Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 788

Chương 788 · 799 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (49)

Chương 786: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (49)

— Kim Sanghyun

— Ùynh!

Tôi từng nghe thấy âm thanh này rồi.

Đó là tiếng phát ra từ bộ giáp, khi cậu Seungyub mượn sức mạnh của Lông Vũ để biến thân thành Fortuna.

“Chết tiệt!”

Tôi cuống cuồng lao ra khỏi nơi nghỉ, đồng thời mở Cửa Số Chat.

Kim Sanghyun

Tất cả vào trạng thái chiến đấu! Tập hợp!

Miro

Có chuyện gì thế?

Yoo Songee

Đồ ngốc, cứ làm như được bảo đi.

Nghiến chặt răng, tôi bắt đầu tính đến khả năng tồi tệ nhất.

Liệu Đứa Con Của Bình Minh có thể điều khiển Seungyub rồi bắt cậu ấy giết tất cả chúng tôi không?

Nếu Fortuna chiến đấu với toàn bộ sức mạnh, đó sẽ là một đối thủ cực kỳ khó nhằn.

Trong lúc cô Elena dùng sức mạnh của Phước Lành để cố định cậu ấy, tôi có thể tung ra Cầu Vồng Tối Thượng—

Ngay lúc bản năng tôi đang bày ra chiến thuật đối phó nếu buộc phải chiến đấu với Fortuna …

“Không đúng!”

Tôi chợt nhận ra tất cả những suy tính này đều vô nghĩa.

Đừng quên.

Thành bại của Phòng 302 phụ thuộc vào tung tích của Lông Vũ.

Nếu Đứa Con Của Bình Minh có thể hoàn toàn kiểm soát Seungyub, vậy thì hắn chẳng có lý do gì phải khiến cậu ấy đánh nhau với chúng tôi một cách vô ích. Đó chỉ là một nước đi tồi, khiến lượng biến số tăng lên mà thôi.

Chỉ cần lấy lại Lông Vũ từ tay Seungyub là hắn đã thắng rồi còn gì?

Khi nhận ra điều này, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng đến cực độ.

“Gì vậy? Có chuyện gì thế?”

“Thầy ơi?”

Nhìn những người đồng đội vừa chạy ra theo lệnh của tôi, tôi chỉ còn biết lên tiếng.

“… Mọi người.”

“Có chuyện gì vậy? Ơ? Seungyub đâu rồi?”

“Có vẻ cậu Seungyub đã bị bắt cóc.”

“Á á! C-Cái gì cơ? Sao tự nhiên lại…!”

“Đồ khốn— Cái quái gì thế này?”

Chỉ trong chớp mắt, tất cả đồng đội đều lộ vẻ kinh hoàng.

Tâm trạng tôi cũng chẳng khá hơn là bao.

Mới vài tiếng trước, chúng tôi còn tưởng chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Vậy mà tình thế đột nhiên đảo ngược hoàn toàn.

Tôi cố gắng trấn tĩnh rồi ra lệnh.

“Trước tiên, Miro! Hãy triệu hồi cậu Kain.”

“Ư ư… K-Không được nữa rồi!”

“Ý em là sao?”

“Thời gian của Kain chỉ còn ch, chưa đến năm phút!”

“Vương Quốc Mộng Mơ thì—”

“Seungyub phải đang ngủ thì chúng mới dùng được chứ? Còn chúng ta thì… ờ… đâu thể lập tức ngủ ngay được…”

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi lần thử thứ ba bắt đầu.

Vì vậy, một giờ của Kain được chứa trong Thời Gian Vay Mượn gần như đã cạn sạch.

Vương Quốc Mộng Mơ cũng không thể sử dụng ngay lúc này.

“… Vậy thì cứ triệu hồi cậu ấy một lát rồi đưa về ngay. Ít nhất chúng ta cũng phải xác định được vị trí của Seungyub!”

Trao đổi thông tin về vị trí của đồng đội, hoặc liên lạc qua Cửa Sổ Trạng Thái với Thiên giới, nơi có thể đang quan sát Seungyub.

Tất cả những việc đó chỉ có Kain mới làm được.

— Cạch!

Ngay sau đó, Kain nhanh chóng hiểu được tình hình và lên tiếng cảnh báo.

“Astaire đang đưa Seungyub chạy trốn về phía Incheon. Căn cứ vào vị trí hiện tại thì— Chết tiệt, tên lửa sao?!”

— Ầm ầm! Đùng!

“Á! Có sao không?”

“Đ-Đòn vừa rồi không bay về phía chúng ta, nhưng—”

— Ting!

“Chết tiệt, phe Thuần Khiết bắt đầu giao chiến rồi—”

“Lũ ngu! Ít nhất cũng phải cảnh báo trước khi bom nổ chứ!”

Chúng tôi chẳng còn thời gian để bàn xem nên lập kế hoạch thế nào nữa.

Một cuộc tấn công dữ dội đã bắt đầu, không cho chúng tôi dù chỉ một giây để lấy lại hơi.

“Từ giờ hãy nói chuyện bằng khung trò chuyện! Có la hét cũng chẳng ai nghe thấy đâu!”

Yoo Songee

Miro, lùi về sau! Phải tiết kiệm thời gian ở đây.

Kim Mooksung

Tập trung quanh Elena! Có vẻ các thiên thần sắp xuất hiện. Cháu dùng được Công Lý chứ?

Elena

Cháu vẫn đang chuẩn bị—

Kim Mooksung

Này, này! Ai đó ăn một viên đạn đi! Như vậy Công Lý sẽ dễ kích hoạt hơn!

Miro

Em có Bất Biến, hay để em thử bị bắn nhé?

Yoo Songee

Muốn dùng Tự Vệ Chính Đáng thì chẳng phải cần có máu văng tung tóe sao?

Miro

Vậy thì để Eunsol lao ra đỡ đòn đi.

Elena

Em hơi quá đáng rồi đấy!

Miro

Dù sao cô ấy cũng gần chết rồi còn gì. Eunsol chắc cũng vui lắm.

Kim Mooksung

Nghiêm túc đấy hả?

Các đồng đội vừa hét ầm ĩ, vừa cuống cuồng chuẩn bị chiến đấu.

Trong lúc đó, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lòng cảm thấy bất an đến rợn người.

David từng nói rằng phải mất ít nhất một, hai ngày nữa cuộc tổng tấn công của phe Cứu Rỗi mới bắt đầu.

Vậy mà trên thực tế, chỉ vài tiếng sau bom đã nổ, còn các thuộc hạ của Tù Nhân cũng đang áp sát.

David là một tên ngốc nên mới dự đoán sai sao?

Không.

David chỉ đơn giản đưa ra dự đoán hợp lý về lực lượng mà phe địch cần có để giành chiến thắng, đồng thời tính toán khoảng thời gian tối thiểu để huy động lực lượng ấy.

Nói cách khác, thời điểm tấn công lần này nhanh đến mức bất thường.

Điều đó có nghĩa là đối phương không phát động cuộc chiến này để giành chiến thắng.

Chúng có thể chịu tổn thất.

Chúng có thể mất đi khoản nhân lực và vật tư khổng lồ.

Ngay cả khi các thuộc hạ của Đấng Vĩ Đại lần lượt chết một cách vô nghĩa, chúng cũng chẳng bận tâm.

Chỉ cần câu giờ là đủ.

Trong lúc chúng tôi bị giữ chân ở đây, chỉ cần Astaire lấy được Lông Vũ từ Seungyub thì chiến thắng sẽ hoàn toàn nằm trong tay chúng!

“Haha…!”

Tôi cứ ngỡ chiến thắng đã ở ngay trước mắt.

Vậy mà chỉ trong chớp mắt, tất cả đã tan thành mây khói.

Đến lúc này, tôi đã linh cảm rằng lần thử thứ ba cũng đi đến thất bại.

…

Cho đến tận thời điểm ấy, tất cả chúng tôi đều nghĩ như vậy.

Bởi chẳng một ai có thể dự đoán được những chuyện kỳ lạ sẽ xảy ra sau đó.

Khi trời hửng sáng, chúng tôi ngồi rải rác khắp bãi đất trống, nơi gần như đã biến thành đống hoang tàn.

Bụi đất mù mịt khắp nơi, xác chết nằm la liệt, tạo nên một khung cảnh thảm khốc.

Thế nhưng, có một điều khá kỳ lạ: mùi hương ở đây lại hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh ấy.

Giữa mùi thuốc súng và máu tanh nồng nặc, vẫn phảng phất một hương thơm thanh khiết.

Thế giới này vẫn chưa được biến thành thiên đường.

Thế nhưng, những kẻ đã được định sẵn số phận trở thành Hộ Vệ của Thiên Đường từ lâu đã không còn là con người nữa.

“Chà… Dù là thiên thần đi nữa, sao đến cả xác chết cũng tỏa ra mùi hương thế này nhỉ?”

Đặc vụ Mooksung lẩm bẩm với giọng đầy kinh ngạc.

David, người đã quay trở lại nhập hội, nở một nụ cười cay đắng.

“… James. Ta không ngờ cậu lại chết một cách vô nghĩa như thế.”

“Này, này! Đừng có đứng đó mà thương cảm cho xác chết! Hơn nữa, tên thiên thần kia sau này có khi còn được hồi sinh ấy chứ!”

“…”

“Chúng ta tiêu đời rồi, đồ ngốc! Ông có hiểu chuyện đó không hả?”

“Haa…”

Trước mắt chúng tôi là thi thể của một kẻ thù hùng mạnh, một Hộ Vệ phụng sự Đứa Con Của Bình Minh.

Vậy mà gương mặt tất cả mọi người đều u ám.

Trái lại, thiên thần đã chết kia lại mang một vẻ mặt hạnh phúc đến tận giây phút cuối cùng, bởi hắn tin rằng mình đã hoàn thành ý nguyện của thần linh.

Trong lòng, ai cũng hiểu rõ.

Đừng nói đến chiến thắng, thất bại đã ở ngay trước mắt rồi.

“Seungyub thế nào rồi ạ?”

“Giờ thì đến cả việc truy tìm vị trí cũng bất khả thi. Vương Quốc Mộng Mơ cũng rất lạ, chẳng có tác dụng gì. Chắc Đấng Vĩ Đại đã xử lý cậu ta từ lâu rồi.”

David ngồi bệt xuống đất, gương mặt tràn ngập tuyệt vọng, như thể đã từ bỏ tất cả.

Ngược lại, vẻ mặt của những đồng đội không tuyệt vọng đến mức như ông ta.

Yoo Songee

Ư… Chắc là đành chịu thôi.

Kim Mooksung

Chậc! Thôi thì làm thêm lần nữa chứ sao.

Miro

Mọi người ơi, cơ thể Eunsol bị hủy diệt rồi. Chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì cô ấy cũng là xác chết mà!

Yoo Songee

Cái con bé này đúng là phải bị chị ấy đánh cho một trận ở ngoài mới được.

Elena, người đã trực tiếp chém đầu James và cũng là người sở hữu sức mạnh vật lý lớn nhất trong số chúng tôi, chắp hai tay lại, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.

Tâm tư của tất cả đồng đội đều giống nhau.

Không cần phải tuyệt vọng.

Bởi vượt xa trên bầu trời kia, nơi Thiên giới xa xôi, chẳng phải vẫn có một người đồng đội mà tất cả chúng tôi đều tin tưởng tuyệt đối hay sao?

Nếu là Kain, chắc chắn cậu ấy sẽ vượt qua thử thách của thế giới hậu tận thế, rồi tạo ra cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa.

Nói cách khác, thiên thần đã chết, David đang ngồi bệt dưới đất, và cả chúng tôi đều đồng tình với một nhận định.

Đứa Con Của Bình Minh đã lấy lại Seungyub và nắm được Lông Vũ. Tình thế đã hoàn toàn sụp đổ.

Chẳng bao lâu nữa, thế giới hậu tận thế sẽ bắt đầu.

Cứ thế, một ngày trôi qua.

Rồi một tuần trôi qua.

Một tháng trôi qua, rồi nửa năm cũng trôi qua.

…

Vào ngày những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi từ bầu trời, đặc vụ Mooksung cầm trên tay một tách cà phê nóng và lên tiếng.

“Này, mọi người.”

“…”

“Có chuyện gì đó… thật sự rất kỳ lạ đang diễn ra thì phải.”

“… Giờ ông mới nhận ra à?”

“Cái đứa này, ý ta là giờ mới nói ra thôi!”

“R-Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao… tại sao…”

Câu nói tiếp theo của Songee đang run rẩy được Elena tiếp lời.

Đó chính là suy nghĩ mà tất cả chúng tôi đã trăn trở suốt mấy tháng qua.

“Tại sao thế giới hậu tận thế vẫn chưa bắt đầu?”

Tôi buông ra một câu nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất chẳng mang lại ý nghĩa gì.

“Có lẽ chúng ta phải tự tìm hiểu chuyện đó thôi.”

— Đài Quan Sát

Một không gian được bao bọc bởi những bức tường trắng tinh.

Một chàng trai tóc đen khá điển trai đang xếp những lon cola đen thành hình kim tự tháp.

“Ồ! Lần này hoàn thành được rồi à?”

Khoảnh khắc xúc động khi kim tự tháp được tạo nên từ khoảng 280 chiếc lon cuối cùng cũng hoàn tất.

“Ồ ồ! Ahri, nhìn này. Kim tự tháp hoàn thành rồi!”

“…”

“Ha… Lần nào cũng bị dọn mất trước khi hoàn thành, vậy mà lần này— À.”

“Nó biến mất rồi.”

Công trình kiến trúc thu nhỏ làm từ những chiếc lon đã biến mất không để lại chút dấu vết nào.

“Á, bực thật! Vừa mới hoàn thành đã bị dọn mất rồi.”

“… Hãy biết ơn đi. Nếu Khách Sạn không dọn dẹp Đài Quan Sát, cái không gian bé tí này đã tràn ngập mấy lon coca của anh rồi.”

“Cũng đúng.”

“Mà này, chẳng phải anh nghiện cola nặng lắm rồi sao? Rốt cuộc mỗi ngày anh uống bao nhiêu lon vậy?”

“Nếu không có thứ này thì anh biết làm gì để sống qua mấy tháng buồn chán ở đây?”

“Cũng phải nghĩ đến sức khỏe chứ.”

“Khách Sạn sẽ lo cho sức khỏe của anh.”

“Lỡ anh già rồi chết ở đây thì sao?”

“…”

Kain nhất thời cứng họng.

Tuy nhiên, trong lòng Ahri cũng hiểu được vì sao Kain lại điên cuồng uống cola như nước lã đến vậy.

Bởi Ahri cũng đang chán muốn phát điên.

Gần đây, cô cũng đang say mê việc xây tháp Eiffel bằng khoai tây chiên. Xét cho cùng, tình cảnh của cô chẳng khác gì Kain.

“Jinchul đã ba ngày không ra khỏi phòng rồi. Anh ta định làm hikikomori luôn hay gì?”

“Thì chúng ta cũng bị nhốt trong cái nơi chật hẹp này suốt nửa năm rồi còn gì.”

“Anh ta làm gì trong phòng thế?”

“Có vẻ đang luyện tập với Ngôi Sao.”

“Lỡ anh ta chết trong lúc luyện tập thì sao? Hình như Đài Quan Sát cũng chẳng chữa trị cho chúng ta…”

“… Cũng đành chịu thôi. Vì chẳng có gì khác để làm mà.”

Chẳng có gì để làm.

Chẳng có gì để làm.

Chẳng có gì để làm.

Gần đây, Ahri đang dần nhận ra sự buồn chán là một kẻ thù đáng sợ đến mức nào.

“Thà quay lại thời điểm Phòng 302 liên tục xảy ra đủ thứ chuyện còn hơn.”

“…”

“Ít ra lúc đó chúng ta còn có thể dán mắt vào kính viễn vọng. À mà hôm nay quan sát lúc nào nhỉ? Sáng nay anh quan sát khoảng ba mươi phút đúng không, Kain?”

“Ừ.”

Việc quan sát ngày càng thưa thớt có hai nguyên nhân.

Thứ nhất, hầu như chẳng còn chuyện gì đáng để quan sát nữa.

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi diễn biến ở Phòng 302 ngừng lại.

Thứ hai, áp lực mà kính viễn vọng gây ra trong quá trình quan sát bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả thể chất lẫn tinh thần.

“Dạo này tôi chỉ nhìn kính viễn vọng ba mươi phút thôi mà đã đau đầu rồi.”

“Ahri, bây giờ em vẫn ổn chứ?”

“Ngồi yên thì không sao.”

“Có lẽ vấn đề nằm ở tinh thần và linh hồn chứ không phải cơ thể. Nếu có thể ghé Phòng 105 dù chỉ một lần, chắc mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

“… Nói cũng chẳng ích gì. Gần đây có tin tốt nào không?”

Kain gật đầu rồi nói:

“Khối thịt của Songee… ừm, bắt đầu nở rồi.”

“Nó không phải trứng thì ‘nở’ kiểu gì?”

“Ý em là nó đang biến đổi thành một thứ gì đó giống sinh vật sống.”

“Ừ, vậy thì đúng là tin vui.”

“…”

“…”

Ngay khi địa ngục buồn chán sắp sửa bắt đầu thêm một lần nữa, Ahri mệt mỏi lẩm bẩm:

“Đã hơn bảy tháng kể từ khi Tù Nhân bắt đầu kiểm soát Seungyub rồi nhỉ?”

“Sắp được tám tháng rồi.”

“Em cứ tưởng… Đứa Con Của Bình Minh sẽ rút Lông Vũ khỏi cơ thể Seungyub hoặc làm gì đó tương tự.”

“…”

“Em tưởng hắn sẽ lấy được Lông Vũ rồi phá hủy thế giới.”

“Ừ. Ai cũng nghĩ như vậy.”

“… Em tưởng thế giới hậu tận thế sẽ bắt đầu. Khi đó, chúng ta thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào rồi mà.”

Tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ với Ahri.

“Nhưng trên thực tế, mọi thứ chỉ đơn giản là dừng lại. Không phải đã được giải quyết—”

“Đúng là chưa được giải quyết. Lông Vũ đâu có bị phá hủy. Nó vẫn còn nguyên vẹn trên mặt đất. Kịch bản Đứa Con Của Bình Minh lấy được Lông Vũ và giành chiến thắng vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.”

“… Cũng không phải thất bại.”

“Không phải thất bại. Dù sao thì Lông Vũ vẫn đang nằm trong tay người tham gia. Seungyub vẫn còn sống.”

Những gì thực sự xảy ra còn khó hiểu hơn nhiều.

Cô gái tóc đen khẽ lẩm bẩm:

“Trước đây, em hoàn toàn không hiểu tình huống này rốt cuộc là thế nào.”

“…”

“Nhưng bây giờ thì hình như em hiểu rồi. Em nghĩ mình có thể hiểu được Đứa Con Của Bình Minh đang toan tính điều gì…”

Những tháng ngày đau đớn kéo dài.

Điều duy nhất họ có thể làm là bị nhốt trong Đài Quan Sát và suy nghĩ.

“Hãy thử đặt mình vào vị trí của Đứa Con Của Bình Minh.”

“…”

“Hắn lấy được Lông Vũ là sẽ thắng sao? Không phải. Nếu nhìn rộng ra thì không phải vậy.”

Đứa Con Của Bình Minh sẽ chiến thắng nếu lấy được Lông Vũ?

Không.

Hắn chỉ ngăn cản những người tham gia giải quyết được vấn đề mà thôi.

“Bởi vì vẫn còn thế giới hậu tận thế.”

“Đúng. Vẫn còn thế giới hậu tận thế. Ở đó, Đứa Con Của Bình Minh sẽ phải đấu với chúng ta thêm một trận nữa.”

“…”

“Vấn đề là chúng ta đã từng trải qua trận chiến thứ hai ấy rồi.”

“Trong lần thử đầu tiên.”

“Đúng, chúng ta đã trải qua rồi. Và trong trận chiến đó, chúng ta—chính xác hơn là anh—đã thắng.”

“… Không phải thắng bằng sức mạnh đâu. Chỉ là… anh tình cờ dùng lời lẽ để lừa được hắn thôi.”

“Thắng bằng sức mạnh hay mưu kế cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì mưu kế cũng có thể dùng lại. Điều quan trọng là cậu đã thắng. Và trong quá trình đó, Đứa Con Của Bình Minh đã nhận ra một sự thật.”

“…”

“Trừ khi chính hắn giáng lâm, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của các thiên thần thì rất khó đánh bại được anh.”

“…”

“Nếu cuộc chiến ở thế giới hậu tận thế bắt đầu ngay lập tức, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn hắn tưởng. Vì vậy…”

“…”

“Trước khi bắt đầu trận chiến, hắn phải làm suy yếu sức mạnh của anh.”

“…”

“Đó chính là tình hình hiện tại. Anh nghĩ sao?”

Kain khui một lon cola mới, thầm nghĩ rằng có lẽ họ sẽ còn phải ở lại Đài Quan Sát thêm một khoảng thời gian dài đến mức khó tưởng tượng.

Ngoài ra, cậu còn có một điều thắc mắc.

“… Theo lời khuyên đó thì…”

“Hửm?”

“Đứa Con Của Bình Minh không dùng sức mạnh để phá hủy bản ngã của Seungyub. Nếu làm vậy, chẳng khác nào xác nhận hắn lấy được Lông Vũ ngay lúc đó.”

“…”

“Thay vào đó, hắn dùng những lời nói kỳ quái, giọng nói tà ác, những âm mưu ghê tởm… để bẻ gãy ý chí của Seungyub.”

“…”

“Rốt cuộc hắn đã bẻ gãy ý chí của cậu ấy bằng cách nào? Tên đó đã nói những gì chứ?”

Bạn đã đến cuối chương 788.

Không gian đọc của bạn