Chương 792: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (55) Fin
— Yu Songee
Chỉ đến giây phút cuối cùng, âm mưu đáng sợ của phòng 302 mới hoàn toàn lộ diện.
Nếu vòng lặp tiếp tục, Soyeon sẽ lại được sinh ra.
Vì vậy, chuyện “đã cứu được Soyeon ở lần 3 rồi, thế là lần 4 có thể yên tâm giải quyết” hoàn toàn không thể xảy ra.
Bởi ở vòng 4, sẽ lại có một cô gái khác bị Tù Nhân bắt làm con tin.
Cũng chẳng có lý do gì để cho rằng cô gái ở lần 3 là thật, còn cô gái ở lần 4 là giả.
Seungyub có thể từ bỏ tình yêu ở lần thử tiếp theo không?
Không thể.
Nếu có thể, ngay từ đầu cậu ấy đã chẳng sụp đổ trước lời đe dọa của Đứa Con Của Bình Minh.
Phải chăng Kain-oppa ngày xưa đã nhìn thấy đến tận đây nên mới nói rằng “hãy buông bỏ đi”?
Vì vậy, Seungyub nói.
“… Trên thế gian có những bức tường chỉ có thể vượt qua một lần duy nhất.”
Phòng 302 chính là một bức tường chỉ có thể vượt qua một lần.
Trên đời chỉ có một Soyeon, và hiện tại chính là khoảnh khắc duy nhất Seungyub đã cứu được cô bé ấy.
Ngay khi nghe lời tuyên bố rằng
“Tôi không định đi sang lần thử tiếp theo”
, tôi mới thực sự bắt đầu nhìn thấy.
Kế hoạch mà Seungyub, người bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, đã xây dựng cuối cùng cũng dần hiện ra trước mắt tôi!
…
25 năm trước, một cậu bé chìm trong tuyệt vọng đã ký khế ước với Đấng Vĩ Đại.
Đổi lấy linh hồn của cô gái mình yêu, cậu đồng ý thực hiện thêm một vòng.
Không có điều khoản cụ thể nào.
Không những không nói
“khi nào”
sẽ chuyển sang vòng lặp tiếp theo, mà thậm chí còn chẳng đề cập
“bằng cách nào”
Đấng Vĩ Đại đã nhắm vào cái bẫy thứ nhất.
Vì chẳng hề nói ‘khi nào’ phải chuyển sang lần thử tiếp theo, nên dù để một nghìn năm rồi đi cũng chẳng thể xem là vi phạm.
Còn Seungyub nhắm vào cái bẫy thứ hai.
Vì cũng chẳng nói phải chuyển sang lần thử tiếp theo bằng cách nào, nên cậu ấy không nhất thiết phải dâng Lông Vũ cho Đứa Con Của Bình Minh.
Có hai cách để thực hiện khế ước.
Thứ nhất, dâng Lông Vũ cho Đứa Con Của Bình Minh.
Thứ hai, phá hủy Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
Seungyub đã chọn phương án thứ hai.
Nhờ vậy, em ấy có thể tạm thời thoát khỏi ràng buộc của khế ước và có thể rút kiếm giết Astaire.
…
Nếu mọi chuyện kết thúc ở đây thì cũng chẳng có ý nghĩa lớn lao gì.
Ngay từ đầu, tại sao khế ước lại bỏ trống điều khoản
“bằng cách nào”
?
Bởi đối với Đứa Con Của Bình Minh, “bằng cách nào” vốn chẳng phải vấn đề quan trọng.
Bằng cách này hay cách khác, chỉ cần đi sang lần thử tiếp theo là hắn vẫn có lợi.
Hắn có thể lãng phí lần thử của người tham gia, rồi ở lần thử kế tiếp chỉ việc bắt cô gái thứ 4 làm con tin.
Muốn thay đổi thế cục, Seungyub phải kết thúc tất cả ngay trong lượt này, đúng như cậu ấy đã tính.
Nhưng làm thế nào để ngăn Tận Thế đang đến gần?
Ngay lúc này, ma khí đáng sợ đang tràn tới từ bầu trời phía tây.
Đúng lúc tôi nghiêng đầu khó hiểu, một luồng ánh sáng thần bí bắt đầu bao phủ khu vực.
Đó là cảnh tượng Seungyub từng cho tôi thấy ở căn cứ Bắc Cực, chính là hiện tượng xảy ra khi em ấy thực sự sử dụng sức mạnh của Lông Vũ Hoàng Hôn.
Một giọng nói bắt đầu vang lên.
“Dù chúng ta có dùng cách nào thì cũng không thể ngăn Thế Giới Mới Tươi Đẹp sụp đổ. Cho dù Cục Quản Trị có khôi phục hoàn toàn đi nữa. Nhưng…”
Sự sụp đổ của Thế Giới Mới Tươi Đẹp vẫn đang diễn ra từng giây từng phút.
Ấy là, sức mạnh của con người thì không thể ngăn chặn nó.
“Nhưng ngài thì có thể. Nếu là ngài, cho dù thế giới chỉ còn lại tro tàn, ngài vẫn có thể khôi phục nó mà, đúng không?”
Nếu là sức mạnh của Đấng Vĩ Đại thì sao?
Ngay từ đầu, cho dù toàn bộ ma quỷ của Thế Giới Mới Tươi Đẹp được thả ra, Đứa Con Của Bình Minh cũng hoàn toàn đủ sức ngăn chặn chúng.
“Lông Vũ chỉ là một phần cực kỳ nhỏ bé của ngài thôi! Nhưng dù vậy, chẳng lẽ chỉ một ngôi trường trung học cũng không thể khôi phục được sao? Ha ha!”
Luồng ánh sáng thần bí bắt đầu từ bàn tay Seungyub dần trở nên mạnh mẽ hơn.
Seungyub của quá khứ chỉ có thể sử dụng sức mạnh Lông Vũ trong vô thức, theo bản năng.
Phần thưởng mà 25 năm đau khổ mang lại.
Cuối cùng, cậu bé đã có thể sử dụng sức mạnh của Lông Vũ với một ý chí rõ ràng.
“Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tại sao tôi lại không thể triệu hồi Lông Vũ?”
Lý do Seungyub không thể triệu hồi Lông Vũ suốt thời gian qua.
“Lông Vũ chính là mảnh vỡ của ngài. Còn tôi là người bảo hộ của Lông Vũ.”
Nguồn gốc của Lông Vũ và vai trò đã được trao cho cậu ngay từ khi sinh ra.
“Nếu tôi triệu hồi Lông Vũ, thì sẽ đương nhiên là để phá hủy nó. Mà phá hủy Lông Vũ cũng đồng nghĩa với… phủ nhận toàn bộ vai trò, bản chất của cả ngài lẫn tôi.”
Phá hủy Lông Vũ chính là phủ nhận Đứa Con Của Bình Minh, nguồn gốc của Lông Vũ.
Đồng thời cũng là phủ nhận tư cách “người bảo hộ”, thứ cho phép Seungyub sử dụng sức mạnh của Lông Vũ.
“Tôi sợ. Tôi sợ nếu tự tay mình phá hủy Lông Vũ, tôi sợ rằng từ đó về sau mình sẽ không bao giờ có thể sử dụng sức mạnh của nó nữa.”
Nỗi sợ mất đi tất cả những gì thuộc về bản thân.
“Chính nỗi sợ đó đã khiến tôi không thể triệu hồi Lông Vũ.”
Nói đến đây, Seungyub khẽ mỉm cười.
— Xào xạc…!
Khi một hình thể trắng xóa bắt đầu phóng ra khỏi cơ thể Seungyub cùng làn sương mờ—
Cuối cùng tôi đã hiểu.
Seungyub đã vượt qua nỗi sợ!
“Đến cuối năm năm cuối cùng, tôi đã nhận ra. Bản chất của Lông Vũ—và xa hơn nữa, bản chất của ngài!”
Bản chất của Đấng Vĩ Đại, Đứa Con Của Bình Minh.
“Cha…Ngài yêu con người.”
Cuối cùng, cậu bé gọi Đứa Con Của Bình Minh là “cha” bằng giọng điệu hết sức cung kính.
“Lông Vũ là một phần của ngài, nên Lông Vũ cũng chia sẻ bản chất của ngài. Vì vậy…”
Mặc dù biết “cha” chẳng xem mình là con trai, thậm chí có lẽ chỉ coi mình như một món đồ gốm sứ, Seungyub vẫn muốn bày tỏ sự tôn trọng của riêng mình đối với Đấng Vĩ Đại.
“… khi sử dụng nó không phải vì lòng ích kỷ của tôi, mà vì nhân loại, sức mạnh của Lông Vũ mới được phát huy trọn vẹn.”
Ngay sau đó, luồng ánh sáng thần bí hướng về bầu trời phía tây.
***
— Park Seungyub
— Đùng!
“Được rồi!”
Phép màu do Lông Vũ Hoàng Hôn, mảnh vỡ mà “cha” để lại trên thế gian, tạo ra.
Luồng tà khí bao phủ bầu trời phía tây bắt đầu biến mất không để lại dấu vết.
Điều đó có nghĩa là sự sụp đổ của Thế Giới Mới Tươi Đẹp đã dừng lại!
Nhưng vẫn còn quá sớm để reo mừng chiến thắng.
— Ầm ầm!
Một âm thanh rung chuyển trời đất vang lên từ bầu trời xa xăm.
Và—
Hình bóng mơ hồ của Đấng Vĩ Đại một lần nữa bao phủ bầu trời.
Ảo ảnh mà cha từng cho tôi thấy khi đè nén tôi trong quá khứ đang trở thành hiện thực.
Chính gốc rễ của tôi đang tiến lại gần thế giới thực!
Ta đã nhìn thấy lựa chọn muốn ngăn chặn Tận thế của ngươi.
Bằng chính đôi tay mình, ngươi đã ngăn Thế Giới Mới Tươi Đẹp sụp đổ.
Vậy thì, tất cả đã quay trở lại điểm xuất phát.
Lời của cha nói rằng: Tất cả đã quay về điểm xuất phát.
Thực tế đúng là như vậy.
Tôi đã chấp nhận “thêm một lần nữa” để đổi lấy linh hồn của người mình yêu, và khế ước vẫn chưa biến mất.
Khi nãy, tôi phá hủy Thế Giới Mới Tươi Đẹp, tạo ra một dòng chảy riêng hướng tới Tận thế, nhờ đó tạm thời thoát khỏi khế ước.
Vì vậy tôi có thể tự do hành động và tiêu diệt chướng ngại lớn nhất—Astaire.
Nhưng khi dùng sức mạnh Lông Vũ để khôi phục Thế Giới Mới Tươi Đẹp, khế ước lại quay về điểm xuất phát.
— Ù ù…!
Cùng với rung chấn khổng lồ, Lông Vũ bắt đầu từ từ bay lên bầu trời.
Một lực hút khổng lồ đang kéo nó lên!
Tôi không thể ngăn dòng chảy này.
Ngay từ đầu, khế ước đã được lập ra cho tình huống này, và chính tôi của quá khứ đã chấp nhận nó.
“Á! Cái gì vậy? Chúng ta phải phá hủy nó cơ mà?”
Giọng chị Songee hoảng hốt.
“Đúng vậy.”
“Làm thế nào? Thầy đã chết rồi, còn chị đâu có thứ như Cầu Vồng Tối Thượng!”
Tôi không thể phá hủy Lông Vũ.
Đó là hành động vi phạm khế ước không thể chối cãi.
Còn những đồng đội khác thì sao?
Chị Songee không có phương tiện để phá hủy nó.
Bác sĩ cũng đã chết.
Chiến thắng, thứ tưởng như đã nằm trong tay, giờ lại bắt đầu trở nên mờ nhạt.
…
Tôi suy nghĩ.
Tôi đã lập ra kế hoạch hiện giờ từ khi nào chứ?
Là 25 năm trước, khi một mình chìm trong tuyệt vọng, không thể thoát khỏi cơn ác mộng.
Khi ấy, liệu tôi có biết sẽ có “những đồng đội đến cứu mình” không?
Tôi từng hy vọng sẽ có người đến, nhưng không biết chính xác là ai sẽ đến.
Tôi còn chẳng biết trong đội cứu hộ có bác sĩ hay không.
Vậy thì không đời nào tôi lại xây dựng một kế hoạch bắt buộc phải có bác sĩ mới thực hiện được.
Nói cách khác, người có nhiệm vụ phá hủy Lông Vũ ngay từ đầu không phải tôi hay đồng đội.
Tôi dứt khoát hét lên.
“Ngay bây giờ!”
— Phành phạch!
Tiếng cánh vỗ vang lên.
Tất cả những người bảo hộ đều đã chết.
Và giờ đây, thiên thần cuối cùng còn sót lại trên thế gian này đã xuất hiện.
…
Tôi nhìn Soyeon.
Soyeon cũng nhìn tôi.
Hạnh phúc, tình yêu, niềm vui, hoan hỉ—Tất cả những cảm xúc tích cực dường như đều được chứa đựng trong ánh mắt của chúng tôi.
Khoảnh khắc này không cần những lời thừa thãi.
Trong 25 năm địa ngục trống rỗng, tôi đã nói chuyện với cô ấy vô số lần khi cô ấy bị mắc kẹt trong bức tượng.
Chẳng bao lâu sau, thiên thần với mái tóc nâu nắm lấy Lông Vũ đang lơ lửng.
Khác với tôi, cô ấy không phải người tham gia vào khế ước.
Hơn nữa, trong quá trình được Đứa Con Của Bình Minh hồi sinh, cô ấy đã trở thành thiên thần và khôi phục lại rất nhiều ký ức.
Vì vậy, cô ấy là người hoàn hảo nhất để phá hủy Lông Vũ!
Ngay khoảnh khắc Soyeon nắm lấy Lông Vũ, một giọng nói vang xuống từ bên kia bầu trời.
Hỡi đứa trẻ, hãy suy nghĩ về hậu quả mà lựa chọn của con sẽ gây ra.
Nghe vậy, cô bé lặng lẽ nhìn về phía tôi.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Ha ha! Cha, chẳng lẽ cha định uy hiếp cô bé mà chính cha đã hồi sinh sao?”
Không cần nghe nội dung lời đe dọa thì tôi cũng biết nó là gì.
Khế ước trao đổi linh hồn Soyeon lấy “thêm một lần nữa”.
Soyeon không phải người tham gia vào khế ước, nên cô ấy có thể bỏ qua sức mạnh cưỡng chế của khế ước, và phá hủy Lông Vũ…
Nhưng dù lý do là gì chăng nữa, việc phá hủy Lông Vũ đồng nghĩa với thất bại trong việc thực hiện điều khoản “thêm một lần nữa”.
Vì vậy, linh hồn cô ấy sẽ phải trở về với Đấng Vĩ Đại.
Nhưng tôi không lo chuyện đó.
Bởi tôi có Hòm Linh Hồn.
— Cạch!
Chiếc hộp gỗ nhỏ mở ra.
Ngay lập tức, một lực hút thần bí túm lấy linh hồn Soyeon!
Một bên là lực kéo linh hồn Soyeon lên trời do khế ước bị phá vỡ.
Một bên là lực kéo linh hồn Soyeon vào Hòm Linh Hồn.
Giữa hai sức mạnh này, bên nào mạnh hơn?
…
Không, đương nhiên phải là Hòm Linh Hồn thắng chứ?
Nếu có ai hỏi tôi dựa vào đâu mà biết, tôi sẽ trả lời thẳng.
Chết tiệt, chẳng phải đây chính là thứ Khách Sạn ban cho tôi để làm việc này sao!
Nhìn những Di Sản khác đi.
Không cần nói tới Thái Dương Thần Thánh hay Hóa Thần Chi Thư, thử nhìn Thời Gian Vay Mượn thôi mà xem.
Có cả đống vật phẩm có thể biến con người thành một á thần.
Còn Hòm Linh Hồn thì làm được gì?
Nó chỉ có đúng một chức năng là
“chứa linh hồn”
!
Đã chỉ làm được một việc này, mà đến cả việc đó cũng không làm cho ra hồn thì quá là súc vật rồi còn gì!
Nghĩ đến cây Sáo An Tịnh là hiểu.
Nó chỉ có duy nhất một chức năng là phục hồi tinh thần, nhưng riêng chức năng đó thôi cũng đủ để trở thành một Di Sản có thể tác động đến cả Đấng Vĩ Đại.
Hòm Linh Hồn chắc cũng tương tự.
Trước đây, bởi linh hồn Soyeon không ở trước mặt tôi, tôi buộc phải ký vào bản khế ước mà cha đưa ra.
Nhưng bây giờ thì khác.
Bây giờ Soyeon đang ở ngay trước mặt tôi.
Trong tình huống này, phán định của Hòm Linh Hồn sẽ thắng!
— Ting…!
Một âm thanh trong trẻo như viên bi thủy tinh bật lên.
Lông Vũ bắt đầu méo mó như thể đang bốc hơi.
Linh hồn Soyeon không bị kéo về phía cha.
Đúng như dự đoán, phán định của Hòm Linh Hồn được ưu tiên cao hơn!
Tôi và cả Songee đang sụt sùi bên cạnh cũng nhận ra.
Chiến thắng đã ở ngay trước mắt.
Vì thế, tôi không thể hiểu nổi những lời tiếp theo vang xuống từ bầu trời.
Trong giây phút cuối cùng, cha không than khóc vì thất bại.
Ông cũng không tuyệt vọng vì không thể tạo ra Thiên đường.
Cũng không nguyền rủa chúng tôi vì đã phá hỏng kế hoạch của ông.
Ông chỉ bình thản nói.
Cái giá còn thiếu, ngươi sẽ phải gánh lấy…
Cái giá còn thiếu?
Tôi phải gánh lấy?
Câu này rốt cuộc có nghĩa gì—
“Á! Cái gì vậy? Cơ thể cô ấy tự nhiên tan ra kìa?!”
Cơ thể Soyeon đang tan biến.
Không, không phải cơ thể, mà chính linh hồn cô ấy bắt đầu vỡ vụn!
Tôi kinh ngạc.
Kinh ngạc đến mức không thể giấu nổi nét mặt bàng hoàng.
Tại sao linh hồn đột nhiên tiêu vong?
Hòm Linh Hồn là Di Sản “chứa” linh hồn, chứ không phải Di Sản có thể “khôi phục” một linh hồn đang tiêu vong.
Ngay từ đầu, không tồn tại Di Sản nào có thể hồi sinh một linh hồn đã biến mất.
Ngay cả One More Chance, thứ có thể quay ngược thời gian, cũng không thể đưa linh hồn đã tiêu vong trở lại.
— Jiiiing…!
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lông Vũ đang rung chuyển dữ dội, tôi lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Soyeon đang định làm gì đó với Lông Vũ!
Cô ấy không đơn thuần là định phá hủy Lông Vũ, mà muốn tạo ra một sự biến đổi vượt quá khả năng mà sức mạnh của Lông Vũ có thể chịu đựng.
Một phép màu lớn đến mức việc làm Lông Vũ biến mất vẫn chưa đủ.
Muốn thực hiện phép màu đó, cần một cái giá lớn hơn—Ngay cả linh hồn của người sử dụng cũng phải được dâng lên không tiếc nuối.
— Vút!
Tôi lao lên như tia chớp, túm lấy cánh tay cô bé.
“Em đang làm gì vậy? Sao tự nhiên lại—”
“…”
“Chúng ta chỉ cần phá hủy Lông Vũ thôi mà? Hòm Linh Hồn sẽ bảo vệ linh hồn em, nên đừng lo, cứ—”
Lúc đó, cô gái tóc nâu giống thiên thần nhìn tôi.
“Nếu phòng 302 được giải quyết như thế này… thì con người sẽ sống thế nào trong một thế giới như vậy?”
Ngay sau đó, tôi hiểu ý định của Soyeon.
Cô ấy muốn dùng toàn bộ sức mạnh của Lông Vũ, thậm chí để nó tan biến hết, nhằm khôi phục thế giới!
“Chúng ta đã nói chuyện với nhau rất lâu rồi nhỉ. Có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ. Nhiều đến mức em từng nghĩ hóa ra thế giới của mình nhỏ bé đến nhường nào…”
“…”
“Cảm ơn anh. Câu chuyện của anh thật sự rất kỳ lạ, và em cũng đã rất nhiều lần nghĩ rằng mình muốn gặp những người đồng đội của anh.”
“Nhưng đôi khi em cũng nghĩ thế này.”
“…”
“Các anh là những lữ khách nhỉ. Thay vì ở lại một thế giới, các anh đã lựa chọn cuộc hành hương vĩnh viễn để cứu rỗi thế gian. Thật tuyệt vời. Em rất kính trọng điều đó. Thật đấy.”
“…”
“Nhưng cũng vì vậy, các anh không trân trọng một thế giới cụ thể nào cả nhỉ…”
“Soyeon…!”
“Các anh biết rằng có hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn thế giới. Các anh hẳn đã chứng kiến vô số thế giới biến mất, rồi lại được sinh ra trong dòng chảy khổng lồ ấy…”
“…”
“Vì vậy, dù kết cục là nền văn minh sụp đổ, các anh cũng có thể chấp nhận nó.”
“Em…!”
“Em xin lỗi. Em… em thật sự không thể chấp nhận một kết cục như thế.”
“…”
“May mắn thay, Seungyub, anh đã nói cho em biết. Bản chất của Lông Vũ giống với cha. Nếu sử dụng nó vì nhân loại, sức mạnh ấy sẽ còn mạnh hơn rất nhiều…”
Thiên thần tóc nâu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Cha, xin người hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Con tin rằng người sẽ tha thứ cho con. Bởi người sẽ không muốn chúng con phải sống trong địa ngục đâu.”
— Ting!
Tôi nghe thấy tiếng chuông trong trẻo vang vọng.
Đó là âm thanh của mảnh vỡ của một vị thần yêu nhân loại, nó đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình rồi biến mất.
Đứa Con Của Bình Minh, người vừa tỏa ra hào quang xa xăm, cũng bắt đầu bị một sức mạnh không thể chống cự tới từ Thiên Thượng kéo đi về một nơi nào đó.
Cuối cùng, chiến thắng đã nằm trong tay chúng tôi.
Đúng như lẽ thường, thông báo hoàn thành phòng 302 xuất hiện—
“Câm mồm——!”
“Ư… Seungyub, bình tĩnh lại—”
Cái đéo gì vậy? Giải quyết cái mẹ gì?
Lông Vũ biến mất, Đứa Con Của Bình Minh cũng biến mất.
Thế Giới Mới Tươi Đẹp đã được khôi phục.
Ánh sáng lại trở về với nền văn minh nhân loại đang dần lụi tàn.
Chẳng phải đây chính là một kết thúc có hậu sao?
Chết tiệt, vậy Soyeon thì sao?!
Tôi cuống cuồng nắm lấy bàn tay cô bé đang tan biến như những hạt cát.
“… Xin lỗi.”
Nhìn nụ cười tựa thiên thần ấy, tôi thực sự cảm thấy mình sắp phát điên.
“Làm ơn… làm ơn…! Không thể như thế này được!”
“…”
Ngay lúc đó, giọng nói mà tôi chưa từng quên dù chỉ một lần trong suốt 25 năm lại vang lên.
‘Anh chỉ mong em đừng quá lưu luyến những chuyện đã qua.’
‘Anh nói vậy là vì em thôi. Trên đời có những chuyện vĩnh viễn không thể đảo ngược.’
Người đang chờ đợi trên Thiên Thượng.
Người đồng đội mà đôi khi dường như thực sự nhìn thấu tất cả.
Anh ấy đang thì thầm với tôi.
Rằng chẳng phải anh ấy đã bảo tôi từ bỏ sao? Chẳng phải anh ấy đã nói rằng, dù dùng cách nào cũng không thể cứu được cô ấy sao?
“Sa, sao lại thành ra thế này… Cứ đà này thì không, không được rồi!”
“Bình tĩnh đi! Nếu đưa vào Hòm Linh Hồn thì cũng không được sao?”
“Li, linh hồn Soyeon đang biến mất rồi…!”
Không có cách nào.
Không một Di Sản nào có thể ngăn linh hồn tiêu vong.
Ngay cả khi dùng One More Chance để quay ngược thời gian, tình huống này cũng không thể đảo ngược.
Giá như còn thêm một cơ hội nữa thì có lẽ còn khác.
Nhưng thông báo ‘Phá Giải’ đã xuất hiện.
Thật sự không còn cách nào để đảo ngược chuyện này!
Ngay khi tuyệt vọng như thể linh hồn cũng sắp tan chảy nuốt chửng tôi—
[Vận May Nghịch Thiên được kích hoạt!]
[Khí vận của vũ trụ đang phù hộ cho bạn.]
Người bảo hộ đang dõi theo tôi từ Thiên Thượng thì thầm.
Một nước đi duy nhất có thể phá vỡ tình huống này.
Cảm nhận được một linh cảm thần bí, tôi cuống cuồng nắm lấy bàn tay đang tan vỡ.
“Cứ làm theo lời anh ngay!”
“… Seungyub?”
“Anh bảo em làm theo đi! Đừng hỏi gì cả, cứ làm theo lời anh!”
Cho dù linh hồn đã tiêu vong, vẫn có duy nhất một tồn tại có thể đưa nó trở lại.
Một tồn tại có thể xem nhẹ ngay cả Thấu Triệt đã chạm tới cảnh giới cực hạn.
Khách Sạn Pioneer.
Vì vậy, tình huống này chỉ có thể được phá giải thông qua hệ thống của Khách Sạn.
“Nhưng… anh muốn em làm gì—”
“Hãy cầu nguyện với bầu trời.”
“Hả?”
“Ngay bây giờ. Điều em khao khát nhất.”
“Nguyện Ước Đầu Tiên của em!”
Khả năng mà Vận May Nghịch Thiên thì thầm cho tôi biết.
Một việc mà chúng tôi đã trải nghiệm hơn mười lần.
Thông báo xuất hiện.
[Người tham gia Park Seungyub, vì bạn là Thăng Thiên Giả, bạn có quyền lựa chọn người tham gia tiếp theo tại Phòng Thừa Kế]
[Bây giờ, bạn có muốn sử dụng trước quyền đó không?]


