Chương 793: Bình Minh
— Park Seungyub
Mọi người tham gia đều đã từng đưa ra Nguyện Ước Đầu Tiên.
Khách Sạn có mười thành viên, mà một số người còn có tận 2 Ước Nguyện, nên chuyện này đã xảy ra hơn mười lần.
Ngoài ra, một vài người trong số chúng tôi đã được gặp Thăng Thiên Giả khi thực hiện Nguyện Ước Đầu Tiên.
Anh Kain và chị Songee là những ví dụ điển hình. Tôi từng gặp một Thăng Thiên Giả biến thành mẹ mình, còn Bác sĩ được một người cải trang thành đặc vụ tên “Eugene” giúp đỡ.
Dĩ nhiên, cũng có người chưa từng chạm mặt Thăng Thiên Giả, chẳng hạn như chị Eunsol.
Cuối cùng, ở Hạ Giới, những người tham gia đã lên tới tầng 3 được gọi là “Thăng Thiên Giả”.
…
Tóm tắt những điều trên, ta có thể đi đến kết luận sau:
Chính chúng tôi là những Thăng Thiên Giả.
Vì vậy, đến một ngày nào đó, chúng tôi sẽ lựa chọn người tham gia tiếp theo.
Thông tin mới gần như chẳng có gì.
Nếu nhất định phải kể, thì có lẽ chỉ là từ khóa “Phòng Thừa Kế”.
Những điều còn lại đều là kết luận có thể suy ra một cách tự nhiên bằng cách kết hợp các thông tin chúng tôi đã biết.
[Người tham gia Park Seungyub, vì bạn là Thăng Thiên Giả, bạn có quyền lựa chọn người tham gia tiếp theo tại Phòng Thừa Kế.]
Thế nhưng, dù vậy, tôi cũng chưa từng tưởng tượng được khoảnh khắc này sẽ thực sự đến.
[Bây giờ, bạn có muốn sử dụng trước quyền đó không?]
“…”
Ngay khi thông báo thứ hai xuất hiện, cơ thể tôi bất giác trở nên cứng đờ.
Tôi biết.
Đây là con đường duy nhất có thể cứu Soyeon, người đang dần tiêu vong về cả thể xác lẫn linh hồn.
Nhưng tôi cũng biết một sự thật khác.
Khách Sạn có thể trở thành một nơi khủng khiếp đến mức nào.
“…”
Cô gái nghiêng đầu, như thể đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.
Ngay lúc này, thân thể và linh hồn Soyeon vẫn đang tan thành cát bụi. Chúng tôi đâu còn thời gian thong thả suy nghĩ…
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Chẳng mấy chốc, vẻ mặt cô bé cho thấy mình đã hiểu ra điều gì đó.
Suốt 25 năm, chúng tôi đã có vô số cuộc trò chuyện. Đương nhiên, trong số đó có rất nhiều chuyện liên quan đến Khách Sạn.
Chỉ cần nghe đến từ khóa “Nguyện Ước Đầu Tiên”, cô bé đã đủ hiểu lựa chọn nào đang mở ra trước mắt mình.
Soyeon mỉm cười dịu dàng.
Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu cô bé sẽ lựa chọn điều gì.
‘Hóa ra thế giới quan của em lại thực sự nhỏ bé đến nhường này.’
‘Thay vì ở lại trong một thế giới duy nhất, họ đã lựa chọn cuộc hành hương vĩnh cửu để cứu rỗi thế gian. Thật phi thường. Em kính phục họ. Thật lòng đấy.’
“… Em sẽ ngước nhìn bầu trời và cầu nguyện.”
[Người tham gia Park Seungyub, quyền của bạn đã được thực hiện.]
Tôi không nghe thấy những lời tiếp theo.
Dù tôi có muốn thế nào đi nữa, thì có lẽ tôi cũng không có quyền biết Nguyện Ước Đầu Tiên của Soyeon là gì.
Tôi chỉ có thể nhìn thân thể và linh hồn cô bé tan thành vô số hạt bụi, men theo ánh sáng huyền bí bay lên bầu trời cao thẳm.
Rồi thông báo mà tất cả chúng tôi hằng mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
[Bạn đã phá giải thành công!
Thế Giới Mới Tươi Đẹp. Một cái tên lãng mạn biết bao!
Tất cả mọi người đều mong muốn xây dựng một thế giới mới tươi đẹp.
Không chỉ vị thần đáng thương muốn cứu rỗi nhân loại, mà cả những người muốn lật đổ vị thần ấy cũng vậy.
Chỉ tồn tại những ý định tốt đẹp.
Thế nhưng, chính những ý định tốt đẹp ấy lại tạo ra thảm cảnh khủng khiếp đến tột cùng…
Mâu thuẫn đó chính là bản chất của Phòng 302.
Một kẻ đã chuẩn bị vô số thứ tại Thiên Thượng.
Một đối thủ hiểu rõ những quy luật trên bầu trời kia hơn cả các bạn!
Các bạn đã bẻ gãy ý chí của một thực thể như vậy. Đây quả thực là một chiến công phi thường.
Các bạn đã lựa chọn trái tim con người.
Có người tin tưởng vào tiềm năng của nhân loại, mong muốn con người tự mình đứng dậy. Có người lại hành động vì động cơ thuần khiết nhất — tình yêu.
Liệu có thể phân định đúng sai trong những lựa chọn như thế này hay không?
Không. Các bạn chỉ có thể gánh chịu những kết quả do chính lựa chọn của mình mang lại.
Xin chúc mừng!
…
Một đồng đội đã đạt được lời giải cuối cùng! Xin chúc mừng!
Vì đã xuất hiện người giải quyết cuối cùng, toàn bộ thành viên sẽ được trở về an toàn.]
[Phòng 302 đã được thanh tẩy.
Từ ngày mai, chủ nhân của Nguyện Ước có thể tự do xuống Phòng 302 thông qua Đài Quan Sát.
Phòng 302 đã kết thúc.
Tuy nhiên, các bạn hẳn cũng hiểu rõ rằng hỗn mang và vinh quang vẫn còn tồn đọng trong vòng lặp này.
Hãy tự do giành lấy bất cứ thứ gì mình mong muốn.]
… Ngươi… chẳng phải… không được… phủ nhận… ta sao…
“Ơ?”
“Seungyub? Sao thế?”
“Vừa rồi, hình như có ai đó nói chuyện với anh. Hay là anh nghe nhầm?”
***
— Đài Quan Sát
Ánh đèn tối tăm, mờ đục.
Chàng thanh niên đang cắm cúi ghi chép kín cả mặt bàn chợt ngẩng đầu lên.
“Ơ?”
Giọng nói mang đầy vẻ ngạc nhiên.
Cũng phải thôi, bởi đã lâu lắm rồi, mục Nắm Bắt Tình Huống mới liên tục được cập nhật thế này.
Điều đó có nghĩa là Phòng 302, nơi tiến trình bị đình trệ suốt 25 năm, cuối cùng đã tiếp tục trở lại.
“Ừm… Cổ mình cứng đờ rồi.”
Khi đứng dậy khỏi ghế, chàng trai liếc nhìn những ghi chép trên bàn, cảm thấy một chút tiếc nuối.
Đó không phải những nét chữ nguệch ngoạc vô nghĩa.
Đây là thành quả nghiên cứu mà cậu đã thực hiện suốt 25 năm qua, dựa trên sức mạnh của Lời Khuyên.
Nhưng một khi rời khỏi Đài Quan Sát, có lẽ Khách Sạn sẽ xóa sạch tất cả.
“…”
Dĩ nhiên, cậu vẫn nhớ toàn bộ nội dung, nên cũng chẳng phải vấn đề lớn.
Chỉ hơi tiếc công sức ghi chép cẩn thận của mình sẽ biến mất mà thôi.
“Đến lúc đánh thức Ahri rồi nhỉ?”
Chàng trai cất tiếng như thể đang trò chuyện với ai đó trong căn phòng trống không.
Nếu có người nhìn thấy, hẳn họ sẽ nghĩ cậu bị điên. Nhưng thực tế lại hơi khác.
Chàng trai có thể tạo ra một đối tượng để trò chuyện.
Tất nhiên, xét theo một khía cạnh khác, chuyện này cũng chẳng bình thường chút nào.
Ngay sau đó, một hình bóng mờ nhạt xuất hiện phía đối diện và lên tiếng:
“Này, này!”
“Hửm?”
“Ít cũng phải cạo râu đi đã. Theo kịch bản thì hình như vẫn còn chút thời gian mà.”
Không cần phải vội làm gì.
Chẳng phải đã gần bảy, tám năm kể từ khi việc sử dụng kính viễn vọng trở nên khó khăn rồi sao?
Đã từ lâu, cậu đã không còn có thể quan sát hay giúp đỡ đồng đội nữa.
“Ý hay đấy.”
Khi đứng trước gương, chàng trai nhận ra lời khuyên của phân thân quả thật sáng suốt.
Bộ râu mọc lộn xộn trông chẳng đẹp mắt chút nào.
Cậu đâu thể xuất hiện trước những đồng đội lâu ngày mới gặp lại với bộ dạng này.
Sau khoảng năm phút rửa mặt và cạo râu đơn giản, Kain mỉm cười hài lòng.
“Chà, trông trẻ ra hẳn mười tuổi!”
— Két!
Trên đường đi về phía phòng ngủ, cậu nhìn thấy bộ quần áo khổng lồ treo trên tường.
Nó lớn đến mức một người có vóc dáng bình thường sẽ rất khó mặc vừa.
Đó là quần áo của Cha Jinchul, người đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Bất chợt, Kain nghĩ rằng mình có khá nhiều điều muốn hỏi Cha Jinchul khi hai người gặp lại.
“Để sau vậy.”
Nhưng không phải bây giờ.
Lúc này, việc cần làm là đánh thức cô gái đang ngủ đông ở một góc phòng ngủ.
Cô gái nằm trên chiếc giường trắng tinh, đôi mắt nhắm nghiền.
Theo trí nhớ của Kain, lần ngủ đông này của Ahri đã kéo dài hơn một năm.
Nếu một người bình thường rơi vào trạng thái thực vật suốt một năm thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Chắc chắn ngoại hình sẽ trở nên tàn tạ đến mức khó có thể nhìn thẳng được.
Thế nhưng, cô gái trước mặt vẫn đẹp như một bức tranh.
Làn da trắng như tuyết và mái tóc đen óng buông thành từng lọn đều chẳng thay đổi chút nào.
Khi mở mắt, đôi đồng tử đỏ rực lấp lánh như đá quý của cô chắc hẳn cũng vẫn như xưa.
“Dù mình đã thấy nhiều lần, nhưng vẫn kỳ diệu thật.”
Những thông tin Kain từng biết chợt hiện lên trong đầu.
Theo lời Ahri, nguồn gốc của Di Sản Cổ Huyết vốn bắt nguồn từ ma cà rồng.
Nhắc đến ma cà rồng, người ta thường nghĩ ngay đến những điểm yếu quen thuộc.
Không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Phải uống máu người mới có thể sống sót.
Nghe nói, những sinh vật nguyên thủy làm nền tảng cho Di Sản này thực sự mang các nhược điểm ấy.
Chuyện rằng, Cổ Huyết chính là thành quả của những nỗ lực nhằm vượt qua chúng.
Ahri có thể đi lại bình thường ngay giữa ban ngày, cũng không cần uống máu người.
Có thể nói, cô là một sinh vật hoàn hảo mà mọi ma cà rồng đều hằng mơ ước.
Dĩ nhiên, người đầu tiên sở hữu Di Sản này vốn là Miro.
Và ngủ đông cũng là một trong những năng lực tiêu biểu của ma cà rồng.
— Cốc!
“Ahri, dậy đi.”
— Cốc! Cốc!
Kain khẽ gõ lên đầu cô vài cái. Hàng mi của Ahri bắt đầu run run.
“A…”
“Tỉnh rồi đấy à?”
“Ừm… xin lỗi.”
Mỗi lần tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, Ahri đều xin lỗi Kain.
Cứ như thể cô đang nói:
“Xin lỗi vì đã tự mình chìm vào giấc ngủ.”
— Cốc!
Kain bật cười khe khẽ, như muốn hỏi cô có gì mà phải xin lỗi.
Ngay từ đầu, Ahri đâu có ngủ đông vì không thể thức liên tục suốt mười mấy năm.
— Cốc!
Cô làm vậy để hồi phục sức mạnh linh hồn, rồi thử sử dụng kính viễn vọng một lần nữa.
Và thực tế, nỗ lực ấy cũng đã đem lại một số thành quả.
— Cốc!
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thế Giới Hậu Tận Thế sắp bắt đầu rồi à?”
“Không. Theo những gì anh thấy thì có vẻ đã giải quyết xong rồi. Kịch bản đã ghi như vậy.”
“Ồ…! Thật sao? Ha, cuối cùng cũng được gặp lại mọi người sau bao lâu!”
“Đúng thế. Nào, đi gặp các đồng đội thôi.”
Ngay trước khi cả hai rời khỏi Đài Quan Sát, Ahri gượng cười, ngập ngừng lên tiếng:
“Anh này, ừm…”
“Sao?”
“Khi gặp những người khác, đừng có gõ đầu họ như vừa rồi nhé.”
“… Anh sẽ chú ý.”
***
—?
..
…
Vừa không ngừng bay lên cao, ta vừa suy nghĩ.
Cuối cùng, vận mệnh đã được định sẵn cho ta cũng đến rồi.
Thời khắc hoàng hôn đang đến gần.
Ta không cảm thấy tuyệt vọng hay phẫn nộ dâng trào.
Ngay từ khi chống lại ý chí của “cha”, ta đã biết ngày hôm nay rồi sẽ đến.
Nếu có điều gì đáng tiếc, thì chỉ là hoàng hôn đến sớm hơn ta tưởng.
…
Từ rất lâu trước đây, những kẻ phụng sự ta từng hỏi:
“Ngài tự xưng là Đứa Con Của Bình Minh. Vậy rốt cuộc, bình minh có ý nghĩa gì?”
“Ngài từng nói thần vật này có thể ràng buộc ngài với hiện thực, phải không? Vậy xin cho phép chúng tôi hỏi, tại sao nó lại mang tên Lông Vũ Hoàng Hôn?”
Con trai của Bình Minh.
Lông Vũ Hoàng Hôn.
Những câu hỏi ấy đều xoay quanh ý nghĩa của ‘bình minh’ và ‘hoàng hôn’.
Ta muốn trả lời chúng, nhưng không thể.
Bởi làm vậy sẽ vi phạm quy luật của Thiên Thượng.
…
Hoàng hôn là khoảng thời gian mặt trời lặn, màn đêm buông xuống.
Là thời khắc tiến dần đến cuối một ngày.
Khi tạo ra chiếc lông vũ, ta đã hiểu ra một điều.
Ta đã đi chệch khỏi ý chí của cha.
Vì vậy, chiếc lông vũ chính là hồi kết tất yếu của ta. Và cái tên phù hợp nhất với nó chỉ có thể là “Hoàng Hôn”.
…
Đến một lúc nào đó, ta nhận ra bản thân đã trở nên nhỏ bé như một con chim sẻ.
Chẳng mấy chốc, ta bước vào một vùng không gian được cấu thành từ những đường nét đen vô tận.
Đó chính là vòng tuần hoàn của đại vũ trụ, kéo dài mãi mãi qua vô lượng kiếp.
Ta cảm nhận được một ánh nhìn.
Ánh nhìn của thực thể khó hiểu nhất trên đời.
…
Ta nghĩ đến hai con người đã khiến ta thất bại.
Một người là kẻ đầu tiên làm chệch hướng kế hoạch của ta.
Trước mặt ta, hắn lớn tiếng tuyên bố rằng nhân loại có thể tự mình đứng dậy.
Rằng một tòa tháp do Đấng Vĩ Đại xây dựng thay cho con người chẳng có giá trị gì; chỉ tòa tháp do chính con người tự tay dựng lên mới mang ý nghĩa.
Ta thương hại hắn.
Bởi ta biết một sự thật mà hắn không hề hay biết.
…
Cha mẹ yêu thương con cái.
Chính vì thế, họ khiến con cái phải chịu đựng đau khổ.
Hãy học hành. Hãy rèn luyện thân thể.
Hãy ăn những món ăn mà con không thích.
Chỉ cần chịu đựng nỗi đau hiện tại, một ngày nào đó con sẽ đạt được hạnh phúc lớn lao hơn.
Vì hạnh phúc lớn hơn trong tương lai, con người phải chịu đựng những đau khổ nhỏ bé ở hiện tại.
Bởi tòa tháp do chính tay con người xây dựng có giá trị hơn, họ phải từ chối sự giúp đỡ của Đấng Vĩ Đại và chịu đựng đau khổ ngay lúc này.
Đó chính là logic của những con người tôn sùng đức hạnh.
…
Để đổi lấy mười năm hạnh phúc, hãy chịu đựng ba năm đau khổ.
Để đổi lấy ba mươi năm hạnh phúc, hãy chịu đựng mười năm đau khổ.
Để đổi lấy một trăm năm hạnh phúc, hãy chịu đựng ba mươi năm đau khổ.
Trí tưởng tượng của những sinh mệnh hữu hạn thường chỉ dừng lại ở đó.
Nhưng tại sao họ không nhận ra rằng vẫn còn những điều xa hơn nữa?
Để đổi lấy một nghìn năm hạnh phúc, hãy chịu đựng ba trăm năm đau khổ.
Để đổi lấy một triệu năm hạnh phúc, hãy chịu đựng ba trăm nghìn năm đau khổ.
Để đổi lấy hạnh phúc vĩnh hằng vô tận, hãy chấp nhận cả nỗi đau bị đày xuống địa ngục trong khoảng thời gian lên đến 10 mũ 23 năm.
Và cứ như vậy, kẻ muốn cứu rỗi vạn vật cuối cùng lại tạo ra nhiều địa ngục nhất trong toàn vũ trụ.
…
Hãy nhìn xem, logic cổ xúy cho việc chấp nhận đau khổ có thể dẫn đến một kết cục khủng khiếp đến mức nào, khi bị đẩy đến cực hạn!
Vì hiểu được điều đó, ta đã phủ nhận đau khổ.
Ta muốn loại bỏ mọi nỗi đau mà những sinh linh nhỏ bé, non nớt phải gánh chịu.
Có lẽ, một ngày nào đó, tất cả nỗ lực của ta cũng sẽ trở thành hư vô…
Nhưng ít nhất, ta vẫn muốn thử tạo ra một hòn đảo nhỏ bé giữa biển cả đau khổ vô tận.
…
Người còn lại là cậu thiếu niên đã gọi ta là “cha”.
Kẻ thách thức ta bằng cách cất tiếng nói về tình yêu thuần khiết, thay vì những lập luận, hay lý lẽ nghe có vẻ hợp tình hợp lý.
Ta cảm thấy có lỗi với đứa trẻ ấy.
À… phải rồi.
Bất kể chuyện chiến đấu thế nào, chẳng phải thằng bé đã gọi ta là cha sao?
Giá mà ta cũng gọi nó là con trai thì tốt biết mấy.
Đáng buồn thay, có lẽ ta đã thừa hưởng sự lạnh lùng ấy từ chính cha mình.
Dù sức lực còn lại chẳng bao nhiêu, có lẽ ngay cả lúc này vẫn chưa quá muộn.
… Con trai à, con chưa từng phủ nhận ta…
Ta mong chút trợ giúp này sẽ có ích cho chặng đường còn lại của con.
…
— GOOOOOO…!
Trong tiếng vang xa xăm của Thánh Thiên, ta đến một vùng không gian tràn ngập ánh sáng trắng tinh.
Tại đó, “cha” đang hiện diện.
Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới.
Kẻ yêu thương vạn vật đến mức chẳng yêu thương riêng bất cứ thứ gì.
Kẻ đã tạo ra nhiều địa ngục hơn bất kỳ ác quỷ nào.
Kẻ đầu tiên đứng lên giữa trời đất, tựa ánh bình minh mờ nhạt của buổi sớm mai, khi mặt trời sắp sửa xuất hiện.
Bình Minh nhìn ta.


