“…Họ bị ngu thật à?”
Tại sao lại tự nguyện bước vào cái nơi như thế chứ?
Baek Saheon viết thẳng câu đó lên chiếc thuyền giấy.
Và câu trả lời hắn ta nhận được là—
〔Chà, người yêu cầu hỗ trợ đang ở đây.〕
“…Đúng là đồ ngốc.”
Miệng thì nói vậy, nhưng Baek Saheon lại không tài nào cười nổi.
Có lẽ vì hắn đã trực tiếp chứng kiến và ghi nhớ rất rõ. Đặc vụ này là kiểu người nói được, làm được, ngay tại làng Jisan.
“…”
Baek Saheon nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
〔Yêu cầu của Đặc vụ.〕
〔Tôi đã tìm được một vị trí trong cơ sở này có thể nhìn ra bên ngoài.〕
〔Xin cậu hãy xem bản vẽ của tôi và cho biết khung cảnh này nằm ở đâu trong làng Jisan.〕
Ngay khoảnh khắc hắn định viết “Anh lấy mặt mũi nào mà hỏi vậy?”, thì—
〔Nếu trong quá trình này tôi phát hiện được bất kỳ thông tin nào về làng Jisan, tôi sẽ chia sẻ lại.〕
〔Vì cậu là người có liên quan.〕
Cuối cùng, có thêm một dòng nữa xuất hiện.
〔Tôi xin lỗi vì không thể cung cấp thông tin này dưới dạng vật phẩm.〕
…
“Ha… đ
ịt m
ẹ, thiệt luôn đó hả!!”
Baek Saheon vò mạnh tóc mình một hồi, rồi cuối cùng cũng nguệch ngoạc viết lại.
〔Được rồi, đưa bản vẽ trước đi.〕
***
‘Ồ.’
Việc Baek Saheon hợp tác cung cấp thông tin về làng Jisan diễn ra suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên.
Giống như lần trước. Có vẻ như cái lý do ‘Đặc vụ thâm nhập tà giáo’ hiệu quả hơn tôi nghĩ…
‘Chìa khóa là việc mình đã nói cho hắn ta biết về làng Jisan sao?’
Hay nói đúng hơn, nhìn cái cách hắn ta bắt bẻ từng tí một, thì trông như thể hắn ta chỉ đang dùng tôi làm thùng rác xả cảm xúc.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã ghi nhớ được bản đồ làng đơn giản mà Baek Saheon phác họa bằng bút chì.
☾ Hoho, xem ra người bạn cùng phòng cũ khác thường của anh Hoẵng cũng có năng khiếu vẽ vời đấy. ☽
Đúng là vậy.
Bản đồ đánh dấu rõ ràng cái giếng, rừng thông, căn nhà hanok nơi chúng tôi từng bị giam giữ, cùng vị trí của ngôi miếu rất dễ đọc.
Và vị trí hiện tại của Khu vực Quyền Năng, nơi chúng tôi đứng nhìn ra bên ngoài…
‘…Ngay dưới cái giếng.’
— 〔Nếu có lối vào, thì rất có khả năng là quanh khu vực này.〕
Nói cách khác, cái giếng của làng Jisan nằm gần lối vào hầm này.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
☾ Đúng là một tình huống khá thú vị. Không biết cặp song sinh biến mất trong giờ nghỉ trưa có đang kiểm tra cái giếng thông qua lối vào này không? Hay là chúng đang tiến tới một cơ sở khác được giấu bên trong boong-ke ngầm? ☽
☾ Thông tin này… à, sớm muộn gì cũng sẽ được làm rõ theo kế hoạch của anh Hoẵng thôi!]
Đúng vậy.
Khi tôi bày tỏ ý định liên lạc với một người thông qua vật phẩm để thu thập thông tin, Ho Yoowon và Đội phó Eun Haje đã được phân công nhiệm vụ khác.
— “Hai người sẽ theo dõi.”
Theo dõi cẩn thận hành tung của cặp song sinh biến mất trong giờ nghỉ trưa.
Mục đích là để nắm rõ chính xác những gì đang được chuẩn bị trong boong-ke ngầm này.
— “Như tôi đã nói, về căn bản, chúng ta cần hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra ở đây để có thể ứng phó với các tình huống bất ngờ hoặc trích xuất thông tin cần thiết.”
Nếu tôi đi cùng một ‘Bà lão’, thì dù Ho Yoowon có thu hút sự chú ý, thì họ cũng sẽ không quá khả nghi khi xuất hiện ở mấy chỗ kỳ lạ.
Đặc biệt là sau màn trình diễn ‘chàng trai tốt bụng’ của ngày hôm qua.
‘Dù HoYoowon có bị phát hiện, mình cũng không nghĩ ông ta dễ nhai như vậy.’
Hơn nữa… nói sao nhỉ, các nhân vật cấp cao của Giáo phái Kết Thúc Có Hậu này… Ừm.
Về mặt lý thuyết thì họ rất mạnh, nhưng tôi lại không hề cảm thấy áp lực tâm lý.
‘Cảm giác như hình ảnh của họ rất nông và rời rạc…’
Dẫu vậy, bí ẩn của tình huống hiện tại cùng với những câu hỏi xoay quanh vị trí địa lý vẫn tạo ra một cảm giác quái dị khó tả.
Vì thế, tôi bình tĩnh chờ đợi hai người kia quay lại, đồng thời tính toán góc độ giữa bản đồ và boong-ke ngầm để đối chiếu vị trí các cơ sở với cấu trúc của ngôi làng.
Và rồi, khi giờ nghỉ trưa sắp kết thúc—
“Tôi tìm ra rồi.”
Ho Yoowon và Đội phó Eun Haje cùng trở về, mang theo những gì họ đã phát hiện.
Đội phó Eun Haje, người đang cải trang thành một bà lão, thở gấp một hơi rồi vội vàng dùng ngón tay vẽ sơ đồ xuống sàn.
Bao gồm cả cấu trúc bên trong cái hầm.
“Nhìn theo hướng này thì đây là phía bắc. Phía đông nối liền là nhà ăn, còn phía đông và tây là khu sinh hoạt của các tân tín đồ.”
Và… ngay chính giữa.
“Có một không gian hình bán cầu rất lớn, nơi họ tập trung các quan tài. Đó là chỗ họ xử lý thi thể dưới danh nghĩa nghi thức.”
Mang tính biểu tượng.
Và…
“Phía sau các quan tài trong không gian đó, có một lối đi.”
Ngón tay của Đội phó Eun Haje trượt xuống phía dưới.
Phía nam.
“Cặp song sinh đang đi về hướng đó.”
…
“Vậy sao. Có gì đối chiếu được với thông tin từ ‘người cung cấp’ của anh không?”
Có.
Trong đầu tôi, tôi chồng bản đồ của Baek Saheon lên bản vẽ mà Đội phó Eun Haje vừa vẽ…
Và tôi nhận ra.
Nơi cặp song sinh đã đi tới—
Nằm ngay bên dưới cái miếu của làng Jisan.
Và bên dưới cái miếu là gì?
‘Hiền Giả Rết.’
Dĩ nhiên, con Hiền Giả Rết đó đã chết, toàn bộ rượu của nó cũng đã bị đạn của Đặc vụ Đồng niêm phong, nên không còn lại gì cả.
Chỉ còn lại khoảng trống nơi ngôi miếu từng tồn tại. Tuy nhiên…
Rốt cuộc bọn nó đang định làm gì ở đó?
“Ừm. Quả thật là bất thường.”
Đội phó Eun Haje cau mày trước lời giải thích của tôi.
“Vậy… chúng ta kiểm tra thêm một lần nữa nhé?”
Hả?
“Chỉ liếc vào bên trong một chút thôi. Chúng ta sẽ xem thử sau khi cặp song sinh rời đi.”
Ho Yoowon mỉm cười nhạt và quay sang Đội phó Eun Haje.
“Chị Chim Ưng. Ta sẽ buồn lắm đấy nếu chị từ chối. Vì như vậy nghĩa là chị không tin ta…”
“Ờ thì… được thôi. Chỉ cần ông đừng bỏ tôi lại rồi chạy mất khi có chuyện là được.”
Đội phó Eun Haje trả lời với vẻ miễn cưỡng, rồi quay sang tôi.
“Vậy chị sẽ đi kiểm tra trước, rồi xem tình hình của các tín đồ mới thế nào. Cậu thì ở lại đây chờ bọn chị đó.”
Ừm.
“Đừng lo. Nếu thấy có gì bất thường, bọn chị sẽ rút ngay.”
{Vậy lần này chị để em đi có được không?}
Không phải để cùng một nhóm người đi hai lần sẽ quá nguy hiểm sao? Hay là tôi—
“Ờm, Hoẵng…”
Đội phó Eun Haje vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Cậu biết là hiện tại… cậu đang mặc một bộ đồ đen mà, đúng không…”
À.
“Xin lỗi nhé, nhưng kết hợp với mấy ánh đèn vàng nhấp nháy kia thì trông cậu giống hệt hiệu ứng chỉ lối vào cổng. Cậu là một cái bảng quảng cáo di động.”
…
Cũng đúng…
“Cứ ở lại đây đi. Và… thay vào đó, nếu có thể, cậu thử xác định chính xác vị trí lối vào của boong-ke này xem sao. Thế nào?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Được rồi. Vậy tối gặp lại ở bàn ăn.”
Thế là chúng tôi lại tiếp tục chia nhau ra tìm kiếm…
“Hãy cùng nhau tụ họp và cầu nguyện cho hạnh phúc.”
Cuối cùng, thời gian trôi qua và bữa tối mà chúng tôi đã hẹn sẽ gặp nhau cũng đến.
Thế nhưng—
“…”
“Bà Kim Bokja… không tới sao?”
Đội phó Eun Haje và Ho Yoowon không hề xuất hiện tại bàn ăn.


