Chương này có ảnh
-----------------------------------------
Những kẻ khiêng xác đi ngang qua chúng tôi, tiếp tục tiến sâu vào hành lang… như thể chẳng hề nhận ra sự hiện diện của chúng tôi - hai người khuất sau cái đống nặng nề mà họ đang vác.
Và ở cuối đoàn người, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
“Hãy cùng nhau sẻ chia hạnh phúc nào.”
…!
Kẻ đã ‘cải đạo’ bọn tôi.
Với bộ đồng phục học sinh trên người, thiếu nữ mảnh khảnh đang đứng với một nam sinh (cậu ta trông như anh em song sinh của cô gái), cả hai đều mặc đồng phục của cùng một ngôi trường và… cùng khiêng thi thể của Kim Heoun.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô bé khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục bước đi…
“Chúng ta theo sau chứ?”
Ho Yoowon và tôi lặng lẽ bước theo. Chúng tôi bám theo đoàn rước quái dị ấy cho đến tận cuối hành lang…
“Hãy cùng nhau sẻ chia hạnh phúc.”
Chúng tôi bước vào một hang động rộng mênh mông.
Một không gian có thể gọi là quảng trường của hầm ngầm.
Trong đó đã chật kín quan tài.
“Sẻ chia hạnh phúc.”
Tại nơi đó, mọi người dừng lại và đặt các thi thể vào những quan tài trống.
Sau khi hoàn tất việc đặt thi thể, họ tụ tập thành vòng tròn. Một lão già có ngoại hình già dặn nhất bước lên, giơ hai tay rồi che lấy đầu mình.
Và lão gào lên:
“Hãy cùng nhau sẻ chia hạnh phúc.”
Mọi người đồng loạt lặp lại động tác ấy.
“Hạnh phúc đi. Hạnh phúc đi. Hạnh phúc đi…”
Trong không gian ngập quan tài, hàng loạt người giơ tay lên quá đầu và khẩn thiết cầu nguyện.
“Nguyện cho bất hạnh vì sinh ra đời này tìm được an yên nơi cái chết. Nguyện hạnh phúc ở cùng ngươi.”
‘…’
Rồi tôi hiểu ra.
Nơi này là gì.
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng: Chuyện ma
Giáo Phái Kết Thúc Có Hậu: Phòng Nghi Lễ Cuối Cùng
Mô tả:
Một cung thánh được tín đồ của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng sử dụng. Nó mang hình thái một hầm ngầm cũ kỹ, và vốn dĩ bản thân nó đã là một truyện ma, nên chẳng hề có tọa độ cố định ngoài đời thực.
Nó di chuyển giữa nhiều địa điểm để hành lễ, đồng thời gây phát sinh nhiều hiện tượng dị thường.
Tham khảo thêm ở hồ sơ chi tiết tại đây.
========================
Có lời đồn hình dạng thật sự của không gian này vốn là cái dạ dày của thứ gì đó, nhưng bản chất thật của nó thì chẳng ai biết rõ.
Tùy giáo phái mà hình thái gian phòng khác nhau, sức chứa có thể chỉ vài người cho đến hàng chục ngàn người. Thậm chí có những phòng nghi lễ chỉ dành cho duy nhất một kẻ.
Nói cách khác, đây chính là một trong các ‘Phòng Nghi Lễ Cuối Cùng’ thuộc quản lý của Giáo phái Kết Cục Hạnh Phúc.
‘Thế là tôi đã lọt thẳng vào trung tâm của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng rồi.’
Và có một điều tôi chắc chắn.
Đám người này đã điên hết cả rồi.
Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng không hề níu giữ lý trí, cảm xúc hay nhân tính như Cục Quản Lý Thiên Tai.
Nghi lễ này, thứ thoạt nhìn tưởng như một buổi tưởng niệm trang nghiêm, cũng chẳng khác gì.
‘Chính chúng tự tay giết nạn nhân.’
Có lẽ… là người thân.
Để được chấp nhận làm giáo dân của Giáo phái Kết Cục Hạnh Phúc, một kẻ phải ra tay giết ít nhất một người, và nạn nhân ấy phải là người mà hắn thật lòng mong cho được hạnh phúc.
Vậy thì cái này chính là nghi lễ tuyển thành viên mới của giáo phái.
‘Điên đến mức này thì hết thuốc chữa rồi.’
Tôi thật sự chẳng muốn tận mắt chứng kiến trò điên này nữa.
Giờ mọi người lần lượt bước ra, kể lại mình đã giết ai, họ tốt đẹp thế nào, vừa cười, vừa khóc. Nếu trong bụng tôi còn có đồ ăn thì tôi đã nôn sạch.
☾ Trời đất, tôi có ngờ đâu lại là tà giáo thật, nhưng mà— ☽
…??
☾ Cũng chẳng phải dạng thường thấy. Đâu rồi, mấy con vật tế, lửa, dê và vòng sao năm cánh đâu hết rồi? Nhạt nhẽo quá. Biểu diễn thế này thì dụ dỗ tín đồ sao nổi? ☽
…Có vẻ cảnh tượng này nhạt nhẽo quá so với khẩu vị của gã MC siêu nhiên, tên quen ngập mình trong trò thiêu hủy.
Đúng là lời lẽ kiểu Braun… hừ.
À, nghĩ lại thì.
‘Lúc nãy… trước khi mình ngất, hắn chẳng phải đã nói gì đó sao?’
☾ À, tôi có hỏi có cần giúp đỡ không, bạn thân à! ☽
☾ Nhưng chuyện xảy ra đột ngột quá, chưa kịp chắc chắn ý anh nên tôi vẫn chờ thời điểm. ☽
Ừm… thôi được.
Dù gì tôi cũng chẳng còn tâm trí để đào sâu chuyện đó. Mọi việc đang trượt hẳn vào cơn điên loạn.
“Hạnh phúc đi!”
Cuối cùng, những kẻ vừa lên phát biểu liền nhét xác vào những thùng đen kỳ dị. Có vẻ nghi lễ kết thúc rồi.
‘Cứ thế mà tiếp diễn à.’
Hẳn đó là một cơ chế siêu nhiên, giống như cách tái chế xác. Vậy nên…
Tôi ngăn nó lại.
Ngay khi chiếc quan tài chứa Kim Heoun sắp bị đẩy đến trước mặt tôi.
“Hạnh ph—”
Khoảnh khắc đó.
Toàn bộ kẻ hành lễ đều nhìn tôi.
Một sinh vật kỳ dị có sừng, nhả khói đen.
Ấy vậy mà chúng không hề thét lên bỏ chạy, chỉ lặng lẽ dán mắt nhìn.
Rồi có kẻ thì thầm.
“Quyền năng?”
Lời thì thầm lan ra.
“Là quyền năng.”
“Là ai thế…?”
Và một kẻ bước ra. Chính là người đã truyền đạo cho tôi. Nữ học sinh chớp mắt, nhìn tôi, rồi bình thản gật đầu.
“Anh giữ lại cho riêng mình? Được thôi. Cũng không sao cả!”
Haa…
Tôi mở khóa kéo nơi cổ tay, nhét xác Kim Heoun vào hình xăm thịt nhầy nhụa ở đó.
Nói cho rõ, cái cảm giác ấy hoàn toàn chẳng dễ chịu gì…
‘Nếu mình vẫn như trước đây, chắc tay mình đã run bần bật rồi.’
Kẻ đang dán mắt vào cảnh tượng ghê tởm kia với ánh nhìn sáng rực, cô bé phụ trách của Giáo phái Kết Thúc Có Hậu bật cười nhìn tôi.
“Dù sao thì… anh thấy chưa? Ngay cả đứa trẻ của Thiên Đường Tình Ái mà anh từng ruồng bỏ, giờ cũng đã tìm thấy hạnh phúc rồi đấy!”
…
“Chào mừng anh đến với Giáo phái Kết Thúc Có Hậu.”


