Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 789

Chương 789 · 799 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (50)

Chương 787: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (50)

— Vùuu!

Đó là một ngày bão tuyết đặc biệt dữ dội.

“Hôm nay trông tệ quá nhỉ.”

Ông lão đang ngồi trên chiếc ghế kẽo kẹt cau mày.

Bởi những luồng khí lạnh buốt đang không chút kiêng dè luồn qua các khe hở trên bức tường ngoài của căn nhà gỗ.

Nếu được thì ông cũng muốn bật thiết bị sưởi lên lắm, nhưng…

Đã tám năm kể từ khi điện bị cắt, còn khí đốt và dầu hỏa cũng đã không thể kiếm được suốt năm năm qua.

Ông chỉ còn cách mặc chồng thêm quần áo chống rét rồi chịu đựng.

“Phù…”

Đây là một căn nhà riêng nằm ở miền bắc Alaska, gần hạt North Slope.

Nó cách khu trung tâm North Slope khá xa, nhưng chính vì vậy mà nơi đây vẫn còn tương đối an toàn.

Bởi trong thời đại ngày nay, sinh vật nguy hiểm và điên loạn nhất trên thế giới chính là con người.

“Cũng đến lúc rồi nhỉ.”

Tựa người vào chiếc ghế bập bênh, ông lão nhớ lại quá khứ.

Đã từng có một khoảng thời gian ông phải sống trong những căn nhà an toàn do phe Thuần Khiết chuẩn bị, vì lo sợ bị phe Cứu Rỗi của Cục Quản Trị ám sát.

Khi ấy, bên cạnh ông cũng còn khá nhiều đồng đội…

Nhưng theo năm tháng, ngay cả việc đó cũng trở nên không cần thiết nữa.

Bởi tòa tháp mà nhân loại dày công xây dựng đã sụp đổ một cách thảm hại ở thế giới này.

Đương nhiên, trong số những tòa tháp đã sụp đổ ấy cũng có cả ‘Cục Quản Trị’.

— Ting!

Tiếng chuông vang lên.

72 cái bẫy và hệ thống an ninh mà phe Thuần Khiết từng lắp đặt quanh nhà ông lão bắt đầu hoạt động.

Chỉ cần nhấn nút trên bàn, kẻ xâm nhập sẽ không thể để lại dù chỉ một thi thể.

Tất nhiên, ông lão không nhấn nút.

Bởi người đến không phải kẻ xâm nhập, mà là khách.

— Két…!

Khi cánh cửa mở ra, ông lão mỉm cười.

“Đến rồi à.”

Bởi ngoại hình của vị khách hoàn toàn giống với dáng vẻ mà ông lão vẫn nhớ.

Dường như chỉ có vị khách này là thoát khỏi dòng chảy của thời gian — thứ mà chẳng một ai dưới bầu trời này có thể tránh khỏi.

Bất chợt, những ký ức từ rất lâu trước đây lướt qua tâm trí của ‘Kim Sanghyun’.

— Năm thứ 3 sau khi Park Seungyub mất tích, Hàn Quốc

Tới lúc này, tất cả mọi người đều đã hiểu được tình trạng ‘phòng 302 không thể kết thúc’.

Đứa Con Của Bình Minh không nhận được Lông Vũ, mà chúng ta cũng không phá hủy được lông vũ.

Nói cách khác, phòng 302 đã bước sang năm thứ ba, và vẫn tiếp diễn.

Sự thật trên được Kain, người đã nắm rõ tình hình tại Đài Quan Sát, báo lại qua Cửa Sổ Trạng Thái.

Và trong quá trình đó, lượng thời gian còn lại của Kain trong ‘Thời Gian Vay Mượn’ đã giảm xuống dưới một phút.

…

Gần đây, mục tiêu của chúng tôi đã rất rõ ràng.

Chúng tôi phải tìm được Seungyub.

Sau khi tìm thấy cậu ấy, phải khiến chính Seungyub phá hủy Lông Vũ.

Ngay từ khi đặt ra mục tiêu, chúng tôi đã nghĩ đây không phải việc quá khó.

Có thể xác định vị trí của Seungyub bằng Thông Tin Vị Trí Đồng Đội của Kain, hoặc kính viễn vọng tại Đài Quan Sát.

Cho dù không biết vị trí, chỉ cần dịch chuyển tức thời đến ngay bên cạnh Seungyub thông qua Vương Quốc Mộng Mơ là được.

Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng chỉ trong vài tuần là có thể tìm được Seungyub.

Nhưng thực tế lại khó hơn chúng tôi tưởng rất nhiều.

Bởi bên trong phòng 302 tồn tại một yếu tố có thể dễ dàng vô hiệu hóa những phương thức mà chúng tôi vừa nói.

Một nơi không thể quan sát bằng kính viễn vọng, cũng không thể tiếp cận thông qua Vương Quốc Mộng Mơ - ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’.

Hai năm trước, David đã nói.

‘… Có vẻ như phe Cứu Thế đã giấu Seungyub trong Thế Giới Mới Tươi Đẹp.’

‘Chẳng phải Thế Giới Mới Tươi Đẹp là thứ do phe Thuần Khiết tạo ra sao?’

‘Nói vậy thì hơi khó. Khi tạo ra Thế Giới Mới Tươi Đẹp, ranh giới giữa hai phe vẫn còn mơ hồ, nên nói đúng hơn thì đó là sản phẩm chung của cả hai.’

‘Ý cậu là phe Cứu Rỗi cũng có thể tạo ra Thế Giới Mới Tươi Đẹp?’

‘Nó khác với Thế Giới Mới Tươi Đẹp thông thường. Đây là một Thế Giới Mới Tươi Đẹp được tạo ra chỉ vì mục đích che giấu Seungyub. Phải tìm ra cậu ta.’

Có một điểm kỳ lạ.

Cứ cho rằng Seungyub đang ngủ bên trong một Thế Giới Mới Tươi Đẹp không rõ nguồn gốc đi.

Trong trường hợp đó, việc không thể quan sát Seungyub bằng kính viễn vọng là điều có thể hiểu được.

Nhưng dù vậy, đáng lẽ chúng tôi vẫn phải xác định được vị trí của chính Thế Giới Mới Tươi Đẹp.

Đằng này, ngay cả vị trí của nó cũng không biết.

Từ lúc nào đó, tôi bắt đầu nhận thấy những thay đổi ở các đồng đội.

Chẳng hạn, tóc bạc trên đầu tôi bắt đầu nhiều lên.

Xét về thể chất, tôi đã ở đầu hoặc giữa tuổi 50, nên đó chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.

Đặc vụ Mooksung, người cũng đang chịu đựng quá trình lão hóa, thỉnh thoảng cũng ôm lấy eo và cổ than đau.

“Haiz… Lạ thật, từ sáng tới giờ tự nhiên lưng ta đau quá.”

Người thay đổi nhiều nhất là Songee, nhưng đó cũng là điều hiển nhiên, bởi cô ấy bắt đầu với độ tuổi thể chất khoảng 15.

Songee ở cuối tuổi thiếu niên giờ đã trưởng thành hơn một chút so với dáng vẻ chúng tôi từng thấy ở Khách Sạn.

“Ông cũng lạ thật đấy. Dạo này ngày nào ông chẳng kêu đau, thế mà còn hỏi ‘lạ’ cái gì?”

“Không… Lần này cảm giác khác. Sau gáy cứ lạnh toát, ta cảm nhận được một tương lai chẳng lành.”

“Câu đó cháu nghĩ ông nói cũng phải đến 200 lần rồi.”

“Cháu định coi thường kinh nghiệm của một đặc vụ kỳ cựu đấy à?”

“Nói thật nhé, giờ ông cũng đâu có lớn tuổi đến thế. Tuổi thật của bác sĩ còn lớn hơn ông mà?”

“Này, dù sao ta vẫn lớn tuổi hơn cháu đấy, Songee.”

Cũng có đồng đội chẳng thay đổi chút nào.

Đương nhiên đó là Miro, nhờ vào Phước Lành Bất Biến.

Xét theo đặc tính của Phước Lành, cho dù không phải 3 năm mà 30 năm trôi qua, có lẽ cô ấy trông vẫn sẽ y nguyên như vậy.

“A~ Hôm nay nghe nói chỉ cần phá nát cái nhà máy kia thôi mà? Sao phải chờ lâu thế?”

Việc cơ thể không già đi khiến tôi ghen tị, nhưng việc tuổi tinh thần cũng không trưởng thành thêm bao nhiêu đôi lúc khiến chúng tôi khá mệt mỏi.

Tất nhiên, nếu nhìn theo hướng khác, điều đó cũng có nghĩa cô ấy là người kiên định về tinh thần hơn bất kỳ ai.

Có lẽ sẽ có lúc đây trở thành một ưu điểm.

“Miro, cứ chờ một chút. Đúng là chúng ta nhận được tin tình báo rằng có thứ gì đó được giấu trong nhà máy tại Incheon, nhưng chưa chắc chắn. Ta đã bảo là sau gáy cứ thấy lạnh rồi mà.”

“Ôi trời, Mooksung, ông lúc nào cũng bảo lạnh gáy đó.”

Đôi khi, tôi lo không biết Miro sẽ chịu đựng được đến bao lâu.

Có Phước Lành Bất Biến nên cô ấy có lợi thế trong một cuộc chiến lâu dài?

Đó chỉ là một phán đoán đơn giản nếu chỉ xét đến Phước Lành.

Còn phải tính đến tinh thần non nớt không trưởng thành của Miro, và hạn chế của ‘Thời Gian Vay Mượn’.

Thời Gian Vay Mượn là một Di Sản bất lợi cho những trận chiến kéo dài.

Thời gian của Kain — vũ khí mạnh nhất của chúng tôi — đã chẳng còn nổi một phút, chưa kể thời gian của những đồng đội khác, bao gồm Ahri, đã bị tiêu hao từ lâu.

Miro buộc phải mượn thời gian của chúng tôi vài lần trong phòng 302 để bổ sung lại…

Nhưng đó là một hành động cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra sự cố bất cứ lúc nào.

“Ơ!”

“Elena?”

“Tín hiệu đến rồi!”

“Đi thôi.”

Đáng tiếc, cuộc tìm kiếm ở Incheon lại là công cốc.

Chúng tôi có tìm thấy một Thế Giới Mới Tươi Đẹp chưa hoàn thiện, nhưng quá trình chế tạo vẫn chưa xong, nên bên trong chẳng có ai cả.

Có hơi tiếc, nhưng tôi nghĩ cũng không cần quá thất vọng.

Cuộc tìm kiếm đã kéo dài sang năm thứ ba, chúng tôi đâu phải chỉ thất bại một hai lần.

“Ở đây cũng không phải.”

“David gửi tin nhắn, bảo lần tới chúng ta kiểm tra khu vực Bắc Kinh.”

“Trung Quốc à? Đi máy bay thì có hơi nguy hiểm—”

— Két két!

Một nhà máy gần như đã biến thành phế tích, cho thấy một trận chiến ác liệt từng diễn ra.

Khi tôi vừa mở cánh cửa cũ kỹ, vừa nghe giọng các đồng đội nói chuyện ở bên kia—

“Hả? Sao bác sĩ lại có hai—”

“Á! Đó, đóng cửa lại!”

— tôi chạm mắt với ‘chính mình’.

“…”

“…”

Khoảnh khắc ấy, cảm xúc tôi trải qua chính là hỗn loạn cực điểm.

Trong cuộc đời không hề ngắn ngủi của mình, cả trước kia lẫn sau này, có lẽ tôi chưa từng cảm nhận một cảm xúc mãnh liệt đến mức đó.

Nỗi kinh hoàng như thể danh tính của ‘Kim Sanghyun’ đang vỡ vụn nuốt chửng linh hồn tôi, trong khi cơn giận nóng bỏng như dung nham phun trào.

Đáng tiếc, ‘tôi của quá khứ’ đã không thể kiềm chế.

Có lẽ hắn đã cảm nhận được gấp chục lần những gì tôi chỉ cảm nhận được trong chớp mắt, thậm chí hàng trăm lần.

“Giờ ta là Thần Chết—”

“Địt mẹ nó, Miro! Mau đưa thằng cha đó về ngay—”

“— kẻ hủy diệt vạn cõi thế gian.”

Ngón tay ‘tôi’ chĩa về phía tôi.

Và một luồng ánh sáng thần thánh nuốt chửng toàn bộ khu vực.

…

Khó khăn lắm mới gượng người đứng dậy, tôi nhận ra hai điều.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, quỹ đạo của Cầu Vồng Tối Thượng đã bị bẻ cong, nhờ đó ‘tôi’ mới có thể sống sót.

Nhưng đổi lại, một người khác đã bị trúng đòn, khi quỹ đạo của tia sáng bị bẻ cong.

Miro nằm sõng soài trên mặt đất.

Phước Lành Bất Biến cung cấp cho cô ấy một loại lá chắn phòng thủ gọi là ‘tính bất biến’.

Nhưng sức mạnh của Cầu Vồng Tối Thượng đủ lớn để xuyên thủng thứ lá chắn ấy dễ dàng chẳng khác nào tờ giấy, dù có xếp chồng lên bao nhiêu lớp đi nữa.

…

Tai nạn này là lỗi của ai?

Tôi của quá khứ, kẻ không thể chịu nổi tác dụng phụ của Thời Gian Vay Mượn?

Tôi của hiện tại, người đã mở cửa mà không cảnh báo, không tính đến khả năng Miro có thể triệu hồi tôi của quá khứ?

Miro, người đáng lẽ phải hủy triệu hồi tôi sau khi trận chiến kết thúc nhưng lại không làm vậy?

Hay đặc vụ Mooksung, người không thông báo trên Cửa Sổ Chat rằng Miro đang triệu hồi tôi?

Suốt nhiều năm, tôi đã nhiều lần hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.

Theo tôi thấy thì chẳng phải lỗi của bất kỳ ai.

Tất cả chúng tôi chỉ là con người.

Những con người mà khi một công việc kéo dài qua nhiều năm, đôi lúc cũng sẽ mắc sai lầm.

Nếu nhất định phải truy cứu, có lẽ vấn đề nằm ở việc tôi không phải một siêu nhân đã vượt qua tính duy nhất.

Có thể giao tiếp với bản thân trong quá khứ thông qua Cửa Sổ Trạng Thái, mà chỉ cau mày vài lần.

Nhìn thấy cảnh đó bao nhiêu lần mà tôi vẫn chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra Kain đã vượt xa con người đến mức nào.

…

Khi ấy, hình như tôi đã nắm lấy tay Miro đang hấp hối trong cảm giác tội lỗi không thể diễn tả thành lời.

“Làm, làm sao lại xảy ra chuyện này!”

“…”

“Phải, phải chữa trị ngay—”

“Vết thương này có thể chữa được sao?”

Tất nhiên là không.

Ngay từ đầu, việc Miro còn có thể duy trì ý thức trong tình trạng này đã hoàn toàn vô lý về mặt khoa học.

Rõ ràng sức mạnh bất biến đã tạo ra một phép màu nào đó.

“… Sanghyun à.”

“Gì, gì vậy?”

“Xin lỗi. Tôi muốn nói lời xin lỗi ít nhất là một lần.”

Trong lúc tôi cứng họng vì không thể tin nổi từ ‘xin lỗi’ lại có thể phát ra từ miệng Miro, cô ấy triệu hồi Kain lần cuối cùng.

Thời gian quý giá của Kain, vốn còn chưa đầy một phút, nhưng vẫn dài hơn khoảng thời gian còn lại của chính Miro.

“Kain à… tớ đau. Đau lắm, nóng nữa…”

Giọng nói ấy dần lụi tàn, dần mất đi sức lực.

Kain không nói gì, chỉ vuốt ve đầu Miro rồi thì thầm.

“Sắp rồi. Sắp được ra ngoài ăn kem mát lạnh cùng nhau rồi.”

“Tớ muốn ăn Häagen-Dazs.”

“Ừ, vậy nhé.”

“… Tớ nhớ cậu.”

— Năm thứ 7 sau khi Park Seungyub mất tích, Mexico

Tôi nhớ khoảng thời gian này là lúc những thay đổi về thể chất của các đồng đội bắt đầu biểu hiện rõ rệt.

Chẳng hạn, tóc bạc của tôi đã nhiều đến mức phải thường xuyên nhuộm.

Bác Mooksung cũng bắt đầu suy giảm thể lực thấy rõ.

Xét việc tuổi thể chất của bác ấy đã vượt xa 70, đó là chuyện hoàn toàn tự nhiên.

“Ư… Đừng nói hôm nay lại công cốc nhé?”

“Đầu gối bác vẫn ổn chứ?”

“Hiện giờ vẫn ổn, nhưng khoảng 30 phút nữa chắc phải nghỉ thôi.”

“Ừ, vậy đi.”

Mặt khác, cũng có đồng đội đã đạt đến đỉnh cao về mặt thể chất.

Đó là Songee, người bắt đầu ở độ tuổi khoảng 15 trong phòng 302. Tôi nhớ Songee ở đầu những năm 20 tuổi thực sự rất xinh đẹp.

Phải chăng vẻ ngoài ấy đã đem lại cho Songee một chút tự tin?

Thỉnh thoảng em ấy còn xoay một vòng như thể đang trình diễn thời trang.

“Này, này! Lại làm cái gì thế?”

“Hừ hừ…! Ông ơi, đây là đồ mới của Armani đấy, thế nào? Đẹp không?”

“Cháu đi nghỉ mát một mình hay gì vậy?”

“Dù sao hôm nay cuộc tìm kiếm cũng gần kết thúc rồi mà? Khu vực Mexico xem ra cũng công cốc.”

Mooksung có vẻ thấy thái độ của Songee hết sức khó hiểu, nhưng tôi lại hiểu cô ấy.

Có lẽ vì dù lớn tuổi hơn Mooksung, tâm hồn tôi vẫn trẻ hơn bác ấy.

Đã là năm thứ bảy kể từ khi lần thử thứ ba của phòng 302 bắt đầu.

Một con người có thể duy trì trạng thái căng thẳng suốt bảy năm, không bỏ sót dù chỉ một khoảnh khắc sao?

Nếu nghĩ đến những người lính trong lịch sử, dù đang ở chiến trường nơi đạn bay khắp nơi vẫn cố gắng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ vào Giáng Sinh, thì sẽ có câu trả lời.

Tâm hồn con người cần được nghỉ ngơi.

Đối với Songee, sưu tầm đồ hiệu hoặc thỉnh thoảng xoay vòng vòng nhìn lên trời có lẽ là một dạng giải tỏa căng thẳng.

“Elena cũng thử đi.”

“Hả? Ơ, ở đây á?”

“Cứ nghĩ mà xem. Bọn mình mệt đã đành, nhưng anh Kain ở Đài Quan Sát thì chán đến mức nào? Suốt ngày bị nhốt trong một căn phòng làm bằng tường xám!”

“Đ, đột nhiên sao lại nói đến Kain—”

“Còn hỏi tại sao gì nữa. Rõ ràng là nhớ anh ấy muốn chết còn gì. Với lại, chẳng phải Elena cũng hơi bận tâm sao? Chỉ có anh ấy với Ahri ở Thiên Giới—”

“Kh, không phải chỉ có hai người mà! Anh Jinchul cũng ở đó.”

“Jinchul-oppa chắc sẽ tự biết tránh chỗ thôi? Ồ! Hình như vừa rồi mình nhìn thấy em gái của Miro đó!”

“Áaaaa!”

Em gái của Miro?

Gọi là ‘cháu gái’ chẳng phải đúng hơn sao?

Dù thế nào đi nữa, sau câu nói của Songee, khuôn mặt Elena trở nên trắng bệch.

Theo tôi, đây chính là phương pháp giải tỏa căng thẳng thứ hai của Songee.

Chọc ghẹo Elena.

Mooksung và tôi bật cười khan rồi nhìn nhau, bởi chúng tôi đã nghe những cuộc đối thoại tương tự không biết bao nhiêu lần.

“Sanghyun, nhìn bọn nó đùa giỡn làm ta chợt nghĩ… cách xưng hô giữa hai đứa hình như thay đổi rồi nhỉ?”

“Ý bác là cách Songee nói chuyện thoải mái với Elena sao?”

“Đúng. Nó không còn sử dụng kính ngữ như cậu nữa.”

“…”

Quả thực, từ lúc nào đó, hai người họ bắt đầu cho cảm giác như những người bạn không có chênh lệch tuổi tác.

“Có lẽ vì tuổi thể chất của họ đã bị đảo ngược.”

“Ừm, nghĩ lại thì giờ Songee lớn tuổi hơn rồi.”

Cơ thể của Songee là cơ thể con người bình thường, nên theo tự nhiên đã bước sang những năm đầu 20 tuổi.

Trong khi đó, vẻ ngoài của Elena cùng lắm chỉ ở cuối tuổi thiếu niên.

Bởi về mặt thể chất, em ấy khác với một con người bình thường.

Trong lúc chiến đấu với Mặt Trăng ở thế giới thực, cơ thể nguyên bản của em ấy đã bị phá hủy.

May mắn thay, em ấy đã được Cục Quản Trị cung cấp một cơ thể thay thế và hồi phục…

Cơ thể mới về mặt di truyền tương tự cơ thể nguyên bản của Elena, nhưng không hoàn toàn giống hệt.

“Haiz…”

“Elena? Sao vậy?”

“Em không ngờ tìm Seungyub lại mất nhiều thời gian đến thế.”

“Đúng vậy. Nếu Mexico cũng công cốc, tiếp theo lại là Trung Quốc sao?”

Theo lời giải thích của Mooksung, cơ thể đó có tốc độ trưởng thành khác với con người bình thường.

Sau thời thơ ấu, quá trình trưởng thành và lão hóa sẽ chậm lại rõ rệt, còn tuổi thọ thì nghe nói dài gấp hai đến ba lần con người bình thường?

Bình thường tôi chẳng nghĩ nhiều, nhưng đến lúc này tôi lại thấy ghen tị.

Suy cho cùng, tóc bạc của tôi vẫn đang ngày một nhiều thêm.

“Mooksung.”

“Hửm?”

“Cơ thể kia của Elena là sản phẩm đặc biệt của Cục Quản Trị đúng không?”

“Ừ, đúng vậy. Nó không phải sản phẩm của khoa học thuần túy, mà là một cơ thể đặc chế được truyền sức mạnh Hỗn Mang. Cậu biết thứ đó khó chế tạo đến mức nào không? Ở thế giới thực, ngay cả những tỷ phú sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ cũng không thể có được đâu.”

“…”

“Chỉ lãnh đạo cấp cao và đặc vụ của Cục Quản Trị mới có thể nhận được. Mà cũng không phải cứ đăng ký là được cấp, phải lấy số thứ tự chờ. Elena được nhận ngay là vì đã góp công giải quyết vấn đề Mặt Trăng—”

“Vậy nên khá nhiều đặc vụ có vẻ ngoài trẻ tuổi sao.”

“Đúng vậy.”

Bất chợt, một nghi vấn nảy ra trong đầu tôi.

“Bác không có cơ hội đăng ký một cơ thể như thế sao?”

“…”

“Ahri thì có ‘Cổ Huyết’, một phiên bản vượt trội hoàn toàn, nên chắc sẽ không cần. Nhưng bác… Nếu có cơ thể như thế, chẳng phải bây giờ bác sẽ vẫn còn trẻ sao?”

“…”

“Lúc Ahri còn là Kẻ Im Lặng, sao bác không thử nhờ cô ấy—”

“Thôi thì cứ xem đây là sở thích riêng của ta.”

“Sở thích?”

“Nếu chỉ thay một phần cơ thể thì không sao, nhưng thay toàn bộ thì không hợp gu ta. Hơn nữa, chúng ta vốn là những hồi quy giả mà? Không cần phải sợ lão hóa đến mức đó.”

Tôi thấy khó hiểu trước câu ‘sở thích riêng của ta’ ấy.

Nhưng việc bác ấy nói mình không quá sợ lão hóa, vì là hồi quy giả thì tôi hiểu.

“Sanghyun, chính cậu mới là người nên sớm tìm cách chống lại lão hóa.”

“Hả?”

“Ừm, nói thế nào nhỉ, đến tuổi này rồi tự nhiên sẽ có một loại trực giác.”

“…”

“Trong số chúng ta, có lẽ cậu sẽ là người ở lại đến cuối cùng. Ngay từ đầu, chẳng phải cậu và Seungyub là trung tâm của phòng 302 sao? Chắc chắn cậu sẽ đi đến tận cùng.”

“…”

“Hãy nói chuyện với David về cách kéo dài tuổi thọ đi. Chắc chắn phải có cách nào đó—”

“Mooksung, có một câu cháu đã nhịn suốt bảy năm rồi. Cho cháu nói một lần thôi.”

“Hả? Có cái gì mà nhịn tận bảy năm? Nói đi.”

“Nói cho cùng, kinh nghiệm sống lẫn kinh nghiệm ở Khách Sạn của cháu chẳng phải đều nhiều hơn bác sao?”

“…”

“Sao bác cứ ra vẻ tiền bối thế hả? Mà này nhé, bác làm đặc vụ được bao nhiêu năm rồi? 1000 năm à?”

“3000 năm rồi, thằng này!”

“Đừng nói dối. Ahri lúc nào cũng coi bác là hậu bối mà. Nhìn kiểu gì cũng—”

Cứ như vậy, vào thời điểm chúng tôi hoàn thành một nhiệm vụ lớn và đang tạm thời nghỉ ngơi—

— Điiing! Điiing!

Tiếng cảnh báo đồng loạt vang lên từ điện thoại của tất cả mọi người.

“Ơ, từ phe Thuần Khiết—”

“Bảo phải lập tức chạy trốn à? Thật tình, ít nhất cũng phải cho xe đến đón rồi mới nói chứ!”

“Cái gì đây? Bạo loạn? Tổng thống chết rồi? Quốc hội bị đánh bom— cái quái gì vậy?”

… Hãy làm điều ngươi mong muốn …

Nhìn lại, có lẽ mọi chuyện thực sự đã bắt đầu từ khoảng thời gian này.

Năm thứ bảy kể từ khi Seungyub mất tích.

Tất cả những tòa tháp mà nhân loại dày công xây dựng bắt đầu sụp đổ.

Bạn đã đến cuối chương 789.

Không gian đọc của bạn