Chương 568 · 709 chương

2: Đình Chiến

Hừm.

‘Giờ mình làm gì đây?’

Cảnh tượng quái dị kia không còn làm tôi rùng mình như trước nữa, nhưng tôi có nên chờ Bộ phận An ninh tới hay không?

‘Tốt nhất đừng dính dáng đến Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng.’

Tôi nhớ đã đọc vài bản báo cáo điều tra có nhắc đến những kẻ mặc đồng phục học sinh thuộc Giáo phái Kết Thúc Có Hậu.

Nhưng người của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng thì lắm loại điên rồ khác nhau, chỉ nhìn đồng phục thôi cũng chẳng chắc được gì. Dù sao, tôi vẫn còn tạm xoay xở được.

Và.

‘…Có người vừa bị giết ngay trước mắt mình.’

…

Tôi quyết định rồi.

‘Khống chế chúng.’

Nếu phải chịu đựng tinh thần rạn nứt thêm chút nữa thì cũng đành vậy.

Tôi đưa tay ra.

Ngay khoảnh khắc đó.

“Được thôi.”

Có thứ gì đó nắm lấy cánh tay tôi.

Tôi ngoảnh đầu lại.

Ho Yoowon, người đi thang máy cùng tôi, mỉm cười đáp lại…

…Với cái đầu của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng.

“Ừ, đi cùng nhau nhé.”

Khoan…!

Khoan đã, ông—

N

g

ư

ơ

i

Đ

ã

T

r

ả

L

ờ

i

H

ả

?

Một chiếc lưỡi thò ra khỏi cái sọ.

Cái đầu phình to và nuốt chửng cả thang máy.

Câu đã nói thì không thể rút lại.

Tôi cố giật tay ra khỏi kẻ đang giữ mình, nhưng tôi cảm thấy thân thể bị nuốt kia ngày càng xa dần khi bị kéo đi…

…

☾ Ôi chao, giờ thì quá muộn để nói cần giúp đỡ rồi! ☽

☾ Với lại, đau lòng lắm nhưng… bạn tôi bảo phán đoán tùy tiện của Braun này chẳng đáng tin đâu! Thôi, cứ chờ mà xem nào… ☽

Bóng tối ập tới.

***

Trước hết, tôi xin tuyên bố.

Tôi chẳng ưa gì mấy mục ghi chép về Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.

Bỏ qua chuyện cái đám cực kỳ nổi tiếng.

Sự xuất hiện của giáo hội quả thực là bước ngoặt khiến「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn TBT」nổi rần rần, trở thành cả một ngành công nghiệp IP.[note93744]

Nhưng… tôi không rõ nữa.

‘Nó cứ… quá trần trụi, nói đúng hơn là quá nguyên thủy.’

Nó cho tôi cái cảm giác ‘không có gì có thể đo lường được’.

Creepypasta của giáo hội thường phóng đại những chi tiết trong tai nạn, khơi dậy sự ghê tởm để làm trò giải trí.

Và khi thực sự chạm mặt ngoài đời, cái cảm giác ghê tởm nguyên thủy ấy sẽ là…

…

Hửm, vậy là giờ tôi được đưa ra ngoài rồi hả?

“Hoẵng - nim?”

Tôi mở mắt.

Tôi đang ở trong một căn nhà tối om với mùi của sắt thép.

Và Ho Yoowon.

“Anh tỉnh rồi! May quá. Do cơ thể đó vốn không thể ngủ được, nếu anh không kịp tỉnh lại thì—”

Tôi nắm lấy quai hàm hắn.

‘Mày vượt giới hạn rồi đấy.’

Tôi siết chặt mặt Ho Yoowon hơn.

“Hoẵng - nim.”

Ấy vậy mà ông ta vẫn tiếp tục nói.

“Anh không muốn thoát khỏi Daydream sao?”

…

“Giám đốc Cheong chẳng đối xử tốt với anh gì cả, đúng không? Nhưng nếu cứ bị nhốt trong phòng cách ly, thì khó lòng tìm ra lối thoát tử tế.”

Tôi ấn mạnh thêm bàn tay giữ quai hàm ông ta. Xương Ho Yoowon kêu rắc rắc, nhưng nụ cười trên môi ông ta chẳng hề thay đổi.

Ông ta nói tiếp:

“Xin lỗi vì lúc nãy không hỏi trước! Do ta thấy Bộ phận An ninh sắp tới nơi nên miệng ta lỡ đi trước… Xem như lời xin lỗi—”

Ông ta đưa ra đề nghị.

“Nếu ta cho anh một chút quyền tự do cử động thì sao, Hoẵng - nim?”

“…!”

“Ta có thông tin cần điều tra ở đây. Vậy nên, mỗi người một việc… Ta đi tìm thông tin, còn Hoẵng - nim thì tìm cách phá hợp đồng. Nếu anh sẵn lòng, ta cũng rất biết ơn nếu được nhận sự giúp đỡ của anh…”

Thông tin cần điều tra.

‘…Hẳn là về Đặc Khu Segwang.’

Động cơ đủ thuyết phục.

Nhưng ông ta vẫn chưa im miệng.

“Quan trọng nhất là mọi việc đều có thể tiến hành mà không vi phạm hợp đồng lao động. Dù sao anh cũng đang đi cùng một giám đốc công ty, phải không, Hoẵng - nim.”

À.

“Vậy thì chuyện này có thể tính là công tác chính thức. Sẽ được ghi nhận như làm thêm giờ.”

…

“Anh thấy sao?”

Tôi buông tay khỏi quai hàm Ho Yoowon.

{Làm thêm giờ:}

{Khoản thù lao bổ sung được tính riêng.}

“Tất nhiên, ta sẽ chắc chắn anh nhận được tiền đền bù thỏa đáng.”

Bầu không khí giãn ra như một thỏa thuận ngừng chiến tạm thời. Tôi kìm tiếng thở dài và đứng thẳng người.

‘Cảm giác như mình đang đi cùng một quả bom vậy.’

Dù vậy, ít ra tôi có thể coi ông ta như một kẻ quấy phá mà đối phó vào hiện tại.

Và lúc này, khi có cơ hội nhìn kỹ xung quanh, tôi và Ho Yoowon đồng loạt quay đầu quan sát tình hình.

“Nơi này…”

Chúng tôi đang đứng trong một hành lang mờ tối với ánh đèn thưa thớt.

Điểm nổi bật là cấu trúc hình vòm như một nửa ống trụ bị cắt ra.

Và nó được bịt kín.

Không một khung cửa sổ nào, toàn bộ không gian xám xịt hoàn thiện bằng bê tông…

“Anh không thấy giống hầm trú ẩn dưới tầng hầm sao?”

Quả đúng như ông ta nói.

Những bức tường trơ trọi vấy rỉ sắt khiến nơi đây gợi hình ảnh một hầm trú ẩn thảm họa.

‘…Hóa ra, nó giảng đạo xong là lại quẳng bọn mình vào đây à?’

Tôi còn đang cố ghép nối tình huống thì ngay lúc đó.

“Hãy cùng nhau sẻ chia hạnh phúc nào.”

…!

Phía sau khúc ngoặt của một góc rẽ, âm thanh vang lên từ cuối hành lang.

Một đám đông.

Âm thanh bước chân của chừng cả trăm người.

Và tiếng họ trò chuyện.

“À, có lẽ họ tới đón tín đồ mới?”

Chẳng mấy chốc, dòng người từ góc rẽ hiện ra. Đó là…

“Hãy cùng chia sẻ chia hạnh phúc nào.”

…Những con người bình thường.

Nam, nữ, già, trẻ, mặt mày họ đều tươi cười, thì thầm rì rầm như thể đang cùng nhau đi dạo công viên cuối tuần.

Nhưng trên tay họ mang theo thứ gì đó.

Cứ sáu người thì hợp thành một nhóm, họ cùng khiêng vác vật thể khá lớn.

Những thứ đó.

“Hãy cùng nhau sẻ chia hạnh phúc.”

“Sẻ chia hạnh phúc.”

Xác chết.

Hàng chục thi thể đang bị họ khiêng trên tay.

Bạn đã đến cuối chương 568.

Không gian đọc của bạn