Chương 789: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (52)
— Kim Sanghyun
— Kẹt…!
Khi cánh cửa mở ra, khóe miệng tôi tự nhiên nở một nụ cười.
“Đến rồi đấy à.”
Bởi đối phương là vị khách mà tôi đã chờ đợi suốt một thời gian dài.
Ngoại hình của cô ấy đã không thay đổi suốt hơn chục năm qua. Xem ra hiệu quả của Elixir quả thực rất đáng kinh ngạc.
“Xin chà- Ôi chao, Humpy!”
Trước khi cô Songee kịp vẫy tay, một sinh vật đen đúa, tròn vo đã lăn lông lốc tới bên cạnh tôi.
— Ngoác!
Nó chẳng nói chẳng rằng đã há miệng ra trước.
Songee lập tức cau mày, túm Humpty kéo ra.
“Humpy lại làm thế nữa rồi.”
Có lẽ vì ký ức về việc nuốt tôi rồi di chuyển trong những tình huống nguy cấp, Humpty Dumpty cứ nhìn thấy tôi là lại há miệng.
Tôi đã quen với chuyện này nên chẳng để tâm, chỉ chuẩn bị một tách trà nóng.
“Songee, em cũng uống một tách chứ?”
“Ôi, cảm ơn thầy. Mà này, nếu Ông mà nghe được cuộc trò chuyện này thì chắc sẽ thấy hết sức vô lý.”
“Hửm?”
“Chắc ông sẽ nghĩ: ‘Mấy chục năm trôi qua rồi mà vẫn còn gọi nhau bằng kiểu kính ngữ yang-yang gì đó à?’”
Tôi khẽ nhún vai.
“Ừm, nhưng với tôi thì cách gọi này thoải mái hơn.”
Trong lúc đó, Songee nhấp một ngụm trà rồi hơi nhăn mặt.
“Ư… Cái này có vị gì vậy? Chắc là thực phẩm bảo quản hết hạn lâu rồi nhỉ? Ngay cả lúc còn nguyên vẹn chắc cũng chẳng ngon lành gì. Đúng là phí tiền-”
“Tôi tự hái lá, rồi phơi khô để làm ra nó đấy.”
“- Mùi hơi đắng này thật ra cũng khá hấp dẫn.”
“…”
“…”
Sau một thoáng im lặng, Songee đi thẳng vào vấn đề.
“Em tìm thấy ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’ nơi Seungyub đang ở rồi.”
“Tôi đang chờ câu đó của em đấy. Chuẩn bị xuất phát thôi.”
***
— Vù…!
Bên ngoài, bão tuyết đang gầm lên dữ dội trong thời gian thực.
Trong lúc kiểm tra trang bị như đồ chống rét chống đạn, súng ống…, Songee tiến lại gần.
“Hình như Humpty Dumpty cần thêm một chút thời gian chuẩn bị. Vì vậy…”
“Em có chuyện gì muốn nói sao?”
“Thầy còn nhớ ngày trước em từng nổi giận không?”
Tất nhiên là tôi nhớ.
Đó vừa là ngày đầu tiên Songee dao động, vừa là ngày Elena qua đời.
“Tất nhiên là có.”
“Hôm đó, em vừa khóc vừa hỏi thầy rằng làm sao thầy còn có thể nói chuyện ‘tích cực’ được.”
“Tôi nhớ chứ.”
“Thầy còn nói rằng chuyến hành trình này đã gần đi đến điểm cuối rồi.”
“Tôi từng nói vậy sao?”
“Wow, thầy chỉ quên đúng đoạn bất lợi cho mình thôi nhỉ!”
Thật ra tôi cũng không quên những gì mình đã nói hôm đó.
Chỉ là tôi giả vờ không biết, vì đó là chuyện không mấy có lợi mà thôi.
“Kể từ đó lại trôi qua thêm bốn năm rồi đúng không? Vậy giờ đã là năm thứ 25 kể từ khi Seungyub biến mất.”
“Ha ha… Vậy mà cơ thể tôi cũng đã gần 80 tuổi rồi. Còn Songee thì-”
“Em 20 tuổi.”
“…”
“Sau khi uống Elixir thì em không già thêm nữa.”
“… Nhưng lúc uống Elixir thì em cũng đâu có 20 tuổi.”
“Humpy, nuốt người này đi!”
— Liếm!
“… Chắc em đúng là 20 tuổi thật. Nhưng cái con này, tại sao lưỡi nó lại dính đầy nhớp thế?”
Songee cười khúc khích một lúc rồi tiếp tục điều mình định nói.
“Giờ nghĩ lại, thì thầy cũng chẳng biết phương pháp cụ thể nào cả nhỉ?”
“Đương nhiên. Tôi đâu phải Kain, ngay cả khi có đào sâu nghiên cứu thì cũng biết được bao nhiêu chứ?”
“Chỉ là… chỉ là thầy thật sự nói bằng niềm tin thôi sao…”
“Đúng vậy. Nhưng vì tôi đã nói như thế, nên Songee cũng có thể lấy lại tinh thần mà.”
“Haiz… Điều đó cũng không sai.”
Chúng tôi đã biết Seungyub ở Bắc Cực từ bốn năm trước.
Nhưng hãy thử nghĩ xem.
Bắc Cực đâu phải một hòn đảo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Hơn nữa, Phe Thuần Khiết, từng cùng chúng tôi tìm kiếm Seungyub, cũng đã gần như tan nát từ lâu.
Không đời nào cuộc tìm kiếm có thể kết thúc trong thời gian ngắn.
“Giờ mới nói thì hơi muộn, nhưng thật may là Songee đã uống Elixir.”
“… Không biết mọi người ở Đài Quan Sát giờ thế nào nhỉ.”
— Liếm liếm!
Đột nhiên Đài Quan Sát lại được nhắc tới.
“À thì, tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì lớn đâu. 2000 năm thì khác, chứ 20 năm chưa đủ để gây chuyện lớn với họ đâu. À, Jinchul thì có hơi nguy hiểm nhỉ?”
“…”
“Kain với Ahri chắc sẽ ổn. Jinchul cũng vậy thôi, chỉ cần ghé phòng 105 một lần là sẽ ổn.”
“Đài Quan Sát đã im hơi hơn 7 năm rồi nhỉ.”
“Em quên rồi sao? Khi Miro còn sống, Kain triệu hồi đã nói lại cho chúng ta rồi mà. Trong chiến tranh trường kỳ thì khó có thể sử dụng kính viễn vọng, chắc là vì lý do đó.”
“Vậy thầy nghĩ Ahri và anh Kain đang làm gì nhỉ?”
“…”
Tự nhiên rất nhiều khả năng xuất hiện trong đầu tôi, nhưng có lẽ tốt nhất là nên dừng chủ đề này ở đây.
— Liếm!
Hơn nữa, Humpty Dumpty cứ liên tục dùng lưỡi liếm chân tôi từ nãy đến giờ, khiến tôi khá khó chịu.
“Cái con này đâu phải chó, sao nó cứ làm vậy nhỉ? Trí thông minh chẳng phát triển gì cả.”
“…”
“Cùng lắm cũng chỉ ở mức một con chó thông minh. Nhìn nó, tôi mới càng cảm nhận rõ Perro ngày trước thông minh đến mức nào.”
“…”
“Dù sao nó cũng được sinh ra từ di hài của Công Tước Yith mà. Tôi không ngờ trí thông minh của nó lại không phát triển được-”
“Là vì em cố tình đấy.”
“Hả?”
“Humpy thường sẽ cố phát triển mô thần kinh tương ứng với não. Nếu quá trình phát triển hoàn tất, chắc chắn nó sẽ trở nên thông minh đúng không?”
“Đừng nói là…”
“Mỗi lần như vậy, tôi đều sai người phá hủy mô thần kinh đó.”
“…”
“Nó khác với Perro. Nó thực sự xem con người như những khối thịt không hơn. Vì nó căn bản là sinh vật ngoài hành tinh.”
“…”
“Vì mối quan hệ nên nó vẫn phục tùng như thể em là mẹ nó… nhưng sau khi trí thông minh tăng lên thì có còn như vậy nữa không?”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi hiểu tâm trạng của Songee…
Nhưng dù thế nào đi nữa, cứ mỗi lần Humpty Dumpty muốn phát triển trí thông minh, là lại phá hủy hạch thần kinh của nó sao?
Có phải hơi quá tay không?
“Nhưng tại sao nó cứ liếm chân tôi vậy?”
“À, gần đây nó ngày càng thích vị thịt chân hơn.”
Nghe vậy, tôi cúi xuống nhìn.
Đôi chân phồng lên vì bộ đồ chống đạn, chống rét dày cộp, trông chẳng khác nào hai cái đùi gà khổng lồ.
… Nghĩ lại thì hành động của Songee hoàn toàn không quá đáng chút nào.
“Xuất phát thôi.”
“Humpy, nuốt thầy đi!”
“…”
— Ngoác!
***
— Yu Songee
Tôi đến căn cứ Bắc Cực, đi kèm một cơn đau buốt đến mức tưởng như da thịt sắp đóng băng.
Phản ứng đầu tiên của thầy ngay sau khi đến nơi là một dấu “?”.
Đương nhiên thôi, vì thầy chẳng thể nhìn thấy gì cả.
“… Tôi đã nghe giải thích lúc nãy, nhưng tận mắt xác nhận vẫn thật kinh ngạc. Quả thực hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.”
Căn cứ Bắc Cực không thể nhìn thấy bằng mắt, cũng không thể nghe thấy bằng tai.
Ngay từ đầu, rất khó để xem nơi này là một địa điểm thuộc về thực tại.
Đó là lý do ngày xưa, ngay cả Kain-oppa được Miro triệu hồi cũng không thể xác định nổi vị trí căn cứ Bắc Cực.
Một khu vực khó hiểu, chỉ có thể tiếp cận thông qua việc di chuyển trên Ranh Giới, bằng sức mạnh của Đa Quan Điểm.
— Cạch!
“Vào thôi.”
“Thầy còn chiến đấu được không?”
“Câu đó nghĩa là- À ha, trông tôi già đến vậy sao?”
“…”
“Ha ha! Tôi vẫn chưa đến mức trở thành gánh nặng đâu, em không cần lo.”
Ngay trước khi tiến vào căn cứ Bắc Cực, tôi chợt nghĩ đến một chuyện.
Đối với tôi, đây là một ‘nỗi đau quá dài’, nhưng nếu đổi góc nhìn thì sao?
Đối với Đứa Con Của Bình Minh, chẳng phải đây lại là một nỗi đau quá ngắn sao?
Nếu tôi là Đứa Con Của Bình Minh, tôi sẽ không tạo ra tình huống này chỉ để hành hạ chúng tôi hơn hai mươi năm.
Ít nhất hắn cũng phải kéo dài vài trăm năm, thậm chí vài nghìn năm.
Tất cả chúng tôi sẽ thối rữa và chết đi, còn những người ở Đài Quan Sát cũng sẽ suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần sau một khoảng thời gian dài đến vô tận.
Hoàn toàn có khả năng đó.
Hãy nhớ rằng trước đây, khi Seungyub bị nhốt trong Thế Giới Mới Tươi Đẹp, tuổi tác thể chất của cậu ấy hoàn toàn không tăng lên.
Chắc chắn hiện giờ Seungyub vẫn mang hình dáng của một thiếu niên.
Còn Đứa Con Của Bình Minh?
Đó là một tồn tại mà dù trôi qua vài nghìn, thậm chí vài trăm nghìn năm, hắn cũng chỉ cười khẩy mà thôi.
…
Lý do chúng tôi có thể tìm thấy Seungyub nhanh hơn rất nhiều so với kế hoạch của Đấng Vĩ Đại.
— Gừừừ!
“… Là nhờ mày cả đấy.”
Nhờ Đa Quan Điểm và Humpty Dumpty.
Nói cách khác, là nhờ năng lực “mới đạt được” của tôi trong phòng 302.
“Songee?”
“Dự đoán và kế hoạch của Đấng Vĩ Đại cũng có giới hạn.”
“Ý em là gì?”
“Một yếu tố không tồn tại trước khi lần thử thứ ba bắt đầu. Đến đây thì ngay cả Đấng Vĩ Đại cũng không thể đọc được. Humpty Dumpty về cơ bản đã được sinh ra trong phòng 302.”
“Ồ… Vậy thì sau này chúng ta có thể áp dụng bài học này lần nữa.”
“Hả?”
“Nếu lần sau xảy ra chuyện tương tự, chúng ta có thể tận dụng những yếu tố vốn không tồn tại trước đó để- Ư! Sao em lại đá tôi?”
“Lần sau gì chứ! Thầy đừng nói những lời xui xẻo đi ạ!”
***
Không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi trấn áp căn cứ.
Bởi nhân sự quản lý bên trong chỉ có vỏn vẹn hai người.
“Cái gì! Các ngươi vào đây bằng cách nào-”
— Đoàng!
“Phải, phải báo tín hiệu về trụ sở-”
— Đoàng! Rắc!
“Ê! Không được ăn!”
“Quả là một người bạn ham ăn.”
Thật ra, nếu ở đây có nhiều người hơn thì chúng tôi đã bị phát hiện sớm hơn rồi.
“Kia là màn hình. Là lối vào Thế Giới Mới Tươi Đẹp. Vào thôi.”
Đúng như dự đoán, Thế Giới Mới Tươi Đẹp nơi Seungyub bị nhốt không phải một nơi bình thường.
Bên trong không có người nào khác, cũng chẳng có bộ phim nào đang được chiếu.
Đến mức này thì gọi nó là Thế Giới Mới Tươi Đẹp cũng hơi miễn cưỡng.
Chỉ là một nhà tù được xây dựng để giam Seungyub, trong đó sử dụng một phần nguyên lý cấu thành của Thế Giới Mới Tươi Đẹp mà thôi.
…
Có một căn nhà, hoặc một căn phòng nhỏ, được tạo thành từ những sợi xích sắt.
Bên trong có một thứ khá lớn, trông giống như một bức tượng băng…
Và phía đối diện là một cậu bé đang nằm trên giường.
Một người đồng đội mà chúng tôi đã mong gặp suốt, suốt một thời gian rất dài.
Seungyub dường như đang nằm mơ.
Một giấc mơ vô cùng khủng khiếp, đau đớn đến tột cùng.
Một cơn ác mộng mà chính cậu không tài nào thoát ra được.
“Thì ra là thế này. Chẳng trách ngay cả Vương Quốc Mộng Mơ cũng không thể tiếp cận.”
“…”
“Đánh thức cậu ấy thôi.”
Seungyub không còn cô độc nữa.
Cuối cùng, sau 25 năm, đội cứu hộ đã đến.
***
Trong suốt thời gian dài tìm kiếm Seungyub, tôi luôn tự hỏi.
Dù nơi này là tầng ba đi nữa, thì Tù Nhân có thể can thiệp đến mức này sao?
Tất nhiên, Vua Tộc Yith, Tù Nhân của phòng 301, cũng đã can thiệp rất sâu.
Tầng một, tầng hai và tầng ba vốn đã khác nhau về đẳng cấp, nên có lẽ Tù Nhân cũng có thể sử dụng sức mạnh lớn hơn.
Nhưng dù thế nào, mức độ hiện tại chẳng phải hơi quá đáng sao?
…
Có lẽ Đứa Con Của Bình Minh có một điều kiện cho phép hắn can thiệp mạnh hơn, và điều kiện đó đã được thỏa mãn?
Đúng là như vậy.
“… Niềm tin của Đấng Vĩ Đại chính là bản chất, là phương hướng.”
Seungyub, người đã chịu đau khổ theo một cách khác với chúng tôi.
Không biết từ lúc nào, cậu ấy dường như đã hiểu khá nhiều về Đứa Con Của Bình Minh.
“Seungyub, em có thể nói dễ hiểu hơn một chút không?”
“Con người sẽ có năng suất cao hơn khi làm việc mình có hứng thú, còn khi làm việc mình ghét thì năng suất sẽ giảm xuống, đúng không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Đối với Đứa Con Của Bình Minh, hiện tượng này xảy ra mạnh hơn rất nhiều. Hắn không thể làm những việc đi ngược lại niềm tin của mình.”
“Chuyện đó dễ hiểu mà. Thực tế thì hắn đã lựa chọn sang lần thử tiếp theo, thay vì tước đoạt ý chí tự do của Soyeon sau khi cô ấy trở thành thiên thần.”
“Ngược lại, khi làm những việc phù hợp với niềm tin, hắn sẽ trở nên mạnh hơn.”
Nói đơn giản, Đứa Con Của Bình Minh là một tồn tại không thể đi ngược lại niềm tin của chính mình.
Không phải vì ai đó ép buộc hắn, mà bởi chính nội tâm của Tù Nhân đã định hình hắn thành như vậy.
“Vậy thì sao?”
“Ngày trước… hắn đã cho em cơ hội lựa chọn.”
“…”
“Hắn bảo em hãy làm điều mình mong muốn.”
“Và cậu Seungyub đã nhận lời đề nghị đó.”
“…”
“Đó là tình huống hắn thực hiện mong muốn của người tham gia, nên dù Đứa Con Của Bình Minh chưa giáng lâm, hắn vẫn có được khả năng can thiệp lớn hơn.”
“…”
“Đề nghị đó là gì?”
Lời thì thầm của Ma Thần đã đẩy cậu bé xuống địa ngục từ rất lâu về trước.
“Soyeon…”
“Là một đề nghị liên quan đến cô bé đó sao?”
“Ngay trước khi chết, cô ấy đã cầu xin Đứa Con Của Bình Minh cứu mình. Vì thế, linh hồn cô ấy đã bị Đấng Vĩ Đại nắm giữ.”
À.
Khoảnh khắc nghe câu này, tôi thực sự nghẹn thở.
“Sau đó?”
“… Hắn hỏi em định cứu cô ấy bằng cách nào. Vì cô ấy không phải người tham gia nên không thể dùng vé để cứu, hơn nữa nếu muốn nhốt linh hồn vào Hòm Linh Hồn, thì linh hồn cô ấy cũng đang bị Đấng Vĩ Đại nắm giữ.”
“Không phải người tham gia nên không thể cứu bằng vé. Đây là nếu chỉ xét Phòng Phục Sinh. Nhưng Phòng Gương Kính cũng có thể tạo ra một phép màu tương tự, đúng không?”
Soyeon không phải người tham gia, nên không thể cứu Soyeon trong Phòng Phục Sinh.
Nhưng chẳng phải vẫn có khả năng cầu nguyện trong Phòng Gương Kính sao?
“…”
Seungyub không trả lời.
Đáng tiếc là bác sĩ đã tự mình nhận ra câu trả lời ngay sau đó.
“À, để cầu nguyện bình thường trong Phòng Gương Kính, phải tập trung tâm trí về một điểm duy nhất.”
“…”
“Em cho rằng điều đó là không thể đúng không? Nghĩ lại thì cậu Seungyub còn có một tình yêu khác trong đời…”
“…”
“Hơn nữa, vốn dĩ chúng ta đã định dùng tấm vé để cứu Yumi.”
Có thể cứu Soyeon, một người không phải người tham gia, trong Phòng Gương Kính không?
Bất kể có là khả thi hay không, Seungyub cũng không thể thực hiện điều ước đó một cách đúng nghĩa.
Bởi em ấy không thể tập trung trái tim mình vào duy nhất một điều.
Khi hiểu đến đây, tôi và bác sĩ đều nhận ra một chuyện.
“Không có cách bình thường nào để cứu mối tình đầu của em — Soyeon.”
“…”
“Chỉ có thể làm được nếu Tù Nhân hợp tác. Nếu hắn không cho phép, thì hoàn toàn không có cách nào lấy được linh hồn cô ấy.”
“…”
“Giao dịch phải có thứ trao đổi qua lại mới thành lập được. Vậy linh hồn của Soyeon là cái giá phải trả. Thế Tù Nhân yêu cầu điều gì?”
“… Chỉ một lần.”
“Một lần?”
“Hắn nói hãy chơi thêm một lần nữa.”
Nói cách khác, có vẻ Seungyub chưa từng nghĩ chuyện này sẽ trở thành một cuộc chiến trì hoãn kéo dài hàng chục năm.
Khi nhận lời đề nghị, cậu chỉ nghe được rằng hãy chơi thêm một vòng nữa.
Tất nhiên, Đứa Con Của Bình Minh cũng không thất hứa.
Hắn nói sẽ đi thêm một lần nữa, chứ không nói là ‘
khi nào’
“Ha ha! Hahaha! Đứa Con Của Bình Minh, tên này trẻ con thật đấy!”
“Gì cơ?”
“Câu ‘chơi thêm một lần nữa’ chẳng phải là câu Kain từng nói trước đây sao? Xem ra hắn để bụng câu đó khá sâu.”
Ngay khi chúng tôi vừa miễn cưỡng hiểu được tình hình, bác sĩ đưa tay chỉ vào bức tượng băng.
“Cô gái kia là bức tượng đó sao?”
“…”
“Đứa Con Của Bình Minh quả nhiên đã giữ lời hứa. Đây cũng là một phần trong niềm tin mà hắn không thể phá vỡ sao?”
“…”
“Nhưng hình như vẫn chưa thể cho cô ấy vào Hòm Linh Hồn nhỉ?”
Ngay khoảnh khắc ấy.
Từ đôi mắt của cậu bé vốn đứng bất động như mất hồn từ nãy giờ, một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.
“… Em xin lỗi.”
“Seungyub?”
“Hức… Em nghĩ mình đã phạm phải một sai lầm quá, quá lớn…”
“Sao đột nhiên lại nói thế?”
“Em đã hối hận. Hàng trăm lần, hàng nghìn lần, hàng vạn lần… Đáng lẽ em không nên nhận lời đề nghị đó… A…”
Đó là sự hối hận.
Là tuyệt vọng và bi thương vì đã khuất phục trước sự cám dỗ của Đấng Vĩ Đại.
Cậu bé cũng kể rằng sau khi chấp nhận đề nghị, bản thân hợp đồng đã trở thành một dạng ma thuật trói buộc chính cậu.
Có lẽ đó là lý do suốt thời gian qua, cậu không thể tự mình trốn thoát.
Và khi Seungyub cứ khóc trong tuyệt vọng suốt một hồi lâu…
…
Bác sĩ lặng lẽ nhìn cậu rồi lên tiếng.
“… Seungyub. Khi nghe em nói mình đã bị Đứa Con Của Bình Minh uy hiếp, anh hoàn toàn không tức giận.”
“Gì cơ?”
“Nhìn anh đây. Hãy nhớ lại chuyện anh từng trải qua ở phòng 203. Anh cũng đã mắc bẫy trước lời đề nghị của Adravita, và suýt nữa tự tay giết Ahri.”
“Ơ-”
“Em không thể từ bỏ cô gái mình yêu sao? Chuyện đó hoàn toàn có thể hiểu được. Đàn ông thì còn gì quý hơn một cô gái mình yêu chứ?”
“Cái, cái đó-”
“Khi nghe em nói mình bị Đấng Vĩ Đại lừa gạt để tình hình, anh cũng chẳng tức giận. Đứa Con Của Bình Minh chỉ đơn giản là một kẻ xảo quyệt và tà ác.”
“…”
“Ngay từ đầu, một con người bị dồn vào đường cùng mà hắn còn không lừa nổi thì chỉ là một con tiểu quỷ vớ vẩn, chứ chẳng phải Đấng Vĩ Đại gì cả.”
Bác sĩ không tức giận vì Seungyub đã bị đe dọa.
Anh cũng không tức giận vì Seungyub bị Đứa Con Của Bình Minh lừa.
Càng không phải vì mọi người đã phải chịu khổ vì chuyện này.
“Nhưng vừa rồi em nói gì?”
“Hả?”
“Em nói mình đã hối hận hàng trăm, hàng nghìn lần? Không, em hối hận chuyện gì?”
“Chuyện đó-”
“Đã chịu khổ đến mức này rồi, đáng lẽ phải lấy hết tất cả mọi thứ mang về mới đúng. Cái gì? Em nói rằng đáng lẽ mình phải từ bỏ cô gái mình yêu sao?”
Lúc này, bác sĩ nổi giận vì Seungyub nói rằng mình hối hận về lựa chọn trong quá khứ.
Seungyub luống cuống trả lời.
“A-Anh Kain đã nói mà? Hãy buông bỏ chuyện quá khứ!”
“Rồi sao?”
“Dần dần em đã hiểu ra. Hóa ra ý của câu đó là như vậy. Thay vì để tất cả mọi người phải chịu khổ như thế này, đáng lẽ em nên từ bỏ Soyeon…”
Kain-oppa đã nói: “Hãy từ bỏ Soyeon.”
Seungyub đã hiểu những lời ấy theo nghĩa đó, và hối hận suốt nhiều năm dài.
…
Lúc này, tôi thực sự muốn biết bác sĩ sẽ trả lời thế nào.
Tôi muốn biết một người luôn trung thành với Kain-oppa như anh ấy sẽ trả lời ra sao-
“Thằng ngu này!”
“Á!”
“Cậu ta là thần à? Cậu ta chỉ là một thằng khốn máu lạnh, thản nhiên bảo em bỏ bạn gái mà thôi!”
“Ơ, ơ…”
“Ngay ở Nguyện Ước Đầu Tiên, em đã là người cầu xin muốn cứu lấy tình yêu cơ mà!”
“…”
“Vậy thì bất kể cậu ta đã nói gì, em cũng không được hối hận về lựa chọn của mình!”
Bác sĩ xắn tay áo lên, sải bước tới chỗ cậu bé đã mất cả khả năng nói chuyện.
“Hôm nay cuối cùng anh cũng hiểu được lời Ahri.”
“Gì? Gì cơ ạ?”
“Ngày trước Ahri từng nói. Cô ấy không hiểu tại sao bố mẹ của thằng Seungyub lại không chịu mắng nó cho ra hồn. Thăng Thiên Giả cũng chẳng phải đã nói em không có cha mẹ tử tế sao?”
“Ơ-”
“Hôm nay, anh sẽ hoàn thành việc mà bố mẹ Seungyub và ông Lee Ja-seong kia chưa làm được.”
“Á! B-Bác sĩ-”
“Vốn dĩ, muốn một thiếu niên trở thành đàn ông thì phải bị đánh cho một trận ra trò. Hôm nay chính là ngày đó. May mà chính anh cũng từng nuôi dạy con trai.”
Cuối cùng, cậu bé cũng gặp được một “người cha”.
Hoặc cũng có thể nói rằng cậu đã được “giáo dục đàng hoàng” lần đầu tiên.
Chẳng lẽ đây cũng là ý đồ của Khách Sạn sao?
…
Đến khi buổi “giáo dục” kết thúc, tôi cẩn thận hỏi Seungyub.
“Đừng nói là suốt 25 năm qua em chỉ toàn hối hận đấy nhé?”
“Chị à, em không ngu đến mức đó đâu. Chắc vậy.”
Một luồng ánh sáng kỳ lạ bắt đầu bùng lên từ đầu ngón tay Seungyub.
Một dấu hiệu giống như biểu tượng của sự giác ngộ.
Ánh sáng ấy gột rửa thứ cảm xúc tuyệt vọng và phẫn nộ còn sót lại ở một góc trong lòng tôi.
…
Nhưng mà, Seungyub à.
Chị cũng thật sự chỉ muốn hỏi em đúng một chuyện thôi, nhưng đã nhịn từ nãy đến giờ.
Cái câu em nói rằng vì trái tim không thể tập trung về một điểm, nên em nghĩ mình không thể cầu nguyện trong Phòng Gương Kính…
Rốt cuộc là có ý gì vậy?
Càng nghiền ngẫm câu đó, chị càng thực sự muốn đánh cho em một trận thật đau.


