh đã chọn đối đầu trực diện. Cơn hỗn loạn đẫm máu và kinh hoàng sắp bắt đầu rồi đây… ☽
Ho Yoowon - kẻ định biến cặp song sinh làm con rối để trích xuất thông tin bằng cấm thuật, và người chủ trì của Giáo Phái Kết Thúc Có Hậu - những kẻ định nấu chúng tôi thành rượu.
Vấn đề là tôi bị kẹt ngay giữa bọn họ.
Và Ho Yoowon đương nhiên đã tính cả tôi vào kế hoạch của ông ta.
“Vậy em bắt đầu với Rồng nhé!”
Đầu của Lee Seoyu rơi xuống.
Một quỹ đạo màu đỏ được chiếc đầu vẽ ra trên không trung rồi, rồi nó lăn trên sàn nhà ngập rượu. Ngay lập tức, một không gian như làm bằng vải đỏ kỳ quái lóe lên quanh chiếc đầu, chiếu rọi—
‘Ch
ết tiệt
.’
Hậu quả của cơn điên này có thể vạ lây bất kỳ ai.
Kể cả Đội phó Eun Haje.
‘Không.’
Vì thế—
—-tôi đã chộp lấy cái đầu đang lăn đó trước.
“Hả? Hả?”
Khi cô ta mỉm cười và tính nuốt lấy tôi, tôi lập tức phủ khói lên, rồi đọc—
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng: Nhân vật
Lee Seoyu.
Tên thật:
Lee Yunseon.
Quyền năng sở hữu:
Cấp 5
Giáo phái:
Kết Thúc Có Hậu
Chức vụ:
Chưởng Giáo.
Mô tả:
Cô đã đổi tên và cá tính để khớp với Giáo Phái Kết Thúc Có Hậu bằng một Quyền năng, cảm xúc cốt lõi của cô là sợ hãi.
Cô là kẻ đã chạy trốn khỏi ■■■■■. Gia nhập Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng qua giáo lý của Giáo phái Tán Dương Định Số, nhưng vì cảm thấy điên loạn và sợ hãi trước giáo lý đó, cô đã nuốt lấy Thánh luật của Giáo Phái Kết Thúc Có Hậu
Cô sở hữu bảy câu chuyện ma; trong đó, thứ cô sử dụng thành thạo nhất là ■■■■■■■■■■, khiến cô cắt xẻo thân thể.
========================
Tôi phải chịu đựng.
‘Mình không phải xóa bỏ, mà là đặt gánh nặng lên đối phương.’
Chịu đựng thêm.
‘Mình cũng đã làm vậy với Ho Yoowon.’
Chịu đựng nữa.
‘Cố chịu đựng đi.’
Nhưng rồi—
Chịu đựng là gì?
Tại sao tôi phải chịu đựng?
Cảm giác của việc đặt câu hỏi là gì, cảm xúc là gì, và tại sao tôi lại làm chuyện này?
Tôi cần quay lại phòng cách ly.
“Cái gì thế… cái gì… quen… ■■■■■■■■■”, giọng nói của chưởng giáo tắt dần và để lại một từ cuối như tiếng kêu hấp hối, “…anh là…Ireunm - nim?”
…
Tôi thả khói.
Cái đầu của cô bé đã lăn trên sàn. Cơ thể bị tách khỏi đầu của Lee Seoyu thì đổ gục ở phía xa. Và đầu óc tôi cũng gần như bị nghiền nát.
Một trạng thái đờ đẫn, cứng nhắc, không thể vận hành.
☾Ôi trời, anh hãy lắc đầu cái đi, anh Hoẵng☽
Đầu?
…
Leng keng.
Âm thanh leng keng kéo tôi lại.
Ting.
Tôi hít sâu và lấy lại tỉnh táo.
‘Cảm ơn.’
☾ Không có chi, bạn của tôi! ☽
Ho Yoowon vỗ tay bên cạnh.
“Quao. Nhanh thật đấy!”
…
Tôi mặc kệ ông ta và nhìn sang Đội phó.
“Đi thôi.”
Đúng vậy.
Tôi đã tìm ra được lối ra. Chúng tôi cần đi ngay.
“Bây giờ.”
Đội phó Eun Haje, người đứng gần lối ra từ lâu, lập tức di chuyển.
Chúng tôi trượt ra sau quan tài.
Chân chúng tôi đạp chất cồn đang tràn ra ngoài hành lang và chạy thẳng tới cuối. Tiếng bước chân Ho Yoowon vang lên trong khi ông ta chạy song song với tôi.
Điều đó nằm trong dự liệu, nhưng—
“Cậu ta đang đuổi theo.”
Người em song sinh, kẻ vừa rồi còn đứng đờ đẫn, đang tiến về phía chúng tôi và bỏ lại chị gái phía sau.
Mặt chất lỏng đọng trong hành lang gợn sóng.
‘Mình sẽ khống chế cậu ta.’
Không được.
Dù sao, tôi cũng đã dùng nó rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
‘Và nếu báo cho Cục Quản Lý Thảm Họa… thì các tín đồ mới cũng sẽ được xử lý.’
Đó sẽ là một khoản lợi thông tin lớn cho Cục.
Quyết định xong, tôi quay người lại.
Dĩ nhiên, đối thủ cũng không phải loại dễ chơi.
‘Có vẻ như Quyền năng của cậu ta liên quan đến sát nhân.’
…Một tiếng thở gấp bỗng vang lên từ một nơi nào đó.
Người em song sinh gần tới trung tâm hành lang.
Cậu ta đi ngang qua một chiếc hộp đen xử lý thi thể và theo bước chân cậu, một xác chết ngâm rượu bị đẩy vào hộp.
Ngay khoảnh khắc đó—
Thịch.
Chiếc hộp đầy cồn tự động mở ra.
Trên đỉnh hộp hiển thị một con số.
Ba.
…
Khoan đã.
☾ Ồ? Có chuyện đặc biệt gì à, anh Hoẵng? ☽
“Cậu ta đi tới đâu rồi… hử?”
Người đóng vai em trai song sinh quay đầu lại nhìn chúng tôi sau khi dẫm lên hộp.
Rồi cậu ta biến mất.
Như thể chưa từng tồn tại.
…
Không lâu sau.
Từ khoảng trống mở ra của chiếc hộp đen, hai cánh tay thò ra từ hư không sâu thẳm như không có đáy.
Lòng bàn tay úp lên sàn, hướng lên trên.
…
À.
Chạy.
Tôi bế Đội phó Eun Haje và lao về phía lối ra.
“Hoẵng!?”
Tôi biết cái hộp đó là gì.
Đó không phải là vật phẩm của Giáo Phái Kết Thúc Có Hậu.
Nó là một thứ cổ xưa hơn nhiều.
Một truyện ma từ thời kỳ đầu của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng, khi các câu chuyện ma sơ khai được đăng trên wiki, thường xuyên đứng top nhờ lượng đề cử áp đảo.
Câu chuyện ma của Giáo phái Tán Dương Định Số:
[Kẻ Cầu Đạo Trong Hộp].
Không xong rồi.
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng: Chuyện Ma
[Kẻ Cầu Đạo Trong Hộp]
Mô tả:
Hàng nghìn thành viên sơ khai của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng đã tìm cách suy ngẫm về ý nghĩa thật sự của thế giới này. Trong số đó, một vài kẻ sùng đạo chọn con đường tu khổ hạnh lâu dài và khắc nghiệt.
Để kìm nén cơn điên, họ tự phong ấn mình trong chuông, cố giữ đầu óc tỉnh táo chỉ bằng nỗi đau dữ dội từ việc tự gõ chuông, thay vì dùng thuốc hoặc ảo giác.
Nhiều năm trôi qua.
Trong hàng chục chiếc chuông, chỉ có một người sống sót… và kẻ đó tuyên bố đã hiểu được một phần ý chí của Ireunm - nim. Nội dung như sau…
========================
Tôi bỏ chạy.
Về lối ra mà tôi đã tìm được.
========================
Ireunm - nim khao khát nỗi đau. Những khoảnh khắc an ủi, bình yên và vui vẻ ban cho các thành phần của thế giới này chỉ là sự sắp đặt cho những cú sốc và nỗi sợ lớn hơn.
Ngay cả sự giác ngộ này cũng là điên loạn và đau đớn, nên nó là một câu trả lời chính xác.
Nhưng việc truy cầu tri thức không dừng lại.
Những kẻ đi theo nhận thức đó tiếp tục tìm hiểu theo cách riêng, phong ấn bản thân trong các pháp khí khác nhau.. Cuối cùng, kẻ tu hành hiểu ra Ireunm - nim coi trọng nỗi đau cá nhân, đặc thù và độc nhất hơn là nỗi đau quy mô lớn, được sắp xếp bằng con số và biểu đồ.
Nó phải bi thảm, chậm rãi, và chi tiết đến tàn nhẫn.
Vì thế, họ quyết định tán dương ý chí của Ireunm - nim bằng cách trưng bày những chuỗi đau khổ kéo dài.
Đó chính là… Giáo phái Tán Dương Định Số.
Họ tin rằng những ghi chép chi tiết về một số ít nhân vật được chọn, sau khi trải qua nỗi sợ tột độ và đau khổ kéo dài, sẽ làm hài lòng Ireunm - nim hơn là những câu chuyện với vô số người chết.
========================
Họ tôn thờ con số cố định.
Một truyện ma với số lượng nhân vật được ấn định, phù hợp để biến nỗi đau thành câu chuyện.
Một creepypasta gây ra đau đớn khủng khiếp cho nhân vật.
Đặc biệt là kẻ đó– không, là
tác giả
đó.
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng: Nhân Vật
Kẻ Cầu Đạo Trong Hộp
Quyền năng:
Cấp 6.
Giáo phái:
Tán Dương Định Số.
Mô tả:
Theo luật lệ của Giáo phái Tán Dương Định Số, hắn tự cắt chân mình, tu tập khổ hạnh và thiền định trong hộp để đạt được Quyền năng, Cuối cùng, hắn trở thành sinh vật tiết ra dịch tiêu hóa trong hộp.
Hắn là Kẻ Tán Dương Định Số - kẻ tập trung vào nỗi đau nguyên bản nhất.
Sau khi nuốt đủ số vật hiến tế được phân bổ, chiếc hộp sẽ khép lại và không bao giờ mở ra cho đến khi vật hiến tế chết.
Những kẻ tiếp xúc với dịch tiêu hóa trong hộp sẽ bị liên kết với Giáo phái Tán Dương Định Số và trở thành tu sĩ khổ hạnh.
Họ biến mất qua một quá trình dài đằng đẵng khi bị tiêu hóa sống trong chiếc hộp kín. Trong suốt thời gian đó, Kẻ Tán Dương Định Số dùng ngôn ngữ trau chuốt để tụng niệm nỗi đau của họ vào tâm trí mình.
Quá trình càng dài, càng chậm, càng chi tiết thì càng ‘đúng giáo lý’.
Một tu sĩ không thể chết cho đến khi bị tiêu hóa hoàn toàn.
Thời gian tiêu hóa trung bình là 27 năm.
Sau khi quá trình tiêu hóa kết thúc, hắn bước vào thời kỳ nghỉ ngơi và tiêu thụ lượng lớn trái cây (nói chính xác là vải). Và khi thời kỳ nghỉ kết thúc, vật hiến tế mới sẽ bước vào hộp và Kẻ Cầu Đạo hoàn tất việc thiền định.
Kẻ Cầu Đạo Trong Hộp sẽ vươn tay ra và tuyển chọn đủ số người, rồi bắt đầu trưng bày nỗi đau của họ.
Những cánh tay đó, không ai có thể từ chối cả.
Vì thế, đừng lại gần.
Nếu không, sự tu tập khổ hạnh của bạn sẽ bắt đầu.
========================
Chúng tôi dừng lại.
Lúc này, chiếc hộp đã ở ngay cạnh lối ra boong-ke.
Trong tư thế như đang cầu xin, Kẻ Tán Dương Định Số vươn cả hai tay và công bố con số cố định.
…
{Yêu cầu: Một phương pháp di chuyển mà không cần đi qua lối ra, ngay tại đây.}
“Ta biết vài công cụ có thể giúp trốn thoát khỏi Bóng tối ngay lập tức… nhưng hiện giờ ta không có.”
C
hết tiệt.
Vậy tôi chỉ còn một lựa chọn.
{Yêu cầu: Một thứ gì đó để vứt xuống.}
Tôi thả khói.
…May mắn là tôi không cảm thấy nỗi sợ dữ dội. Vì không lo mất lý trí, tôi có thể hành động ngay.
‘Phải làm ngay tức khắc.’
Gây phân tâm nhiều nhất có thể cho Kẻ Tán Dương Định Số và mở lối ra—
Cộc cộc.
…
“Xin lỗi?”
Có tiếng gọi từ cánh cửa dẫn ra ngoài.
Một giọng nói khá quen thuộc.
Và—
“À, đây rồi.”
BANG.
Cánh cửa mở từ bên ngoài. Không khí mặt đất tràn vào hành lang và thay thế mùi cồn.
Người đứng phía bên kia cánh cửa cũng lộ diện.
“À. Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, Đặc phái viên!”
…Đội phó Lee Seonghae?
‘Bằng cách quái nào cô ấy tìm ra chỗ này?’
“Rất vui khi được gặp anh. Và ở đây có vài người… thực sự rất muốn gặp anh đấy, Đặc phái viên.”
Đội phó Lee Seonghae lùi sang bên.
…Và tôi nhận ra những người đang đứng phía sau cô ấy.
“Kìa, các Đặc vụ!”
Đặc vụ của Cục Quản Lý Thảm Họa.
Đội Huyền Vũ số 1.


