Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 793

Chương 793 · 799 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (54)

Chương 791: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (54)

— Kim Sanghyun

— Ầm ầm!

Ngay khoảnh khắc ngôi trường sụp đổ, tôi và Songee đồng thời cứng đờ như tượng đá.

Ánh mắt đờ đẫn nhìn nhau của hai người đều chứa chung một câu hỏi.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Ngay cả Astaire trên bầu trời cũng há hốc miệng.

“Đột nhiên phá hủy Thế Giới Mới Tươi Đẹp thì Tận thế sẽ—”

“… Chưa đâu.”

Nếu là trước đây, có lẽ tôi không thể phân biệt được. Nhưng 25 năm khổ luyện đã cho tôi rất nhiều kiến thức về Thế Giới Mới Tươi Đẹp.

Tất nhiên, Songee cũng vậy.

“Đúng nhỉ. Với mức độ này thì chắc còn khoảng một tiếng nữa mới sụp đổ hoàn toàn?”

“Có lẽ vậy!”

Thế Giới Mới Tươi Đẹp vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.

Quan trọng nhất là Khách Sạn vẫn chưa gửi thông báo bắt đầu Thế Giới Hậu Tận thế.

Nhưng sự sụp đổ của Thế Giới Mới Tươi Đẹp đã là không thể đảo ngược.

“Nhưng có khác gì đâu! Cái đó… có thể đảo ngược lại được không?”

“Không thể.”

Tôi, Songee, thậm chí cả Astaire trên trời đều chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Xét theo thời gian, sự hỗn loạn này chỉ kéo dài nhiều lắm vài giây.

— Keng!

Tình hình lập tức được giải quyết.

Một hiệp sĩ đen tuyền cầm thanh hắc kiếm sắc bén lao thẳng về phía Astaire!

“Không thể nào!”

“Là thế này sao?”

Lúc đó, tôi và Songee mơ hồ hiểu được ý định của Seungyub.

Lý do từ trước tới giờ Seungyub không thể tham chiến chính là vì khế ước.

Cậu ấy đã chấp nhận “thêm một lần nữa” để cứu người mình yêu.

Vì vậy, trước Astaire, kẻ xuất hiện để yêu cầu cậu ấy thực hiện khế ước, Seungyub không thể rút kiếm.

Nhưng giờ thì khác.

Sự sụp đổ của Thế Giới Mới Tươi Đẹp đã hoàn thành điều kiện của “thêm một lần nữa”. Nói cách khác, Seungyub đã thực hiện xong khế ước.

Những chuyện xảy ra từ giờ trở đi không còn liên quan đến khế ước nữa.

Chỉ có một điều khiến tôi thắc mắc.

Mục đích cuối cùng trong kế hoạch của Seungyub là gì?

Dù có giết được Astaire hay không, Tận Thế cũng không thể ngăn lại mà.

— Ầm!

“Ư… Lại là lửa…! Sao lại thế này?”

Đừng nghĩ nữa.

Dù sao chúng tôi đã quyết định làm theo kế hoạch của Seungyub. Thay vì suy nghĩ, hành động vẫn tốt hơn.

“Lên trên! Chúng ta di chuyển lên trên!”

***

— Park Seungyub

— Xẹt xẹt!

Humpty Dumpty đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời.

Con quái vật tròn vo lập tức há to miệng, đồng thời bác sĩ cũng vươn tay ra!

Tình thế giống như chỉ cần thêm một khoảnh khắc nữa, Cầu Vồng Tối Thượng sẽ thổi bay Astaire.

“Ha!”

Thất bại.

— Grừừừ!

Astaire cười khinh miệt, phun ra một luồng nhiệt nóng rực. Humpty Dumpty không chịu nổi cơn đau khi miệng bị thiêu đốt, cả cơ thể quằn quại.

Bởi vậy, người bên trong cũng không thể nhắm bắn chính xác.

Ngay sau đó là đợt tấn công dồn dập của Astaire.

“Ư…”

Nhiệt độ này khủng khiếp đến mức không thể thở được!

Một cơn lốc lửa trắng xóa đang siết chặt cả khu vực, nên chuyện đó hoàn toàn dễ hiểu.

Bộ giáp của tôi có thể bỏ qua phần lớn những đòn tấn công thông thường, nhưng đòn đánh của Đại thiên thần đã vượt xa cái tiêu chuẩn “thông thường”.

— Vùuuu!

Một vòi rồng lửa khổng lồ hung ác nhanh chóng siết lại, trông chẳng khác nào một con rắn được tạo thành từ dung nham đang cuộn mình.

“Ha!”

Tôi rút thanh hắc kiếm, chậm rãi vẽ thành một vòng tròn.

Mũi kiếm sắc bén xé toạc không khí, luồng khí xanh đen xoắn thành hình trôn ốc, bắt đầu ngăn cản con rắn lửa.

Nước vốn chảy từ trên xuống dưới!

Sức mạnh sinh ra từ tận cùng hỗn mang hoàn toàn có thể trừng phạt sự sa đọa của một thiên thần giả—

“… ”

Đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện.

Lý thuyết này có thật sự đúng không?

Nếu giải thích lý thuyết võ học của mình cho sư phụ Lee Jaseong, ông ấy sẽ nói gì nhỉ?

Nói thật, Linh Hồn Aksha mà sư phụ truyền lại cho tôi cũng là một môn võ thuật chủ yếu sử dụng cảm giác.

Còn phần lớn những lý thuyết nghe có vẻ hợp lý kia đều do tôi tự nghĩ ra.

Biết đâu đúng như Astaire nói lúc nãy, đó vốn là một lý thuyết vớ vẩn, nhưng vì tôi tin nó có thể thực hiện được nên nó mới thực sự có tác dụng—

“Á! Ơ!”

Chết tiệt! Vừa nghĩ linh tinh một cái là bị đánh trúng thật!

Tôi là cao thủ đệ nhất thiên hạ!

Cái gì? Lý thuyết của tôi sai? Thằng chó nào dám nói thế? Ra đây!

Không ai có tư cách nói lý thuyết của cao thủ vô địch thiên hạ là sai!

Ai? Lee Ja-sung? Sư phụ?

Ơ~ Người chết thì đâu có nói được~ Tôi đúng!

…

Sau khi chặn được cơn bão lửa, tôi nhận ra tình hình trông không hề dễ dàng.

Đối thủ là Astaire, thiên thần sáu cánh, thiên thần Thánh Hỏa.

Một đối thủ có đẳng cấp hoàn toàn khác so với những đồng đội còn lại, ngoại trừ anh Kain.

Điểm khó chịu nhất là khả năng bay của cô ta.

Humpty Dumpty tuy có thể thỉnh thoảng di chuyển lên trời, nhưng khả năng bay của một thiên thần có sáu cánh là hoàn toàn thuộc một đẳng cấp khác.

Astaire tự do bay lượn trên bầu trời, phun ra những ngọn lửa.

Cô ta là một kẻ khá giống Giáo Chủ Bách Hỏa Giáo Jo Won-hong mà cả đội từng đối đầu ở phòng 205.

Tất nhiên, dù là khả năng bay hay năng lực điều khiển lửa, Astaire đều áp đảo hoàn toàn.

Đúng lúc tôi hít sâu, suy nghĩ về nước đi tiếp theo—

Có vẻ chị không thể cầm cự lâu nữa.

Một dòng chữ ảo đầy bất tường bắt đầu xuất hiện.

Thầy cũng đang thấy khó thở rồi.

Vừa nghe đến chuyện khó thở, tôi lập tức hiểu.

Bây giờ nhiệt độ phải lên tới bao nhiêu độ rồi?

Nghe nói, nhiệt độ không khí tại hiện trường hỏa hoạn có thể lên tới hàng trăm độ. Hiện tại chính là cảm giác đó.

Astaire đang biến cả thành phố thành tro bụi, chẳng khác nào toàn thế giới đã trở thành một hiện trường hỏa hoạn.

Trừ khi là chị Songee, người đã được tăng cường thể chất nhờ Elixir, và tôi đã thuần thục sức mạnh của Lông Vũ. Nhưng một ông già đã lớn tuổi như bác sĩ thì đã tới giới hạn rồi.

Tôi phải quyết định thắng bại ngay và luôn.

Có thể khiến cô ta dừng lại một chút không?

Chỉ cần cố định cô ta ở một chỗ 0,5 giây thôi!

Tôi có thể.

Không, tôi phải làm được!

Nhìn Astaire đang bay giữa bầu trời rực cháy, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.

Tôi không thể bay trên trời.

Bởi tôi hoàn toàn không thể hình dung bản thân mình có thể tự do bay lượn như một con chim.

Đó không phải giới hạn của Lông Vũ.

Mà có lẽ là giới hạn của chính “tôi”.

Ngay cả Fortuna, hình thái mạnh nhất của tôi trong cả cuộc đời, cũng không thể bay lượn tự do.

Thậm chí, cả tôi trong quá khứ, một phiên bản khủng khiếp chẳng khác nào ác mộng, cũng không bay được.

…

Khi nhận thức được Nguyện Ước Đầu Tiên, tôi từng nghĩ.

Có lẽ theo bản năng, tôi vẫn luôn sợ bầu trời.

Vượt qua bầu trời xanh kia, ở nơi xa xôi không thể với tới, có một tồn tại đang nhìn xuống tôi—Đứa Con Của Bình Minh.

Một quá khứ thảm hại, bị hắn đùa bỡn trong đau khổ, rồi chỉ có thể sống sót nhờ lòng thương hại của Khách Sạn.

May thay, sư phụ tôi gặp được trong Khách Sạn đã dạy tôi.

Một kỹ nghệ giúp con người không có cánh vẫn có thể chạm tới bầu trời mà không cần bay!

“Ha!”

— Vút!

Với lực phản chấn bùng nổ, toàn thân tôi phóng thẳng lên trời.

Đến đây vẫn chỉ là một cú nhảy nhờ sức mạnh siêu phàm.

Tiếp theo, tôi “giẫm” lên bầu khí quyển nóng bỏng đến cực hạn.

Có người gọi cảnh giới này là “Hư Không Đạp Bộ”.

Sau khi thành công thực hiện cú nhảy thứ hai không thể lý giải, cơ thể tôi xoắn thành vòng cung, lao thẳng về phía Astaire!

“Iyaaaa!”

Khoảnh khắc nhìn thẳng vào hình bóng Astaire đang chập chờn và chĩa hắc kiếm về phía cô ta—

“Càng nhìn càng thấy nực cười.”

Với giọng nói lạnh lẽo, Astaire cuộn toàn thân, kể cả sáu đôi cánh lại như một quả bóng—

“Rơi xuống đi!”

— rồi bung ra như một quả bom phát nổ!

Ngay sau đó, luồng nhiệt dữ dội đến mức toàn thân như muốn tan chảy bao trùm cả khu vực.

— Bùng!

“Á!”

Tôi rơi xuống.

Đang rơi!

Tôi thử giẫm lên không khí và bật nhảy như lúc nãy, nhưng chẳng có gì để giẫm cả.

Cơn bão lửa do Astaire phát ra đã thiêu sạch toàn bộ không khí xung quanh!

Chẳng lẽ Astaire hiểu được nguyên lý Hư Không Đạp Bộ nên mới dùng chiêu này—

Thật ra chắc không phải. Có lẽ chỉ là tình cờ mà thôi.

Điều quan trọng là tôi vẫn đang rơi!

Không có thứ gì để giẫm lên.

Chỉ cần vài giây nữa, không khí sẽ trở lại, nhưng vài giây đó cũng đủ để tôi rơi xuống đất rồi.

Phải làm sao để thoát khỏi thảm cảnh đây—

Chỉ có một thứ duy nhất có thể giẫm lên đang nằm trong tay tôi.

“Yaaaa!”

Cú nhảy thứ ba.

— Keng!

Cuối cùng, chiếc giáp tay đen tuyền đã chạm vào phần thân trên của Astaire.

“Cái quái gì thế này—”

“Không biết Ngự Kiếm Phi Hành là gì à?!”

“Nhảm nhí! Kỹ năng ngươi bịa đại ra mà—”

Bịa đại ra á?

Ngự Kiếm Phi Hành là khinh công vô địch mà chỉ cao thủ đệ nhất thiên hạ chân chính mới có thể sử dụng!

Đúng là đồ vô học!

Thân thể của hắc hiệp sĩ và Đại thiên thần quấn lấy nhau trong một cuộc ẩu đả hỗn loạn.

Đáng nực cười là, ngay cả khi liều mạng áp sát để đánh giáp lá cà, đối đầu với Astaire vẫn vô cùng khó khăn.

Thiên thần sáu cánh Astaire sở hữu thể thuật và sức mạnh cơ bắp khủng khiếp đến mức vô lý.

“Ngươi tưởng áp sát thì sẽ dễ dàng đánh bại ta sao?”

“Đúng là cái đồ quái vật…”

“Ha! Nhóc con, câu đó phải để ta nói mới đúng!”

Lúc này, điều tôi nhớ tới lại là lời chị Songee đã dặn.

‘Dù là Đấng Vĩ Đại cũng không thể tính tới những biến số vốn chưa từng tồn tại.’

‘Nếu em có chuẩn bị thứ gì đó, nó phải là nước cờ mà Đứa Con Của Bình Minh không biết.’

Một biến số vốn chưa từng tồn tại—

Chính xác hơn là một biến số chưa từng bị lộ.

Một nước cờ mà Đứa Con Của Bình Minh không biết!

“Có một chuyện mà ngươi không biết.”

“Hử?”

Ngay khi Astaire nghiêng đầu như không hiểu tôi đang nói gì—

Một chiếc hộp nhỏ xuất hiện.

“Cái, cái gì?!”

Tôi có một Di Sản.

Và Di Sản ấy sở hữu một năng lực “nhập hồn” ở cấp độ yếu!

Theo những gì tôi nhận ra sau 25 năm luyện tập, đó chẳng phải năng lực gì quá ghê gớm.

Suy cho cùng, Hòm Linh Hồn không phải Hóa Thần Chi Thư, còn năng lực nhập hồn chỉ là một sức mạnh phụ.

Nhưng một giọt nước thôi cũng có thể làm tràn ly.

Huống chi giọt nước ấy lại là ‘một sức mạnh mà hôm nay mới lần đầu tiên được sử dụng’!

…

Quả thực, uy lực của nó chẳng đáng kể.

Tôi không thể cướp lấy cơ thể Astaire, thậm chí còn chẳng thể giành được quyền kiểm soát một bộ phận cơ thể cô ta.

Chỉ có thể khiến cô ta giật mình trong khoảng 0,3 giây.

Thế là đủ.

“Ta giờ đây chính là Thần Chết, kẻ hủy diệt vạn cõi thế gian.”

— Vút!

***

..

…

Toàn thân tôi đau khủng khiếp.

“Ư…”

Ngay trước khi Cầu Vồng Tối Thượng được bắn ra, tôi đã kịp sử dụng Ngự Kiếm Phi Hành lần nữa để tránh khỏi quỹ đạo của tia sáng, nhờ vậy mới sống sót.

Nhưng cũng chỉ vừa đủ để gọi là còn sống.

Toàn thân tôi đang đau khủng khiếp vì bỏng và chấn thương.

Tuy nhiên, trên bầu trời không còn thiên thần nào nữa.

Cầu Vồng Tối Thượng đã xóa sổ Astaire không để lại dấu vết.

Đúng lúc đó, một sinh vật đen sì tiến lại gần tôi.

“Songee-noona?”

“Trước tiên thoát khỏi cái chỗ nóng chết người này đã.”

Astaire đã biến mất, nhưng những ngọn lửa phủ kín bốn phía không vì thế mà tự động biến mất.

— Xoẹt!

“Vào đi.”

Tôi nghe nói khả năng dịch chuyển của Humpty Dumpty chỉ có thể đưa tối đa hai người cùng lúc.

Đó là lý do tôi không thể cưỡi con quái vật này rồi chiến đấu.

Nhưng nếu bây giờ tôi có thể bước vào—

“Seungyub, giờ chỉ còn hai chúng ta thôi.”

***

Tôi tỉnh lại trong luồng không khí mát lạnh.

Không biết đây là đâu, nhưng vào lúc này, chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.

Ánh mắt chị Songee, người đang đứng với vẻ mệt mỏi, chuyển sang phía tôi.

“Giờ chúng ta phải làm gì đây?”

“…”

“Kế hoạch tiếp theo là gì? Ý chị là, giết Astaire đâu có giải quyết được chuyện gì.”

Đúng vậy.

Astaire đã chết là một chuyện, nhưng điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc vấn đề được giải quyết.

Ngược lại, có lẽ chỉ còn chưa tới 20 phút nữa là Tận thế sẽ bắt đầu.

— Gầm…!

“Âm thanh này…”

“…”

“Thế Giới Mới Tươi Đẹp sẽ sụp đổ trong vòng 30 phút.”

“Đúng vậy.”

“Đó là kế hoạch thay đổi hình thái của Tận Thế sao?”

“…”

“Chị đã nghĩ mãi xem kế hoạch của em là gì, cuối cùng cũng hiểu rồi. Em muốn thay đổi kẻ địch mà chúng ta sẽ phải đối mặt ở Thế Giới Hậu Tận Thế, đúng không?”

Cách chị Songee lý giải kế hoạch của tôi.

Thay đổi địch thủ khi Tận Thế tới, từ Đứa Con Của Bình Minh thành Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền.

Ngay lúc đó.

— Vù…!

Một ánh mắt xa xăm hướng về phía tôi.

Hắn là kẻ ngồi ở nơi còn cao hơn cả bầu trời, nhìn xuống thế gian.

… Đây là lựa chọn của ngươi sao?

… Kẻ địch mà những đồng đội của ngươi trên Thiên Thượng sẽ phải đối mặt. Ngươi cho rằng đối đầu với lũ ma quỷ bị Cục Quản Trị giam cầm sẽ tốt hơn đối đầu với ta, kẻ đã chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo, sao?

Cách Đứa Con Của Bình Minh lý giải cũng giống hệt chị Songee.

Dù Astaire có chết hay không, ngay từ thời điểm phá hủy rạp chiếu phim, Tận Thế đã là điều không thể tránh khỏi.

Vậy hành động của tôi có ý nghĩa gì?

Chỉ là đưa Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền vào danh sách kẻ địch mà chúng tôi phải đối mặt ở Thế Giới Hậu Tận Thế.

Bởi vậy, Songee và Đứa Con Của Bình Minh đều đi đến cùng một kết luận.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời rồi lên tiếng.

“25 năm. Với ngài có lẽ chẳng dài, nhưng đối với một phàm nhân như tôi, đó thực sự là một quãng thời gian dài và đau đớn.”

“Seungyub?”

“Năm năm đầu tiên, tôi chỉ sống trong hối hận vô tận và những tiếng hét. Năm năm tiếp theo, tôi cố gắng bằng mọi cách học cách sử dụng Lông Vũ. Năm năm sau đó nữa, tôi vật lộn tìm ra cách giải quyết.”

… Rồi sao?

“Lý do tôi mắc bẫy của ngài là gì? Nói đúng hơn, tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này? Chị nghĩ sao?”

“Chắc là Soyeon.”

“Đúng vậy. Đứa Con Của Bình Minh, bởi vì ngài đã bắt tình yêu của tôi làm con tin. Vì thế tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận đề nghị của ngài.”

… Ta đã trả cô bé ấy lại cho ngươi đúng như đã hứa.

“Ha ha! Đúng vậy. Ngài đã trả cô ấy lại. Cảm ơn ngài. Nhưng mà…”

“Khi năm năm thứ tư bắt đầu, cuối cùng tôi đã nhận ra cái bẫy cuối cùng.”

“Thành thật mà nói, tôi không phải người thông minh lắm. Nhưng tôi có quá nhiều thời gian trong tay.”

“B, bẫy cuối cùng?”

Không có câu trả lời.

Nhưng tôi biết Đứa Con Của Bình Minh đang nhìn mình.

“Nếu chúng ta thử thêm một lần nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

Tôi nghĩ về quy luật của Khách Sạn.

Một quy luật mà chúng tôi đã trải nghiệm, và Đứa Con Của Bình Minh còn hiểu rõ hơn cả chúng tôi.

Những gì đã xảy ra ở phòng 206.

Một linh hồn bị thiêu rụi bởi Lý Trí Bất Khuất sẽ không thể quay trở lại ngay cả bằng One More Chance.

Nhưng Khách Sạn lại có thể khôi phục một linh hồn đã hoàn toàn biến mất như chẳng có gì khó khăn.

Đúng vậy.

Ngay cả khi linh hồn tiêu vong, thì Khách Sạn cũng có thể đảo ngược.

Vì vậy…

“Nếu chúng ta thử thêm một lần nữa, số lượng Soyeon sẽ tăng thêm một người.”

“Ơ?! Cái gì?!”

Soyeon của lần thử thứ ba đã được cứu.

Nhưng nếu sang vòng tiếp theo, Soyeon của lần thử thứ tư lại sẽ rơi vào tay Đứa Con Của Bình Minh.

Trong hai cô gái, ai mới là người thật?

Có lý do gì để nói Soyeon của lần thử thứ ba là thật, còn Soyeon của lần thử thứ tư là giả?

“… Không có chuyện Soyeon là giả. Tất cả đều là thật. Dù vòng lặp có lặp lại bao nhiêu lần, mỗi lần ngài vẫn sẽ bắt một con tin.”

Đến lúc đó, liệu tôi có thể từ bỏ Soyeon thứ tư đang nằm trong tay Đứa Con Của Bình Minh không?

Tôi đã gây ra từng này chuyện chỉ để cứu Soyeon mà.

Ngay từ Nguyện Ước Đầu Tiên, tình yêu đã là thứ tôi lựa chọn.

Đây chính là cái bẫy cuối cùng mà Đứa Con Của Bình Minh chuẩn bị.

Có lẽ anh Kain đã nhìn thấu được đến tận đây nên mới bảo tôi “hãy từ bỏ”.

Bởi dù vòng lặp có lặp lại bao nhiêu lần, đây vẫn là một dòng chảy không thể cắt đứt.

…

Khi chu kỳ 5 năm thứ 5 bắt đầu.

Tôi bắt đầu hồi tưởng lại một ký ức từ rất lâu trước đây.

“… Trên thế gian có những bức tường chỉ có thể vượt qua một lần duy nhất.”

Một bức tường chỉ có thể vượt qua vào đúng một khoảnh khắc duy nhất, khi tất cả điều kiện đều được hội tụ.

Trên đời thực sự tồn tại thứ như vậy.

Khoảnh khắc mà tình yêu của tôi đã trở về với tôi, còn Đứa Con Của Bình Minh không có được.

Chính là lúc này.

Một lần duy nhất triệu hồi Lông Vũ.

Một quyết tâm không thể quay đầu.

— Thình thịch!

Tim tôi bắt đầu đập dữ dội.

Bạn đã đến cuối chương 793.

Không gian đọc của bạn