Chương 574 · 709 chương

Bản Chất Của Giáo Phái Kết Thúc Có Hậu

Tôi đổi nguồn dịch từ chương này trở đi nên nó sẽ dài hơn, k tách chương nữa.

--------------------------------------------------

Tại boong-ke ngầm của một tà giáo.

Vào giờ ăn tối, các tân tín đồ ngồi quây quần với nhau.

Trong khoảng thinh lặng, một giọng nói vang lên.

“Quao.”

…

“Quao, ghê thật đấy.”

Câu chuyện ma của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng đang nhìn tôi.

“Chỉ có Rồng tới thôi à?”

Vừa cười tươi rói, cô bé vừa liếc nhìn hai chỗ trống bên cạnh tôi.

“Cáo và Bà Kim Bokja không có ở đây, chỉ có Rồng thôi.”

…

“Nè, anh biết lý do không, theo anh thì vì sao hai người đó không tới?”

{Đoán: chứng lãng trí nhẹ}

{Lý do: Lão hóa tự nhiên do tuổi già}

“Anh đang đá đểu việc Cáo già hơn mình à? Hahahahaha!”

““““““Hahahahaha…”””””””

Tiếng cười lan khắp phòng ăn.

“Đừng lo! Hai người đó đều ổn cả. Em đặc biệt cho phép hai người đó đi vì trông họ rất muốn đi dã ngoại nha.”

Dã ngoại.

☾ Ôi trời, có vẻ họ bị bắt quả tang rồi. ☽

Có lẽ vậy.

Tôi cố gắng không tưởng tượng quá xa theo hướng ‘sáng tạo thái quá’, nghĩ xem coi họ đang rơi vào tình huống gì.

Tuy nhiên—

“Này, anh muốn ăn tiếp, hay là đi xem hai người kia?”

…Ha.

{Quy định: Bữa sáng và bữa tối phải ăn cùng nhau.}

“Đúng thế! Nhưng anh đâu phải tín đồ mới, đúng không? Vậy nên anh là ngoại lệ.”

…

“Tất nhiên là anh đi theo em rồi! Em sẽ cho anh xem. Những người khác cứ tiếp tục ăn nhé!”

“Phải, phải.”

Mọi người mỉm cười gật đầu, rồi lại tiếp tục bữa ăn, trò chuyện với nhau về mấy chuyện như “Hãy lan tỏa hạnh phúc”.

Tôi đứng dậy, thu gom làn khói của mình, rồi rời đi theo cặp song sinh…

Trong lúc đi, tôi liệt kê những kịch bản tệ nhất có thể xảy ra.

‘Chỉ cần Đội phó Eun Haje chưa chết.’

Và miễn là Ho Yoowon không bỏ chạy một mình, thì những chuyện khác đều còn chịu được.

Khả năng đó rất thấp. Tôi nên nhớ điều đó…

Cặp song sinh rời phòng ăn nằm ở phía đông, rồi bước xuống một hành lang tối với bề mặt đã được tráng xi măng đồng đều, và tiến về nơi tôi đã đoán trước.

Một hang động khổng lồ nằm ở trung tâm cái boong-ke.

Nơi cử hành nghi thức.

Và…

“Họ nằm ở đây.”

Giữa vô số quan tài, họ chỉ về phía sau một chiếc đang dựa vào tường.

“Anh muốn vào không?”

Người chị mỉm cười rạng rỡ, còn người em thì mặt mày vô cảm.

Sau khi đã thấy cái dáng vẻ vừa rõ ràng vừa khiến người ta bất an đó một lần, tôi rút ra làn khói dày, đẩy nó vào khoảng không phía sau quan tài.

Ở đó—

“À. Cậu tới rồi.”

…Đội phó Eun Haje đang cải trang thành Bà Kim Bokja đang ngồi dựa lưng vào tường với Ho Yoowon mang sắc mặt hồng hào khỏe mạnh.

Tạm thời thì cả hai vẫn còn nguyên vẹn.

‘Phù.’

Theo cái gật đầu của Đội phó Eun Haje, tôi chậm rãi bước vào khoảng không đó. Và nó là—

‘…Thiết bị nhà máy?’

Đó là một dạng máy móc cơ sở nào đó.

Quy mô của nó không áp đảo như hang động, nhưng cũng đủ lớn để người nhìn trầm trồ, ít nhất là nó rộng hơn phòng ăn một chút, khắp nơi là ống dẫn và tiếng máy móc ù ù không ngớt.

Trông nó như một phiên bản nén lại của một nhà máy cũ kỹ và xuống cấp, rồi được nhét vào boong-ke với dạng mini.

☾ Thật ấn tượng! Một boong-ke được trang bị cả dây chuyền sản xuất! ☽

☾ Đôi khi, để chuẩn bị cho tận thế, những người xây chiếc hầm không chỉ để trú ẩn, mà còn tính đến sinh hoạt lâu dài! Đây chính là ví dụ điển hình! ☽

Hơi nước phả ra từ các đường ống đã lắp đặt.

Tôi ngửi thấy mùi chất khử trùng lẩn khuất trong không khí.

“Tráng lệ thật, phải không?”

Tôi quay đầu lại.

Cặp song sinh giờ đã đứng hẳn trong không gian này.

Cả hai đều đang mỉm cười.

“Các anh tò mò bọn em đang làm gì à?”

…

“Hỏi đi. Mau lên. Người dã ngoại đi trước (Cáo) đã ngồi ở đây được một lúc rồi.”

Tôi nhìn sang Ho Yoowon.

Ông ta liếc qua cơ sở và mỉm cười, rồi nói:

“Đây là nơi ủ rượu.”

…

…!!

“Đúng vậy… cạn ly nào!”

Khi cặp song sinh né sang một bên, khung cảnh mà họ che khuất được phơi bày ra… Một cái bồn khổng lồ.

Cao gần bằng hai người đứng chồng lên nhau, còn bề ngang thì rộng mênh mông.

Nhưng thay vì cái bồn được làm từ gốm sứ, nó lại là một bể nước hình hộp chữ nhật bằng nhựa trắng rẻ tiền.

Và tôi chợt nhận ra.

Mùi lẩn khuất trong không khí không phải mùi khử trùng.

Đó là mùi rượu.

Mùi ethanol đang bốc lên từ cái bể đó.

“Anh thấy thế nào? Ngầu không?”

Nơi từng được dùng để ủ Rượu thánh được nấu từ [Hiền Giả Rết] của làng Jisan.

Ngay bên dưới miếu làng, bọn chúng đã tái tạo lại cái bể đó.

Chúng nhìn y hệt nhau.

“Chính tại chỗ này. Trước đây từng có một lễ hội, nơi người ta uống rượu được nấu từ con Rết của Giáo Phái Bắt Chước. Mọi người đều nghe thấy giọng nói của Ireunm - nim, và đều nhìn thấy một kết cục có hậu.”

…

“Nhưng có kẻ đã lấy sạch rượu đi. Nghe nói ngay cả con rết cũng bị mang đi luôn. Vậy thì phải có người đổ đầy lại chỗ rượu đó, đúng không? Vậy bọn em sẽ làm thử!”

Khoan đã.

Vậy thứ họ định cho vào thay con rết là—

“Em từng nghĩ tới chuyện nấu rượu từ Rồng hay Cáo đấy.”

…!

“À, nhưng hai người đâu phải tín đồ mới! Vậy thì không được rồi.”

Bởi vì—

“Nếu rượu phải có tác dụng hiện thực hóa Ireunm - nim… thì chẳng phải nên ủ nó bằng niềm tin thuần khiết và Quyền năng kỳ diệu của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng sao?”

Quyền năng.

Theo ngôn ngữ của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng, nó là thứ được dùng để triệu hồi các câu chuyện ma.

“Vậy nên bọn em đã chuẩn bị Quyền năng rồi. À, người tham gia tới rồi kìa.”

Sau lưng tôi vang lên tiếng bước chân.

Hàng chục bước chân vọng khắp hang động rộng lớn.

“Chúc mừng các vị đã hoàn thành nghi thức nhập hội!”

…

Tôi quay đầu lại.

Bên kia lối vào.

Các tân tín đồ vừa ăn xong bữa tối đang đứng đó.

Những tín đồ mới đứng trước các quan tài xếp hàng ngay ngắn, lặng lẽ.

Không phát ra âm thanh nào, họ nhìn vào bên trong với những nụ cười khi đã thông hiểu tất cả.

Một cảm giác đồng nhất kỳ lạ.

Khi tôi quan sát khuôn mặt họ—

…

Khoan đã.

{Hỏi:}

“Hửm? Anh Hoẵng à, ta đã nói bao nhiêu lần rồi là chưa tới lượt anh đặt câu hỏi…”

{Hỏi: Liệu hạn chế nhận diện khuôn mặt (mosaic) của 130666 đã được gỡ bỏ hay chưa.}

“…Anh đang nói mấy thứ kỳ quặc gì vậy.”

Ho Yoowon lên tiếng:

“Ta chưa từng động tới hạn chế của anh Hoẵng…”

…

Vậy thì—

Tại sao khuôn mặt của mọi người lại hiện rõ mồn một?

Từ ngày đầu tiên, tôi chưa từng thấy khuôn mặt ai trong cái hầm này dưới dạng mosaic, hay một khối thịt méo mó tan chảy.

Tuy nhiên, tôi chấp nhận điều đó một cách tự nhiên. Bởi vì tôi đã rời khỏi Daydream, bởi vì tôi đang đi cùng Giám đốc Ho, và vì câu nói của ông ta—

‘Tạm thời giành lấy tự do.’

Tôi đã chấp nhận nó một cách hiển nhiên.

Và rồi, ngay lúc này—

Tôi đối diện với sự thật mà mình đã bỏ sót.

“Chúng ta hãy lan tỏa hạnh phúc thôi!”

Miệng các tân tín đồ đồng loạt mở ra và đọc lên câu thoại đã được định sẵn.

Tôi nhìn thấy bên trong miệng họ.

Bên trong những cái miệng đó.

Hình dạng của một thứ gì đó đang ngọ nguậy, chuyển động bên trong khi họ phát âm—

Nó không phải là lưỡi.

“Chúng ta hãy lan tỏa hạnh phúc.”

Đó là một con giun.

Một khối thịt đỏ như lưỡi, một sinh vật dạng giun thay thế lưỡi trong miệng họ. Chuyển động của nó tự nhiên và thuần thục, như thể đã hoàn toàn đảm nhiệm chức năng của lưỡi, nhưng cái miệng ở đầu nó lại mở ra và để lộ răng.

“Ồ, anh thấy rồi à? Ngầu chứ? Cái Quyền năng đó ấy mà. Nghe nói là một nỗi sợ hãi có nguồn gốc từ ký sinh trùng cá. Nó bám vào gốc lưỡi, gặm nhấm, rồi thay thế nó. Và…”

Lời thì thầm của Giáo phái Kết Thúc Có Hậu tiếp tục vang vọng.

“Nó lây lan rất nhanh… Chỉ cần nói chuyện trong bữa ăn là được.”

Và rồi tôi hiểu ra.

Câu hỏi mỉa mai tôi buột miệng ném ra trước đó… ngạo mạn đến mức nào.

—{Không, làm sao họ có thể hình thành cảm giác đồng nhất chứ?}

Câu hỏi đó được đặt ra từ một vị trí quá ngây thơ, quá kiêu ngạo sự thật.

Hiện thực không phải là wiki.

Nơi này sẽ không hoạt động một cách phi lý chỉ vì những nội dung được tiết lộ trên wiki quá đơn giản. Chính tôi là kẻ đã nhìn sự việc quá hời hợt.

Trong hiện thực, mọi hiện tượng đều có lý do và nền tảng.

Chỉ là… tôi không biết mà thôi.

—-{Những chi tiết khiến tình huống điên rồ này có thể tồn tại}

Có chứ.

—-{Những ký hiệu nhỏ, chỉ được chia sẻ giữa chính họ}

Ở đó.

‘Câu chuyện ma.’

Tất cả các tân tín đồ đều bị nhiễm cùng một câu chuyện ma. Vì vậy, tôi mới có thể nhìn thấy khuôn mặt họ.

Và câu chuyện ma đó—

“Chẳng phải rất tuyệt sao?”

—Không phải thứ tôi biết.

Tôi gần như không biết gì về những câu chuyện ma mà Giáo phái Kết Thúc Có Hậu sử dụng làm Quyền năng. Chỉ những cái mạnh và gây ấn tượng nhất mới được vội vàng ghi lại trên wiki.

…Giờ có đọc lại thì còn ý nghĩa gì không?

Ý nghĩa trong việc kiểm soát tình huống điên loạn này, nơi lưỡi của các tân tín đồ đã bị ký sinh trùng thay thế, và có lẽ cả tư duy lẫn nhận thức của họ cũng đang bị điều khiển bởi những sinh vật đó…

☾ Ôi, bạn tôi. Anh đã bỏ sót một thứ đấy. ☽

Gì cơ?

☾ Nếu là tất cả các tín đồ mới đều bị ký sinh, chẳng phải chúng ta vẫn chưa xác nhận một người sao? ☽

‘…!’

Tôi cứng người, quay đầu lại.

Đội phó Eun Haje.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, khuôn mặt của cô ấy bình thường như mọi khi, không một chút mosaic hay tan chảy nào… y hệt ngày đầu tiên.

…

Khói bốc lên.

{Khuyến nghị: Kiểm tra lưỡi của chị.}

Nhưng—

“À. Không sao đâu. Lưỡi của Chị Chim Ưng ổn cả.”

À.

“Chị Chim Ưng đã bị nhiễm một thứ khác rồi, nên những ký sinh trùng khác không thể xâm nhập.”

Khoan đã.

Tôi bắt gặp ánh mắt Ho Yoowon, nhưng không còn thời gian để tranh luận.

Bởi vì—

“Câu chuyện xong rồi chứ? Vậy thì… nghi thức nhập giáo đã kết thúc, đến lúc làm việc rồi.”

Cặp song sinh giơ cao cả hai tay.

“Mọi người, vào vị trí!”

Mọi người chuyển động.

Các tín đồ mới, những người đang xếp hàng ngay ngắn, bước vào cơ sở không chút do dự. Và—

—Họ đi ngang qua tôi, vui vẻ tiến sâu vào bên trong.

Xa hơn nữa.

Dọc theo các ống dẫn của thiết bị, với tốc độ đều đặn như thể đang đứng trên băng chuyền, họ leo lên—

—Và nhảy xuống.

Tõm, tõm, tõm!

Những con người rơi vào bể rượu mạnh.

‘…!!’

Với âm thanh trong trẻo, thậm chí còn có phần sảng khoái, họ biến mất vào những bể nhựa trắng rẻ tiền.

Họ chìm xuống liên tục.

Âm thanh tõm tõm đó không hề gián đoạn.

“Lần này sẽ là một mẻ rượu tuyệt vời đây.”

Lây nhiễm cho hàng chục người bằng câu chuyện ma, biến họ thành thứ không còn là con người, rồi dùng họ để nấu rượu.

…Thay vì con rết, toàn bộ nhóm tín đồ mới đã trở thành nguyên liệu.

Đó chính là mục đích của nghi thức nhập giáo này, và cũng là lý do boong-ke ngầm được đặt ở đây.

“Ngầu chứ?”

…

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

“Anh cũng nên uống rượu sau khi ủ xong. Uống đi, rồi anh sẽ biết được về Ireunm - nim.”

Và rồi tôi nhận ra, một cảm xúc khác đã quay trở lại với tôi…

{Thực thể đã biết: Ireunm - nim}

…Ghê tởm.

“Hửm?”

{Giáo lý của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng:}

{Thế giới này thuộc về Ireunm - nim. Chỉ ý chí và lựa chọn của Ngài mới có ý nghĩa.}

“Đúng rồi! Chính là thế đó!”

Thật sao?

Nhưng trên thực tế, bọn chúng không biết gì cả.

Chúng có biết sự thật phi lý của giáo lý này không?

Thực chất—

========================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng

[Ireunm - nim]

Mô tả:

Thực thể được tôn thờ bởi Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng, và xuất hiện trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」. Người ta nói rằng trong thế giới này, chỉ ý chí và lựa chọn của Ngài là có ý nghĩa.

Trên thực tế, danh tính của nó là

[Cảnh báo spoiler]

Nội dung hiện ra khi bấm vào Spoiler.

Tác giả của wiki「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.

========================

Rất đơn giản.

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」 ban đầu được xây dựng theo định dạng của một trang web thông thường. Vì vậy, khi bấm ‘Đăng bài’ để viết một mục wiki, sẽ có một ô trống để ghi tên tác giả.

Tuy nhiên, vì quy tắc cơ bản khi đăng bài trên wiki là không để tên, nên ô trống đó sẽ không ghi gì.

Thế nên, khi các tác giả tải câu chuyện ma lên nguyên trạng… thì chuyện này xảy ra.

Tác giả: Ireunm (Tên)

Chỗ để tên tác giả sẽ hiện lên cái tên mẫu.

Và vì thế, tất cả các trang wiki đều được viết dưới dạng ‘Tác giả: Ireunm’.

Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng ban đầu chỉ là một câu chuyện ma nhỏ theo phong trào, lấy cảm hứng từ điều này.

Một ý tưởng rợn người, khi các nhân vật vượt qua bức tường thứ tư[note93880], và nhận thức được tác giả của mình.

Nhưng khi vô số người tham gia, nó có được sinh mệnh riêng, phát triển mất kiểm soát, và cuối cùng trở thành một tổ chức tôn giáo khổng lồ.

Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng đã hiểu nhầm ‘Tác giả: Ireunm’ là một vị thần vĩ đại và thờ phụng nó.

…Giống hệt một tà giáo thực thụ.

Và điều đó có nghĩa là gì?

{Theo giáo lý của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng, tồn tại một mâu thuẫn ngay từ gốc rễ.}

{: Kết Thúc Có Hậu}

Trên thực tế, điều này có nghĩa là Giáo phái Kết Thúc Có Hậu đã bị lỗi từ giáo lý căn bản.

“…Hả?”

Bạn còn nhớ không?

Những gì tôi đã nói với dân làng Jisan, trước mặt con [Hiền Giả Rết] đó.

– “Những kẻ quá yếu đuối để chấp nhận sự thật này đã chạy trốn khỏi cái chết trong thế giới này, nhưng đó không phải là trốn thoát.”

Đúng vậy.

{Cái chết không phải là sự giải thoát.}

{:Không ai có thể trốn khỏi Ireunm - nim.}

“Th-thế đó là…”

{Vì vậy, cái chết}

{⏵ Không thể là hạnh phúc.}

{⏵ Không thể là kết thúc.}

Nó có nghĩa là trên đời không tồn tại cái gọi là Kết Thúc Có Hậu.

Giết người dưới cái danh nghĩa đó cũng là—

{Mâu thuẫn giáo lý.}

{Hành vi vô nghĩa.}

“…”

Hai thành viên cấp cao của Giáo phái Kết Thúc Có Hậu rơi vào im lặng.

Nụ cười biến mất trên môi thiếu nữ, nhưng khuôn mặt của cô bé vẫn giữ sự bình thản. Bên dưới chiếc băng đô đỏ và trên bộ đồng phục học sinh sờn cũ…

… Là một gương mặt không còn sức sống.

Tôi chợt nhận ra: khuôn mặt đó không hề trẻ trung như tôi tưởng…

Và—

“Vậy thì sao?”

…!!

“Chẳng phải nó rất giống một câu chuyện ma à? Con người chết vô nghĩa, tất cả chỉ là hiểu lầm… đó là thứ Ireunm - nim sẽ chú ý. Bọn em đang làm rất tốt.”

Tõm, tõm.

“Đúng vậy. Ngay lúc này, cả trăm người đang nhảy vào bể rượu, nhưng nếu tất cả chỉ là cái chết vô nghĩa, nếu bản thân Giáo phái Kết Thúc Có Hậu cũng là một trò đùa lố bịch, thì chẳng phải nó cũng rất buồn cười sao?”

…Có gì đó…

…Rất kỳ lạ.

Đó không phải là kiểu kỳ lạ khi một thông tin bị cố tình bóp méo hay làm cho ghê rợn.

Không giống cái loại điên loạn tẻ nhạt trong mấy câu chuyện ma hay phim kinh dị, kiểu cơn điên đột ngột bùng nổ và gào lên

“Tao có đáng sợ không?”

Không.

Nó là thật.

Vậy thì đây là—

“Độc đáo, buồn cười, có cú twist. Buồn cười thật.”

—Nỗi sợ.

Tôi nhìn cặp song sinh, thiếu nữ và thiếu niên tuấn tú trong đồng phục học sinh.

Vẻ ngoài được dựng lên đó.

Vẻ ngoài của họ chứa đựng cảm giác tuyệt vọng… một sự cá biệt bị ép buộc.

“Ireunm - nim sẽ thích nó, đúng không?”

…

“Ireunm - nim sẽ thích, nên Ngài sẽ muốn xem lâu hơn!”

Và tôi nhận ra.

‘Mình biết nó.’

Không phải là tôi không biết về Giáo phái Kết Thúc Có Hậu.

Tuy nhiên, trên wiki, chỉ có sự tàn nhẫn vô căn cứ (một hình ảnh giả được chắp vá từ những kích thích rời rạc và khó chịu) là hiện diện.

Nhưng hiện thực thì khác, họ còn nhiều hơn thế và vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi.

Chỉ là…đối với bọn họ…

“Vậy là đủ rồi.”

…Ireunm - nim chính là nỗi sợ.

Lý do các câu chuyện ma lan tràn khắp thế giới là vì ý chí của Ireunm - nim.

Họ biết điều đó.

Vì vậy, họ phải hành động phù hợp với khẩu vị của Ngài. Họ làm những điều vô lý, tạo ra những sự kiện buồn cười và gây ra hành vi tàn ác, thậm chí là những tình huống quái dị.

Họ cố gắng hành động sao cho hợp với thị hiếu của Ireunm - nim, những tác giả vô danh, bằng mọi giá.

“Vậy là đủ rồi.”

Đó—

—Chính là bản chất thật sự của Giáo Phái Kết Thúc Có Hậu.

----------------------------------------------------------

Bạn còn nhớ trong Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng (무명찬란교): từ '무명' có nghĩa là 'vô minh' bên Phật, nhưng cũng có nghĩa là 'vô danh' k?

Yup, 'vô danh' ở đây cũng ý chỉ đến những tác giả không để tên vô bài viết, nên chữ 'tên' - 'ireum' mặc định xuất hiện ở chỗ tác giả đó.

Mà thớt ăn hại của các bạn lười chỉnh nên cứ để là vô minh, ít nhất là cho đến khi 1 bạn độc giả nào bảo nên chỉnh thành vô danh cho đúng, nma hiện tại thì cứ kệ đê, 무명 có nghĩa là vô minh thật mà. Giờ tác giả chọn từ '무명' thì cứ tận hưởng sự mập mờ của nó đi.

K hiểu sao tôi thấy tách ra nhiều chương có dopamine và cảm thấy nhiều hơn, mà kệ i. Chương càng dài đọc càng đã thôi

Bạn đã đến cuối chương 574.

Không gian đọc của bạn