Chương 778: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (44)
— Kim Sanghyun
Sau khi tiếp xúc với David, chúng tôi đã hiểu rõ tình cảnh của hai phe phái trong Cục Quản Trị.
Vì thứ dùng để giữ Đứa Con Của Bình Minh lại với thực tại chính là Lông Vũ, nên phá hủy Lông Vũ đồng nghĩa với chiến thắng.
Không chỉ chúng tôi, mà Phe Thuần Khiết cũng đã đi đến kết luận tương tự.
Vấn đề là họ hoàn toàn không thể phá hủy Lông Vũ.
Phe Thuần Khiết, những kẻ đã cướp được Lông Vũ, không thể phá hủy nó.
Còn Phe Cứu Rỗi, sau khi bị mất Lông Vũ, đã gần như từ bỏ nó và chuyển sang tìm cách thuyết phục tôi hoàn thành nghi thức ma thuật hắc ám.
Tình trạng bế tắc này đã kéo dài trong một thời gian rất lâu.
Đó chính là tình hình hiện tại.
Khi hiểu được đến đây, tôi đi đến một kết luận.
Cục Quản Trị trong Phòng 302 chưa phát triển được thứ vũ khí đủ sức đe dọa một Thực Thể Hỗn Mang mạnh mẽ như ‘Kẻ Hủy Diệt’ trong Phòng 202.
Muốn tiêu diệt một Thực Thể Hỗn Mang có đẳng cấp cao, chỉ dựa vào uy lực vật lý đơn thuần là không đủ.
Bản thân vũ khí cũng phải được tích hợp một thứ gì đó siêu nhiên, chẳng hạn như ma thuật hoặc một kỹ thuật tối thượng.
Hãy lấy Ngôi Sao Dị Giới làm ví dụ.
Để nói thẳng, sức phá hoại vật lý mà Ngôi Sao phát ra cũng chẳng có gì ghê gớm.
Đừng nói đến tên lửa hạt nhân, chỉ riêng một tên lửa chống tăng thôi cũng có thể giết chúng tôi nhanh hơn nhiều so với Ngôi Sao.
Thế nhưng ngay cả một Thực Thể Hỗn Mang mạnh mẽ, có thể dễ dàng chịu được một quả tên lửa hạt nhân đánh trực diện, cũng không thể phòng ngự trước dị biến do Ngôi Sao gây ra.
Tức là, có một thứ gì đó tồn tại bên cạnh sức phá hoại vật lý.
‘Cầu Vồng Tối Thượng’ của tôi cũng tương tự.
Cầu Vồng Tối Thượng không sở hữu ma lực ngoài hành tinh, hay lời nguyền của ma quỷ, nhưng công nghệ tối thượng đôi khi cũng có thể vượt qua cả ma thuật.
Ngay cả Mặt Trăng, cơn ác mộng của nhân loại, sau khi hứng trọn một đòn Cầu Vồng Tối Thượng cũng lập tức bị khoét một lỗ khổng lồ trên lớp vỏ ngoài.
…
Khoảng năm ngày trước, tôi đã tập hợp những người đứng đầu Phe Thuần Khiết và trình diễn Cầu Vồng Tối Thượng cho họ xem.
Thực Thể Hỗn Mang không rõ danh tính mà bọn họ chuẩn bị — có hình dạng như một quả cầu thép, một con bạch tuộc khổng lồ và một cái cây được lai tạo với nhau — đã lập tức biến thành một vũng máu thịt chỉ trong nháy mắt.
Trong mắt David khi ấy lóe lên một tia kinh ngạc.
Phe Thuần Khiết đã cướp được Lông Vũ nhưng không thể tìm ra cách phá hủy nó.
Còn tôi vừa cho họ thấy thứ sức mạnh có thể phá hủy Lông Vũ.
***
“Không thể nào! Leviathan là một Thực Thể Hỗn Mang bất tử có thể tái sinh nửa phần thân chỉ từ một mẩu thịt đấy!”
“Bây giờ thì có vẻ không còn như vậy nữa.”
***
Những chuyện sau đó diễn ra nhanh chóng.
Chưa đầy năm ngày, Phe Thuần Khiết đã bắt đầu chính thức tuyên chiến với Phe Cứu Rỗi, cố tình thu hút sự chú ý.
Và sáng nay, chúng tôi lên máy bay khởi hành đến Hàn Quốc.
Để phá hủy Lông Vũ và chấm dứt toàn bộ cuộc chiến này.
Ít nhất thì Phe Thuần Khiết đang nghĩ như vậy.
“Này, David, cái tên khốn này!”
“…”
“Một kẻ từng là đặc vụ cấp cao của Cục Quản Trị mà lại đi máy bay là sao? Máy bay ấy!”
“…”
“Không có tuyến đường nào mà chỉ cần lái xe khoảng mười phút là bùm, đến thẳng Hàn Quốc luôn sao?”
Ngoài đời thực, cô Ahri quả thực đã từng sử dụng một tuyến đường như thế.
David thở dài thật mạnh.
“Những tuyến đường kiểu đó đã bị Phe Cứu Rỗi chiếm giữ từ lâu rồi. Đi máy bay an toàn hơn.”
“Đúng là một lũ ngốc vô dụng!”
David lắc đầu ngao ngán rồi nhìn về phía tôi.
“Johnny, chúng ta sẽ đến Hàn Quốc trong vòng một tiếng.”
“Vậy à?”
“Ngay khi đến nơi, chúng tôi sẽ tạm dừng Thế Giới Mới Tươi Đẹp và mang ‘Lông Vũ’ ra ngoài. Cậu nghĩ mình có thể phá hủy nó không?”
“Tất nhiên.”
“Cậu rất đáng tin cậy đấy.”
Có một chuyện mà tôi thấy mình hơi có lỗi.
Sau khi sử dụng Cầu Vồng Tối Thượng một lần, phải mất khá nhiều thời gian mới có thể sử dụng nó lần nữa.
Đương nhiên, tôi không nói cho Phe Thuần Khiết biết chuyện này.
Kim Mooksung
:
Còn bao lâu nữa Cầu Vồng Tối Thượng mới có thể sử dụng lại được?
Kim Sanghyun
:
Vẫn cần khoảng hai ngày nữa.
Elena
:
Họ nói sẽ dừng Thế Giới Mới Tươi Đẹp ngay khi đến nơi đấy. Có vẻ là họ muốn phá hủy Lông Vũ ngay lập tức.
Kim Sanghyun
:
Có gì quan trọng đâu? Dù sao tôi cũng không định dùng Cầu Vồng Tối Thượng để phá hủy nó.
Elena
:
Nghĩ lại thì cũng đúng.
Theo những phân tích cho đến hiện tại, Lông Vũ chính là Soyeon.
Dùng Cầu Vồng Tối Thượng để giết Soyeon sao?
Trước tiên còn chưa biết có làm được hay không, nhưng căn bản cũng chẳng cần phải làm như vậy.
Bởi vì cô gái đáng thương ấy sẽ tự kết liễu đời mình ngay khi nhận ra chuyện giữa cha và người yêu.
Quan trọng hơn, chẳng phải trong lúc họp riêng với nhau, tôi đã nói rồi sao?
‘Ít nhất mục tiêu cũng phải hướng đến một kết thúc có hậu.’
Tôi tin rằng nếu có thể, kết thúc mọi chuyện mà không phải giết Soyeon mới là tốt nhất.
Và tình cờ thay, phương tiện thích hợp nhất để làm điều đó đang nằm trong tay chính Seungyub.
Kim Mooksung
:
Kế hoạch thật sự là nhốt con bé đó vào Hòm Linh Hồn.
Elena
:
Có thể làm vậy sao ạ? Dù sao cô bé đó cũng không phải con người bình thường.
Kim Mooksung
:
Yumi thì bình thường chắc?
Đưa Lông Vũ — Soyeon — vào Hòm Linh Hồn, đó mới là kế hoạch thật sự.
Nếu thành công, cô gái đáng thương ấy có thể thoát khỏi bàn tay của người cha điên loạn, cũng là một vị thần.
Điều đó đồng nghĩa với việc Mỏ Neo sẽ biến mất khỏi thế giới thực.
Và như vậy, Đứa Con Của Bình Minh sẽ không thể tiếp tục can thiệp vào thế giới thực nữa.
Về mặt lý thuyết, kế hoạch này là hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức tôi gần như không thể nghĩ ra một kế hoạch nào tốt hơn.
Vì vậy…
“…”
Tôi lại cảm thấy bất an.
Bài học mà tôi đã rút ra sau vô số lần vượt qua thử thách của Khách Sạn.
Kế hoạch hoàn hảo nhất thì cũng là kế hoạch nguy hiểm nhất.
Rất nhiều lần, đáp án thực sự lại là một phương pháp giải quyết vô lý đến mức người ta phải tự hỏi: ‘Cái quái gì thế này?’
Chính vì vậy, dù đã tìm ra một cách giải quyết nghe có vẻ hợp lý về mặt logic, tôi vẫn không thể thả lỏng.
Đống củi thích hợp cho ngọn lửa mang tên ‘điềm gở’ cũng đã có sẵn.
Đó chính là lời tiên tri đáng ngại của Kain trước khi lần thử thứ ba bắt đầu, khi cậu ấy đã sử dụng năng lực Thấu Triệt đến giới hạn.
‘Hãy giữ vững niềm tin cho đến cuối cùng. Niềm tin rằng anh có thể vượt qua sẽ thực sự giúp anh chiến thắng.’
Câu đó rốt cuộc có nghĩa gì?
Tôi tin tưởng Kain tuyệt đối, nhưng đôi khi, thật sự chỉ là đôi khi thôi… Tôi mong cậu ấy có thể nói chuyện tử tế hơn một chút.
Tôi có muốn nuốt trọn lời tiên tri vào đầu, thì ít nhất cũng phải hiểu được ý nghĩa của nó chứ!
“Phù…”
Tôi khẽ thở dài, và một tiếng đáp lại vang lên từ phía đối diện.
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.”
“Haha! Johnny, đừng thở dài trước trận quyết chiến chứ. Cậu làm tôi cũng lo lắng theo đấy.”
“…”
Việc hắn nói như vậy có nghĩa là trong lòng David cũng đang bất an.
Có lẽ hắn cũng đang lo không biết liệu Cầu Vồng Tối Thượng có thật sự phá hủy được Lông Vũ hay không.
Vậy thì…
Nếu là lúc này, có lẽ hắn sẽ chịu tiết lộ một chút thông tin tối mật.
“David.”
“Hửm?”
“Tôi muốn xác nhận một chuyện cho rõ. Lông Vũ là con người. Đúng không?”
David, chàng trai với mái tóc đen trắng đan xen, không hề tỏ vẻ kinh ngạc.
Thay vào đó, hắn mang vẻ mặt như thể đang nói: ‘Cuối cùng cũng đến lúc này.’
“Quả nhiên cậu đã biết.”
Một khi đã mở được đầu câu chuyện, những thông tin tiếp theo cũng lần lượt tuôn ra.
“Nói chính xác thì Lông Vũ không phải con người.”
“Hửm?”
“Nếu Lông Vũ là phần cứng, thì con người có thể được xem như phần mềm.”
“Ý ông là gì?”
“Ý tôi là thứ tự ưu tiên. Nếu đập nát phần cứng thì phần mềm cũng biến mất. Nhưng nếu xóa phần mềm, thì phần cứng đâu nhất thiết phải bị phá hủy.”
Nếu Lông Vũ bị phá hủy, thì con người sẽ biến mất.
Nhưng nếu con người biến mất, thì dường như Lông Vũ không vì thế mà bị phá hủy.
Nói cách khác, Lông Vũ phải được phá hủy riêng biệt.
“A… Tôi chợt nhớ ra một chuyện trước đây.”
“Chuyện trước đây?”
“Sau khi lấy được Lông Vũ, chúng tôi đã dùng đủ mọi phương pháp để cố gắng phá hủy nó.”
“…”
“Như tôi từng nói, chúng tôi đã thất bại. Thất bại hoàn toàn.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ừm… Đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tôi không biết. Thật sự không biết. Lông Vũ là một tồn tại quá khó kiểm soát. Đã có vô số người phải hy sinh. Đó là tất cả những gì tôi có thể giải thích.”
“…”
“Cuối cùng, chúng tôi đã phủ lên Lông Vũ một loại phong ấn, rồi nhốt nó vào Thế Giới Mới Tươi Đẹp.”
Phong ấn?
“Phong ấn? Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này.”
“Thật sao? Vì các cậu gần như chẳng có thứ gì là không biết, nên tôi cứ nghĩ đương nhiên các cậu cũng biết về phong ấn.”
“… Hãy giải thích đi. Cụ thể phong ấn là gì?”
“Chúng tôi chỉ đơn giản là dạy cho Lông Vũ những gì nó được phép làm, và những gì nó không được phép làm.”
“…”
Đúng lúc đó, David nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chúng ta sắp đến nơi rồi. Nào, chuẩn bị thôi.”
Khi toàn cảnh sân bay Incheon dần xuất hiện trong tầm mắt—
Một lần nữa, kẻ hoài nghi trong lòng tôi cẩn thận nêu ra câu hỏi.
Rốt cuộc…
Cái bẫy mà Đứa Con Của Bình Minh đã giấu kín ở đâu?
Một giọng nói vang vọng như tiếng vọng từ nơi xa xăm.
‘Hãy giữ vững niềm tin cho đến cuối cùng. Niềm tin rằng anh có thể vượt qua sẽ thực sự giúp anh chiến thắng.’
“…”
Vẫn còn một thử thách lớn đang chờ tôi.
***
— Park Seungyub
Tôi không ngừng đuổi theo Soyeon, người đột nhiên bỏ chạy không rõ lý do.
Chạy.
Rồi lại chạy.
“Ha… ha! Con bé này định chạy đến tận đâu vậy?”
Chị Songee đã tụt lại phía sau từ lâu, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
Trông thế này thôi nhưng tôi cũng là một cao thủ võ lâm, nên việc chị ấy không thể theo kịp tốc độ của tôi chẳng có gì lạ.
Điều kỳ lạ nằm ở phía Soyeon!
Tôi đã chạy như điên hơn 15 phút, vậy mà khoảng cách giữa chúng tôi hoàn toàn không thu hẹp.
Mỗi khi tôi bước thêm một bước, Soyeon cũng vừa vặn lùi xa tôi đúng một khoảng tương tự.
Một hiện tượng phi lý, gợi nhớ đến nghịch lý Achilles đang xảy ra trước mắt.
“Ư… ha…”
Đến lúc tôi nhận ra thì bầu trời đã tối.
Phong cảnh xung quanh cũng trở nên quen thuộc.
Đây là trường học.
Nơi tôi và Soyeon gặp nhau mỗi ngày.
Tôi vừa điều chỉnh lại hơi thở vừa tiến đến.
Ở giữa sân vận động, một cô gái với mái tóc nâu đang đứng yên, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
“Tại sao…”
“…”
“Tại sao cậu lại đột nhiên bỏ chạy? Cậu đã nhận ra điều gì sao?”
Cô gái không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời đêm.
Một lúc sau, Soyeon từ từ quay đầu về phía tôi.
“Có một chuyện cậu đang hiểu lầm.”
“Hửm?”
“Nơi tớ nhận thức được vòng lặp lần đầu không phải là nhà.”
Chị Songee từng cho rằng nơi Soyeon lần đầu nhận ra vòng lặp chính là nhà.
‘Sáng thứ Hai, chắc con bé đã thức dậy trên giường rồi nghịch điện thoại và nhận ra thôi. Vì ngày tháng đã quay ngược về quá khứ mà.’
Nhưng có vẻ không phải.
“Vậy là ở đâu?”
“Ở đây.”
“Cái gì?”
“Chính xác là nơi này. Cậu biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không?”
Tôi không nhớ.
Nhưng Khách Sạn đã cho tôi thấy nó bằng một ảo ảnh.
Đây là nơi tôi lần đầu tiên tỏ tình với Soyeon.
“Tớ đã…”
“Cậu đã nói là cậu thích tớ.”
“Lúc đó cậu đã nhận ra điều gì sao?”
Cô gái tóc nâu khẽ mỉm cười.
“Ừ. Bởi vì đây là khoảnh khắc quan trọng nhất đối với tớ.”
“… Khoảnh khắc quan trọng nhất?”
“Ừ. Khoảnh khắc cậu nói ‘Tớ thích cậu’ với tớ, chính là khoảnh khắc quan trọng nhất trên thế gian đối với tớ.”
Mặt tôi bất giác đỏ lên.
Nếu là Soyeon bình thường, có lẽ cô bé sẽ không thể nói những lời như vậy một cách tỉnh táo.
Nhưng Soyeon hiện tại có gì đó khác biệt.
Cô ấy không hề có vẻ xấu hổ gì cả, chỉ có một biểu cảm bình thản đến cực độ.
Như thể cô bé chỉ đang nói ra một sự thật giản dị, không hề phóng đại cũng chẳng hề giảm nhẹ.
“Cậu có biết về thần thoại Hy Lạp và La Mã không?”
Một chủ đề đột ngột đến mức khó hiểu.
“Sao lại đột nhiên hỏi vậy? Tớ biết sơ sơ thôi… Zeus, Hera, kiểu thế?”
“Prometheus là người đầu tiên mang lửa đến cho nhân loại. Ông ấy có một người em trai tên là Epimetheus.”
“…”
“Zeus đã ban cho Epimetheus một tình yêu định mệnh. Đó chính là Pandora. Cậu biết Pandora chứ?”
“… Chiếc hộp Pandora.”
“Đúng. Pandora đã mở chiếc hộp và giải phóng mọi tai họa lên thế giới loài người. Đó chính là ý định của Zeus.”
Câu chuyện về Epimetheus và Pandora.
Ngay sau đó, cô gái tóc nâu mỉm cười rồi bước về phía tôi.
Mỗi khi cô bé bước thêm một bước, vô số ảo ảnh lại lướt qua trước mặt tôi.
Trong những ảo ảnh đó, dù chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, có chị Ahri.
Có Liringanaur.
…
Và có Yumi.
Ngay khoảnh khắc này, cô gái trước mặt tôi giống như thứ đã khoác lên hình hài của tất cả những vẻ đẹp mà tôi từng khao khát.
“Em là tình yêu của anh. Là giấc mơ, là khát vọng của anh.”
Tôi cảm nhận được một ảo ảnh mãnh liệt đến mức không thể hiểu nổi đang vươn tới.
“Em là Pandora mà Đấng Vĩ Đại trên bầu trời kia đã ban cho anh. Vì vậy…”
Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên trán tôi.
Và ngay lúc ấy, tôi biết một cánh cửa sâu thẳm bên trong mình đang bắt đầu mở ra.
Một câu chuyện từ rất lâu về trước.
Một câu chuyện do kẻ từng biết mọi bí mật về tôi kể lại.
‘Hãy tin đi. Hãy sống bằng niềm tin.’
‘Tại sao ngươi lại nghĩ đó là điều không thể? Trong biển có rùa, và nó sẽ đưa ngươi đến hòn đảo. Cứ thử tin đi.’
“Em sẽ giải thoát anh khỏi nhà tù của những thường thức do con người tạo ra.”
Giấc mơ bắt đầu.
Một ký ức vô cùng xa xưa.
Nơi chứa đựng Nguyện Ước Đầu Tiên—
— Xẹt!
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói đầy sức mạnh vang lên, cắt đứt toàn bộ dòng chảy như thể có một ngoại lực không thể lý giải vừa can thiệp vào.
‘Trên thế gian này, có những chuyện vĩnh viễn không thể đảo ngược.’
Ngay sau đó—
Một chuỗi ảo ảnh kéo dài nuốt chửng ý thức của tôi.


