Chương 567 · 709 chương

1: Nguyện Phụng Sự Ireunm - nim

Nguyện phụng sự Ireunm - nim.

Nguyện phụng sự Ireunm - nim.

Nguyện phụng sự Ireunm - nim.

Nguyện phụng sự Ireunm - nim.

Nguyện phụng sự Ireunm - nim…

Dù tai tôi đã bị chôn vùi trong da thịt, tiếng tụng kinh vẫn vang vọng. Lời lẽ của kẻ cuồng tín thuộc

Chi giáo Kết Thúc Có Hậu

(một chi nhánh của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng) dội vang khắp không gian, làm cả thang máy rung lên…

…

Bỗng nhiên.

Chiếc thang máy tôi đang đi đã ở trong một không gian khác.

***

Tách.

Âm thanh giọt nước rơi xuống một nơi tối tăm và lờ mờ vang vọng.

Một tầng hầm.

Với bầu không khí khó lường và rợn ngợp.

Nơi này bốc lên hơi lạnh ẩm mốc, mùi gỗ mục mốc meo, rồi…

Một cái xác.

Thi thể bị chém đôi của Kim Heoun.

Không hiểu bằng cách nào, nó đã được bày biện một cách gọn ghẽ trong tầng hầm. Đặt trong một chiếc quan tài, bên trong nhét đầy hoa cúc trắng và hướng dương khô héo, cùng những món đồ thủ công bằng giấy do trẻ con làm.

Hãy hạnh phúc nhé.

Máu rỉ dọc theo những cánh cúc.

Anh cũng muốn hạnh phúc chứ?

Cái xác trong quan tài khẽ nhích đến gần.

Nỗi sợ và tiếng thét lịm dần vào quên lãng, đi theo đó là sự buông xuôi, là lối thoát duy nhất, là lòng thương xót cuối cùng mà con người có thể ban cho nhau. Cái chết không đau đớn chính là đoạn kết của một câu chuyện…

Anh cũng muốn được bình yên chứ?

Nhưng…

Đáng sợ thay. Trước cái kết của một câu chuyện, bản năng chúng ta run rẩy trước tử vong. Giá như ta không biết. Giá cái chết mù mịt và bất chợt, thì trái tim ta hẳn đã yên ả hơn rồi.

Nhưng anh đã biết. Một khi cái chết được chính bản thân ta lựa chọn, thì ý nghĩa của sự hạnh phúc cũng tan biến.

Vậy nên, với anh, anh chỉ còn một sự cứu rỗi duy nhất…

Ireunm - nim!

Loé sáng.*

Ngay lập tức, cửa trần tầng hầm bật mở. Từ đó, ánh sáng rực rỡ và uy nghi đổ xuống.

Ireunm - nim biết rõ từng sợi chỉ của câu chuyện và sinh mệnh. Chỉ Ngài mới là lời đáp cho chân lý của thế giới này, chỉ ý chí của Ngài mới mang ý nghĩa nơi cõi đời này. Hãy nguyện cho Ngài thấy ta. Nguyện cho Ngài nhìn vào ■■, để ta hiểu rõ và thuận theo ý Ngài, để câu chuyện của ta có thể trở nên có ý nghĩa đối với Ngài. Vậy thì, có lẽ, trong ánh sáng kia, Ngài sẽ rủ lòng thương hại, có lẽ Ngài sẽ ôm ấp ta. Và đến cuối cùng, có lẽ điều ta chờ đợi sẽ đến. Sự nghỉ ngơi, hạnh phúc, cơ hội sống sót sau đoạn cuối, và phần thưởng chính là…

Kết Thúc Có Hậu!

Khi tầng hầm càng trở nên u ám, trần hầm chiếu rọi xuống một tia sáng và một mảnh giấy da lấp lánh hiện ra…

Đó là một hình dạng mà tôi từng thấy.

Một mảnh Thánh luật của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng.

『Kinh thánh Kết Thúc Có Hậu, Câu ■■■■■■■■』

Mảnh giấy nghi lễ trống rỗng kia đang mời gọi tôi.

Như thể nó đang thì thầm:

hãy nuốt nó đi.

Như thể nó đang xúi giục:

hãy hành lễ đi.

Hãy biến sự tồn tại của ngươi thành thánh thư.

Hãy biến sự kỳ dị, mơ hồ, bất an, tàn nhẫn và đáng sợ của ngươi thành

quyền uy

Ánh sáng chói gắt kéo giật tôi.

Nó vẫy gọi tôi.

Tầng hầm ngày một tối, một nguồn sáng duy nhất từ Thánh luật sáng lấp lánh, như ngọn đèn trước ngọn lũ phù du. Và rồi…

‘Ừm.’

Tôi chỉ đứng yên tại chỗ.

‘Thì ra là vậy.’

☾ Hô, bọn chúng còn biết tẩy não bài bản y như một giáo phái chính hiệu cơ chứ. Chúng còn có cả ánh sáng, mùi hương và sự kích thích thính giác nữa. Tuy rập khuôn nhưng mà khá công phu đấy chứ! ☽

Cũng đúng.

Nếu cảm xúc của tôi vẫn còn sống động giống như trước kia, có lẽ tôi đã bị lay chuyển rồi.

Chọc thẳng vào nỗi sợ nguyên thủy, và gieo ám ảnh cưỡng bách bằng ảo giác sát ranh mê sảng… chẳng khác gì thôi miên não bộ. Tuy nhiên.

Quan trọng là tôi đã biết rõ rằng…

‘Ireunm - nim đâu phải như thế.’

Đây chẳng khác gì lần đối mặt với con rết ở làng Jisan.

Cuối cùng, tôi chỉ ngây ra giữa tầng hầm trống trải mà ai đó bày trò lôi kéo, và đứng nhìn một mảnh Thánh luật.

Nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể dùng khả năng ‘đọc-ra’ để thoát đi… nhưng chẳng cần thiết.

Bởi kẻ đã kéo tôi đến đây chắc chắn cũng ở đây.

“Ơ? Anh không định đọc lại à?”

Quả nhiên, có ai đó bất ngờ ló ra từ sau cỗ quan tài kia.

Kẻ chủ mưu, nữ thủ lĩnh của Chi Hội Kết Thúc Có Hậu, thản nhiên quay lưng lại và phủi bụi tầng hầm dính trên váy đồng phục cũ kỹ.

Ánh sáng mang danh ‘Ireunm - nim’ rọi xuyên qua những hạt bụi trong không khí.

Trong khi quay lưng về phía tôi, cô bé nói:

“Thú vị ta… Sao anh không nói thế? Nếu anh không nói, thì…”

Cô bé đứng thẳng dậy.

Tuy thiếu nữ đứng thẳng người.

Nhưng chỉ cái đầu của cô bé là quay lại nhìn tôi.

L

ê

n

Đ

ư

ờ

n

g

C

ù

n

g

N

h

a

u

N

à

o

Rầm, lộc cộc…

Cái đầu dính trên lưng cô bé rớt xuống và lăn tròn về phía tôi.

Cộc.

Ngay lúc nó chạm chân tôi.

Trước mắt, tôi lại thấy hành lang tầng hầm tòa nhà chính Daydream.

Tuy nhiên, tầng hầm trở nên quái dị vào lần này.

Cả hành lang biến thành những khối thịt đỏ đang mạch đập.

Những mạch máu từ chiếc đầu vươn dài, chạy dọc tận cuối hành lang. Như thể chúng tự có sức hút, gắng lôi tôi đi…

L

ê

n

Đ

ư

ờ

n

g

C

ù

n

g

N

h

a

u

N

à

o

Có thứ gì đó trong sọ của cái đầu.

‘Nó nhúc nhích ư?’

Tôi lập tức nhận ra. Đây chính là loại câu chuyện ma mà chỉ cần tôi đáp lại câu nói kia, tôi sẽ lập tức bị lôi vào.

…Xem ra, chuyện ma của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng đã chính thức đánh dấu tôi và Ho Yoowon là mục tiêu truyền đạo mới, hoặc là đối tượng cần quản lý…

Bạn đã đến cuối chương 567.

Không gian đọc của bạn