Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 798

Chương 798 · 799 chương

Thánh Địa Phước Lành (3)

Chương 796: Thánh Địa Phước Lành (3)

— Park Seungyub

Khi đến lãnh địa của Hậu Thuẫn Giả, thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi là một chiếc máy tính kỳ lạ.

Ban đầu, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trên màn hình nền có một biểu tượng trông giống lá bài Tây.

Tò mò không biết đó là thứ gì, tôi nhìn kỹ biểu tượng và nhận ra hình dáng của một cậu bé mà mình từng gặp trước đây.

Hơn nữa, bên dưới biểu tượng còn có dòng chữ “May Mắn”.

Đến lúc ấy, tôi mới hiểu rằng Hậu Thuẫn Giả đã biến thành một icon trên màn hình máy tính.

— Tích!

Trước tiên, tôi dùng chuột nhấp vào biểu tượng của Hậu Thuẫn Giả.

— Thằng nhóc khốn kiếp!

Mặc kệ tiếng ồn kỳ quái, tôi thử nhấp chuột rồi di chuyển biểu tượng Hậu Thuẫn Giả.

— Bỏ tay ra!

Không biết nếu bỏ cái này vào thùng rác thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Rồi sau đó nhấp vào nút ‘dọn sạch thùng rác’ nữa thì sao?

Chà… nói thật, chuyện này khó mà cưỡng lại được.

Ngay cả khi anh Kain hay chị Ahri có mặt ở đây, chắc họ cũng chẳng nhịn nổi đâu nhỉ?

Nhấp vào biểu tượng Hậu Thuẫn Giả.

→ Di chuyển vào thùng rác.

→ Nhấp chuột phải.

→ Chọn “Dọn sạch thùng rác”.

“…”

Thôi, cứ để chuỗi hành động trên nằm lại trong trí tưởng tượng vậy.

Tôi di chuyển biểu tượng Hậu Thuẫn Giả đến giữa màn hình, sau đó phóng to nó lên.

Dù sao thì cũng phải nhìn thấy mặt ngài ấy mới có thể trò chuyện một cách tự nhiên được.

“Tôi sẽ nhịn một lần vậy.”

— Nhịn cái gì cơ?

“Vì tôi vốn quá tốt bụng nên cũng chẳng còn cách nào khác.”

— Ngươi đúng là khiến người ta cạn lời mà!

“Vậy tôi chuyển ngài vào thùng rác nhé?”

Đùa đến đây là đủ rồi.

“Trước đây, anh Kain từng nói với tôi rằng Hậu Thuẫn Giả sẽ bị trừng phạt nếu sử dụng sức mạnh quá mức. Ngài đang chịu hình phạt phải không?”

Thì ra đây là lý do anh Kain bảo tôi phải cư xử lễ phép với Hậu Thuẫn Giả!

— Đúng vậy. Ta đã chấp nhận chịu phạt để bảo vệ linh hồn mối tình đầu của ngươi, vậy mà ngươi lại hành xử như hạng cầm thú vô ơn, chẳng biết báo đáp ân nghĩa.

“Cầm thú là gì ạ? Cầm thú, cầm thứ… Là thứ Sáu với thứ Tư sao?”

[note111864]

— … Làm ơn hãy nói rằng ngươi đang đùa đi.

“Cảm ơn ngài đã bảo vệ linh hồn của Soyeon ạ.”

Tôi cúi đầu thật sâu trước màn hình.

Ngay sau đó, hình ảnh cậu bé trên lá bài Tây bật cười như thể chẳng biết phải nói gì trước hành động của tôi.

— Đôi khi nhìn ngươi, ta thật sự cảm thấy kinh ngạc.

“Vì sao ạ?”

— Hiếm có người tham gia nào trải qua đủ loại chuyện như ngươi. Thật đấy.

Ngay khi nghe câu nói ấy, hình ảnh Fortuna chợt lướt qua tâm trí tôi.

Ở Phòng 207, tôi đã sống với tư cách Hắc Kỵ Sĩ suốt một khoảng thời gian dài không thể đếm xuể, trong tình trạng nhân cách bị bóp méo.

Ngay cả theo tiêu chuẩn của Hậu Thuẫn Giả, chuyện đó có vẻ cũng chẳng hề bình thường.

— Thế mà tính cách như một cậu bé của ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào.

“…”

— Ta đang khen ngươi đấy. Sức mạnh của May Mắn vốn rất hợp với Peter Pan mà.

Tôi còn đang băn khoăn không biết đó là lời khen hay chê, thì cuộc trò chuyện nghiêm túc bắt đầu.

— Mối quan hệ giữa sức mạnh bẩm sinh của ngươi, Lông Vũ Hoàng Hôn, và Phước Lành cũng giống như mối quan hệ giữa đất đai màu mỡ và một cái cây.

“Xin ngài giải thích đơn giản hơn đi ạ.”

— Ta đang nói về những suy nghĩ của mình khi lần đầu gặp ngươi.

Những suy nghĩ mà Hậu Thuẫn Giả đã có khi nhìn thấy tôi.

— Ngươi sinh ra đã sở hữu Lông Vũ, chẳng khác nào có một mảnh đất màu mỡ. Nếu trồng cây May Mắn ở đó, hẳn nó sẽ phát triển rất tốt.

Nói đơn giản, ngài ấy xem tôi là một nguồn tài nguyên có tiềm năng vượt trội.

— Nhưng có kẻ ngoài cuộc đã rải chất độc khắp mảnh đất ấy.

Có lẽ ngài ấy đang nói đến những tổn thương và sang chấn mà Cục Quản Trị, cùng Đứa Con Của Bình Minh đã để lại trong tâm trí và linh hồn tôi.

— Nếu có thể loại bỏ chất độc, cái cây ấy có thể vươn cao đến tận trời xanh… nhưng liệu chúng ta có thể loại bỏ được chúng không?

Câu hỏi tiếp theo thật sự khiến tôi khó lòng kìm nén.

“… Theo ngài thấy, tôi đã loại bỏ được chúng chưa?”

Câu trả lời lập tức vang lên.

— Tất nhiên rồi. Ngươi đã loại bỏ sạch sẽ. Thật ra còn hơi quá tay nữa là khác.

“Dạ?”

— Việc ngươi trở nên tràn đầy tự tin là chuyện tốt, nhưng trong quá trình đó, cái tôi của ngươi cũng đã phình to quá mức.

“Đã là cao thủ đệ nhất thiên hạ thì cái tôi lớn cũng là chuyện bình thường chứ ạ.”

— Chính việc ngươi có thể thản nhiên nói ra những lời như thế mới là vấn đề đấy.

“Vì tôi là cao thủ đệ nhất thiên hạ nên tôi mới nói mình là cao thủ đệ nhất thiên hạ thôi mà? Tôi đâu có sai, là cả thế giới này sai ấy chứ.”

— Ây dà! Thật đáng kinh ngạc. Người nghiêm túc nói ra mấy câu như vậy chẳng dễ tìm ra đâu.

“Trước đây, bác sĩ từng nói với tôi rằng người Đông Á thường thiếu tự tin nên hay bị coi thường. Tôi đây chính là thuộc phong cách Mỹ—”

— Nếu người Mỹ nghe được câu đó, chắc họ sẽ xanh cả mặt mất. Thôi, chuyện phiếm đến đây là đủ rồi. Hãy nói ra nỗi lo của ngươi đi. Ta nhìn thấu cả rồi.

Nghe những lời ấy, suy nghĩ đen tối mà tôi cố gạt sang một bên và quên đi chợt hiện lên trong tâm trí.

“Đêm qua, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ. Soyeon gặp được một nhóm bạn mới… mà, mà trong nhóm đó có cả Miro.”

— Rồi sao?

“M-Miro vừa cười khúc khích vừa đẩy Soyeon xuống vách đá!”

— Nhất định phải kể chuyện này khi ra ngoài nhé. Mọi người sẽ thấy thú vị lắm đấy.

“Ngài đang nghiêm túc lắng nghe đấy chứ?”

— Đó là cơn ác mộng do nỗi sợ của ngươi tạo ra. Trong số những thành viên của Khách Sạn Prosperity, không có bạn gái của ngươi.

Tôi cũng biết điều đó.

Nếu Soyeon thuộc về Khách sạn Prosperity, chị Ahri hoặc bác sĩ hẳn đã nhận ra cô ấy rồi.

…

Nếu tóm tắt kế hoạch tôi lập ra trong Phòng 302 bằng bốn dòng, thì sẽ như sau:

Phá hủy Thế Giới Mới Tươi Đẹp để tạm thời lách qua điều khoản của khế ước.

Giết Astaire, quân cờ của cha tôi và cũng là chướng ngại vật lớn nhất.

Dùng sức mạnh của Lông Vũ để khôi phục Thế Giới Mới Tươi Đẹp, chấm dứt nguy cơ tận thế.

Cuối cùng, để Soyeon làm Lông Vũ biến mất và giành chiến thắng!

Tôi từng nghĩ đó là một kế hoạch hoàn hảo.

Trên thực tế, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến bước thứ ba…

Nhưng vào giây phút cuối cùng, một biến số không ai ngờ tới đã xuất hiện ở bước thứ tư.

Soyeon định dùng sức mạnh của Lông Vũ để khôi phục toàn bộ thế giới Phòng 302, vốn đã sụp đổ một nửa.

Và cô ấy thậm chí còn định lấy chính linh hồn mình làm cái giá phải trả.

“Tôi đã hối hận suốt cả đêm.”

— Hối hận sao… Trong những điều ta nghe hôm nay, đây là điều khiến ta không hài lòng nhất.

“Chính tôi đã nói cho Soyeon biết rằng bản chất của Lông Vũ giống với cha tôi. Vì vậy, nếu sử dụng sức mạnh của Lông Vũ theo hướng ‘vì nhân loại’, nó có thể tạo ra một phép màu lớn hơn rất nhiều.”

— Phải, đúng là ngươi đã nói như vậy.

“Tôi nói thế vì nghĩ rằng chúng tôi có thể dùng sức mạnh của Lông Vũ để khôi phục Thế Giới Mới Tuyệt Vời. Nhưng Soyeon…”

— Cô bé đã nuôi hy vọng rằng nếu hiến dâng cả linh hồn mình, cô bé có thể khôi phục thế giới một cách không hoàn chỉnh.

“… Có phải tôi đã sai khi nói cho cô ấy biết điều đó không?”

Hậu Thuẫn Giả bình thản trả lời.

— Phòng Nguyền Rủa tự thân nó là một thế giới. Đặc biệt là tầng 3. Nó chứa đầy những khả năng không thể đếm xuể, và các biến số thì vô hạn.

“Ngài có thể giải thích đơn giản hơn không ạ?”

— Sự hối hận của người phàm thường diễn ra như thế này. Mình đã thực hiện hành động số 1 và kết quả số 2 xuất hiện. Vậy nếu mình không thực hiện 1, chẳng phải đã có thể ngăn 2 xảy ra sao?

“Chẳng phải đúng là như vậy ạ?”

— Không. Ngay cả khi không thực hiện hành động số 1, kết quả số 2 vẫn có thể xảy ra. Và ngay cả khi thực hiện hành động số 1, kết quả số 2 cũng có thể không xuất hiện. Đừng hối hận bằng cách đặt giả thiết về những chuyện chưa từng xảy ra.

“…”

— Ngươi đã vượt qua thử thách một cách xuất sắc và đạt được rất nhiều thứ. Tốt nhất là ngươi nên nhìn vào những mặt tích cực.

“Sau này, tôi có thể gặp lại cô ấy không?”

— Chuyện này cần niềm tin hơn là tính toán. Hãy chân thành tin tưởng đi. Bởi đây là nơi những điều ước trở thành hiện thực.

Một câu chuyện vừa phức tạp, vừa đơn giản.

Chợt, tôi nhận ra “ý định thực sự” ẩn sau lời nói của Hậu Thuẫn Giả.

Ngài ấy đang an ủi tôi.

Vì vậy, tôi cũng định mở lời với lòng biết ơn—

— Đừng nói câu tiếp theo.

“… Tôi còn chưa nói gì mà ạ?”

— Ta bảo đừng nói.

“Ừm, Hậu Thuẫn Giả cũng là một người đã dạy dỗ tôi mà.”

— Ngươi không nghe ta nói gì sao?

“Xét theo một khía cạnh nào đó, ngài cũng chẳng khác gì cha tôi.”

— Ta xin đính chính lời vừa nói. Trong những điều ta nghe hôm nay, câu này mới là câu khiến ta không hài lòng nhất.

“…”

Đột nhiên, tôi lại muốn mở thùng rác.

Hậu Thuẫn Giả, đến khi bị ném vào thùng rác rồi, ông còn có thể nói năng kiêu ngạo như thế này không nhỉ!

Ngay khi tôi quyết tâm cho Hậu Thuẫn Giả nếm trải sự khắc nghiệt của Khách Sạn—

— Xoààà…!

Chiếc máy tính biến mất, một làn sương mờ bắt đầu bao phủ khu vực xung quanh.

“Lời triệu gọi của Hậu Thuẫn Giả” sắp kết thúc.

Tôi còn đang lùi lại vì bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột thì một giọng nói vang lên từ phía trên.

Đó là một giọng nói cao vút, hoàn toàn khác với cuộc trò chuyện thân mật vừa rồi, tựa như chỉ bằng một hơi thở đã có thể chi phối cả bầu trời sao!

Hãy ngẩng đầu lên.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, và nhìn thấy những vì sao phủ kín bầu trời đêm.

“Ơ? Ơ ơ!”

Đây chính là quy luật mà một ngày nào đó ngươi sẽ đạt tới.

“C-Cái này là…”

Dải Ngân Hà trải dài khắp bầu trời đêm bắt đầu giáng xuống mặt đất như những đợt sóng trắng xóa!

Đó là ký ức cuối cùng của tôi tại Thánh Địa.

***

— Kim Ahri

— Keng! Keng!

“…”

— Vùùù…! Keng!

Tôi tỉnh dậy bên trong một đoàn tàu đang chuyển động.

Khung cảnh xung quanh khá quen thuộc, bởi nó giống với nội thất của “Đoàn Tàu Ngân Hà”.

Tôi vô thức tập trung toàn bộ tinh thần để quan sát xung quanh, nhưng…

Chẳng có ký ức nào hiện lên cả.

“Nhìn như vậy thì ngươi nghĩ mình sẽ nhớ ra được gì sao?”

Ông lão ngồi đối diện lên tiếng.

“… Có lẽ là không.”

Đây là một gương mặt tôi chưa từng gặp, nhưng thân phận của ông chắc chắn là Hậu Thuẫn Giả.

“Tôi nghe Songee nói rằng nếu gặp Hậu Thuẫn Giả ở tầng 3, chúng tôi sẽ được nghe đánh giá về bản thân.”

Ông lão khẽ cười.

“Có vẻ ngươi cũng tò mò nhỉ?”

“Nếu nói không tò mò thì sẽ là nói dối.”

“Để ta làm rõ một hiểu lầm. Không có quy trình cố định nào như ngươi vừa nói đâu. Chỉ là, các ngươi đã đi đến giai đoạn này rồi, nên chúng ta cũng muốn nhân dịp này nói ra suy nghĩ thường ngày của mình mà thôi.”

“Vậy sao ạ?”

Có vẻ Hậu Thuẫn Giả không định cho tôi biết đánh giá của ngài về mình.

Mà dù có định nói thì chắc cũng chưa phải lúc này.

Ít nhất phải đợi đến khi tôi nhận thức được Nguyện Ước Đầu Tiên của bản thân chứ nhỉ?

“Ngươi sắc sảo vậy cũng là rất tốt.”

“…”

— Keng! Keng!

“Có vẻ ngươi chẳng mong đợi gì ở Phước Lành nhỉ?”

“Ôi chao, Thiếu Nữ Không Tồn Tại vẫn rất hữu ích mà.”

“Không có gì mong muốn, cũng chẳng có gì bất mãn.”

Ngài ấy đang nói rằng tôi chẳng mong đợi gì ở Phước Lành.

Trước đây, Eunsol cũng từng hỏi tôi một câu tương tự.

‘… Cô không bất mãn với Phước Lành sao?’

Khi ấy, cô ấy muốn biết liệu tôi có cảm thấy tiếc nuối như bản thân cô, người thường xuyên nuối tiếc vì không có phước lành Của Cải, hay không.

Suy nghĩ của tôi khi đó và bây giờ vẫn giống nhau.

Tôi chẳng có gì bất mãn, và lý do cũng rất rõ ràng.

Thứ nhất, tôi có rất nhiều phương thức phát triển khác, không phụ thuộc vào Phước Lành.

Tôi vẫn còn Cổ Huyết với tiềm năng chưa được khai thác hết, cùng Đa Diện Bất Đẳng Biên mà tôi thậm chí còn chưa sử dụng được một nửa công lực.

Thứ hai, tôi…

“Vậy ngươi cho rằng mình đã đạt được mục đích khi nhận được Phước Lành rồi.”

“… Đúng vậy ạ.”

Tôi đã đạt được mục đích.

Ngay từ đầu, chẳng phải tôi vào Khách Sạn vì muốn đưa Miro trở về sao?

Để cứu Miro, tôi cần tìm ra Phòng Phục Sinh. Và Phước Lành tôi nhận được chính là phương tiện giúp tôi tìm ra nơi ấy.

Tôi đã tìm thấy nó, và cứu sống Miro.

“Tôi đã đạt được điều mình muốn thông qua Phước Lành  rồi.”

Vì vậy, tôi chẳng có lý do gì để bất mãn.

“Nói cách khác, ngươi đến Khách Sạn để cứu người mình yêu thương, và đã cứu được người ấy?”

“Vâng.”

Câu tiếp theo của Hậu Thuẫn Giả khiến tôi không nói nên lời.

“Vậy tại sao ngươi vẫn tiếp tục leo Khách Sạn?”

“…”

“Mục tiêu của ngươi đã hoàn thành, đáng lẽ ngươi có thể ở lại thế giới thực. Trên thực tế, số người tham gia từ bỏ tầng 3 đông hơn rất nhiều so với số người tiếp tục.”

Ông lão nhìn tôi đang cứng họng rồi mỉm cười hiền hậu.

“Ngươi có một thói quen không tốt.”

“Tôi xin lắng nghe.”

“Ngươi thường xuyên tạo ra bí mật và cố gắng lừa dối người khác.”

“…”

“Đến đây thì cũng không có gì quá xấu. Ngay từ đầu, thông tin chỉ giữ được giá trị khi được biết bởi một số ít người xứng đáng biết nó.”

Hậu Thuẫn Giả không chỉ trích bản tính thích giữ bí mật của tôi.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi chính ông là Hậu Thuẫn Giả của “Bí Mật”.

“Vấn đề nằm ở chỗ đôi khi ngươi còn lừa dối chính mình.”

“…”

“Ngươi muốn cứu cô gái tóc trắng là sự thật. Nhưng đó có phải là lựa chọn chủ động của ngươi không?”

Tôi đã mong muốn Miro được hồi sinh.

Nhưng đó có thật sự là kết quả từ lựa chọn chủ động của tôi không?

Tuyệt đối không.

Đó là số phận mà Miro của ngày xưa, khi còn khác xa con người hiện tại, đã áp đặt lên tôi.

Vì vậy, theo cách nhìn của Khách Sạn, việc Miro được hồi sinh không phải nguyện ước của tôi.

Nếu nhất định phải nói, thì chính tôi mới là kết quả từ “Nguyện Ước Của Miro”.

“Nguyện Ước của ngươi nằm ở một nơi khác. Và chính ngươi cũng biết điều đó.”

Tôi chợt nhớ lại những suy nghĩ của mình khi trò chuyện với Trí Tuệ tiền nhiệm về Nguyện Ước Đầu Tiên.

***

Rốt cuộc, mình đã ước điều gì?

Nếu nghĩ theo cách thông thường, có lẽ là hồi sinh Miro? Hay đem lại sự ổn định cho thế giới?

Chợt, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi.

Tất nhiên, tôi đã từng ước những điều ấy, nhưng ngoài ra còn có một thứ khác nữa.

Một điều ước có phần cá nhân.

Không phải điều ước dành cho thế giới hay cho Miro, mà là thứ gì đó dành cho “chính bản thân tôi”.

Hình như tôi từng có một điều ước như vậy.

***

“Tôi cảm thấy đây không phải thời điểm thích hợp để được cường hóa Phước Lành, nên rất tò mò tại sao mình lại được gọi đến. Có phải ngài gọi tôi đến để nói về Nguyện Ước không?”

Ông lão khẽ cười rồi đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ.

“Đọc thử đi.”

“Đây là… ‘Suy ngẫm về Missing Link’? Mảnh giấy tôi từng thấy ở Đài Quan Sát.”

“Khách Sạn không có vật trang trí nào là vô nghĩa cả. Đọc lại cũng chẳng có gì bất lợi.”

***

Suy ngẫm về Missing Link

Hãy thử đi ngược dòng sông thời gian với tư cách một nhà thám hiểm.

Nếu may mắn, ta có thể tìm thấy những hóa thạch trôi dạt từ thượng nguồn xuống.

Từ những hóa thạch ấy, ta có thể khám phá dấu vết của quá khứ đã trôi qua.

Đáng tiếc, giữa các hóa thạch thường tồn tại những khoảng trống dài, và có người gọi những khoảng trống đó là Missing Link — mắt xích còn thiếu.

Tại sao hiện tượng này lại xảy ra?

Bởi xác suất một hóa thạch được hình thành thấp chẳng khác nào khả năng người tình đầu của bạn tình cờ tìm thấy lá thư trong chai mà bạn thả trôi trên biển, ở tận bên kia đại dương.

Trong một thời đại, số loài sinh vật có thể vượt quá 50 triệu, nhưng số loài mà chúng ta có thể xác định chưa đến 2 triệu.

Vậy trong số 2 triệu loài ấy, có bao nhiêu loài có thể để lại hóa thạch tồn tại đến tận 10000 năm sau?

Do đó, sự xuất hiện của những mắt xích còn thiếu giữa các hóa thạch là điều tất yếu.

Những loài không để lại hóa thạch sẽ chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào trong tương lai.

Chúng giống như những hạt cát không dấu vết, biến mất theo dòng chảy thời gian.

Thế nhưng…

Dù không để lại dấu vết, điều đó không có nghĩa là chúng chưa từng tồn tại.

Chúng chắc chắn đã từng tồn tại, từng trải qua khởi đầu và kết thúc, thịnh vượng và suy tàn, vinh quang và diệt vong.

Việc tất cả những điều ấy biến mất chẳng phải là một bi kịch vô cùng lớn hay sao?

Vì vậy, ta đã lập lời thề.

Ta sẽ để lại một bản ghi chép bất biến ở đâu đó trong thế giới trống rỗng này.

***

Khi tôi đọc xong mảnh giấy—

— Ầm!

Đoàn tàu rung chuyển, không gian cũng bắt đầu chao đảo.

Đó là dấu hiệu cho thấy sự kiện “Lời triệu gọi của Hậu Thuẫn Giả” sắp kết thúc!

Tôi vội vàng hét lên:

“Khoan đã! Nếu ngài không nói thêm điều gì đó thì… tôi vẫn còn nhỏ tuổi, những gì ngài nói đến giờ tôi chưa chắc đã hiểu được đâu!”

…

Một thế giới nơi khởi đầu và kết thúc cứ lặp đi lặp lại.

Chỉ những thông tin rời rạc mới có thể được truyền lại cho thời đại tiếp theo.

Vì vậy, những sinh vật phàm trần chẳng khác nào cả một giống loài mắc chứng mất trí nhớ.

Căn cứ để đưa ra quyết định bị lãng quên, chỉ còn lại sự thật rằng quyết định ấy từng được đưa ra.

Trong hoàn cảnh như vậy, những người ở thế hệ sau chỉ biết lặp lại quá khứ mà chẳng hiểu lý do.

Những Tiên Giác Giả, những Nhà Khai Phá đã giác ngộ được điều gì trước tiên?

Nội dung của giác ngộ đã biến mất, chỉ còn lại từ “Tiên Giác”.

Kẻ Im Lặng đang im lặng về điều gì?

Lời thề cổ xưa đã bị lãng quên, chỉ còn lại từ “im lặng”.

***

— Miro

Tôi tỉnh dậy trên một vùng đất hoang vu phủ đầy hai màu đen trắng.

Trên bầu trời không có lấy một đám mây. Thậm chí, tôi còn chẳng cảm nhận được chút gió nào.

Một thế giới bất biến, nơi không tồn tại sự sống cũng chẳng có cái chết.

Nơi này giống một bức tranh phong cảnh, được vẽ bởi một họa sĩ có sở thích về những thứ tĩnh lặng.

Đúng lúc ấy, một giọng nói bình thản vang lên bên cạnh tôi.

“Ngươi đã vất vả rồi.”

Ngọn lửa đóng băng.

Băng giá bùng cháy.

Cách diễn đạt thật kỳ lạ, nhưng tôi thực sự chỉ có thể dùng những từ ấy để mô tả tồn tại đang đứng bên cạnh mình.

“Ơ… xin chào ạ.”

“Ta sẽ bắt đầu bằng tin tốt.”

“Tin tốt sao ạ?”

“Ta đã chuẩn bị một năng lực hữu ích dành cho ngươi.”

Một năng lực hữu ích ư!

Tim tôi lập tức đập nhanh hơn.

Năng lực “Bất Biến” mà tôi nhận được lần trước đã rất kỳ diệu và hữu ích, nhưng dù sao nó cũng chỉ là cấp một.

Lần này đã là cấp hai, chắc chắn năng lực sẽ còn tốt hơn nữa chứ?

Tôi vui vẻ, định nở một nụ cười thật tươi thì chợt nhận ra một chi tiết đáng ngờ trong lời nói của Hậu Thuẫn Giả.

“Ngài nói sẽ bắt đầu bằng tin tốt… Vậy còn tin xấu nữa ạ?”

Bạn đã đến cuối chương 798.

Không gian đọc của bạn