Chương 790: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (53)
— Park Seungyub
Khi màn “giáo dục thích đáng” sắp kết thúc, bác sĩ thở dài hỏi:
“Seungyub. Vậy còn Lông Vũ thì sao rồi?”
Cuối cùng, việc giải quyết phòng 302 vẫn phụ thuộc vào tung tích của Lông Vũ.
Nếu bằng cách nào đó chúng tôi phá hủy được nó, chúng tôi sẽ thắng.
Nếu nó rơi vào tay các thiên thần, thì Tù Nhân thắng.
“Đã 25 năm rồi, chắc giờ có thể triệu hồi được rồi nhỉ?”
“… Không ạ.”
“Đừng nói là đến giờ em vẫn chưa tìm ra cách triệu hồi Lông Vũ đấy nhé?”
Ngay sau đó, một luồng sáng kỳ bí bắt đầu tỏa ra từ đầu ngón tay tôi.
Đó là bằng chứng cho thấy tôi đã quen với việc điều khiển “sức mạnh của Lông Vũ” hơn rất nhiều so với trước đây.
Cũng có nghĩa 25 năm đau khổ này không hoàn toàn là khoảng thời gian vô ích.
“Như mọi người thấy, hiện tại em đã rất thành thạo trong việc điều khiển sức mạnh của Lông Vũ. Dù vậy, em vẫn không thể triệu hồi nó.”
“Vậy là 25 năm trước, em không thể triệu hồi Lông Vũ không phải vì không biết phương pháp?”
“Vâng ạ.”
“Cũng phải. Soyeon ngày trước đã lấy Lông Vũ ra dễ dàng đến mức đáng kinh ngạc, hoàn toàn khác cậu.”
Chị Songee gật đầu.
“Đúng thật. Mà Soyeon cũng đâu thể có kinh nghiệm triệu hồi Lông Vũ trước đó.”
“…”
“Vậy tại sao em lại không triệu hồi được? Tìm ra lý do chưa?”
“Nói chính xác thì không phải là em không thể triệu hồi. Mà là ‘hiện tại’ em chưa thể.”
“Hiện tại? Nghĩa là sau này em sẽ triệu hồi được?”
“Vâng. Hai người hãy nghe em nói.”
Ngay khi tôi chuẩn bị giải thích lý do mình không thể triệu hồi Lông Vũ, cũng như kế hoạch mà tôi đã không ngừng nghiền ngẫm trong những cơn ác mộng suốt bao năm…
Chị Songee khẽ ngoắc tay.
Bác sĩ lập tức lùi lại phía sau.
Chỉ một động tác ấy thôi cũng đủ khiến tôi cảm nhận được hai người họ đã phối hợp chiến đấu với nhau lâu đến mức nào.
Ngay sau đó, những ký tự huyễn ảnh phát sáng bắt đầu xuất hiện.
Dừng lại.
“…”
Chỉ cần nhìn vẻ mặt em là chị hiểu rồi.
Em đã tự mình lập kế hoạch, đúng không?
Chị thực sự rất vui. Thật lòng đấy.
Đúng hay sai không quan trọng. Ít nhất điều đó đã chứng minh rằng em không lãng phí 25 năm chỉ để chìm trong hối hận.
Nhưng căn cứ Bắc Cực này không phải nơi thích hợp để nói ra những chuyện bí mật.
Ai mà biết được? Biết đâu ở đâu đó có thiết bị nghe lén thì sao.
Phần chuẩn bị của chị và bác sĩ đến đây là hết.
Cứu được em đã là điều tốt nhất chúng ta có thể làm, và chúng ta không có kế hoạch tiếp theo.
Ngay cả khi muốn lập kế hoạch tiếp theo, chúng ta cũng không thể tiếp xúc với tù nhân hay Lông Vũ như em, nên thông tin quá ít.
Hơn nữa, chúng ta từng lầm tưởng rằng chỉ cần em triệu hồi được Lông Vũ là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Từ giờ hãy làm theo kế hoạch của em.
Đừng giải thích thêm. Chỉ cần ra chỉ thị.
“… Quay lại chỗ màn hình thôi.”
“Được.”
“Đi thôi. À, còn bức tượng của Soyeon thì sao?”
“Để em vác nó cho. Mà con thú này rốt cuộc là thứ gì vậy?”
“…”
“Nó cứ liếm chân em mãi-”
“Seungyub, cứ xuất phát đi.”
— Leng keng…!
Khi tôi đặt tay lên màn hình, những ký tự huyễn ảnh lại bắt đầu xuất hiện.
Chị không biết em định làm gì, nhưng chị có một lời khuyên.
Sau khi chịu khổ trong phòng 302 suốt một thời gian dài, chị đã hiểu.
Dù có là Đấng Vĩ Đại, hắn cũng không thể tính đến những “biến số vốn không tồn tại trước đó”.
Humpy Dumpty chính là bằng chứng.
Chị nghĩ em cũng vậy.
Nếu em đã chuẩn bị thứ gì đó, nó phải là một quân bài mà Đứa Con Của Bình Minh không biết.
Nếu quân bài đó đã bị lộ, đối phương chắc chắn đã chuẩn bị cách đối phó.
Chị tin em.
Đến lúc này, tôi mới một lần nữa nhận ra bác sĩ và chị Songee đã phải trải qua 25 năm khắc nghiệt đến mức nào.
— Leng keng…!
***
Sau khi đi qua màn hình rồi bước ra ngoài, hai người đồng đội nhất thời ngẩn ra.
“Nơi này… ít nhất thì nó không phải Bắc Cực.”
“Gì vậy? Cảnh vật xung quanh có hơi quen không? Dù đã gần như biến thành phế tích… Ơ? Trường sơ trung Bangbae?”
“Đúng vậy.”
Hai người đồng thời nhìn về phía tôi.
Chắc họ muốn hỏi làm sao tôi có thể dịch chuyển từ Bắc Cực đến tận trường sơ trung Bangbae chỉ trong một lần.
Bên trong căn cứ Bắc Cực nơi tôi bị giam giữ là một nơi có tọa độ không gian liên tục dao động.
Chắc chắn đó là một biện pháp ma thuật nhằm ngăn cản việc truy tìm vị trí thông qua Phước Lành hoặc Di Sản.
Khách Sạn vốn có khá nhiều năng lực liên quan đến việc truy tìm vị trí, như Thiên Lý Nhãn, Thông Tin Vị Trí Đồng Đội của Trí Tuệ, hay La Bàn của Bí Mật. Đứa Con Của Bình Minh cũng biết chuyện này.
Mà nếu tọa độ không gian không cố định, thì theo một góc nhìn nào đó, chẳng phải điều đó có nghĩa nó có thể kết nối với bất kỳ nơi nào sao?
Khi nhận ra điều này, tôi hiểu rằng mình có thể dùng sức mạnh của Lông Vũ để di chuyển từ căn cứ Bắc Cực đến bất cứ đâu.
Tôi có thể giải thích. Nhưng hai người họ không hỏi, và tôi cũng không nói.
“… Xung quanh khá hoang tàn.”
“Trường học gì nữa, nó đã sụp đổ từ lâu rồi.”
Cuộc đối thoại giữa bác sĩ và chị Songee đã tiết lộ một sự thật đáng buồn.
Thế giới đã gần như sụp đổ một nửa.
Tất nhiên, chỉ 25 năm trôi qua thì chưa đến mức khiến toàn nhân loại bị tiêu diệt…
Nhưng chắc chắn số lượng thương vong là vô cùng khủng khiếp.
Nếu ngày trước tôi đưa ra lựa chọn đúng đắn, liệu những hy sinh này có thể tránh được không?
Khi nghĩ đến đó, vẻ mặt tôi trở nên u ám.
Có người vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Seungyub.”
“…”
“Anh nói trước để em khỏi hiểu lầm. Đừng nghĩ rằng thế giới sụp đổ là do lỗi của riêng em.”
“…”
“Ngay từ đầu, kẻ nào đã tạo ra cái giọng nói chết tiệt đó?”
“… Đứa Con Của Bình Minh.”
“Rõ ràng chính Đứa Con Của Bình Minh đã hủy hoại thế giới. Em cũng chỉ là nạn nhân, nên không cần phải mang cảm giác tội lỗi quá mức.”
Đừng cảm thấy tội lỗi quá mức.
Tôi hiểu tấm lòng của bác sĩ dành cho mình…
Nhưng suốt 25 năm bị nhốt trong nhà tù của sự hối hận như địa ngục, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại một điều vô số lần.
Chắc chắn phải có một con đường lật ngược tình thế.
Một con đường có thể đảo ngược toàn bộ chuyện này!
Nếu không tin vào điều đó, tôi sẽ không thể chịu đựng nổi.
“Seungyub. Em định làm gì?”
“Có lẽ là cứ chờ thôi ạ.”
“Ý em là…”
“Chẳng bao lâu nữa, đối phương sẽ tự tìm đến.”
Hiện tại tôi chưa thể triệu hồi Lông Vũ.
Bởi vẫn còn một điều kiện chưa được đáp ứng.
Đó là điều kiện mà Soyeon trong quá khứ, người từng triệu hồi Lông Vũ, đã đáp ứng được; còn tôi hiện tại thì chưa.
Một lần duy nhất, phải quyết tâm.
…
Hiện tại thì khó, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ triệu hồi được Lông Vũ.
Vì biết điều đó nên đối phương cũng buộc phải xuất hiện.
Bởi sau khi tôi thoát khỏi căn cứ Bắc Cực, chúng phải thu hồi Lông Vũ một cách nhanh nhất có thể.
Trước khi tôi triệu hồi Lông Vũ và Sanghyun-hyung phá hủy nó bằng Cầu Vồng Tối Thượng!
— Bùng!…
“Em thấy lửa! Ngọn lửa trắng đó!”
“Astaire đang tới!”
***
Thiên thần Astaire xuất hiện cùng biển lửa trắng muốt chỉ nói một câu đơn giản.
“Ngươi dịch chuyển tức thời từ Bắc Cực đến Seoul bằng cách nào?”
“…”
“Humpy Dumpty tối đa cũng chỉ có thể dịch chuyển hai người cùng lúc.”
Đây cũng là lúc tôi mới biết tên con thú cưng mới của chị Songee.
Đương nhiên, tôi cũng chỉ vừa biết rằng con quái vật đó có năng lực dịch chuyển tức thời, và có thể đưa tối đa hai người đi cùng một lúc.
Bởi vì chúng tôi đến Seoul mà không sử dụng tới năng lực của nó.
Vì vậy, tôi tự tin mở miệng.
“Hừ, ngươi nghĩ có thể giấu ta chuyện tọa độ không gian của căn cứ Bắc Cực đang dao động sao?”
“…”
“Ta đã phát hiện ra từ hơn 12 năm trước. Không gian dao động có nghĩa là nó có thể kết nối đến bất cứ đâu. Chuyện cơ bản như vậy mà-”
Astaire bật cười khô khóc rồi nói.
“Này nhóc con, ngươi có thực sự biết cái từ ‘tọa độ không gian’ đang dùng nghĩa là gì không?”
“Cái gì-”
“Lý thuyết của ngươi từ đầu đến cuối đều là nhảm nhí. Không phải nguyên lý đó đâu. Nhưng với ngươi thì có lẽ nó đã trở thành khả thi. Bởi vì ngươi tin rằng nó khả thi.”
Đừng nghe.
Cô ta đang mê hoặc tâm trí em để hạn chế năng lực.
Đ-Đúng vậy!
Một cao thủ đệ nhất thiên hạ đã lập ra định lý này thì sao có thể sai được!
Astaire lắc đầu, giơ tay chỉ về phía tôi.
“Dừng mấy trò chơi vô nghĩa này ở đây thôi. Kế hoạch mà cha ta chuẩn bị vốn còn dài hơn thế này… nhưng một khi ngươi đã ra ngoài, kết thúc ở đây là thích hợp nhất.”
Ngay sau đó, tim tôi bắt đầu đập điên cuồng!
— Thình! Thình! Thình!
Cảm nhận nhịp tim dữ dội đến mức không thể kiểm soát, tôi lập tức hiểu ra.
Astaire đang cưỡng ép kéo Lông Vũ ra khỏi cơ thể tôi.
Ngay cả tôi, người bảo hộ của Lông Vũ, cũng không thể tùy ý triệu hồi nó…!
Đây liệu có phải là một quyền năng mới mà Astaire đạt được sau khi thức tỉnh thành thiên thần sáu cánh?
Ngay lúc ấy, một giọng nói bình thản vang lên bên cạnh.
“Giờ ta chính là Thần Chết-”
Tất cả mọi người ở đây, thậm chí cả Astaire, đều biết câu nói đó.
Đó là câu nói để kích hoạt Cầu Vồng Tối Thượng.
Liệu Lông Vũ có thể tránh bị phá hủy nếu trực tiếp ăn một phát bắn Cầu Vồng Tối Thượng?
Có vẻ là không thể.
Astaire cũng nghĩ như vậy.
Việc cưỡng ép triệu hồi Lông Vũ lập tức dừng lại, nhịp tim điên cuồng của tôi cũng dần bình ổn lại.
Tất nhiên, Cầu Vồng Tối Thượng cũng không được phóng ra.
“Quả nhiên ta sẽ phải dọn sạch chướng ngại vật xung quanh trước. Johnny, tội lỗi của ngươi không thể trả bằng cái chết đâu.”
“Nghe đáng sợ thật đấy. Thần của ngươi lần này định tạo ra cả địa ngục sao?”
“Tất nhiên.”
Ngay sau đó, nhiệt độ bắt đầu tăng lên đến mức khó thở.
Những ngọn lửa trắng tinh bùng cháy dữ dội, như muốn biến cả thành phố thành tro bụi!
Thiên thần sáu cánh — Thủ Hộ Giả Thánh Hỏa, Astaire — bắt đầu bộc lộ toàn bộ sức mạnh.
— Bùng…!
***
Tôi nhìn trận chiến giữa Astaire và các đồng đội cùng cái nóng cháy bỏng.
Nếu nghĩ đến uy thế mà những Thủ Hộ Giả Thiên Đường từng thể hiện trong quá khứ…
Dù chị Songee và anh Sanghyun có làm gì đi nữa, đáng lẽ họ cũng không thể chống lại một thiên thần sáu cánh.
Thế nhưng bất ngờ thay, trận chiến thực sự vẫn đang diễn ra.
Trước tiên, con quái vật tên “Humpy Dumpty” kia mạnh đến kinh ngạc.
Nó không thể hoàn toàn phớt lờ ngọn lửa do đại thiên thần phóng ra, nhưng dù cơ thể bị thiêu hủy, nó vẫn có thể lập tức tái sinh trong nháy mắt.
Hơn nữa, cách chị Songee cưỡi lên nó, còn anh Sanghyun thì bị nó nuốt vào, rồi lúc xuất hiện ở nơi này, lúc lại xuất hiện ở nơi khác, thực sự rất khó đối phó.
Tất nhiên, chỉ dựa vào năng lực của chị và con quái vật kia thì chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc câu giờ.
Nếu không có một mũi giáo đủ sức uy hiếp Astaire, cuối cùng họ cũng chỉ bị biển lửa trắng bao phủ.
Người đảm nhiệm vai trò “mũi giáo” đó chính là bác sĩ.
Chính xác hơn, anh ấy liên tục hành động như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phóng nó ra.
“Giờ ta chính là Thần Chết-!”
Anh cố tình hét câu kích hoạt đủ lớn để Astaire nghe thấy rồi đưa tay ra.
Dù là thiên thần sáu cánh, cô ta cũng không thể dùng cơ thể đón trực tiếp Cầu Vồng Tối Thượng.
Vì thế, mỗi lần như vậy Astaire chỉ có thể né tránh.
Không hề có tia sáng nào được phóng ra.
Đây cũng là điều tôi vừa nhận ra: Lệnh kích hoạt và việc phóng tia chớp không nhất thiết phải gắn liền với nhau.
Muốn bắn tia thì đúng là phải đọc lệnh kích hoạt.
Nhưng đọc lệnh kích hoạt không có nghĩa là nhất định phải bắn.
Nói cách khác, chiến thuật hiện tại là dùng lời đe dọa “Ta sắp bắn ra Cầu Vồng Tối Thượng!” để ép Astaire phải di chuyển theo cách bất lợi, từ đó duy trì thế trận.
Đến lúc này, tôi mới một lần nữa nhận ra hai người họ đã chiến đấu với các thiên thần nhiều đến mức nào trong suốt 25 năm.
Nhưng chỉ bằng sức mạnh của hai người họ thì tuyệt đối không thể đánh bại Astaire.
Cùng lắm họ cũng chỉ có thể câu giờ vài phút.
…
Vậy còn tôi đang làm gì?
Khi trận chiến bắt đầu, tôi đã thử biến thành Fortuna, hy vọng có thể tham gia chiến đấu.
Tất nhiên là tôi thất bại.
Bởi tôi đã chấp nhận “thêm một lần nữa” để đổi lấy việc cứu linh hồn Soyeon.
Xét từ góc độ khế ước, Astaire xuất hiện để yêu cầu tôi thực hiện hợp đồng.
Giúp đồng đội tấn công Astaire?
Đó rõ ràng là vi phạm khế ước.
Khế ước với Đấng Vĩ Đại đang trói buộc tôi như những sợi xích không thể thoát ra.
Đến đây tôi cũng đã đoán được rồi.
Suốt 25 năm chỉ nghĩ về chuyện này, nếu đến mức này còn chưa tính đến thì tôi đúng là thằng ngốc.
Tôi từ từ cúi mắt nhìn xuống.
Nơi tôi đang đứng là sân thượng trường sơ trung Bangbae.
Và bên dưới kia là Thế Giới Mới Tươi Đẹp, nơi tôi đã bị giam cầm suốt bao năm.
Tôi đã ra ngoài, nhưng Thế Giới Mới Tươi Đẹp vẫn còn nguyên vẹn.
Ngay từ đầu, nó đâu phải một nơi có thể biến mất chỉ sau 25 năm.
“Ha…”
Một luồng sáng kỳ bí tỏa ra từ đầu ngón tay tôi.
Sự biến đổi bắt đầu.
Bộ giáp đen như màn đêm và thanh kiếm bao phủ lấy cơ thể tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Astaire lập tức quay phắt về phía tôi.
Điều đó cũng có nghĩa, dù đang chiến đấu với hai đồng đội, cô ta vẫn còn đủ dư sức để chú ý đến tôi.
Trong mắt cô ta có cả sự nghi hoặc, tự hỏi làm sao tôi có thể biến hình?
Nhưng bây giờ tôi có thể.
Bởi đây không phải biến hình để chiến đấu với Astaire, cũng không phải hành động nhằm phá vỡ khế ước.
Ngược lại, nó gần với việc ‘giữ đúng khế ước’ hơn!
Ngay lúc ấy, một sức nặng từ ánh mắt xa xăm phủ xuống tôi.
Kẻ đang ẩn sau Astaire — Đứa Con Của Bình Minh — đã nhìn về phía tôi.
“Thấy vui không? Có vẻ chiến thắng đang ở ngay trước mắt nhỉ?”
… Ta đã ban cho ngươi tất cả.
“Hừ! Vậy còn hàng chục năm đau khổ mà chúng ta phải chịu thì sao?”
… Ta chỉ thực hiện đúng lời hứa. Ngươi chẳng phải đã đồng ý với đề nghị sang lần thử tiếp theo sao?
“Đúng, ta đã đồng ý. Đó chính là trò lừa của ngươi. Ngươi nói hãy sang lần thử tiếp theo, nhưng đâu có nói khi nào phải đi, đúng không?”
Một ngày nọ, sau vô số lần hối hận trong tuyệt vọng và bi thương…
Tôi đã nhận ra một sự thật đáng kinh ngạc.
“Nhưng nghĩ kỹ đi. Chúng ta cũng chưa từng nói ‘đi bằng cách nào mà’, đúng không?”
Một khế ước không nói ‘khi nào’ chúng tôi sẽ đi.
Nghĩ lại, đó cũng là một khế ước không đề cập đến việc chúng tôi ‘sẽ đi bằng cách nào’.
Tôi giơ cao thanh kiếm đang bùng cháy ngọn lửa đen kịt.
Ngay sau đó, một tia sáng xanh lạnh lẽo phủ lên lưỡi kiếm.
Lần đầu tiên, Đấng Vĩ Đại lên tiếng với vẻ nghi hoặc.
… Rốt cuộc ngươi định làm gì?
Đồng thời, tôi nghe thấy tiếng hét của Astaire.
“Rốt cuộc! Rốt cuộc cái trò đó có ý nghĩa gì?”
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi có thể vui sướng nói ra.
“Thế giới mà vị thần của ngươi đã phá nát một nửa! Ta sẽ đích thân đặt dấu chấm hết cho nó!”
— Ầm!
Cánh cửa nhỏ dẫn tới địa ngục đã phong ấn ma quỷ suốt 25 năm bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Điều đó báo hiệu một hình thức tận thế khác đã bắt đầu.
Và như vậy—
Tôi đã thực hiện khế ước.


