Chương 572 · 709 chương

1: Hang Ổ Tà Giáo

“Làng Jisan à.”

Sau khi xác nhận vị trí boong-ke của Giáo phái Kết Thúc Có Hậu, ba người bọn tôi lập tức quay về khu sinh hoạt của Ho Yoowon.

Phần gáy tôi vẫn còn giật một cách âm ỉ vì cú sốc lúc nãy.

Trùng hợp thay, cả ba chúng tôi đều có mặt ở lễ hội cuối cùng của Làng Jisan.

À thì… một ai đó chỉ ‘tham dự’ lễ hội bằng cách ký sinh trong thân xác người khác, rồi cuối cùng bị Tướng Quân Hổ trừ tà và tiễn đi luôn.

“Vậy cái làng tà giáo đó có liên quan tới Giáo phái Kết Thúc Có Hậu của cái Giáo Hội Vô Minh gì đó hả?”

Lời nói thầm của Đội phó đúng… chỉ được một nửa.

{Có vẻ như chúng không liên hệ trực tiếp, mà là gián tiếp thông qua một nhánh khác của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng.}

{Hình như Kết Thúc Hạnh Phúc là một nhánh của Giáo phái Bắt Chước thì phải?}

“À, đúng rồi. Hồi đó cậu rút được cây gậy vàng rồi bị bắt đi đúng không, Hoẵng? Cậu phát hiện ra vào lúc đó như vậy à? Làm tốt lắm.”

Cảm ơn.

Ừ, làm ơn cứ cho là vậy đi.

“Nhưng tại sao giờ bọn chúng lại xuất hiện ở đây? Cậu nói đây là giáo phái khác mà?”

Đúng thế. Chúng cũng từng bị Cục Quản Lý Thảm Họa niêm phong rồi đưa đi xử lý.

Vậy giờ chúng còn có thể làm gì nữa?

“Ừm. Vậy tức là chúng đang có một lý do khác?”

Suy nghĩ của tôi tự nhiên quay lại chuyện vì sao Đội phó Eun Haje lại xuất hiện ở làng Jisan ngay từ đầu.

Chẳng lẽ là vì cái giếng?

Tôi nhớ Giám đốc Ho từng tìm nó. Có thể đó là một nơi mang ý nghĩa đặc biệt nào đó.

“À. Đúng rồi. Cái giếng đó.”

Và nếu Ho Yoowon đã để mắt tới nó…

“Vậy thì chuyện này có liên quan tới Đặc khu Segwang, đúng không?”

Bắt gặp ánh mắt của chúng tôi, Ho Yoowon gật đầu một cách thản nhiên.

“Đúng vậy. Ta nghe nói cái giếng đó có liên kết với Đặc khu Segwang…”

Đương nhiên rồi.

{Hỏi: Nguồn thông tin}.

“Như ta đã nói, bây giờ tới lượt ta đặt câu hỏi, Hoẵng - nim. Tiếc thật, không tới lượt anh đâu.”

Quao, giờ đến lượt ông ta chơi nghiêm túc à?

Nhưng dù ông ta không trả lời, tôi vẫn có cách để đoán.

‘Chắc chắn ông ta là người của Cục Quản Lý Thảm Họa.’

Chứ sao Ho Yoowon lại biết được thông tin về một Thảm Họa cấp Tận Diệt đang bị niêm phong, cùng với Đặc khu Segwang đang bị khóa trong kho lưu trữ bí mật đây?

‘Rõ ràng là ông ta có mối liên hệ ở đó.’

Ho Yoowon có cảm xúc thế nào với Cục thì là chuyện khác.

Nhưng thứ mà ông ta tập trung từ đầu đến cuối cũng chỉ có một.

Một Thảm Họa cấp Tận Diệt nào đó.

“Nếu Giáo phái Kết Thúc Có Hậu đang nhắm tới Đặc khu Segwang, thì cũng hợp lý khi chúng để boong-ke ở đây cho tiện khai thác cái giếng, đúng không?”

Nhưng Đội phó Eun Haje lại cau mày.

“…Chậc.”

Có vẻ là cô ấy đang gặp chuyện khó hiểu.

“Tôi nhớ hồi đó Cục Quản Lý Thảm Họa đã xông vào và đập nát đầu bọn chúng rồi mà…?”

Nghe nhắc tới Cục, nụ cười của Giám đốc Ho chỉ càng thêm sâu, nhưng cả tôi lẫn Eun Haje đều chẳng buồn để ý.

“Đám người chính phủ đó. Chẳng phải lúc nào họ cũng làm khâu dọn dẹp hậu kỳ sao?”

Đúng là vậy.

— “Vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ quanh làng Jisan… nên từ đây họ sẽ tiến hành điều tra toàn diện. Sẽ tìm người. Cả cái giếng nữa.”

“Thế thì tại sao họ lại không phát hiện ra hang ổ tà giáo ở dưới này?”

Cái đó…

Có lẽ vì boong-ke ngầm này được dựng lên

sau

khi công tác dọn dẹp kết thúc.

Nghĩ mà xem.

Ban Dọn Dẹp Hiện Trường và Ngụy Tạo Hiện Trường của Cục chắc chắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi rút đi.

Dân làng cũng đã được ‘xử lý’.

Và tôi có bằng chứng cho giả thuyết đó…

…Chính là khung cảnh tôi vừa thấy qua lớp kính lúc nãy.

Ở trên mặt đất kia là một ngôi làng trống rỗng, không có lấy một bóng người.

Nhưng điều kỳ lạ là…

Họ nói sẽ tiến hành điều tra toàn diện.

Vậy mà ngôi làng chẳng có thay đổi gì, nó nhìn như bị đóng băng sau khi lễ hội kết thúc vậy.

Đây đáng lẽ phải là kiểu nơi mà các Đặc vụ sẽ được cử tới bảo trì, kiểm tra định kỳ.

Nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy chuyện đó đang diễn ra.

Kỳ lạ thật.

Ừ. Chuyện này rất là không ổn.

“Hay là họ quyết định nơi này không đáng để lục soát nữa?”

Giọng Ho Yoowon trả lời một cách liền mạch và bình thản:

“Cơ quan chính phủ đó lúc nào cũng xếp hạng ưu tiên. Họ thà dồn nhân lực cứu những người mà họ cho là ‘đáng giá’, còn hơn là quay lại một vụ việc đã khép hồ sơ.”

Ừm.

Cái hướng lý luận này có vẻ… hơi cay nghiệt.

“Thì cũng đúng. Việc các Đặc vụ bị quá tải công việc đâu phải chuyện mới."

Khi Đội phó Eun Haje uể oải phụ họa lời Giám đốc, ánh mắt của cô ấy trở nên trống rỗng.

Quay lại chuyện chính.

“Dù sao thì, muốn điều tra thêm về ngôi làng phía trên cũng tốt, nhưng chúng ta sẽ không làm được nhiều khi bị kẹt ở đây…”

À.

“Giám đốc, ông có thể huy động ai ở bên ngoài không? Một người có thể giúp bọn tôi điều tra nơi này", Đội phó Eun quay qua hỏi Giám đốc Ho.

Ờ…

Cái này thì…

Thật ra…

Tôi chợt nghĩ tới chiếc thuyền giấy đang nằm yên dưới hình xăm của mình.

Và người đã để lại nó cho tôi.

Một người dân bản địa của làng Jisan.

***

Baek Saheon đang trải qua một ngày tệ hại đúng nghĩa.

‘Cái quái gì thế này.’

‘Bóng tối kiểu gì mà như chuyện ma ký túc xá thế này?’

Một đồng đội thì bị xé toạc da mặt rồi chết thẳng cẳng.

Bản thân hắn ta thì vừa chạy vừa trốn, suýt chết mấy lần.

Bị tách đội, cắm đầu chạy, thiếu chút nữa là đi đời luôn.

Sau bao nhiêu chuyện đó, hắn cũng chẳng muốn quan tâm đồng đội mình sống chết ra sao.

Hắn chỉ thấy tức điên lên vì sau từng ấy trò nhảm nhí, lần thám hiểm này chỉ được đánh giá là cấp D.

Thôi kệ. Đó không phải công việc của hắn nữa.

Ước muốn được từ bỏ cái làng ch

ết tiệt

đó của hắn ta xem như đã trở thành hiện thực. Nên không hiểu sao, hắn vẫn còn làm việc cho công ty này.

Hắn cũng không hiểu vì sao mình chưa từng chôn hay hỏa táng cái hộp sọ của chị gái mình.

Đm.

Ngay lúc này, thứ hắn ta thích nhất là tan ca và có thể ngả người xuống ghế sofa trong ký túc xá công ty.

Nhưng vào đúng khoảnh khắc đó—

Hắn nhận được chiếc thuyền giấy đã xuất hiện chữ mới.

〔Xin chào. Cậu dân thường.〕

〔Dạo này cậu vẫn ổn chứ?〕

Baek Saheon suýt lăn thẳng khỏi ghế.

Cái quái—

Lần trước, người kia chỉ để lại một câu cảm ơn qua loa rồi biến mất, nên hắn đã nguệch ngoạc viết lại một câu chửi 'đừng có ăn xong rồi chạy'.

Vậy mà giờ tự nhiên lại có tin nhắn à?

Rồi tiếp đó—

〔Tôi chưa có vật phẩm nào,〕

〔nhưng tôi đã thu thập được thông tin〕

〔về tình trạng hiện tại của làng Jisan.〕

Baek Saheon chộp lấy tờ giấy bằng cả hai tay.

Dòng chữ tiếp tục cập nhật.

〔Có một cơ sở tà giáo nằm dưới lòng đất của ngôi làng.〕

“Hả?!”

〔Anh tìm ra chuyện đó kiểu gì vậy?〕

〔Tôi hiện đang…〕

〔thâm nhập vào nội bộ tà giáo.〕

“Anh ta bị điên à?!”

Chẳng lẽ cái Bóng tối mà Đặc vụ này dính phải trong suốt thời gian qua…

Lại chính là cái giáo phái tà giáo đó?

Vậy thì bảo sao anh ta không kiếm được vật phẩm nào!

Ở trong tà giáo, họ gần như không thể giấu nổi một món đồ cá nhân.

Ít nhất thì, theo kinh nghiệm của riêng Baek Saheon là vậy.

Bạn đã đến cuối chương 572.

Không gian đọc của bạn