Chương 795: Thánh Địa Phước Lành (2)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 9325
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Hành Lang
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
— Han Kain
Ngay sáng ngày đầu tiên của Thời Gian Tiệc Tùng, những tiếng trò chuyện đầy mong đợi đã bắt đầu vang lên trong phòng ăn.
“Điểm đến đầu tiên chắc chắn là Thánh Địa Phước Lành nhỉ?”
Chị Eunsol đang sắp xếp lịch trình lên bảng trắng như mọi khi, thì Songee góp lời.
“Vâng. Chắc chắn bác sĩ và Seungyub sẽ được gọi đến. Không biết còn ai khác không nhỉ? Chắc là có chứ?”
“…”
“Unnie?”
Chị ấy lộ vẻ mặt vô cùng gượng gạo trước lời nói của Songee.
Songee có vẻ đang thắc mắc không hiểu tại sao chị Eunsol lại phản ứng như vậy, nhưng tôi thì nhìn thấu suy nghĩ của chị ngay lập tức.
Chị ấy đang tự hỏi, liệu mình có thật sự thích hợp để được Songee gọi là “Eunsol-unnie” hay không.
Do Phòng Nguyền Rủa đã kéo dài trong thời gian quá lâu, thứ tự tuổi tác của mọi người đã bị đảo lộn.
Người bình thường cả đời có lẽ chẳng bao giờ gặp phải chuyện này, nhưng ở Khách Sạn, tình huống tương tự hình như đã xảy ra hai, ba lần rồi.
“À, tự nhiên cổ họng chị khô quá. Ừm, Songee, em cũng sẽ được Hậu Thuẫn Giả gọi đến chứ?”
Lần này, đến lượt Songee hơi lúng túng.
“Chẳng phải vậy sao? Nếu em nhớ không nhầm, thì Hậu Thuẫn Giả của em từng nói rằng em sắp đạt được cường hóa cấp 4 rồi mà.”
“Chị à, Hậu Thuẫn Giả của em không nói rõ ràng như vậy đâu. Hơn nữa, có vẻ cường hóa cấp 4 rất khó đạt được.”
“Cũng đúng, em nói phải.”
Thoạt nghe, đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.
Những đồng đội xung quanh cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm.
Thế nhưng, tôi lại cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.
“Những người đến Thánh Địa thì cứ đi đi. Còn những người ở lại làm gì nhỉ? Nghỉ ngơi thôi sao?”
Ahri vừa ăn mấy lát bánh mì nướng kiểu Pháp giòn rụm, vừa lên tiếng.
“Khám phá.”
“Khám phá?”
“Lần này, chúng ta hãy nghiêm túc khám phá một phen. Vừa hay, từ khóa ‘Phòng Thừa Kế’ cũng đã xuất hiện rồi.”
“Được đấy. Seungyub và anh Sanghyun sẽ hạ phàm, còn những người khác thử đi khám phá xem sao.”
Giữa lúc mọi người đang trò chuyện đủ thứ, anh Sanghyun xuất hiện từ phía sau và lớn tiếng nói:
“Nào, chúng ta xuất phát ngay thôi. Nếu tính cả thời gian ngủ, tốt nhất nên đến Thánh Địa càng sớm càng tốt.”
“Haha! Sanghyun, thằng nhóc này! Chắc vì nghĩ lần này mình sẽ được cường hóa nên mới phấn khích thế hả!”
“Mooksung, bác tưởng cháu là bác chắc?”
“Còn giả vờ ngượng ngùng nữa chứ!”
***
Khoảnh khắc thông báo xuất hiện tại Thánh Địa Phước Lành, tất cả mọi người đều im lặng trong chốc lát.
[Những người tham gia Kim Sanghyun, Park Seungyub, Miro, Kim Mooksung và Kim Ahri. Các bạn có chấp nhận lời triệu gọi của Hậu Thuẫn Giả không? (Y/N)]
Thứ nhất, số người được gọi đến khá đông.
Anh Sanghyun và Seungyub vốn là nhân vật trung tâm của Phòng 302, nên có mặt là chuyện bình thường. Nhưng chẳng phải còn đến ba người khác nữa sao?
Tôi không ngờ Miro, ông Mooksung, thậm chí cả Ahri cũng nằm trong danh sách.
Thứ hai, dù có nhiều người được gọi đến như vậy, Songee lại không có mặt.
Tôi cũng nghĩ giống chị Eunsol lúc sáng.
Hậu Thuẫn Giả của Songee là Ái Lực từng nói rằng em ấy sắp đạt được cường hóa cấp 4, hơn nữa em ấy đã vất vả suốt 25 năm trong Phòng 302.
Tôi vốn cho rằng chắc chắn Songee sẽ có tên.
Vậy mà người tôi đinh ninh sẽ được gọi lại không xuất hiện, trong khi danh sách có thêm ba người mà tôi chẳng đặc biệt kỳ vọng.
Người đầu tiên lên tiếng là Songee.
“Mọi người sao thế? Nếu xét theo cấp độ cường hóa thì danh sách này rất hợp lý mà.”
Người trả lời là ông Mooksung.
Vừa nhìn thấy danh sách, ông đã há hốc miệng. Có vẻ ông hoàn toàn không ngờ tên mình lại xuất hiện trong đó.
“À, ờ… cũng đúng. Nghĩ lại thì Miro mới chỉ được cường hóa một lần, còn ta với Ahri mới hai lần thôi nhỉ?”
Songee bình thản gật đầu.
“Đúng vậy. Cứ xem như một trò chơi thì cấp độ của chúng ta còn thấp, nên việc lên cấp sẽ dễ hơn.”
Ahri nghiêng đầu, lẩm bẩm:
“Miro mới chỉ có cường hóa cấp một, nên được cường hóa lúc nào cũng chẳng có gì lạ… Còn Mooksung, cậu từng dùng One More Chance ở Phòng 301 đúng không? Có lẽ khi đó cậu cũng đã tích lũy được kha khá rồi.”
“À, đúng là có chuyện đó nhỉ?”
Với đặc tính của Khách Sạn, thời điểm một người lập công và thời điểm người đó được cường hóa Phước Lành có thể khác nhau.
Dù chỉ được cường hóa sau khi Phòng 2 kết thúc, người đó vẫn có thể đã tích lũy đến 90% mức đóng góp ngay từ Phòng 1.
“Còn một chuyện nữa. Nghĩ kỹ thì lần này thông báo cũng dùng cụm từ ‘lời triệu gọi của Hậu Thuẫn Giả’.”
“Vậy tức là được gọi đến không đồng nghĩa với việc chắc chắn được cường hóa Phước Lành?”
“Đúng thế. Còn tôi thì… nói thật, tôi nghĩ lần này chưa đến lượt mình được cường hóa.”
“Vì cậu chẳng lập được công trạng gì đáng kể ở cả Phòng 301 lẫn Phòng 302 sao?”
“…”
“Không, Ahri à. Nói đến đây tớ mới nhận ra, rốt cuộc cậu đã lập công ở đâu— Ái!”
“Tớ từng trốn thoát một lần ở Phòng 302 đấy nhé? Hơn nữa, tớ còn mạnh hơn cậu.”
“… Trẻ con thật đấy— Áaa!”
Trước đây, chị Eunsol và Songee cũng từng được gọi đến cùng lúc, nhưng cuối cùng chỉ có chị Eunsol nhận được cường hóa.
Sau khi tầng 3 được mở ra, thông báo của Thánh Địa đổi thành “lời triệu gọi của Hậu Thuẫn Giả”. Từ đó trở đi, việc được triệu hồi và việc được cường hóa không còn đồng nghĩa với nhau nữa.
“Khụ! Khách Sạn chắc chắn đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Giờ em đi gặp Hậu Thuẫn Giả đây!”
Seungyub nói với vẻ chẳng bận tâm gì, bởi tên mình đã có trong danh sách.
Trông em ấy đã nguôi ngoai phần nào nỗi buồn từ hôm qua. Tôi thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng buồn cười khi nghĩ: ‘
Mới một ngày mà đã trở lại bình thường rồi sao?’
“Được rồi, được rồi. Đi thôi!”
Năm người lên đường gặp Hậu Thuẫn Giả, còn năm người ở lại.
“Ừm, Songee à. Đừng thất vọng nhé. Đã là cường hóa cấp bốn thì khó đạt được cũng là chuyện đành chịu thôi.”
“Mình không sao đâu. Elena, thật sự không sao mà.”
“Vậy thì tốt.”
Có một chuyện khiến tôi vô cùng khó hiểu từ nãy đến giờ.
Songee không có tên trong danh sách cường hóa Phước Lành.
Như Elena vừa nói, vì đây là cường hóa cấp bốn nên chuyện đó cũng chẳng có gì bất thường.
Hậu Thuẫn Giả đã nói rằng thời điểm ấy “sắp đến”, nhưng có lẽ thời điểm chính xác vẫn còn xa hơn chúng tôi tưởng.
Điều kỳ lạ nằm ở phản ứng của Songee.
Với tính cách thường ngày, sau khi vất vả trong Phòng 302, có lẽ cô ấy đã ít nhiều than phiền rằng Khách Sạn thật quá đáng…
Thế nhưng từ nãy đến giờ, chính cô ấy lại chủ động giải thích tại sao mình không có tên.
Cứ như thể cô ấy đã đoán trước rằng lần này mình sẽ không được cường hóa vậy.
“…”
[Lời Khuyên: 3 → 2]
‘Songee đã gặp chuyện gì sao?’
[Cảnh báo: Việc xin lời khuyên liên quan đến người tham gia hoặc phước lành khác sẽ tiêu hao điểm cống hiến của phước lành Trí Tuệ]
Tôi đã đạt cường hóa cấp 4 từ lâu rồi, còn phải làm sao nữa đây?
Đã là cấp cao nhất, thì thanh kinh nghiệm có giảm đi cũng đâu có quan trọng gì!
‘Đừng nói những chuyện vô ích nữa, hãy trả lời câu hỏi của tôi.’
[Hãy trực tiếp hỏi ta khi chỉ có hai người. Đồng thời, đừng lãng phí điểm cống hiến của ngươi. Hãy suy ngẫm ý nghĩa của những lời này.]
“…”
Tôi đã hoàn thành cường hóa cấp 4 từ lâu, vậy mà lời khuyên vẫn nhắc tôi đừng lãng phí điểm cống hiến.
… Điều đó có nghĩa là vẫn còn việc cần dùng đến nó.
Đầu óc tôi bắt đầu trở nên rối bời.
***
— Kim Sanghyun
— Soạt!
“…”
— Phạch!
“Ừm, đã lâu không gặp ngài ạ.”
Hậu Thuẫn Giả mà tôi gặp lần thứ hai có bầu không khí hoàn toàn khác trước đây.
Lần trước, ngài ấy rõ ràng mang dáng vẻ của một lão già có cơ thể đầy cơ bắp gân guốc và sẹo.
Nơi chúng tôi gặp nhau là một lò rèn nóng đến mức ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Nhưng lần này thì hoàn toàn khác.
Xung quanh giống như một thư viện chất đầy những cuốn sách không rõ nguồn gốc. Hậu Thuẫn Giả trông chẳng khác nào một học giả, mặc chiếc áo tunic gọn gàng.
“Bầu không khí khác trước khá nhiều nhỉ.”
“Lạ lắm sao?”
“Không ạ.”
Xét đến bản chất của Hậu Thuẫn Giả, một tồn tại mang tính thần thánh, việc khung cảnh xung quanh hay hình dáng của ngài thay đổi thế nào cũng chẳng có gì kỳ lạ.
“Không phải chỉ có vung búa đổ mồ hôi mới là biểu hiện của sự cần cù. Nỗ lực tích lũy tri thức cũng là một biểu hiện của đức tính ấy.”
“Đúng vậy ạ.”
“Phải rồi. Chắc hẳn ngươi cũng hiểu điều đó hơn ai hết.”
Ông lão khẽ mỉm cười, lật sang trang tiếp theo của cuốn sách trên tay.
Tôi không biết ông đang đọc sách gì, nhưng có vẻ tâm trạng Hậu Thuẫn Giả khá tốt.
“Không tệ đâu.”
Ông thản nhiên đọc được suy nghĩ của tôi.
“Sau những gì ngươi đã làm ở Phòng 203, lần này ngươi cũng lập được công trạng đáng kể.”
“Cảm ơn ngài.”
“Niềm tin vững vàng của ngươi vào con người. Ta đã quan sát điều đó với sự hứng thú. Niềm tin mà ngươi dành cho đồng đội cũng rất đáng chú ý. Tuy nhiên…”
“Tuy nhiên?”
Có điều gì khiến ông chưa hài lòng sao?
“Ta cảm thấy các năng lực của ngươi chưa phối hợp hài hòa với nhau. Ngươi không nghĩ vậy sao?”
“… Ngài có thể giải thích cụ thể hơn được không?”
“Phước Lành có thể giúp người sở hữu đạt được thành quả ngày càng lớn thông qua việc nâng cao độ thành thạo. Nhưng Di Sản thì không hoạt động theo cách đó, nên ta mới nói vậy.”
Nhận xét của Hậu Thuẫn Giả về sự thiếu hài hòa giữa Phước Lành và Di Sản quả thực có lý.
“Với đặc tính của Di Sản Cầu Vồng Tối Thượng, có lẽ cũng đành chịu thôi ạ. Ngay từ đầu, số lần sử dụng nó đã không nhiều.”
“Đành chịu sao? Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?”
“Chẳng phải đó là một Di Sản khó có khả năng phát triển hay sao? Nói cách khác, tôi cho rằng nó giống như sự khác biệt giữa vũ khí lạnh và súng ống.”
“Ý ngươi là, khác với vũ khí lạnh vốn chịu ảnh hưởng lớn từ kỹ năng cá nhân của võ sĩ, đặc tính cơ bản của súng ống lại không phụ thuộc vào năng lực người sử dụng?”
“Đúng vậy ạ.”
— Cộp!
Ông lão khép cuốn sách lại, mỉm cười hiền hậu.
“Lý thuyết ấy của ngươi, ai đã nghĩ ra?”
“Dạ? Không phải ai nghĩ ra lý thuyết gì cả… Đó chỉ là kết luận tôi rút ra sau khi suy ngẫm về đặc tính của Di Sản.”
“Ngươi đã nhóm lửa bằng tay suốt hàng chục năm, cuối cùng đạt được năng lực tạo ra lửa chỉ bằng đôi tay.”
“Đúng vậy ạ.”
“Ngươi đã rèn luyện thương thuật hơn 100 năm, cuối cùng đạt được sức mạnh khiến ngọn thương tự mình nhảy múa.”
“… Đúng vậy ạ.”
“Sau khi rèn luyện thể thuật, ngươi đạt được năng lực có thể đối đầu với Đại Thiên Thần bằng cơ thể của một ông lão ngoài 80 tuổi. Còn kỹ thuật bắn súng của ngươi đã vượt qua giới hạn con người từ lâu.”
“…”
“Thế nhưng, riêng với Cầu Vồng Tối Thượng, ngươi lại tin rằng sức mạnh của Phước Lành đương nhiên không thể phát huy tác dụng.”
Đến đây, tôi đã hiểu ý của Hậu Thuẫn Giả. Tôi lặng lẽ cúi đầu.
“Xin hãy chỉ dạy cho tôi.”
“Ta chẳng dạy ngươi điều gì cả. Ta chỉ tạo ra nền tảng để ngươi có thể cần cù nỗ lực mà thôi.”
Khi tôi vẫn đang cúi đầu im lặng, ông lão mỉm cười.
“Mong rằng những người nỗ lực sẽ được đền đáp…”
— Phừng!
Ngay khi ý thức dần mơ hồ, giọng nói của ông lão khẽ vang bên tai tôi.
“Hãy cẩn thận với vũ khí mới mà ngươi sắp nhận được. Nếu mắc sai lầm, nó có thể sẽ trở thành chất độc.”
[Kim Sanghyun (Cần Mẫn) → Đã nhận được ‘Đột Phá Giới Hạn’.]
***
— Park Seungyub
Ngay khi đặt chân vào không gian tràn ngập những luồng sáng huyền bí, tôi lập tức nhận ra một sự thật `chấn động.
— Lâu rồi không gặp. Đúng không?
“… Ngài vẫn ổn chứ ạ?”
— Tất nhiên, tất nhiên. Ta vẫn khỏe mà.
Hậu Thuẫn Giả đang ở bên trong màn hình!
“T-Tại sao ngài lại ở nơi như thế này?”
— Trí Tuệ không nói cho ngươi biết sao?
“Anh Kain ạ?”
— Ha ha! Nếu lần này ta không giúp ngươi thì— Khoan đã, ngươi đang định làm gì thế?
“Ồ! N-Ngài nhìn này! Tôi có thể dùng chuột kéo Hậu Thuẫn Giả đi được này!”
— Này! Thằng nhóc khốn kiếp kia!
“Nếu cho ngài vào thùng rác thì sẽ thế nào ạ?”


