Chương 566 · 709 chương

2: Kết Thúc Có Hậu

Jang Heoun đã lớn lên trong một cơ sở trực thuộc Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng.

Và lý do cậu ta gia nhập Daydream là để cứu những người anh em của mình… những đứa trẻ mồ côi trong cơ sở mà cậu gọi là ‘gia đình’, hoặc vật thí nghiệm dành cho nghi lễ đó.

‘…’

Đến đây, mối liên hệ của Lee Heoun ở [Viện Nghiên Cứu Vui Tươi] đã sáng tỏ.

‘Heoun chính là mục tiêu của nghi lễ.’

Trong bối cảnh ‘Người tình của Thiên Đường’ thực sự tồn tại, việc thông qua nghi thức bắt chước để chiếm đoạt câu chuyện của kẻ đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Vậy nên, đó là hành vi đi theo giáo lý của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng: tìm cách trở thành một sự tồn tại mang ý nghĩa trong thế giới này.

‘Chẳng lẽ chúng đã nuôi dưỡng một người chỉ để bắt chước Lee Heoun của [Viện Nghiên Cứu Vui Tươi], nhằm cướp lấy vai trò của vị nghiên cứu viên ấy?’

Những câu chuyện không hề được ghi chép trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn TBT」, những chi tiết tôi chẳng hề biết, lại truyền đến tai tôi qua lời kẻ khác.

Cảm giác mồ hôi lạnh trườn dọc sống lưng như một cơn ảo giác…

☾ A, để bắt chước từng ngóc ngách trong đời một người, để đúc ra một vai diễn gần như giống hệt… ☽

☾ Như thể kế thừa tinh thần chủ nghĩa tư bản công nghiệp, chúng coi các câu chuyện như linh kiện máy móc, đem ra cắt gọt, gia công. ☽

☾ Và cứ cho qua cùng một quy trình thì sẽ cho ra sản phẩm y hệt! ☽

Và một trong những sản phẩm đó đang đứng ngay trước mặt tôi.

Một bản sao được chế tác theo hình mẫu ‘Lee Heoun’.

Kim Heoun cúi đầu.

“Xin lỗi, thật ra lúc nãy tôi nói rằng chỉ đến để chào hỏi… là nói dối.”

…

“Tôi đến để tha thiết cầu xin anh, Đặc phái viên.”

Hắn nói với thái độ lễ phép tột cùng.

Một lời thỉnh cầu phi lý.

“Giống như cách anh đã nhận nuôi Jang Heoun, xin hãy nhận nuôi tất cả chúng tôi nữa.”

…!!

“Chúng tôi biết rõ. Vì chúng tôi cũng là ‘Heoun’… Chẳng phải Jang Heoun đang hạnh phúc dưới sự che chở của anh sao, Đặc phái viên?”

Đầu tôi bắt đầu đau nhức.

Lý do cho lời thỉnh cầu ấy.

“…Chúng tôi không còn nơi nào để quay về nữa.”

Giọng hắn hạ thấp.

“Cơ sở chúng tôi từng ở đã cháy rụi, còn những mái ấm Thiên Đường Tình Ái khác… thì chúng tôi chẳng thể nào đến được… Chúng tôi không thể sống như trước nữa.”

Không cần hỏi vì sao.

‘Ngọn lửa.’

Đám cháy đó cũng là một phần của nghi thức bắt chước câu chuyện của nghiên cứu viên tại [Viện Tươi Vui]…

Và từ ngọn lửa ấy, kẻ sống sót với câu chuyện ‘từng trải qua một vụ hỏa hoạn lớn ở cơ sở’, Jang Heoun trở thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Còn tên này… lại là kẻ bị loại bỏ, chỉ được dùng làm nguyên liệu trong quá trình.

“Xin ngài, tôi khẩn cầu, hãy ban cho chúng tôi một Ireum (một cái tên) giống như Jang Heoun đã nhận.”

…

“Như thế, chúng tôi cũng có thể tồn tại như cùng một người. Vì chúng tôi đã được nuôi dạy để như vậy!”

Giọng hắn trở nên tuyệt vọng.

“…Ngay cả việc Jang Heoun vào trước cũng mang ý nghĩa, phải không? Như thể vì là con trưởng, người đầu tiên, nên cậu ấy được họ ‘Jang’. Rồi chúng tôi có thể nối tiếp…”

Tôi giơ tay lên.

Kim Heoun vội cúi đầu, làm tư thế như thể sẵn sàng nhận lấy bàn tay tôi… nhưng.

Từ tay tôi, khói bốc lên.

{Từ chối}

“…Xin lỗi?”

{Lựa chọn thay thế}

{► Rời khỏi cuộc đời của Lee Heoun}

{► Sống cuộc đời của chính mình}

“Xin lỗi? Nhưng… tôi…”

Một tiếng cười khẽ bật ra từ Ho Yoowon đang đứng cạnh thang máy, như thể vừa nghe được đề nghị nực cười nhất trên đời.

Và rồi.

“Tôi đã nhận được quyền năng của Giáo phái Bắt Chước, cho nên, cái cách tôi vào đây… Nếu cứ thế này, tôi sẽ không thể thoát—”

“Cậu đã trở nên bất hạnh, đúng không?”

Xoẹt.

Kim Heoun bị chém đôi.

Trước mắt tôi, cơ thể bị phân thây nghiêng ngả, nửa trên ngã vật xuống sàn và phát ra tiếng máu ướt nhẹp.

Máu loang ra.

Máu thấm cả mũi giày tôi.

Và nhờ thế, lần đầu tiên, tôi được thấy gương mặt thật của Kim Heoun.

Bởi vì khi hắn chết đi, hắn chẳng còn là người nữa.

Khuôn mặt một thanh niên tuổi đôi mươi, mang ấn tượng hơi u tối nhưng dịu dàng, rất giống Jang Heoun - ssi, thứ phủ đầy sự mong chờ và tuyệt vọng, đông cứng lại…

“Giờ thì cậu sẽ hạnh phúc mãi mãi. Xin chúc mừng.”

Và tôi nhận ra.

『Tấm Vé Ước Nguyện』là thứ toàn năng ở cấp độ cá nhân.

Bởi vậy, trong quá trình ước nguyện của Jang Heoun - ssi được thực hiện, thay vì chính Go Yeongeun - ssi hay Jang Heoun - ssi bị chuyển sang thế giới khác, thì việc tận bảy người được hồi sinh đã nói lên tất cả.

Rằng nguyện ước này vốn dĩ được phán định là không thể gây ảnh hưởng lớn đến thế giới.

Bởi vì—

—Họ sẽ lại chết sớm thôi.

“Chào nhé?”

Tôi ngẩng đầu lên.

Trong bộ đồng phục học sinh cũ kỹ rách nát, một thiếu nữ mảnh khảnh mỉm cười dịu dàng với tôi, toàn thân cô ta nhuộm máu của Kim Heoun.

Nhưng khi tiếng loa khẩn cấp của công ty bắt đầu réo vang, thân phận thật của cô ta dần hiện ra…

☾ Cảnh báo sơ tán. Kiểm soát kẻ xâm nhập nguy hiểm thất bại. Cảnh báo sơ tán. Kiểm soát kẻ xâm nhập nguy hiểm thất bại. Cảnh báo sơ tán. Kiểm soát kẻ xâm nhập nguy hiểm thất bại… ☽

…Và tôi nghĩ.

‘Kim Heoun nói hắn vào đây bằng cách bắt chước.’

Rằng hắn đã nhận được quyền năng của Giáo phái Bắt Chước.

Nhưng đó không phải là thứ một kẻ như hắn có thể nhận được, trừ khi hắn đã lớn lên trong các cơ sở nghi lễ của những tôn giáo trá hình - ngoại giáo của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng…

Điều đó chỉ có nghĩa duy nhất.

Hắn đã được ai đó giúp đỡ.

“Uwaa, trông ngầu ghê.”

…Một kẻ đã nuốt hàng chục mảnh kinh thánh của Thánh Luật, một kẻ cuồng tín đã tự nguyện trở nên giống quỷ thoại hơn là con người.

Một tín đồ của Ireum - nim.

“Anh có quen Ireum - nim không?”

Một thành viên cấp cao của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng đứng ngay trước mặt tôi.

Và từ lời nói lẫn hành động của nó, tôi có thể suy ra… một nhánh giáo phái.

Không phải Giáo phái Bắt Chước. Đây là…

========================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng: Các Nhánh

Giáo phái Kết Thúc Có Hậu

Mô tả:

Một nhánh của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng theo đuổi những giá trị vị tha nhất. Với những kẻ mà Ireum - nim không đoái hoài, những kẻ không còn cơ hội sống sót đến tận cùng, những kẻ bị cho là vô nghĩa trong thế giới này, giáo phái nỗ lực mang đến món quà: một cái kết hạnh phúc thật sự.

Và con đường ấy rất đơn giản.

Cái chết.

Bởi đã chết thì chẳng còn bao giờ nếm trải bất hạnh nữa.

=========================

“Dù anh không biết thì cũng chẳng sao. Hừm, cáo với rồng đều ngầu ghê… chúng ta cùng đi thôi.”

Chiếc thang máy chúng tôi vừa bước vào…

…bắt đầu vặn xoắn lại.

“Hãy cùng nhau phụng sự Ireum - nim nha.”

Bạn đã đến cuối chương 566.

Không gian đọc của bạn