Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 779

Chương 779 · 799 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (43)

Chương 777: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (43)

— Park Seungyub

Thần vật có liên quan đến Đứa Con Của Bình Minh, Lông Vũ Hoàng Hôn.

Và cô gái bí ẩn được cho là chủ nhân của Lông Vũ, Yoo Soyeon.

Chúng tôi muốn thu thập thông tin liên quan đến Lông Vũ từ Soyeon.

Để làm việc đó, chúng tôi đã bảo Soyeon thử nhớ lại những ký ức xa xưa của mình, nhưng chị Songee, người đang ẩn nấp gần đó, lại gửi đến tôi một tin nhắn ảo ảnh kỳ lạ.

Nhìn kỹ từ khoảng cách gần mới thấy cô ấy có gì đó không bình thường.

Tại sao trước đây tôi lại không nhận ra nhỉ?

Seungyub à, em có cảm nhận được sự hiện diện của Soyeon không?

“…”

‘Cảm nhận được sự hiện diện của Soyeon’ là sao?

Đó là một câu nói khó hiểu, không, phải nói là một tin nhắn khó hiểu mới đúng.

Bởi vì tôi cảm nhận được sự hiện diện của Soyeon quá rõ ràng.

Suy cho cùng, ‘sự hiện diện’ của một người chẳng phải chỉ là vấn đề có thể nhìn thấy, hay nghe thấy họ thôi sao?

À, cũng có thể cảm nhận được chuyển động của không khí trên da nữa.

Dù thế nào đi chăng nữa, một thứ tồn tại thì cuối cùng phải là thứ có thể nhìn thấy, nghe thấy hoặc chạm vào.

Một cô gái với phần gáy trắng nõn, mái tóc nâu lay động trên vai.

Tôi có thể nhìn thấy hình hài Soyeon rõ mồn một.

“… Sao cứ nhìn chằm chằm tớ vậy?”

Giọng nói hơi khó chịu của cô bé cũng vang lên rất rõ ràng.

“Gì vậy? Sao lại chọc tớ bằng ngón tay?”

“Tớ đang thử xem có cảm nhận được không.”

“Cậu là đồ ngốc à?”

“Ừ, hình như vậy.”

Tôi thử ấn vào người cô ấy.

Ngón tay thậm chí còn lún vào bên trong một cách nhẹ nhàng.

Đúng lúc tôi đang nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu nổi tin nhắn ảo ảnh mà chị Songee gửi đến là có ý gì, Soyeon bỗng lộ ra vẻ mặt như vừa quyết định xong chuyện gì đó.

“Sau khi suy nghĩ rất lâu, tớ nhận ra một chuyện. Số vòng lặp tớ đã trải qua thật sự nhiều kinh khủng!”

“Chắc vậy.”

Nghe nói bọn trẻ ở Banpo-dong bị bắt cóc vào Thế Giới Mới Tươi Đẹp đã từ gần mười năm trước.

Thời gian Soyeon bị nhốt ở đây có lẽ cũng xấp xỉ chừng đó.

“Vì vậy, tớ nghĩ cứ đứng yên một chỗ rồi suy nghĩ thế này thì sẽ chẳng nhớ ra được gì đâu.”

“Không thể biết được nếu cứ đứng yên suy nghĩ à? Vậy ý cậu là chúng ta nên đi dạo một vòng?”

“Ừ!”

Quá trình Soyeon nhớ lại những ký ức xa xưa khá giống với quá trình chúng tôi nhận thức được Nguyện Ước Đầu Yiên của mình.

Nếu nghĩ như vậy, việc đi đến những địa điểm quan trọng còn lưu lại trong ký ức có lẽ sẽ có ý nghĩa.

…

Ngày tháng bắt đầu trôi qua.

***

Ngày đầu tiên, địa điểm Soyeon tìm đến là trên một cây cầu vượt dành cho người đi bộ.

“Mỗi buổi sáng tớ đều đứng yên ở đây, nhìn xuống con đường bên dưới.”

“Tại sao?”

“Mỗi khi nhìn những chiếc xe chạy qua, tớ lại nghĩ… mọi người đều đang sống rất chăm chỉ.”

“Vậy chẳng phải đó là chuyện tốt sao?”

“… Nhưng tất cả những nỗ lực ấy đều là vô nghĩa, phải không?”

Trong khoảnh khắc, tôi bối rối không biết cô ấy đang nói gì.

“Gì cơ?”

“Chẳng phải vậy sao? Thế giới này vẫn luôn lặp lại vào đầu tuần. Không có cái gọi là tuần sau.”

“Ơ…”

“Tại sao người ta phải đến công ty? Tại sao phải làm việc? Dù sao thì trước khi kịp nhìn thấy kết quả, tất cả cũng sẽ bị thiết lập lại… Dù có cố gắng sống đến đâu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, vậy mà mọi người vẫn sống rất chăm chỉ.”

“… N-Nhưng bản thân quá, quá trình nỗ lực cũng có ý nghĩa mà—”

“Cậu thật sự nghĩ vậy sao?”

“…”

“Những người kia cũng nghĩ thế sao?”

Nếu con người nhận ra rằng thế giới sẽ được tái lập lại sau mỗi tuần, liệu họ có tiếp tục duy trì cuộc sống thường nhật như hiện tại không?

Có lẽ là không.

“Lúc đầu, tớ thấy những người khác thật buồn cười. Ngốc nghếch, giống như những con người giả tạo. Chỉ có tớ là người thật.”

“…”

“Nhưng rồi, đến một lúc nào đó…”

“…”

“Tớ nhận ra mình cũng chẳng khác gì họ. Bởi vì tớ cũng đã cố gắng hết sức cho một thứ chẳng có ý nghĩa gì. Rốt cuộc… tất cả những nỗ lực đó có ý nghĩa gì chứ?”

“…”

“Cảm giác đó… hơi đáng sợ và buồn.”

Trong những lúc như thế này, tôi lại thấy tiếc vì mình ăn nói quá vụng về.

Nếu là anh Kain, chắc anh ấy sẽ nói ra một câu gì đó thật ngầu để an ủi cô ấy.

Nhưng tôi chẳng nghĩ ra được lời nào.

Vì vậy, tôi chỉ đứng yên bên cạnh đó.

Khoảng hai mươi phút im lặng trôi qua, và Soyeon bỗng khúc khích cười.

“Cảm ơn nhé.”

Chỉ đứng yên như vậy mà cũng giúp được sao?

“Tớ đã tiếp tục suy nghĩ, nhưng hình như chẳng nhớ ra thêm được gì. Ngày mai thử lại nhé.”

“Ừ, ừ. Ngày mai chúng ta thử tiếp.”

Ngày đầu tiên kết thúc như vậy.

***

“Ở cây cầu vượt thì bọn em cũng chẳng thu được thành quả gì đáng kể. À không, phải nói là chẳng thu được gì mới đúng. Em chỉ nghe Soyeon kể một chút về nỗi sợ hãi hay buồn bã mà cô ấy cảm nhận được khi trải qua các vòng lặp thôi.”

“Như thế là có thành quả rồi.”

“Hả? Thật ạ?”

“Hai đứa thân nhau hơn rồi còn gì. Dù sao đây cũng không phải loại phòng mà em phải chốt được đáp án trong vòng một hai ngày. Cứ bình tĩnh đi.”

***

Tình yêu và sự thân thiết không phải từ đồng nghĩa, và tôi với Soyeon hoàn toàn không phải một cặp thân thiết.

Đó là điều chị Songee từng nói với tôi.

Lúc đầu, tôi thấy rất khó hiểu, nhưng bây giờ tôi đã dần hiểu ý chị ấy.

Sau khi đi qua thêm ba, bốn địa điểm có cảm giác tương tự cây cầu vượt, tôi bắt đầu cảm thấy mình và Soyeon thật sự trở nên thân thiết.

…

Theo lời Soyeon kể, phiên bản tôi trong quá khứ, sau khi nhận ra thế giới đang lặp lại, đã gây ra đủ thứ chuyện.

“Ở chỗ kia, chỗ kia kìa, cậu đã ném một quả bóng nước vào người giáo viên toán.”

“Này! Này! Đừng có bịa chuyện!”

“Tớ có bịa đâu? Chính miệng cậu còn nói rằng sang tuần sau sẽ quên sạch, vậy nên cũng chẳng sao.”

“Đừng bịa ra quá khứ giả chỉ vì tớ không nhớ chứ.”

“Nếu kể cho cậu mà cậu cũng không tin, thì tại sao ngay từ đầu cậu lại bảo tớ thử nhớ lại ký ức cũ của mình?”

“Ưự!”

Cứ ở chỗ này thì ném bóng nước, ở chỗ kia thì dùng ghế đập vào đầu đám học sinh—Khoan. Cái này không phải bịa thật đấy chứ?

“Wow! C-Cái này chắc chắn là nói dối!”

“Cậu lại không tin rồi. Cậu có thể quên, nhưng tớ thì chẳng quên gì cả.”

“… Soyeon.”

“Ừ?”

“Cậu có từng nghe đến ‘Lông Vũ’ hay ‘Thiên thần’ chưa?”

Soyeon nhún vai rồi chỉ lên con chim bồ câu trên bầu trời.

“Đằng kia có lông vũ này. Còn thiên thần thì… À, chẳng lẽ cậu định nói tớ trông giống thiên thần sao? Nghe giống một lời tỏ tình cũ rích quá.”

“Á! Đ-Đừng nói mấy thứ kỳ quặc như thế!”

Ngày thứ hai, ngày thứ ba cứ thế trôi qua.

***

“Cô ấy quả thực có nhớ lại được vài chuyện… nhưng em không biết đó có phải ký ức quan trọng hay không.”

“Em đã thử nhắc đến từ khóa ‘Lông Vũ Hoàng Hôn’ chưa?”

“Rồi ạ. Em có thử rồi, nhưng có vẻ như cô ấy thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Trước khi thức tỉnh, hình như chuyện Đứa Con Của Bình Minh hay gì đó cô ấy cũng chẳng biết.”

“Ừm…”

“…”

“Vừa nãy chị nhìn thấy em với Soyeon đi cùng nhau, trông chẳng khác gì một buổi hẹn hò.”

“Hê!”

“… Cái kiểu cười đó là sao?”

“Haha! Chị còn nhớ trước khi Phòng 302 bắt đầu, chị Ahri đã nói gì không? Cái gì mà ‘Làm gì có chuyện em có bạn gái’? Hừ, chị ấy đúng là… Em đã rộng lượng với chị ấy lắm rồi.”

“…”

“Chị Ahri thì biết cái gì chứ! Ha… Có cần em dạy chị thế nào là yêu đương không? Tình yêu ấy mà—”

— BỐP!

“Uaaa!”

“… Chị đã biết bí ẩn lớn nhất của Phòng 302 là gì rồi.”

“Hả?”

“Chính là việc Soyeon thích em.”

“…”

“Càng nhìn càng thấy vô lý. Này, em chưa từng học thôi miên đấy chứ?”

“Cái đó là năng lực của chị mà… Chị Songee, đã có bao giờ chị định dùng ‘Kẻ Được Yêu Mến’ lên đồng đội—”

— BỐP!

“Im lặng một chút đi. Này, dù sao hai đứa cũng đang hẹn hò thì ngày mai thử đưa con bé đến sân vận động đi.”

“Sân vận động?”

“Hình như đó là nơi lần đầu tiên em tỏ tình với Soyeon. Không phải sao?”

“…”

***

Chiều hôm sau, tôi dẫn Soyeon đến sân vận động.

Ngay từ lúc nghe đề nghị đến sân vận động, Soyeon đã cười tủm tỉm, có vẻ đầu óc cô ấy chỉ toàn nghĩ đến chuyện trêu chọc tôi.

Quả nhiên, ngay khi vừa đến nơi, một ký ức kỳ quái nào đó mà tôi hoàn toàn không nhớ đã ập đến.

“Đây này, chính ở đây. Seungyub, cậu đã co người lại một cách rất rụt rè rồi—”

“Đ-Đừng có mà bịa! Có ai lại co người khi tỏ tình chứ?”

“Bây giờ thì có vẻ không giống vậy, nhưng Seungyub ngày xưa lúc nào cũng co rúm người lại mà. Dù sao thì, hình như ở khoảng đây, cậu đã nói ‘Soyeon à, tớ, tớ, tớ, tớ—’”

“Cậu định nói ‘tớ tớ tớ’ bao nhiêu lần vậy?”

“‘Tớ, tớ, tớ muốn h, h, h—’”

“Lần này lại ‘h h h’ à?”

“‘Hẹn hò với cậu được không?’ Cậu đã nói thế. Ngay lúc đó, đám trẻ gần đó cười ầm lên, còn cậu thì mặt đỏ bừng, run lẩy bẩy—”

… Không thể chịu nổi.

“… Rồi cậu đã từ chối thẳng luôn à?”

“Ừ. Nói thật thì một người chẳng quen biết gì đột nhiên tỏ tình, từ chối là đúng mà. Không phải sao?”

“Chúng ta học cùng trường mà, sao lại gọi là chẳng quen biết gì…”

“Cùng lớp thì còn nói, chứ cùng trường thì làm sao biết hết được tất cả mọi người.”

Tôi đoán là cô ấy cũng có lý.

“Ngược lại, người tớ muốn hỏi là cậu đấy. Rốt cuộc cậu nghĩ gì mà lại tỏ tình với tớ? Theo lẽ thường, chẳng phải nên thân nhau một chút rồi mới tỏ tình sao?”

“…”

“Làm sao cậu lại nghĩ đến chuyện tỏ tình ngay từ lúc mối quan hệ còn chưa bắt đầu?”

Đau khổ thật.

Tôi đau khổ vì Soyeon đang tra hỏi ngay trước mặt, mà những tin nhắn chị Songee gửi từ phía sau khán đài, nơi chị đang lén nghe trộm, còn kinh khủng hơn.

Hôm qua em đã nói gì với chị vậy?

Em bảo sẽ dạy chị thế nào là yêu đương à?

Xem ra chị phải có một cuộc nói chuyện thật lòng với Ahri một lần rồi!

“Xin chị làm ơn đừng làm vậy…”

“Hả?”

“Tớ không nói với cậu đâu.”

“Ở đây chỉ có tớ thôi mà?”

“Ơ, ừ, dù sao đi nữa! Chuyện quan trọng bây giờ không phải là nhớ lại quá khứ của tớ mà!”

“Vậy sao?”

“‘Vậy sao’ cái gì chứ? Mấy ngày nay cậu cứ nói mãi về chuyện của tớ thôi ý!”

“…”

“Thứ chúng ta muốn tìm hiểu không phải chuyện của tớ. Mà là chuyện của cậu, Soyeon. Chúng ta đang muốn biết tại sao cậu lại khác với mọi người mà.”

“Tớ… vừa nghe cậu nói xong thì chợt nhớ ra một chuyện kỳ lạ.”

“Hửm? Cậu nhớ được gì?”

“… Tớ đã cố gắng nhớ lại xem mình đã nghĩ gì khi lần đầu được cậu tỏ tình.”

“Rồi sao?”

Câu nói tiếp theo của Soyeon khiến tôi hơi hứng thú.

“… Tớ đã nghĩ, ‘Quả nhiên là vậy’.”

“Hả?”

“Tớ đã nghĩ ‘quả nhiên’. Không phải ngạc nhiên hay bất ngờ. Tớ cảm giác như mình đã biết trước rằng cậu sẽ tỏ tình.”

Nếu là lần tỏ tình thứ hai hay thứ ba thì việc Soyeon đoán trước được cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Nhưng theo ký ức của Soyeon, ngay từ

lần tỏ tình đầu tiên

, cô ấy đã biết trước.

“Ý cậu là sao?”

“…”

Cô gái chỉ giữ nguyên vẻ mặt mơ hồ khó hiểu trong một thời gian dài, không thể tìm ra câu trả lời.

***

“Chuyện này khá thú vị đấy. Ngay từ lần tỏ tình đầu tiên con bé đã biết trước sao?”

“Cô ấy tự nói vậy.”

“Nếu chỉ suy nghĩ đơn giản thì có thể hành động của em quá dễ đoán. Một cậu con trai đỏ mặt, lóng ngóng bước tới thì trong mắt một cô gái xinh đẹp sẽ rõ rành rành thôi. Dù sao cũng đâu phải lần đầu cô ấy được tỏ tình.”

“… Đó là chuyện từng xảy ra với chính chị sao?”

“E hèm! Nhưng chị không nghĩ chuyện này đơn giản như vậy đâu.”

“…”

“Chị cũng nghe con bé đó nói mà.”

“Đúng ạ.”

“Cách nói của nó hơi có giọng của định mệnh.”

“Định mệnh? Kiểu nói mà anh Kain hay dùng mỗi khi cố làm ra vẻ nghiêm trọng ấy à?”

“… Không hẳn là cái kiểu đó.”

“Ư… Em cảm giác như mình sắp hiểu ra rồi mà vẫn chưa hiểu được.”

“…”

“Chúng ta phải làm gì đây? À, chị bảo em phải bỏ kính ngữ, mà em cứ quên mất.”

“Seungyub.”

“Vâng?”

“Ngày mai, em thử đến nhà con bé đó một lần đi.”

“Ư! Đ-Đột nhiên vậy sao?”

“Địa điểm đầu tiên mà con bé nhận ra thế giới đang lặp lại mỗi tuần là ở đâu?”

“Ơ…”

“Là nhà chứ gì nữa. Sáng thứ Hai thức dậy, nhìn lịch rồi cảm thấy kỳ lạ. ‘Hôm qua là ngày 7 mà? Tại sao hôm nay lại quay về ngày 1?’ Rồi từ đó nhận ra mọi chuyện.”

“C-Chắc là vậy?”

“Đến nhà con bé đó đi. Và…”

“Và?”

“Lần này chúng ta phải dùng liệu pháp gây sốc.”

***

Đây là lần đầu tiên tôi gặp bố mẹ Soyeon.

“Ôi chao, cháu là bạn của Soyeon à?”

“C-Cháu tên là Seungyub ạ.”

Một người phụ nữ trung niên vui tính vừa liên tục thốt lên “Ôi chao, ôi chao”, vừa lấy tay che miệng như thể vô cùng kinh ngạc.

Chỉ nhìn biểu cảm cũng đủ biết bà ấy đang nghĩ gì.

‘Con gái mình lớn thật rồi! Nó còn dẫn bạn trai về nhà nữa!’

Chắc bà đang nghĩ như vậy.

“Ôi chao! Ôi chao! Bác đã nghe Soyeon kể rất nhiều về cháu từ lâu rồi đấy!”

Ha ha! Soyeon cũng thật là. Cô ấy đã kể chuyện về tôi với bố mẹ từ trước sao?

“Mẹ! Đừng nói mấy chuyện kỳ quặc chứ!”

Tất nhiên, Soyeon đỏ bừng mặt rồi vội vàng xua tay.

“Đ-Đừng có nghĩ linh tinh! Con chỉ về nhà lấy vài thứ thôi mà!”

“Được rồi~ Được rồi~ Mẹ tin con.”

“Ha ha, bà này cũng thật là. Đừng trêu con bé nữa, bảo nó vào đây.”

Một giọng đàn ông vui vẻ vang lên từ phía phòng khách.

Có lẽ là bố Soyeon, và nghe giọng điệu hơi tinh nghịch của ông, tôi đại khái cũng hiểu được tính cách nghịch ngợm của Soyeon giống ai.

— RẦM!

Ngay khi bước vào phòng, Soyeon đóng sầm cửa lại.

“Á, thật tình! Vì thế mà tớ chẳng muốn dẫn ai về nhà!”

“…”

“Tại cậu đấy~! Tự nhiên lại đòi đến nhà tớ làm gì?”

“Tớ đã nói lý do rồi mà. Cậu—”

“‘Nơi đầu tiên tớ nhận ra có gì đó bất thường chắc chắn là nhà’ chứ gì?”

“Ừ.”

“… Nhưng cậu cũng đâu cần phải đến tận đây.”

“Nếu cậu không thể tự nhận ra, thì tớcó thể giúp—”

“Biết rồi, biết rồi. Im lặng đi.”

Với vẻ mặt pha lẫn giữa xấu hổ và giận dỗi, cô gái nhìn quanh căn phòng.

“Đừng có chạm vào nó!”

“Tớ có làm gì đâu, chỉ đứng yên thôi mà.”

“N, này, cậu đang nhìn đi đâu vậy? T-Tại sao mắt cậu lại nhìn về phía đó!”

“Tớ chỉ đang nhìn không khí thôi.”

“Đừng có bịa!”

Phòng con gái có lẽ đều như vậy, nhưng căn phòng này thật sự có bầu không khí rất tươi sáng.

Một cặp phụ huynh thân thiện và hài hước.

Một căn nhà tràn ngập bầu không khí ấm áp và tươi sáng.

Một gia đình hạnh phúc như bước ra từ tranh vẽ.

Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, Soyeon lại liên tục nằm xuống rồi ngồi bật dậy trên giường.

Có lẽ cô ấy đang cố nhớ lại ngày thứ Hai đầu tiên mà mình nhận thức được vòng lặp?

“Cậu có cảm nhận được gì không?”

“…”

“Ngày thứ Hai đầu tiên, khi tất cả bắt đầu. Tớ tỉnh dậy sau giấc ngủ, bật điện thoại lên. Nhìn thấy ngày tháng rồi cảm thấy kỳ lạ…”

“Đừng có viết tiểu thuyết nữa. Im lặng một chút đi. Tớ chẳng nghĩ ra được gì cả.”

“Không nghĩ ra được gì sao?”

“Ừ. Tớ hoàn toàn không nhớ gì hết.”

“Ừm…”

“…”

“Lạ thật. Khi đi quanh khu vực trường học, cậu đã nhớ ra rất nhiều chuyện mà.”

“… Nhưng giờ tớ không nhớ được gì thì biết làm sao.”

Nơi Soyeon lần đầu tiên nhận thực được vòng lặp, có lẽ chính là chiếc giường trong căn nhà của cô ấy.

Đó là giả thuyết của chị Songee, không chỉ tôi mà ngay cả Soyeon cũng thấy nó khá thuyết phục.

Có lẽ chính vì vậy mà cô ấy mới chịu bỏ qua sự xấu hổ để dẫn tôi vào tận phòng riêng.

Nhưng kỳ vọng càng lớn thì thất vọng cũng càng lớn.

Khi sắc mặt Soyeon trở nên u ám, lòng tôi cũng chẳng dễ chịu gì.

Có lẽ chính vì thế mà tôi nhớ đến cuộc nói chuyện với chị Songee tối qua.

***

“Lần này chúng ta phải dùng liệu pháp gây sốc.”

“Liệu pháp gây sốc là sao ạ?”

“Nếu Soyeon vẫn không nhớ được gì ở nhà, em hãy nói thế này.”

***

“… Soyeon.”

“Ừ?”

“Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện này chưa?”

“Chuyện gì?”

Tôi chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn phòng sáng sủa của cô gái.

Rồi tôi lại nghĩ đến hai người có lẽ đang vui vẻ tưởng tượng về chuyện con gái mình đã dẫn bạn trai về nhà.

“… Rằng tất cả những thứ này có thể đều là giả?”

“Hả?”

“Chính cậu đã nói mà? Thế giới này giống như một bộ phim…”

“…”

“Nếu cậu và tớ là nhân vật trong đó, thì bố mẹ cậu cũng vậy thôi. Họ không thực sự tồn tại, mà chỉ là những diễn viên được phân vai làm bố mẹ của cậu—”

Ngay khoảnh khắc đó.

Biểu cảm của Soyeon đông cứng lại như băng.

Như thể cô ấy vừa nhận ra một sự thật quá mức chấn động.

“Cậu đã nhận ra điều gì rồi à?”

“…”

Thay vì trả lời, cô gái nhìn tôi bằng đôi mắt run rẩy.

Tôi có thể cảm nhận được một dòng cảm xúc cuộn trào dữ dội như bão tố, mãnh liệt đến mức gần như không thể hiểu nổi.

“Cậu ổn không? Nếu cậuvừa nhận ra điều gì đó—”

“Tớ, tớ…”

“Ừ?”

“T-Tớ đi vệ sinh một lát. Cậu ở đây nhé.”

— RẦM!

Sao tự nhiên lại đi vệ sinh?

Tôi còn chưa kịp hết bối rối thì tiếng chuông cửa ‘

ding ding ding’

đã vang lên.

Có tiếng cửa mở.

Không phải cửa nhà vệ sinh, mà là cửa ra vào.

“Ơ! Soyeon!”

Tôi giật mình mở cửa phòng, chạy ra phòng khách.

Cánh cửa chính đang mở toang.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Soyeon đã bỏ tôi lại rồi chạy mất!

Cái gì vậy? Rốt cuộc là chuyện quái gì?

Tôi lập tức nghĩ rằng phải đuổi theo Soyeon, nhưng vừa bước ra ngoài cửa—

— Chộp!

Một bàn tay quen thuộc đặt lên vai tôi. Là chị Songee.

“C-Chị! Soyeon đột nhiên chạy ra ngoài—”

“Im.”

“Hả?”

Gương mặt chị Songee cứng đờ đến mức gần như tái nhợt.

“Vừa nãy em ở cùng bố mẹ con bé phải không?”

“V-Vâng.”

“Em đã nói những chuyện gì?”

“Ờ, mẹ Soyeon hình như nghĩ em là bạn trai của Soyeon. Vì vậy bà ấy chào đón em rất vui vẻ, còn nói rằng em đến rất đúng lúc…”

“Sau đó?”

“Bà ấy nói đã nghe Soyeon kể rất nhiều về em từ lâu…”

“Không hợp lý.”

“Hả?”

“Thế giới này được reset theo từng tuần. Vậy mà bà ấy lại nói đã nghe rất nhiều về em từ lâu?”

“…”

Một câu chuyện hoàn toàn không thể hiểu nổi.

“Khách Sạn thường bố trí người tham gia vào những vị trí thích hợp…”

Chị Songee lẩm bẩm.

“Chẳng lẽ đây là lý do chị được đưa vào Thế Giới Mới Tươi Đẹp?”

“Chị đang nói gì vậy?”

“… Sau khi có được Đa Quan Điểm, chị bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ. Thị giác, thính giác, khứu giác… Những giác quan mà một sinh vật có trí tuệ dùng để nhận thức thế giới. Đối với chị, chúng giống như những luồng thông tin vô hình đang trôi nổi trong không khí.”

“Hả?”

“Có lẽ đây là quá trình Di Sản biến đổi chị. Nói đơn giản thì, chị có thể bỏ qua những cảm giác giả tạo, và nhận thức được dòng chảy của thông tin chân thực. Và!”

“Và… sao ạ?”

“Chiếc vòng tay đã liên tục gửi cho chị một tín hiệu nhất quán từ nãy đến giờ.”

“… Nó là gì ạ?”

“Trong căn nhà này hiện giờ không có bất kỳ ai. Ngay từ khoảnh khắc em bước ra, nơi này đã là một căn nhà trống.”

“…”

“Thử mở cửa lại đi.”

— Két!

Cánh cửa một lần nữa mở ra.

Bên trong căn nhà không có một ai.

Người mẹ của Soyeon vừa cười tươi đón tiếp tôi, hay người cha của Soyeon vừa vui vẻ bảo bà ấy đừng trêu chọc con gái ông…

Tất cả đều đã biến mất, không còn bất kỳ ai.

“…”

Tôi đứng chết lặng, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Chị Songee khẽ lẩm bẩm:

“Không bố mẹ, không nhà ở, thậm chí cả chính bản thân… Con bé đó chẳng khác gì ảo ảnh giữa ngày hè.”

“…”

“Đuổi theo nó thôi. Chị có cảm giác là mọi bí mật của ‘bạn gái cũ’ của em sắp sửa được phơi bày hết đó.”

Bạn đã đến cuối chương 779.

Không gian đọc của bạn