Trans: Otaku Romcom
——————
Góc nhìn của Kondo
Sau khi bị thẩm vấn gắt gao đến tận cùng, tôi bị đưa trở lại buồng tạm giam.
Họ gán cho tôi đủ mọi tội danh—hành hung, bắt nạt học đường, phá hoại tài sản của nhà trường, đăng tải thông tin bịa đặt lên mạng xã hội, cản trở người thi hành công vụ…… chưa kể họ còn tra hỏi cặn kẽ xem trước đây tôi có từng dính líu đến tiền án tiền sự nào khác nữa hay không. Đó là lý do khiến quá trình điều tra bị kéo dài lê thê, và tôi vẫn tiếp tục bị tống giam trong căn phòng này.
Làm sao mà mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này cơ chứ? Ngay cả gã luật sư riêng cũng đã phủi tay bỏ mặc tôi. Nghe đâu vì ông ta ký hợp đồng cố vấn với công ty của bố, nên ông ta tuyên bố mình chẳng có nghĩa vụ pháp lý nào với đứa con trai là tôi cả. Thật quá đỗi tàn nhẫn. Những ngày tháng êm đẹp thì vô tư bám lấy, nhưng ngay khoảnh khắc mọi chuyện đổ bể, ông ta ngay lập tức cúp đuôi bỏ chạy.
Bố dường như cũng đang rơi vào cảnh bế tắc—bị khai trừ khỏi Đảng cùng hàng tá những rắc rối khác bao vây. Những lời mà gã luật sư công ty của bố để lại cứ văng vẳng trong đầu tôi không dứt:
“Dù cậu có giãy giụa thế nào đi nữa, thì cả cậu lẫn bố cậu đều xong đời rồi.”
“Dù mình có ra khỏi đây được… liệu còn nơi nào để quay về nữa không?”
Khi câu nói ấy vừa buột ra khỏi miệng, tôi mới bàng hoàng nhận ra bản thân đang rơi vào một hố sâu tuyệt vọng và cùng quẫn đến nhường nào.
Mình bị ruồng bỏ rồi sao? Mình sẽ phải chết trong cô độc ở cái chốn tăm tối này thế này ư? Một kẻ như tôi—người từng luôn được cả đám con gái lẫn người lớn vây quanh hết lời tâng bốc…… giờ đây chỉ biết chờ đợi với chút tự tôn cuối cùng vỡ vụn trong lúc liên tục bị cảnh sát mắng mỏ thậm tệ, mà chẳng được gặp mặt lấy một ai.
Không. Không được bỏ cuộc. Mình vẫn còn bóng đá cơ mà. Chỉ cần còn tài năng bóng đá, biết đâu mình vẫn có thể xoay chuyển được tình thế. Chưa kể, ở nước ngoài cũng có đầy rẫy những cầu thủ thuộc diện từng vướng vòng lao lý mà sau đó vẫn có thể tái xuất sân cỏ đỉnh cao đấy thôi.
Giữa lúc tôi đang tuyệt vọng bám víu vào tia hy vọng mong manh ấy, tên cảnh sát phụ trách buồng giam cất tiếng gọi tên tôi. Nghe bảo có một luật sư mới đến gặp.
Đôi chân run rẩy lảo đảo, tôi lê bước đến phòng tiếp xúc phạm nhân.
Ngồi đợi tôi bên trong là một ông lão trông có vẻ gầy gò và yếu ớt.
“Tôi tên là Hiramatsu. Mẹ cậu đã nhờ tôi, và kể từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhận việc bào chữa cho cậu. Rất hân hạnh.”
Nhìn thế nào đi nữa, trông ông ta cũng chẳng có lấy một chút nhiệt huyết hay động lực làm việc nào.
Tại sao lại là mẹ mà không phải là bố? Đã có chuyện gì xảy ra với bố rồi sao?
“Kondo-kun này, mẹ cậu lo lắng cho cậu lắm đấy. Thế nên hãy xốc lại tinh thần đi. Mà thôi…… tốt nhất là cậu cứ nên nhận hết mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra đi. Mẹ cậu cũng nói y như vậy đấy. Làm thế thì cậu sẽ sớm được ra ngoài hơn, mà nhìn vào cũng đỡ khó coi. Ý tôi là, đằng nào cậu cũng đã làm những chuyện xấu xa đó rồi, nên chi bằng hãy đối diện và giải quyết cho đàng hoàng.”
Nghe những lời được thốt ra bằng cái giọng buông xuôi, nửa vời như thế chỉ càng khiến sự ngờ vực trong tôi dâng cao. Hơn nữa, mẹ tôi mà thực sự lo cho tôi sao?
Người đàn bà hầu như lúc nào cũng lăng nhăng bên ngoài với những gã đàn ông khác và chẳng mấy khi bước chân về nhà. Việc thuê luật sư này chắc cũng chỉ là một màn kịch để giữ thể diện mà thôi.
Tôi vốn dĩ đâu có được yêu thương.
“Không. Cháu không làm gì sai cả. Còn bố cháu thì sao rồi?”
Vị luật sư già nhìn tôi rồi buông một tiếng thở dài ngán ngẩm.
“Hầy. Ông ấy bị bắt cũng vì tội của cậu đấy. Đoạn ghi âm ông ấy đe dọa nhà trường và gia đình nạn nhân liên quan đến vụ bắt nạt và bạo lực đã bị rò rỉ ra ngoài hết cả rồi. Tệ hơn nữa, Đảng của ông ấy đã thẳng tay ruồng bỏ ông ta, và thậm chí cả những vụ án quỹ đen cũng bị lôi ra ánh sáng—ngay tại buổi họp báo mà đáng lẽ ông ấy phải đứng ra cúi đầu tạ lỗi. Thế là cảnh sát ập vào tóm gọn ông ấy ngay tại trận luôn. Giờ thì cậu có giãy giụa thế nào cũng vô ích thôi.”
“Bị bắt!? Không thể nào! Bố cháu thuộc tầng lớp đặc quyền cơ mà…… đời nào ông ấy lại bị bắt được.”
“Ồ, tôi có thấy người ta bàn tán mỉa mai trên mạng rồi, nhưng không ngờ cậu lại dám mở mồm nói ra cái từ ‘tầng lớp đặc quyền’ tỉnh bơ như thật vậy. Cậu biết không, cậu được nuông chiều đến mức ngây thơ một cách khó tin đấy. Hơn nữa, Nghị viên thành phố thì làm quái gì có thứ đặc quyền như thế. Vụ này nhận bào chữa mệt người thật đấy. Ha~a…… luật sư Sawabe, cái người trước đó, chuồn lẹ thật.”
Khi vị luật sư già cười khẩy chế nhạo, thực tế tàn khốc liền giáng thẳng vào mặt tôi không chút thương xót.
“Đáng ra cháu đã có suất tuyển thẳng vào đại học nhờ bóng đá……”
“Thế nên tôi mới bảo là điều đó hoàn toàn bất khả thi rồi đấy. Bình thường, chẳng có trường cấp ba nào lại đi cấp giấy giới thiệu cho một học sinh gây tội rồi bị cảnh sát còng tay áp giải đi cả. Có khi còn bị đuổi học. Cậu không thể xoay chuyển được thực tế đó nữa đâu, nên cứ ngoan ngoãn chấp nhận và nhận tội đi là được.”
Nghe đến đó, tôi điên cuồng vung nắm đấm thật mạnh vào tấm vách ngăn bằng mica [note110501]trong suốt của phòng thăm gặp, dùng toàn bộ chút sức tàn để cự tuyệt.
“Không! Không đời nào! Không thể như thế được!!”
Mấy nhân viên trại tạm giam lập tức xông vào, cưỡng chế rồi lôi tôi ra khỏi chỗ ngồi rồi áp giải thẳng về buồng giam.
Còn gã luật sư uể oải kia thì nhếch mép cười khẩy, trơ tráo nhìn theo tôi bằng ánh mắt giễu cợt đầy khinh bỉ.


