Chương 779: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (45)
— Kim Sanghyun
Thời điểm tôi đặt chân đến Hàn Quốc để chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng.
Tôi xin David một chút thời gian.
“Em đã hiểu những gì tôi giải thích từ nãy đến giờ chưa?”
“Chẳng hiểu anh đang nói cái quái gì cả.”
Miro đang mang vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác.
Bất kể năng lực trí tuệ của cô ấy thế nào, việc không hiểu lời tôi nói cũng không phải lỗi của Miro.
Ngay cả tôi cũng thấy lời giải thích của mình vừa lộn xộn vừa khó hiểu.
Tuy nhiên, người đứng bên cạnh cô ấy thì dù lời giải thích có hơi rối rắm một chút, vẫn có thể dễ dàng hiểu được.
“Hiểu rồi. Nói cách khác, tình hình hiện tại được chia thành kế hoạch giả và kế hoạch thật.”
Chính xác.
“Kế hoạch giả mà Phe Thuần Khiết biết là mang Lông Vũ ra khỏi Thế Giới Mới Tươi Đẹp, sau đó huy động toàn bộ sức mạnh, bao gồm cả Cầu Vồng Tối Thượng, để phá hủy nó.”
“Đúng vậy.”
“Còn kế hoạch thật là đưa Lông Vũ, tức Soyeon, vào Hòm Linh Hồn.”
“Đúng.”
“Nếu làm vậy, Lông Vũ Hoàng Hôn, thứ đang trói Đứa Con Của Bình Minh vào hiện thực, sẽ biến mất đến một nơi không thuộc về hiện thực. Như vậy thì vấn đề được giải quyết.”
Đó là một kế hoạch hoàn hảo về mặt logic.
Và chính vì thế mà nó mới là vấn đề.
Chúng tôi đã biết chắc rằng tên Tù Nhân đã cài sẵn một cái bẫy, vậy mà lại có một kế hoạch ‘hoàn hảo’ được lập ra, trong khi vẫn chưa tìm thấy cái bẫy ấy?
Điều đó có nghĩa là kế hoạch này “sai một cách hoàn hảo”.
“Hyung, vậy anh nghĩ mánh khóe của Tù Nhân là gì?”
“Anh không biết. Vì thế anh mới nhờ Miro gọi Kain đến.”
Một vấn đề mà chỉ mình tôi không thể tìm ra.
Nếu là Kain, có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ ra được cách gì đó.
Tôi đã nói cho họ biết những thông tin mà mình biết, vậy đến lượt Kain và Miro nói cho tôi những điều họ đã phát hiện.
“Em đã truyền đạt cho bản thân ở trên kia rồi, nhưng có một chuyện mà em phát hiện ra vài ngày trước.”
“Nếu là chuyện Kain phát hiện thì sao?”
“Có vẻ như bố mẹ ruột của Seungyub không tồn tại ở bất cứ đâu.”
“… Vừa rồi em nói gì?”
“Bản thân Seungyub từng tồn tại trong hiện thực, nghe nói cậu ấy còn đi học ở trường, nhưng bố mẹ ruột thì không hề tồn tại ở đâu cả—”
Khi tiến hành Phòng Nguyền Rủa trong Khách Sạn, và các người tham gia xuất phát ở những nơi khác nhau, việc thông tin bị phân mảnh là điều tất yếu.
Có nghĩa là sẽ xuất hiện những thông tin mà A biết, nhưng B không biết, và cả những thông tin mà B biết, nhưng C lại không biết.
Vì vậy, khi mọi người tập hợp lại và trao đổi ý kiến, những mảnh thông tin bị phân tán sẽ được ghép lại với nhau, rồi có những khoảnh khắc chúng tôi đi đến một kết luận mà trước đó không ai có thể tưởng tượng nổi.
Giống hệt lúc này!
“Ồ!”
“Anh?”
Nếu một tia sét đánh thẳng xuống đầu, có lẽ cảm giác sẽ giống thế này?
Một khả năng mà tôi chưa từng nghĩ đến dù chỉ một lần chợt lóe lên trong đầu.
“Bản chất của cái Lông Vũ… Chẳng lẽ!”
“Bác sĩ? Ông chú này tự nhiên bị làm sao vậy?”
“… Không thể nào.”
“Kain?”
“Không ngờ… không ngờ chúng ta lại bỏ sót khả năng này!”
Một khi đã nhận ra, những điểm kỳ quặc mà bấy lâu nay tôi bỏ qua bắt đầu liên tiếp hiện lên.
Thứ nhất, câu chuyện David kể về việc họ đã thất bại khi cố gắng phá hủy Lông Vũ.
‘Sau khi thu giữ cái lông vũ, chúng tôi đã thử đủ mọi phương pháp để phá hủy nó.’
‘Chúng tôi đã thất bại. Thất bại hoàn toàn.’
‘Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết. Lông Vũ là một tồn tại quá khó kiểm soát, và đã có vô số người hy sinh. Tôi không thể giải thích thêm được.’
Thái độ dè dặt của David khi không thể giải thích rõ ràng năng lực của Lông Vũ.
Đó không phải là một câu chuyện đơn giản, kiểu một thiên thần tám cánh xuất hiện rồi dùng sức mạnh đập phá mọi thứ.
Mô tả ấy giống như họ đã trải qua một Thảm Họa Hỗn Mang kỳ dị, khó hiểu hơn rất nhiều.
Thứ hai, chính là sự thật rằng Seungyub có thể phá hủy Thế Giới Mới Tươi Đẹp dễ dàng hơn Soyeon rất nhiều.
Khi nghe Seungyub giải thích, tôi đã không suy nghĩ quá sâu về vấn đề này.
Bởi việc cậu ấy nói mình đã phá hủy Thế Giới Mới Tươi Đẹp bằng cách spam chat trong game là quá mức vô lý.
Vô lý đến mức nực cười…
Đến mức tất cả mọi người đều không nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc lời Seungyub có điểm nào kỳ quặc.
Hãy nghĩ lại một lần nữa.
Theo những gì được tiết lộ sau này, cô gái tên Soyeon đã trải qua một tuần lặp đi lặp lại suốt gần mười năm, đến mức gần như phát điên.
Cô ấy thậm chí còn đốt trường học, ném đồ vật từ chung cư xuống và giết người.
Đã làm đến mức đó mà Soyeon vẫn không thể phá hủy Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
Trong khi Seungyub lại có thể làm được chỉ bằng cách tùy tiện nghĩ ra một kế hoạch rồi gõ lạch cạch vài cái trên bàn phím!
Đáp án đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Ngay từ đầu, đó vốn là chuyện Soyeon không thể làm được.
Đó là việc chỉ Seungyub mới có thể làm.
Bởi vì chính Seungyub là tồn tại sở hữu Lông Vũ Hoàng Hôn!
“…”
“…”
Ánh mắt của hai người đàn ông cứng đờ, đến mức sắc mặt trắng bệch giao nhau.
Tôi biết Kain đã nhận ra cùng một sự thật với tôi.
Và Kain cũng biết tôi đã nhận ra cùng một chuyện với cậu ấy.
“Không, rốt cuộc hai người đang làm cái gì vậy! Hai người cố tình chọc tớ đấy à?”
Ngay khi tôi nhận ra sự thật và bắt đầu tìm kiếm những điểm kỳ quặc mà mình đã bỏ qua, có vẻ Kain cũng trải qua một quá trình tương tự.
Bởi vì những bằng chứng khác mà Kain tìm ra lập tức nối nhau xuất hiện.
“Ở phần cuối của lần thử thứ hai, thế giới đã diệt vong trong lúc Soyeon phá hủy Lông Vũ. Rõ ràng nếu Lông Vũ biến mất thì khả năng can thiệp của Tù Nhân cũng phải biến mất, vậy mà hắn lại xuất hiện bằng cách mượn cơ thể Seungyub.”
“Quả nhiên!”
“Lúc đó em nghĩ rằng khi Lông Vũ bị phá hủy, một phần tàn dư của nó đã lưu lại trong Seungyub… Nhưng không ngờ lại có một kết luận rõ ràng hơn nhiều!”
“Bản thân Seungyub ngay từ đầu đã là vật chứa.”
Một câu hỏi lập tức được đưa ra đầy gấp gáp.
“Vậy thì trong lần thử đầu tiên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dù Seungyub chết, Tù Nhân vẫn thành công trong việc tạo ra thiên đường mà—”
“David đã nói: Lông Vũ và nhân cách có mối quan hệ gần giống phần cứng và phần mềm! Nếu phần cứng bị phá hủy thì phần mềm cũng bị phá hủy. Nhưng ngược lại thì không!”
“Nếu cái lông vũ biến mất thì Seungyub cũng chết, nhưng Seungyub chết thì không có nghĩa là Lông Vũ sẽ biến mất? Vậy lúc đó, cô bé kia đã nhận được Lông Vũ thoát ra khi Seungyub chết sao?”
“Có lẽ…!”
“Khoan! Nghe anh nói vậy em lại nhớ ra thêm một chuyện.”
“Thêm một chuyện?”
Kain bật ra một tiếng cười khô khốc rồi nói.
“Chẳng trách lần trước Seungyub lại chết vô nghĩa đến thế!”
“Hả?”
“Chuyện Seungyub chết ngay lập tức khi Kỵ Sĩ Dịch Bệnh xuất hiện ấy.”
Tạm bỏ qua Miro và Jinchul, những người sở hữu Phước Lành Bất Biến và Phước Lành Dũng Cảm.
Elena và Kain, cả hai đều không có năng lực đặc biệt để kháng dịch bệnh, cũng chẳng hề chết ngay lập tức.
Thậm chí những người của Cục Quản Trị chiến đấu cùng Kain—ngay cả những người bình thường—cũng có thể kéo dài mạng sống sau khi được đưa hợp chất thanh tẩy vào cơ thể.
Chỉ có Seungyub là chết ngay tại chỗ.
Bởi vì cậu ấy vốn đã đang chết.
Ngay khoảnh khắc Lông Vũ bị phá hủy, bản chất của Seungyub đã bắt đầu sụp đổ.
Chỉ là chính cậu ấy không hề hay biết!
— Dingringring!
“… Là tiếng chuông.”
“David sắp dừng Thế Giới Mới Tươi Đẹp rồi.”
“Bây giờ?”
“Bây giờ.”
Trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, ánh mắt tôi và Kain lại giao nhau.
Ngay khoảnh khắc này, chúng tôi nhận ra mình phải thay đổi kế hoạch từ tận gốc, nhưng lại không biết phải thay đổi thế nào.
Trong khi David, kẻ hoàn toàn không biết gì, đã bắt đầu hành động một cách bất chấp!
“A, địt mẹ nó.”
“…”
“Biết rồi mới thấy rõ rành rành, vậy mà tại sao đến bây giờ chúng ta mới nhận ra!”
Kain, người hiếm khi buông lời chửi thề như vậy, đang cuống cuồng chuẩn bị kế hoạch tiếp theo thì—
“Ờm… Bây giờ hai người có thể giải thích cho tớ được chưa?”
Miro hỏi bằng giọng ngây thơ.
Đôi khi, tôi thực sự ghen tị với sự ngây thơ ấy của cô ấy.
— Park Seungyub
…
Đó là một ký ức từ rất lâu về trước.
Một ký ức trước khi tôi đến Khách Sạn.
Một ký ức trước khi tôi tỉnh dậy trong Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
Một ký ức trước khi tôi theo học tại trường trung học cơ sở Bangbae.
Đó là thời kỳ bản ngã mang tên “Park Seungyub” còn chưa được hình thành hoàn chỉnh.
Tôi đã nghe thấy giọng nói của ai đó.
— Ngài David, chuyện này là sao vậy? Tôi nghe nói D-777 có hình dạng một chiếc lông vũ phát sáng đầy thần bí mà.
— Trông nó giống con người hơn là lông vũ.
— Không phải là trông giống người… mà nó vốn là con người sao?
— Ngài David?
— Ban đầu rõ ràng nó là một cái lông vũ.
— Ý ngài là sao?
— Rõ ràng nó là một cái lông vũ, vậy mà khi tỉnh lại thì đột nhiên đã biến thành con người.
— … Lông Vũ Hoàng Hôn là thần vật của Đấng Vĩ Đại. Cho dù có xảy ra chuyện thần bí nào thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
— Chẳng lẽ nó đã tạo ra một loại hộ vệ hoặc vật chứa để bảo vệ bản thân?
— Có lẽ vậy. Có vẻ chúng ta cần nghiên cứu đặc tính của cái lông vũ trong một thời gian. Thưa ngài, ngài nghĩ sao?
— Ta phê chuẩn nghiên cứu.
…
Những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm.
Tôi chỉ có cảm giác mình bị nhốt trong một không gian trắng tinh, nơi những ngày tháng buồn tẻ cứ lặp đi lặp lại.
Đó là khi nào nhỉ?
Cuộc sống ngày nào cũng giống hệt nhau chán đến mức khiến tôi phát ngán.
Vì thế, tôi muốn một lần được nhìn thấy cái gọi là “bên ngoài” mà những người mặc đồ trắng vẫn thường nhắc đến.
…
— Những chuyện không thể hiểu nổi liên tục xảy ra!
— Rõ ràng chúng ta đã thiết lập các biện pháp an ninh mà ngay cả một đối tượng cách ly cấp Beta cũng không thể thoát ra, vậy mà nó lại thoát ra quá dễ dàng.
— Chính xác là theo cách nào?
— Nếu tôi nói rằng đột nhiên sáu nhà nghiên cứu ở Khu vực số 11 bị đau bụng, còn thiết bị cảnh báo mà các nhân viên bảo vệ đeo đều đồng loạt hỏng, ngài có tin không?
— Hừm…
— Hệ thống Sentinel đã hoạt động bình thường suốt 13 năm bỗng phát sinh lỗi không rõ nguyên nhân, rồi trong quá trình cập nhật cấp độ an ninh…
— Đủ rồi! Ta hiểu cậu đang nói gì.
…
Thời gian trôi qua, tôi của quá khứ dần dần cạn kiệt kiên nhẫn.
Nếu phải viện lý do, có lẽ chỉ có thể nói rằng từng ngày trôi qua quá đỗi nhàm chán, đến mức thật sự rất khó chịu đựng.
Việc tôi dần có những hành động quá khích hơn một chút, có lẽ cũng là điều không thể tránh khỏi.
…
— Khu vực số 7, tổng cộng 23 người tử vong.
— Đoạn video này rốt cuộc là…! Tên này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?
— … Nghe nói là vì thiếu sốt.
— Cái gì?
— Vì pizza thiếu sốt cà chua nên nó muốn thêm sốt.
— …
— Nó nói lần sau sẽ thêm thịt viên.
— Tôi sẽ báo cáo rằng có vẻ rất khó để sử dụng cái lông vũ.
— Ý ngài là sao?
— Nếu không có cách nào sử dụng nó, cũng không thể kiểm soát nó, thì chúng ta chỉ còn cách phá hủy nó.
…
Ngày hôm đó là một còn ngày kỳ lạ hơn bình thường.
Hoặc cũng có thể nói đó là một ngày thú vị đến mức đáng nhớ.
Khắp bốn phía tràn ngập những bông hoa đỏ đang nhảy múa, và những bông hoa ấy lan ra xung quanh như màu sơn.
Tôi nhìn thấy một người đang nằm ngủ trên sàn.
“Không được ngủ ở đây.”
“Hộc… hộc!”
Người mặc đồ trắng phát ra những âm thanh kỳ quái rồi nằm bệt trên sàn.
Dù nhìn thấy tôi tiến lại gần, khác với những người khác, hắn không thể cử động.
Có lẽ là vì chân hắn đã bị ngắn lại.
“À, nhớ ra rồi. Ngươi là người trước đây từng cho ta đồ ăn ngon. Đúng không?”
“Đ-đúng vậy. Đúng vậy! V-vì thế, xin làm ơn…”
Xin làm ơn?
“Xin làm ơn” là cách nói dùng khi cố gắng cầu xin ai đó điều gì.
Có vẻ người này đang muốn tôi làm một chuyện gì đó.
Hắn vốn luôn đối xử tốt với tôi, nên tôi cũng muốn tặng hắn một món quà.
Vì thế, tôi ngắt một bông hoa đỏ vẫn đang khiến xung quanh trở nên ấm áp từ nãy đến giờ.
“Hộc!”
Sau khi nhận được bông hoa đỏ, hắn mang vẻ mặt như sắp khóc.
Có lẽ hắn vui quá.
Ngay sau đó, cùng với một âm thanh vang vọng đến mức tưởng như cả không gian sắp vỡ tung, người đàn ông biến thành cát đen.
Con người có thể biến thành cát sao?
Thế giới này quả nhiên có rất nhiều chuyện kỳ diệu.
A…!
Thế giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Không tồn tại thứ gọi là “không thể”.
Khi bầu trời bắt đầu tối, trong một nơi vừa chật hẹp vừa tối tăm đến mức khiến người ta ngột ngạt, tôi gặp một người có vóc dáng nhỏ bé.
“Tại sao ngươi lại sống ở một nơi nhỏ như thế này?”
“Kh-không nhỏ đâu… Nhà, nhà tôi khá… khá lớn mà.”
“So với nơi ta từng sống thì nhỏ khủng khiếp.”
“Ng-ngài có lẽ kh-không sống ở trong nhà đâu.”
Hắn nói lắp bắp một cách kỳ lạ, như thể miệng hắn có chỗ nào đó không thoải mái.
“Tại sao ngươi nói lắp thế? À, nhớ ra rồi!”
“V-vâng?”
“Ta nhớ rồi. Một trong những người ta quen cũng nói lắp giống ngươi, nhưng có người nói là vì lưỡi người đó quá ngắn.”
“C-cái đó chỉ là trò đù— Áaaaaaa!”
Tôi làm cho lưỡi hắn dài ra.
Ngay sau đó, hắn bắt đầu khóc, rồi lại khóc
Có vẻ hắn vui mừng khôn xiết vì lưỡi mình đã dài ra.
Trong lúc đó, tôi phát hiện ra một cỗ máy khá quen thuộc.
“À, ta biết cái này. Đây là máy tính đúng không? Ta đã thấy nó nhiều lần rồi.”
“…”
“Có thứ gì đó đang bật này? Ngươi đang làm à? Có vui không?”
May mắn thay, tôi biết khá rõ về máy tính.
Màn hình, thùng máy, bàn phím, chuột—tất cả đều là những thứ tôi từng thấy nhiều lần, và tôi cũng biết cách sử dụng cơ bản.
Nhưng tôi lại khó hiểu được thứ đang xuất hiện trên màn hình là gì.
“Cái này là gì?”
“…”
“Gì vậy? Tại sao ngươi không trả lời? Miệng cũng có vấn đề—”
“Khực! K-không ạ! Không ạ. Tôi có thể trả lời. C-cái này là một trò chơi đang rất thịnh hành d-dạo gần đây…”
“Trò chơi? Dạy ta đi.”
Trò chơi đầu tiên tôi chơi rất thú vị.
Thật sự, thực sự, cực kỳ thú vị đến mức tôi nổi cả da gà.
— Ting! Xin chào, đây là Cục Quản Trị Thảm Họa Hỗn Mang. Nếu muốn báo cáo, xin nhấn phím 1.
Tôi thậm chí còn nghĩ rằng cuộc sống nhàm chán đến mức không chịu nổi từ trước đến giờ có lẽ chỉ là sự chờ đợi cho khoảnh khắc này!
Chỉ có duy nhất một thứ tôi không thể chịu đựng nổi.
Đó là tôi cứ liên tục chết.
— Mau đến đây! Có một con quái vật kỳ lạ xâm nhập—
“Cái gì vậy! Tại sao chỉ máu của ta cứ tụt?”
“Địa chỉ là—”
“Trả lời ta đi. Máu của ta cứ tụt mãi.”
“X-xin lỗi. Ng, ngài phải né kỹ năng.”
“Kỹ năng?”
“C-cái này, động tác xoay tròn rồi di chuyển ấy là kỹ năng Chém Xoáy. Ngài phải né sang trái hoặc phải—”
“Tại sao máu của hắn cứ đầy lại?”
“C-cái đó là hiệu ứng kỹ năng Q của vị tướng đó ạ.”
“Máu của ta thì không đầy lại— Lại chết rồi!”
Chết, chết, rồi lại chết.
Đến khoảng lần chết thứ mười hai, đối phương lần lượt thực hiện mười hai biểu cảm cảm xúc khác nhau ngay trước mặt nhân vật của tôi.
Đó là cảnh tượng lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nhưng ý nghĩa của hành động ấy lại quá dễ hiểu.
Kẻ địch đang khiêu khích tôi!
“Th-thằng khốn này!”
Ngay khi một cảm xúc nóng bỏng mà tôi chưa từng trải qua trong đời bắt đầu sôi lên—
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Biểu cảm của ngài không được tốt lắm nhỉ.”
Người có mái tóc đen trắng lẫn lộn một cách tùy tiện.
David.
“Ta cứ chết mãi thôi! Vì thế mà, ừm, từ nãy đến giờ ngực ta cứ nóng ran. Ngươi biết tại sao không?”
“Có lẽ đó là lòng hiếu thắng hoặc sự tức giận.”
“Tại sao ta cứ chết vậy?”
“… Nếu nói về mặt kỹ thuật, có lẽ là vấn đề về phạm vi.”
“Cái gì?”
“Máy chủ trò chơi và người chơi đối phương đều cách nơi này hàng trăm kilômét. Có vẻ sức mạnh của ngài không thể tác động đến khoảng cách đó.”
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
Lúc ấy, David mỉm cười.
“Thật ra, tôi vừa nhận ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ngân sách lên tới 21.7 nghìn tỷ, 284 chuyên gia quản lý Thực Thể Hỗn Mang, 2.311 nhân viên bảo vệ. Thời gian nghiên cứu kéo dài 4 năm 2 tháng, cùng hơn 7 loại Đặc Tính Hỗn Mang Phi Đồng Nhất.”
“Hả?”
“Dù huy động tất cả những thứ đó, chúng tôi vẫn không thể dạy ngài khái niệm ‘không thể’. Ngài luôn là một tồn tại mà mọi thứ đều có thể xảy ra, đến mức chúng tôi thậm chí còn sợ phải nhìn thẳng vào mắt ngài.”
“Ngươi đang nói cái gì vậy?”
David cười rạng rỡ đến mức kỳ lạ.
“Thế nhưng, chàng thanh niên bí ẩn ở bên kia biển kia… Một người tự xưng là ‘Trùm Tryndamere’, 7 năm chưa từng vượt qua rank Vàng, nickname là ‘RừngMìnhLàmGìVậy’…Cuối cùng hắn đã dạy cho ngài một điều, đó là ‘Không thể’, hoặc chính xác hơn là ‘Thất bại’.”
Tôi cảm thấy một thứ gì đó thật kỳ lạ.
Có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ gọi là “bất an”.
…
— Một con quái vật chưa từng bị bẻ gãy dù chỉ một lần thì tuyệt đối không thể bị đánh bại. Chính việc nó không biết ‘bất khả thi’ là gì đã khiến nó trở nên bất bại.
— Trái tim con người giống như một tấm sắt mỏng. Một khi đã bị bẻ cong dù chỉ một lần, cho dù có duỗi thẳng trở lại, dấu vết vẫn sẽ còn đó.
— Giờ đây, có lẽ chúng ta đã có thể giáo dục nó.


