Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 785

Chương 785 · 799 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (46)

Chương 783: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (46)

— Kim Sanghyun

Trong khi nói chuyện với Kain được triệu hồi, tôi đã nhận ra danh tính thật sự của Lông Vũ Hoàng Hôn chính là Seungyub.

Suy nghĩ vốn dĩ liên kết với nhau như những mắt xích. Một giác ngộ sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến một giác ngộ tiếp theo.

Ngay khi nhận ra Seungyub chính là Lông Vũ, một câu hỏi tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

“David đã cố tình che giấu danh tính của Lông Vũ.”

“…”

“Lúc ấy, anh chỉ nghĩ đó là cái thói che giấu thông tin thường thấy ở Cục Quản Trị. Nhưng ngay từ đầu, kế hoạch đã là mượn sức mạnh Cầu Vồng Tối Thượng của anh để phá hủy Lông Vũ.”

“Việc che giấu danh tính của mục tiêu ngay từ đầu quả thật không bình thường.”

“Ở Mỹ, rồi cả trên máy bay, David và anh đã bàn bạc đủ mọi chuyện để lập ra kế hoạch. Em nghĩ hắn không biết chúng ta đang hiểu lầm sao?”

Sự thật rằng tôi đã nhầm lẫn về danh tính của Lông Vũ.

David thật sự không biết ư?

Một khi đã bắt đầu nghi ngờ, tôi lại nhớ ra thêm một manh mối khác.

Đó là lý do David phản bội Đứa Con Của Bình Minh.

“Hắn xem Đứa Con Của Bình Minh chẳng khác nào Mặt Trăng. David khăng khăng rằng nó đang âm mưu nuốt chửng nhân loại. Khi ấy, anh cứ tưởng hắn hiểu lầm vì bị ám ảnh bởi Mặt Trăng…”

Kain nở một nụ cười chua chát.

“Ngay cả chuyện đó cũng là một âm mưu nhằm lừa anh sao?”

Cuối cùng, tôi nhớ lại lời Kain nói trước lần thử thứ ba.

‘Em đã thu hẹp được những khả năng về cái bẫy mà Đứa Con Của Bình Minh đang giấu kín.’

‘Thứ nhất là Soyeon. Thứ hai là David, thủ lĩnh phe Thuần Khiết. Một trong hai, hoặc cả hai, đều có điều gì đó không đúng.’

Một trong hai, hoặc cả hai.

Đến lúc này, Miro mở to đôi mắt và kinh ngạc kêu lên.

“V-vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta phải làm gì đây?!”

Tình hình đã đột ngột thay đổi theo hướng không ai ngờ tới.

Đúng lúc tôi đang cố vắt óc nghĩ ra một kế hoạch nghe có vẻ hợp lý, Kain bỗng mỉm cười.

“… Ngay lúc này.”

“Kain?”

“Seungyub vừa nhận thức được Nguyện Ước Đầu Tiên. Chuyện đó đã khiến cho Nắm Bắt Tình Huống của em cập nhật.”

“Vậy thì…”

“David nói rằng hắn đang tạm ngừng Thế Giới Mới Tươi Đẹp, đúng không? Chẳng mấy chốc, nơi đó sẽ kết nối với hiện thực. Chúng ta cũng đi thôi. Miro, hủy triệu hồi tớ đi.”

— Park Seungyub

Đúng lúc tôi đứng giữa sân trường, âm thầm củng cố quyết tâm, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Khụ… Hộc, hộc! Seungyub, Soyeon đâu rồi…?”

Chị Songee cuối cùng cũng xuất hiện.

Tôi kể cho chị nghe rằng mình đã nhận thức được Nguyện Ước Đầu Tiên, đồng thời chia sẻ thêm một số thông tin mà tôi khám phá được thông qua những ký ức trong quá khứ.

Sau khoảng năm phút trò chuyện, chị hỏi tôi:

“Giờ em định làm gì?”

“… Em phải chọn một trong hai hướng.”

“Em nghĩ ra được tận hai phương án cơ à?”

Tôi bỏ lơ mấy lời hơi khó chịu của chị ấy, rồi tiếp tục.

“Một phương án chỉ dựa trên trực giác thôi…”

“Vậy chắc là đúng rồi.”

“C-chị nghe nghiêm túc đi ạ.”

“Chị đang nói nghiêm túc mà.”

“Em nghĩ mình nên ra ngoài.”

Phương án thứ nhất: rời khỏi đây.

Chị Songee chậm rãi gật đầu.

“Ừm. Còn ý tưởng nào khác không?”

“Cái này thì em đã suy luận một cách logic…”

“Nào, chuẩn bị ra ngoài thôi.”

“Ơ, em đã bảo chị nghe nghiêm túc mà!”

“Chị đang nghe rất nghiêm túc đây. Cứ nói tiếp đi.”

“E-em nghĩ tung tích của Lông Vũ là yếu tố then chốt quyết định thắng bại trong phòng 302.”

“Chị cũng nghĩ vậy.”

“Chỉ cần không để Lông Vũ rơi vào tay Tù Nhân là được, đúng không ạ?”

“Đúng thế.”

“… Vậy chẳng phải em chỉ cần ở yên đây thôi sao?”

Phương án thứ hai: cứ đứng yên chờ đợi.

Chị Songee lập tức lắc đầu.

“Quả nhiên, không cần nghe phương án thứ hai cũng biết rồi.”

“…”

“Em bị ngốc à? Cứ ngồi im một chỗ là mọi chuyện tự giải quyết được sao? Trước giờ đã bao giờ có chuyện như thế chưa?”

“Nhưng xét về mặt logic…”

“Đừng dùng những từ có hại như thế.”

“…”

“Đáp án nằm ngay trong ký ức của em còn gì. Tù Nhân chắc chắn vẫn đang giở đủ mọi mưu kế để phá hủy Thế Giới Mới Tươi Đẹp.”

“Giống như việc hắn đã gieo vào đầu Soyeon ý nghĩ muốn rời khỏi nơi này ạ?”

“Ừ. Ngoài chuyện đó ra, chắc chắn còn nhiều thứ khác nữa. Vì vậy, không thể có chuyện cứ ngồi yên là thắng được đâu.”

“Ừm…”

“Cứ đứng im chờ đợi ấy à? Một biến số nào đó mà chúng ta không biết, hoặc biết nhưng lại bỏ sót, sẽ bùng phát và khiến Thế Giới Mới Tươi Đẹp sụp đổ. Với lại!”

“Với lại sao ạ?”

“Chị Eunsol đã nói ở bên ngoài rồi. Cuối cùng, chúng ta vẫn phải hướng đến một kết thúc có hậu. Mà để có được kết thúc ấy, sớm muộn gì Thế Giới Mới Tươi Đẹp cũng phải biến mất.”

Ý kiến của chị Songee rất đơn giản.

Trong Khách Sạn này, chẳng có chuyện cứ ngồi yên chờ đợi là mọi thứ sẽ tự được giải quyết. Nếu buông lỏng cảnh giác, chúng tôi chỉ còn nước tự sa vào bẫy của Tù Nhân.

“Nếu phải ra ngoài, vậy chúng ta nên làm thế nào? Phá hủy trường học ư? Cách phá thì có nhiều lắm, nhưng…”

Đúng lúc ấy, chị bình thản lắc đầu.

“Chị nghĩ chuyện đó mới là thứ cứ chờ đợi cũng được.”

“Dạ?”

“Em thử nghĩ lại những gì xảy ra ở vòng lặp thứ hai đi. Khi em khôi phục được kha khá ký ức, anh Kain đã nhanh chóng nhận ra rồi đưa em đến chỗ bọn chị.”

“Đó là vì Nắm Bắt Tình Huống đã được cập nhật… Chẳng lẽ bây giờ cũng vậy ạ?”

“Em đã nhận thức được Nguyện Ước Đầu Tiên rồi. Phía bên kia chắc chắn sẽ đến đón em thôi.”

Tôi không cần phải đau đầu tìm cách rời khỏi đây.

Ngay từ đầu, tại sao Miro lại xuất hiện ở khu vực gần trường học, chứ không phải trong Thế Giới Mới Tươi Đẹp, hay ở Mỹ?

Bởi vì nhiệm vụ đưa tôi ra ngoài vốn dĩ đã được giao cho một đồng đội khác.

“Vì vậy, Seungyub này.”

“Dạ?”

“Việc em cần làm bây giờ không phải là lo nghĩ. Những chuyện như sau này phải làm gì, hay làm thế nào để ra ngoài, sẽ có người khác giúp em giải quyết.”

“…”

“Dựa theo những gì em vừa giải thích, Lông Vũ Hoàng Hôn có liên kết với em, đúng không?”

“Vâng.”

“Một khi ra ngoài, chắc chắn sẽ có một trận chiến long trời lở đất.”

Nếu tôi ra ngoài, đó mới là lúc cuộc chiến thực sự bắt đầu.

Một trận chiến toàn lực với những kẻ phụng sự Đứa Con Của Bình Minh chắc chắn sẽ nổ ra.

“Vì thế, điều em cần làm bây giờ không phải là lo nghĩ, mà là chuẩn bị.”

“…”

“Em có cảm nhận được gì về cách giải phóng sức mạnh của Lông Vũ không?”

Cách giải phóng sức mạnh của Lông Vũ.

Ngay trước khi tập trung tinh thần, tôi hơi thè lưỡi ra rồi nói:

“Mà này, chị.”

“Hửm?”

“Có phải khi chỉ có hai chị em mình, chị bỗng trở nên thông minh hơn hẳn không?”

“Thì trong nhóm này, nếu đến cả chị cũng không chịu suy nghĩ…”

“Hay là ngược lại? Khi ở cùng mọi người, chị mới trở nên ngốc nghếch? Chà, vậy thì anh Kain với chị Ahri chắc đều nghĩ chị Songee ngốc lắm nhỉ!”

“Này!”

Hãy thử nghĩ về kỳ tích vĩ đại mà Đứa Con Của Bình Minh đã thể hiện.

Hắn đã tái lập cả công cuộc khai thiên lập địa, không hề phóng đại một chút nào.

Việc biến toàn bộ nhân loại thành một chủng tộc khác mang tên thiên thần chỉ mới là khởi đầu.

Hắn thậm chí còn can thiệp vào vòng luân hồi của linh hồn, tạo ra một hệ thống cho phép người chết tái sinh mà vẫn giữ được bản ngã.

Đứng từ góc nhìn của những phàm nhân, chúng ta hoàn toàn không thể hình dung được giới hạn sức mạnh ấy. Vì vậy, chúng ta gọi những tồn tại như Đứa Con Của Bình Minh là “Đấng Vĩ Đại”.

Lông Vũ là một mảnh vỡ chứa đựng một phần sức mạnh mênh mông vô tận mà Đứa Con Của Bình Minh sở hữu.

So với quyền năng của một Đấng Vĩ Đại chân chính, nó có lẽ chỉ nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc…

Thế nhưng, trong thế giới loài người, đây vẫn là một thần vật chứa đựng phép màu mà gần như không có thứ gì sánh nổi.

— Xẹt xẹt!

“Ối! N-này! Thế Giới Mới Tươi Đẹp đang rung chuyển!”

Đây là lần thứ hai tôi thoát khỏi Thế Giới Mới Tươi Đẹp.

Lần trước, Soyeon đã phóng hỏa và đốt trụi trường học, khiến Thế Giới Mới Tươi Đẹp xuất hiện một kẽ hở. Vì thế, Đứa Con Của Bình Minh buộc phải can thiệp.

Kết quả là rạp chiếu phim bị phá hủy, và một kiểu tận thế khác ập đến. Đó chính là kết cục của lần thử thứ hai.

Nhưng lần này thì khác.

Toàn bộ thế giới chớp tắt cùng những tiếng nhiễu sóng

“Xẹt xẹt!”

, kèm theo một hiện tượng kỳ lạ chẳng khác nào toàn bộ nguồn điện bị ngắt. Và rồi, chúng tôi cứ thế xuất hiện ở bên ngoài.

Tôi nhớ khi thực hiện Nguyện Ước Đầu Tiên, một nhân viên Cục Quản Trị từng nói thế này:

‘Phần bên trong đã hoàn thiện, nhưng lối vào vẫn chưa ổn định…’

Nói cách khác, sau khi hoàn thành, một lối vào ổn định sẽ xuất hiện.

Nghĩ kỹ thì chuyện đó cũng hiển nhiên thôi.

Trong Thế Giới Mới Tươi Đẹp, ngoài tôi ra còn có rất nhiều người khác.

Chẳng lẽ Cục Quản Trị phải đưa từng ấy người vào trong, để rồi lần nào họ cũng phải đối mặt với những khán giả kinh hoàng trong rạp chiếu phim sao?

Đa số nhân viên Cục Quản Trị vốn chỉ là người bình thường cơ mà.

Điều đó có nghĩa là phải tồn tại một con đường an toàn riêng, dành cho những người kiểm soát Thế Giới Mới Tươi Đẹp.

…

Ngay khi tỉnh lại ở bên ngoài, tôi lập tức nhận ra hai điều.

Thứ nhất, những người đến đón tôi và chị Songee không phải đồng đội.

Xem ra lời chị nói rằng “đồng đội sẽ đến đón chúng ta” rốt cuộc đã không đúng.

“… Ôi trời.”

Đến mức chị Songee phải tròn mắt, vẻ mặt cứng đờ.

Thứ hai, dù những người này không phải đồng đội, trong số họ lại có một người mà tôi vô cùng quen thuộc.

Một người đàn ông có ngoại hình kỳ lạ, với mái tóc đen trắng đan xen.

Một chàng trai thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, gần như chẳng bao giờ đánh mất vẻ hoạt bát trong bất kỳ tình huống nào.

David mỉm cười tươi rói rồi tiến lại gần.

“Ha ha! Seungyub, lâu rồi không gặp nhỉ? À, cậu vừa tỉnh dậy nên chắc đầu óc vẫn còn rối bời ha?”

“…”

“Cô bé xinh đẹp bên cạnh là ai thế? Bạn gái mới à? Ha ha! Khá lắm đấy!”

“Ôi, chú ơi. Chú nói vậy bất lịch sự quá đấy.”

“Không phải à? Haha! Dù sao thì cả hai cũng không cần lo lắng đâu.”

Nghe giọng nói đáng ghê tởm ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ.

Sức mạnh ẩn chứa trong Lông Vũ.

Theo những ký ức mà Nguyện Ước Đầu Tiên cho tôi thấy, sức mạnh ấy chịu ảnh hưởng rất lớn từ nhận thức của chính tôi.

Phe Thuần Khiết đã nuôi dạy tôi thành một kẻ gần như chẳng còn sức sống. Vì vậy, ngay cả Lông Vũ cũng không thể phát huy sức mạnh một cách tử tế.

Thảo nào Đứa Con Của Bình Minh gọi tôi là “sản phẩm thất bại”, là “tiềm năng méo mó”.

Thật khó để đột nhiên tạo ra những phép màu.

Nói cách khác, tôi không thể tùy tiện gọi động đất hay bão tố đến chỉ bằng một ý nghĩ.

Nếu là tôi của ngày trước, khi còn chẳng biết gì, có lẽ chuyện đó vẫn khả thi. Nhưng với tôi hiện tại, những điều như thế quá phi lý để có thể tin tưởng.

Vậy còn những sức mạnh mà tôi từng trải nghiệm thì sao?

Nếu đó là lĩnh vực mà trước đây tôi đã từng đạt đến, một điều không chỉ có thể tin là làm được, mà còn là thứ tôi biết chắc có thể làm được…!

Tôi chậm rãi tập trung tâm trí vào một điểm.

Không phải hướng đến bất kỳ địa điểm nào, mà là đào sâu vào tận bên trong trái tim mình.

“Seungyub, tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả. Chúng ta là bạn mà. Cứ tin tôi”

— Keng!

Bộ giáp đen tuyền bao bọc lấy cơ thể tôi, trong khi một thanh kiếm đen kịt xuất hiện trong tay.

Một bộ giáp và thanh kiếm có chất liệu hoàn toàn xa lạ.

Thế nhưng, cả hai lại mang đến cảm giác thoải mái đến lạ, cứ như thể chúng vốn là một phần cơ thể tôi.

Tôi nghĩ về bản thân trong quá khứ.

Về dáng vẻ run rẩy sợ hãi chỉ vì nhìn thấy một ngón tay của Đứa Con Của Bình Minh.

Về những ký ức thảm hại khi bị tuyệt vọng nhấn chìm, rồi bỏ chạy để tránh né kẻ địch.

“… David.”

“C-cái gì thế này…?”

“Để tôi trả lại ơn dưỡng dục cho ông nhé.”

Giờ đây, con đường duy nhất trước mắt tôi là tiến lên!

— Rắc!

Tôi bật người, chỉ trong một nhịp thở đã vượt qua khoảng cách hơn chục mét.

“Khốn kiếp… Bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy?! Lập tức nổ súng!”

Quả nhiên, David không phải người tầm thường.

Nhìn mà xem, hắn quan sát hành động của tôi, rồi lập tức ra lệnh cho những người lính xung quanh nổ súng.

Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Một kẻ phàm nhân mà dám tự vạch ra kế hoạch riêng để đối đầu với Đấng Vĩ Đại thì chắc chắn không thể là kẻ bình thường.

Nếu hắn hoảng hốt đến mức luống cuống chân tay, có khi tôi còn thất vọng ấy chứ.

Nhưng dù vậy thì sao?

— Đoàng! Đoàng đoàng! Đoàng!

Tiếng súng vang lên từ khắp bốn phía chỉ trong chớp mắt.

Thế nhưng, tôi chẳng buồn để tâm đến đạn dược.

Vận mệnh của bầu trời đang nằm trong tay tôi.

Mấy viên đạn tầm thường kia thì có tư cách gì chạm được vào người tôi chứ?!

Á! Suýt nữa thì trúng mình rồi!

À, phía sau còn có chị nữa nhỉ?

… Chắc chị ấy tự lo được thôi. Tôi tin chị mà.

“Hyaaaa!”

Tôi dồn sức vào chân rồi giậm mạnh xuống mặt đất. Cả khu vực rung chuyển, khiến đám lính mất thăng bằng.

— Ầm!

Tận dụng khoảnh khắc sơ hở ấy, tôi lại lao người về phía trước.

Tôi nhìn chằm chằm David, dồn toàn bộ cơn giận dữ nóng bỏng như lửa vào ánh mắt. David nghiến chặt răng rồi vung tay.

Ngay lập tức, một thứ sức mạnh vật lý kỳ dị, vượt ngoài khả năng lý giải siết chặt lấy cơ thể tôi.

Có lẽ đây chính là năng lực đặc biệt của David, thứ sức mạnh mà trong ký ức, hắn từng dùng để đập Brian vào tường.

“Ha!”

Tôi bật cười khẩy rồi vung kiếm.

Dùng kiếm chém đứt một thứ sức mạnh vật lý vô hình ư?

Có thể chứ.

Chỉ cần xóa bỏ những nghi ngờ nhỏ nhen và những suy nghĩ vớ vẩn như thế khỏi tâm trí mình!

— Xoẹt!

Trong khoảnh khắc mọi bức tường hữu hình lẫn vô hình ngăn cách tôi và David đều biến mất, vẻ ung dung trên gương mặt chàng trai vui vẻ kia cũng tan biến không còn dấu vết.

Tôi sải bước tới, túm chặt cổ áo David.

“Kh…!”

“Lâu rồi không gặp, đúng không?”

“Cậu…!”

“Dù có bị đánh thì ít nhất cũng phải biết lý do chứ.”

“Cái gì?”

“Hãy nhận ra tội lỗi của mình đi!”

Như thể đang tuyên bố với cả thế giới, đồng thời cũng là lời thề với chính bản thân, tôi lần lượt vạch ra ba tội lỗi của David.

“Thứ nhất, tội gieo rắc những hiểu biết sai lệch vào đầu tôi, khiến tôi nuôi dưỡng một trái tim yếu đuối!”

Tôi nhớ lại những lời dạy dối trá trong ký ức.

Nào là một phần ba dân số thế giới thậm chí còn khó khăn khi đi bộ, nào là chỉ cần có thể ngồi yên và hít thở bình thường thôi cũng đã là may mắn lắm rồi!

Chẳng phải tất cả đều là những lời lẽ vô lý nhằm gieo mầm yếu đuối vào lòng tôi sao?

“Kh…”

“Thứ hai, tội khiến người bạn duy nhất của tôi phải chịu đau khổ.”

Tôi nghĩ đến cô gái, dù vật lộn trong đau đớn vẫn luôn phải chạy cùng tôi.

Nghĩ đến cuộc đời của cô ấy, chẳng khác nào một giáo trình sống được tạo ra để dạy tôi về sự yếu đuối của con người và những nỗi khổ đau của thế gian, cơn giận trong lòng tôi lại sôi sục đến mức không thể kìm nén.

“Và cuối cùng, tội lỗi lớn nhất!”

“Hả… Còn nữa à?”

“Ông dám dạy cho một người vốn trong sáng như tôi lòng ích kỷ!”

“… Cái gì?”

David trợn tròn mắt, như thể chẳng hiểu tôi đang nói gì.

Nhìn bộ dạng độc ác ấy, cơn giận không thể kìm nén bùng cháy trong linh hồn tôi.

“Ông đã dạy cái quái gì cho một người vốn vui vẻ chơi game vì đồng đội, vì tất cả mọi người chứ?!”

“???”

“Nếu không có ông… Nếu không có ông thì tôi, mẹ kiếp, đã lên được Thách Đấu từ lâu rồi!”

“Này, này! Hai tội đầu thì tôi không biết, nhưng chuyện này thì oan uổng thật đấy…”

“Tôi sẽ tha mạng cho ông.”

— Xoẹt!

Tôi giáng xuống một nhát kiếm chứa đầy phẫn nộ.

Đó vừa là để thanh toán với quá khứ, vừa là để trừng phạt kẻ đã làm tổn thương tình yêu của tôi.

Và đây cũng là sự trả thù dành cho vô số game thủ vô tội từng phải chịu đựng những chuyện tương tự.

Bạn đã đến cuối chương 785.

Không gian đọc của bạn