Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 799

Chương 799 · 799 chương

Thánh Địa Phước Lành (4) Fin

Chương 797: Thánh Địa Phước Lành (4) Fin— Miro

Một nơi chẳng khác gì bức tranh phong cảnh bất biến.

Hậu Thuẫn Giả nói rằng trước tiên sẽ báo cho tôi tin vui, rồi thông báo rằng đợt cường hóa cấp hai đã được chuẩn bị xong.

Vấn đề nằm ở phần tiếp theo.

“Tin vui trước á? Vậy còn tin xấu thì sao ạ?”

Thực thể huyền bí, mang hình dáng như được tạo thành từ hai nửa lửa và băng nhìn tôi rồi đáp:

“Ta thấy tiếc cho những chuyện đã xảy ra ở phòng 302.”

“Ể? T-tiếc chuyện gì ạ? Vì tôi đã chết sau ba năm sao?”

Tôi đã cố gắng hết sức cơ mà, quá đáng thật đấy!

Chuyện tôi chết sau ba năm đâu hoàn toàn là lỗi của tôi, đúng không?

Ngay cả bác sĩ cũng xin lỗi rồi mà…

Hơn nữa, ba năm mà ngắn sao?

Đối với Hậu Thuẫn Giả đã sống qua vô vàn kỷ nguyên thì ba năm có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng với tôi, đó là một quãng thời gian dài đằng đẵng và đầy gian khổ đấy!

“Đứa trẻ à, điều ta tiếc nuối không liên quan đến những chiến công của ngươi. Ngươi đã có cơ hội trải qua một khoảng thời gian dài mà không gặp nguy hiểm lớn, nhưng lại không tận dụng ‘cơ hội’ ấy một cách trọn vẹn.”

“… Dạ?”

Trong thoáng chốc, tôi không theo kịp lời Hậu Thuẫn Giả.

Bỏ lỡ cơ hội trải qua một khoảng thời gian dài là sao?

Bất kể tôi lập được bao nhiêu chiến công, việc tôi chết quá sớm tự nó đã là điều đáng tiếc ư?

May thay, Hậu Thuẫn Giả của tôi không phải kiểu tồn tại chỉ biết nói những lời khó hiểu như Hậu Thuẫn Giả của Kain.

“Để ta giải thích đơn giản hơn. Hiện giờ, sức mạnh lớn nhất của ngươi đang ngủ sâu trong linh hồn.”

“… Miro Quái Đàm.”

“Đứa trẻ ấy chính là quá khứ, hiện tại và tương lai của ngươi. Là mặt tối u ám của ngươi, đồng thời cũng là sức mạnh lớn nhất của ngươi.”

Đó là bản ngã của tôi từ thời còn làm đặc vụ Cục Quản Trị.

Các đồng đội phân biệt cô ấy với tôi, gọi cô ấy là Miro Khách Sạn Biển Sâu.

Miro Khách Sạn Biển Sâu từng cầu nguyện với một thực thể không thể lý giải tại phòng 207, rồi cuối cùng trở thành một hiện tượng siêu nhiên.

“Cô ấy… vẫn chưa có phản ứng gì cả.”

Trận quyết chiến với Mặt Trăng diễn ra ở thế giới thực.

Sau khi chìm vào giấc mộng kéo dài vô tận, Miro Khách Sạn Biển Sâu đã chịu tổn thương khủng khiếp.

Nếu ví với con người, có thể nói cô ấy đã bị đẩy đến sát ngưỡng linh hồn tan biến.

Nhưng cô ấy vẫn chưa biến mất.

Cô ấy vẫn ở sâu trong linh hồn tôi, chỉ là đang ngủ say, không hề có phản ứng.

“Không thể dùng sức mạnh của phòng 105 để giúp cô ấy hồi phục sao?”

“Hiện giờ, đứa trẻ ấy có phải người tham gia không?”

“Không ạ.”

“Vậy có phải con người không?”

“Cũng không ạ.”

“Đến mức này thì chắc ngươi đã hiểu câu trả lời rồi.”

“… Vâng.”

Không thể dùng sức mạnh của phòng 105 để chữa lành Miro Quái Đàm.

“Vậy phải làm thế nào cô ấy mới hồi phục được ạ?”

“Cần đủ thời gian.”

Một thực thể chỉ có thể hồi phục bằng cách trải qua một khoảng thời gian đủ dài.

Vì vậy, Hậu Thuẫn Giả mới nói rằng ngài thấy tiếc.

Ba năm là quá ngắn để Miro Quái Đàm hồi phục.

Nếu tôi cũng kiên trì suốt 25 năm ở phòng 302 như Songee, liệu một bản ngã khác của tôi có tỉnh lại không?

“… Nhưng tôi cũng có nhiều đồng đội mà, nên chắc không sao đâu ạ. Như ngài biết đấy, chỉ riêng Kain thôi cũng mạnh hơn Miro Quái Đàm rất nhiều—”

“Đây cũng là một trong những vấn đề của ngươi.”

“Dạ?”

“Trước kia, ngươi gặp vấn đề vì đối xử với đồng đội như những quân cờ. Còn bây giờ, ngươi lại quá dựa dẫm vào họ.”

“C-chẳng phải bản thân Thời Gian Vay Mượn là Di Sản dùng để triệu hồi đồng đội sao—”

“Chỉ là ngươi sử dụng nó với mục đích đó mà thôi. Trước đây, ngươi còn dùng nó cho những mục đích khác. Chắc ngươi cũng biết rồi, nhưng ta sẽ cho ngươi xem lại.”

— Tách!

Hậu Thuẫn Giả khẽ búng tay. Những chuyện xảy ra ở phòng 205 lập tức lướt qua trước mắt tôi như một ảo ảnh.

Kim đồng hồ của Thời Gian Vay Mượn run lên.

Đồng thời, một bản ngã khác của tôi biến mất khỏi dòng thời gian ấy.

“…”

Dù có nhìn lại lần nữa, bản ngã kia vẫn chẳng phải ‘người tốt’ theo nghĩa thông thường.

Sự tàn nhẫn của cô ấy thể hiện ở chỗ có thể tàn sát hơn 30000 người mà không chút do dự.

Khi Huyễn Ma kinh ngạc đến mức phải hỏi rốt cuộc cô ấy đã giết bao nhiêu người, cô ấy thản nhiên đáp: “Đủ số lượng cần thiết.”

‘Dù phải thiêu chết mười người vô tội, cũng tuyệt đối không được để lọt một kẻ sa đọa.’

‘Mạng người nhẹ tựa lông hồng.’

Một đặc vụ Cục Quản Trị với tư tưởng cực đoan.

Một con người đầy độc đoán, kiêu ngạo và cố chấp.

Nhưng lời Hậu Thuẫn Giả nói cũng có lý.

Ít nhất, bản ngã kia không có xu hướng dựa dẫm vào người khác.

Một con người khác biệt với tôi trên nhiều phương diện—

“Cũng không hẳn như vậy đâu.”

“Dạ?”

“Ngươi có khuynh hướng phân biệt rạch ròi giữa một số ít người thân thiết, và tất cả những người còn lại.”

“…”

“Bản ngã trong quá khứ của ngươi cũng vậy. Chỉ là, đứa trẻ ấy đã mất hết những người thân thiết với mình mà thôi.”

Khuynh hướng phân biệt rạch ròi giữa người thân thiết và những người khác.

Hóa ra bản ngã trong quá khứ của tôi cũng như vậy.

Nói cách khác, Miro Khách Sạn Biển Sâu cũng là người vô cùng tử tế và lương thiện với những người thân thiết—

“Ta nghĩ ngươi nên tự nhìn lại bản thân đi. Ngươi cũng chẳng đặc biệt tử tế hay lương thiện với những người thân thiết của mình đâu.”

“… Xin đừng xen ngang vào suy nghĩ của tôi nữa.”

— tử tế và lương thiện.

Bạn bè thời thơ ấu của tôi đã bị ông già Noel quái vật cướp mất.

Những người tôi thân thiết trong thời gian làm đặc vụ hẳn cũng lần lượt ra đi vì công việc ở Cục Quản Trị.

Sau khi mất tất cả, thứ còn lại chỉ là gánh nặng của một đặc vụ.

Không phải là tôi đã quên mất cảm xúc yêu thương.

Chỉ là tất cả những người để tôi yêu thương đều đã biến mất.

Vì vậy, bản ngã trong quá khứ của tôi đã tạo ra Ahri trong Phòng Gương Kính.

Có lẽ cô ấy muốn một lần nữa có được người để mình yêu thương?

Tôi chìm vào dòng suy nghĩ về bản thân trong quá khứ.

Đột nhiên, giọng nói của thực thể huyền bí khoác lên mình bộ áo lửa băng vang vọng khắp nơi!

Hãy nhìn đi.

Bản chất của ngươi, dù ở quá khứ hay hiện tại, cũng chẳng thay đổi nhiều.

Ngươi yêu thương những người thân thiết, nhưng xem nhẹ tất cả những người bên ngoài.

Ngươi thuần khiết như một đứa trẻ, nhưng đồng thời cũng lấy bản thân làm trung tâm.

Từ thuở nhỏ, ngươi đã sống trong chiếc vũ trụ thu nhỏ mang tên ‘chính mình’, không thể thoát ra ngoài.

Ta sẽ ban cho ngươi một sức mạnh phù hợp với bản chất ấy.

— ẦM!

“Á!”

Đó là ký ức cuối cùng của tôi tại Thánh Điện.

[Miro (Bất Biến) → Đã nhận được ‘Hikikomori’.]

***

— Kim Mooksung

Khi tỉnh lại, tôi nhất thời chẳng nói nên lời.

Bởi khung cảnh xung quanh là một nơi vô cùng quen thuộc.

Đây là bệnh viện.

Nơi tôi đã nằm suốt vài năm trước khi qua đời vì bệnh tật ở phòng 302.

Một không gian tràn ngập những ký ức kinh hoàng.

“Ta rất tiếc về chuyện đó.”

Giọng Hậu Thuẫn Giả vang lên.

Ngài mang hình dáng một người khổng lồ mặc áo blouse trắng, có lẽ đang bắt chước một vị bác sĩ.

“Ta muốn trò chuyện với ngươi ở một nơi mà ngươi quen thuộc.”

“Quen thì có quen, nhưng đây chẳng phải nơi khiến tôi cảm thấy thoải mái.”

“Tại sao? Vì nơi này tràn ngập ký ức về nỗi đau đớn và tuyệt vọng khi cơ thể ngươi suy yếu sao?”

“Ngài hiểu rõ thật đấy.”

Đã biết vậy thì tại sao còn dựng lên khung cảnh quái quỷ này?

“Vì chuyện ta muốn nói với ngươi hôm nay. Ngươi đoán xem ta định nói gì?”

“… Có lẽ là chuyện liên quan tới Nguyện Ước.”

“Ồ? Chính xác. Chẳng lẽ ngươi đã đọc được suy nghĩ của ta, một Hậu Thuẫn Giả?”

“…”

“Haha! Nhìn vẻ mặt ngươi thì có vẻ không phải rồi. Vậy làm sao ngươi đoán được điều ta định nói?”

Những Hậu Thuẫn Giả có tính cách khác nhau.

Như tôi từng nhận thấy trước đây, Hậu Thuẫn Giả của Giao Tiếp cư xử như một ông lão thân thiện, nói năng bỗ bã mà gần gũi.

Tuy thái độ ấy có thân thiện đến đâu, thì đối phương vẫn là một tồn tại gần với thần linh.

Vì thế, ngài biết hết mọi suy nghĩ trong lòng tôi.

Nên chuyện che giấu hay không che giấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

“… Tôi không đọc được suy nghĩ của ngài. Tôi cũng chẳng có năng lực ấy.”

“Vậy thì?”

“Từ lúc nào đó, những suy nghĩ u ám cứ mãi quanh quẩn trong một góc tâm trí tôi. Đương nhiên ngài phải biết chuyện đó.”

“Vậy ngươi có biết tại sao ta lại xuất hiện trong bộ áo blouse trắng này không?”

“Ngài định đóng vai bác sĩ ở bệnh viện tâm thần sao?”

“Cũng gần như vậy. Chẳng phải từ một thời gian trước, ngươi đã không thể bộc lộ suy nghĩ thật lòng với các đồng đội nữa sao?”

Tôi nhớ lại những chuyện xảy ra ở phòng 302.

Ký ức về việc đột nhiên nhớ lại những chuyện trước khi đến khách sạn, ngay giữa cuộc trò chuyện với Sanghyun.

‘Tại sao mình không thể suy nghĩ giống cậu ấy nhỉ…’

‘Trong quá trình thực hiện, mọi chuyện có thể không suôn sẻ. Nếu mọi thứ gặp vấn đề, chúng ta cũng có thể thất bại. Nhưng ít nhất, mục tiêu ngay từ đầu phải được xây dựng theo hướng khiến tất cả mọi người đều có thể mỉm cười. Vậy mà… mình đã không làm được điều đó. Có lẽ vì thế nên mình mới phải chịu hình phạt.’

Trong lúc tinh thần tôi mệt mỏi dữ dội, Hậu Thuẫn Giả bình thản tiếp tục nói.

Cứ như thể ngài thực sự là một bác sĩ tâm thần.

“Bắt đầu kể từ đầu đi. Nếu thấy khó khăn, ta sẽ gợi chuyện trước. Đặc vụ kết hôn với người bình thường là chuyện hiếm gặp, đúng không?”

“… Đặc vụ và người bình thường gần như không kết hôn với nhau.”

“Cục Quản Trị không cấm chuyện đó, phải không?”

“Đúng vậy. Cục Quản Trị không ngăn cấm, nhưng chúng tôi thường tránh xây dựng những mối quan hệ sâu sắc với người bình thường.”

“Vì sự chênh lệch tuổi thọ. Hơn nữa, vị thế của đặc vụ và người bình thường cũng khác nhau.”

“Đúng thế. Ngay cả tiền bối Ahri cũng chưa từng có quan hệ vượt quá tình bạn với một người bình thường. Cô ấy không phải trường hợp đặc biệt; hầu hết các đặc vụ đều như vậy.”

“Thế nhưng ngươi thì không.”

Tôi lập tức cứng họng.

“Ngươi không như vậy. Ngươi đã kết hôn. Với một người bình thường.”

“…”

“Tên vợ của ngươi là… đúng rồi, Ha Suyeon.”

“…”

“Ngươi có hối hận vì đã kết hôn không?”

Riêng câu hỏi này, tôi có thể trả lời chắc chắn.

“Không. Tuyệt đối không. Đi tới hôn nhân với vợ tôi là quyết định sáng suốt nhất trong cả cuộc đời tôi.”

“Ta thích câu trả lời này đấy. Ngươi đã có cả con trai, thậm chí là cháu trai, nếu đến tận bây giờ còn nói hối hận vì đã kết hôn thì ta sẽ thất vọng lắm.”

“…”

“Sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Theo những gì ta biết…”

“…”

“Con trai của ngươi từng bị nghi ngờ là đã ‘sa đọa’, đúng không?”

“…”

“Ban đầu, Cục Quản Trị định loại ngươi khỏi nhiệm vụ. Vì chuyện liên quan đến huyết thống, họ cho rằng ngươi sẽ không thể giữ được tính khách quan. Xét theo một khía cạnh nào đó, có lẽ đó cũng là cách họ quan tâm đến ngươi.”

“…”

“Nhưng ngươi đã kiên quyết yêu cầu tự mình xử lý vụ việc?”

“… Đúng vậy.”

“Kết quả là một bi kịch. Rất nhiều người đã chết.”

“…”

“Đến đây thì cũng có kha khá người biết chuyện.”

“Ừm, tiền bối Ahri cũng biết. Khi đó thì cô ấy đã là cấp trên của tôi rồi—”

“Còn một người nữa. Người mà chính ngươi đã kể cho họ nghe.”

“Dạ?”

Tôi từng kể chuyện gia đình mình cho ai đó sao? Không thể nào!

Ahri biết chuyện chắc cũng chỉ vì cấp bậc của cô ấy, một đặc vụ kỳ cựu, chứ tôi chắc chắn chưa bao giờ trực tiếp kể…

Tôi còn đang bối rối thì Hậu Thuẫn Giả nhìn tôi như thể muốn xuyên thấu tâm can, rồi lên tiếng.

“Ngươi đang sợ điều gì?”

“…”

“Vừa rồi chính ngươi đã nói mà. Có những suy nghĩ u ám, một cơn ác mộng từ rất lâu trước đây, đang trỗi dậy trong lòng ngươi.”

“…”

“Con trai bị nghi ngờ sa đọa nên ngươi đã giết nó. Nỗi sợ của ngươi không thể chỉ có như vậy.”

Sự thật mà tôi sợ hãi nhất.

Một ý nghĩ đáng sợ đến mức tôi đã cố gắng quên nó đi suốt bao năm tháng dài đằng đẵng.

“Ta muốn nghe câu trả lời từ chính miệng ngươi. Nếu là người tham gia đang chinh phục tầng 3, ít nhất ngươi cũng phải hiểu được bản thân mình. Nói đi.”

“Điều tôi sợ là…”

“Là gì?”

“… Sự thật.”

Sự thật của ngày hôm ấy.

Chân tướng đằng sau cái chết của con trai và cháu trai tôi.

Hậu Thuẫn Giả bình thản thì thầm:

“Trong hệ thống tư pháp thông thường của con người có nguyên tắc suy đoán vô tội. Chỉ sau khi tội lỗi được xác định, hình phạt mới bắt đầu.”

“…”

“Nhưng Cục Quản Trị thì không như vậy. Họ suy đoán là có tội. Chỉ cần xuất hiện nghi vấn, thế thôi cũng đủ để phải chết.”

“…”

“Vì vậy, con trai ngươi đã chết ngay từ giai đoạn bị nghi ngờ. Và từ khoảnh khắc ấy, một câu hỏi không bao giờ có lời giải đã xuất hiện trong lòng ngươi.”

Con trai tôi là nạn nhân của quyết định tàn khốc từ Cục Quản Trị?

Hay nó thực sự đã trở thành một kẻ sa đọa?

Nếu là vế đầu, điều đó có nghĩa chính quyết định hấp tấp của tôi đã dẫn đến một bi kịch thảm khốc.

Còn nếu là vế sau… điều đó có nghĩa tôi chẳng hề hiểu gì về con trai mình.

Dù là trường hợp nào, sự thật cũng đều kinh khủng.

Kinh khủng đến mức tôi không muốn biết được kết luận.

“Vì không muốn nhìn thấy kết luận, ngươi đã để câu hỏi ấy mãi là một dấu chấm hỏi. Đúng không?”

“… Đã đến lúc tôi phải đối mặt với sự thật rồi sao?”

“Chà, ai mà biết được?

“…”

“Cũng giống như phần lớn những chuyện xảy ra trong Khách Sạn, lựa chọn nằm ở chính ngươi.”

“Haiz… Tôi không biết nữa. Tôi chẳng rõ ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vụ việc ấy có liên quan thế nào đến câu chuyện của những đồng đội khác. Ngay cả Nguyện Ước tôi đã đưa ra khi ấy, tôi cũng không nhớ rõ nữa.”

“Sau khi rời khỏi đây, hãy uống một ly whiskey. Không có loại thuốc nào tốt hơn thế đâu.”

“… Tôi xin làm theo lời khuyên của ngài.”

“Hãy thử trò chuyện chân thành với các đồng đội. Chẳng phải đây là lúc cậu cần đến ‘Giao Tiếp’ sao?”

“…”

“Ta đã chuẩn bị một món quà. Ra ngoài rồi hãy kiểm tra nó nhé.”

Có vẻ là chuyện liên quan đến cường hóa Phước Lành.

Thú thật, tôi rất vui vì nhận được cường hóa ngoài dự kiến.

“Buổi tư vấn hôm nay đến đây thôi. Ta đã giữ chân một người bận rộn quá lâu rồi. Đi đi.”

Khung cảnh bệnh viện dần mờ đi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi bất giác kêu lên đầy khẩn thiết:

“Ngài không còn gợi ý nào nữa sao?! Gì cũng được, làm ơn—”

Có lẽ, sự kiện này có xuất phát điểm sớm hơn ngươi tưởng rất nhiều.

Hãy lần ngược lại từ tận ban đầu.

Hãy suy nghĩ xem ta đã bắt đầu câu chuyện với ngươi bằng điều gì.

***

[Kim Mooksung (Giao Tiếp) → Đã nhận được ‘Trái Tim Chân Thành’.]

Bạn đã đến cuối chương 799.

Không gian đọc của bạn