Chương 782: Nguyện Ước Đầu Tiên - Park Seungyub (3) Fin
— Park Seungyub
Từ lúc nào đó, tôi không còn phân biệt được mình là người quan sát hay người trực tiếp trải qua mọi chuyện nữa.
Có những lúc tôi cảm giác như mình đang đứng cách sự việc một bước, lặng lẽ quan sát những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Nhưng cũng có những lúc tôi lại cảm thấy như chính mình đang trực tiếp trải qua tất cả những chuyện ấy.
Một vòng xoáy thông tin nơi giấc mơ, ký ức và ảo ảnh hòa lẫn vào nhau.
Một lần nữa, tôi chìm vào giấc ngủ trong những ký ức xa xưa.
…
Những chuyện xảy ra sau đó là một cuộc sống thường nhật đơn điệu đến mức tôi đã quá quen thuộc.
Game, trường học, bắt nạt, đánh nhau, bị mắng. Tôi nghĩ chỉ cần năm từ đó là đủ để mô tả mọi thứ.
Chỉ có điều, thỉnh thoảng khi ngồi ngẩn ra đó, một khuôn mặt xa lạ lại hiện lên trong đầu tôi.
Khuôn mặt của một người mà tôi vô cùng nhớ nhung.
Đó là khi nào nhỉ?
Tôi không nhớ chính xác, nhưng hình như là vào một buổi tối thứ Bảy.
Tôi đã từng nói với mẹ rằng trong giấc mơ, tôi thường nhìn thấy một cô bé mà mình không biết là ai.
“Ôi trời, con trai mẹ giờ lớn thật rồi nhỉ?”
“Ơ, mẹ! Không phải như mẹ nghĩ đâu—”
“Nếu không phải như thế thì mẹ nói chuyện này với bố nhé?”
“Á!”
“Phì! Nếu con đang nhớ một người nào đó thì hãy thành tâm cầu nguyện thử xem. Ừ, dù sao thì làm vậy vẫn tốt hơn ngồi chơi game cả đêm.”
Nỗi nhớ sinh ra khát vọng. Khát vọng sinh ra lời cầu nguyện. Và lời cầu nguyện sinh ra một phép màu.
…
Một ngày nọ, sau khi tiết học nhàm chán đến mức không thể chịu nổi kết thúc, tôi nhìn thấy cô bé trên sân trường.
Những chuyện xảy ra sau đó tự nhiên đến mức cứ như thể đã được số phận sắp đặt từ trước.
“So-Soyeon!”
“…”
“Từ rất lâu rồi… ừm, tớ, tớ thích cậu! V-Vì vậy…”
…
Đáng tiếc là có vẻ chuyện này không hề tự nhiên đối với cô bé.
“Xin lỗi. Hiện tại tôi chưa có ý định yêu đương. Cậu tìm một cô gái nào tốt hơn tôi đi.”
“Xin lỗi. Cậu không phải gu của tôi.”
“Tôi có bạn trai rồi. Mỗi lần cậu đến gặp tôi là tôi lại có thêm một người bạn trai không tồn tại.”
“Này, nếu cậu còn đi theo tôi nữa thì ăn đòn đấy nhé?”
“Á~ Cậu này lúc nào cũng thế. Tôi không thích, đã bảo là không thích mà!”
Sau đúng 42 nhát rìu, cuối cùng cái cây cũng bắt đầu tách ra.
“Được.”
“C-Cái gì? Đ-Được, được, được…?”
“Chính cậu là người tỏ tình trước mà, sao lại ngạc nhiên như vậy? Tôi nói được mà. Từ hôm nay tính là ngày đầu tiên nhé.”
Đó chính là điểm khởi đầu.
Sau khi thế giới lặp lại thêm đúng một lần nữa, Soyeon bắt đầu tiết lộ cho tôi bí mật của Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
K-Khoan đã, tính đi tính lại thì số lần bị từ chối vẫn quá nhiều rồi đấy!
…
Thế giới lặp lại, và những thành viên bên trong liên tục quên đi mọi chuyện.
Có lẽ đây chính là đặc điểm nổi bật nhất của bản thân Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
Theo lời chị Ahri, có thể xem đây là một hiện tượng tự nhiên được tạo ra bởi một bộ phim liên tục lặp lại, từ phần mở đầu đến phần kết thúc.
Bản thân tôi trong quá khứ cũng không thể thoát khỏi quy luật của Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
Trái lại, Soyeon là tồn tại duy nhất không đánh mất ký ức.
Tại sao lại như vậy?
Trong buổi họp, các đồng đội từng nghĩ rằng Soyeon có đẳng cấp quá cao, đến mức có thể bỏ qua quy luật của Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
Nhưng khi ngay cả tôi của quá khứ cũng liên tục quên đi mọi thứ, có vẻ sự thật lại không phải như vậy.
…
Có lẽ điểm mấu chốt nằm ở việc một tồn tại có thực thể hay không?
Bất kể bản chất của tôi là gì, tôi vẫn là một tồn tại có thực thể.
Tôi có một cơ thể vật lý rõ ràng, chính vì vậy tôi không thể thoát khỏi sự ràng buộc của Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
Trong khi đó, Soyeon lại là một tồn tại giống như ảo ảnh.
…
Những ký ức xa xưa trôi qua trước mắt tôi như một bức tranh toàn cảnh.
Tôi nhìn thấy cảnh Soyeon đề nghị đốt cháy trường học.
Việc phá hủy trường học có ý nghĩa gì?
Tôi nhớ đến những lời các đồng đội đã nói trong cuộc họp.
‘Nếu phá hủy trường học trong thế giới thực cho phép chúng ta tiếp xúc với Thế Giới Mới Tươi Đẹp, vậy nếu phá hủy trường học bên trong Thế Giới Mới Tươi Đẹp thì nó sẽ kết nối được với thế giới thực?’
‘Đúng vậy. Một khi kết nối được, Đứa Con Của Bình Minh có thể gây ảnh hưởng từ thời điểm đó.’
Trong ảo ảnh, tôi bắt đầu đốt trường học cùng với Soyeon.
Ngôi trường cháy bùng dữ dội.
Tôi và Soyeon dùng búa đập vỡ cửa sổ, sau đó chuẩn bị nhảy xuống sân tennis.
Đến đây đều là những ký ức mà tôi đã lấy lại được.
Vậy thứ Khách Sạn muốn cho tôi thấy lần này chắc chắn là chuyện xảy ra sau đó.
— Choang!
“V-Vỡ rồi!”
“Ra ngoài thôi!”
“Ư… C-Cao quá rồi?”
“Ái chà, Seungyub, đồ ngốc! Đã đến tận đây rồi mà còn sợ cái gì nữa? Nhảy đi!”
“Yaaa!”
— Phịch!
Tôi cố hết sức, cẩn thận nhảy xuống bãi cỏ gần sân tennis, nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể tránh được cơn đau khá dữ dội.
“Ư…”
Tôi nhăn mặt, đưa tay xoa đầu gối.
Trái ngược với tôi, cô bé nhẹ nhàng đáp xuống đất, tiến lại gần với một nụ cười.
Một nụ cười ấm áp đến mức ngay cả người nhìn thấy cũng cảm thấy lòng mình bình yên.
“Seungyub. Chúng ta thành công rồi. Đúng không?”
“C-Chắc vậy?”
“‘Chắc vậy’ là thế nào? ‘Chắc vậy’ cái gì?”
“Phải chờ đến tuần sau mới biết được mà.”
“Vừa nãy còn tự tin lắm cơ mà, sao bây giờ lại thế nữa? Phải tự tin lên chứ.”
“Biết rồi.”
Cứ như vậy, tôi và Soyeon nhìn vào mắt nhau, cùng cảm nhận niềm vui vì chúng tôi đã thực sự làm được một điều gì đó.
Đúng lúc ấy… Một giọng nói vang lên.
“Tất nhiên, hai đứa đã thành công.”
“…!”
“Ai vậy?”
Một người có mái tóc trắng như tuyết và làn da trắng bệch đến mức có thể nhìn thấy cả những đường gân.
Vẻ ngoài của người đó rõ ràng có thể gọi là xinh đẹp.
Nhưng thay vì cảm giác ‘xinh đẹp’, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi lại là từ ‘rùng rợn’.
“Ta tên là Astaire.”
Giọng nói của đối phương khá bình thản, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại không thể che giấu cảm giác chiến thắng.
“Astaire?”
“Có vẻ ngươi không nhận ra ta. Cũng phải thôi. Khi ngươi còn ở trong tay chúng ta, thì ngươi không mang hình dạng như bây giờ.”
Ánh mắt cô ta rõ ràng đang nhìn thẳng vào tôi.
Ngay sau đó, người phụ nữ tự xưng là Astaire chuyển ánh mắt sang Soyeon.
“Ngươi cũng là một tác phẩm khá thần bí đấy.”
“…”
“Là kết quả được tạo ra từ ham muốn của một Hộ Vệ đã hỏng, và ý chí của Lông Vũ muốn tạo ra một Hộ Vệ khác kết hợp lại để tạo ra ngươi sao?”
“…”
“Đồng tử của ngươi đang run kìa. Có vẻ ngươi cũng bắt đầu dần nhận ra nguồn gốc của chính mình rồi nhỉ?”
“Bà… Còn tôi, tôi là…!”
Cô bé bị cuốn vào một cơn sóng tri thức hỗn loạn.
Astaire nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn sự thay đổi của cô.
“Giờ đây, đầu ngón tay của Đấng Vĩ Đại đã chạm đến chiếc nôi nhỏ bé này. Đó là công lao của các ngươi. Vì vậy, đừng chống lại cái chạm` ấy.”
Ánh mắt Astaire nhìn Soyeon rất dịu dàng.
Trái lại, ánh mắt cô ta dành cho tôi phức tạp hơn rất nhiều.
Tôi cảm nhận được một thứ cảm xúc hỗn loạn, nơi mà sự sùng bái, kinh ngạc, tiếc nuối và cay đắng hòa trộn vào nhau.
— Cộp!
Người phụ nữ tóc trắng chậm rãi tiến về phía tôi.
Ngay sau đó, một cảm xúc mãnh liệt không thể diễn tả bắt đầu cuộn trào.
“A… Ư…”
Tôi sợ.
Tim tôi đập điên cuồng, nhưng cơ thể lại không thể cử động dù chỉ một chút.
Thứ khiến tôi sợ hãi không phải người phụ nữ tóc trắng.
Bởi cô ta chỉ là một ‘ngón tay’, thứ thực sự đáng sợ nằm ở phía sau cô ta.
Tôi cảm nhận được một ý chí khổng lồ tồn tại phía sau người phụ nữ tóc trắng.
Tôi nhìn thấy một ánh mắt xa xăm đang từ trên bầu trời cao nhìn xuống mặt đất.
Cuối cùng, khi bàn tay trắng bệch siết chặt lấy cổ tôi— Tôi nghe thấy hai giọng nói.
“Đứa trẻ đáng thương.”
… Ngươi là một sản phẩm thất bại.
“Ta xin lỗi. Nếu chúng ta nhận ra mưu kế của David sớm hơn, bi kịch này đã không xảy ra.”
… Những bàn tay vụng về đã phá hỏng tiềm năng của ngươi.
“Đứa Con Của Bình Minh đã nói như vậy.”
… Nhưng đó không phải vấn đề lớn.
“Ngài ấy nói sẽ cho ngươi ngủ một thời gian.”
… Ta chỉ cần chế tạo lại là được.
“Cho đến lúc đó, đứa trẻ bên kia sẽ thay ngươi bảo vệ Lông Vũ, nên ngươi không cần phải lo.”
Tôi không thể cử động dù chỉ một chút, chẳng khác nào con chuột đứng trước mặt mèo.
Tồn tại xa xăm phía sau ánh mắt của người phụ nữ tóc trắng khiến tôi co rúm lại như một con bọ.
Ngay cả khi Astaire dùng bàn tay còn lại triệu hồi một ngọn lửa trắng tinh đang bùng cháy, tôi cũng chỉ có thể ngây ra, chờ đợi kết cục của mình.
Chính vì vậy, chuyện xảy ra tiếp theo là điều mà không một ai ở đây có thể dự đoán.
— Rắc!
“Khự!”
Một sự thay đổi vị trí hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.
Đối với người chứng kiến, chuyển động ấy chẳng thể được giải thích bằng cách nào khác ngoài ‘dịch chuyển tức thời’.
Ngay sau đó, một bàn tay trắng muốt xuyên thẳng qua bụng Astaire.
“N, ngươi đang làm gì vậy? Tại sao lại—!”
Trong khoảnh khắc ấy, có vẻ người phụ nữ tóc trắng kinh ngạc không phải vì năng lực giống dịch chuyển tức thời của Soyeon, mà vì chính việc cô bé đã tấn công mình.
“Ngươi đã biết mình là thứ gì rồi, vậy mà ngươi—”
“Không cần bà nói thì tôi cũng biết rất rõ.”
“Cái gì?”
Ngay cả khi cuộc đối thoại đang diễn ra, trận chiến vẫn không ngừng lại.
Astaire là một con quái vật có thể chiến đấu ngay cả khi bụng đã bị xuyên thủng, còn Soyeon cũng liên tục sử dụng những sức mạnh mà tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Giữa cuộc va chạm của những sức mạnh khủng khiếp, Astaire nói với Soyeon:
“Này, nhóc con. Ngươi nghĩ tại sao mình luôn muốn ra bên ngoài?”
“…”
“Không thể phá hủy Thế Giới Mới Tươi Đẹp bằng sức mạnh. Nói cách khác, nó có thể bị phá hủy bằng mưu kế. Ngươi thực sự nghĩ những cảm xúc trong lòng mình là ‘cảm xúc của chính ngươi’ sao?”
“…”
“Ngươi chẳng qua chỉ là một ảo ảnh do Hộ Vệ đã hỏng tạo ra.”
Tất cả mọi thứ về ngươi đều là giả.
Ngay cả ham muốn thoát khỏi Thế Giới Mới Tươi Đẹp của ngươi cũng chỉ là ý định của một Đấng Vĩ Đại.
“Ngươi vốn chỉ là một ảo ảnh không có thực thể. Nhưng từ bây giờ thì không còn như vậy nữa. Đứa Con Của Bình Minh là Đấng có thể tạo ra vật có thực từ hư vô.”
“…”
“Đấng Vĩ Đại thổi hơi thở của mình vào một bức tranh vụng về, rồi cuối cùng một Hộ Vệ mới sẽ được hoàn thành.”
Hãy phục tùng Đấng Vĩ Đại.
Nếu làm vậy, ngươi, vốn chỉ là một ảo ảnh, sẽ được tái sinh thành một thiên thần chân chính.
Ngay lúc đó, cô bé có mái tóc nâu nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu được nỗi sợ mà Soyeon đang cảm nhận.
Tôi chỉ có thể nói với cô một điều.
‘Hãy làm điều em muốn.’
Đó là điều luật duy nhất được trao cho tất cả mọi người.
Soyeon mỉm cười.
Bằng khẩu hình, cô nói:
‘Em đã nói rằng khi thời khắc lựa chọn đến, em sẽ đứng về phía anh, đúng không?’
— Ầm ầm!
Một tia sét giáng xuống, và Astaire bị đánh bật ra.
Và tại vị trí trống trải ấy chỉ còn lại một sản phẩm thất bại yếu đuối, đã mất đi tất cả mọi thứ.
Trong lòng tràn ngập đau thương, tôi chỉ biết bước đi.
“Ư… Hức…”
Giá như tôi chẳng biết gì thì tốt biết mấy.
Nhưng hiện tại, tôi đã hiểu quá nhiều.
Có lẽ là bởi, đúng như lời Astaire nói, Thế Giới Mới Tươi Đẹp đang rung chuyển, khiến tôi có thể kết nối với Đấng Vĩ Đại ở bên ngoài.
Astaire đã biến mất sau khi Soyeon cùng chết với cô ta. Nhưng chỉ có vậy.
Thế Giới Mới Tươi Đẹp đã bắt đầu từ từ sụp đổ rồi.
Đấng tồn tại xa xăm bên ngoài kia cuối cùng sẽ đoạt được tôi và trở thành kẻ chiến thắng.
Tôi chẳng còn lại gì cả.
Tôi đã mất đi tình yêu.
Ngay cả giấc mơ được tạo nên từ nỗi nhớ tình yêu ấy cũng mất rồi…
Tôi không biết phải làm gì.
Tôi cảm giác như mình chẳng thể làm được bất cứ chuyện gì.
Và rồi tôi nhận ra rằng chính cái tinh thần rác rưởi này khiến tôi thực sự không thể làm được gì.
Tôi biết bên ngoài chiếc nôi đang từng giây từng phút sụp đổ kia có đầy rẫy kẻ thù, và những người muốn đối địch với tôi, nhưng tôi lại quá sợ chúng.
Đấng tồn tại xa xăm đang nhìn xuống tôi từ trên bầu trời.
Hắn thản nhiên gọi tôi là ‘sản phẩm thất bại’, thế mà tôi lại chẳng có đủ tự tin để phản bác.
Đừng nói đến việc phản bác, chỉ cần nhớ đến ánh mắt ấy thôi cũng khiến tôi sợ đến mức như không thể thở nổi…
Tôi chỉ muốn chết đi, bởi tôi cảm thấy bản thân mình quá vô dụng.
Một Hộ Vệ đã hỏng.
Một hạt giống chưa kịp nở đã mục ruỗng.
Nói một cách tổng quát, tôi là tác phẩm thất bại của Đấng Vĩ Đại.
…
Tại sao tôi lại là một tồn tại như thế này?
Trong lúc tôi bước đi vô định như một kẻ mất hồn, có người xuất hiện trước mặt tôi.
Người yêu thương tôi nhất trên thế giới.
Mẹ.
“Con trai mẹ, hôm nay lại có chuyện buồn gì mà con khóc thế này?”
“Ư… Hức… Mẹ…”
Thật kỳ lạ.
Tại sao đúng vào lúc này, mẹ lại xuất hiện trước mặt tôi như thể đã đứng chờ sẵn?
Nhưng nỗi buồn không thể kìm nén đã lấn át mọi nghi ngờ.
Vì thế, tôi lao vào vòng tay mẹ, khóc như một đứa trẻ.
“Ôi trời, Seungyub. Mẹ đã luôn nói với con rồi mà. Mẹ bảo con không được chơi game suốt cả đêm còn gì.”
“Mẹ…”
Ngay từ đầu, rốt cuộc cha mẹ tôi là những tồn tại như thế nào?
Những nhân vật trong một bộ phim sao?
Nếu không phải vậy…
“Con… con phải làm sao đây? Tại sao con lại ngốc nghếch thế này? Con thật sự là… một sản phẩm thất bại sao?”
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Ngay sau đó, một ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào tôi.
“Đó là bởi vì con chưa từng có cha mẹ đúng nghĩa.”
“…”
“Kẻ tạo ra con xem con như một món đồ gốm, hơn là một đứa trẻ, và trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc nếu cần thì sẽ làm lại con từ đầu.”
“…”
“Kẻ nuôi dưỡng con thì thay vì muốn nuôi con thật tốt, lại chỉ muốn biến con thành một kẻ vô dụng.”
“…”
“Cha mẹ đã như thế, chẳng phải một đứa trẻ muốn trưởng thành tốt cũng khó lắm sao?”
“Bà là ai?”
Mẹ—Không, một kẻ khoác lên mình khuôn mặt của mẹ tôi khẽ mỉm cười.
“May mắn thay, Đấng ngồi trên ngai vàng cao nhất thế giới đã cho con thêm một cơ hội.”
“…”
“Vì vậy, con trai à, hãy thử cầu nguyện điều ước mà con khao khát nhất ngay lúc này đi.”
Một giọng nói vang lên.
Nếu con có vấn đề, đó là bởi con chưa từng được dạy dỗ đúng cách.
Kẻ tạo ra con, cũng như kẻ dạy dỗ con đều đối xử với con bằng mưu kế thay vì tình yêu.
“Vừa hay, một ngôi sao băng đang rơi xuống bầu trời kia.”
Tôi quỳ xuống, nước mắt vẫn chảy, rồi ngước nhìn bầu trời.
Quả nhiên, một ngôi sao băng đang rơi xuống.
…
Nếu tôi được trao thêm một cơ hội nữa.
Xin hãy cho tôi đủ mạnh mẽ để có thể đứng thẳng trước mặt địch thủ.
Xin hãy cho tôi khả năng vượt qua những tính toán của những kẻ từ trên trời cao nhìn xuống thế gian.
Cuối cùng, tôi nghĩ đến người đã không chỉ một lần, mà là hai lần dâng hiến cuộc đời của mình vì tôi.
Và tôi cầu nguyện bằng tất cả sự chân thành hơn bất cứ lần nào trước đây.
Xin hãy để tôi tìm lại được tình yêu!
…
Trong bóng tối sâu thẳm nhất, tôi đã cầu nguyện.
Nguyện Ước Đầu Tiên của chính tôi.
— Phụt!
Khi thoát khỏi xiềng xích của những ký ức xa xưa, tôi nhận ra mình đang đứng trên sân trường.
Theo cảm giác của tôi, thì dường như tôi vừa trải qua giấc mơ kéo dài vài tuần, thậm chí vài tháng.
Nhưng trên thực tế, có lẽ chỉ vài giây đã trôi qua.
Ảo ảnh của Soyeon, người vừa nãy vẫn còn mỉm cười, giờ đã biến mất không còn dấu vết.
Cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Ngay từ đầu, cô ấy vốn chỉ là một tồn tại giống như ảo ảnh, được sinh ra khi nỗi nhớ của tôi phản chiếu vào sức mạnh của Lông Vũ.
Giờ đây, cô ấy chỉ đang ngủ, sau khi giao lại cho tôi ký ức, sức mạnh và cả vận mệnh của mình.
“…”
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của ai đó.
‘Bây giờ, ngươi đã phát triển thành con người mà chính mình trong quá khứ từng mong muốn chưa?’
Câu trả lời của tôi là—
“Không, mẹ kiếp, cái ký ức này rốt cuộc là cái quái gì vậy?”
Cái gì thế này?
Anh Sanghyun thì có một ký ức cực kỳ ngầu, đúng chất anh hùng, còn tôi thì rốt cuộc là cái chó má gì vậy?!
Tại sao ký ức của tôi lại thảm hại đến thế này?
Trong khoảnh khắc ấy, với tư cách là đệ nhất cao thủ thiên hạ, tôi không còn cách nào khác ngoài ngẩng đầu lên trời mà hét lớn.
“Ơn sinh thành, ơn dưỡng dục! Con đến trả ngay đây!”


