Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 786

Chương 786 · 799 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (47)

Chương 784: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (47)

— Kim Sanghyun

Có tất cả bốn người chúng tôi: đặc vụ Mooksung, Elena, Miro và tôi.

Khi chúng tôi đến được hiện trường, mọi chuyện đã kết thúc.

Bởi vì Seungyub trong bộ giáp đen tuyền đã kề kiếm vào cổ David.

Thành thật mà nói, tôi đã giật mình khi thanh kiếm đỏ sẫm vung xuống.

Chúng tôi còn khá nhiều thông tin cần khai thác từ David. Nếu hắn cứ thế chết một cách vô nghĩa thì sẽ rất phiền phức.

May mắn thay, có vẻ Seungyub chưa định lấy mạng hắn.

“Tôi sẽ tha mạng cho ông.”

— Xoẹt!

Sau đó, tôi đã có một cuộc trò chuyện dài với Seungyub, rồi đi đến kết luận:

“Có lẽ anh cần nói chuyện với David thêm một lần nữa.”

Đến chiều tối, tôi gặp riêng với David.

Hắn đang tựa lưng vào ghế, phần thân trên quấn đầy băng gạc.

“Johnny, tôi không ngờ cậu lại đến một mình đấy.”

“Trong khi trò chuyện với nhau, tôi có cảm giác ông sẽ không tin tưởng những đồng đội của tôi.”

“…”

“Chẳng phải chỉ có tôi đến sẽ khiến ông thoải mái hơn sao?”

“Phù…”

Dĩ nhiên, tôi không thật sự đi một mình.

Dù sao, chúng tôi vẫn có thể chia sẻ thông tin thông qua Cửa Sổ Chat.

“Trông ông có vẻ đau đấy nhỉ.”

“Hừ…!”

“Tôi nghe nói Seungyub đã điều chỉnh lực để không giết ông.”

“Thế này mà gọi là điều chỉnh lực à? Trong mắt cậu, trông tôi có giống như được nương tay không? Đồ khốn… Khụ!”

“Đừng lớn tiếng. Tình trạng phổi của ông cũng đang nguy kịch đấy.”

“… Nếu tôi chỉ là một người bình thường, khụ! Chắc đã chết vì mất máu từ lâu rồi.”

“Ừm, có lẽ Seungyub cũng biết ông không phải người bình thường nên mới yên tâm ra tay.”

“Ha… Cậu nói thế mà nghe được à? Cậu có quan hệ gì với thằng nhóc đó?”

Có vẻ David rất tò mò về mối quan hệ giữa Seungyub và chúng tôi.

Theo những thông tin mà hắn nắm giữ, giữa Seungyub và nhóm chúng tôi vốn không thể tồn tại bất kỳ mối liên hệ nào.

Tôi quyết định phớt lờ câu hỏi ấy.

“Vào thẳng vấn đề thôi. Trông ông cũng mệt mỏi lắm rồi đấy nhỉ.”

“…”

“Ông đã nói dối tôi hai chuyện.”

“…”

“Thứ nhất, ông đã che giấu danh tính thật sự của Lông Vũ.”

“Johnny, tôi chưa từng lừa cậu. Chỉ là cậu tự hiểu lầm rằng Lông Vũ là một cô bé mà thôi.”

Hắn nói không sai.

Chúng tôi tự hiểu lầm, còn David chỉ đơn giản là không đính chính lại.

“Thứ hai, chuyện phá hủy Lông Vũ. Có vẻ việc đó khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều, đúng không?”

“…”

“Tôi biết rằng khi tiêu diệt Hộ Vệ, Lông Vũ sẽ xuất hiện. Nhưng điều xảy ra sau đó lại nằm ngoài dự đoán.”

“…”

“Theo lời Seungyub, Lông Vũ sẽ lập tức tạo ra một Hộ Vệ tiếp theo.”

“…”

“Nghe nói Hộ Vệ mới sẽ là một con quái vật vô cùng đáng sợ.”

“Nói chính xác hơn, nó sẽ trở về trạng thái nguyên thủy, trước khi trở nên yếu đuối.”

“Tôi cũng nghe nói phe Đứa Con Của Bình Minh đã định giết Seungyub rồi chọn một Hộ Vệ mới, thay vì thuyết phục cậu ấy đứng về phía mình.”

“…”

“David, vấn đề là ông đã biết tất cả những chuyện này từ trước.”

Danh tính thật sự của Lông Vũ chính là Seungyub.

Phá hủy Hộ Vệ với mục đích lấy được Lông Vũ là một hành động cực kỳ nguy hiểm.

Và David vốn đã biết rõ điều đó.

“Vậy tại sao ông lại giấu tôi những thông tin ấy? David, rốt cuộc ông có ý đồ gì? Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, tôi đã tìm được câu trả lời.”

“…”

“Ông không muốn tôi tiêu diệt Lông Vũ. Thứ ông muốn tôi tiêu diệt chính là ‘Yoo Soyeon’.”

“…”

“Tại sao ư? Tôi cũng đã tìm ra câu trả lời sau khi suy xét vấn đề này.”

“…”

“Ông là thủ lĩnh phe Thuần Khiết, tổ chức quản lý Thế Giới Mới Tươi Đẹp. Vì thế, ông nắm rất rõ tình hình bên trong nơi đó.”

“…”

“Ông biết Seungyub đã tạo ra một thực thể bí ẩn mang tên ‘Yoo Soyeon’. Và tôi nghĩ là ông cũng đoán được rằng Soyeon có khả năng phá hủy Thế Giới Mới Tươi Đẹp.”

“Con quái vật đó chẳng khác nào một loại virus do Đứa Con Của Bình Minh cấy vào.”

Ảo ảnh do Seungyub tạo ra vì không thể quên được mối tình đầu.

Một bản thể thay thế của Seungyub, được Lông Vũ tạo ra khi nhận thấy cần có một Hộ Vệ mới.

Một loại virus do Đứa Con Của Bình Minh gieo vào.

Ba mục đích hoàn toàn khác nhau đã hòa trộn, tạo nên một thực thể duy nhất.

Đó chính là thân phận của Yoo Soyeon.

“Ông hẳn đã nghĩ rằng phải tiêu diệt Soyeon. Vấn đề là việc đó khó hơn dự kiến. Bởi cô ấy vốn chỉ là một ảo ảnh.”

“…”

“Vả lại, ngay cả khi tiêu diệt được cô bé ấy thì cũng sẽ nảy sinh vấn đề. Seungyub mất đi người yêu, chẳng phải sẽ oán hận ông và phe Thuần Khiết sao?”

Trong mắt chúng tôi, Seungyub là một đồng đội đáng yêu, đôi khi còn có chút kỳ quặc.

Nhưng đối với David, cậu ấy là một mảnh vỡ của Đấng Vĩ Đại, một cơn ác mộng sống.

“Vì thế, ông đã lập kế hoạch lợi dụng chúng tôi để tiêu diệt Soyeon.”

“…”

“Đó là toàn bộ phân tích của tôi về ông. Ông thấy thế nào?”

Đến lúc này, David bật cười đầy bất lực.

“Haha! Có vẻ cậu đã học được thuật đọc tâm hay gì rồi nhỉ?”

“Đây chỉ là suy luận logic thôi. Được rồi, David. Nếu lợi dụng chúng tôi để tiêu diệt Soyeon, sau đó ông định làm gì?”

“…”

“Thôi, chơi mấy trò đấu trí tới đây thôi. Muốn ép ông nói ra sự thật cũng chẳng khó khăn gì.”

Nhờ những thông tin Seungyub thu được khi nhận ra Nguyện Ước Đầu Tiên, chúng tôi đã vạch trần được những lời dối trá của David. Vì vậy, ngay cả trong cuộc trò chuyện này, chúng tôi cũng nắm thế chủ động hoàn toàn.

“Tuy nhiên, Seungyub có nói với tôi rằng, dù ông đúng là một tên khốn…”

“Khoan đã. Không ngờ chính thằng nhóc đó, chứ không phải ai khác, lại nói thế về tôi đấy!”

“… Nhưng có vẻ ông không hoàn toàn là kẻ thù.”

David thực sự là người đứng ở phía đối lập với Đấng Vĩ Đại.

Hắn thậm chí từng đánh một trận sinh tử với những thiên thần được Đứa Con Của Bình Minh ban mặc khải.

Ký ức của Seungyub là bằng chứng vạch trần những lời dối trá của David. Nhưng ở một khía cạnh khác, nó cũng là bằng chứng bảo vệ hắn.

“Tôi muốn nghe suy nghĩ thật sự của ông, không gì khác.”

“…”

Sau khoảng ba phút im lặng, David cuối cùng cũng cất tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“… Hãy quay lại từ đầu đi.”

“Ừm?”

“Ngay từ đầu, tại sao chúng ta lại triệu hồi Đứa Con Của Bình Minh?”

Lý do Cục Quản Trị buộc phải tiếp xúc với Đứa Con Của Bình Minh.

“Bởi vì trên bầu trời kia… tồn tại một ngày tận thế không thể tránh khỏi.”

“…”

“Đó là Mặt Trăng. Dù hiện tại mọi người đều đã quên mất sự nguy hiểm của nó, nhưng vốn dĩ trên bầu trời đêm từng tồn tại một mặt trăng điên loạn…”

“…”

“Vì sợ sói nên chúng ta đã gọi hổ đến, để nó khiến bầy sói im lặng. Đến khi muộn màng nhận ra sai lầm và tìm cách đuổi hổ đi, một sự thật tuyệt vọng đã nhấn chìm tôi.”

“…”

“Nếu đuổi hổ đi, thế giới của loài sói sẽ lại mở ra. Đối với một con cừu, dù là sói hay hổ thì cũng đều là những kẻ mà nó không thể chống lại.”

David đã nhận thức được khả năng nguy hiểm mà Đứa Con Của Bình Minh sở hữu.

Nhưng nếu xua đuổi Đấng Vĩ Đại, chẳng phải Mặt Trăng đang ngủ yên sẽ lại thức tỉnh sao?

Cuối cùng, David cho rằng chỉ còn duy nhất một lựa chọn.

Giữ nguyên hiện trạng.

“Đừng nói với tôi rằng mục tiêu của ông là duy trì hiện trạng đấy nhé?”

“Đứa Con Của Bình Minh không được phép giáng lâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là trục xuất hắn sẽ là lời giải…”

Tôi biết một sự thật mà David không hề hay biết.

Mặt Trăng sẽ không thật sự nhe nanh vuốt của nó trong dòng thời gian của phòng 302. Chuyện đó thuộc về một tương lai xa xôi.

Vì vậy, chẳng có lý do gì để ngay từ bây giờ đã phải hoảng sợ trước sự điên loạn của Mặt Trăng, rồi khiến toàn bộ cục diện trở nên hỗn loạn.

Nhưng chúng tôi chỉ có thể đưa ra nhận định ấy bởi đã từng ‘nhìn thấy tương lai’.

Đối với Cục Quản Trị ở thời điểm này, hay nói chính xác hơn là đối với David, đây là một phán đoán không thể thực hiện được.

Trong mắt họ, Mặt Trăng là một nỗi kinh hoàng có thể hủy diệt thế giới bất cứ lúc nào.

“David, đó không phải một lựa chọn tốt.”

“Cậu thấy vậy sao?”

“Duy trì hiện trạng à… Đó là chuyện bất khả thi. Ông cũng biết điều đó mà, đúng không?”

“…”

“Ông nghĩ mình có thể ngăn chặn mưu kế của Đứa Con Của Bình Minh đến bao giờ? Ngay cả khi chúng tôi không can thiệp, cuối cùng ông cũng sẽ thất bại thôi.”

Trên thực tế, David đã thua Đứa Con Của Bình Minh.

Chỉ là ngay trước khi Đứa Con Của Bình Minh thu hồi Seungyub, một phép màu đã xảy ra: Seungyub trở thành người tham gia.

“Chưa kể, ngay lúc này, một giọng nói chứa ma lực của Đấng Vĩ Đại vẫn đang khiến toàn bộ thế giới lâm nguy.”

“… Tôi biết.”

“Nếu đã vậy thì…”

“Nếu đã vậy, nếu đã vậy, nếu đã vậy thì sao?!”

Trong khoảnh khắc, vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt David.

“Vậy cậu bảo tôi phải làm thế nào đây?”

“…”

“Thất vọng rồi à? Cậu tưởng một người như thủ lĩnh phe Thuần Khiết chắc hẳn phải có kế hoạch tuyệt vời nào đó để cứu thế giới sao?”

“…”

“Haha! Johnny, xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng. Nhưng biết làm sao được? Khả năng tốt nhất của tôi cũng chỉ đến thế này thôi… Khụ!”

“Vết thương sẽ rách ra đấy. Đừng có mà kích động.”

Đối phương là một con người đầy rẫy lừa gạt và mưu mô.

Một kẻ từng lừa gạt thần linh, lừa gạt bạn bè, thậm chí cả những đồng đội cũ.

Thế nhưng…

Sau khi nhìn thấu mọi chuyện tới tận cùng, tôi nhận ra mình cũng chẳng ghét hay căm hận hắn đến mức ấy.

Hắn cũng chỉ là một trong những người đã vùng vẫy hết sức để bảo vệ thế giới hỗn loạn này.

Vì vậy, tôi bình thản đặt tay lên vai hắn.

“Ông đã vất vả rồi.”

“…”

“Gánh nặng trên vai ông quá lớn. Lớn đến mức gần như không thể chịu đựng nổi.”

Chợt, tôi có cảm giác màu sắc kỳ dị trên mái tóc đen trắng khiến tầm nhìn tôi rối loạn kia đang nhạt dần.

Cứ như thể con người trước mặt bỗng già đi vài chục tuổi vậy.

“Đến đây thì nghỉ ngơi đi.”

Chàng trai khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt có phần trống rỗng.

“Haha… Được thôi. Cậu là người đầu tiên phá vỡ được bàn cờ của Đứa Con Của Bình Minh. Có lẽ cậu đủ tư cách để nói những lời đó.”

Ngay trước khi kết thúc cuộc trò chuyện và đứng dậy rời đi…

— Vút!

Một mảnh giấy nhỏ bay vèo tới.

Không hiểu sao, trông cứ như hắn đã chuẩn bị sẵn nó từ trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu.

“Cái này là gì?”

“Đọc một mình thôi. Một mình.”

“…”

“Cậu không còn gì muốn nói nữa chứ?”

“À, Seungyub có nhờ tôi chuyển lời cho ông.”

“Hả?”

“Cậu ấy nói sẽ quên đi những ân oán trong quá khứ…”

“Ân oán gì cơ? Cái thằng khốn này đúng là!”

“… Và bảo khi nào rảnh thì cùng nhau chơi game một lần nhé.”

“Khụ! Bảo nó đâm thêm cho tôi một nhát kiếm nữa đi!”

Thành thật mà nói, tôi tin tưởng cậu, Johnny.

Tôi đã tận mắt chứng kiến khí phách của cậu, người không hề nao núng trước Đấng Vĩ Đại mà còn dám lên tiếng đòi quyền tự chủ cho nhân loại.

Nhưng tôi không thể tin tưởng những người đồng đội của cậu như cách tôi tin cậu.

Đó là bệnh nghề nghiệp hình thành sau nhiều năm làm những công việc nguy hiểm. Mong cậu thông cảm.

Tôi hy vọng người duy nhất đọc được mảnh giấy này là ‘một mình cậu’.

Nếu xung quanh không có ai, hãy lật sang trang tiếp theo.

…

Kẻ đã làm tha hóa Mặt Trăng.

Nghe nói hắn từng là thành viên của một tổ chức quản lý thế giới giống như chúng ta.

Vị tiền bối vĩ đại ấy đã để lại cho hậu thế một món nợ quá đỗi nặng nề.

Chúng ta đã lặp đi lặp lại vô số lần khởi đầu và kết thúc, vùng vẫy để trả món nợ ấy. Nhưng ngay cả việc trả lãi thôi cũng đã vượt quá sức chịu đựng của chúng ta.

Một người được giao phó sứ mệnh bảo vệ thế giới, vậy mà cuối cùng lại trở thành Ma Vương!

Tôi không thể không thở dài trước sự thật ấy.

…

Bản chất của Thế Giới Mới Tươi Đẹp chính là một cơ sở phong ấn những ác ma mà chúng ta đã giam giữ suốt vô số kiếp.

Gần đây, tôi đã nghe được một câu chuyện kỳ lạ từ một ác ma đang bị phong ấn tại đó.

Ma Vương đã hồi sinh.

Nghe nói sự hài hòa của thiên giới đã ban cho hắn cơ hội thứ hai. Thế nhưng, tôi không thể hiểu nổi câu nói ấy có ý nghĩa gì.

Đó là một tin đáng sợ, nhưng đồng thời cũng là điều đã được dự đoán từ trước.

Bởi người ta đã tiên đoán rằng một ngày nào đó, hắn sẽ quay trở lại vùng đất này và thu hoạch tất cả.

…

Ma Vương là một tồn tại không thể lý giải.

Chúng ta đã tiêu diệt vô số hóa thân tái sinh của hắn, nhưng hắn vẫn liên tục chuyển sinh, như thể đang chế giễu mọi nỗ lực của chúng ta.

Mọi phương pháp Linh Diệt cũng là vô dụng với hắn.

Rõ ràng hắn từng được sinh ra như một con người. Vậy bằng cách nào hắn lại có thể biến đổi đến mức này?

Cuối cùng, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng, cần phải có một vũ khí vô cùng đặc biệt mới có thể tiêu diệt hắn.

…

Có một con dao găm có thể tiêu diệt Ma Vương.

Và tôi tin rằng trên thế gian này, người duy nhất xứng đáng nắm giữ con dao ấy chính là cậu.

Bạn đã đến cuối chương 786.

Không gian đọc của bạn