Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 790

Chương 790 · 799 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (51)

Chương 788: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (51)

— Năm thứ 13 sau khi Park Seungyub mất tích, Hàn Quốc

“Hãy làm điều ngươi mong muốn.”

Đó là lời thì thầm mà Đứa Con Của Bình Minh đã gieo rắc khắp thế gian.

Có nhiều cách diễn giải khác nhau về lời thì thầm ấy.

Phe Cứu Rỗi cho rằng đây chỉ là một hiện tượng nhất thời xảy ra, vì tôi đã khiến Đứa Con Của Bình Minh không thể hoàn toàn thức tỉnh.

Ngược lại, phe Thuần Khiết lại xem đó là bằng chứng không thể phủ nhận rằng Đứa Con Của Bình Minh đang khiến cả thế giới chìm vào sa đọa.

Dù bên nào gần với sự thật hơn, tất cả đều đồng ý với một điều.

Nếu không thể ngăn chặn giọng nói ấy, sớm muộn gì thế giới cũng sẽ sụp đổ.

Chỉ có điều, chẳng ai biết chính xác thời điểm ấy sẽ là khi nào.

Thời điểm đó chính là sáu năm trước.

Sự sụp đổ của nền văn minh bắt đầu từ Mexico, nơi vốn đã có tình hình an ninh bất ổn, rồi nhanh chóng lan ra khắp nơi.

Những cuộc bạo loạn không thể kiểm soát bùng lên như cháy rừng, đến cả các nhân vật lãnh đạo xã hội, bao gồm tổng thống và thủ tướng, cũng không thể tránh khỏi cái chết.

…

Trước tiên hãy nói đến hai yếu tố tích cực.

Thứ nhất, vẫn còn một số quốc gia duy trì được mức độ trật tự tối thiểu.

Phần lớn là các quốc gia Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

David phỏng đoán rằng nguyên nhân là vì người dân ở những khu vực này có khuynh hướng tuân thủ thể chế mạnh hơn so với các nền văn hóa khác, nhưng chẳng ai biết sự thật.

Thứ hai, thế giới càng sụp đổ thì những cuộc tấn công của Phe Cứu Rỗi thuộc Cục Quản Trị cũng ngày càng giảm.

Dù thế nào đi nữa, đối phương vẫn là một tập thể từng duy trì thế giới cũ.

Họ cũng là những kẻ cuồng tín tin rằng, xét trên quy mô lớn, ngay cả tình cảnh tuyệt vọng hiện tại cũng là một phần của quá trình cứu thế giới.

Vì vậy, chính đối phương cũng phải hứng chịu thiệt hại khủng khiếp do nền văn minh sụp đổ.

Nói chuyện tốt đẹp đủ rồi, giờ đến những chuyện tồi tệ.

Hiện tại tôi đang trên đường đến bệnh viện.

***

— Bíp! Bíp! Bíp!

“Ồn thật đấy.”

“…”

“Sanghyun, cậu tắt cái máy kia đi được không? Ồn chết đi được.”

“Cháu mà tắt nó thì bác sẽ không cầm cự nổi một tuần đâu.”

Cuối năm ngoái, sau khi hứng chịu cuộc tập kích của Phe Cứu Rỗi, tình trạng vốn đã nguy kịch của Mooksung cuối cùng cũng vượt quá giới hạn.

Kể từ đó, bác ấy không còn tham gia vào việc tìm kiếm Seungyub nữa, mà chỉ có thể nằm trong phòng bệnh.

“Ha ha, không ngờ cơ thể mình lại thành ra thế này…”

“Mooksung, xét đến việc tuổi thể chất của bác cũng đã gần 80, lại cả đời làm những công việc nguy hiểm, thì đó cũng không phải chuyện kỳ lạ.”

“Này, nếu tính đến việc ta là đặc vụ thì đây là trường hợp cực kỳ đặc biệt đấy.”

“…”

“Trong thời gian làm đặc vụ, ta đã nhiều lần may mắn thoát chết và sống đến tuổi già.”

“Ra là vậy.”

“Trường hợp như bây giờ— khụ! — rất hiếm. Thông thường Cục Quản Trị sẽ quản lý để đặc vụ không rơi vào tình trạng khốn khổ như thế này.”

Nghe nói, việc một đặc vụ suy yếu đến mức này chỉ vì lão hóa hoặc thương tích, chứ không phải do sức mạnh của ác quỷ, là chuyện hiếm gặp.

Nghĩ đến công nghệ của Cục Quản Trị, thứ thậm chí có thể thay toàn bộ cơ thể Elena bằng một cơ thể nhân bản, tôi hiểu được lời của bác Mooksung.

Nền văn minh sụp đổ đã khiến hạ tầng của phe Thuần Khiết cũng bị phá hủy phần lớn, dẫn đến tình trạng hiện tại.

Đúng lúc ấy, Mooksung nhìn về phía tôi rồi tặc lưỡi.

“Sanghyun, giờ cậu chỉ còn lại tóc bạc thôi nhỉ.”

“…”

“Giá mà cậu sử dụng Elixir thì tốt…”

“Chuyện đã qua rồi.”

Elixir…

Sáu năm trước, Mooksung từng nói với tôi thế này.

‘Hãy nói chuyện với David về cách kéo dài tuổi thọ đi. Chắc chắn phải có cách nào đó.’

Quả nhiên, đúng như Mooksung nói, phe Thuần Khiết thực sự sở hữu một loại thần dược bí ẩn có thể kéo dài tuổi thọ và tăng cường năng lực thể chất.

Vấn đề là loại thần dược ấy chỉ có đúng ‘

một viên’

David đã để chúng tôi tự quyết định ai sẽ là người uống Elixir.

Mooksung không uống.

Tôi cũng không uống.

Bởi trong số chúng tôi có một người sở hữu năng lực không thể thay thế trong việc tìm kiếm Seungyub.

“Cứ lãng phí thời gian trong phòng bệnh thế này có ổn không?”

“Còn khá lâu mới đến lần tìm kiếm tiếp theo, nên bác đừng bận tâm.”

Sau một khoảng im lặng kéo dài, Mooksung chậm rãi lẩm bẩm.

“Nằm trong phòng bệnh thế này, đôi lúc ta lại nhớ đến chuyện ngày xưa.”

“Ân hận à?”

“Nhìn này.”

— Ting!

Trên bàn tay già nua như cành cây khô của Mooksung xuất hiện một đồng xu thần bí.

One More Chance.

“Nếu ngay sau khi thằng Seungyub biến mất, ta dùng thứ này thì sao nhỉ?”

“…”

“Ta không nhớ lúc đó đã chỉ định thời điểm hồi quy là khi nào, nhưng có lẽ ta sẽ quay về khoảng hai, ba ngày trước.”

“…”

“Đáng lẽ phải dùng ngay… Tại sao tôi lại không thể dùng One More Chance ngay sau khi Seungyub biến mất?”

“Mooksung, đến đây thôi—”

Có hối hận về chuyện đã qua cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Vì vậy, tôi muốn ngăn lời Mooksung lại, nhưng bác ấy không nghe tôi.

“Lý do đã quá rõ ràng. Vì ta sợ.”

“…”

“Cái giá của One More Chance thay đổi tùy theo nơi sử dụng. Mục đích chỉ có một: hạn chế số lần sử dụng One More Chance.”

“…”

“Ở thế giới thực, nó đã tước bỏ tư cách hồi quy giả của ta.”

Cái giá của One More Chance nằm ở việc hạn chế số lần sử dụng.

Trong Phòng Cửa Ngõ, nó đã lấy đi một nửa tuổi thọ còn lại của Mooksung.

Nhưng cái giá đó chẳng có ý nghĩa gì đối với Mooksung trong thế giới thực.

Bởi Mooksung vừa là đặc vụ vừa là hồi quy giả, Cục Quản Trị có thể ngăn chặn quá trình lão hóa của bác ấy, hơn nữa sau khi chết, bác vẫn còn một kiếp sống tiếp theo.

Vì vậy, trong thế giới thực, cái giá của One More Chance đã thay đổi.

Đó là tước bỏ tư cách hồi quy giả, đồng thời khiến bác phải chết vĩnh viễn về sau.

…

Nhưng trong Phòng Nguyền Rủa, ngay cả việc tước bỏ tư cách hồi quy giả cũng chẳng có ý nghĩa.

Bởi việc hồi sinh sau khi thoát khỏi nơi đó hoàn toàn khác với hồi quy. Dù tư cách hồi quy giả có biến mất thì vẫn có thể hồi sinh.

Vì vậy, cái giá của One More Chance lại một lần nữa thay đổi.

“Trong Phòng Nguyền Rủa, tư cách người tham gia đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt.”

“…”

“Những vết nứt đó không biến mất. Nó vẫn còn nguyên như vậy. Nếu dùng thêm một lần nữa, có lẽ chuyện không thể cứu vãn sẽ xảy ra.”

“…”

“Điều đó… khiến ta sợ. Nếu tư cách người tham gia biến mất, rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra?”

“…”

“Vì vậy ta đã bỏ lỡ thời điểm sử dụng One More Chance. Đã một tháng kể từ khi Seungyub biến mất rồi. Như cậu biết, One More Chance không thể đưa chúng ta quay ngược thời gian quá một tháng.”

“…”

“Một khi bỏ lỡ thời điểm, về sau sẽ chẳng còn thời điểm nào đến nữa…”

“Đủ rồi. Mooksung, bác cũng biết mà? Có hối hận về chuyện đã qua cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Ngay lúc ấy, ánh mắt của ông lão đang hấp hối trong phòng bệnh bỗng lóe lên một tia sắc bén.

“Không phải hối hận. Là quyết tâm.”

“Hả?”

“Sợ cái giá phải trả nên không dám sử dụng Di Sản? Ha! Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng có nhận One More Chance.”

“…”

“Hơn nữa, trước đây ta cũng từng nghĩ đến chuyện này…! Đó là sự yếu đuối. Một sự yếu đuối mà ta chưa thể vượt qua vẫn còn tồn tại trong ta.”

“Bình tĩnh lại—”

“Lần sau, ta tuyệt đối sẽ không để lại hối tiếc. Nếu đến thời khắc cần thiết, ta sẽ không bao giờ do dự. Ta sẽ quay ngược thời gian. Quay lại và sửa chữa tất cả những sai lệch. Đây là quyết tâm, là lời thề của ta.”

Khoảnh khắc ấy, ông lão không còn là một phàm nhân đang nằm hấp hối trong phòng bệnh nữa.

Ông là một dũng sĩ.

Chủ nhân của báu vật tối cao thống trị thời gian.

Một người tham gia của Khách Sạn Pioneer.

“À đúng rồi, Sanghyun, cậu vẫn còn gọi đám trẻ bên ngoài bằng kiểu ‘yang-yang’ đó chứ?”

***

— Cạch!

Khi bước ra khỏi phòng bệnh, tôi nghe thấy giọng quen thuộc của Elena.

Trông em ấy cùng lắm cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, khiến 13 năm đó như chưa từng trôi qua.

“Ông thế nào rồi?”

“Hiện tại vẫn ổn.”

“Không khá lên được sao?”

“Nguyên nhân lớn nhất là lão hóa, nên làm sao có thể khá lên được. Dù Thần Y có giáng thế thì cũng chẳng có cách nào ngăn chặn sự lão hóa…”

Sức mạnh y học không thể ngăn dòng chảy của thời gian.

Đúng lúc ấy, một âm thanh ồn ào vang lên từ bên ngoài.

— Grừừừ!

— Á! Humpty, đã bảo không được mà!

“Ừm… Chẳng lẽ âm thanh này là…”

Elena tặc lưỡi rồi nói:

“Humpty Dumpty từ nãy đến giờ cứ định ăn thịt người đi đường.”

“Con thú cưng chết tiệt của Songee lại nữa rồi!”

“Chỉ cần Songee biến mất một lúc thôi là nó đã làm loạn lên rồi. Nói thật, Humpty Dumpty đúng là quái vật.”

“Nghĩ đến nguồn gốc của nó thì cũng không có gì lạ. Nó được sinh ra từ di hài của một Công Tước ngoài hành tinh cơ mà.”

“Đúng vậy. So với cái thứ đó thì Perro trông cứ như thiên thần.”

“Thôi, cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu không có con quái vật đó thì chúng ta không có cách nào tìm được Seungyub.”

— Humpty! Mày muốn bị đánh thật đấy à?

Giọng trong trẻo của Songee vang lên từ bên ngoài.

Tôi liếc nhìn ra cửa sổ, thấy một cô gái đang liên tục đá vào một con quái vật đen tròn vo đang lăn lộn.

Em ấy vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của một thiếu nữ đầu 20 tuổi, không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Trong khi em ấy không hề sở hữu cơ thể đặc biệt do Cục Quản Trị chế tạo như Elena.

Y học không thể ngăn dòng chảy của thời gian.

Nhưng sức mạnh của phép màu thì có thể.

“Elixir có hiệu quả tốt thật.”

Vào một ngày tuyết trắng rơi, đặc vụ Mooksung qua đời.

***

— Năm thứ 21 sau khi Park Seungyub mất tích, Texas

Trong hơn 20 năm tìm kiếm, đã có vô số thời khắc nguy hiểm.

Có lần máy bay suýt rơi, cũng có lần chúng tôi suýt bị đầu độc.

Nhưng nếu tính tất cả những hiểm nguy trong suốt thời gian qua, hôm nay là một trong ba ngày khủng khiếp nhất.

Thiên Thần Sấm Sét Brian đã xuất hiện cùng số tàn quân còn lại.

— Ầm ầm!

Một tia sét giáng xuống, như thể muốn chẻ đôi bầu trời!

Đòn tấn công có sức mạnh đủ nghiền nát cả một tòa nhà bê tông như lâu đài cát, nhưng phía chúng tôi cũng có người có thể đương đầu với nó.

— Raaaa…!

Cùng với âm thanh trong trẻo, Cán Cân Công Lý màu vàng rực bắt đầu tạo ra một vòng xoáy hình xoắn ốc.

Vòng xoáy bảo vệ cả khu vực như một tấm khiên, ngăn chặn đợt tấn công sấm sét.

“Có đỡ cũng vô ích!”

Khi tia sét của Brian phóng ra một lần nữa va chạm với cán cân, lần này sự chênh lệch sức mạnh đã hoàn toàn rõ ràng.

Thiên Thần Sấm Sét Brian không thể chống đỡ Cán Cân Công Lý, liên tục bị đẩy lùi.

Elena không trả lời — hoặc có lẽ cũng chẳng thể trả lời vì đang sử dụng Công Lý — mà chỉ bộc lộ sát ý lạnh lẽo đến rợn người.

Khuôn mặt Brian lập tức trở nên trắng bệch.

“Khụuu! Cái, cái sức mạnh này rốt cuộc là gì?”

Cán Cân Công Lý bắt đầu biến đổi, giống như nắm đấm của một người khổng lồ bằng vàng.

“Haaa!”

Elena hét lên một tiếng dứt khoát rồi vươn tay.

Một nắm đấm công lý khổng lồ bằng cả một căn nhà — không, Hoàng Kim Quyền — lao thẳng về phía đội quân do Brian dẫn đầu.

— Ầm!

Sức mạnh khủng khiếp như thể một cơn động đất vừa xảy ra!

Sóng xung kích mạnh đến mức khó có thể đứng vững bằng hai chân quét qua toàn bộ khu vực, khiến Songee đang bám lấy một cây cột gần đó mất thăng bằng và lăn xuống đất.

“Á! Th, thầy—”

“Nắm lấy tay tôi!”

May mắn thay, hai mươi năm khổ luyện đã khiến khả năng vận động của tôi trở nên phi thường từ lâu.

Nếu Mooksung còn sống, có lẽ nhìn thấy tôi lúc này sẽ bảo tôi trông chẳng khác gì đang thi triển võ công.

“Haaaa!”

Trong lúc vừa giữ Songee vừa chống chọi với đợt sóng xung kích, tôi nhìn về phía trước và thấy bụi đất đang dần lắng xuống.

“Brian phải chết vì đòn vừa rồi đó chứ?”

“Chưa đâu, hắn vẫn còn thoi thóp sống.”

“Vẫn còn?”

— Xoạt…!

Khi luồng gió lạnh thổi qua cuốn sạch bụi đất, thân hình thảm hại của Thiên Thần Sấm Sét hiện ra trước mắt.

Cả hai chân Brian đã biến mất hoàn toàn, phần nội tạng bị nghiền nát đang lòi ra trên mặt đất.

Đó là một thương thế mà dù hắn có mười mạng cũng phải chết.

Hắn chỉ còn sống vì đã trở thành một bán thiên thần.

Nhìn lại những chuyện trong quá khứ, sau khi những Thủ Hộ Giả Thiên Đường hoàn toàn biến thành các thiên thần sáu cánh, ngay cả khi Elena dốc toàn lực cũng không thể chống lại bọn chúng.

Nhưng vẫn chưa đến lúc đó.

Đứa Con Của Bình Minh vẫn chưa giáng lâm xuống Trái Đất, và trên lưng Brian cũng chưa hề có sáu cánh, thậm chí hai cánh cũng không.

Hiện tại Elena vẫn có thể áp đảo đối phương bằng sức mạnh.

Như để chứng minh điều đó, Elena lộ ra ánh mắt lạnh như băng, giơ một tay lên và chuẩn bị tung đòn cuối cùng.

Đúng lúc tôi nghĩ rằng nguy cơ hôm nay có lẽ sẽ kết thúc ở đây—

— Bùng!

Những ngọn lửa trắng xóa bùng cháy đã bao trùm cả khu vực.

Astaire đã xuất hiện từ trên bầu trời.

Trên lưng Astaire có sáu đôi cánh.

“C, cái đó—”

Khoảnh khắc ấy, người đầu tiên trong số chúng tôi phản ứng lại chính là Songee.

“Humpty! Nuốt lấy thầy đi!”

Một tiếng hét sắc bén vang lên.

Như thể đã chờ sẵn, một con quái vật dị dạng đen đúa phóng ra từ đống đổ nát của tòa nhà sụp đổ.

Sinh vật thức tỉnh từ mảnh vỡ mà Công Tước Yith để lại — Humpty Dumpty — lao thẳng về phía tôi.

…

Ngay sau đó, tầm nhìn của tôi trở nên tối sầm.

***

Không biết đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?

Tôi tỉnh lại, cảm nhận được cái lạnh thấu tận xương.

Xung quanh là một vùng tuyết trắng, không có bất kỳ dấu vết nào của nền văn minh.

Tôi khó nhọc dựa vào một cái cây gần đó để chỉnh lại tư thế, rồi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

— Cộp!

“Thầy vẫn ổn chứ?”

“Lạnh thật đó, nhưng vẫn chịu được.”

“Giá mà có chút nước ấm thì tốt quá… Nhưng em không tìm thấy.”

Songee đứng bên cạnh tôi với vẻ mặt u sầu.

“… Elena đâu rồi?”

“Em không biết. Vừa nhìn thấy sáu cánh là cậu ấy bỏ chạy rồi.”

“Đây là đâu?”

“Cái đó em cũng không biết. Em chỉ di chuyển lung tung mà chẳng quan tâm đến tọa độ.”

Đây chính là năng lực mới của Songee.

Sau khi nhờ Humpty Dumpty giúp tiến vào Ranh Giới, em ấy có thể di chuyển bằng sức mạnh của Đa Quan Điểm.

Công dụng của nó rất đa dạng, thậm chí trong những tình huống như hiện tại, nó cũng có thể được sử dụng để chạy trốn khẩn cấp.

“Thôi thì cứ phải suy nghĩ tích cực. Ít nhất trước mắt chúng ta đã thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc.”

“… Làm sao mà…”

“Songee?”

“Làm sao lúc này thầy có thể nói được chữ ‘tích cực’ vậy?”

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, và nhìn thấy nước mắt đang chảy từ khóe mắt Songee.

“Làm sao lúc này thầy lại có thể nói là ‘tích cực’ được chứ!”

“…”

“Astaire lấy đâu ra sáu cánh? Tù Nhân còn chưa giáng lâm xuống Trái Đất cơ mà!”

“…”

“Nếu Elena chết, bây giờ chúng ta thậm chí còn chẳng có sức mạnh để đối đầu với Astaire!”

“…”

“Rốt cuộc phải giải quyết tình hình này thế nào đây? Thế giới đã gần như sụp đổ một nửa rồi. Không biết bao nhiêu người đã chết rồi chứ? Nền văn minh gần như sụp đổ hoàn toàn rồi!”

“…”

“Chúng ta lấy đâu ra cách để giải quyết? Cho dù tìm ra được cách thì có phương pháp nào để khắc phục hậu quả không?”

“Songee.”

“Hay là phải sang lần thử tiếp theo? Vì mọi chuyện đã hỏng hết rồi? Ha ha! Có vẻ Tù Nhân cũng chẳng định đưa chúng ta sang lần thử tiếp theo đâu nhỉ?”

“Songee.”

“Trước đây, mỗi khi gặp khủng hoảng, Đài Quan Sát luôn gửi một chấn động đến. Lần chấn động gần nhất là khi nào? Ba năm trước? Bốn năm trước?”

“Songee.”

“Các đồng đội ở Đài Quan Sát chắc chắn là cũng không ổn. Chẳng có tín hiệu gì cả! Thật sự chỉ còn lại hai chúng ta thôi…”

“Songee.”

“Cứ cho là chúng ta sang được lần thử tiếp theo đi. Tên Tù Nhân ma quỷ ấy đã hiểu rõ luật lệ của Khách Sạn từ trong ra ngoài, vậy lần tới hắn sẽ bày ra cái bẫy khủng khiếp đến mức nào, thầy có tưởng tượng nổi không?”

“…”

“Sang lần thử tiếp theo thì chúng ta sẽ càng bất lợi hơn. Chắc chắn là vậy. Tại sao lúc này thầy còn có thể nói ‘tích cực’ được chứ?”

Giọng Songee như đang trút hết nỗi uất ức lên tôi.

Cho đến tận bây giờ, em ấy vẫn luôn chịu đựng được những gian khổ, nhưng có vẻ giờ đây thì em ấy đã gần đến giới hạn.

Hai mươi năm không phải khoảng thời gian ngắn, nên tôi hoàn toàn hiểu được sự tuyệt vọng của Songee.

Vì vậy, tôi ngẩng lên nhìn bầu trời rồi nói:

“Rất lâu về trước, Kain từng nói thế này.”

“…”

“Hãy giữ vững niềm tin cho đến cuối cùng. Niềm tin rằng chúng ta có thể chiến thắng sẽ khiến chúng ta thực sự chiến thắng…”

“Thầy vẫn còn tin những lời đó sao?”

“Tôi tin.”

“Ha… Chính người nói ra câu đó còn chẳng biết sống chết thế nào rồi!”

“Người nói câu đó là ai không quan trọng. Quan trọng là lòng chúng ta không được dao động.”

“…”

“Hơn nữa, Kain là người khá đáng tin cậy, phải không?”

“… Cái đó thì đúng.”

“Và tôi có cảm giác rằng chúng ta đã gần đi đến cuối hành trình rồi.”

“Hả?”

“Songee, ngay từ đầu việc đến lục địa Mỹ đã là một chuyện nguy hiểm.”

“… Đúng vậy. Astaire và Brian cũng tấn công chúng ta chính vì chúng ta đang ở Mỹ.”

“Nhưng tại sao chúng ta lại đến Mỹ?”

“…”

“Bởi vì tại tòa nhà TT có tài liệu then chốt để tìm ra tung tích của Seungyub.”

Songee mở to mắt nhìn tôi.

“Chẳng lẽ thầy… đã tìm thấy nó rồi?”

“Tất nhiên.”

“Nhưng ở đó chỉ toàn là đống phế tích!”

“Là Bắc Cực. Ở đó có mục tiêu cuối cùng của chúng ta.”

“A…”

Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, tôi khẽ mỉm cười rồi nói:

“Chúng ta đã gần đến nơi rồi. Vốn dĩ, hết cơn bĩ cực mới tới hồi thái lai.”

“…”

“Chúng ta sẽ giành lấy tất cả ở tận cùng của thử thách này.”

Lời cuối cùng ấy vừa dành cho Songee, vừa dành cho chính tôi.

Tôi, chúng ta…

Sẽ giành lấy tất cả từ phòng 302.

Bạn đã đến cuối chương 790.

Không gian đọc của bạn