Chương 781: Nguyện Ước Đầu Tiên - Park Seungyub (2)
— Park Seungyub
Lại là phòng họp khổng lồ ấy.
David cùng nhiều người khác đang tập trung lại, trao đổi ý kiến.
Chỉ có điều, bầu không khí trong cuộc họp lần này khác hẳn trước đó.
Bởi David đang ở vào tình thế bị chất vấn.
“Ta đã biết ngay là sẽ thành ra thế này mà.”
“…”
“Không phải đặc vụ, thậm chí còn chẳng phải nhân viên, chỉ là con gái của trưởng nhóm nghiên cứu? Thế thì khác gì một người bình thường?”
“…”
“Thậm chí nó còn đang ở cái tuổi thiếu niên! Cái tuổi mà nhiệt huyết dâng trào, thích làm gì thì làm ấy!”
“…”
“Trong khi camera giám sát và thiết bị nghe lén đều bị tắt, cậu lại để cô ta một mình đối diện với vật thí nghiệm? Chuyện này mà cũng có thể xảy ra được sao?”
“Ngài David, sao ngài lại im lặng thế?”
Cuối cùng, David hơi cúi đầu.
“Tôi thừa nhận sai lầm. Tôi đã nghĩ mình đã đủ cẩn thận rồi… Ai mà ngờ lại xảy ra chuyện như thế này.”
Như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này, lão già ngồi ở vị trí chủ tọa đập tay xuống bàn rồi đứng ra hòa giải.
— Chát!
“Được rồi. Chúng ta đều biết là nhân vô thập toàn. Thay vì truy cứu trách nhiệm, bây giờ nên tập trung giải quyết tình hình.”
“Giải quyết tình hình sao… Ngài David, tôi nghe nói ngài đã chuyển vật thí nghiệm sang Hàn Quốc.”
“Đúng vậy.”
“Tôi cũng nghe nói ngài đang cho nó đi học?”
“Ngài nghe chính xác đấy.”
“… Để nó sống giữa những người bình thường không qua huấn luyện như vậy có ổn không?”
Chẳng bao lâu sau, những lời phàn nàn rải rác bắt đầu vang lên khắp nơi.
Có vẻ rất nhiều người xem việc đặt ‘vật thí nghiệm’ giữa những người bình thường tự nó đã là một biến số nguy hiểm.
Khoảng ba mươi giây trôi qua, David vẫn im lặng lắng nghe những lời bất mãn ấy, rồi nhẹ nhàng vỗ tay.
— Bốp!
“Xem ra mọi người lo lắng nhiều thật đấy. Có vẻ mọi người không yên tâm chuyện cho nó học ở một ngôi trường bình thường với những đứa trẻ khác nhỉ?”
“Đó chẳng phải điều hiển nhiên sao…!”
“Tôi cũng nghĩ giống mọi người.”
“C-Cái gì cơ?”
“Tôi nói là tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng bất an. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ?”
“V-Vậy thì tại sao—”
“Chính vì thế mà càng phải cho nó đến trường trước.”
“…”
“Mọi người quên rồi sao? Cuối cùng, nó vẫn phải bước vào Thế Giới Mới Tươi Đẹp.”
“…”
“Mọi người cũng biết môi trường bên trong Thế Giới Mới Tươi Đẹp số 7 như thế nào mà? Nơi đó cũng là một ngôi trường.”
“…”
“Nếu nó mất kiểm soát bên trong Thế Giới Mới Tươi Đẹp thì chúng ta sẽ càng khó đối phó hơn. Vì vậy, trước khi chuyện đó xảy ra, phải kiểm tra nó trong thế giới thực đã. Tôi nói có sai không?”
Đó là một lập luận hợp lý.
Sau đó, không còn ai tiếp tục chất vấn David về chuyện này nữa.
Đến gần cuối cuộc họp, có người cẩn thận giơ tay.
“Ngài David, còn cô bé đã gây ra vụ tai nạn kia…”
“…”
“Cô bé đó đã đi đâu vậy? Trong báo cáo ghi là không rõ tung tích.”
Lần đầu tiên, David để lộ vẻ mặt thực sự khó hiểu.
“Tôi không biết.”
“C-Cái đó mà cũng được sao?”
“Thật sự không biết. Con bé đã biến mất như một bóng ma vậy.”
“Nhưng cô bé đó thậm chí còn không phải đặc vụ, cũng chẳng phải nhân viên mà? Tôi nghe nói cho đến cách đây không lâu cô bé ấy vẫn còn phải ngồi xe lăn.”
“Hình như nó đã có được một năng lực kỳ lạ.”
“Năng lực đột nhiên xuất hiện sao? Ha ha, chẳng lẽ ý ngài là nó có năng lực dịch chuyển tức thời?”
“… Có lẽ thật sự là như vậy.”
…
Kể từ ngày hôm đó, người bạn duy nhất của tôi đã biến mất đến một nơi nào đó.
Tôi hỏi những người xung quanh chuyện gì đã xảy ra, nhưng chẳng có ai cho tôi một câu trả lời đàng hoàng.
Thứ duy nhất tôi nhận được chỉ là câu trả lời rằng sau này có lẽ tôi sẽ rất khó gặp lại cô ấy.
“A… Mình ghét trường học thật.”
Từ lúc nào đó, mọi thứ đều trở nên nhàm chán và vô vị.
Game là nguồn vui cuối cùng còn sót lại của tôi, nhưng ngay cả thứ đó cũng chẳng còn thú vị như trước nữa.
Thứ kinh khủng nhất chính là trường học.
Tôi không hiểu tại sao mình phải bị nhốt cùng hàng chục đứa ngu ngốc trong một nơi chật hẹp, chẳng khác gì cái hộp.
Có vài đứa thậm chí còn làm những chuyện kinh tởm như nhét rác vào ngăn bàn của tôi.
Ba ngày trước, lần đầu tiên trong đời tôi đã trải nghiệm thứ gọi là ‘đánh nhau’.
Nói thật thì, hình như tôi bị đánh nhiều hơn là đánh người ta.
Tôi vô cùng tức giận và khó chịu…
Nhưng hơn tất cả, tôi ghét chính cái nơi gọi là trường học.
Vì thế, khi nghe nói tôi không cần phải đến trường một thời gian, tôi thực sự vui sướng.
— Lạch cạch! Lạch cạch!
“Thằng rừng ngu! Đã bảo mày lên top rồi còn gì!”
Như mọi khi, hôm nay cũng là một ngày đau khổ vì cái vận đồng đội chó má.
Đang định chọn con mèo hỗ trợ để dạy cho lũ khốn đáng ghét này một bài học, rồi đi ăn cơm, thì có người khẽ vỗ vai tôi.
“Có vẻ game không vui nhỉ?”
“Hả? Lâu rồi không gặp ông đấy nhé?”
Một thanh niên có vẻ ngoài rất đặc biệt, mái tóc pha lẫn giữa đen và trắng.
Nếu so với cô bé kia thì khó mà nói được, nhưng nếu phải kể thêm một người gần giống với bạn bè của tôi, thì tôi nghĩ chính là tên này.
“Haha, dạo này tôi hơi bận. Ừm… lại đang thua à?”
“Ván này thua cũng được.”
“Thua cũng được?”
“Thấy thằng cha này không? Thằng xạ thủ ấy. Nó là thằng đi rừng chơi cực ngu ở game trước.”
“… Tức là cậu gặp lại chính người đã làm cậu bực mình ở game trước trong game này. Cho nên cậu cố tình thua game này.”
“Chính xác. Có thể gọi là cho nó một bài học thích đáng chăng?”
“Người làm cậu bực chỉ có một người thôi mà? Ba người còn lại có làm gì sai đâu.”
“Thì sao? Nếu thấy oan ức thì ngay từ đầu đừng có mà gặp tôi.”
“…”
“Đây chính là Liên Minh Huyền Thoại.”
Trong khoảnh khắc, chàng trai tóc đen trắng nhìn tôi với ánh mắt nghẹn lời.
“… Có vẻ dạo này cậu chịu nhiều áp lực lắm nhỉ.”
“Áp lực?”
“Tôi nghe nói cậu có, ừm, một chút triệu chứng trầm cảm nên đến xem thử.”
“Trầm cảm? Ha! Chắc chắn là tại trường học!”
“Tôi nghe nói cậu đã đánh nhau với mấy đứa trẻ khác.”
“Đúng là hết nói nổi mà! Bọn khốn đó, hi vọng tất cả bị sét đánh rồi chết quách đi!”
“… Không phải bị sét đánh, nhưng chúng thật sự đã chết vì bị xe tông.”
“Hả?”
“Không có gì. Chuyện này… ừm, có lẽ cũng sẽ là một trải nghiệm tốt cho tất cả mọi người. Trường học thì… cứ nghỉ khoảng một tuần đi.”
“Ồ~ Thật sự không cần đi học luôn à?”
“Không cần. Tôi cho phép rồi.”
Vừa nghe nói không cần đến trường, tâm trạng tôi lập tức trở nên tốt hẳn.
Tốt đến mức tôi thậm chí có thể rộng lượng tha thứ cho đám đồng đội đang làm loạn lên từ nãy đến giờ, đòi báo cáo tôi.
“Ha ha! Được rồi, tôi tha cho!”
“Tha cho ai?”
“Bọn này. Từ nãy đến giờ chúng nó cứ chửi tôi mà? Tôi quyết định bỏ qua.”
“Nh-Những người đó hoàn toàn là nạn nhân vô tội mà, cậu tha cho cái gì… Thôi, bỏ đi.”
“Tôi có thể nhờ ông một chuyện không?”
“Nếu là nhờ tôi cho cậu gặp lại người đã biến mất thì không được.”
“…”
Tôi muốn nói rằng tôi muốn gặp lại người bạn quý giá của mình.
Nhưng chưa kịp mở miệng nhờ vả thì đã bị từ chối rồi.
Đúng lúc tâm trạng tôi bắt đầu xấu đi trở lại, tên kia cẩn thận hỏi:
“Dạo này cậu có từng nằm mơ một giấc mơ đặc biệt nào không?”
“Giấc mơ?”
“… Giấc mơ về một người khổng lồ trên bầu trời đang tìm kiếm cậu ấy. Cậu chưa từng mơ thấy sao?”
“Dạo này thì tôi không nhớ rõ lắm.”
“Vậy à? Hừm…”
Sau một thoáng im lặng, tên kia vui vẻ cười rồi nói:
“Lâu rồi mới gặp, hay là chơi với nhau một game nhỉ?”
“Ha ha! Được chứ!”
“Vậy đánh đôi đi. Cùng nhau thắng một trận nào.”
…
Đến chiều tối, tên kia đứng dậy khỏi ghế, trên mặt mang một vẻ đờ đẫn khó tả rồi nói:
“… Bạn này.”
“Hửm?”
“Đây thực sự chỉ là ý kiến thuần túy của riêng tôi, hoàn toàn không có bất kỳ ý đồ nào khác. Không xét đến nghề nghiệp, mà chỉ với tư cách một game thủ, đây là cảm nhận cá nhân của tôi.”
“Ông định nói gì—”
“Tháo hết tất cả các phím trên bàn phím, ngoại trừ QWERDF. Xóa luôn từ ‘chat’ ra khỏi đầu cậu. Nếu chưa làm được hai việc đó thì tuyệt đối không thể leo lên rank cao. Tuyệt đối không!”
“Không phải tôi định chửi đâu, mà là thằng mid ngu—”
“Nếu trong một trò chơi ghép đội ngẫu nhiên mà tất cả đồng đội cậu gặp đều là đồ ngu, thì có lẽ vấn đề nằm ở một nơi gần cậu hơn cậu tưởng đấy.”
…
Đêm khuya.
Lâu lắm rồi tôi mới lại mơ giấc mơ đó.
Một vùng đất tối tăm, đỏ rực và tàn khốc.
Tôi bò lê trên mặt đất như một sinh vật nhỏ bé chẳng đáng kể, còn vượt khỏi bầu trời là một người khổng lồ vĩ đại tỏa ánh sáng trắng tinh, đang cúi nhìn xuống trần gian.
Cho đến đây, giấc mơ không khác gì những lần trước.
Nhưng phần tiếp theo lại khác.
… Đôi mắt của người khổng lồ đã nhìn thẳng vào tôi.
Ngươi đã ở đó sao?
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, cảm xúc đầu tiên tôi cảm nhận được là niềm vui sướng.
Đó là cảm giác như một tồn tại cao quý đến mức không thể tưởng tượng đang dịu dàng vuốt ve tôi bằng tình yêu chân thành.
Một cảm động giống như được gặp lại cha mẹ sau khi đã xa cách từ thuở nhỏ.
Nhưng câu nói tiếp theo của người khổng lồ đã đảo lộn tất cả.
Bọn chúng đã hủy hoại ngươi rồi.
Đã làm vấy bẩn tiềm năng của ngươi một cách xấu xí.
A…
Trong nỗi buồn khủng khiếp, tôi chợt hiểu ra.
Tôi chẳng qua chỉ là một sản phẩm thất bại, một tác phẩm đã trưởng thành sai lệch mà thôi.
Tuy nhiên, đó không phải vấn đề lớn.
Chỉ cần tạo lại ngươi là được.
“Đợt tấn công của địch đã bắt đầu!”
“Đột nhiên vậy sao? Cho đến hôm qua vẫn còn trong trạng thái tạm lắng mà? Ngài David! Tình hình—”
“… Cậu biết bản chất của kẻ địch là gì không?”
“Dạ?”
“Là những kẻ cuồng tín. Là những tín đồ tôn giáo. Nói cách khác, dù hôm qua phán đoán của chúng là A, chỉ cần có một lời mặc khải giáng xuống, chúng sẽ lập tức đổi thành B!”
“Ý ngài là—”
“Ha ha… Hỡi Đứa Con Của Bình Minh, ngài đã tìm thấy tác phẩm của mình rồi sao? Ta đã biết sẽ có ngày này, nhưng tại sao lại phải là ngay lúc này chứ!”
“Ngài phải ra lệnh.”
“Lập tức khởi động Thế Giới Mới Tươi Đẹp số 7!”
“À, nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong.”
“Cụ thể đang ở trạng thái nào?”
“Bên trong đã hoàn thành, nhưng lối vào vẫn chưa ổn định nên—”
“Vậy thì sao?”
“Chúng ta… không thể tiếp cận được. Chỉ cần đến gần thôi, linh hồn cũng sẽ chẳng còn nguyên vẹn dưới tay những ‘khán giả’.”
“Chết tiệt!”
…
Khi tôi tỉnh dậy với mồ hôi lạnh toát trên người, xung quanh đã hoàn toàn náo loạn.
— Khu vực số 7 bị phong tỏa, khu vực số 12 sụp đổ!
— Đội Alpha, phòng thủ hành lang C-21!
Khắp nơi tràn ngập những tiếng động dữ dội và những rung chấn mạnh đến mức cả người tôi cũng chao đảo.
Không nhìn thấy bất kỳ ai có thể dẫn đường cho tôi.
Trong lúc bối rối, tôi cứ thế bước vô định qua hành lang tối tăm.
Đúng lúc đó.
— Rắc!
Có người xuất hiện, nghiền nát bức tường như thể nó chỉ là một tờ giấy.
Đó là một người đàn ông có thân hình khổng lồ, sau khi đưa mắt quan sát xung quanh, ánh mắt dừng hẳn trên người tôi.
“… Không ngờ nó lại mang hình dạng con người.”
“A-Ai vậy?”
“Trước khi nhận được mặc khải, ta thậm chí còn không thể đoán được. Thật kỳ diệu. Sự hài hòa của thiên giới quả nhiên không có giới hạn.”
“Này, tôi đang hỏi ông là ai mà.”
“Ta là James, kẻ được định sẵn sẽ mang số mệnh của Thủ Hộ Giả của Thiên Đường. Ta sẽ cùng ngươi chuẩn bị cho một vận mệnh huy hoàng—”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông khổng lồ đột nhiên bay văng sang phía bên kia.
Cứ như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đã túm lấy hắn rồi ném đi nhẹ bẫng như ném một viên bi.
“Phía này!”
Cùng với một giọng nói quen thuộc, một chàng trai đứng chắn trước mặt tôi.
Một trong số ít những người bạn của tôi, người sở hữu mái tóc đen trắng đặc biệt. David.
Ngay sau đó, từ phía người khổng lồ bị đánh bay vang lên tiếng hét đầy giận dữ.
“David…! Đồ phản bội!”
“James. Ta không ngờ ngươi lại đích thân tới.”
“Đứa Con Của Bình Minh đã đích thân ban xuống mặc khải. Tên khốn này! Chẳng lẽ ngươi thực sự định phá hỏng đại nghiệp đến tận cùng sao?”
“…”
“Ngài ấy đã luôn ban cho ngươi lòng nhân từ cho đến tận bây giờ là bởi vì những công lao mà ngươi từng lập được. Nhưng nếu ngươi tiếp tục có những hành vi tà ác đến mức này, thì ngay cả sau khi chết, ngươi cũng sẽ không được tha thứ đâu!”
“Chà, chuyện đó thì ai mà biết được.”
David và gã khổng lồ có vẻ là những người biết nhau rất rõ.
Việc gã khổng lồ gọi David là ‘kẻ phản bội’ khiến tôi chú ý, nhưng có một chuyện khác còn khiến tôi bận tâm hơn.
David không hề có vẻ ung dung.
Ngoại trừ những lúc chơi game với tôi, hắn luôn giữ được vẻ vui vẻ, sôi nổi. Đó gần như là đặc điểm của hắn.
Nhưng bây giờ thì không.
Ngay lúc ấy, David lẩm bẩm như thì thầm.
“… Ra đi.”
Ban đầu tôi cứ tưởng hắn đang nói với tôi.
Nhưng không phải.
Hắn đang nói với một ‘ai đó khác’ ở gần tôi.
“Ra đi. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi luôn ở bên cạnh thằng nhóc này sao?”
“C-Cái gì—”
Ngay khoảnh khắc đó.
— Nắm chặt!
Một bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi.
“… Phải làm thế nào đây?”
Một giọng nói vô cùng quen thuộc.
Một giọng nói mà tôi đã nhớ đến da diết.
Là cô bé.
Nhưng đây không phải lúc để thong thả trò chuyện.
“Có thể đưa nó chạy trốn không?”
“…”
“Ta tin là cháu làm được.”
“Vấn đề là phải đi đâu?”
“Không có nơi nào dưới bầu trời này là an toàn cả. Bản chất của những kẻ cuồng tín chính là Cục Quản Trị đã tha hóa. Cho dù hai đứa trốn ở vùng hẻo lánh châu Phi hay giữa sa mạc, chúng vẫn đủ khả năng tìm ra các ngươi.”
“…”
“Chỉ có duy nhất một nơi an toàn. Một kho báu mà không một ai có thể dùng sức mạnh để mở ra, trừ khi Đứa Con Của Bình Minh đích thân giáng lâm xuống mặt đất.”
“…”
“Cháu biết vị trí rồi đúng không? Chính ta đã trực tiếp nói cho cháu biết.”
Đó là một cuộc đối thoại rất khó hiểu.
Nhưng cô bé đang nắm tay tôi dường như hiểu tất cả.
Cô kéo tay tôi chạy theo.
Tôi nắm tay cô bé và chạy như điên.
Trên đường, tôi không thể kìm được mà liên tục đặt câu hỏi.
Tôi hỏi cô đã ở đâu suốt thời gian qua.
Tôi nói rằng tôi đã luôn nhớ cô.
Tôi nói rằng vì không có cô, ngày nào của tôi cũng nhàm chán và bực bội, vậy tại sao cô lại biến mất và bỏ tôi lại một mình?
Tôi biết.
Bây giờ đang là một tình huống khủng hoảng nghiêm trọng, hoàn toàn không phải lúc để thong thả trò chuyện như thế này.
Nhưng…
Tôi cảm thấy mình phải nói ngay lúc này.
Nếu không phải bây giờ, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Có lẽ cô ấy cũng nghĩ giống tôi.
Bởi vì cô đã ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của tôi.
“Em đã đi du lịch vòng quanh thế giới một thời gian.”
“Du lịch vòng quanh thế giới?”
“Những phong cảnh tuyệt đẹp mà trước đây em chỉ từng nhìn thấy trên Internet… Em muốn ít nhất một lần được tận mắt nhìn thấy chúng.”
“…”
“Em từng nghĩ rằng vì ngồi xe lăn nên mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tận mắt nhìn thấy chúng… Nhưng là nhờ anh đấy. Mấy tháng vừa qua, nhờ anh mà em đã được sống tự do hơn bất kỳ ai trên thế giới.”
Đến lúc đó, tôi cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra.
Cách tôi và cô bé di chuyển không thể nào được giải thích đơn giản bằng từ ‘chạy’.
Nếu nhất định phải diễn tả, thì có lẽ là mỗi khi cô bé bước đi, một lối đi kỳ lạ mà tôi không thể hiểu nổi lại xuất hiện, và tôi chỉ việc đi theo phía sau cô.
Đến một lúc nào đó, tôi không còn nhìn thấy phía trước nữa.
Bởi cô bé đã dùng một tấm vải đen tuyền bịt mắt tôi.
Tôi không thể nhìn thấy nên cũng không dám chắc, nhưng nơi này dường như là một không gian tràn ngập bóng tối.
Một nơi… vô cùng, vô cùng bất an.
Một thứ khí tức ghê tởm cuộn trào khắp bốn phía, đến mức khiến tôi buồn nôn.
“Đ-Đây rốt cuộc là đâu?”
“… Rạp chiếu phim.”
Từ lúc nào đó, tốc độ trả lời của cô bé bắt đầu chậm lại từng chút một.
Điều này khiến tôi có cảm giác bất an.
“Rạp chiếu phim?”
“Nơi an toàn nhất trên thế giới.”
“Cái gì—”
“Đưa tay ra thử đi. Có chạm được không?”
“Hả? C-Cái gì đây? Giống như một thứ chất lỏng đang gợn sóng vậy.”
“Là màn chiếu. Có lẽ chúng ta có thể đi xuyên qua. Nghe nói bên trong đã hoàn thành rồi… Hự!”
Tôi thấy hơi bất an.
Bởi ngay cả tôi, một kẻ chẳng biết gì, cũng cảm nhận rõ ràng.
Nơi này cực kỳ nguy hiểm.
Tôi vẫn ổn, bởi từ đầu đến cuối chỉ nhắm mắt đi theo cô.
Nhưng…
Có ai đó dường như đã phải trả cái giá vốn đáng lẽ tôi phải trả, thậm chí còn phải trả gấp đôi.
“C-Cậu ổn chứ?”
“…”
“Này—”
Có lẽ vì muốn để ý đến việc tôi đang bị bịt mắt?
Một bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi, đưa tay tôi chạm vào khuôn mặt của cô.
Đôi môi đang mỉm cười hạnh phúc.
Khi cảm nhận được sự mềm mại ấy, nỗi sợ đang dần lấp đầy trái tim tôi chậm rãi lắng xuống.
“Em ổn mà. Trông em có vẻ không ổn sao?”
“Ừ.”
“Bây giờ chỉ cần bước vào phía bên kia là được.”
“Chúng ta cùng vào đúng không?”
“Tất nhiên rồi. Từ bây giờ hãy nghe thật kỹ lời em.”
“Ừ?”
“Ở đó chắc sẽ có một ngôi trường. Một ngôi trường dành cho anh và em. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó… và có thể ở bên nhau trong một khoảng thời gian thật, thật dài.”
Đôi môi cô bé lại cong lên thành một nụ cười.
Một nụ cười bình yên, khiến lòng người lập tức thả lỏng.
“Hãy tin em. Không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Giống như lần trước, khi sao băng rơi xuống và anh đã ước một điều… Chỉ cần tin là được.”
— Rào!


