Chương 794: Tái Ngộ, Thánh Địa Phước Lành (1)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 9324
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 105 – ‘Phòng Nghỉ’
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
— Han Kain
Ngay sau khi Phòng 302 kết thúc, cả đội liền tập trung tại Phòng 105.
Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi phá giải một Phòng Nguyền Rủa rồi đoàn tụ với nhau.
Nhưng lần này, chúng tôi đã phải vật lộn suốt 25 năm mới có thể gặp lại. Làm sao mọi chuyện có thể giống như trước kia?
Quả nhiên, rất nhiều thứ đã thay đổi.
Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là ngay khi bắt đầu dùng bữa, tất cả mọi người đã đồng loạt triệu hồi rượu.
“Hu hu! Ahri ơiiii… Hức! Tớ nhớ cậu, nhớ cậu lắm! Tớ đã phải chịu đựng khổ sở biết bao nhiêu…”
Vừa mới tỉnh dậy, Miro đã ôm chầm lấy Ahri rồi khóc nức nở.
Ahri thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó đáp lại bằng giọng trêu chọc:
“Ôi chao, chẳng phải Miro chỉ ở đó có ba năm thôi sao? Còn gọi cả bia ra làm gì thế?”
“Ba năm cũng dài lắm, dài lắm đấy!”
“Với lại, Miro à, lúc chết trong Phòng 302, cậu chỉ gọi ra mỗi Kain thôi mà.”
“Á! Ch-chuyện đó là vì thời gian còn lại của Ahri là không đủ…”
“Kìa, Kain đang ở đằng kia đấy. Cất cái cốc bia đi, chẳng hợp với cậu chút nào cả, rồi sang ăn Haagen-Dazs nào.”
“Đừng trêu tớ nữa!”
Miệng thì nói vậy, nhưng Ahri vẫn ôm Miro rồi dịu dàng vuốt ve cô.
Bởi lẽ, Ahri cũng nhớ Miro chẳng kém gì nỗi nhớ mà Miro dành cho mình.
Trong lúc đó, Ông nội đang ngồi nốc whiskey với anh Sanghyun.
“Chà… tuổi trẻ tuyệt thật, tuyệt đỉnh mới đúng!”
“Chẳng phải cơ thể bác bây giờ cũng gần bảy mươi tuổi rồi sao?”
“Sanghyun à, lúc mới vào Khách Sạn, tuổi sinh học của ta là ngoài sáu mươi.”
“Mỗi lần ngủ ở Phòng 105 thì bác đều hồi phục. Cứ cho rằng từ đó bác không già thêm đi nữa, thì cũng đã ngoài sáu mươi rồi. Đâu còn trẻ trung gì nữa?”
“Thằng nhóc này! So với 80 tuổi thì 60 vẫn còn trẻ chán!”
“Ha ha, Mooksung à, người trẻ ở đây phải là cháu mới đúng. Nhìn tóc cháu đi!”
“Này, tóc ta cũng nhiều mà.”
“Nhưng màu tóc khác nhau! Khác màu đấy! Thấy tóc cháu đen nhánh tự nhiên, chẳng cần nhuộm không? Còn cái đầu trắng xóa của bác thì đừng có gọi đó là tóc. Đấy chỉ là vật liệu làm tổ chim thôi!”
“Cái gì cơ, thằng kia?”
“Ơ, ơ! Kia chẳng phải Perro sao?”
“Thằng nhóc này—!”
Chủ đề trò chuyện đúng là khiến tôi phải bật cười.
Có vẻ cả hai đã phải chịu đựng nỗi khổ do lão hóa cơ thể trong Phòng 302 đến mức không chịu nổi.
Có lẽ chính vì cùng trải qua nỗi đau ấy mà hai người đàn ông, những người xét về thể chất đã gần đất xa trời hơn là còn sống, đã trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều.
Songee đang tạo nên bầu không khí náo nhiệt cùng Elena và anh Jinchul.
“Elena, chuyện gì đã xảy ra bốn năm trước vậy? Cậu bị Astaire giết đúng không?”
“Ừ. Khi Cán Cân Công Lý còn duy trì được hiệu lực thì mình vẫn có thể chiến đấu, nhưng cuối cùng Công Lý cũng lụi tàn…”
“À… Từ giờ, cứ thấy cậu dùng Cán Cân Công Lý là mình phải bỏ chạy ngay mới được.”
“Hả? Ý cậu là sao—”
“Dùng Cán Cân Công Lý là chắc chắn thua mà! Khoảnh khắc cậu sử dụng nó cũng chính là tín hiệu báo rằng chúng ta đã thất bại, nên tốt nhất cứ bỏ chạy không nhìn lại phía sau!”
“M-mình đã chiến đấu hết sức rồi mà cậu nói thế thì quá đáng lắm!”
“Ha ha! Elena, Songee chỉ đang trêu cô thôi, không cần nghiêm túc làm gì. Mà này, Songee.”
“Sao ạ?”
“Sao con quái vật này cứ liếm chân anh mãi vậy? Cảm giác kỳ quặc quá.”
“À~ tại chân anh to quá đấy mà.”
“… Ý, ý em là sao?”
“Chân anh trông như có rất nhiều thịt để ăn, đúng sở thích của Humpty Dumpty luôn—”
“Con quái vật chó chết này! Còn không cút ngay trước khi tao giật lưỡi mày ra!”
Đó là khoảng thời gian các đồng đội tụm năm tụm ba trò chuyện, tận hưởng niềm vui đoàn tụ.
Tuy nhiên, có đúng ba người bị bỏ lại bên lề bầu không khí lễ hội ấy.
Người thứ nhất là chị Eunsol.
“Chị nói rằng sau khi Hắc Thạch nuốt chửng cơ thể mình, chị đã mất ý thức, đúng không?”
“… Ừ.”
“Vậy chị đã ở trong Phòng 302 bao lâu?”
“Khoảng hai ngày?”
“…”
“…”
Trong lần thử thứ ba, chị ấy đã mất ý thức sau đúng hai ngày.
Xét theo cảm nhận của bản thân, có lẽ chị chỉ đơn giản chợp mắt một chút, rồi tỉnh dậy và thấy cả gia đình đang khóc vì chị đã ngủ suốt 25 năm.
Bởi vậy, khi nhìn những đồng đội khác xúc động vì được đoàn tụ sau hàng chục năm, chị chỉ cảm thấy ngượng ngùng.
Người thứ hai là Seungyub.
“Seungyub.”
“… Vâng.”
“Sao em không sang tham gia cuộc vui bên kia? Sao mà lại ngồi đây?”
“… Em thấy có lỗi với mọi người.”
Lý do khiến các đồng đội phải chịu đựng đau khổ suốt thời gian dài trong Phòng 302 chính là vì Seungyub đã có lần khuất phục trước sự uy hiếp của Đấng Vĩ Đại.
Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn hiểu được hoàn cảnh lúc ấy.
Nguyện Ước Đầu Tiên của em ấy vốn là cứu mối tình đầu, vậy mà tên Tù Nhân lại bắt chính người đó làm con tin.
Chuyện bị ma lực hay mưu kế của Đấng Vĩ Đại đẩy vào tình thế nguy hiểm là điều mà bất kỳ ai trong chúng tôi cũng từng trải qua.
Nhưng dù các đồng đội có thông cảm, bản thân Seungyub dường như vẫn đang bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi.
Đến đây thì tôi còn hiểu được. Nhưng có một chuyện khiến tôi hết sức khó hiểu.
“Thế sao em lại ngồi trước mặt anh?”
“…”
“Seungyub, em cứ ngồi cạnh anh, cúi gằm mặt xuống như thế này thì những người khác cũng chẳng dám đến gần anh nữa.”
“Chị Eunsol cũng đến đây rồi còn gì.”
“Là vì em biến chỗ này thành trung tâm tổ đội ra rìa, nên chị ấy mới đến đấy.”
“Kain, em nói hơi quá rồi đấy.”
“Ở cạnh anh khiến em thấy thoải mái hơn.”
Nói vậy là cái gì cơ?
“Em không dám đến gần những người khác vì cảm thấy có lỗi với họ, đúng không?”
“Đúng ạ.”
“Thế em không thấy có lỗi với anh à? Anh cũng đã phải chịu đựng 25 năm ở Đài Quan Sát đấy.”
“Anh thì không sao ạ.”
“Không phải chứ… Tại sao anh lại không sao?”
“Dù em có làm bao nhiêu chuyện xấu đi nữa, em cũng đâu thể tệ bằng anh được ạ?”
Tôi lập tức nghẹn lời trong thoáng chốc.
Còn chị Eunsol bên cạnh thì bắt đầu cười như điên.
“Khục! Khụ khụ! Nói thật thì chị phải công nhận điều đó.”
“…”
“Hahaha! Đúng là khó mà làm chuyện xấu nhiều như Kain được.”
Tôi bất lực lắc đầu. Seungyub thở dài một hơi sâu rồi lẩm bẩm:
“Trong thời gian dài bị ác mộng hành hạ… em đã liên tục suy nghĩ về lời tiên tri của anh Kain.”
“Lời tiên tri của anh?”
“Ư… Anh đừng nói là đã quên rồi nhé? Anh từng tiên đoán rằng em không được cứu Soyeon mà…”
“Anh đã nói nhiều lần rồi, đó không phải lời tiên tri mà là Thấu Triệt. Hơn nữa, cũng chưa chắc nó mang ý nghĩa như vậy.”
Đó là những lời mà tôi từng nói, khi sử dụng Thấu Triệt tới cực hạn.
“Nhưng em không thể tìm ra ý nghĩa nào khác ngoài việc ‘buông bỏ Soyeon’.”
“Anh cũng cảm thấy nó có vẻ mang ý nghĩa đó.”
Với năng lực hiện tại, tôi không thể xác định chính xác ý nghĩa của câu nói ấy.
Nhưng ngay cả tôi cũng cho rằng nó có nghĩa là buông bỏ Soyeon.
Có lẽ khi ấy, tôi đã đọc được rằng Đứa Con Của Bình Minh sẽ bắt mối tình đầu của Seungyub làm con tin?
“Haiz… Nếu không sử dụng trước quyền của Thăng Thiên Giả, có lẽ em đã không thể cứu được Soyeon.”
“…”
Đến lúc này, một câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu tôi.
Chẳng lẽ trong quá khứ, dù đã sử dụng Thấu Triệt đến cực hạn, tôi vẫn không thể tìm ra nước đi mang tên “Sử dụng trước quyền của Thăng Thiên Giả”?
[Lời Khuyên: 3 → 2]
‘Vậy trước đây tôi đã không thể nhìn thấu được cả quyền hạn của Thăng Thiên Giả sao?’
[Thấu Triệt không sai. Chính Vận May đã tạo ra một nước đi vốn không tồn tại.]
“Câu trả lời này cũng thú vị thật.”
“Anh Kain? Sao vậy?”
Nói cách khác, ý của Con Cú là thế này.
Quyền lựa chọn người tham gia tiếp theo của Thăng Thiên Giả vốn thực sự tồn tại.
Một khi tìm được căn phòng bí mật mang tên “Phòng Thừa Kế”, người ta có thể sử dụng quyền đó tại nơi ấy.
Nhưng lúc này, chúng tôi thậm chí còn chưa tìm ra Phòng Thừa Kế.
Chưa tìm thấy căn phòng bí mật mà đã sử dụng trước quyền hạn vốn chỉ có thể dùng bên trong nó?
Không hề có quy tắc nào như vậy.
Đó là phép màu mà Hậu Thuẫn Giả Vận May đã tạo ra dành riêng cho Seungyub.
Vì thế, Thấu Triệt không thể đọc ra được điều đó.
Bởi đây vốn không phải một quy tắc có sẵn, mà là phép màu duy nhất được Hậu Thuẫn Giả tạo ra bằng cách cưỡng ép bẻ cong luật lệ.
… Dựa trên những gì xảy ra trong quá khứ, có lẽ Hậu Thuẫn Giả Vận May đang phải chịu hình phạt rồi.
“Seungyub.”
“Vâng?”
“Lần sau gặp Hậu Thuẫn Giả, nhớ phải cảm ơn ngài ấy đó.”
“Cảm ơn ạ? Cái gì chứ! Nghĩ lại thì chẳng phải tên đó rất kỳ quặc sao?”
“…”
“Em cứ tưởng đó là Phước Lành, ai ngờ chỉ là giúp em sử dụng sức mạnh của lông vũ dễ dàng hơn một chút—”
— CỐC!
“Đừng nói nhảm nữa. Lần sau gặp Hậu Thuẫn Giả thì phải cư xử cho lễ phép.”
Seungyub nhìn tôi với vẻ khó hiểu, như thể không biết tại sao tôi đột nhiên nổi nóng. Sau đó, em ấy chuyển chủ đề.
“Anh này, không biết Soyeon hiện giờ thế nào rồi?”
“Ừm… Anh không biết.”
“Em đã sử dụng quyền của Thăng Thiên Giả, nên Soyeon cũng trở thành người tham gia rồi, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“… Nhưng Soyeon không gia nhập đội của chúng ta.”
“Chuyện đó là đương nhiên. Chúng ta cũng đâu có gia nhập đội của các Thăng Thiên Giả.”
“Vậy giờ này, có lẽ cô ấy đang gặp một đội khác ở đâu đó rồi nhỉ?”
“Khó nói lắm. Anh không nghĩ cách diễn giải như vậy là chính xác.”
“Hả?”
Seungyub đã chia tay Soyeon khoảng hai, ba tiếng trước theo cảm nhận của mình, nên cậu ấy cho rằng phía Soyeon cũng chỉ mới trải qua chừng đó thời gian.
Đó là một suy nghĩ hết sức bình thường, nhưng Khách Sạn lại chẳng phải nơi tuân theo lẽ thường.
“Với em, chuyện đó mới xảy ra ba tiếng trước. Nhưng ở phía cô bé, có khi cô ấy đã trải qua khoảng ba trăm năm trong một Khách Sạn nào đó mà chúng ta không biết.”
“…”
“Hoặc là, cũng có thể cô ấy vẫn chưa được quyết định sẽ gia nhập đội nào.”
“…”
“Thậm chí, cả hai tình huống có thể cùng tồn tại. Khách Sạn, đặc biệt là Thiên Thượng, nằm ngoài trục thời gian.”
“…”
“Hiểu chưa?”
“Vâng.”
Vẻ mặt cậu ấy cho thấy hoàn toàn chẳng hiểu gì.
“Vậy… anh có thể dùng Thấu Triệt để xem Soyeon hiện đang ở trong tình cảnh nào không?”
Chỉ cần nghe câu hỏi này cũng đủ biết Seungyub chẳng hiểu lời giải thích của tôi chút nào.
Soyeon đã chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn khác với dòng thời gian mà chúng tôi đang sống. Thế thì tôi còn thấu với triệt cái gì được nữa?
Nếu làm được chuyện đó, hẳn tôi đã trở thành Hậu Thuẫn Giả từ lâu rồi.
Không, thậm chí còn vượt trên cả Hậu Thuẫn Giả, trở thành Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới ấy chứ.
Thế nhưng, người đang ngồi trước mặt tôi chỉ là một thiếu niên bước vào Khách Sạn để cứu mối tình đầu của mình.
Nếu có lúc cần đến một lời nói dối thiện ý, thì chính là lúc này.
“… Chờ anh một lát.”
Tôi nheo mắt, ngẩng nhìn trần Khách Sạn.
Một, hai, ba, bốn, năm.
Sau khi đếm đủ năm giây, tôi chậm rãi lên tiếng:
“Vận mệnh của hai người tựa chiếc bình đã vỡ vụn giữa vòng xoáy hỗn loạn. Một khi chiếc bình đã vỡ, rất khó để ghép nó lại như cũ. Nhưng trên đời này chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn. Khi hai vòng xoáy lắng xuống, em sẽ thực sự chạm đến điểm cuối của giấc mơ.”
Seungyub chăm chú nhìn miệng tôi, tập trung đến mức gần như chẳng bỏ sót một lời nào, rồi lên tiếng:
“Anh! Câu cuối cùng nói rằng em sẽ chạm đến điểm cuối của giấc mơ, nghĩa là em có thể gặp lại cô ấy đúng không?”
Tôi quả thực đã nói với ý đó.
“Hahaha! Đúng là anh Kain đỉnh nhất! Em tin anh!”
Đừng tin quá mức là được.
“V-với lại…”
“Còn gì nữa?”
“… Em xin lỗi. Thật ra, em cũng rất muốn xin lỗi anh. Lúc nãy em chỉ đùa thôi…”
“Haha, được rồi, được rồi. Ăn cơm đi nào.”
Khi vẻ mặt Seungyub dần tươi tỉnh trở lại, chị Eunsol, người vẫn ngồi ngẩn ngơ bên cạnh, dè dặt lên tiếng:
“À… Kain này. Em có thể giải thích đơn giản hơn một chút không?”
“Em chỉ nói đúng những gì mình nhìn thấy. Không thể thay bằng cách diễn đạt khác được.”
Bởi nếu giải thích đơn giản hơn, câu trả lời sẽ là
“Em cũng chẳng biết”
Tôi tuyệt đối không thể nói vậy được.
…
Lời tôi vừa nói có nghĩa là một ngày nào đó, Seungyub sẽ có thể gặp lại Soyeon.
Đó không đơn thuần là lời bịa đặt để an ủi cậu ấy.
Nếu Soyeon chết trong quá trình khai phá Khách Sạn, chúng tôi sẽ có thể sử dụng vé tại Phòng Phục Sinh.
Dù Seungyub còn có một người yêu khác — nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy hơi khó tin — là Yumi, nhưng trong quá trình khai phá Khách sạn, có lẽ cậu ấy sẽ có cơ hội kiếm thêm vé.
Điều khiến tôi tò mò hơn là một khả năng khác.
Nếu Soyeon không chết thì sao?
Nếu cô ấy gặp được một tổ đội tốt như chúng tôi, sống sót và tiếp tục khai phá cả tầng 3 thì sao?
Tôi không biết.
Những lúc thế này, tôi chỉ có thể nhớ lại lời của tiền bối Trí Tuệ từ rất lâu trước đây.
‘Ai mà biết được? Nếu có điều gì ta nhận ra sau khi sống đến tuổi này, thì đó là trong Khách Sạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.’
Trong lúc hồi tưởng lại những ký ức xa xưa, tôi nghe thấy một giọng nói bất thường vang lên từ chiếc bàn phía đối diện.
“C-cái gì cơ? Anh Jinchul đã qua đời chỉ sau năm, sáu năm sao?”
“Ừm, tôi không nhớ chính xác thời điểm, nhưng chắc khoảng chừng đó. Anh ấy đang nghiên cứu cách sử dụng Ngôi Sao thì đã phát hiện ra một khả năng mới…”
Câu chuyện về việc anh Jinchul phát hiện ra một khả năng mới của Ngôi Sao.
Tôi rất muốn biết phần tiếp theo.
Bởi khi tôi và Ahri tìm thấy anh ấy, anh ấy đã biến thành một thứ gì đó bí ẩn — một ‘thực thể từng là anh Jinchul’.
Bình thường, anh ấy luôn cẩn thận tập luyện trong giới hạn mà năng lực Tái Tạo Sinh Lực của mình có thể chịu đựng. Vậy tại sao lần đó anh ấy lại không dừng lại đúng lúc, dẫn đến cái chết?
Tôi cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân.
Chắc chắn anh ấy đã lĩnh ngộ được một điều gì đó khó hiểu trong quá trình luyện tập.
Tôi cũng từng nhiều lần trải qua cảm giác có một tia lĩnh ngộ mơ hồ đang gãi nhẹ trong đầu, khiến mình vừa hiểu, lại vừa chẳng hiểu.
Trong hoàn cảnh ấy, việc dừng lại thật sự không dễ dàng chút nào.
Bảo rằng nguy hiểm nên phải ngừng luyện tập ư?
Rằng cứ hồi phục rồi luyện tiếp, sau đó lĩnh ngộ cũng được mà?
Chuyện đó không đơn giản như vậy.
Giác ngộ cũng tựa như ảo ảnh. Một khi bỏ lỡ cơ hội, rất khó để có được nó lần nữa.
Vì vậy, 20 năm trước, anh Jinchul cũng không thể dừng lại.
Đúng lúc tôi định tập trung lắng nghe để biết rốt cuộc anh ấy đã lĩnh ngộ điều gì, giọng nói sắc bén của Miro bỗng vang lên.
“Vậy là Ahri với Kain đã ở bên nhau rất lâu sao?”
“Khụ!”
Ahri ho khan vì bối rối, còn Seungyub và chị Eunsol đồng loạt nhìn về phía tôi.
“…”
Cả phòng 105 đột nhiên im bặt.
Người phá vỡ sự im lặng là Ahri.
“Không biết mọi người đang nghĩ gì, nhưng tôi đã ngủ đông hơn mười năm.”
“Ngủ đông?”
“Ừ. Mọi người cũng biết rồi đấy, sử dụng kính viễn vọng ở Đài Quan Sát gây áp lực rất lớn lên linh hồn.”
“Ừ, ừm, đúng vậy.”
“Thông thường, căn phòng sẽ kết thúc trước khi linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng, rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi và hồi phục tại Phòng 105. Nhưng lần này, chúng ta phải tiếp tục sử dụng kính viễn vọng mà không thể đến Phòng 105, đúng không?”
Đến đây, Songee gật đầu.
“À, hóa ra đó là lý do từ một thời điểm nào đó, Đài Quan Sát không còn phát tín hiệu nữa?”
“Đúng vậy. Càng về sau, việc sử dụng kính viễn vọng càng khó khăn. Vì thế, tôi đã ngủ đông để hồi phục sức mạnh linh hồn. Hơn mười năm.”
Sau khi Ahri nói rằng mình đã ngủ đông hơn mười năm, thật kỳ lạ, vẻ mặt của một số đồng đội lập tức tươi tỉnh hơn.
Đặc biệt, Elena, người đã kịp sử dụng cả năng lực Phát Hiện Nói Dối chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, có biểu cảm thay đổi rõ rệt nhất.
Khi bầu không khí dần ổn định, Seungyub bắt đầu trò chuyện với chị Eunsol.
“Haha! Vậy là ở Đài Quan Sát, thực tế chỉ có một mình anh Kain thôi nhỉ.”
“Đúng thế. Kain đã vất vả nhiều rồi.”
“Ừm… Anh này, cho em xin lỗi.”
“Kain đã bảo không sao rồi mà? Cứ xin lỗi mãi chỉ khiến mọi người thêm ngượng thôi. Đến đây là được rồi.”
“Vâng. Nhưng chị Eunsol, chị có nhận thấy bầu không khí vừa rồi không?”
“Có chứ. Có khi chúng ta vừa vượt qua cuộc khủng hoảng lớn nhất của đội đấy.”
“Haha! Chị đùa gì kì vậy!”
“Em nghĩ chị đang đùa à?”
“… Anh Kain, lúc ở một mình anh đã làm gì vậy?”
“Nghiên cứu.”
…
Ahri quả thực không hề nói dối.
Cô chỉ kể chuyện theo cách dễ khiến người khác hiểu lầm, như mọi khi.
Cô đã ngủ đông hơn mười năm là sự thật.
Chỉ có điều, trong khoảng thời gian đó, cô cũng thường xuyên tỉnh dậy mà thôi.
Có vẻ trên đời này, đôi khi chúng ta thật sự cần đến những lời nói dối mang thiện ý.
“Nào, nào. Từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu Thời Gian Tiệc Tùng, rồi còn phải đến Thánh Địa Phước Lành nữa. Mọi người chuẩn bị đi ngủ thôi!”
***
Đã về khuya, nửa đêm đang đến gần.
Tôi đứng giữa cánh đồng tuyết trắng, tận hưởng làn gió lạnh. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó tiến đến từ phía sau.
Là anh Sanghyun.
“Kain, anh có một việc muốn nhờ.”
Đột nhiên nhờ vả là sao?
“Ngày mai chúng ta sẽ đến Thánh Địa Phước Lành, sau đó anh và cậu Seungyub sẽ cùng nhau xuống Phòng 302, đúng không?”
“Chắc vậy. Nhưng anh muốn nhờ chuyện gì?”
“Đến lúc đó, anh mong sẽ không có ai quan sát mình.”
“Ừm… Anh định giải quyết việc riêng sao?”
“Cũng gần như vậy. Anh đã hứa với một người ở hạ giới.”
Anh Sanghyun khẽ cúi đầu khi nhắc đến lời hứa với người ở hạ giới.
Tôi muốn giúp anh trút bỏ gánh nặng trong lòng.
“Lời hứa à? Chuyện đó đơn giản thôi. Anh đâu có nhờ em làm gì khó khăn, chỉ là đừng quan sát anh thôi mà.”
“Kain, em tin tưởng anh đến mức này, khiến tôi cảm thấy có lỗi mới phải.”
“Không sao đâu ạ.”
“Anh có thể khẳng định rằng việc này sẽ có ích cho tất cả mọi người.”
“Ha ha, em còn tin anh Sanghyun hơn cả bản thân mình, nên anh đừng lo.”
“Em không cần phải nói đến mức ấy đâu… Cảm ơn em.”
Tôi tin anh Sanghyun hơn cả chính mình.
Nếu có vấn đề gì, thì chỉ là tôi chẳng mấy tin tưởng bản thân mà thôi.
Có lẽ chuyện này cũng bắt nguồn từ 20 năm “nghiên cứu” vừa qua.
[Lời khuyên: 2 → 1]
‘Anh ấy định xuống đó để làm gì?’
[Nếu có một con ác quỷ dù dùng bất cứ cách nào cũng không thể giết chết, ngươi sẽ xử lý nó ra sao?]


